Cập

Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19

Tối nay (ngày 19/11), Ủy ban T.Ư MTTQ VN phối hợp với TP.HCM và Hà Nội tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

  diễn biến
  • 15:59:00 19-11-2021

    Nghẹn lòng những lời nhắn trên hoa đăng tưởng niệm đồng bào đã mất vì dịch Covid-19

    Người dân tại nhiều nơi đã đồng loạt tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm đồng bào đã mất vì đại dịch Covid-19. Tại chùa Pháp Hoa (TP.HCM) nhiều người đã có mặt từ sớm, chuẩn bị hoa đăng để tưởng niệm.

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 1.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 2.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 3.

    Những lời nhắn gửi xúc động trên hoa đăng (Ảnh: Văn Tiên)


    Trên hoa đăng, nhiều người còn đặc biệt viết lời nhắn gửi đến những người thân đã qua đời vì dịch bệnh. Giữa lúc đại dịch căng thẳng, nguy hiểm, nhiều người ra đi mà không kịp gặp người thân lần cuối, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với người ở lại.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/nghen-long-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:58:00 19-11-2021

    Con gái ôm di ảnh cha thả hoa đăng trong lễ tưởng niệm ở Hà Nội: Thương cho tất cả nạn nhân đã ra đi vì Covid-19

    Nén chặt nỗi đau, cô Hoa (tên đã thay đổi) kể, gia đình cô vốn sống ở Hà Nội, nhưng đã vào Bình Dương làm việc từ lâu. Ngày 23/9, chú Hùng (tên đã thay đổi)- chồng cô Hoa, được xác định mắc Covid-19 và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Becamex Bình Dương.

    Suốt một thời gian, cô Hoa lo lắng vì không nhận được thông tin của chồng. Cho đến trưa 16/10, bệnh viện bất ngờ thông báo chú Hùng đã tử vong. Chiều hôm đó, thi thể của bệnh nhân được mang đi hoả táng theo quy định.

    Ngày 22/10, khi Việt Nam nối lại một số đường bay, cô Hoa và con gái mang tro cốt chồng về Hà Nội.

    "Tham gia buổi lễ tưởng niệm, tôi rất xúc động và thương xót, thương không riêng chồng mình mà tất cả nạn nhân tử vong do Covid-19", cô Hoa xúc động.

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 1.

    Người con gái ôm di ảnh bố và thả hoa đăng

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/con-gai-om-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:41:00 19-11-2021

    Người dân thắp nến tưởng niệm đồng bào đã mất vì dịch Covid-19

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 1.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 2.

    Những cây nến được người dân TP.HCM thắp lên để tưởng nhớ đồng bào qua đời vì dịch Covid-19 (Ảnh: Viết Thanh)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 3.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 4.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 5.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 6.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 7.

    Xúc động những lời chia sẻ của những thân nhân, người đồng nghiệp có người thân qua đời vì Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:21:00 19-11-2021

    Người dân thả hoa đăng tại công viên Thống Nhất

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 1.

    Tại công viên Thống Nhất (Hà Nội), nhiều người thả hoa đăng tưởng nhớ đồng bào qua đời vì dịch Covid-19 (Ảnh: Minh Nhân)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 2.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 3.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 4.

    Con gái ôm di ảnh của cha thả hoa đăng

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 5.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:47:00 19-11-2021

    Nhiều nơi đồng loạt tắt đèn, thắp nến, thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 1.

    Chùa Pháp Hoa thả đèn hoa đăng tưởng niệm đồng bào qua đời vì Covid-19

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 2.

    20h30-20h40, một số điểm ở quanh khu vực hồ Gươm đã tắt đèn (Ảnh: Đinh Huy)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 3.

    Tại phố Tràng Tiền, một cửa hàng kem đã thắp hàng chục ngọn nến để tưởng niệm đồng bào mất vì dịch Covid-19

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 4.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 5.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 6.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 7.

    Khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm tắt đèn (Ảnh: Đinh Huy)

    Người dân khu chung cư tắt đèn cùng cả nước tưởng niệm nạn nhân tử vong vì COVID-19

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 9.

    Các lãnh đạo quận 4 cùng người dân thả hoa đăng trên kênh Tàu Hủ (Ảnh: Tứ Quý)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 10.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 11.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 12.

    Hoa đăng và vòng hoa được thả xuống để tưởng nhớ đồng bào qua đời vì dịch Covid-19

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 13.

    Ảnh: Tứ Quý

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 14.

    Người dân xếp hàng dài chờ đến lượt mình thả hoa đăng

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 15.

    Người dân thả hoa đăng tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì dịch Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:13:00 19-11-2021

    Buổi lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào qua đời vì Covid-19 chính thức bắt đầu

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 1.

    20h, buổi lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào qua đời vì Covid-19 bắt đầu

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 2.

    Nhiều người bật khóc khi xem phóng sự trong buổi lễ tưởng niệm

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 3.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 4.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 5.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 6.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 7.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 8.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 9.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 10.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 11.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 12.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 13.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 14.

    Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc lễ tưởng niệm. Ông thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ lòng thành kính, chia buồn sâu sắc với các gia đình có người hi sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 và xin nguyện cầu cho các linh hồn người đã mất được siêu thoát, yên giấc ngàn thu

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 15.

    Lễ tưởng niệm diễn ra tại hội trường Thống Nhất, TP.HCM, 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ hơn 23.000 đồng bào đã mất trong đại dịch Covid-19

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 16.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 17.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 18.

    Tại điểm cầu Mống, quận 4, người dân mặc niệm tưởng nhớ đồng bào đã mất vì dịch bệnh

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 19.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 20.

    Lễ tưởng niệm tại công viên Thống Nhất (Hà Nội)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 21.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 22.

    Người dân mặc niệm tưởng nhớ đồng bào qua đời vì dịch Covid-19

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 23.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 24.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 25.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 26.

    Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dâng hương, hoa tưởng niệm tại đầu cầu Hà Nội

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 27.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 28.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 29.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:10:00 19-11-2021

    Nhiều người có mặt tại chùa Quán Sứ thắp hương, đọc kinh cầu siêu tưởng niệm đồng bào qua đời vì dịch Covid-19

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 1.

    Tối 19/11, nhiều người có mặt tại chùa Quán Sứ thắp hương, đọc kinh cầu siêu tưởng niệm đồng bào qua đời vì dịch Covid-19 (Ảnh: Đặng Thủy)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 2.

    (Ảnh: Đặng Thủy)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 3.

    (Ảnh: Đặng Thủy)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 4.

    (Ảnh: Đặng Thủy)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 5.

    (Ảnh: Đặng Thủy)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 6.

    (Ảnh: Đặng Thủy)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 7.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 8.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:44:00 19-11-2021

    Người dân có mặt tại công viên Thống Nhất, tham gia lễ tưởng niệm

    Nhiều người dân xúc động, tập trung về các điểm diễn ra lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào qua đời vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Theo ghi nhận tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), mọi người tới dự lễ tưởng niệm đều phải thực hiện khai báo y tế, quét mã QR (Ảnh: Minh Nhân)

    Nhiều người dân xúc động, tập trung về các điểm diễn ra lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào qua đời vì Covid-19 - Ảnh 2.
    Nhiều người dân xúc động, tập trung về các điểm diễn ra lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào qua đời vì Covid-19 - Ảnh 3.

    Ban tổ chức chuẩn bị đèn hoa đăng để thả xuống hồ bên trong Công viên Thống Nhất

    Nhiều người dân xúc động, tập trung về các điểm diễn ra lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào qua đời vì Covid-19 - Ảnh 4.
    Nhiều người dân xúc động, tập trung về các điểm diễn ra lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào qua đời vì Covid-19 - Ảnh 5.
    Nhiều người dân xúc động, tập trung về các điểm diễn ra lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào qua đời vì Covid-19 - Ảnh 6.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:27:00 19-11-2021

    Nhiều người dân xúc động tham gia lễ tưởng niệm những nạn nhân tử vong trong đại dịch Covid-19

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 1.

    19h15, nhiều người đã tập trung tại chùa Pháp Hoa chuẩn bị cho lễ tưởng niệm (Ảnh: Văn Tiên)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 2.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 3.

    Nhiều người dân có mặt từ sớm, tưởng nhớ những nạn nhân đã qua đời trong đại dịch Covid-19

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 4.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 5.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 6.

    Đỗ Chí Nguyên, 24 tuổi, ngụ chung cư Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3 cho biết sau khi được BQL chung cư thông báo sẽ tắt đèn vào lúc 20h30 để tưởng nhớ những người mất vì Covid-19, Nguyên rất xúc động trước việc làm vô cùng ý nghĩa này. "Mình hi vọng những người đã mất có thể thanh thản ra đi, xoa dịu nỗi đau cho người ở lại và nguyện cầu tất cả được bình an, đại dịch sẽ nhanh chóng được đẩy lùi", Nguyên nói.

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 7.

    "Lễ tưởng niệm những người đã chết vì Covid-19, nó ý nghĩa lắm. Nhiều người đã mất mà không có nơi nương tựa, chẳng có người thân ở bên cạnh. Việc tổ chức như thế này rất là ấm cúng, nó xoa dịu phần nào nỗi đau, an ủi hương linh những người đã mất. Xíu nữa cô cũng về nhà để tắt điện, đốt đèn cầy để tưởng niệm người ta", cô Hà Thị Hoa (65 tuổi, ngụ Tân Bình) chia sẻ.

    Đứng nép một góc trước chùa Pháp Hoa, chị Liên lặng người khi nhớ đến người dì ruột không may qua đời sau khi nhiễm Covid-19. Mặc dù đến khi mất, dì của chị Liên đã hoàn toàn âm tính nhưng vì tuổi cao, các triệu chứng mà Covid-19 để lại đã cướp mất đi người dì thân yêu.

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 8.

    "Việc thả hoa đăng như này nó rất là ý nghĩa, chị nhớ dì chị, chị cũng mong thắp hoa đăng để tưởng nhớ những hương linh đã mất. Lúc trước dì chị cũng hay đến những chỗ để thả hoa đăng vào các dịp lễ lớn, nhưng giờ dì chị đã không còn nữa rồi. Dì nhiễm Covid-19 đầu tháng 8, sau đó chữa hết rồi mà có ngờ đâu dì lại ra đi đột ngột như vậy. Đến lúc đưa vô bệnh viện thì dì đã không qua khỏi, di chứng của Covid-19 quá nặng nề", chị Liên (quận 8) xúc động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:10:00 19-11-2021

    An ninh siết chặt tại Công viên Thống nhất trước giờ diễn ra lễ tưởng niệm

    Trực tiếp lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19: Cả nước sẵn sàng tắt đèn, thắp nến vào 20h tối nay - Ảnh 1.

    7h tối 19/11 tại Công viên Thống Nhất, an ninh được thắt chặt trước buổi lễ tưởng niệm (Ảnh: Minh Nhân)

    Trực tiếp lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19: Cả nước sẵn sàng tắt đèn, thắp nến vào 20h tối nay - Ảnh 2.

    (Ảnh: Minh Nhân)

    Trực tiếp lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19: Cả nước sẵn sàng tắt đèn, thắp nến vào 20h tối nay - Ảnh 3.

    (Ảnh: Minh Nhân)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:46:00 19-11-2021

    Chùa Long Hoa tổ chức thả đèn hoa đăng tưởng niệm đồng bào đã mất trong dịch Covid-19

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 1.

    Nhiều người có mặt tại chùa Long Hoa (số 360A Bến Bình Đông, phường 15, quận 8) để tham gia lễ tưởng niệm (Ảnh: Viết Thanh)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 2.

    Tại địa điểm chùa Long Hoa, dự kiến có 100 đại biểu tham dự. Trong đó, có 20 thân nhân, gia đình các nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu và tình nguyện viên đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ chống dịch và đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19.

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 3.

    Nến được chuẩn bị sẵn cho lễ tưởng niệm

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 4.

    Dự kiến có 120 đèn hoa đăng được thả tại đây

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 5.

    Nhiều người có mặt từ sớm

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 6.

    Mọi người đều đeo khẩu trang và chủ động giãn cách

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 7.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 8.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 9.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 10.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 11.

    Di chuyển các hoa đăng lớn ra sông bằng thuyền nhỏ

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 12.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:38:00 19-11-2021

    Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19

    Thực hiện Công văn số 3261/MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, chiều 19/11, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm. Các hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ tạm dừng trong toàn tỉnh vào thời khắc này.

    Theo Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chiều 19/11, tất cả các nơi thờ tự của các tôn giáo trong tỉnh đều tổ chức lễ tưởng niệm người tử vong do dịch bệnh Covid-19. Tùy theo mỗi tôn giáo sẽ có những hoạt động tưởng niệm phù hợp.

    Riêng tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh sẽ tổ chức lễ tưởng niệm có hoạt động tụng kinh, cầu siêu cho các nạn nhân đã tử vong.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:29:00 19-11-2021

    Nhiều tình nguyện viên có mặt tại kênh Tàu Hủ để thả hoa đăng

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 1.

    Kênh Tàu Hủ (gần Cầu Mống, phía quận 4), các tình nguyện viên đang chuẩn bị hoa đăng để thả xuống dòng kênh (Ảnh: Tứ Quý)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 2.

    Kênh Tàu Hủ là một trong hai địa điểm thả hoa đăng lớn nhất của TP.HCM (Ảnh: Tứ Quý)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 3.

    (Ảnh: Tứ Quý)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 4.

    (Ảnh: Tứ Quý)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 5.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 6.

    Công tác chuẩn bị tại điểm này đang khẩn trương để đến 20h30 sẽ thả hoa đăng xuống kênh Tàu Hủ

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 7.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 8.

    Nhiều người có mặt từ sớm

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 9.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 10.

    Hoa đăng chuẩn bị cho lễ tưởng niệm

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 11.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 12.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:59:00 19-11-2021

    An ninh siết chặt trước Dinh Thống Nhất trước giờ diễn ra lễ tưởng niệm

    Trực tiếp lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19: Cả nước sẵn sàng tắt đèn, thắp nến vào 20h tối nay - Ảnh 1.

    Lễ tưởng niệm bắt đầu lúc 20 giờ tại điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất

    Trực tiếp lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19: Cả nước sẵn sàng tắt đèn, thắp nến vào 20h tối nay - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, an ninh được siết chặt trước giờ diễn ra lễ tưởng niệm

    Trực tiếp lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19: Cả nước sẵn sàng tắt đèn, thắp nến vào 20h tối nay - Ảnh 3.

    Tại Hội trường Dinh Thống Nhất, sẽ có khoảng 1.000 đại biểu tham dự, bao gồm nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện 50 gia đình có thân nhân mất vì Covid-19.

    Trực tiếp lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19: Cả nước sẵn sàng tắt đèn, thắp nến vào 20h tối nay - Ảnh 4.

    Ảnh: Viết Thanh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:34:00 19-11-2021

    Chùa Pháp Hoa chuẩn bị 2021 hoa đăng tưởng niệm các nạn nhân Covid-19

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 1.

    Để chuẩn bị cho lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 vào tối nay (19/11), các tăng ni Phật tử chùa Pháp Hoa đã làm xong 2021 hoa đăng để thả trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 2.

    Nơi thực hiện lễ tưởng niệm vào 20 giờ tối nay (Ảnh: Văn Tiên)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 3.

    19 hoa sen dọc bờ kênh nhắc nhớ về Covid-19 (Ảnh: Văn Tiên)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 4.

    (Ảnh: Văn Tiên)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 5.

    (Ảnh: Văn Tiên)

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 6.

    Nhiều người tham gia buổi lễ tưởng niệm

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 7.

    Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 8.

    2021 hoa đăng được chuẩn bị

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 9.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 10.

    Ảnh: Văn Tiên

    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 11.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 12.
    Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 13.

    Thành tâm tưởng nhớ về những người đã mất trong dịch Covid-19

    Người dân xúc động trước lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:23:00 19-11-2021

    Nhiều ngôi chùa ở Hà Nội tụng kinh, cầu siêu tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch Covid-19

    Trực tiếp lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19: Cả nước sẵn sàng tắt đèn, thắp nến vào 20h tối nay - Ảnh 1.

    Ngày 19/11 tại nhiều ngôi chùa ở Hà Nội, tăng ni phật tử đã có mặt để tụng kinh, tưởng niệm đồng bào không may mắn trong đợt dịch vừa qua (Ảnh: Phương Thảo)

    Trực tiếp lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19: Cả nước sẵn sàng tắt đèn, thắp nến vào 20h tối nay - Ảnh 2.

    Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, chỉ một số lượng nhất định các phật tử được tham dự buổi lễ

    Trực tiếp lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19: Cả nước sẵn sàng tắt đèn, thắp nến vào 20h tối nay - Ảnh 3.

    Các sư thầy và phật tử trang nghiêm tụng kinh, cầu nguyện và tưởng niệm cho đồng bào

    Trực tiếp lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19: Cả nước sẵn sàng tắt đèn, thắp nến vào 20h tối nay - Ảnh 4.

    (Ảnh: Phương Thảo)

    Trực tiếp lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19: Cả nước sẵn sàng tắt đèn, thắp nến vào 20h tối nay - Ảnh 5.

    (Ảnh: Phương Thảo)

    Trực tiếp lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19: Cả nước sẵn sàng tắt đèn, thắp nến vào 20h tối nay - Ảnh 6.

    Tại chùa Bằng, phố Bằng Liệt, Hoàng Mai buổi lễ diễn ra trang trọng từ trưa

    Trực tiếp lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19: Cả nước sẵn sàng tắt đèn, thắp nến vào 20h tối nay - Ảnh 7.

    (Ảnh: Phương Thảo)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:20:00 19-11-2021

    20h30 hôm nay, cùng thắp nến tưởng niệm 23.476 đồng bào đã tử vong trong đại dịch Covid-19

    20 giờ tối nay (19/11), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy TP.HCM phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

    Theo đó, lễ tưởng niệm đồng loạt diễn ra tại hội trường Thống Nhất, số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1; TP. Thủ Đức và các quận huyện. Các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ...) tại TP.HCM cùng đánh chuông tưởng niệm vào lúc 20h30 cùng ngày.

    Ngoài nghi thức thắp nến tưởng niệm, tại các quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình... tổ chức thả đèn hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và kênh Tàu Hủ - Bến Nghé vào lúc 20h35.

    Bên cạnh đó, TP.HCM cũng vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân tắt đèn, thắp nến tại khu vực công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà dân... để tưởng niệm vào lúc 20h30.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/20h-hom-nay-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:15:00 19-11-2021

    Ảnh: Hà Nội và TP.HCM chuẩn bị cho lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào mất do Covid-19

    20h ngày 19/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND TP.HCM tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch Covid-19. Buổi lễ diễn ra tại điểm cầu TP.HCM và Thủ đô Hà Nội, được truyền hình trực tiếp.

    Bên cạnh chia sẻ nỗi đau, buổi lễ còn nhằm động viên tinh thần lực lượng tuyến đầu chống dịch và nâng cao ý thức của người dân trong "cuộc chiến" này.

    Điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP.HCM với khoảng 1.000 đại biểu tham dự, bao gồm nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện 50 gia đình có thân nhân mất vì Covid-19.

    Ngoài ra, một số điểm cầu truyền hình tại thành phố Thủ Đức, các quận, huyện của TP.HCM, các địa phương như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh...

    Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đại biểu tham dự lễ tưởng niệm được yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định 5K; đảm bảo đã tiêm đủ liều vaccine, liều sau cùng tối thiểu phải đủ 14 ngày, tính đến hết ngày tham gia buổi lễ; có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 tiếng, tính đến hết thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm.

    Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ,chiến sĩ hy sinh do đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

    Từ sáng nay, các lực lượng tất bật chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm tại hội trường Dinh Thống Nhất

    Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ,chiến sĩ hy sinh do đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

    Các trang thiết bị, máy móc, màn hình, bàn ghế được bố trí

    Điểm cầu thành phố Hà Nội sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm tại sân khấu đa năng, Công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), với khoảng 300 đại biểu gồm cả đại diện những gia đình có người mất do Covid-19.

    Buổi lễ sẽ chiếu một số hình ảnh, phóng sự về công tác phòng, chống dịch Covid-19; nghi thức tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch.

    UBND TP. Hà Nội giao các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tắt đèn và thắp nến để tưởng niệm vào lúc 20h30' ngày 19/11. Thành phố không tổ chức, tạm dừng các hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời gian diễn ra buổi lễ.

    Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ,chiến sĩ hy sinh do đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

    Bên ngoài Công viên Thống Nhất, cơ quan chức năng đã treo các biển thông báo về buổi Lễ tưởng niệm

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/anh-ha-noi-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:14:00 19-11-2021

    INFOGRAPHIC: Nhìn lại những con số đau thương trước lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã đi xa vì dịch Covid-19

    Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ,chiến sĩ hy sinh do đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/infographic-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ