Cập

13 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy

Ngày 15/10, các lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân đang mất liên lạc sau vụ sạt lở nghiêm trọng tại Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 và Tiểu khu 67 (Thừa Thiên - Huế).

  diễn biến
  • 13:36:00 15-10-2020

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Lặng người trước một thông điệp sinh nhật

    Chúng tôi vào Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để tìm hình ảnh về anh Phạm Văn Hướng, một trong 13 người mất tích trong vụ thủy điện Rào Trăng 3 vừa được tìm thấy thi thể chiều 15.10. Và chúng tôi như chết lặng khi đọc đươc dòng chữ trên trang web: "Chúc mừng sinh nhật đồng chí Phạm Văn Hướng, ngày 15.10.1968".

    Hôm nay là sinh nhật của anh Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cũng trong hôm nay, thi thể của anh được lực lượng cứu hộ tìm thấy ở Trạm kiểm lâm thuộc Tiểu khu 67.

    13 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy - Ảnh 1.

    Thiệp chúc mừng sinh nhật anh Phạm Văn Hướng trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên -Huế (Ảnh: Tường Minh)

    Trước đó, ngày 12/10, anh Hướng cùng đoàn công tác 21 người trong đó có Thiếu tướng Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man, Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch huyện Phong Điền đã băng rừng tìm đường đến hiện trường để nắm tình hình, sau khi tiếp nhận thông tin hàng chục công nhân thi công thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) đang bị uy hiếp tính mạng do lũ dữ.

    Và anh Phạm Văn Hướng cùng 12 người xấu số khác trong đoàn đã bị vùi dưới bùn đất sau một trận lũ quét bất ngờ xóa luôn cả căn nhà cấp 4 của Trạm kiểm lâm. Cũng trong ngày sinh nhật 15.10 của mình, thi thể của anh đã được chuyển về Bệnh viện Quân y 268 ở thành phố Huế để ngày mai (16.10) sẽ làm lễ truy điệu.

    Chiều nay, chúng tôi gọi cho một người bạn là anh Nguyễn Duy Phong, Phó Giám đốc Cổng thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế là cấp trên của anh Hướng để hỏi thêm một số thông tin. 

    Anh Phong cho biết đang cùng người nhà chuẩn bị các thủ tục cho lễ truy điệu vào ngày mai.

    "Vì nhiều lý do nên hiện anh Hướng một mình gà trống nuôi hai con, một đang học phổ thông, một đang học đại học. Không biết tới đây các con của anh sẽ thế nào khi không còn ba…", giọng anh Phong nghèn nghẹn trong điện thoại.

    Cũng theo anh Phong, ngoài anh Hướng không may thì đợt này, UBND tỉnh Thừa Thiên -  Huế có 4 người may mắn thoát chết rất hi hữu trong vụ lở núi ở Trạm kiểm lâm Tiểu khu 67 là anh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Anh Bình cùng một số người may mắn chạy thoát khi lũ ập đến và trong đêm chạy gần 20km đường rừng để quay lại vị trí xuất phát báo tin.

    Hai người may mắn khác là anh Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và anh Hoàng Phước Nhật, Trưởng phòng Khoa giáo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

    Hai anh thoát chết khi nhận lệnh quay trở ra để báo cho một đoàn khác theo sau do ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế dẫn đầu đang đi vào là "hãy quay trở ra vì trong này tình hình rất nguy hiểm".

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://laodong.vn/xa-hoi/sat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:14:00 15-10-2020

    Danh sách 13 cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác thiệt mạng trong vụ sạt lở ở Trạm kiểm lâm 67

    1. Đồng chí Thiếu tướng NGUYỄN VĂN MAN

    - Chức vụ: Phó tư lệnh Quân khu 4

    2. Đồng chí Đại tá NGUYỄN HỮU HÙNG

    - Chức vụ: Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Quốc phòng

    3. Đồng chí Trung tá BÙI PHI CÔNG

    - Chức vụ: Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4

    4. Đồng chí Trung tá NGUYỄN TIẾN DŨNG

    - Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tác chiến Quân khu 4

    5. Đồng chí Thượng tá HOÀNG MAI VUI

    - Chức vụ: Phó trưởng Phòng xe máy - Cục Kỹ thuật Quân khu 4

    6. Đồng chí Trung tá LÊ TẤT THẮNG

    - Chức vụ: Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

    7. Đồng chí Trung tá TRẦN MINH HẢI

    - Chức vụ: Phó tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế

    8. Đồng chí Đại úy TÔN THẤT BẢO PHÚC

    - Chức vụ: Trưởng Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế.

    9. Đồng chí Đại úy NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

    - Chức vụ: Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

    10. Đồng chí Thượng úy QNCN ĐINH VĂN TRUNG

    - Chức vụ: Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

    11. Đồng chí Thượng úy QNCN TRƯƠNG ANH QUỐC

    - Chức vụ: Nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên -  Huế

    12. Đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH

    - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền

    13. Đồng chí PHAN VĂN HƯỚNG

    - Chức vụ: Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế

    Thông tin được trích dẫn từ bài viết:

    https://vtv.vn/xa-hoi/danh-sac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:33:00 15-10-2020

    Đã tìm thấy 13 thi thể cán bộ chiến sĩ ở Trạm kiểm lâm 67

    Thi thể thứ 13 trong đoàn công tác gặp nạn tại Trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), được thông báo đã tìm thấy lúc 19h30.

    13 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy - Ảnh 1.

    Chiếc xe cứu thương cuối cùng rời hiện trường (Ảnh: Hà Nam)

    Thông tin được trích dẫn từ bài viết:

    https://vnexpress.net/tim-thay...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:51:00 15-10-2020

    Tìm thấy thi thể Phó Tư lệnh Quân khu 4 - Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

    Theo ghi nhận của PV, hiện đã có 7 thi thể cán bộ gặp nạn được đưa về Nhà tang lễ của Bệnh viện Quân y 268. Trong số 12 thi thể người gặp nạn đã được tìm thấy, có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình.

    13 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy - Ảnh 1.

    Xe chở các cán bộ chiến sĩ gặp nạn được đưa về nhà Tang lễ của Bệnh viện Quân y 268 (Ảnh: Hà Nam)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:38:00 15-10-2020

    12 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy

    Đến 18h30 tối nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 12 thi thể trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn tại Tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

    Lực lượng cứu hộ đã điều thêm 1 xe cẩu vào hiện trường để cố gắng tìm kiếm nạn nhân trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn còn mất tích.

    13 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy - Ảnh 1.
    13 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy - Ảnh 2.

    Lực lượng cứu hộ đã điều thêm 1 xe cẩu vào hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: Hà Nam)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:23:00 15-10-2020

    Tìm thấy 11 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67

    Đến 18h15 tối nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 11 thi thể trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn do sạt lở đất.

    13 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy - Ảnh 1.
    13 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy - Ảnh 2.
    13 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy - Ảnh 3.

    Xe cấp cứu tiếp tục tiến về Bệnh viện 268 ở TP. Huế (Ảnh: Minh Nhân)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:58:00 15-10-2020

    Đã tìm thấy 10 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67

    Đến 18 giờ chiều nay (15/10), lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 10 thi thể trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12/10.

    13 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng khẩn trương làm việc

    13 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy - Ảnh 2.
    13 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy - Ảnh 3.

    Trời bắt đầu tối và đổ mưa, công tác cứu hộ diễn ra hết sức khẩn trương (Ảnh: Hà Nam)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:28:00 15-10-2020

    Xe cứu thương chở thi thể nạn nhân về Bệnh viện Quân y 268

    Khoảng 17h20, chiếc xe cấp cứu di chuyển 80km từ hiện trường đến Bệnh viện 268 ở TP. Huế.

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 9 thi thể được tìm thấy là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 1.

    Một chiến sĩ bên đường đứng nghiêm, giơ tay chào đồng đội khi chiếc xe cứu thương chạy qua (Ảnh: Minh Nhân)

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 9 thi thể được tìm thấy là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng dẫn đường và đứng chốt chặn để phân luồng tránh ùn tắc (Ảnh: Minh Nhân)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:14:00 15-10-2020

    Tìm thấy 9 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67

    Đến 17 giờ chiều nay (15/10), tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 9 thi thể trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12/10.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:38:00 15-10-2020

    1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền

    Đến khoảng 16h40, lực lượng chức năng xác định 1 trong 7 thi thể được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

    Ông Điền là 1 trong số 21 cán bộ, chiến sĩ thuộc đoàn cứu hộ tiếp cận hiện trường công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mắc kẹt do sạt lở đất ngày 12/10.

    13 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy - Ảnh 1.

    1 chiếc xe cứu thương chở thi thể nạn dân rời hiện trường về Bệnh viện Quân y 268 (Ảnh: Hà Nam)

    13 thi thể cán bộ chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 đã được tìm thấy - Ảnh 2.

    Xe của lực lượng CSGT dẫn đường cho xe cứu thương rời hiện trường (Ảnh: Hà Nam)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:06:00 15-10-2020

    Thời tiết tại khu vực sạt lở đang xấu đi, bắt đầu có mưa nặng hạt

    Khoảng 16 giờ chiều nay, trời tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) bắt đầu có mưa, tuy nhiên nhiều phương tiện và lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tiến vào hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

    Bên cạnh đó, xe biển xanh chở hệ thống đèn chiếu sáng với 8 bóng công suất cũng lớn vào hiện trường để phục vụ việc tìm kiếm có thể diễn ra ban đêm.

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 9 thi thể được tìm thấy là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 1.

    Tại hiện trường, thời tiết đang xấu đi, khu vực này có nhiều mây đen và mưa nặng hạt

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 9 thi thể được tìm thấy là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 9 thi thể được tìm thấy là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 3.

    Xe chiếu sáng công suất lớn cũng đã được điều động vào hiện trường

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 9 thi thể được tìm thấy là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 4.

    Nhiều máy phát điện cũng được huy động thêm (Ảnh: Hà Nam)

    Thời tiết mỗi lúc càng mưa to hơn. Hầu hết người dân đã rời khỏi khu vực đầu đường dẫn vào hiện trường, chỉ còn lực lượng chức năng, người thân và báo chí đứng tác nghiệp.

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 9 thi thể được tìm thấy là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 5.

    Nhiều thân nhân của các nạn nhân vẫn đứng chờ ngay ngoài đầu đường dẫn thấp thỏm chờ tin tức từ lực lượng tìm kiếm (Ảnh: Hà Nam)

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 9 thi thể được tìm thấy là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 6.

    Trời bắt đầu mưa nặng hạt, khiến công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích càng khó khăn hơn (Ảnh: Hà Nam)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:02:00 15-10-2020

    Tổ chức Lễ truy điệu các cán bộ, chiến sĩ tại TP. Huế

    Thi thể của các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác được tìm thấy trong ngày 15/10 được đưa về Bệnh viện 268 (thành phố Huế). Sau đó, Lễ truy điệu sẽ tổ chức chung tại Nhà tang lễ 268, thành phố Huế.

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Đưa 7 thi thể cán bộ chiến sĩ ra ngoài, huy động xe chiếu sáng công suất lớn hỗ trợ việc tìm kiếm - Ảnh 1.

    Xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân mất tích vẫn đang di chuyển vào Bệnh viện 268 (thành phố Huế)

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Đưa 7 thi thể cán bộ chiến sĩ ra ngoài, huy động xe chiếu sáng công suất lớn hỗ trợ việc tìm kiếm - Ảnh 2.
    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Đưa 7 thi thể cán bộ chiến sĩ ra ngoài, huy động xe chiếu sáng công suất lớn hỗ trợ việc tìm kiếm - Ảnh 3.

    Lực lượng quân đội làm nhiệm vụ đứng chốt nhiều vị trí xung quanh khu vực cổng ra vào bệnh viện (Ảnh: Minh Nhân)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:27:00 15-10-2020

    Khoảng 15h20, xe cứu thương chở thi thể nạn nhân về đến Bệnh viện Quân y 268

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 9 thi thể được tìm thấy là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 1.

    Những chiếc xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân về đến Bệnh viện Quân y 268 (Ảnh: Minh Nhân)

    Chiều 15/10, xe cấp cứu di chuyển 80km từ hiện trường chạy về Bệnh viện 268 ở cửa Chánh Bắc, đường Đinh Tiên Hoàng (TP. Huế). 

    Xung quanh khu vực này, công an, cảnh sát giao thông, kiểm soát quân sự đứng chốt nhiều nơi. Người dân không được tiếp cận gần các lối vào bệnh viện để tránh ùn tắc.

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 9 thi thể được tìm thấy là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 2.

    Một chiếc xe đi phía trước làm nhiệm vụ dẫn đường và phân luồng giao thông (Ảnh: Minh Nhân)

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 9 thi thể được tìm thấy là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 3.

    Lực lượng chức năng đứng bên đường để phân luồng giao thông (Ảnh: Minh Nhân)

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 9 thi thể được tìm thấy là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 4.

    (Ảnh: Minh Nhân)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:22:00 15-10-2020

    Tìm thấy thi thể thứ 7 tại khu vực Tiểu khu 67

    Đến 15h, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể thứ 7 trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12/10 tại khu vực Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm sông Bồ. 

    Theo ghi nhận của PV, hiện đã có 7 xe cứu thương chở các nạn nhân rời hiện trường chạy thẳng theo tuyến Tỉnh lộ 11B về Bệnh viện quân y 268.

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 9 thi thể được tìm thấy là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 1.

    7 xe cứu thương chở các nạn nhân rời hiện trường (Ảnh: Hà Nam)

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 9 thi thể được tìm thấy là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 2.

    (Ảnh: Hà Nam)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:34:00 15-10-2020

    Tìm thấy thêm 2 thi thể cán bộ, chiến sĩ mất tích ở Tiểu khu 67

    Đến 14 giờ 20 chiều nay (15/10), lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 6 thi thể trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn do sạt lở đất.

    Hiện lực lượng chức năng đã khoanh vùng vị trí trọng điểm để tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm. Tất cả đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại tại vị trí nhà kiểm lâm ở Tiểu khu 67.

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 1.

    Xe cấp cứu đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường (Ảnh: Hà Nam)

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 2.

    Trong khi đó, nhiều xe cứu thương đã liên tục được tăng cường vào bên trong khu vực sạt lở (Ảnh: Hà Nam)

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 3.

    (Ảnh: Hà Nam)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:32:00 15-10-2020

    Tìm thấy 4 thi thể trong đoàn công tác tại vị trí bị vùi lấp

    Lúc 11 giờ trưa 15/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy bốn thi thể đầu tiên trong đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12/10.

    Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được danh tính của các nạn nhân này.

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 1.

    12h trưa nay, đã xác định được vị trí 13 cán bộ

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:12:00 15-10-2020

    Đã xác định được vị trí Đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ mất tích

    Kết quả tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn sáng ngày 15/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí Đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67. 

    Tỉnh đã huy động thêm 10 xe múc để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân. Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất.

    Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Đã xác định được vị trí của 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 - Ảnh 1.

    10 xe múc được huy động thêm để tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Hà Nam)

    Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Đã xác định được vị trí của 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 - Ảnh 2.

    (Ảnh: Hà Nam)

    Theo ghi nhận của PV, đến 12 giờ trưa 15/10, thêm nhiều xe cẩu và lực lượng bộ đội công binh đã được điều động thêm vào hiện trường để đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

    Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Đã xác định được vị trí của 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 - Ảnh 3.

    Lực lượng khẩn trương ra vào hiện trường vụ sạt lở tại Tiểu khu 67 (Ảnh: Hà Nam)

    Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Đã xác định được vị trí của 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 - Ảnh 4.

    (Ảnh: Hà Nam)

    Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Đã xác định được vị trí của 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 - Ảnh 5.

    (Ảnh: Hà Nam)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:33:00 15-10-2020

    Thành lập Đội tìm kiếm cứu nạn và 3 chó nghiệp vụ tìm kiếm người bị nạn

    Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện đến khu vực sạt lở. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã thành lập Đội tìm kiếm cứu nạn gồm 7 cán bộ, huấn luyện viên (1 đội trưởng, 2 giáo viên, 3 huấn luyện viên, 1 bác sĩ thú y) và 3 chó nghiệp vụ. Đến 16 giờ ngày 14/10, tổ công tác đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở và bắt tay ngay vào công việc tìm kiếm.

    Hiện nay thời tiết tại Thừa Thiên Huế ít mưa, khá thuận lợi cho các lực lượng chức năng triển khai công tác giải cứu người đang bị mắc kẹt tại nhà máy thủy điện và tìm kiếm người mất tích.

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 1.

    Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm người mất tích

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    http://baochinhphu.vn/Thoi-su/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:57:00 15-10-2020

    Thêm nhiều phương tiện, xe cẩu được điều động tiến vào hiện trường

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 1.

    Khoảng 10h30 nhiều xe cứu hộ cứu nạn được tăng cường vào hiện trường (Ảnh: Hà Nam)

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 2.

    (Ảnh: Hà Nam)

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 3.

    Những chiếc xe cẩu cũng bắt đầu di chuyển vào bên trong khu vực sạt lở để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích (Ảnh: Hà Nam)

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 4.
    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 5.

    Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn Công tác Bộ Công an đã đến Sở chỉ huy tiền phương để bàn các phương án cứu hộ

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 6.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:53:00 15-10-2020

    Cả nửa quả đồi sạt lở, vùi lấp tại khu vực nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 1.

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 2.

    Cả nửa quả đồi sạt lở, vùi lấp tại khu vực nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 3.

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 4.

    Khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bị vùi lấp, nhiều xe, máy xúc nằm chỏng chơ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://baotintuc.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:34:00 15-10-2020

    Chưa tìm thấy người bị nạn ở Tiểu khu 67

    Sáng 15/10, đại tá Nguyễn Xuân Dũng, đại diện Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết đơn vị đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng và Quân khu 4, huy động tối đa lực lượng vào khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và Tiểu khu 67 (Trạm kiểm lâm Sông Bồ, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để tìm kiếm, cứu nạn trong ngày 14/10.

    Theo đại tá Dũng, lực lượng được huy động tìm kiếm, cứu nạn gồm hơn 8.200 người, trong đó hơn 3.000 người là lực lượng quân đội, còn lại là dân quân tự vệ. Về phương tiện, Bộ Quốc phòng đã điều động 3 trực thăng và 209 ôtô vào hiện trường để ứng cứu.

    Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 1 trong 7 thi thể nạn nhân mất tích được tìm thấy tại Tiểu khu 67 là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Ảnh 1.

    Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận được khu vực Tiểu khu 67 nhưng chưa tìm được người (Ảnh: CTV)

    Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã cố gắng tiếp cận cả 3 hướng là đường bộ, đường thủy và đường hàng không, san gạt đất và thả hàng cứu trợ xuống khu vực.

    "Kết quả, lúc 10h ngày 14/10, lực lượng đã tiếp cận được khu vực Tiểu khu 67. Nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy được người nào", đại tá Dũng nói.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/chua-tim-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:00:00 15-10-2020

    Tìm công nhân mất tích ở khu vực thân đập thủy điện

    Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, sáng 15/10, các lực lượng đang tiếp tục khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm 13 người mất tích tại vị trí nhà kiểm lâm ở Tiểu khu 67; các hướng khác đang tiến sâu vào hiện trường.

    Hướng đường bộ, lực lượng công binh đang tích cực đào bới để tìm kiếm những người bị vùi lấp tại khu nhà kiểm lâm. Chó nghiệp vụ cũng được sử dụng để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm. Đến sáng 15/10, các lực lượng vẫn chưa tìm thấy người mất tích tại đây.

    Tại hướng đường thủy, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục triển khai sử dụng xuồng, cano cao tốc để vượt lòng hồ thủy điện Hương Điền đưa lực lượng tiến sâu vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 với hướng tiếp cận là khu vực thân đập thủy điện. Theo nhận định, tại khu vực thân đập thủy điện sẽ có khả năng tìm kiếm nhiều công nhân mất tích. Tại các vị trí tìm kiếm, công tác thông tin được đảm bảo thông suốt nhằm phục vụ công tác chỉ huy.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtv.vn/xa-hoi/cap-nhat...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:56:00 15-10-2020

    Dùng thiết bị tầm nhiệt tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3

    Trả lời VnExpress sáng 15/10, ông Phan Thiện Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết hôm nay lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 và Trạm kiểm lâm 67.

    "Chúng tôi đang nghiên cứu dùng thêm thiết bị phân tích hình ảnh và thiết bị tầm nhiệt để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích xem có hiệu quả hơn không vì khối lượng đất đá sạt lở trên kia quá lớn nên khả năng tìm kiếm rất khó khăn", ông Định nói.

    "Tuyến đường bộ 71 hiện đã mở thông đến gần thủy điện Rào Trăng 4. Hi vọng sẽ sớm thông đường đến Rào Trăng 3 để đưa lực lượng, máy móc vào hiện trường", ông Định cho biết.

    Theo ông, việc tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4 bằng đường thủy cũng là một phương án được xem xét, nhưng gặp khó khăn bởi phải đi đường thủy sau đó phải vác thuyền qua đập thủy điện Rào Trăng 4, tiếp tục đi bộ qua đường rừng mới tiếp cận được hiện trường. Hướng tiếp cận này cũng không thể vận chuyển máy móc, thiết bị cứu nạn cần thiết.

    "Chiều cao quả núi đổ ở Rào Trăng 3 từ khoảng 120 - 150m nên khối lượng đất đá đổ xuống rất nhiều. Chỉ khi thông đường bộ thì mới đẩy nhanh được tiến độ tìm kiếm người mất tích", ông Định nói và xác nhận, ở Rào Trăng 3 có 17 người mất tích và tìm được 1 thi thể được đưa ra ngoài hôm qua. Hiện còn 16 người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Việc xác định danh tính thi thể đưa ra ngoài hôm qua đang được nhà chức trách tiến hành.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/dung-thi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:38:00 15-10-2020

    Hiện trường sạt lở kinh hoàng tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3

    Tại hiện trường là khung cảnh hoang tàn, xung quanh hàng nghìn tấn đất đá vùi lấp, sạt lở. Liên quan vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 công nhân và 13 người trong đoàn cứu hộ bị vùi lấp, thông tin mới nhất từ UBND tỉnh TT-Huế cho biết, hiện Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 và đang nỗ lực cứu hộ.

    Từ sáng ngày 14/10, lực lượng cứu hộ đã triển khai phương án, tiếp cận hiện trường các điểm sạt lở từ 3 hướng là đường bộ, đường hàng không, đường thủy. Sau nhiều giờ di chuyển bằng đường thủy, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 4 (nằm cách Rào Trăng 3 tầm 10km ở hướng hạ nguồn) bằng thuyền máy, canô…

    Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Sử dụng flycam, thiết bị tầm nhiệt tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh 1.

    Hiện trường sạt lở kinh hoàng tại Rào Trăng 3 (Ảnh: CTV)

    Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Sử dụng flycam, thiết bị tầm nhiệt tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh 2.
    Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Sử dụng flycam, thiết bị tầm nhiệt tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh 3.

    Các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm (Ảnh: CTV)

    Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Sử dụng flycam, thiết bị tầm nhiệt tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh 4.

    Hiện trường sạt lở (Ảnh: CTV)


    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:27:00 15-10-2020

    Infographic: Diễn biến tại thuỷ điện Rào Trăng 3 sau 2 ngày xảy ra sạt lở kinh hoàng

    Sạt lở Thuỷ điện Rào Trăng 3: Lực lượng hàng nghìn người tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:24:00 15-10-2020

    1000 người tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng

    Sáng nay (15/10), lực lượng chức năng tiếp tục huy động tối đa lực lượng để tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). 

    Quân đội cũng đã huy động hơn 1.000 người cùng hàng trăm phương tiện và trang thiết bị hiện đại để tiếp tục tìm kiếm những người mất tích ở Trạm kiểm lâm 67 và mở đường vào hiện trường.

    Sạt lở Thuỷ điện Rào Trăng 3: Lực lượng hàng nghìn người tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 1.

    Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường (Ảnh: Hà Nam)

    Sạt lở Thuỷ điện Rào Trăng 3: Lực lượng hàng nghìn người tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 2.

    Các phương tiện cứu hộ được huy động (Ảnh: Hà Nam)

    Sạt lở Thuỷ điện Rào Trăng 3: Lực lượng hàng nghìn người tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 3.

    Nhiều xe cấp cứu cùng hơn 10 ôtô của quân đội chở các cán bộ, chiến sĩ nườm nượp hướng vào Trạm kiểm lâm 67 từ sáng sớm (Ảnh: Hà Nam)

    Sạt lở Thuỷ điện Rào Trăng 3: Lực lượng hàng nghìn người tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 4.

    (Ảnh: Hà Nam)

    Sạt lở Thuỷ điện Rào Trăng 3: Lực lượng hàng nghìn người tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 5.

    Xe chuyên dụng chở hàng chục cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn công binh 414 cũng đã tiếp cận hiện trường nơi Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn cứu hộ gặp nạn (Ảnh: Hà Nam)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ