Cập

Tuyết rơi trắng xóa vùng núi phía Bắc, 132 trường học ở Lai Châu cho học sinh nghỉ học

Tại Mẫu Sơn, Y Tý và Sa Pa đã xuất hiện hiện tượng mưa tuyết. Đặc biệt tại Y Tý trong sáng và chiều 11/1, tuyết đã phủ trắng xóa khắp nơi tạo cảnh quan vô cùng tuyệt đẹp.

  diễn biến
  • 09:11:00 11-01-2021

    Khuyến cáo người dân không đi ngắm tuyết

    Đại tá Nguyễn Đắc Long, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai, cho biết đơn vị huy động lực lượng trực chốt tại chân đèo Ô Quy Hồ (quốc lộ 4D) để phân luồng, hạn chế các phương tiện lên núi ngắm tuyết.

    "Đường lên đỉnh núi hiện rất trơn trượt, nhiều đoạn nước đóng băng trên mặt đường nên việc đi xe máy, ôtô đi lên đó rất nguy hiểm", Đại tá Long nói và khuyến cáo du khách không nên lên đỉnh núi vào thời gian này.

    Trong khi đó, hướng quốc lộ 4D tại tỉnh Lai Châu nhà chức tránh cũng đã cắm biển cấm các phương tiện lên đèo Ô Quy Hồ để đảm bảo an toàn.

    "Chúng tôi phân luồng các phương tiện đi sang quốc lộ 32 vì tuyết đã đóng mảng lớn đường lên đỉnh ô Quy Hồ, nguy cơ sạt lở rất cao", ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu, nói.

    Tuyết rơi trắng xóa vùng núi phía Bắc, 132 trường học ở Lai Châu cho học sinh nghỉ học - Ảnh 1.

    Nhà chức trách tỉnh Lào Cai dựng rào chắn hạn chế các phương tiện lên đỉnh Ô Quy Hồ. Ảnh: Hội Lái Xe


    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vnexpress.net/khuyen-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:49:00 11-01-2021

    Rét đậm, rét hại khiến nhiều trâu bò ở Điện Biên bị chết rét

    Không khí lạnh đã khiến một số con trâu, bò của người dân ở tỉnh Điện Biên bị chết rét.

    Theo thống kê nhanh, đến nay, đã có 7 con trâu, bò của người dân ở các xã: Quài Tở, Tênh Phông, Pú Xi và Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo) bị chết rét. Riêng tại xã Tỏa Tình và khu vực đèo Pha Đin, sáng nay nhiệt độ vẫn ở mức 0,5 độ C. Dù người dân đã chủ động gia cố chuồng trại che chắn và dự trữ thức ăn cho trâu, bò. Nhưng do nền nhiệt giảm sâu, nên trên địa bàn vẫn có 1 con bò bị chết rét.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:45:00 11-01-2021

    Ảnh flycam: Y Tý chìm trong băng giá, mưa tuyết mờ ảo của cái lạnh -2 độ C, một số hoa màu tài sản của người dân bị thiệt hại

    Trong cái lạnh thấu xương -2 độ C, Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) giờ đây đang chìm trong băng giá, mưa tuyết khung cảnh mờ ảo. Bên cạnh vẻ đẹp lạ mắt, khung cảnh mây tuyết trắng trời thì nhiều tài sản, hoa màu của bà con cũng bị ảnh hưởng.

    Tuyết rơi trắng xóa vùng núi phía Bắc, 132 trường học ở Lai Châu cho học sinh nghỉ học - Ảnh 1.
    Tuyết rơi trắng xóa vùng núi phía Bắc, 132 trường học ở Lai Châu cho học sinh nghỉ học - Ảnh 2.
    Tuyết rơi trắng xóa vùng núi phía Bắc, 132 trường học ở Lai Châu cho học sinh nghỉ học - Ảnh 3.
    Tuyết rơi trắng xóa vùng núi phía Bắc, 132 trường học ở Lai Châu cho học sinh nghỉ học - Ảnh 4.

    Xem toàn bộ chùm ảnh tại nguồn

    https://kenh14.vn/anh-flycam-y...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:32:00 11-01-2021

    Giám đốc Đài Khí tượng Lào Cai thông tin mới nhất về mưa tuyết trong đêm nay ở Y Tý, Sa Pa

    Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai cho biết, trong đêm qua và sáng nay, đã xuất hiện tuyết rơi trên dãy Hoàng Liên Sơn từ khu vực Trạm Tôn trở lên. Ở dãy Hoàng Liên Sơn tuyết rơi nhẹ còn ở xã Y Tý tuyết rơi trắng trời.

    Tuy nhiên, do tại khu vực Y Tý không có trạm đo nên cơ quan khí tượng không xác định được nhiệt độ cụ thể tại đây.

    Livestream: Nhiệt độ xuống -5 độ C, tuyết phủ trắng Y Tý (Bát Xát) - Ảnh 1.

    Tại khu vực thị xã Sa Pa, trạm đo ghi nhận nhiệt độ - 0,8 độ C và có xuất hiện tuyết rơi.

    "Ở đây, do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ xuống rất thấp, cùng với điều kiện địa hình cao nên Sa Pa cũng có tuyết rơi. Tuy nhiên, so với khu vực Y Tý thì cường độ nhẹ hơn cộng với mưa nhỏ vào thời điểm đêm về sáng nên bông tuyết bị xẹp xuống, nhìn không rõ, không xốp như thường thấy", ông Hải giải thích.

    Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai dự báo, trong đêm 11, rạng sáng 12/11, do không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nên nhiệt độ ở các vùng núi như Sa Pa, Y Tý... vẫn trong tình trạng giảm thấp dưới 0 độ C.

    "Chúng tôi dự báo đêm nay, rạng sáng mai có thể nhiệt độ thấp nhất ở các vùng núi cao ở Lào Cai có thể giảm xuống - 1 đến - 2 độ C.

    Mưa tuyết sẽ rơi nhiều, dày hơn tại xã Y Tý, dọc dãy núi Hoàng Liên Sơn và tỏa xuống bao trùm cả thị xã Sa Pa", ông Hải nhận định.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://doanhnghieptiepthi.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:29:00 11-01-2021

    [Video] Xuất hiện mưa tuyết ở Lào Cai

    Xuất hiện mưa tuyết ở Lào Cai

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://nhandan.com.vn/tin-tuc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:41:00 11-01-2021

    Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh

    Với nhiều người, hiện tượng băng tuyết bao phủ là sự kiện thiên nhiên kỳ thú và đã cất công đi săn băng tuyết để ngắm nhìn. Còn với những công nhân ngành điện, băng tuyết càng đóng nhiều, càng dày, họ lại càng vất vả hơn…

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vov.vn/xa-hoi/nhung-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:37:00 11-01-2021

    Nhiệt độ xuống -5 độ C, tuyết phủ trắng Y Tý, Bát Xát

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:34:00 11-01-2021

    132 trường học ở Lai Châu cho học sinh nghỉ học vì rét đậm, rét hại

    Chiều 10/1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, do nền nhiệt độ của tỉnh Lai Châu xuống thấp, xuất hiện rét đậm, rét hại, đến nay, trên toàn tỉnh đã có 132 trường học được bố trí lịch nghỉ học ngày 11/1.

    Theo đó, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 10/1, Lai Châu có 132 trường học trên địa bàn tại 7 huyện, thành phố gồm: huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên và thành phố Lai Châu bố trí cho học sinh nghỉ học do rét đậm, rét hại. Trong đó có 59 trường Mầm non, 40 trường Tiểu học, 32 trường Trung học cơ sở và 1 trường Trung học phổ thông.

    Livestream: Nhiệt độ xuống -5 độ C, tuyết phủ trắng Y Tý (Bát Xát) - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://baotintuc.vn/giao-duc/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:14:00 11-01-2021

    Mưa tuyết ở Y Tý và dãy Hoàng Liên Sơn sẽ dày hơn, lan tỏa xuống thị xã Sa Pa

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Lào Cai dự báo ngày và đêm 11/01, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng xuống Lào Cai gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Sau có mưa vài nơi, nhiệt độ tiếp tục giảm thấp. Mưa tuyết rơi nhiều hơn và lan tỏa xuống thị xã Sa Pa.

    Livestream: Nhiệt độ xuống -5 độ C, tuyết phủ trắng Y Tý (Bát Xát) - Ảnh 1.

    Bà Đào Thị Thanh Nga, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Sa Pa cho biết, do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, khu vực từ Trạm Tôn lên đỉnh Fansipan đã xảy ra mưa tuyết. Theo ghi nhận, tuyết rơi với cường độ nhẹ cùng với mưa phùn, thời gian bắt đầu vào khoảng 0 giờ ngày 11/01, kéo dài khoảng 30 phút rồi chấm dứt.

    Tại xã vùng cao Y Tý (huyện Bát Xát), đồng xuất hiện mưa tuyết với cường độ mạnh hơn. Mưa tuyết phủ trắng đường đi, ngọn cỏ, bám vào cành cây tạo nên khung cảnh như bầu trời mùa đông ở châu Âu.

    Đây là trận mưa tuyết đầu tiên ghi nhận được ở hai địa phương trên trong mùa đông năm 2021.

    Bài viết được dẫn nguồn từ

    https://doanhnghieptiepthi.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:59:00 11-01-2021

    Cảnh báo: Mọi tài xế đặc biệt thận trọng khi đi Sa Pa bởi đã có nhiều ô tô gặp nạn do đường băng tuyết trơn trượt

    Livestream: Nhiệt độ xuống -5 độ C, tuyết phủ trắng Y Tý (Bát Xát) - Ảnh 1.

    Chiếc xe tải lật nghiêng, va vào vách đá (Ảnh: FB OTOFUN)

    Livestream: Nhiệt độ xuống -5 độ C, tuyết phủ trắng Y Tý (Bát Xát) - Ảnh 2.

    Một chiếc bán tải khác trượt bánh khiến lùi trúng vách đá bên con đèo (Ảnh: FB OTOFUN)

    Để có thể di chuyển trong điều kiện băng tuyết hiện tại ở Sa Pa cũng như một số địa phương Tây Bắc, người lái xe nên lưu ý một số điểm sau:

    1. Đa số xe tại Việt Nam không được trang bị loại lốp chuyên dụng cho mùa đông. Khi đi đường núi có tuyết phủ, lái xe có thể xả bớt khí trong săm lốp ô tô để diện tích tiếp xúc giữa bánh xe và mặt đường lớn hơn và có tác dụng chống trượt nhất định.

    2. Khi hơi nước làm mờ kính lái, người lái xe có thể sử dụng kết hợp chức năng sấy kính của hệ thống điều hòa và tăng tốc độ cần gạt nước.

    3. Khi di chuyển, lái xe cần bật đèn chiếu gần. Lái xe cũng cần chú ý quan sát gương cầu lồi tại các khúc cua; lái xe ở tốc độ an toàn và giữ khoảng cách với xe phía trước lớn gấp đôi so với bình thường.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn

    https://kenh14.vn/canh-bao-moi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:18:00 11-01-2021

    Băng, tuyết trắng xóa ở Sa Pa, Y Tý

    Sáng 11-1, một người dân ở thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết khoảng 4 đến 5 giờ sáng cùng ngày, mưa tuyết đã xuất hiện tại thị xã Sa Pa. Mưa tuyết kéo dài khoảng 30 phút rồi kết thúc, tuyết phủ trắng cây cối, kính ôtô. Còn trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ đã có băng trắng xóa.

    Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11-1, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét hại. Trong đêm qua và rạng sáng 11-1, các trạm đã quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ghi nhận nhiều nơi dưới 9 độ C; trung du và đồng bằng, khu vực Bắc Trung Bộ 12 độ C.

    Tại một số vùng núi cao nhiệt độ thấp như: Sa Pa (Lào Cai) -0,8 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,2 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 0,5 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 2,4 độ C.

    Tại Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai), nhiều người dân cho biết đêm qua và rạng sáng nay, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, đã có tuyết rơi. Nhiều du khách đang đổ lên Y Tý để tham quan, chụp ảnh.

    Livestream: Nhiệt độ xuống -5 độ C, tuyết phủ trắng Y Tý (Bát Xát) - Ảnh 1.

    Hình ảnh tuyết rơi trắng xóa ở Y Tý sáng 11-1 (Ảnh: LY XÁ XUY)

    Livestream: Nhiệt độ xuống -5 độ C, tuyết phủ trắng Y Tý (Bát Xát) - Ảnh 2.

    Hình ảnh tuyết rơi trắng xóa ở Y Tý sáng 11-1 (Ảnh: LY XÁ XUY)


    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://nld.com.vn/thoi-su/cli...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:08:00 11-01-2021

    Tuyết rơi ở vùng núi

    Bước sang ngày thứ năm của đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ miền Bắc tăng 1-2 độ C, trừ một số nơi có mưa như Lai Châu, Lào Cai trời rét hơn 0,5-1 độ, như Sa Pa xuống xấp xỉ âm 1 độ, Sìn Hồ 2 độ C. Các nơi khác tăng lên 1-2 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay 0,5 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 2 độ C.

    Ngay lúc này: Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu - Ảnh 1.

    Tuyết rơi ở khu vực cổng trời Ô Quy Hồ sáng 11/1 (Ảnh: Phạm Hoài)

    Mưa nhỏ kết hợp nhiệt độ xuống thấp nên từ 23h đêm qua đèo Ô Quy Hồ (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) xuất hiện mưa tuyết. Anh Phạm Ngọc Tuấn, sống tại Ô Quy Hồ, cho biết sáng nay tuyết rơi nhiều hơn, bắt đầu từ giữa đèo trở lên đỉnh, tạo thành lớp dày 1-3 cm.

    Sống tại xã Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), anh Phu Suy Thó cho biết tuyết bắt đầu rơi từ 1-2h sáng. Hiện mật độ tuyết khá dày, phủ trên mái nhà, mặt đất khoảng 7-10 cm.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vnexpress.net/tuyet-ro...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:57:00 11-01-2021

    Dân mạng share loạt ảnh và clip Sa Pa có tuyết rơi, từ sáng sớm nay đã trắng trời

    Với những ai đang mong tuyết rơi ở Sa Pa - Fansipan, sau một đêm rạo rực thì ước muốn đã thành sự thật! Từ nửa đêm đến sáng sớm nay, trong các hội nhóm review Sa Pa, những người dân và du khách có mặt tại khu vực này đã chia sẻ loạt ảnh, clip ghi lại khung cảnh tuyết rơi tại đây.

    Ngay lúc này: Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu - Ảnh 1.
    Ngay lúc này: Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu - Ảnh 2.
    Ngay lúc này: Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu - Ảnh 3.

    Đêm 10/11 và rạng sáng 11/01, tuyết đã rơi dày ở Y Tý

    Theo chia sẻ của người dân Sa Pa, khoảng sáng sớm nay, tuyết đã rơi ở khu vực đường lên Fansipan và đường lên đèo Ô Quy Hồ. Dân tình nhận định tuyết rơi khá dày, tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn, từ 5h - 6h sáng và hiện đã ngừng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:11:00 11-01-2021

    Sa Pa lạnh 0 độ C liên tục, băng đóng trên ô tô phải dùng nước nóng để làm tan

    Sáng 11/1 thời tiết lạnh sâu và buốt, băng giá đã tràn xuống Sa Pa và đóng trên thành xe với lớp khá dày. Nhiều người phải dội nước sôi hoặc phun nước mới mở được xe và tan băng ở kính. 

    Ngay lúc này: Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu - Ảnh 1.

    Băng giá phủ trên kính xe một lớp khá dày (Ảnh: Phương Thảo)

    Ngay lúc này: Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu - Ảnh 2.

    Nhiệt độ tại thị xã Sa Pa trong sáng 11/1 là 0 độ C (Ảnh: Phương Thảo)

    Ngay lúc này: Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu - Ảnh 3.

    (Ảnh: Phương Thảo)

    Ngay lúc này: Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu - Ảnh 4.

    Mọi người phải dùng nước nóng để làm băng tan (Ảnh: Phương Thảo)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:54:00 11-01-2021

    Bộ đội biên phòng căng mình chống dịch COVID-19 trong băng giá

    Trong những ngày qua, thời tiết rét đậm, rét hại khắc nghiệt ở các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc, ban đêm nhiệt độ có nơi xuống 1-2 độ C nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng (BĐBP) vẫn trực chiến chống xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19.

    Ngay lúc này: Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu - Ảnh 1.

    Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh BĐBP cho biết: Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, trên tuyên biên giới ở các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La… đã xuất hiện băng giá, nhưng lực lượng BĐBP vẫn tăng cường bám chốt, trực chiến, làm tốt công tác giữ gìn an ninh biên giới.

    Mặc dù đã được trang bị đệm, chăn bông, mũ bông nhưng tại các chốt chống dịch COVID-19, nhiều lúc các chiến sĩ vẫn phải dự trữ củi để đốt lửa sưởi ấm. Trung úy Lò Việt Hùng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Chiềng On, BĐBP Sơn La cho biết: "Sắp tới, chúng tôi sẽ mua thêm lò sưởi đun bằng trấu để giữ nhiệt trong chốt. Đấy là những thứ cần thiết để trang bị cho anh em trong tổ chốt. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên tập thể dục để điều hòa thân nhiệt, tránh bị sốc hay cảm khi ra ngoài làm nhiệm vụ trong thời tiết lạnh buốt".

    Để khắc phục khó khăn do thời tiết giá rét, làm tốt công tác giữ gìn an ninh biên giới, phòng chống dịch, nhiều Đồn biên phòng ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã gia cố lại hệ thống cửa doanh trại của đơn vị bằng tấm kính, chống sương giá, cũng như chống mưa hắt vào phòng. Nhiều Đồn, Trạm biên phòng còn trang bị thêm cả máy sấy quần áo cho cán bộ, chiến sĩ.

    Những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trên chốt, đơn vị luôn ưu tiên trang cấp đầy đủ áo bông chống rét, mũ bông, ủng giữ nhiệt, găng tay len và đệm giữ nhiệt. Để phòng tránh rét cho bộ đội trên các tuyến biên giới, được sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các đoàn thiện nguyện đã gửi tặng cán bộ, chiến sĩ trên tổ, chốt khăn len, mũ len cùng nhiều vật dụng giữ ấm khác.

    "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, thời tiết còn khắc nghiệt hơn trong những ngày tới. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn sát sao, động viên cán bộ, chiến sĩ trên chốt khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Thiếu tá Trịnh Văn Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On khẳng định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://baotintuc.vn/xa-hoi/bo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:42:00 11-01-2021

    Lào Cai: Tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu

    Ngay lúc này: Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu - Ảnh 1.

    Sáng 11/1, người dân ở xã Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) chia sẻ, mưa tuyết bắt đầu rơi từ 22h ngày 10/1 nhưng chưa dày đặc. Đến sáng nay, tuyết rơi nhiều hơn, phủ trắng cả Y Tý

    Ngay lúc này: Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu - Ảnh 2.

    Khắp các con đường, làng bản ở xã Y Tý đều phủ một màu trắng xoá. Tuyết đang rơi ngày càng dày đặc ở Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai)

    Ngay lúc này: Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu - Ảnh 3.
    Ngay lúc này: Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu - Ảnh 4.

    Tuyết phủ kín trên các cành cây, ngọn cỏ (Ảnh: Ly Xá Xuy)

    Ngay lúc này: Lào Cai tuyết phủ trắng xóa, Y Tý đẹp như châu Âu - Ảnh 5.

    Chị Nguyễn Thoa, giáo viên mầm non trường Mò Phú Chải cho biết: "Hiện tại tuyết đang rơi tại Y Tý, khoảng 1 - 2 tiếng nữa tuyết sẽ phủ trắng nơi đây" (Ảnh: Nguyễn Thoa)

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/lao-cai-tuyet-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ