Cập

Diễn biến dịch ngày 8/11: Hôm nay, cả nước ghi nhận số ca mắc cao nhất trong 2 tuần; Số ca mắc mới xu hướng tăng trở lại, TP.HCM kiểm soát dịch ra sao?

Phát biểu tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố chiều 8/11, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, huyện Nhà Bè và Cần Giờ trở thành 2 địa phương nguy cơ cao khi số F0 tăng.

  diễn biến
  • 15:39:00 08-11-2021

    Thiếu khu cách ly tập trung, Hải Phòng cho F1 cách ly tại nhà

    Ngày 8-11, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có văn bản chỉ đạo thay đổi việc thiết lập vùng cách ly y tế và biện pháp cách ly y tế đối với một số trường hợp trong phòng, chống dịch.

    Theo đó, từ ngày 9-11, Hải Phòng chỉ thiết lập, thực hiện vùng cách ly y tế (phong toả) đối với từng hộ gia đình và áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với những người được xác định là F1 của người bị nhiễm Covid-19 .

    Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra, rà soát từng hộ gia đình có F1 để quyết định biện pháp thiết lập vùng cách ly y tế đối với từng hộ gia đình và tổ chức cách ly y tế tại nhà. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm cung cấp lương thực, thực phẩm với định mức hỗ trợ 45.000 đồng/người/ngày cho người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà.

    Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện giám sát chặt chẽ các hộ gia đình thực hiện phong toả và cách ly y tế tại nhà, đảm bảo không để các thành viên trong gia đình ra khỏi nhà, người ngoài ra, vào nhà trong thời gian thực hiện phong toả và cách ly y tế tại nhà.

    Trong trường hợp các hộ gia đình không đủ điều kiện áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với trường hợp F1, phải đưa vào các khu cách ly tập trung của thành phố thì chính quyền địa phương vẫn quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với hộ gia đình (F2).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/thi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:10:00 08-11-2021

    Quảng Nam: Ghi nhận các ca dương tính Covid-19 là công nhân, không rõ nguồn lây

    Chiều tối 8.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày hôm nay (8.11) ngành y tế tỉnh đã ghi nhận thêm 19 ca dương tính Covid-19 trên địa bàn.

    Cụ thể, các ca bệnh được ghi nhận gồm: 11 ca bệnh cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại H.Duy Xuyên, trong đó 7 ca bệnh là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Phế liệu Ngọc Lâm (đóng tại xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên) và 1 ca bệnh cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại xã Đại Hưng (H.Đại Lộc).

    Ngoài ra, 3 ca bệnh ghi nhận tại H.Núi Thành, tất cả đều liên quan đến ổ dịch Nắng Garden Beer Club Núi Thành, đã được giám sát, cách ly; 1 ca bệnh tại xã Cà Dy (H.Nam Giang), liên quan đến các ca bệnh đã được công bố trước đó, đã được giám sát, cách ly từ trước; 1 ca bệnh tại H.Thăng Bình, sàng lọc phát hiện tại bệnh viện, là lái xe đường dài, có địa chỉ tại tỉnh Phú Thọ và 2 ca bệnh là người về từ TP.HCM .

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/quang-nam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:08:00 08-11-2021

    Số ca mắc mới xu hướng tăng trở lại, TP.HCM kiểm soát dịch ra sao?

    Phát biểu tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố chiều 8/11, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, huyện Nhà Bè và Cần Giờ trở thành 2 địa phương nguy cơ cao khi số F0 tăng.

    Huyện Nhà Bè có 2 khu công nghiệp (Hiệp Phước và Long Hậu) ghi nhận nhiều công nhân dương tính SARS-CoV-2. Trong khi đó, huyện Cần Giờ có một nhóm người dân ở xã Lý Nhơn làm việc ở Khu công nghiệp Long Hậu (huyện Nhà Bè) cũng nhiễm SARS-CoV-2.

    "Khu công nghiệp ở Nhà Bè hiện chưa tổ chức được khu cách ly riêng nên đưa F0 về địa phương. Nhà Bè được đánh giá dịch cấp độ 2 nhưng nguy cơ rất lớn khi có cụm công nghiệp. Như vậy, hai huyện này tăng số ca dương tính do công nhân trong khu công nghiệp", ông Nam nói.

    Để kiểm soát số ca COVID-19 xu hướng tăng trở lại, ông Nam cho biết, theo kế hoạch hiện nay, thành phố tổ chức giám sát xét nghiệm để kịp thời phát hiện F0, dập dịch nhanh chóng và không để lan rộng, không để ảnh hưởng sinh hoạt người dân.

    Cụ thể, ngành y tế tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên với khu vực nguy cơ cao như chợ, bến xe, siêu thị, cơ sở bảo trợ xã hội; các hộ gia đình cần điều tra dịch tễ và các cơ sở sản xuất kinh doanh, giám sát ngẫu nhiên người lao động theo cấp độ dịch từng nơi.

    Mặt khác, khi tình hình dịch căng thẳng trở lại, thành phố lập gần 550 trạm y tế lưu động với sự hỗ trợ của lực lượng quân y; phối hợp với 312 trạm y tế phường, xã giúp chăm sóc F0 tại nhà cũng như cấp phát túi thuốc A, B, C giúp người dân an tâm hơn trong công tác điều trị.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/so-ca-mac-moi-x...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:08:00 08-11-2021

    Số ca mắc mới xu hướng tăng trở lại, TP.HCM kiểm soát dịch ra sao?

    Phát biểu tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố chiều 8/11, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, huyện Nhà Bè và Cần Giờ trở thành 2 địa phương nguy cơ cao khi số F0 tăng.

    Huyện Nhà Bè có 2 khu công nghiệp (Hiệp Phước và Long Hậu) ghi nhận nhiều công nhân dương tính SARS-CoV-2. Trong khi đó, huyện Cần Giờ có một nhóm người dân ở xã Lý Nhơn làm việc ở Khu công nghiệp Long Hậu (huyện Nhà Bè) cũng nhiễm SARS-CoV-2.

    "Khu công nghiệp ở Nhà Bè hiện chưa tổ chức được khu cách ly riêng nên đưa F0 về địa phương. Nhà Bè được đánh giá dịch cấp độ 2 nhưng nguy cơ rất lớn khi có cụm công nghiệp. Như vậy, hai huyện này tăng số ca dương tính do công nhân trong khu công nghiệp", ông Nam nói.

    Để kiểm soát số ca COVID-19 xu hướng tăng trở lại, ông Nam cho biết, theo kế hoạch hiện nay, thành phố tổ chức giám sát xét nghiệm để kịp thời phát hiện F0, dập dịch nhanh chóng và không để lan rộng, không để ảnh hưởng sinh hoạt người dân.

    Cụ thể, ngành y tế tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên với khu vực nguy cơ cao như chợ, bến xe, siêu thị, cơ sở bảo trợ xã hội; các hộ gia đình cần điều tra dịch tễ và các cơ sở sản xuất kinh doanh, giám sát ngẫu nhiên người lao động theo cấp độ dịch từng nơi.

    Mặt khác, khi tình hình dịch căng thẳng trở lại, thành phố lập gần 550 trạm y tế lưu động với sự hỗ trợ của lực lượng quân y; phối hợp với 312 trạm y tế phường, xã giúp chăm sóc F0 tại nhà cũng như cấp phát túi thuốc A, B, C giúp người dân an tâm hơn trong công tác điều trị.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/so-ca-mac-moi-x...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:50:00 08-11-2021

    Ngày 8/11, hơn 90 triệu liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm, 838.658 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:35:00 08-11-2021

    Phú Quốc thí điểm điều trị F0 tại nhà, Bà Rịa-Vũng Tàu cách ly F1 tại nhà

    Ngày 8/11, ông Đoàn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) ký quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện thí điểm quản lý, điều trị người bệnh COVID-19 (F0) tại nhà và thực hiện cách ly người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (F1) tại nhà trên địa bàn thành phố.

    Theo kế hoạch, mục đích việc thí điểm quản lý, điều trị người bệnh COVID-19 tại nhà nhằm giảm tải hệ thống giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19, giường cách ly, nhân lực y tế, nhân lực các tổ chuyên môn, an ninh trật tự, phục vụ hậu cần của ban điều hành khu điều trị bệnh nhân COVID-19 và khu cách ly tập trung; tập trung nguồn lực chăm sóc cho những bệnh nhân nặng và rất nặng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

    Ngoài ra, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly tập trung, tạo tâm lý thoải mái cho người được cách ly; tạo điều kiện cho người bệnh COVID-19 và các F1 có thể vừa thực hiện điều trị vừa chăm sóc sức khoẻ, có thể làm việc tại nhà, nâng cao thể trạng và phục hồi tại nhà.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/phu-quoc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:35:00 08-11-2021

    F0 tăng mạnh, nhiều tỉnh miền Tây nâng cấp độ dịch, cấm nhiều hoạt động

    Trong tuần qua, miền Tây tiếp tục là điểm nóng về COVID-19 khi mỗi ngày khu vực này ghi nhận cả ngàn ca nhiễm mới. Nhiều địa phương như An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ bắt đầu nâng cao cấp độ phòng chống dịch hoặc có nhưng biện pháp siết chặt hơn.

    An Giang, Hậu Giang không cho ăn uống tại chỗ

    Từ 5h ngày 8/11, An Giang áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, tương ứng với màu cam) trong phòng, chống dịch COVID-19.

    Các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời được phép hoạt động nhưng không quá 20 người cùng một thời điểm; người tham gia đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ít nhất 1 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Nếu người tham gia từ 65 tuổi trở lên phải được tiêm vaccine đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/f0-tang-manh-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:51:00 08-11-2021

    Chủ tịch TP.HCM: Đánh giá lại việc ăn uống tại chỗ

    Trước phản ánh của báo chí về việc người dân đang chờ mở thêm các dịch vụ khác, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng đây mới chỉ là quan điểm của một số nhóm. Ông chia sẻ "đang bị phê bình" vì cho bán ăn tại chỗ và thí điểm bán bia, rượu (tại quận 7, TP Thủ Đức). Cụ thể, vị chủ tịch nhận được nhiều ý kiến cho rằng khi tình hình dịch đang tăng lên thì thành phố lại cho mở ra nhiều dịch vụ.

    "Thật ra, quan điểm sống thích ứng với dịch vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Băn khoăn về việc không an toàn là chính đáng. Để đảm bảo kiểm soát được dịch thì phải mở từ từ, chúng ta sẽ không có bình thường như ngày xưa mà sẽ là bình thường mới", ông Mãi nói.

    Ông chia sẻ thêm hiện có nhiều quan điểm cho rằng thành phố không nên cho ăn uống tại chỗ và thậm chí "phản đối ghê gớm" việc thí điểm bán rượu bia. Thành phố đang trong quá trình đánh giá ưu/nhược của từng giải pháp này. Theo đánh giá ban đầu, quận 7 ghi nhận không phát sinh nhiều ca dương tính từ khi thí điểm, nhưng đang tiếp tục rà soát đến 15/11.

    "Ở đây không có giải pháp hoàn hảo mà chỉ có giải pháp tốt hơn. Xã hội có nhiều góc nhìn và ý kiến. Ở góc độ mong muốn tốt cho TP thì chúng ta tiếp thu xem cái nào tốt hơn", vị chủ tịch nói.

    Người đứng đầu UBND TP.HCM cho biết thành phố đang cân nhắc và tới ngày 15/11, dự kiến chính thức có một vài điều chỉnh trên tinh thần gần hơn với Nghị quyết 128. Cụ thể, tùy theo hoạt động, với cấp độ 1 có thể hoạt động 100%; cấp độ 2 hoạt động 75%; cấp độ 3 là 50%; và cấp độ 4 còn 25% hoặc phải tạm ngưng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/chu-tich-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:48:00 08-11-2021

    Thái Nguyên: Cặp vợ chồng bất ngờ phát hiện mắc Covid-19 khi đi khám bệnh

    Theo báo cáo của UBND phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, 2 trường hợp mắc Covid-19 mới được phát hiện trên địa bàn là vợ chồng anh N.M.T (SN 1980) và vợ là chị Đ.T.H (SN 1990, trú tại tổ 13, phường Cam Giá).

    Theo đó, ngày 30/10, chị Đ.T.H có tiếp xúc với chị P.T.T (xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) lên nhà chơi.

    Sau đó, trong khoảng thời gian từ 10h đến 13h30 cùng ngày, cả gia đình chị H, chị T và một số người cùng đi ăn tại một nhà hàng ở đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.

    Từ ngày 31/10 đến 6/11, chị H chỉ ở nhà.

    Từ 9 - 12h ngày 6/11, chị N.T.O và cháu N.V.A (tổ 12, phường Cam Giá) có sang nhà chơi.

    Còn anh N.M.T, từ 23h ngày 2/11 đến 7h ngày 3/11, anh làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn.

    Sau khi trở về nhà, anh T có tiếp xúc với một số hàng xóm gần nhà.

    Ngày 3 và 4/11, anh T có đi chợ đường tàu. Trong 2 ngày 5 và 6/11, anh T đi làm và mua xôi tại 2 quán ở khu vực cầu Gia Bẩy (anh T đều đeo khẩu trang).

    Ngày 7/11, vợ chồng anh T đưa con trai sang gửi ở nhà chị N.T.O (tổ 12, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên) rồi đến Bệnh viện Gang Thép khám bệnh.

    Sau 2 lần test nhanh và xét nghiệm khẳng định RT-PCR, vợ chồng anh T đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://danviet.vn/thai-nguyen...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:40:00 08-11-2021

    Phú Quốc thí điểm điều trị F0 tại nhà, Bà Rịa-Vũng Tàu cách ly F1 tại nhà

    Ngày 8/11, ông Đoàn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) ký quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện thí điểm quản lý, điều trị người bệnh COVID-19 (F0) tại nhà và thực hiện cách ly người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (F1) tại nhà trên địa bàn thành phố.

    Theo kế hoạch, mục đích việc thí điểm quản lý, điều trị người bệnh COVID-19 tại nhà nhằm giảm tải hệ thống giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19, giường cách ly, nhân lực y tế, nhân lực các tổ chuyên môn, an ninh trật tự, phục vụ hậu cần của ban điều hành khu điều trị bệnh nhân COVID-19 và khu cách ly tập trung; tập trung nguồn lực chăm sóc cho những bệnh nhân nặng và rất nặng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

    Ngoài ra, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly tập trung, tạo tâm lý thoải mái cho người được cách ly; tạo điều kiện cho người bệnh COVID-19 và các F1 có thể vừa thực hiện điều trị vừa chăm sóc sức khoẻ, có thể làm việc tại nhà, nâng cao thể trạng và phục hồi tại nhà.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/phu-quoc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:30:00 08-11-2021

    Hậu Giang: Nhiều ổ dịch cộng đồng, từ hôm nay người dân không ra đường sau 21 giờ

    Tính từ đầu đợt dịch (ngày 8/7/2021) đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 1.838 ca mắc COVID-19; điều trị khỏi 1.105 ca; 5 ca tử vong; chuyển tuyến điều trị 3 ca (đã tử vong 1 ca; 2 ca đã điều trị khỏi, được xuất viện trở về địa phương).

    Toàn tỉnh đã tiêm 674.377 liều vắc xin phòng COVID-19 cho 576.457 người (97.920 người tiêm đủ 2 mũi; 478.537 người tiêm 1 mũi), đạt tỷ lệ 95,03% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên (606.586 người).

    Bắt đầu từ 6 giờ hôm nay (8/11), tỉnh Hậu Giang áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới. Cụ thể: Tạm dừng các hoạt động ăn, uống tại chỗ của các nhà hàng, quán nhậu, cafe, quán ăn trên địa bàn toàn tỉnh, chỉ được bán hàng mang về… Kể từ 21 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau, người dân tuyệt đối không ra đường (trừ trường hợp cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; lực lượng phòng chống thiên tai; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; lực lượng phát hành thư, báo; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị;...

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/hau-giang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:21:00 08-11-2021

    Ca nhiễm Covid-19 tăng, TP.Sóc Trăng nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3 - nguy cơ cao

    Sáng 8.11, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 298 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 107 ca được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, 82 ca trong các khu vực phong tỏa, 9 ca là người dân từ vùng dịch tự phát về quê và 100 ca là F1 trở thành F0.

    Trong ngày, tỉnh Sóc Trăng có thêm 164 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh, xuất viện, cộng dồn có 4.493 trường hợp; hiện còn 2.731 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế. Địa phương cũng ghi nhận có thêm 1 trường hợp tử vong do Covid-19. Như vậy, đến nay tỉnh này có 55 trường hợp tử vong do Covid-19.

    Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ca nhiễm bệnh trong cộng đồng liên tục tăng cao trên địa bàn TP.Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, vừa ký quyết định về việc điều chỉnh cấp độ dịch Covid-19 đối với TP.Sóc Trăng. Theo đó, nâng cấp độ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.Sóc Trăng từ cấp độ 2 (cấp nguy cơ trung bình - vùng vàng) sang cấp độ 3 (cấp nguy cơ cao - vùng cam), thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 10.11.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/ca-nhiem-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:20:00 08-11-2021

    Hóc Môn có 9 ổ dịch cộng đồng, Bí thư TP.HCM chỉ đạo khẩn

    Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn (TP.HCM), từ ngày 23/10 đến 5/11, toàn huyện ghi nhận 6.712 ca test nhanh dương tính, với 2.592 điểm dịch gia đình và 25 điểm dịch cộng đồng cần tập trung xử lý.

    Trong đó có 25 khu vực tập trung nhiều ca bệnh phân bố tại 7 xã: Xuân Thới Thượng, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Tân Thới Nhì, Nhị Bình và Trung Chánh.

    Trong tổng số 6.712 ca, có 5.773 ca có triệu chứng nhẹ (chiếm 86%), 335 ca tự xét nghiệm (chiếm 5%) và 604 ca tại các công ty, phòng khám tư, bệnh viện... (chiếm 9%). Số ca có dấu hiệu nặng cần chuyển viện là 21 và đã có 4 ca tử vong.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://danviet.vn/tphcm-hon-6...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:20:00 08-11-2021

    "Cần chuyển từ nhà nước chủ đạo sang nhân dân chủ động chống COVID-19"

    Tại phiên thảo luận sáng 8/11, các đại biểu Quốc hội đã nêu lên một số bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc chiến chống COVID-19, trong đó có vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân và cải thiện hệ thống y tế cơ sở.

    Ông Hoàng Đức Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, nước ta đã đi qua chặng đường đầy cam go thử thách trong cuộc chiến sinh tử với đại dịch COVID-19 với những chiến thắng và cả những hy sinh to lớn cũng như thách thức đang hiện hữu. Bài học dân là gốc, sức mạnh ở nơi nhân dân chưa bao giờ xưa cũ và vô cùng sâu sắc trong cuộc chiến với đại dịch.

    "Xã hội hóa công tác phòng chống dịch là biện pháp quan trọng để huy động sức mạnh toàn dân cho cuộc chiến và phải được thực hiện một cách có tổ chức được chỉ huy chặt chẽ trong một hành lang pháp lý, cơ chế huy động, quản lý, kiểm soát rõ ràng, minh bạch và cần được tôn vinh xứng đáng. Đồng thời phòng ngừa ngăn chặn những tiêu cực lùm xùm như trong một số hoạt động thiện nguyện vừa qua" – đại biểu Thắng nói.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtv.vn/chinh-tri/can-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:19:00 08-11-2021

    TP.HCM: Báo động tình trạng F0 gia tăng trong các khu công nghiệp

    Trực tiếp đi kiểm tra tại quận 12, ngày 8/11, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, tính từ 23/10 đến nay, quận 12 đã ghi nhận hơn 8.000 trường hợp F0 (bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh và RT-PCR).

    Riêng tại phường Hiệp Thành đã ghi nhận hơn 1.200 trường hợp. Đây là phường quy nhất của quận có khu công nghiệp. Hiện các ca nhiễm mới tập trung chủ yếu ở công nhân, người dân sống ở các khu nhà trọ.

    Quận 12 đã giám sát và theo dõi chăm sóc điều trị tại nhà cho 5.643 trường hợp đủ điều kiện cách ly, với 25% trường hợp được cấp túi thuốc C theo hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://danviet.vn/tphcm-bao-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:19:00 08-11-2021

    Biển người đi tàu Cát Linh - Hà Đông: Chỉ một F0 cũng có thể bùng phát dịch

    Nguy cơ lây nhiễm trong toa tàu là rất cao

    Theo ghi nhận của Dân trí trong những ngày vừa qua, đặc biệt là ngày 7/11, rất nhiều người dân Thủ đô đã đến trải nghiệm đi tàu điện đô thị Cát Linh - Hà Đông.

    Tuy nhiên, việc người dân tập trung quá đông, không đảm bảo giãn cách khi trải nghiệm dịch vụ có thể khiến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

    "Tình trạng đám đông chen chân trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông thời gian vừa qua nói riêng và việc tụ tập đông người ở nơi công cộng nói chung là rất đáng báo động", đó là nhận định của PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, trong cuộc trao đổi với Dân trí sáng 8/11.

    Chuyên gia này phân tích, việc quá nhiều người đi tàu khiến người dân không thể đảm bảo được khoảng cách an toàn. Cùng với đó, bên trong toa tàu là không gian kín có nguy cơ lây nhiễm cao gấp nhiều lần không gian mở. Do đó, chỉ cần có một F0 trong chuyến tàu này thì sẽ rất nguy hiểm, có thể làm bùng lên ổ dịch rất khó truy vết, kiểm soát.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:58:00 08-11-2021

    Xuất hiện 2 ca F0, hàng vạn học sinh ở Hải Phòng tạm dừng đến trường

    Sáng 8/11, thông tin từ BCĐ Phòng chống COVID-19 quận Kiến An (TP Hải Phòng), địa phương vừa ghi nhận 7 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó 6 trường hợp là người thân trong gia đình trú tại đường Trần Tất Văn, phường Tràng Minh, gồm: V.V.Đ (SN 1999), V.V.C (SN 1956), P.T.M (SN 1958), V.P.T (SN 2004), V.V.Đ (SN 2007) và V.V.H (SN 2007).

    Trường hợp còn lại là B.H.T (SN1984, trú phường Nam Sơn), làm cùng công ty với bệnh nhân Y.T.H ở quận Lê Chân. Ngay sau khi nhận thông, BCĐ Phòng chống COVID-19 quận Kiến An khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, khoanh vùng phong tỏa nơi ở của các bệnh nhân.

    Qua rà soát, truy vết lực lượng chức năng bước đầu xác định ít nhất có hơn 130 F1, trong đó 16 F1 tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện An Lão).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/xuat-hien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:16:00 08-11-2021

    Quảng Nam cách ly F0 thể nhẹ tại nhà, nhiều trường tại TP Huế chuyển sang học trực tuyến

    Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế, các phường, xã tổ chức dạy học trực tuyến và học qua truyền hình từ sáng 8/11 đến hết ngày 10/11/2021, bao gồm Phú Nhuận, Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Lộc, Vĩnh Ninh, Đông Ba, Phú Hội, Phước Vĩnh, Thủy Bằng, Xuân Phú, An Cựu, Hương Phong, Vỹ Dạ, Phú Thanh, Phú Hậu, Hải Dương, Thuận An.

    Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, các phường, xã gồm An Hòa, Gia Hội, Hương An, Hương Hồ, Hương Long, Hương Sơ, Hương Thọ, Hương Vinh, Phường Đúc, Thủy Vân, Thủy Xuân, Trường An, An Đông, An Tây, Kim Long, Phú Mậu, Phú Thượng, Phú Dương, Thủy Biều tiếp tục học trực tiếp tại trường.

    Theo đó, các trường dạy học trực tiếp tại lớp phải bảo đảm giãn cách phù hợp, bố trí lớp học không quá 25 học sinh/phòng; tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo hiện hành của cấp có thẩm quyền; tuân thủ tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn, thực hiện 5K, hướng dẫn học sinh quét mã thẻ QR.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/quang-nam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:16:00 08-11-2021

    Tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn có thể mắc Covid-19 và chuyển nặng

    Chỉ trong 7 ngày (1- 6/11), số ca mắc Covid-19 trên địa bàn Hà Nội liên tục tăng, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh, ổ dịch phức tạp tại 20/30 quận huyện. Theo đó, chỉ trong 7 ngày, thành phố đã ghi nhận 516 ca mắc mới với 225 F0 trong cộng đồng.

    Trước tình hình dịch của Hà Nội như hiện nay, PGS. TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, trong tình hình dịch hiện nay Hà Nội cần đánh giá việc người dân đã tiêm vắc xin rồi thì bị nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nào; tỷ lệ bị mắc Covid-19 và đã tiêm vắc xin thì bệnh trở nặng ra sao. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng biện pháp phòng, chống dịch tương xứng.

    Sáng 8/11, trao đổi với phóng viên về vấn đề này, TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc BV đa khoa Đức Giang – bệnh viện duy nhất của Hà Nội được giao tiếp nhận những bệnh nhân mắc Covid-19 chuyển nặng trên địa bàn Thành phố cho biết, "vẫn chưa thể đánh giá được".

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:15:00 08-11-2021

    Sơn La ghi nhận thêm 9 F0, có em bé mới 1 tuổi

    Cụ thể, trường hợp F1 tại tỉnh chuyển thành F0 là G.A.C - Trưởng bản Bãi Lươn, xã Mường Do, huyện Phù Yên. Bệnh nhân này trước đó (ngày 2/11) trong lúc đi chăn trâu về có gặp và nói chuyện với 2 người cùng bản là G.A.S và G.A.T mới từ Bình Dương về (2 người này ngày 4/11 được xác định dương tính với SARS-CoV-2).

    Tối cùng ngày, anh C tổ chức ăn cơm tại nhà cùng 4 người khác (2 trong 4 người này là 2 bệnh nhân G.A.S và G.A.T). Sau khi S và T được xác định mắc Covid-19, trưởng bản C được đưa đi cách ly tập trung và ngày 7/11 có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

    8 F0 còn lại (gồm 2 trường hợp ở Phù Yên, 1 ở Sông Mã và 5 ở Mường La) là các F1 liên quan đến các ca bệnh phát hiện tại tỉnh khác là Hà Nội, Phú Thọ, một số thì đi từ tỉnh Bình Dương về, đang cách ly tại xã, 1 trường hợp trong số này là bệnh nhân L.A.P (mã BN969497) mới 1 tuổi, trước đó cùng bố mẹ tại Tân Uyên, Bình Dương trở về và đang ở trong khu cách ly cùng mẹ do vẫn đang bú.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/son-la-ghi-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:14:00 08-11-2021

    Vĩnh Long: Trên 69% trẻ từ 12 - 17 tuổi đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19

    Sáng 8.11, tin từ Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, trong ngày hôm qua (7.11), tỉnh đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 24.229 trẻ từ 12 - 17 tuổi, cộng dồn 61.175 trẻ, đạt hơn 69% trẻ trong độ tuổi. Ngoài ra, còn có 2.239 người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin phòng Covid-19, cộng dồn 952.907 người. Trong đó, có 745.531 người được tiêm mũi 1, đạt 87,7% và 207.376 người tiêm đủ 2 mũi, đạt 24,39% dân số trên 18 tuổi.

    Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 7.11 đến 7 giờ ngày 8.11), Vĩnh Long ghi nhận 244 ca mắc Covid-19 . Trong đó, có 163 ca được phát hiện qua khám sàng lọc trong cộng đồng tại các địa phương; 43 ca qua khám sàng lọc tại các bệnh viện và cơ sở y tế; 7 ca qua khám sàng lọc tại 2 công ty có trụ sở tại H.Long Hồ và 31 trường hợp là F1 thành F0 được cách ly trước đó tại các khu cách ly và trung tâm y tế.

    Tính từ ngày 1.1 đến ngày 8.11, Vĩnh Long có 3.442 ca mắc Covid-19. Trong ngày 7.11, có 20 trường hợp được chữa khỏi bệnh xuất viện, cộng dồn 2.597 trường hợp và có 47 ca tử vong.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/vinh-long...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:14:00 08-11-2021

    Quán karaoke hoạt động "chui" ở Bắc Giang khiến 20 ca dương tính với SARS-CoV-2, hơn 3.000 người thành F1, F2

    Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) ra quyết định khởi tố hình sự vụ án "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" xảy ra tại quán karaoke Cà phê Phố ở thôn Mia, xã An Hà.

    Trước đó, ngày 4/11, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã An Hà về vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, xảy ra vào tháng 10/2021 tại quán karaoke Cà phê Phố. Ngay lập tức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đã vào cuộc xác minh.

    Qua công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các xã An Hà, Đào Mỹ, Hương Lạc đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với với SARS-CoV-2 (tính đến ngày 7/11 có 20 ca F0), đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến quán karaoke Cà phê Phố.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://danviet.vn/quan-karaok...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:13:00 08-11-2021

    TP Sóc Trăng nâng cấp độ dịch lên mức nguy cơ cao

    UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 đối với TP Sóc Trăng.

    Theo đó, từ ngày 10-11, điều chỉnh cấp độ dịch của TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng từ cấp 2 (nguy cơ trung bình) lên cấp 3 (nguy cơ cao).

    Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giao lãnh đạo TP Sóc Trăng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tương ứng với cấp độ dịch mới điều chỉnh.

    Thống kê đến chiều 7-11, tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận tổng số 7.279 ca mắc COVID-19, trường hợp. Trong đó, địa phương có số ca mắc cao nhất là huyện Trần Đề với 2.318 ca, kế đó là thị xã Vĩnh Châu 1.127. Đến nay, đã điều trị khỏi 4.493, có 55 trường hợp tử vong, hiện đang cách ly điều trị 2.731 ca.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://plo.vn/thoi-su/tp-soc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:12:00 08-11-2021

    Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Nội ghi nhận thêm hàng trăm ca Covid-19

    Tại tỉnh Hà Giang, trong ngày 7-11, tỉnh này ghi nhận thêm 144 ca mắc Covid-19, trong đó 17 ca tại cộng đồng, 65 ca trong khu phong tỏa và 62 ca trong khu cách ly tập trung. 17 ca trong cộng đồng, cụ thể: TP Hà Giang (3); huyện Yên Minh (4); huyện Bắc Mê (1); huyện Vị Xuyên (4); Bệnh viện Đa khoa (5).

    Hiện toàn tỉnh Hà Giang có 1.793 F0, trong đó có 547 ca tại cộng đồng, 268 ca trong khu vực phong tỏa, 978 ca trong khu vực cách ly. Có 117 F0 đã hoàn thành điều trị trở về cộng đồng; chuyển tuyến 12 bệnh nhân (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Covid-19 của Đại học Y Hà Nội).

    Tại Bắc Giang, ngày 7-11, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 70 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 1 ca tại cộng đồng. Như vậy, từ ngày 26-10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 339 ca F0.

    Ngày 7-11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận thêm 25 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có 23 trường hợp F1 hoặc trong vùng phong tỏa, đều đã được cách ly, theo dõi và quản lý; 2 trường hợp mắc mới trong cộng đồng tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/suc-khoe/ha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:12:00 08-11-2021

    Đại biểu: Hi sinh, mất mát trong dịch là cái giá do chưa đầu tư y tế cơ sở thỏa đáng

    Phát biểu tại điểm cầu TP.HCM trong phiên thảo luận toàn thể về kinh tế - xã hội sáng 8-11, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng đã có nhiều hi sinh, mất mát trong cuộc chiến chống dịch vừa qua khi có hơn 22.000 đồng bào ra đi vì COVID-19, chưa kể nhiều bệnh nhân khác thiệt mạng gián tiếp do chưa được chăm sóc tốt.

    Bà Lan chỉ ra nguy cơ lớn nhất là việc bệnh nhân chuyển sang trạng thái nặng và tử vong, nên để sống chung với dịch, cần chủ động linh hoạt trong việc khống chế tỉ lệ nhiễm, giảm ca gây nặng, giảm tử vong. Từ kinh nghiệm của TP.HCM, cũng đã có những bài học xương máu.

    "Cần xem lại thực trạng hệ thống y tế cơ sở, hiện chỉ 30% ngân sách dành cho y tế dự phòng, y tế cơ sở cũng 'không đáng kể gì đâu so với nhu cầu'. Trong khi nhiều địa phương thực hiện việc này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do đó cần có chính sách xuyên suốt, chủ trương quan điểm chỉ đạo của Chính phủ với Bộ Y tế về xây dựng y tế cơ sở", bà Lan nhấn mạnh.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/dai-bieu-hi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:11:00 08-11-2021

    Sẽ cập nhật đủ dữ liệu 90 triệu mũi vắc xin Covid-19 trước ngày 11.11

    Sáng nay 8.11, hội nghị trực tuyến về cập nhật, xác minh thông tin tiêm chủng đã được Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức kết nối đến 11.000 điểm cầu với các địa phương.

    Hội nghị thống nhất quy trình phối hợp ngành y tế, ngành công an xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vắc xin phòng Covid-19 và quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng Covid-19.

    Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, thông tin tiêm chủng sẽ đươc các bộ phối hợp xử lý đầy đủ cho người dân. Trong đó, Bộ Thông tin - Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các tính năng trên nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo đề nghị của Bộ Y tế; đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho nền tảng quản lý tiêm chủng.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/se-cap-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:11:00 08-11-2021

    Dịch diễn biến phức tạp, TP Thái Nguyên hỏa tốc dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ

    Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) vừa ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm triển khai các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

    Nội dung văn bản nêu rõ: Tính từ ngày 2/11 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 35 ca dương tính, trong đó ngày 7/11 xuất hiện 2 F0 cộng đồng không rõ nguồn lây. Qua điều tra dịch tễ, các ca bệnh trên địa bàn thành phố đều có tính chất phức tạp, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

    TP Thái Nguyên yêu cầu các phường Cam Giá, Trung Thành, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Quang Vinh huy động toàn bộ lực lượng với sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan và phong tỏa các địa điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của các ca dương tính...

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/dich-dien-bien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:27:00 08-11-2021

    TP.HCM ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 mới là công nhân khu công nghiệp

    Theo Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 23/10 đến nay, quận 12 đã ghi nhận hơn 8.000 trường hợp F0 (bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh và RT-PCR). Tình hình dịch trên địa bàn có dấu hiệu gia tăng.

    Riêng tại phường Hiệp Thành đã ghi nhận hơn 1.200 trường hợp. Đây là phường quy nhất của quận có khu công nghiệp. Hiện các ca nhiễm mới tập trung chủ yếu ở công nhân, người dân sống ở các khu nhà trọ.

    Hiện quận 12 có 5.643 F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà, với 25% trường hợp được cấp túi thuốc C theo hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế. Quận 12 đã tiêm đủ 100% người dân trên 18 tuổi tiêm mũi 1, 95% đã tiêm đủ 2 mũi.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:00:00 08-11-2021

    Dịch ở Hà Nội đang “nóng” trở lại, cảnh báo nguy cơ bùng phát

    Mặc dù thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch nhưng nhiều ngày nay đã xuất hiện một số ổ dịch và nhiều ca bệnh mới, trong đó có những ca liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Cụ thể, liên tiếp từ ngày 3/11 đến nay, mỗi ngày thành phố đều ghi nhận hơn 100 ca mắc Covid-19 mới, tính đến nay đã có hàng trăm ca F0 trong cộng đồng.

    Cùng với đó là hàng loạt ổ dịch, chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây như:  Ổ dịch thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (Huyện Mê Linh); ổ dịch tại Sài Sơn (Thị trấn Quốc Oai); Ổ dịch tại đường Nam Dư (phườngLĩnh Nam, quận Hoàng Mai); Ổ dịch liên quan chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm); Ổ dịch liên quan tại đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình, quận Bắc Từ Liêm; ổ dịch liên quan salon tóc Mẹ Ớt trên đường Trần Quang Diệu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa)…

    Thực tế này rất đáng lo ngại, bởi việc liên tiếp xuất hiện các ổ dịch có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch và lây lan trên diện rộng nếu không kiểm soát chặt chẽ và phát hiện kịp thời.

    Theo các chuyên gia y tế, việc có thêm nhiều ca lây nhiễm mới sau khi cuộc sống trở về trạng thái "bình thường mới" là điều đã được dự báo từ trước. Bởi có nhiều ca lây nhiễm liên quan đến những người trở về từ vùng dịch nhưng không tuân thủ cách ly, hoặc khai báo không đầy đủ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/dich-o-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:51:00 08-11-2021

    Sơn La ghi nhận thêm 9 F0, có em bé mới 1 tuổi

    Tỉnh Sơn La vừa ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19 ở các huyện Mường La, Phù Yên và Sông Mã. Trong đó, 1 trường hợp là F1 của các ca đã ghi nhận trước đó tại tỉnh, số còn lại là các ca được phát hiện trong khu cách ly và thứ phát ngoài cộng đồng.

    Cụ thể, trường hợp F1 tại tỉnh chuyển thành F0 là G.A.C - Trưởng bản Bãi Lươn, xã Mường Do, huyện Phù Yên. Bệnh nhân này trước đó (ngày 2/11) trong lúc đi chăn trâu về có gặp và nói chuyện với 2 người cùng bản là G.A.S và G.A.T mới từ Bình Dương về (2 người này ngày 4/11 được xác định dương tính với SARS-CoV-2). Tối cùng ngày, anh C tổ chức ăn cơm tại nhà cùng 4 người khác (2 trong 4 người này là 2 bệnh nhân G.A.S và G.A.T). Sau khi S và T được xác định mắc Covid-19, trưởng bản C được đưa đi cách ly tập trung và ngày 7/11 có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:49:00 08-11-2021

    Toàn cảnh 12 ổ dịch Covid-19 'nóng' tại Hà Nội và những quy định siết chặt phòng chống dịch

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 7/11 thống kê, từ ngày 22/10 đến nay, thành phố có 12 chùm ca bệnh/ổ dịch, nhiều trong số này chưa rõ nguồn lây, được phát hiện qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng. Có 2 ngày (4 và 5/11), số ca mắc vượt quá 100 ca/ ngày.

    Dịch bệnh được đánh giá trong tầm kiểm soát, tuy nhiên "đã ngấm sâu trong cộng đồng". Ngoài ra, nguy cơ do người về từ vùng dịch (không riêng các tỉnh phía Nam) cũng rất cao. Hà Nội liên tiếp phát sinh các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan việc tập trung đông người do áp dụng nới lỏng các biện pháp, phòng chống dịch theo tinh thần "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19".

    Diễn biến dịch ngày 8/11: 17 quận, huyện ở Hà Nội có ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng; Một huyện ở TP.HCM phát hiện 25 ổ dịch trong hai tuần - Ảnh 1.

    Tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội trong vòng một tháng qua (Nguồn: CDC Hà Nội)

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/toan-canh-12...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:47:00 08-11-2021

    Phú Thọ vượt mốc 1.000 ca mắc Covid-19

    Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 18 giờ ngày 6/11 đến 18 giờ ngày 7/11, Phú Thọ ghi nhận thêm 51 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, Thanh Sơn 18 ca; thành phố Việt Trì 11 ca; Phù Ninh 17 ca; Tam Nông 3 ca và Tân Sơn 2 ca. Trong các trường hợp mắc mới, có 48 trường hợp F1 hoặc trong vùng phong tỏa, đều đã được cách ly, theo dõi và quản lý; 3 trường hợp mắc mới trong cộng đồng đều tại huyện Thanh Sơn.

    Như vậy, từ ngày 14/10 đến nay, Phú Thọ ghi nhận 1.067 ca mắc Covid-19, trong đó nhiều nhất là tại thành phố Việt Trì với 518 ca; các huyện Lâm Thao 150; Thanh Sơn 162 ca; Phù Ninh 138 ca; Tân Sơn 38 ca; thị xã Phú Thọ 20 ca; Tam Nông 20 ca; Thanh Thủy 9 ca; Yên Lập 5 ca; Cẩm Khê 4; Hạ Hòa 2 và Thanh Ba 1 ca. Có 2 xã mới ghi nhận ca mắc Covid-19 là Lệ Mỹ (Phù Ninh) và Xuân Đài (Tân Sơn).

    Tỉnh Phú Thọ được đánh giá đang ở cấp độ 2 của dịch bệnh; huyện Thanh Sơn cấp độ 3; 11/13 huyện ở cấp độ 2, gồm thành phố Việt Trì; thị xã Phú Thọ; các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Tân Sơn và Yên Lập; chỉ còn 1 huyện Đoan Hùng đang ở cấp độ 1.

    Toàn tỉnh có 5 xã ở cấp độ 4 gồm xã Chu Hóa (thành phố Việt Trì); thị trấn Thanh Sơn, xã Thục Luyện, Sơn Hùng (Thanh Sơn) và xã Văn Luông (Tân Sơn); 2 xã ở cấp độ 3 và 40 xã ở cấp độ 2, các xã còn lại cấp độ 1.

    Trước diễn biến phức tạp của dịch, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kịch bản ứng phó với 5 cấp độ dịch, trong đó, cấp độ cao nhất có thể lên tới 5.000 ca mắc. Theo đó, Phú Thọ đã kích hoạt 2 bệnh viện dã chiến cấp tỉnh, 5 bệnh viện dã chiến cấp huyện, đồng thời thành lập một loạt các trạm y tế lưu động, cho phép các F0 đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế được cách ly và điều trị tại nhà.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtv.vn/xa-hoi/vuot-moc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:20:00 07-11-2021

    PGS Trần Đắc Phu: Xuất hiện nhiều ổ dịch mới, Hà Nội cần tính phương án cách ly tại nhà

    PGS.TS Phu cho biết, hiện việc cách ly người từ vùng dịch về đã có quy định của Bộ Y tế, Hà Nội và các địa phương cũng thực hiện theo quy định này. Tuy nhiên, trong thời điểm này, chúng ta cũng khuyến khích cách ly tại nhà khi đủ điều kiện về phòng ốc và các điều kiện khác theo quy định của Bộ Y tế, nhằm tạo điều kiện cho người dân về tinh thần và vật chất. "Hiện này dịch vẫn diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều F0 thì sẽ có nhiều F1, chúng ta cũng phải tính đến phương án cách ly tại nhà mới có thể thích ứng được với điều kiện hiện nay, đồng thời còn tránh lây chéo trong khu cách ly"- ông Phu cho biết.

    Đề cập việc có nên để cho người dân lựa chọn việc cách ly hay không, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, vấn đề này cũng cần phải hài hòa, trong trường hợp đồng ý cho người dân lựa chọn việc cách ly thì phải đảm bảo được yêu cầu của điều kiện cách ly của Bộ Y tế mới xem xét cách ly tại nhà. Nếu không có đủ điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cách ly tại nhà, như phòng ốc chật chội, dễ có nguy cơ lây nhiễm cho gia đình, cộng đồng thì vẫn cần cách ly tập trung. "Chúng ta phải hết sức hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của cộng đồng và đảm bảo kiểm soát được phòng, chống dịch, không để lây lan cho gia đình và cộng đồng"- ông Phu nêu rõ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vov.vn/xa-hoi/pgs-tran...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:18:00 07-11-2021

    Tiêm phủ mũi 1 cho người trên 18 tuổi tại Nam Bộ và Tây Nguyên trong vòng 5 ngày

    Sau khi nghe báo cáo của các địa phương, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Công an, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện phân bổ, chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine ở các địa phương khu vực Nam Bộ và Tây nguyên, đảm bảo phủ hết mũi 1 trong vòng 5 ngày cho người trên 18 tuổi; trả mũi 2 kịp, đủ; tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng hỗ trợ tiêm nhanh nhất.

    Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể, đảm bảo nguồn thuốc để điều trị sớm ngay từ đầu các trường hợp F0 để giảm thấp nhất chuyển nặng, tử vong.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://suckhoedoisong.vn/tiem...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:14:00 07-11-2021

    Một huyện ở TP.HCM phát hiện 25 ổ dịch trong hai tuần

    Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ ngày 5/11, cơ quan này ghi nhận số ca dương tính với nCoV ở huyện Hóc Môn đang có chiều hướng gia tăng.

    Đội phản ứng nhanh của HCDC đã có mặt tại 2 xã xuất hiện ổ dịch ở huyện Hóc Môn để tìm nguyên nhân số ca F0 mới tăng cao tại khu vực này. Địa phương đang khẩn trương xử lý ổ dịch.

    Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn, từ ngày 23/10 đến 5/11, toàn huyện có 6.712 ca F0 qua test nhanh ghi nhận chủ yếu từ cộng đồng tại 3.433 hộ gia đình.

    Trong đó, đa số người dân có triệu chứng nhẹ (sốt, ho...), tỷ lệ phát hiện khoảng 86%, các trường hợp còn lại là người dân tự test nhanh và xét nghiệm từ các công ty, phòng khám tư nhân, bệnh viện.

    Theo Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn, các ca test nhanh dương tính hầu hết là ổ dịch gia đình (2.592 ổ dịch gia đình), 25 ổ dịch cộng đồng. Theo hướng dẫn mới của Sở Y tế TP.HCM, nơi ở của F0 được xem là ổ dịch hộ gia đình. Khu vực dân cư có từ 2 hộ gia đình có F0 trở lên được gọi là ổ dịch cộng đồng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/mot-huyen-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ