Cập

Diễn biến dịch ngày 8/1: TP.HCM trở thành vùng xanh; Hà Nội ghi nhận 2.791 ca mắc Covid-19 tại 30/30 quận, huyện, thị xã

Ngày 8/1, UBND TP.HCM vừa thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn TP.HCM tính đến ngày 6/1. Theo đó, TP.HCM đã đạt cấp độ 1 của dịch theo nghị quyết 128 của Chính phủ.

  diễn biến
  • 15:12:00 08-01-2022

    Đà Nẵng ghi nhận thêm gần 500 ca nhiễm COVID-19

    Ngày 8/1, Đà Nẵng ghi nhận thêm 474 ca mắc COVID-19 , gồm 55 ca cách ly tập trung, 186 ca cách ly tạm thời tại nhà, 14 ca trong khu phong tỏa và 219 ca chưa cách ly.

    Trong số các ca nhiễm cộng đồng, có nhiều công nhân các công ty như Công ty CP Công nghiệp nhựa Chin Huei, Fujukura Automotive, Năng lượng xanh, TNHH Pi Vina Danang, TNHH MTV Kad industrial S.A Việt Nam… Còn lại phần lớn được phát hiện khi đến các cơ sở y tế xét nghiệm.

    Diễn biến dịch ngày 8/1: TP.HCM trở thành vùng xanh; Hà Nội ghi nhận 2.791 ca mắc Covid-19 tại 30/30 quận, huyện, thị xã - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế chuẩn bị lấy mẫu tại nhà cho các đối tượng F1. Ảnh: Thanh Trần.

    Theo đánh giá của BCĐ phòng chống dịch COVID-19, 368/474 ca có khả năng lây cho cộng đồng, nhiều nhất tại các quận Thanh Khê, Sơn Trà và Liên Chiểu.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/da-nang-g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:56:00 08-01-2022

    Hải Phòng thành ‘vùng đỏ’, hàng loạt tuyến xe chở khách dừng hoạt động

    Ngày 8/1, sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hải Phòng công bố nâng cấp độ dịch bệnh COVID-19 tại TP Hải Phòng lên cấp độ 4 (vùng đỏ), Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng phát đi công văn thông báo dừng hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ tại TP Hải Phòng kể từ ngày 8/1.

    Cụ thể, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng nội tỉnh và đến tỉnh; tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh.

    Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch tại các xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp 4 (theo công bố của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng).

    Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn các địa phương nêu trên thì không được dừng, đỗ đón trả khách.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/hai-phong-thanh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:30:00 08-01-2022

    Thanh Hoá: Thêm 2 người tử vong do COVID-19 đều là người già

    Ngày 8/1, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, thêm 2 bệnh nhân tử vong vì COVID-19 đều là người già.

    Cụ thể, trong ngày có thêm 2 bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh, đó là bệnh nhân nữ 84 tuổi địa chỉ xã Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Lộc) và bệnh nhân nữ 90 tuổi địa chỉ xã Hoằng Trạch (huyện Hoằng Hóa).

    Trong ngày 8/1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 290 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, trong đó có 101 ca mắc trong cộng đồng, tập trung ở các đơn vị như TP Thanh Hoá, huyện Hoằng Hoá, thị xã Nghi Sơn...

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/thanh-hoa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:36:00 08-01-2022

    Hơn 400 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, nguy kịch tại Hà Nội

    Theo Sở Y tế Hà Nội , các bệnh nhân phân bố tại 386 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

    Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (144 ca); Hai Bà Trưng (127 ca); Hoàn Kiếm (118 ca); Bắc Từ Liêm (88 ca); Thanh Trì (72 ca)…

    Cộng dồn số trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 68.147 ca mắc COVID-19.

    Tính đến hết ngày 7/1, Hà Nội đang điều trị cho hơn 40.700 bệnh nhân COVID-19 , gần 79% tổng số bệnh nhân đang điều trị tại nhà (hơn 31.300 F0), 6.736 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố, quận, huyện (tầng 1); gần 2.700 bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện (gồm tầng 2 và 5 bệnh viện tầng 3 của thành phố); gần 340 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/hon-400-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:23:00 08-01-2022

    Ngày 8/1, Hà Nội ghi nhận 2.791 ca mắc Covid-19 tại 30/30 quận, huyện, thị xã

    Ngày 8/1, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 2.791 ca mắc Covid-19 tại 30/30 quận, huyện, thị xã

    Các ca bệnh ghi nhận mới trong ngày phân bố tại 386 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

    Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (144); Hai Bà Trưng (127); Hoàn Kiếm (118); Bắc Từ Liêm (88); Thanh Trì (72)…

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:10:00 08-01-2022

    Ngày 8/1, cả nước có thêm 16.553 ca COVID-19, trong đó 12.055 ca trong cộng đồng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:14:00 08-01-2022

    TP.HCM lần đầu tiên kéo mức nguy cơ dịch Covid-19 xuống cấp độ 1

    Ngày 8.1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký thông báo cấp độ dịch trên địa bàn, tính đến ngày 6.1 dịch Covid-19 tại TP.HCM đạt cấp độ 1.

    Như vậy, kể từ khi TP.HCM bắt đầu đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ thì đây là lần đầu tiên đạt cấp độ 1 (nguy cơ thấp – vùng xanh) sau nhiều tuần duy trì cấp độ 2.

    Ở cấp huyện, có 4 địa phương ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình – vùng vàng) gồm Q.1, Q.10, Bình Thạnh và TP.Thủ Đức; 18 quận, huyện còn lại đạt cấp 1.

    Ở cấp xã, có 235 địa phương đạt cấp độ 1, 74 địa phương đạt cấp độ 2 và 3 địa phương đạt cấp độ 3.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/tp-hcm-la...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:11:00 08-01-2022

    Ghi nhận nhiều người bị di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tâm thần hậu Covid-19

    Các bệnh viện ở TP.HCM ghi nhận người đã khỏi Covid-19 phải đi khám các chuyên khoa sâu, họ phải đối mặt mới sự mệt mỏi, di chứng tim, phổi, rối loạn tâm thần hậu Covid-19. Thông tin trên được ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế nêu trong tham luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 sáng ngày 8/1.

    Theo đó, trong đợt dịch thứ 4, tính đến ngày 29/12/2021, TP.HCM có 501.990 người nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Đến nay, TP vẫn đang tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về chăm sóc sức khỏe cho người dân.

    Đáng chú ý, ông Thượng cho biết, ngành Y tế TP đã ghi nhận nhiều vấn đề sức khỏe của người dân sau khi mắc Covid-19. "Tại các bệnh viện, người dân TP đến khám chuyên khoa sau mắc Covid-19 không ít. Các tình trạng bệnh lý được ghi nhận rất đa dạng, như cảm giác mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần hậu Covid”.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:28:00 08-01-2022

    'Đếm' ca mắc COVID-19 không còn nhiều ý nghĩa, Hà Nội cần tập trung vào ca bệnh nặng

    Đây là nhận định của PGS.TS Hoàng Bùi Hải - phó giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

    Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, số ca F0 mới ghi nhận ở TP liên tục vượt ngưỡng 2.700 ca/ngày.

    Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Hải cho biết tình hình dịch ngày càng căng thẳng hơn do số F0 ngày càng nhiều. Tuy nhiên, đa số người dân đều đã được tiêm vắc xin nên số ca chuyển nặng ít hơn.

    "Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 20-30 ca F0 tình trạng nặng. Đến nay bệnh viện đã tiếp nhận 200-300 trường hợp từ nặng đến nguy kịch. Các bệnh nhân nặng, nguy kịch đa số chưa tiêm vắc xin, một số tiêm được 1 mũi. Chủ yếu là người cao tuổi 80 - 90 và gần 100 tuổi, có bệnh lý nền", ông Hải chia sẻ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/dem-ca-mac-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:28:00 08-01-2022

    Chủ tịch TPHCM: Giữ vững thành quả chống dịch để vực dậy kinh tế năm 2022

    Ngày 8.1, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

    Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, mặc dù chịu tác động nặng nề  của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, nhưng năm 2021 kinh tế thành phố vẫn có nhiều điểm sáng.

    Đó là tổng thu ngân sách nhà nước đạt 381.531 tỉ đồng (đạt 104,5% dự toán). Kim ngạch nhập khẩu tăng 12,9% so với cùng kỳ. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đạt 7,23 tỉ USD, tăng 38,48% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ (năm 2020 đạt 5,22 tỉ USD). Lượng kiều hối về TPHCM ước đạt 6,6 tỉ USD (tăng gần 9% so với cùng kỳ).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://laodong.vn/kinh-te/chu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:26:00 08-01-2022

    Phải có giấy âm tính mới được về quê ăn Tết gây lãng phí, ít giá trị phòng dịch

    TS. Bùi Lê Minh, trưởng ngành Công nghệ Sinh học - Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT - ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết trước thực tế nhiều địa phương vận động người dân không về quê đón Tết thì bản thân ông cũng bị ảnh hưởng.

    "Tôi lập nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới định về Thái Nguyên ăn Tết mà đọc cái công văn buồn quá", TS Lê Minh cho hay.

    Theo đó, TP Thái Nguyên, mới có văn bản nêu rõ: Tuyên truyền, vận động, thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập, làm việc, lao động ngoài tỉnh không đi về TP Thái Nguyên dịp từ nay đến Tết nguyên đán.

    Đáng lưu ý, dù không "cấm" nhưng Thái Nguyên lại "thòng" thêm tiêu chí: trường hợp do nhu cầu phải đến/về địa phương, yêu cầu bắt buộc phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương trước khi trở về địa phương, gia đình và làm xét nghiệm Realtime- PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên, có kết quả âm tính SARS- CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ trước khi vào địa bàn. Nếu không có giấy xét nghiệm trước, người dân sẽ phải test nhanh ngay tại điểm chốt vào thành phố.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/phai-co-giay-a...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:26:00 08-01-2022

    Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ ở 5 phường

    Theo văn bản của quận Hoàn Kiếm, hiện theo đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của thành phố, quận có 5 phường gồm: Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Hàng Trống, Tràng Tiền, Hàng Bạc ở cấp độ 2 - màu vàng - nguy cơ trung bình.

    Căn cứ Nghị quyết 128, UBND quận Hoàn Kiếm cho phép UBND các phường ở cấp độ 2 về dịch COVID-19 được triển khai một số hoạt động.

    Cụ thể, một số hoạt động tập trung trên 30 người: khuyến khích làm trực tuyến, trong trường hợp tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch, báo cáo UBND quận phê duyệt trước khi thực hiện.

    Đối với các hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà, chỉ được phép sử dụng công suất tối đa 50% và không quá 30 người trong cùng thời điểm.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/ha-noi-qu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:02:00 08-01-2022

    Giật mình thuốc "chữa Covid-19 gia truyền 4 đời, nặng mấy cũng khỏi"!

    Dịch bệnh ngày càng khó lường với biến chủng mới, nhiều người dân vì quá lo lắng đã tự đi tìm những biện pháp phòng chống dịch "truyền miệng" trên mạng xã hội. Lợi dụng tâm lý đó, nhiều dân buôn đã tung ra thị trường các loại thuốc chữa Covid-19 với lời quảng cáo "hiệu quả cả nghìn phần trăm".

    Thử tìm từ khóa "thuốc chữa Covid gia truyền" trên mạng xã hội, các kết quả cho ra không nhiều. Thế nhưng, nếu thâm nhập vào các nhóm riêng tư, loại thuốc này đang được rao bán khá nhiều.

    Đối tượng khách hàng mà dân buôn hướng đến đa phần là người lớn tuổi cả tin, những người ít cập nhật thông tin chính thống, kém hiểu biết.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:01:00 08-01-2022

    Hà Nội đã tiêm hơn 1,1 triệu liều vaccine Covid-19 mũi 3

    Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội tính đến 18h ngày 7/1, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 65.873 ca mắc. Trong đó, 65.458 ca được phát hiện trên địa bàn Hà Nội và 202 người nhập cảnh.

    Thành phố đang điều trị cho 40.736 người mắc Covid-19. Các bệnh nhân được phân bổ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (123), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (215), các bệnh viện thuộc Hà Nội (2.696), cơ sở thu dung của thành phố (1.321), cơ sở thu dung cấp quận/huyện (5.415). Ngoài ra, 31.304 F0 đang được theo dõi và cách ly tại nhà.

    Thống kê của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, cập nhật ngày 7/1 cho thấy Hà Nội có 1.842 F0 đang điều trị tại các bệnh viện diễn biến nhẹ, không xuất hiện triệu chứng.

    Ngoài ra, thành phố đang điều trị cho 1.767 bệnh nhân Covid-19 ở mức độ trung bình, 408 trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch. Trong đó, 336 ca phải thở oxy qua mặt nạ, gọng kính, 26 trường hợp thở oxy dòng cao (HFNC), 6 người thở máy không xâm lấn, 38 ca thở máy xâm lấn và 2 trường hợp phải lọc máu.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://zingnews.vn/ha-noi-da-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:01:00 08-01-2022

    Hạn chế người dân về quê ăn Tết là không khả thi, tạo tâm lý tiêu cực

    "Đoàn tụ với gia đình ngày Tết là nguyện vọng chính đáng của bất cứ người lao động xa quê nào. Khuyến cáo người dân không về quê dễ tạo tâm lý tiêu cực và không khả thi" - PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội, nói về bức thư ngỏ của UBND TP Thanh Hóa vận động người dân xa quê không về quê ăn Tết.

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là tại các thành phố lớn, nơi tập trung đông lao động ngoại tỉnh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc đã có một số chính sách để hạn chế, cách ly người từ các vùng khác về để đảm bảo an toàn phòng dịch. Tuy nhiên, những chính sách này gặp nhiều ý kiến trái chiều.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://zingnews.vn/han-che-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:59:00 08-01-2022

    Bác sĩ choáng khi nhìn thấy đơn thuốc của F0 điều trị tại nhà

    Nhận được cuộc gọi, Ths.BS Nguyễn Đình Tỉnh, Giảng viên Đại học Y tế Công cộng, nhấc máy. Người đầu dây bên kia là một F0 nhờ tư vấn. "Tôi mắc Covid-19 sang ngày thứ 4. Hiện tại, tôi thấy rất đau bụng và buồn nôn…", bệnh nhân nói với giọng lo lắng.

    Sau khi hỏi tình trạng, Ths.BS Nguyễn Đình Tỉnh nghĩ đến vấn đề có thể người bệnh quá căng thẳng, lo âu khi mắc Covid-19 dẫn đến stress từ đó gây ra vấn đề bệnh lý dạ dày (đau bụng, buồn nôn…). Bác sĩ cũng nghĩ đến tình huống các triệu chứng trên là biểu hiện của Covid-19. Ths.BS Nguyễn Đình Tỉnh yêu cầu bệnh nhân chụp các đơn thuốc người này đang sử dụng để xem xét. Khi nhìn đơn thuốc, bác sĩ đã choáng và phát hiện ra thủ phạm khiến bệnh nhân Covid-19 này bị rơi vào tình trạng lo âu.

    "Trong đơn thuốc được truyền tay qua mạng của bệnh nhân này có đến 3 loại vitamin C. Tôi đã yêu cầu dừng hoặc chỉ uống 1 loại bổ sung Vitamin C. Sau khi dừng uống, mấy ngày sau, bệnh nhân báo lại tình trạng ổn định hơn", bác sĩ cho biết.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:44:00 08-01-2022

    Trở thành F0 để tăng đề kháng?

    ThS-BS Trần Tuấn Thành, Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM), cho biết không phải ai sau khi mắc Covid-19 cũng có sức đề kháng cao. Ngược lại, nhiều trường hợp phải mất thời gian khá lâu để điều trị hậu Covid-19.

    Sẵn sàng trở thành F0?

    Chị N.T.L (29 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trở thành F0 bất cứ lúc nào. Theo chị L., do đã được tiêm đầy đủ các mũi vắc-xin ngừa Covid-19 nên nếu mắc bệnh triệu chứng cũng nhẹ nhàng và qua mau.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/tr...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:43:00 08-01-2022

    Một buổi "tiêm chủng tại nhà" ở Hà Nội diễn ra như thế nào?

     Nhân viên y tế trên địa bàn các phường thuộc quận Ba Đình triển khai tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 tại nhà cho người cao tuổi, trường hợp nguy cơ cao không thể đến các điểm tiêm.

    Diễn biến dịch ngày 8/1: 30 ca mắc biến thể Omicron đã được cách ly; Phiếu chứng nhận tiêm chủng 7 mũi: Có thực sự phải tiêm nhiều vaccine? - Ảnh 1.

    Ngày 7/1, quận Ba Đình tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 tại nhà cho các trường hợp nguy cơ cao, người cao tuổi không thể đến các điểm tiêm. Trong hình là trạm y tế phường Liễu Giai chuẩn bị đi tiêm cho các trường hợp nguy cơ cao tại nhà.

    Diễn biến dịch ngày 8/1: 30 ca mắc biến thể Omicron đã được cách ly; Phiếu chứng nhận tiêm chủng 7 mũi: Có thực sự phải tiêm nhiều vaccine? - Ảnh 2.

    Theo ghi nhận của PV Dân trí chiều 7/1, lực lượng y tế phường Liễu Giai tổ chức đến tận nhà các trường hợp có nguy cơ cao để tiêm chủng, trên địa bàn phường. Một tổ tiêm chủng tại nhà của các phường có từ 5 đến 6 thành viên, bao gồm các bác sĩ, y tá và công an.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/m...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:10:00 08-01-2022

    Phiếu chứng nhận tiêm chủng 7 mũi: Có thực sự phải tiêm nhiều vắc xin không?

    Ngày 7/1, Bộ Y tế ban hành quyết định số 43/QĐ-BYT hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin Covid-19 và mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

    Theo đó, giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 sẽ có 3 mục. Khi người dân tiêm vắc xin sẽ được cấp giấy xác nhận tiêm vắc xin ngừa Covid-19 với chi tiết các mũi tiêm.

    Cụ thể, liều cơ bản với 3 mũi tiêm. Liều bổ sung 1 mũi tiêm và cuối cùng là liều nhắc lại với 3 mũi tiêm.

    Theo TS Phạm Quang Thái – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, việc đưa ra mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng 7 mũi nhưng không phải mỗi người sẽ tiêm 7 mũi vắc xin Covid-19.

    Hiện nay, liều vắc xin Covid-19 có nhiều loại, ví dụ vắc xin Abdala của Cuba sẽ phải tiêm 3 mũi nếu thêm mũi tăng cường có thể phải lên mũi 4, mũi 5 mới đủ liều cơ bản. Nhưng lại có vắc xin Janssen tiêm 1 mũi là đủ thay vì 2 mũi như vắc xin khác, nếu tăng cường thêm mũi nữa cũng chỉ có 2 mũi. Vắc xin cơ bản là 3 mũi và TS Thái cho biết người dân chỉ tiêm 3 mũi vắc xin Covid-19, một số người có bệnh nền, cao tuổi khả năng sinh kháng thể kém thì có thể có thêm mũi bổ sung.

    Lý giải có tới 7 mũi, TS Thái cho biết trong tương lai có thể có vắc xin có khả năng tích hợp công nghệ mới chống lại được tất cả các biến chủng thì người dân có thể tiêm. Các phiếu mũi sau đều là dành cho tương lai nên người dân không cần lo lắng sẽ phải tiêm tới 7 mũi vắc xin như trên phiếu in.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:59:00 08-01-2022

    Thanh Hoá tạm dừng các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

    Theo đó, tạm dừng hoạt động của tất cả các chốt liên ngành phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, kể từ ngày 15/1/2022, cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể, các chốt tạm dừng hoạt động gồm: Chốt tại Khe Nước lạnh; Chốt tại xã Hải Hà; Chốt tại xã Trường Lâm (Quốc lộ 1A cũ), thuộc địa bàn thị xã Nghi Sơn; Chốt tại xã Xuân Bình, thuộc địa bàn huyện Như Xuân; Chốt tại Dốc Xây, thuộc địa bàn thị xã Bỉm Sơn; Chốt tại xã Thạch Lâm, thuộc địa bàn huyện Thạch Thành; Chốt tại Cảng hàng không Thọ Xuân; Chốt tại Ga Thanh Hóa; Chốt tại ga Bỉm Sơn; Chốt tại ga Minh Khôi.

    Tạm dừng hoạt động của các Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và UBND các cấp chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/thanh-hoa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:58:00 08-01-2022

    30 ca mắc biến thể Omicron đã được cách ly

    Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM, cho biết thành phố phát hiện 11 trường hợp là người nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron. Hiện có 6 trường hợp đã được xuất viện, 5 người còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 12 (TP Thủ Đức, TP HCM) hầu hết không có triệu chứng, nhẹ.

    Thông tin thêm về việc nếu có ca nhiễm Omicron trong cộng đồng thì học sinh có dừng tới trường học trực tiếp, bà Mai cho biết thành phố vẫn đang kiểm soát tốt các trường hợp nhiễm Omicron nhập cảnh và chưa phát hiện các ca cộng đồng. Các đối tượng đi kèm với ca mắc Omicron đã được truy vết và xét nghiệm, qua nhiều ngày chưa phát hiện F1 dương tính.

    Theo bà Mai, để đối phó với Omicron, ngoài văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế… Sở Y tế đã có hướng dẫn chuyên môn về ứng phó với chủng Omicron cho ban chỉ đạo các quận, huyện về việc từ khi phát hiện đến khi cách ly, truy vết và xử lý các trường hợp dương tính

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/30-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:35:00 08-01-2022

    Dịch Covid-19 tại TP.HCM hạ nhiệt

    Ngày 6.1, PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện (BV) Bình Dân, kiêm phụ trách Bệnh viện dã chiến (BVDC) số 8, cho biết lúc cao điểm của dịch bệnh Covid-19, BV tiếp nhận đến 5.000 ca. Từ sau ngày 1.10.2021, con số giảm xuống còn 200 ca. Hiện tại, chỉ còn 20 - 30 ca nằm viện và hầu như không có ca nặng.

    Lãnh đạo BVDC số 8 nhận định, có thể nhờ hiệu quả của tiêm vắc xin nên số ca nặng và nhập viện ít. Do đó, BVDC số 8 cũng rút bớt quân số, nhưng vẫn sẵn sàng khi có dịch bệnh quay trở lại.

    Bác sĩ (BS) Trần Văn Khanh, Giám đốc BV Lê Văn Thịnh, phụ trách BVDC số 3, cũng cho biết giai đoạn cao điểm BVDC số 3 tiếp nhận đến 2.500 ca. Sau ngày 1.10, số ca bệnh chỉ còn khoảng 1.000 - 1.200 ca. Hiện tại, chỉ còn 100 ca, đa số là các ca bệnh nặng. Các lực lượng hỗ trợ cho BVDC số 3 cũng đã rút về bớt.

    "Vì số bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 hiện còn ít nên BV đã dồn BN về 1 khoa và chuẩn bị thành lập khoa Covid-19", BS Đặng Quốc Quân, Giám đốc BV đa khoa khu vực Hóc Môn, trao đổi với PV Thanh Niên vào sáng 6.1. Cũng theo BS Quân, thời kỳ cao điểm, BV chuyển thành BV điều trị Covid-19 và tiếp nhận 600 - 700 ca. Sau 1.10.2021, số ca giảm xuống còn khoảng 300, và hiện giảm rất nhiều nên BV đã quay trở lại hoạt động bình thường.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    https://thanhnien.vn/dich-covi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:34:00 08-01-2022

    Khoảnh khắc sinh tử cứu sản phụ là F0 vượt cạn

    Nhớ lại giây phút căng thẳng khi lần đầu tiên cứu sống thai phụ F0 bằng phương pháp tim phổi nhân tạo (ECMO), BS. Nguyễn Công Định, Trưởng kíp trực, BV Phụ sản Hà Nội chia sẻ: "Mặc dù đã có dự phòng trước nhưng tình trạng sản phụ và thai nhi chuyển nguy kịch rất nhanh.

    Cả ê-kip được huy động lập tức và mọi quyết định xử trí phẫu thuật lấy con, cấp cứu cho bệnh nhân được đưa ra trong khoảng thời gian chỉ tính bằng giây, bằng phút".

    BS. Định cho hay, đó là trường hợp sản phụ Nguyễn Thanh Hoa (34 tuổi trú tại Gia Lâm, Hà Nội) mang song thai IVF (thụ tinh nhân tạo) 29 tuần 2 ngày, chưa tiêm vaccine Covid-19.

    Sau hơn một tuần nhập viện, thai phụ bắt đầu xuất hiện khó thở, mệt tăng lên, được cấp cứu thở máy không xâm nhập nhưng không đáp ứng, phải chuyển sang thở máy qua ống nội khí quản.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    https://www.baogiaothong.vn/kh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:03:00 08-01-2022

    Bên trong Khoa COVID-19 đầu tiên của TPHCM

    Chiều 7-1, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã tổ chức lễ công bố thành lập Khoa COVID-19. Đây là khoa COVID-19 đầu tiên của TP.HCM.

    Diễn biến dịch ngày 8/1: TP.HCM ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua; Đi từng ngõ, gõ từng nhà tiêm vaccine cho người nguy cơ cao - Ảnh 1.

    Bệnh viện tổ chức lễ thành lập Khoa COVID-19. Ảnh: HL

    Khoa COVID-19 có 150 giường được chia làm 2 khu vực riêng biệt gồm khu điều trị COVID-19 (120 giường) và khu hồi sức COVID-19 (30 giường). Khu điều trị chuyên tiếp nhận các bệnh nhi, thân nhân người bệnh nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 được phân loại điều trị thuộc tầng 1 và tầng 2, bao gồm bệnh nhân có triệu chứng nhẹ đến trung bình hoặc có chỉ định điều trị bệnh lý nền và không cần hồi sức tích cực.

    Khu Hồi sức tiếp nhận các bệnh nhi, thân nhân người bệnh nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 được phân loại điều trị thuộc tầng 3là những bệnh nhân nặng hoặc nguy kịch, có rối loạn huyết động, tổn thương đa cơ quan cần hồi sức và hỗ trợ hô hấp tích cực chuyên sâu. Ngoài ra, khoa còn có khu vực phòng mổ áp lực âm dành riêng cho bệnh nhi nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 có chỉ định phẫu thuật.

    Diễn biến dịch ngày 8/1: TP.HCM ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua; Đi từng ngõ, gõ từng nhà tiêm vaccine cho người nguy cơ cao - Ảnh 2.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://plo.vn/suc-khoe/ben-tr...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:14:00 07-01-2022

    TP.HCM ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua, dịch ở Hà Nam phức tạp

    Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều 7/1, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM cho biết, trong ngày 6/1, TP.HCM ghi nhận 20 ca tử vong do COVID-19, thấp nhất trong 175 ngày qua (tính từ 16/7/2021 đến 6/1/2022). Tính từ đầu đợt dịch, thành phố đã ghi nhận 20.070 trường hợp tử vong do COVID-19. F0 ở TP.HCM cũng được rút ngắn thời gian cách ly tại nhà từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, được bổ sung thuốc kháng virus Favipiravir.

    Tối 7/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam công bố thêm 98 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 13 trường hợp liên quan đến những chùm ca bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 25 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, mất khứu giác, ngạt mũi và trở về tỉnh Hà Nam từ các địa phương khác, các trường hợp còn lại là F1 của các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó. Đợt dịch mới bùng phát tại Hà Nam được đánh giá khá nghiêm trọng, lan rộng ra tất cả địa bàn các huyện, thị, thành phố khi số bệnh nhân mắc COVID-19 vượt 3.000 ca.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:13:00 07-01-2022

    Tiêm bổ sung vaccine AstraZeneca cho người đã sử dụng Vero Cell

    Trong văn bản gửi sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật của 63 tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nên sử dụng cùng loại vaccine trong liệu trình tiêm chủng.

    Tuy nhiên, theo khuyến cáo cập nhật ngày 16/12/2021, có thể sử dụng vaccine bất hoạt kết hợp với vaccine khác. Theo đó, vaccine Vero Cell (Sinopharm) có thể sử dụng kết hợp với vaccine véc tơ virus (vaccine AstraZeneca) hoặc vaccine mNRA (Pfizer/Moderna).

    Để sử dụng hiệu quả vaccine phòng Covid-19, sớm bao phủ mũi bổ sung cho những người đã tiêm vaccine Vero Cell (Sinopharm), căn cứ vào tính sẵn có của vaccine phòng Covid-19 tại địa phương và chủ động trước nguy cơ xuất hiện các biến chủng của virus SARS-CoV-2 như Omicron, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương sử dụng vaccine AstraZeneca, vaccine Vero Cell (Sinopharm) hoặc vaccine mRNA để tiêm liều bổ sung đối với các đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine Vero Cell (Sinopharm).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:12:00 07-01-2022

    Vay mượn khắp nơi, chồng vẫn không đủ tiền cho vợ điều trị di chứng Covid-19

    Anh Hiệp nhớ lại lần đầu tiên gặp lại vợ sau gần 20 ngày điều trị bệnh: "Vợ tôi được chuyển viện cuối buổi chiều ngày 21/12. Đến cổng bệnh viện, cô ấy la lối om sòm, đòi về nhà, thậm chí còn lăn lộn dưới đất không chịu vào. Tôi rất bất ngờ và lo lắng cho vợ mình, nhưng cũng không thể khuyên can được".

    Thấy chị Anh còn thở khó khăn, anh Hiệp quyết định ở cạnh chờ chị đổi ý. Đến tận sáng hôm sau, khi bác sĩ tới hỏi han, thăm khám, nhận thấy tình trạng sức khỏe của chị khá tệ nên khuyên nhủ nhập viện. Lúc này, chị Anh mới đồng ý.

    Theo chẩn đoán của bác sĩ, chị Anh bị suy hô hấp, viêm phổi nặng do Klebiella spp, di chứng hậu Covid-19, viêm mô tế bào cẳng tay trái, phải theo dõi tình trạng sảng, theo dõi nhiễm trùng huyết giảm 2 dòng, giảm albumin máu, hội chứng Cushing. Các bác sĩ điều trị theo phương án hỗ trợ hô hấp, phối hợp kháng sinh phổ rộng do tác nhân đa kháng, long đàm và bổ sung dinh dưỡng, nâng thể trạng sức khỏe cho chị Anh.

    Bác sĩ Lê Thị Bích Trà cho biết, sau hơn 10 ngày điều trị, sức khỏe của chị đã có tiến triển khả quan, nhưng sắp tới vẫn phải điều trị tích cực. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là gia đình đã chẳng còn lo nổi tiền viện phí được nữa.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vietnamnet.vn/vn/ban-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:11:00 07-01-2022

    Mỗi năm được 3 ngày Tết, sao nỡ "cấm" dân về?

    Mấy ngày vừa qua, câu chuyện người dân về quê đón Tết trở nên "nóng", khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nhâm Dần. Những quy định có phần "tréo ngoe" của nhiều địa phương khiến người dân, đặc biệt là những người xa quê không khỏi tâm tư.

    Đơn cử, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) có thư ngỏ gửi người dân đang làm việc ngoài địa phương tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết; nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Còn tại xã Chiềng Yên (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), chính quyền ra hẳn văn bản yêu cầu người dân đi làm ăn xa phải về trước ngày 10/1, tức trước Tết Nguyên đán 22 ngày để đảm bảo cách ly y tế nếu muốn về quê ăn Tết. Nhiều địa phương khác cũng có quy định về thời gian cách ly, xét nghiệm đối với công dân đang làm ăn, sinh sống ở các tỉnh, thành khác, đặc biệt là khu vực đang có dịch.

    Nỗi lo lắng này của chính quyền địa phương là hoàn toàn có thể hiểu được. Trong năm 2021, nhiều đợt dịch bùng phát khắp nơi, các địa phương phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Chỉ thị 16 nâng cao trong thời gian dài, đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn ngân sách và "vắt kiệt" sức của lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/blog/moi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:05:00 07-01-2022

    "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" tiêm vaccine Covid-19 cho người nguy cơ cao

    Diễn biến dịch ngày 8/1: Đi từng ngõ, gõ từng nhà tiêm vaccine Covid-19 cho người nguy cơ cao - Ảnh 1.

    Ngày 7/1, quận Ba Đình tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 tại nhà cho các trường hợp nguy cơ cao, người cao tuổi không thể đến các điểm tiêm. Trong hình là trạm y tế phường Liễu Giai chuẩn bị đi tiêm cho các trường hợp nguy cơ cao tại nhà.


    Diễn biến dịch ngày 8/1: Đi từng ngõ, gõ từng nhà tiêm vaccine Covid-19 cho người nguy cơ cao - Ảnh 2.

    Một tổ tiêm chủng tại nhà của các phường có từ 5 đến 6 thành viên, bao gồm các bác sĩ, y tá và công an, đến tận nhà để vận động, tư vấn và tiêm vaccine phòng Covid-19.


    Diễn biến dịch ngày 8/1: Đi từng ngõ, gõ từng nhà tiêm vaccine Covid-19 cho người nguy cơ cao - Ảnh 3.

    Theo ghi nhận của PV Dân trí chiều 7/1, lực lượng y tế phường Liễu Giai tổ chức đến tận nhà các trường hợp có nguy cơ cao để tiêm chủng, trên địa bàn phường.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ