Cập

Diễn biến dịch ngày 3/7: Thêm 346 ca mắc COVID-19; 8 bệnh nhân ở miền Bắc diễn tiến rất nặng, phải can thiệp ECMO

Bản tin dịch COVID-19 tối 3/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 346 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh đã 250 ca.

  diễn biến
  • 16:26:00 03-07-2021

    TP.HCM đổi chiến lược chống dịch, 100% ca F0 phải điều tra trong 1 giờ

    Tối 3-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thành phố đã có những thay đổi chiến lược điều tra, truy vết, khoanh vùng trong đợt cao điểm nhằm nhanh chóng dập dịch COVID-19.

    Chiến lược này được triển khai trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp, khó lường, số lượng ca mắc tăng nhanh. Trong những ngày qua, số ca mắc mới liên tục nằm ở mức 3 con số.

    Theo đó, về việc khoanh vùng, thành phố sẽ xác định khu vực khoanh vùng trong 1 giờ hoặc sớm hơn nữa ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định nhiễm COVID-19. Để có căn cứ khoanh vùng, nhân viên điều tra dịch tễ sẽ điều tra nhanh ca F0 kết hợp với đánh giá thực địa để có cơ sở khoanh vùng phạm vi xử lý.

    Đối với công tác điều tra dịch, xác định các mốc dịch tễ của F0, lập danh sách F1 gần, F1 xa và F2 của F1 gần sẽ được điều tra theo thực tế tiếp xúc, không theo hộ khẩu.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-doi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:33:00 03-07-2021

    TP.HCM: Bỏng nước sôi, người phụ nữ nhập viện thì phát hiện mắc COVID-19

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 3-7, bác sĩ Đinh Phương Đông - phó trưởng khoa bỏng - tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương (TP.HCM) - cho biết đơn vị đang điều trị một nữ bệnh nhân 41 tuổi bị bỏng và mắc COVID-19 do Bệnh viện City CIH (quận Bình Tân) chuyển đến.

    Trước đó, ngày 22-6, bệnh nhân này bị bỏng nước sôi khi đang ở trong vùng phong tỏa COVID-19 ở quận Bình Tân.

    Ngay sau đó, bà được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện City CIH. Tại đây, qua test nhanh, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân dương tính với COVID-19. Kết quả xét nghiệm RT-PCR cùng ngày khẳng định bà mắc COVID-19.

    Đến ngày 24-6, bà được chuyển lên Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương. Tại đây, bên cạnh được thăm khám điều trị về bệnh COVID-19, bà được điều trị vết thương bỏng diện tích 10%, bỏng trung bì sâu ở bụng và tay phải (độ 3).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-bong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:28:00 03-07-2021

    Bà Rịa - Vũng Tàu thêm 3 người dương tính nCoV, tổng cộng có 13 ca nhiễm

    Tối 3/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có báo cáo nhanh về công tác truy vết, liên quan đến các trường hợp dương tính với nCoV trên địa bàn.

    Theo đó, tính đến 17h hôm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 13 ca dương tính với nCoV, liên quan đến bệnh nhân 16320 (ca bệnh đầu tiên) và chợ đầu mối Bình Điền.

    Diễn biến dịch ngày 3/7: Thêm 346 ca mắc COVID-19; 8 bệnh nhân ở miền Bắc diễn tiến rất nặng, phải can thiệp ECMO - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng phong tỏa chợ Bà Rịa, sau khi bà T. dương tính với nCoV. Ảnh: Quang Hưng

    Cụ thể, huyện Long Điền có 8 ca, huyện Châu Đức 4 ca và huyện Xuyên Mộc 1 ca.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:26:00 03-07-2021

    Đà Nẵng khẩn tìm người tiếp xúc với tài xế dương tính nCoV ở Quảng Ngãi

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi vừa chuyển thông tin về một trường hợp dương tính nCoV ở địa phương này (bằng phương pháp test nhanh).

    Trường hợp này là anh N.A.T. (thường trú Đức Phổ, Quãng Ngãi), làm nghề lái xe chở hàng từ Đà Nẵng đi Quảng Trị, có lịch trình di chuyển thường xuyên tại TP Đà Nẵng.

    Diễn biến dịch ngày 3/7: Thêm 346 ca mắc COVID-19; 8 bệnh nhân ở miền Bắc diễn tiến rất nặng, phải can thiệp ECMO - Ảnh 1.

    Đà Nẵng thông báo tìm người tiếp xúc với tài xế dương tính nCoV ở Quảng Ngãi

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:28:00 03-07-2021

    Phú Yên thêm 21 ca Covid-19, 1 người nguy kịch, 4 người viêm phổi nặng

    Từ 8h đến 17h ngày 3/7, Phú Yên phát hiện 21 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, TP Tuy Hòa có 15 ca, huyện Sơn Hòa 1 ca, huyện Tây Hòa 4 ca và thị xã Đông Hòa 1 ca.

    Như vậy, đến nay, Phú Yên đã ghi nhận 268 ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó, TP Tuy  Hòa có 179 ca, huyện Sơn Hòa 42 ca (đã có 1 ca tử vong), TX Đông Hòa 9 ca, huyện Sông Hinh 12 ca, huyện Tuy An 17 ca, huyện Tây Hòa 5 ca và huyện Phú Hòa 4 ca.

    Diễn biến dịch ngày 3/7: Thêm 346 ca mắc COVID-19; 8 bệnh nhân ở miền Bắc diễn tiến rất nặng, phải can thiệp ECMO - Ảnh 1.

    Quân khu 5 phun thuốc khử khuẩn ở Phú Yên

    Ngành Y tế đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, tiến hành cách ly các đối tượng, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý ổ dịch theo quy định.

    Giám đốc Sở Y tế Phú Yên Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, cho biết, trong tổng số 267 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện có bệnh nhân 14125 diễn biến nguy kịch, hiện đang thở máy và lọc máu nhân tạo.

    Bốn bệnh nhân viêm phổi nặng, nguy cơ phải thở máy. 13 bệnh nhân viêm phổi mức độ trung bình và nhẹ; 249 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:43:00 03-07-2021

    Quảng Ngãi vượt mốc 100 ca nhiễm SARS-CoV-2

    Chiều 3/7, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có một trường hợp thuộc xã Phổ Châu, 12 trường hợp thuộc phường Phổ Thạnh.

    Kể từ khi phát hiện 5 trường hợp dương tính đầu tiên vào sáng 26/6 đến thời điểm này, toàn tỉnh đã ghi nhận 107 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Điều đáng mừng là, tất cả những trường hợp này đều được phát hiện trong khu vực phong tỏa xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh của thị xã Đức Phổ. Hiện dịch bệnh tại Quảng Ngãi vẫn được khống chế, chưa lây lan ra các địa phương khác trong tỉnh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:35:00 03-07-2021

    Công ty Nidec Sankyo dừng sản xuất sau khi phát hiện 91 ca nghi mắc COVID-19

    Chiều 3-7, Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM thông báo dừng hoạt động Công ty Nidec Sankyo để đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19 và an toàn sản xuất sau khi phát hiện 91 ca nghi nhiễm COVID-19.

    Theo thông báo của Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, xét báo cáo nhanh và đề xuất của Ban chấp hành Công ty Nidec Sankyo về tình hình phát sinh COVID-19 và cách ly phong tỏa của công nhân viên công ty, nhằm đánh giá nguy cơ và diễn biến tình hình dịch thực tế tại công ty, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM thông báo dừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam tại địa chỉ Lô 11-N1, phường Tân Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) để đảm bảo quy định phòng, chống dịch và an toàn sản xuất.

    Thông báo nêu, các bộ phận hành chính và đoàn thể thiết yếu của công ty được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian dừng hoạt động toàn bộ công ty bắt đầu từ 17h ngày 3-7 đến 24h ngày 5-7 (thứ hai).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/cong-ty-nid...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:24:00 03-07-2021

    Chiều 3/7, thêm 346 ca mắc COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:03:00 03-07-2021

    8 ca nghi mắc Covid-19, phong tỏa tạm thời nhiều khu dân cư ở Khánh Hòa

    Các ca nghi mắc Covid-19 ở xã Phước Đồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang và thị trấn Vạn Gĩa, huyện Vạn Ninh. Những người này đều liên quan đến bệnh nhân 17725 ở tỉnh Phú Yên.

    Trước đó, từ ngày 18-24/6, bệnh nhân số 17725 ở phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên hàng ngày đi xe đông lạnh vào cảng cá Hòn Rớ và chợ đầu mối thủy sản Nam Trung bộ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để mua cá về bán tại thành phố Tuy Hòa.

    Từ ngày 25/6, người này mệt mỏi, sốt nhẹ nên không vào Nha Trang. Ngày 29/6, người này đến Trạm Y tế khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 1/7, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã rà soát những người tiếp xúc gần để lấy mẫu, đưa đi cách ly. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 8 trường hợp nghi mắc Covid-19.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:27:00 03-07-2021

    8 ca Covid-19 ở miền Bắc diễn tiến rất nặng, phải can thiệp ECMO

    Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị đang điều trị cho 8 bệnh nhân Covid-19 rất nặng, phải can thiệp ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo). Đây là số ca ECMO lớn nhất trong cùng thời điểm tại Khoa từ trước tới nay.

    Bác sĩ Phúc thông tin, bệnh nhân chủ yếu từ các cơ sở điều trị tại Bắc Giang, Bắc Ninh chuyển lên, có một trường hợp ở Hà Tĩnh. Người trẻ nhất trong số này khoảng ngoài 30 tuổi, còn lại từ 50 tới gần 70 tuổi. Nhóm này đa số mắc các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm phế quản mạn… Cũng có trường hợp là người trẻ, tiền sử khỏe mạnh, không bệnh nền.

    Hiện diễn tiến sức khỏe của các bệnh nhân rất nặng, tiên lượng ECMO lâu dài. Một số ca chảy máu, là biến chứng thường gặp nhất khi can thiệp ECMO. Theo bác sĩ Phúc, kíp y bác sĩ đang nỗ lực điều trị tích cực cho các bệnh nhân, tuy nhiên không thể nói trước về khả năng bình phục.

    Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang có khoảng 30 bệnh nhân Covid-19 nặng điều trị. Trong đó ngoài 8 ca ECMO, các trường hợp còn lại chủ yếu là bệnh nhân thở máy.

    Bác sĩ Phúc chia sẻ, số lượng bệnh nhân nặng lớn khiến áp lực công việc của nhân viên y tế cũng vì thế nhân lên.

    "Y bác sĩ gần như làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, nếu bệnh nhân ổn định mới có thể tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút", anh Phúc nói.

    Khó khăn lớn nhất với các thầy thuốc là áp lực về tinh thần. Những đợt dịch trước chỉ có một vài ca rất nặng, tất cả có thể cùng tập trung giải quyết. Tuy nhiên hiện số bệnh nhân rất nặng quá đông, họ phải chia nhỏ lực lượng, bảo đảm theo dõi sát sao từng diễn biến.

    Thông thường, các ca ngày, Khoa có 8 bác sĩ và một số học viên, các nhân viên y tế từ bệnh viện khác tới hỗ trợ công việc. Tua trực đêm có 2 bác sĩ, trong trường hợp gấp sẽ huy động thêm người để xử lý.

    Riêng từ khi bắt đầu đợt dịch thứ tư (cuối tháng 4) tới nay, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận khoảng 15 ca bệnh cần can thiệp ECMO. Toàn bộ thầy thuốc trong Khoa ở lại viện hơn 2 tháng nay để tập trung điều trị.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:24:00 03-07-2021

    Chuyện sinh viên tình nguyện chống dịch: Mong muốn nhất lúc này là sự đoàn kết

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 3-7, ông Phạm Mạnh Cường - giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương - cho biết đoàn công tác tình nguyện hơn 300 người của Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, triển khai nhiệm vụ theo sự phát động, phân công của bộ.

    Tuy nhiên, liên quan những ồn ào trên mạng 1 - 2 ngày qua, ông muốn chia sẻ dưới góc độ cá nhân khi bản thân cũng đã từng trải qua áp lực.

    Ông Cường khẳng định việc những sinh viên hay cán bộ của Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương xung kích vào TP.HCM dập dịch ngay sau khi Bộ Y tế phát động trước hết là điều đáng trân trọng, và cũng để thấy mọi người trong đoàn tình nguyện không hề có tâm lý nề hà. Tuy nhiên, có thể sau chặng đường dài từ Bắc vào Nam dẫn tới việc điều phối, triển khai công việc ban đầu có sự chệch choạc.

    "Tôi rất biết ơn những sinh viên tình nguyện hay cán bộ y tế của trường, khi chứng kiến họ suốt từ đầu năm đến nay liên tục phải "chiến đấu" ở những điểm nóng, từ Hải Dương cho đến Bắc Ninh, Bắc Giang và giờ là TP.HCM.

    Tôi cũng hiểu những áp lực của lãnh đạo ngành y tế tại TP.HCM đang phải đối mặt khi tình hình dịch bệnh diễn biến vẫn còn rất phức tạp, dịch lan ra rất nhiều điểm nên đòi hỏi tốc độ truy vết, tìm nguồn lây phải thật nhanh, chính xác. Thấy có sự chậm trễ thì bức xúc là điều dễ hiểu, bởi bản thân tôi cũng đã từng có những lúc rất căng thẳng bởi áp lực chống dịch", ông Cường chia sẻ.

    Theo ông Cường, chuyện việc những sinh viên đòi hỏi đồ bảo hộ đạt chuẩn là bởi các em được thầy cô hướng dẫn, quán triệt trước khi làm nhiệm vụ để mục tiêu cuối cùng là giữ cho bản thân không mắc bệnh, đáp ứng được yêu cầu "chiến đấu" lâu dài.

    "Những ồn ào về chuyện chống dịch là điều không ai mong muốn. Tôi nghĩ nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là tập trung dập dịch nhanh nhất có thể", ông Cường nhận định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/doan-tinh-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:07:00 03-07-2021

    TP.HCM chạm ngưỡng 5.000 ca mắc COVID-19: Truy F0 đã đúng hướng, cần bình tĩnh ứng phó

    Nhận định về tình hình dịch bệnh ở TP.HCM thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn -trưởng Bộ phận thường trực phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM - cho rằng "vẫn còn rất phức tạp, khó lường, nhất là về số lượng ca mắc COVID-19".

    Diễn biến dịch ngày 3/7: Thêm 249 ca COVID-19, TP.HCM đã vượt 5.000 ca; Phát hiện 91 ca nghi nhiễm Covid-19 trong Công ty TNHH Nidec Sankyo - Ảnh 1.

    Ứng dụng công nghệ vào theo dõi điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi - Ảnh: DUYÊN PHAN

    Sự "khó lường", theo ông, là chỉ trong 10 ngày qua TP.HCM chưa có ngày nào số ca mắc dưới 3 con số, gần đây số lượng tăng lên rất nhanh, điển hình như ngày 1-7 là 464 trường hợp.

    Vấn đề kế đến là dịch không chỉ khu trú ở khu vực TPHCM, mà đã lan rộng ra một số địa phương giáp ranh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh xa có mối quan hệ rất mật thiết với TP.HCM như Tiền Giang, Đồng Tháp, Phú Yên, Quảng Ngãi…

    "Trong việc liên thông giao thương, có thể người thành phố đến các địa phương gây dịch hoặc cũng có thể ngược lại, vì thế rất phức tạp. Ca nhiễm cộng đồng bắt đầu có xu hướng đẩy nhanh tương đối cao. Đây là yếu tố hết sức khó khăn cho TP.HCM sắp tới" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

    Các chuyên gia dịch tễ cũng đồng quan điểm những ngày tới số ca mắc ở TP.HCM nhiều khả năng còn tăng cao và duy trì ở mức 3 con số, song cho rằng người dân không nên quá lo lắng, bởi "kịch bản" này đang ở thế chủ động.

    Theo phân tích, các ca mắc tăng sẽ phát sinh từ các yếu tố, bao gồm việc F1 được truy vết cách ly đến thời điểm phát bệnh; chiến lược xét nghiệm diện rộng toàn TP.HCM với quy mô lớn, đủ hình thức truy bắt F0 mang lại hiệu quả; cuối cùng là xu hướng dịch đạt đỉnh trong tháng 7 như nghiên cứu của nhóm chuyên gia ĐH Fulbright và Tech4Covid.

    Đây là đợt dịch mà TP.HCM rất khó khăn trong việc xác định đỉnh dịch. Việc xác định được đỉnh dịch là điều vô cùng quan trọng, quyết định sự thành - bại trong cả chiến lược chống dịch. 

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-cham...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:49:00 03-07-2021

    TP.HCM: Phát hiện 91 ca nghi nhiễm Covid-19 trong Công ty TNHH Nidec Sankyo

    Trao đổi với PV sáng 3.7, một lãnh đạo của Ban Quản lý Khu công nghệ cao cho biết, tối qua (2.7), qua test nhanh, Công ty TNHH Nidec Sankyo phát hiện có 91 người lao động nghi mắc Covid-19.

    Khuya 2.7, lực lượng y tế địa phương đã đưa các trường hợp này đi cách ly tập trung, nhưng do không đủ chỗ nên có 16 trường hợp quay về lại công ty ngủ tạm. Sáng nay (3.7) tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung.

    Liên quan đến thông tin nhiều công nhân, người lao động Công ty TNHH Nidec Sankyo lo lắng vì phải tiếp tục làm việc chung với một số ca nghi mắc Covid-19, Ban quản lý Khu công nghệ cao cho biết, hiện tâm lý người lao động đã dần ổn định, do các trường hợp nghi mắc Covid-19 đã đưa đi cách ly.

    Vị lãnh đạo này cho biết thêm, các đơn vị đang tốc lực phối hợp xử lý, truy vết các trường hợp tiếp xúc theo đúng quy định. Đã bố trí, sử dụng một nhà xưởng không sử dụng trong công ty để cách ly các ca nghi là F1 và đang lên phương án chuyển các trường hợp tiếp xúc đi.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:45:00 03-07-2021

    Chủ tịch Bắc Giang bác thông tin có ca COVID-19 trong nghìn người đi xét nghiệm

    Liên quan đến sự việc hàng nghìn công nhân của công ty Luxshare ICT Việt Nam thuộc KCN Quang Châu, huyện Việt Yên đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước khi quay lại làm việc, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết quá trình xét nghiệm phát hiện một ca dương tính.

    Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang Từ Quốc Hiệu cho VietNamNet biết, trường hợp trên là bệnh nhân V.V.T. (SN 1990, công nhân công ty TNHH Luxshare ICT Việt Nam) có kết quả tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Diễn biến dịch ngày 3/7: Thêm 249 ca COVID-19, trong đó 43 ca chưa rõ nguồn lây, TP.HCM đã vượt 5.000 ca; Bệnh nhân COVID-19 ở Phú Yên tử vong - Ảnh 1.

    Công ty TNHH Luxshare ICT Việt Nam

    Theo ông Hiệu, trước đó, để chuẩn bị cho việc trở lại làm việc tại doanh nghiệp, ngày 29/6, anh V.V.T. đến Công ty TNHH Luxshare ICT Việt Nam lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 1/7, anh có kết quả dương tính yếu, chu kỳ xuất hiện muộn với virus SARS-CoV-2.

    "Kết quả xét nghiệm máu cho thấy trong huyết thanh đã có kháng thể, bệnh nhân T. được đánh giá là trường hợp đã nhiễm bệnh và đang trong giai đoạn hồi phục. Do cơ thể bệnh nhân đang đào thải xác virus qua các đường dịch tiết nên khi xét nghiệm RT-PCR vẫn cho kết quả dương tính yếu nhưng virus đã không còn khả năng hoạt động, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng", ông Hiệu nhận định.

    Liên quan đến trường hợp bệnh nhân T., có thông tin cho rằng bệnh nhân này nằm trong đám đông tập trung đi xét nghiệm sáng 29/6 khiến dư luận lo ngại.

    Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương bác bỏ thông tin trên và cho biết, bệnh nhân V.T.T. đi lấy mẫu xét nghiệm vào buổi chiều ngày 29/6.

    "Sự việc tập trung đông người chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút buổi sáng, ngay sau đó chính quyền đã cử lực lượng giải tỏa và chia thành các tốp nhỏ đảm bảo việc giãn cách khi lấy mẫu xét nghiệm. Do vậy, thông tin bệnh nhân T. nằm trong đám đông đi xét nghiệm là sai sự thật. Theo nắm bắt, có 6 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân này và đều cho kết quả âm tính", ông Lê Ánh Dương nói.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/chu-tich-bac-gi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:31:00 03-07-2021

    Phú Yên: Một BN Covid-19 tử vong, di chứng tai biến, đã sống thực vật 6 năm

    Phú Yên có một bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong. Bệnh nhân này có tiền sử di chứng tai biến mạch máu não, sống thực vật 6 năm.

    Diễn biến dịch ngày 3/7: Thêm 249 ca COVID-19, trong đó 43 ca chưa rõ nguồn lây, TP.HCM đã vượt 5.000 ca; Bệnh nhân COVID-19 ở Phú Yên tử vong - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Phú Yên ẢNH: ĐỨC HUY

    Ban chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên , cho biết tính từ 17 giờ 2.7 - 8 giờ ngày 3.7, Phú Yên phát hiện thêm 50 ca dương tính Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên là 247 ca.

    Trong số 50 ca nhiễm mới, TP.Tuy Hòa chiếm nhiều nhất là 29 ca, tiếp đến là H.Tuy An 15 ca, H.Sơn Hòa 3 ca, H.Sông Hinh 2 ca, TX.Đông Hòa 1 ca. 2 huyện không có ca mắc mới là Phú Hòa và Tây Hòa.

    Như vậy, đến nay, TP.Tuy Hòa có 164 ca, H.Sơn Hòa 41 ca, TX.Đông Hòa 8 ca, H.Tuy An 17 ca, H.Sông Hinh 12 ca, H.Tây Hòa 1 ca và H.Phú Hòa 4 ca.

    Theo Ban chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, trong 50 ca dương tính mới có: 12 ca F1 và F2 nghi nhiễm đang điều trị tại bệnh viện, 23 ca đang cách ly tập trung , 1 ca đang cách ly tại nhà, 14 ca tại cộng đồng đang điều tra dịch tễ.

    Hiện Phú Yên đã có một ca mắc Covid-19 tử vong, đó là BN17108. Đây là trường hợp di chứng tai biến mạch máu não, sống thực vật đã 6 năm.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:25:00 03-07-2021

    Bình Định: Phát sinh 6 trường hợp nguy cơ rất cao nhiễm Covid-19 tại TX.Hoài Nhơn

    Sáng 3.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định tổ chức họp trực tuyến để triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là tại TX.Hoài Nhơn (Bình Định).

    Theo UBND TX. Hoài Nhơn , trên địa bàn đã có 4 bệnh nhân Covid-19 được Bộ Y tế ghi nhận, đồng thời vừa phát sinh thêm 6 trường hợp thuộc diện nguy cơ rất cao dương tính với Covid-19 tại Khu phố 4, P.Bồng Sơn.

    Cụ thể, ngày 2.7, có 2 trường hợp là vợ chồng giáo viên đã về hưu đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (ở TX.Hoài Nhơn) để khám, kết quả test nhanh (2 lần) đều dương tính với Covid-19. Ngành y tế đã cách ly điều trị 2 trường hợp này và kết xét nghiệm realtime RT-PCR vào sáng 3.7 cho thấy dương tính với Covid-19.

    Ngay trong tối 2.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TX.Hoài Nhơn phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa khu phố nơi gia đình giáo viên về hưu nói trên đang ở, đồng thời liên lạc với các thành viên trong gia đình này để khai thác các yếu tố dịch tễ liên quan.

    Kết quả xác định các điểm có nguy cơ bao gồm: Công ty T.T, nơi vợ chồng của con trai và con dâu 2 trường nói trên làm việc; khách sạn H.L ở P.Bồng Sơn của gia đình con dâu; các nhóm thợ xây và thợ sắt đang xây nhà cho cặp vợ chồng giáo viên về hưu và các nhóm liên quan khác. Ngành y tế đã thực hiện làm test nhanh Covid-19 và lấy mẫu xét nghiệm realtime RT-PCR cho các nhóm nguy cơ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:48:00 03-07-2021

    Trưa 3/7: Có 330 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 249 ca

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 6h đến 12h30 ngày 03/7 có 330 ca mắc mới (BN18361-18690):

    + 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.

    + 329 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (249), Bình Dương (32), Phú Yên (12), Đồng Tháp (12), Nghệ An (7), Lâm Đồng (4), Vĩnh Long (3), Long An (2), Trà Vinh (2), Khánh Hòa (1), Bạc Liêu (1), Bắc Ninh (1), Bình Phước (1), An Giang (1), Đắc Lắk (1); trong đó 280 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Tính đến 12h30 ngày 03/7:

    - Việt Nam có tổng cộng 16.853 ca ghi nhận trong nước và 1.837 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 15.283 ca, trong đó có 4.621 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    - Có 13 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

    - Có 06 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Quảng Nam, Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ.

    - Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.275.053 xét nghiệm cho 7.805.850 lượt người.

     Tình hình điều trị:

    - Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

    + Lần 1: 260

    + Lần 2: 138

    + Lần 3: 89

    - Số ca tử vong: 84 ca.

    - Số ca điều trị khỏi: 7.395 ca.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://suckhoedoisong.vn/trua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:20:00 03-07-2021

    Nữ điều dưỡng mắc Covid-19 ở Đắk Lắk đã tiêm 2 mũi vaccine

    Sáng 3/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC) cho biết 48 F1 của nữ điều dưỡng mắc Covid-19 có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngành y tế Đắk Lắk đã lấy 158 mẫu của cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lắk, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại đây để xét nghiệm.

    Theo báo cáo của CDC, nữ điều dưỡng mắc Covid-19 là P.T.T.T. làm việc tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi - Nhiễm của Trung tâm Y tế huyện Lắk. Người này được xác định có tiếp xúc với BN15921 (về từ TP.HCM) vào ngày 27/6.

    Đến ngày 1/7, bệnh nhân có biểu hiện chảy nước mũi, nhiệt độ 37,3 độ C. Chiều tối cùng ngày, nữ điều dưỡng có biểu hiện khàn giọng, thân nhiệt trong ngày 37,5 độ C. Sau đó, người này được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Nữ điều dưỡng P.T.T.T. đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19: mũi 1 ngày 27/4, mũi 2 vào ngày 23/6.

    Sau khi phát hiện ca nhiễm, Sở Y tế Đắk Lắk đã phong tỏa Trung tâm Y tế huyện Lắk và tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ trụ sở này.

    Trong thời gian Trung tâm Y tế huyện Lắk bị phong tỏa, Trung tâm Y tế huyện Krông Bông và Cư Kuin chịu trách nhiệm tiếp nhận điều trị bệnh nhân cấp cứu đến từ huyện Lắk.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://zingnews.vn/nu-dieu-du...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:21:00 03-07-2021

    TP HCM điều tra 33 ca nhiễm SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây

    Sáng 3-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết tính từ 18 giờ ngày 2-7 đến 6 giờ ngày 3-7, TP ghi nhận thêm 215 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố vào sáng 3-7 (BN18146-BN18360).

    Trong 215 trường hợp nhiễm mới được công bố có 182 trường hợp là các tiếp xúc đã được truy vết, cách ly hoặc ở trong khu vực phong toả, 33 trường hợp đang điều tra dịch tễ. TP đang hoàn tất hồ sơ chi tiết của các trường hợp này.

    TP đang triển khai chiến dịch lấy mẫu tầm soát cộng đồng trên diện rộng để đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Chuẩn bị sẵn sàng kịch bản 10.000, thậm chí là 15.000 giường phục vụ điều trị khi cần thiết. Việc tiếp nhận điều trị bệnh được phân theo 3 tầng: không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ; có triệu chứng; triệu chứng nặng, nguy kịch. Tăng cường kiểm soát, siết chặt các giải pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các khu vực trọng yếu như bệnh viện, khu vực sản xuất.

    "Người dân cần tuân thủ đúng các quy định của Chỉ thị 10 của UBND TP, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế khi ra khỏi nhà. Tuân thủ quy định trong khu vực phong toả, khu cách ly để tránh nguy cơ lây nhiễm cho bản thân và gia đình", HCDC khuyến cáo.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:26:00 03-07-2021

    Một ca dương tính trong đám đông hàng nghìn người: Xét nghiệm cả thôn

    Ngày 3/7, ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho biết, ngay sau khi trường hợp V.V.T. (SN 1990), công nhân xưởng D1 của Công ty TNHH Luxshare ICT Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên) có kết quả tái dương tính với virus SARS-CoV-2, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với anh V.V.T. và toàn bộ người dân đang cư trú tại thôn Giá (nơi anh T. thuê trọ. Bước đầu gần 1.500 người đều cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

    Ông Từ Quốc Hiệu cho biết thêm, trước đó, để chuẩn bị cho việc trở lại làm việc tại doanh nghiệp, ngày 29/6, anh V.V.T. đến Công ty TNHH Luxshare ICT Việt Nam lấy mẫu xét nghiệm.

    Ngày 1/7, anh V.V.T. có kết quả dương tính yếu, chu kỳ xuất hiện muộn với virus SARS-CoV-2.

    Kết quả xét nghiệm máu cho thấy trong huyết thanh đã có kháng thể, bệnh nhân T. được đánh giá là trường hợp đã nhiễm bệnh và đang trong giai đoạn hồi phục. Do cơ thể bệnh nhân đang đào thải xác virus qua các đường dịch tiết nên khi xét nghiệm RT-PCR vẫn cho kết quả dương tính yếu nhưng virus đã không còn khả năng hoạt động, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

    Hiện nay, anh T. được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2.

    Anh T. quê ở xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đang ở trọ tại thôn Giá, xã Nội Hoàng (Yên Dũng). Từ ngày 10/5 đến ngày 29/6, anh nghỉ làm tại doanh nghiệp và chỉ ở trong khu nhà trọ.

    Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết, trong số hàng nghìn công nhân Công ty Luxshare ICT đi xét nghiệm ngày 29/6, qua xét nghiệm sàng lọc chỉ ghi nhận công nhân V.V.T. dương tính với SARS -CoV-2.

    Ông Lê Ánh Dương nhấn mạnh thêm: "Những tình huống như trên tỉnh đã lường trước. Hiện tại đã đưa trường hợp này và các F1 đi cách ly để theo dõi. Còn việc đón công nhân trở lại sản xuất thì vẫn diễn ra bình thường. Thực tế bây giờ các công nhân đều đã được sàng lọc nhiều lần, độ an toàn cao (trừ huyện Lục Ngạn), vì thế không quá lo lắng về việc có ca F0. Tuy nhiên các doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch đã được hướng dẫn. Phương châm là chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch".

    Trước đó như Dân trí đã đưa tin, ngày 29/6, trên mạng xã hội đăng tải nhiều hình ảnh, clip về việc hàng nghìn công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang) ùn ùn đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đây là nơi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến gần đây mới được kiểm soát.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/m...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:11:00 03-07-2021

    1 bệnh nhân COVID-19 ở Phú Yên tử vong do di chứng tai biến mạch máu não

    BS Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, cho hay từ 17 giờ ngày 2-7 đến 8 giờ ngày 3-7, tỉnh này phát hiện thêm 50 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

    Cụ thể: TP Tuy Hòa 29 ca, huyện Tuy An 15 ca, huyện Sơn Hòa 3 ca, thị xã Đông Hòa 1 ca và huyện Sông Hinh 2 ca.

    Diễn biến dịch ngày 3/7: Thêm 239 ca mắc COVID-19; Ninh Bình cho phép mở lại nhiều hoạt động dịch vụ từ 0h ngày 3/7 - Ảnh 1.

    Lấy mẫu test nhanh COVID-19 trên diện rộng ở TP Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

    Trong 50 ca nhiễm mới có 12 ca là F1, F2 nghi nhiễm đang điều trị tại bệnh viện; 23 ca đang cách ly tập trung; 1 ca đang cách ly tại nhà; 14 ca tại cộng đồng đang điều tra dịch tễ.

    Tính từ ngày 23-6 đến nay, tỉnh Phú Yên đã có 247 ca mắc COVID-19. Trong đó, nhiều nhất là TP Tuy Hòa với 164 ca, tiếp đó là huyện Sơn Hòa 41 ca, huyện Tuy An 17 ca

    Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, BN17108 đã tử vong, đây là trường hợp di chứng tai biến mạch máu não, sống thực vật đã 6 năm.

    Ngoài ra, BN14125 đang điều trị tại BV Đa khoa Phú Yên diễn biến nặng, hiện đang thở máy, lọc máu nhân tạo.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://plo.vn/suc-khoe/1-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:09:00 03-07-2021

    Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện thêm 4 ca dương tính COVID-19 liên quan chợ Bình Điền

    Đêm 2-7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã họp khẩn nghe báo cáo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch khi trên địa bàn, ghi nhận thêm 4 ca nhiễm ngoài cộng đồng liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM).

    Với việc phát hiện 4 ca nhiễm mới liên quan chợ Bình Điền, đến nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 11 ca nhiễm ngoài cộng đồng.

    Cụ thể 4 ca nhiễm mới:

    - Bà TTTK (sinh 1988, ngụ tại tổ 9, thôn Sơn Tân, xã Sơn Bình, huyện Châu  Đức) thường lên chợ Bình Điền lấy hàng về bỏ mối. Kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.

    Cơ quan chức năng đã truy vết được 58 F1 và 116 F2 liên quan bà TTTK.

    - Cháu NGP (12 tuổi, con bà K.) xét nghiệm PT- PCR  lần 1 ngày 2-7 dương tính với SARS-CoV-2.

    Diễn biến dịch ngày 3/7: Thêm 239 ca mắc COVID-19; Ninh Bình cho phép mở lại nhiều hoạt động dịch vụ từ 0h ngày 3/7 - Ảnh 1.

    Chợ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức bị phong tỏa do có ca lây nhiễm sau khi lấy hàng từ chợ Bình Điền về. Ảnh:TK

    - Ông NCP (sinh 1984, tổ 12, ngụ ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Ông P. thường lên chợ Bình Điền lấy hàng chở về Bà Rịa - Vũng Tàu, là F2 của BN16320 (ca cộng đồng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

    Đêm 2-7, kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 dương tính với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng truy vết được 32 F1 và  171 F2 liên quan đến ông NCP.

    - Bà PTT (sinh năm 1975, ngụ ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc). Từ ngày 29-6 đến 1-7, bà T. cùng con trai tên PĐQ (sinh năm 1997) cùng một người cháu đi chợ Bình Điền lấy hàng về bán tại chợ Bà Rịa bằng xe ô tô tải.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://plo.vn/suc-khoe/ba-ria...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:39:00 03-07-2021

    TP.HCM: 838.802 người đã được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trong đợt 4

    Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến hết ngày 30/6, chiến dịch tiêm vắc- xin phòng COVID-19 đợt 4 tại TP.HCM (khởi động từ ngày 19/6/2021, triển khai chính thức trưa ngày 21/6/2021) đã có tổng cộng 838.802 người được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên tổng số 950.605 người đến tiêm (có 111.803 người hoãn tiêm qua khám sàng lọc, chiếm tỷ lệ 11,76%).

    Diễn biến dịch ngày 3/7: Thêm 239 ca mắc COVID-19; Ninh Bình cho phép mở lại nhiều hoạt động dịch vụ từ 0h ngày 3/7 - Ảnh 1.

    Tổng cộng 838.802 người đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên tổng số 950.605 người đến tiêm

    Trong đó, tại cộng đồng có 526.533 người được tiêm và 87.293 người hoãn tiêm; Tại KCN, KCX có 312.269 người được tiêm và 24.510 người hoãn tiêm. Về sự cố bất lợi sau tiêm, đã ghi nhận 781 trường hợp, trong đó có 101 trường hợp phản ứng phản vệ sau tiêm (gồm: 33 trường hợp độ 1, 48 trường hợp độ 2, 18 trường hợp độ 3, 02 trường hợp độ 4); tất cả các trường hợp đều được theo dõi sát, hiện tất cả đều ổn định.

    Như vậy tính đến hết ngày 30/6, chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM đã đạt 104% so với chỉ tiêu được giao (806.000 liều).

    Trước đó, Sở Y tế TP.HCM cũng đã cho biết, các nhóm đối tượng tiêm vắc-xin phòng COVID-19 lần này gồm lực lượng tuyến đầu chống dịch (người làm việc tại cơ sở y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp); lực lượng quân đội, công an, hải quan; Người cung cấp dịch vụ thiết yếu như hàng không, cảng, vận tài, cung cấp dịch vụ điện, nước, ngân hàng, vệ sinh môi trường, bưu chính viễn thông, xăng dầu, hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho các cơ sở y tế.

    Ngoài ra còn có giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; Người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội; người yếu thế và các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch: công nhân KCX, KCN, khu công nghệ cao, công viên phần mềm...

    Trong chiến dịch tiêm vắc-xin lớn nhất này, TP.HCM đã huy động 176 đơn vị gồm 58 bệnh viện công lập từ tuyến Trung ương đến quận, huyện, 59 bệnh viện ngoài công lập, 24 trung tâm y tế, 35 phòng khám đa khoa tư nhân được huy động cử lực lượng nhân viên y tế để thiết lập 1.109 đội tiêm. Mỗi đội tiêm bao gồm 05 nhân sự chuyên môn khám sàng lọc, tiêm vắc-xin, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm. Trung bình mỗi ngày huy động hơn 5.300 nhân viên y tế tham gia các đội tiêm.

    Đồng thời, tổ chức 96 địa điểm tiêm trong cộng đồng tại TP Thủ Đức, các quận, huyện và hơn 300 địa điểm tiêm mỗi ngày trong KCN, KCX khu công nghệ cao. Địa điểm tổ chức tiêm chủng đảm bảo điều kiện bố trí quy trình tiêm chủng cho 3-4 dây chuyền tiêm theo đúng quy định, đảm bảo các yêu cầu về giãn cách và an toàn phòng chống dịch khác; được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày sau mỗi buổi tiêm.

    Để xử trí sự cố sau tiêm chủng, Sở Y tế đã bố trí 21 đội hồi sức cấp cứu và 88 xe cấp cứu được huy động tham gia. Các đội này phụ trách theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm tại mỗi điểm tiêm; có sẵn thuốc, trang thiết bị y tế và phương tiện xử trí cấp cứu. Ngoài ra, tại mỗi quận huyện, được bố trí từ 2 -3 xe cấp cứu có đội cấp cứu chuyên nghiệp để hỗ trợ xử trí tại chỗ phản ứng sau tiêm và vận chuyển người bị tai biến nặng về bệnh viện.

    Báo cáo cho biết, những ngày đầu triển khai, do thực hiện tiêm một số lượng lớn vắc-xin trong thời gian ngắn, công tác chuẩn bị gấp rút, chưa kịp hoàn thiện, nên việc tổ chức còn một số khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, theo dõi giám sát và hỗ trợ của lãnh đạo TP và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các lực lượng, đợt tiêm chủng đợt 4 đã hoàn thành đúng kế hoạch.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://suckhoedoisong.vn/tphc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:34:00 03-07-2021

    Đồng Nai: Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 80.000 người ở 4 xã phong tỏa

    Đồng Nai tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người dân ở 4 xã đang bị phong tỏa (Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2 và Gia Tân 3, đều thuộc H.Thống Nhất) với khoảng gần 80.000 người. 

    Sáng 3.7, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết trong ngày 2.7, trên địa bàn phát hiện thêm 26 ca dương tính.

    Trong số 26 ca, có 24 ca ở các khu cách ly (H.Thống Nhất 20 ca, H.Trảng Bom 4 ca). Nâng tổng số ca dương tính liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn là 58 ca. 2 ca còn lại gồm 1 người ở Bà Rịa - Vũng Tàu, được phát hiện dương tính với Covid-19 khi xét nghiệm tại Bệnh viện Cao su Đồng Nai; trường hợp dương tính còn lại ở Bình Dương, được phát hiện khi kiểm tra tại Bệnh viện Đại học Y dược Singmark.

    Bác sĩ Vũ cho biết thêm, từ ngày hôm nay (3.7), Đồng Nai sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người dân ở 4 xã đang bị phong tỏa (Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2 và Gia Tân 3, đều thuộc H.Thống Nhất) với khoảng gần 80.000 người. Ngoài lực lượng y tế, Đồng Nai còn huy động 70 sinh viên và giáo viên Trường Cao đẳng y tế Đồng Nai tham gia hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:42:00 03-07-2021

    Vừa nới lỏng giãn cách, TP Vinh phát hiện ca dương tính trong cộng đồng

    Sáng ngày 03/07, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Từ 19h ngày 2/7 đến 7h ngày 3/7, Nghệ An phát hiện thêm 3 ca nhiễm dương tính mới. Trong đó, có 2 ca ở trong khu cách ly, 1 ca mắc mới trong cộng đồng được xác định có liên quan tới chợ truyền thống và chợ đầu mối Vinh.

    Đ.T.S, giới tính nữ, sinh năm 1978, nghề nghiệp nội trợ, địa chỉ ở khối 4, phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Ngày 1/7/2021, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau mỏi toàn thân, khó thở. Sáng ngày 2/7/2021, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện ĐK TP Vinh và được test nhanh 2 lần dương tính. Sau đó được lấy mẫu gửi CDC làm xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân thường hay đi chợ Đội Cung, có con gái sống cùng trong gia đình thường hay đi khu vực chợ Vinh gần chợ đầu mối (con gái có kết quả test nhanh âm tính, PCR âm tính ngày 2/7/2021).

    Ngay khi nghi ngờ dương tính, bệnh nhân và con gái đã được cách ly chặt chẽ tại Bệnh viện ĐK TP Vinh. Ngành Y tế, Công an chính quyền và các đơn vị liên quan đã khẩn trương điều tra, truy vết, khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu chuyển xét nghiệm của những người tiếp xúc và kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/benh-vien-nhi-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:34:00 03-07-2021

    Bệnh viện Nhi đồng 1 phát hiện 4 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), 2 ca mắc đầu tiên được phát hiện qua xét nghiệm rRT-PCR mẫu gộp thuộc khoa Sốt xuất huyết.

    Sau khi cách ly riêng từng cặp bệnh nhân và thực hiện xét nghiệm mẫu đơn, kết quả cho thấy bé L.T.N.Y. (1 tuổi) và mẹ L.T.T. (24 tuổi), cùng trú tại phường Bình Thuận, Quận 7, dương tính với SARS-CoV-2.

    Trước đó, bệnh nhân Y. nhập viện ngày 25/6, chẩn đoán sốc nhiễm trùng/bướu Wilm’s và test nhanh âm tính. Đến ngày 1/7, chị T. (mẹ bé Y.) có biểu hiện sốt nên được xét nghiệm rRT-PCR và ghi nhận kết quả trên. Hiện tại, bé Y. và mẹ được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để cách ly, điều trị theo quy định.

    Sau khi thông báo với Sở Y tế TP.HCM và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên bệnh viện, nhân viên vệ sinh, nhân viên căng tin, thân nhân, bệnh nhân tại Khu nội trú C, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục phát hiện thêm hai mẹ con tại khoa Sốt xuất huyết dương tính với nCoV.

    Các nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân các khoa còn lại ở Khu C có xét nghiệm rRT-PCR âm tính với SARS-CoV-2.

    Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết đơn vị này đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, triển khai kịp thời quy trình xử lý cách ly khoa có ca nghi nhiễm SARS-CoV-2. Do đó, tất cả khoa, phòng còn lại đều hoạt động bình thường, khoa Khám bệnh vẫn tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị.

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1 tạm ngưng tiếp nhận người bệnh nội trú tại khu C kể từ ngày 2/7. Các khu nội trú khác, bao gồm khám và điều trị ngoại trú, tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, sơ sinh và ngoại khoa hoạt động bình thường.

    Trước đó, ngày 10/6, Bệnh viện Nhi đồng 1 phát hiện một bảo mẫu làm việc tại khoa Sơ sinh mắc COVID-19. Người này lây nhiễm do liên quan chùm ca bệnh ở ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Khu chuyên sâu Sơ sinh (gồm khoa Sơ sinh và khoa Hồi sức sơ sinh) phải tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân sơ sinh từ các bệnh viện khác.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/benh-vien-nhi-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:31:00 03-07-2021

    Thêm 6 ca dương tính nCoV, Nghệ An có 115 người nhiễm bệnh

    Cụ thể, tối hôm qua, Nghệ An ghi nhận thêm bệnh nhân T.T.B (sinh năm 1990), nghề nghiệp lái xe ở thôn Tân Lộc, Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi, là con của bệnh nhân T.T.T đã được công bố.

    Ngày 22/6, anh B. đã được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

    Bệnh nhân V.T.K (sinh năm 2017) và N.Q.V (sinh năm 1966) cùng trú tại TP Vinh, dương tính virus SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung.

    Sáng nay, Nghệ An có thêm ca Đ.T.S (sinh năm 1978), tại khối 4, phường Cửa Nam, TP Vinh. Ngày 1/7, chị S. có triệu chứng sốt, đau mỏi toàn thân, khó thở nên đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh test nhanh 2 lần dương tính nCoV.

    Sau đó, mẫu được gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Đây là ca lây nhiễm trong cộng đồng, có liên quan đến người nhà thường đến khu vực chợ Vinh.

    Bệnh nhân L.T.L (sinh năm 1936) và Đ.C.A (sinh năm 2002, đang là sinh viên) cùng trú tại phường Hưng Bình (TP Vinh)

    Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 115 ca dương tính, trong đó TP Vinh có 77 ca.

    Liên quan đến chợ đầu mối Vinh, Sở Y tế Nghệ An lấy được 4.835 mẫu tại 13 phường, xã còn lại của TP Vinh. Các mẫu đang được CDC khẩn trương chạy xét nghiệm để cho kết quả.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:07:00 03-07-2021

    Bạc Liêu: 7 F1 và 19 F2 của hai cha con về từ TP.HCM bị cách ly

    Ngày 3/7, theo nguồn tin của phóng viên, liên quan đến 2 cha con dương tính với Covid-19 vừa về Bạc Liêu từ TP.HCM, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết những người tiếp xúc gần có liên quan đến ca bệnh.

    Theo đó, 2 cha con dương tính với Covid-19 là ông H.T.L (34 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và con gái 9 tuổi.

    Trước đó, tối 2/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đông Hải (Bạc Liêu) truy vết những trường hợp liên quan đến 2 ca dương tính với Covid-19 trên.

    Theo UBND huyện Đông Hải, đã truy vết được 7 F1, 19 F2. Dịch tễ của cha, con ông L không phức tạp, được cách ly sau 2 giờ khi từ TP. HCM về đến nhà. Được biết, cha con ông L về đến nhà lúc 4h ngày 2/7, tiếp xúc một số người thân trong gia đình. Đến 6h, cơ quan chức năng đã đến nhà đưa họ đi cách ly.

    Thông tin dịch tễ cho thấy bà M.K.P (38 tuổi, vợ ông L, dương tính với Covid-19) là công nhân tại một doanh nghiệp may khẩu trang trên đường Lũy Bán Bích (phường Tân Thới Hòa, phường Tân Phú, TP.HCM). Doanh nghiệp này có người mắc Covid-19 nên bà P được yêu cầu cách ly tập trung tại công ty khoảng 10 ngày trước.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://danviet.vn/bac-lieu-7-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:36:00 03-07-2021

    Sáng 3/7, TP.HCM ghi nhận thêm 33 bệnh nhân COVID-19 chưa rõ nguồn lây

    Sáng 3/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, 215 ca mắc mới có mã số từ BN18146-BN18360. Thành phố cũng đang hoàn tất hồ sơ chi tiết với 33 ca chưa rõ nguồn lây. Ngoài ra, 182 trường hợp còn lại là các tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa.

    Diễn biến dịch ngày 3/7: Thêm 239 ca mắc COVID-19; Ninh Bình cho phép mở lại nhiều hoạt động dịch vụ từ 0h ngày 3/7 - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế lấy mẫu tầm soát cho người dân

    Thành phố đang triển khai chiến dịch lấy mẫu tầm soát cộng đồng để đanh giá nguy cơ dịch bệnh. TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng kịch bản 10.000 thậm chí là 15.000 giường phục vụ điều trị khi cần thiết.

    Việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 được phân theo 3 tầng: Không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ; có triệu chứng; triệu chứng nặng, nguy kịch. Thành phố cũng tăng cường kiểm soát, siết chặt các giải pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các khu vực trọng yếu như bệnh viện, khu vực sản xuất.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/sang-3-7-tp-hcm...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:06:00 03-07-2021

    Đồng Nai thêm 26 ca dương tính, chủ yếu liên quan vùng dịch ở chợ đầu mối Hóc Môn

    Ngày 3-7, Sở Y tế Đồng Nai cho hay toàn tỉnh ghi nhận thêm 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong đó, 24 ca là F1 của các ca mắc COVID-19 trước đó liên quan chợ đầu mối Hóc Môn được được cách ly tập trung. Bao gồm 20 trường hợp tại huyện Thống Nhất đang cách ly tại địa phương và 4 trường hợp tại huyện Trảng Bom đang cách ly tại huyện Xuân Lộc.

    Ngoài ra, 2 ca được phát hiện qua sàng lọc test nhanh, gồm 1 ca ở Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện test nhanh tại Bệnh viện đa khoa Cao su Đồng Nai (TP Long Khánh) và 1 ca ở Bình Dương thực hiện test nhanh tại Bệnh viện đại học y dược Shingmark (TP Biên Hòa). Cả 2 ca này đều không liên quan yếu tố cộng đồng tại địa phương.

    Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần (từ 26-6 đến nay), Đồng Nai đã ghi nhận tổng cộng 58 ca dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu liên quan ổ dịch tại 2 địa phương giáp ranh là TP.HCM và Bình Dương.

    Trước đó, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ gần 80.000 người dân trên địa bàn 4 xã đang phong tỏa của huyện Thống Nhất, gồm Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và Gia Kiệm.

    Việc lấy mẫu xét nghiệm bắt đầu triển khai từ hôm nay 3-7, dự kiến được chia làm 3 đợt, mỗi đợt kéo dài từ 3-4 ngày. Tổng kinh phí dự toán cho việc lấy mẫu xét nghiệm hơn 18,6 tỉ đồng.

    Đây là đợt lấy mẫu xét nghiệm với số quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đồng Nai. Để hỗ trợ đợt lấy mẫu lần này, gần 70 giáo viên và sinh viên của Trường CĐ Y tế Đồng Nai được huy động tham gia.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/dong-nai-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:09:00 02-07-2021

    Ninh Bình cho phép mở lại nhiều hoạt động dịch vụ từ 0h ngày 3/7

    Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay đang được kiểm soát tốt, để thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe nhân dân, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh chỉ đạo cho phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 3/7/2021.

    Cụ thể, tỉnh Ninh Bình cho phép mở cửa trở lại các khu, điểm du lịch, các di tích trên địa bàn tỉnh kèm theo điều kiện chỉ được đón, phục vụ khách trong tỉnh; cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ, trừ loại hình giải trí Karaoke, vũ trường, quán Bar, xông hơi, massage, game online, trò chơi điện tử; cho phép mở cửa trở lại các địa điểm dịch vụ uống, trừ các dịch vụ ăn uống ở khu vui chơi công cộng.

    Để tiếp tục kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở dịch vụ, phục vụ khi hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

    Người đứng đầu các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài nhà, giữ khoảng cách giữa người với người tại các địa điểm công cộng… Đối với các hoạt động khác thực hiện theo quy định tại các văn bản hiện hành.

    UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay đang được kiểm soát tốt, để thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe nhân dân, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh chỉ đạo cho phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 3/7/2021.

    Cụ thể, tỉnh Ninh Bình cho phép mở cửa trở lại các khu, điểm du lịch, các di tích trên địa bàn tỉnh kèm theo điều kiện chỉ được đón, phục vụ khách trong tỉnh; cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ, trừ loại hình giải trí Karaoke, vũ trường, quán Bar, xông hơi, massage, game online, trò chơi điện tử; cho phép mở cửa trở lại các địa điểm dịch vụ uống, trừ các dịch vụ ăn uống ở khu vui chơi công cộng.

    Để tiếp tục kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở dịch vụ, phục vụ khi hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

    Người đứng đầu các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài nhà, giữ khoảng cách giữa người với người tại các địa điểm công cộng… Đối với các hoạt động khác thực hiện theo quy định tại các văn bản hiện hành.

    UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:02:00 02-07-2021

    Sáng 3/7: Thêm 239 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh đã chiếm đến 215 ca

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 18h30 ngày 02/7 đến 6h ngày 03/7 có 239 ca mắc mới (BN18122-18360):

    + 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    + 239 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (215), Phú Yên (11), Hưng Yên (10), Bạc Liêu (2), Bắc Ninh (1); trong đó 206 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Diễn biến dịch ngày 3/7: Thêm 239 ca mắc; - Ảnh 1.

    Tính đến 6h ngày 03/7:

    - Việt Nam có tổng cộng 16.524 ca ghi nhận trong nước và 1.836 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 14.954 ca, trong đó có 4.621 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    - Có 13 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

    - Có 10 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bạc Liêu.

    - Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.275.053 xét nghiệm cho 7.805.850 lượt người.

     Tình hình điều trị:

    - Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

    + Lần 1: 260

    + Lần 2: 138

    + Lần 3: 89

    - Số ca tử vong: 84 ca.

    - Số ca điều trị khỏi: 7.395 ca.

    Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

    - 11 CA BỆNH (BN18122-BN18128, BN18132, BN18141, BN18144-BN18145) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 01/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - 2 CA BỆNH (BN18129-BN18130) ghi nhận tại tỉnh Bạc Liêu: có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 02/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

    - 1 CA BỆNH (BN18131) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại phường Tiền An, TP. Bắc Ninh; trong khu vực phong toả. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 02/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

    - 10 CA BỆNH (BN18133-18140, BN18142-BN18143) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 02/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở Đông Anh.

    - 215 CA BỆNH (BN18146-BN18360) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 182 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 33 ca đang điều tra dịch tễ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://suckhoedoisong.vn/sang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ