Cập

Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 3/5 ghi nhận ca dương tính thứ 271, là nam chuyên gia người Anh nhập cảnh vào Tân Sơn Nhất

Theo đó, chiều ngày 3/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh tại Việt Nam lên 271 người.

  diễn biến
  • 15:08:00 03-05-2020

    Việt Nam có triển vọng công bố hết dịch?

    GS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho hay điều kiện để công bố hết dịch theo quy định là không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng thời gian nhất định. Đối với bệnh Covid-19 là 28 ngày, được tính từ ngày trường hợp mắc bệnh gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế.

    Theo Quy định số 2 của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, khi xác định dịch hết nguy cơ và phải đưa ra được các biện pháp triển khai tiếp việc phòng, chống, bảo đảm không còn lây lan mới được công bố hết dịch.

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 3/5 ghi nhận ca dương tính thứ 271, là nam chuyên gia người Anh nhập cảnh vào Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia - cũng cho biết Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia vẫn chưa tính đến thời điểm công bố hết dịch vì không thể chủ quan trong khi số ca mắc mới ghi nhận trên thế giới vẫn còn cao.

    PGS Phu phân tích hiện nay, dịch bệnh ở nước ngoài còn phức tạp, có những nơi trên thế giới còn căng, xác định dịch kéo dài 18-24 tháng. Do đó, Việt Nam phải tiếp tục làm tốt việc cách ly những công dân Việt Nam từ nước ngoài về hoặc khi mở cửa hơn nữa cũng phải tiếp tục ngăn chặn những ca nhập cảnh để phòng, chống.

    Thứ hai, phải thực hiện tốt việc ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch, phát hiện được ngay ca đầu tiên càng sớm càng tốt.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Zingnews.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:40:00 03-05-2020

    Người đàn ông bị khởi tố vì đăng tin có 3 người chết vì Covid-19 lên Facebook

    Ngày 3/5, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Nam (44 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo điều 288 Bộ luật Hình sự 2015. Bị can Nam được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

    Cơ quan công an thông tin, trước đó vào giữa tháng 4, Nam dùng tài khoản Facebook cá nhân liên tiếp đăng nội dung "Việt Nam đã có ca chết vì Covid đầu tiên! Theo nguồn tin bật mí, có 3 người VN chết vì Covid-19 mà chính quyền giấu nhẹm".

    Khi dư luận trên Facebook phản ứng thì Nam còn viết lên Facebook chửi bới và đe dọa sẽ đánh nếu Công TP. Vinh tới nhà.

    Cơ quan công an xác định thông tin mà Nam đăng là sai sự thật khiến người dân hoang mang, đặc biệt giữa thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19.

    Công an sau đó đã bắt giữ Nam để điều tra vụ việc. Nam khai nhận, liên tục đăng tin giả lên Facebook vì vì muốn được người khác chú ý tới mình.

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 3/5 ghi nhận ca dương tính thứ 271, là nam chuyên gia người Anh nhập cảnh vào Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Bị can Nam.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Toquoc.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:03:00 03-05-2020

    Từ ngày mai, người dân và du khách được tắm biển Nha Trang

    Ngày 3/5, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã ký công văn cho phép người dân, du khách được tắm biển Nha Trang và các bãi biển khác trong tỉnh sau hơn 1 tháng "cấm biển". Theo đó, từ 0h ngày 4/5 người dân và du khách được phép tắm biển, các hoạt động có liên quan trên tuyến công viên bờ biển và trên mặt nước biển tại Khánh Hoà cũng được hoạt động bình thường.

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 3/5 ghi nhận ca dương tính thứ 271, là nam chuyên gia người Anh nhập cảnh vào Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Tienphong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:09:00 03-05-2020

    Chiều 3/5, có ca mắc COVID-19 số 271

    CA BỆNH 271 (BN271): Bệnh nhân nam, 37 tuổi, quốc tịch Anh, là chuyên gia của Tập đoàn Dầu khí được nhập cảnh để thực hiện dự án kinh tế. Ngày 28/4, bệnh nhân bay từ Anh tới Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay riêng mang số hiệu AXY 2504 (không phải chuyến bay chở khách thương mại).

    Cùng đi với bệnh nhân có 12 chuyên gia khác, tất cả đã được quản lý, cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), nên không lây ra cộng đồng.

    Xét nghiệm lần 1 ngày 28/4 của tất cả 13 người đều cho kết quả âm tính. Ngày 2/5 họ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2: 12 người có kết quả âm tính, riêng BN271 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện BN271 đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:27:00 03-05-2020

    27.000 người có công ở Nghệ An nhận hỗ trợ gói 62 nghìn tỷ đồng

    Theo quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 29/4 của UBND tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 26.927 người có công sẽ được hưởng gói an sinh xã hội đợt 1.

    Mỗi người sẽ được chi trả 500.000 đồng/tháng, trong vòng 3 tháng (4, 5, 6). Tổng kinh phí hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hơn 40 tỉ đồng. Nguồn kinh phí chi trả sẽ sử dụng nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh Nghệ An.

    UBND tỉnh Nghệ An giao chủ tịch UBND cấp huyện phải tổ chức thực hiện chi trả kịp thời cho đối tượng trên địa bàn huyện qua đơn vị bưu điện.

    Đồng thời giao Sở LĐ-TB&XH Nghệ An chỉ đạo Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An chi trả kịp thời cho các đối tượng.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:57:00 03-05-2020

    Đà Nẵng: Chi 4 tỷ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn

    Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cho biết thêm, hoạt động miễn, giảm tiền thuê nhà cho người lao động ảnh hưởng dịch Covid-19 là hoạt động thiết thực của đơn vị triển khai vận động thời gian qua.

    Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động đã thực hiện hàng loạt hoạt động chăm lo thời gian qua như đẩy mạnh tuyên truyền bằng tờ rơi phòng chống dịch, trao hàng chục ngàn khẩu trang miễn phí, hỗ trợ gần 650 triệu đồng cho lao động mất việc trong lĩnh vực giáo dục, du lịch; phun thuốc khử trùng, phát tặng 4.100 bình rửa tay diệt khuẩn cho người lao động ở các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ.

    Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cũng gửi thư ngỏ, vận động các chủ nhà trọ ở các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang miễn, giảm tiền thuê trọ cho NLĐ trong bối cảnh nhiều khó khăn này.

    "Tới đây, trong Tháng công nhân 2020, dự kiến có gần 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách công đoàn sẽ chi hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó Liên đoàn Lao động thành phố sẽ chi 1,5 tỷ đồng cho 1.500 suất, mỗi suất 1 triệu đồng” - ông Nguyễn Duy Minh cho biết thêm.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://dantri.com.vn/viec-lam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:33:00 03-05-2020

    Chuyên gia nói về triển vọng công bố hết dịch COVID-19 tại Việt Nam

    Theo đó, quy định hiện hành là 28 ngày, tính từ ngày bệnh nhân cuối cùng từ cộng đồng được cách ly tại cơ sở y tế và không phát sinh bệnh nhân mới, mới có thể tính đến công bố hết dịch. Bên cạnh đó, các biện pháp chống dịch phải triển khai đầy đủ theo Luật Bệnh truyền nhiễm, bảo đảm dịch không còn nguy cơ.

    Theo Quy định số 2 của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, khi xác định dịch hết nguy cơ và phải đưa ra được các biện pháp triển khai tiếp việc phòng, chống, bảo đảm không còn lây lan mới được công bố hết dịch.

    Ông Phu cho biết thêm, trong bối cảnh người nhập cảnh vẫn còn về Việt Nam thời gian tới, nguy cơ trong cộng đồng vẫn còn nên chưa thể xác định được điều gì. Để công bố hết dịch hay không, Chính phủ còn phải xem xét, phân tích kỹ lưỡng trên mọi khía cạnh.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia - cũng cho biết Ban Chỉ đạo vẫn chưa tính đến thời điểm công bố hết dịch vì không thể chủ quan trong khi số ca mắc mới ghi nhận trên thế giới vẫn còn cao.

    Thời gian tới, có thể có những ổ dịch nhỏ xảy ra nhưng chỉ là rải rác và sẽ kiểm soát được. Dù vậy, người dân không nên chủ quan, bởi nếu không tuân thủ các biện pháp phòng, chống, dịch sẽ bùng lên như một số nước.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:09:00 03-05-2020

    235 người trên các chuyến bay quốc tế âm tính; BN91 tiên lượng nặng

    Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, đến sáng ngày 03/5/2020, tổng số trường hợp mắc COVID-19 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh là 54 trường hợp. Đã 26 ngày không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới. Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 398, đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

    Đồng thời, giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh. Đã lấy mẫu xét nghiệm 266 người, 235 có kết quả âm tính, còn lại đang đợi kết quả.

    Hiện, số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của TP. Hồ Chí Minh là 90 người. Số người đang được cách ly tại nhà/lưu trú là 178 người.

    Liên quan đến tình hình bệnh nhân nặng số 91, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, tràn khí màng phổi phải đã dẫn lưu, tiếp tục thở máy, tiên lượng còn nặng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:41:00 03-05-2020

    Ngày thứ 3 dịp nghỉ lễ, bãi biển Quất Lâm đông kín người, du khách tắm chung "bèo, rác"

    Bước sang ngày thứ 3 dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, bãi biển Quất Lâm đông kín du khách tắm biển, vui chơi nhưng nhiều người cảm thấy ngao ngán khi lượng bèo, rác dạt vào bờ biển nhiều.

    Diễn biến dịch ngày 3/5: Việt Nam bước vào ngày thứ 17 không phát hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng - Ảnh 1.
    Diễn biến dịch ngày 3/5: Việt Nam bước vào ngày thứ 17 không phát hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng - Ảnh 2.

    Ghi nhận của PV vào chiều 2/5, du khách tắm chung cùng bèo, rác khiến nhiều người cảm thấy ngao ngán.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: http://toquoc.vn/ngay-thu-3-di...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:20:00 03-05-2020

    Toàn bộ xe buýt Hà Nội được hoạt động trở lại, khách vẫn phải ngồi cách nhau 1 ghế

    Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị cho biết, Sở GTVT Hà Nội vừa chấp thuận cho xe buýt được hoạt động bình thường trở lại từ 4/5 với 100% chuyến, lượt theo các chỉ tiêu đặt hàng và đấu thầu đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

    Tuy nhiên, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị cũng cho biết, các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP Hà Nội cần triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên phương tiện theo đúng hướng dẫn của Bộ GTVT như: Thực hiện khử khuẩn bề mặt phương tiện trước khi đón khách và sau khi kết thúc chuyến đi trong ngày; Trang bị dung dịch rửa tay, khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên xe; Nhân viên trên xe và hành khách phải đeo khẩu trang đúng cách...

    "Các phương tiện xe buýt không được vận chuyển quá 30 người tại cùng một thời điểm trên xe (kể cả lái xe và nhân viên phục vụ). Phải bố trí hành khách ngồi giãn cách trên xe cách nhau một ghế, hoặc đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m (không áp dụng với nhóm khách là thành viên trong cùng một gia đình, những người cùng nhóm bạn bè, dồng nghiệp cùng cơ quan, cùng nhóm du lịch", Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị yêu cầu.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://anninhthudo.vn/oto-xe-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:14:00 03-05-2020

    Việt Nam bước đầu tiêm thử nghiệm vắc xin phòng Covid-19 trên chuột

    TS Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch VABIOTECH cho biết ngay từ khi Việt Nam ghi nhận các ca mắc Covid-19 đầu tiên, các nhà khoa học của công ty đã hợp tác cùng các nhà khoa học của Đại học Bristol (Anh) để nghiên cứu vắc xin phòng virus SARS-CoV-2 dựa trên công nghệ vector virus. Nghiên cứu đã thành công trong việc tạo chủng mang vùng kháng nguyên đặc hiệu của virus này.

    Kháng nguyên của SARS-CoV-2 trong thành phần vắc xin khi tiêm sẽ giúp cơ thể sinh ra kháng thể chủ động chống lại SARS-CoV-2, tránh nguy cơ nhiễm bệnh. Đây là nguyên liệu quan trọng cho sản xuất vắc xin.

    Với việc bước đầu phát triển thành công dự tuyển vắc xin phòng Covid-19 ở quy mô phòng thí nghiệm trong các tuần qua, các nhà khoa học Việt Nam đã tiêm thử nghiệm trên chuột, đánh giá khả năng sinh kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2.

    Thông tin đượ dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/viet-nam-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:51:00 02-05-2020

    Thông tin về 14 bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2

    Diễn biến dịch ngày 3/5: Việt Nam bước vào ngày thứ 17 không phát hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/inf...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:39:00 02-05-2020

    Sáng 3/5, Việt Nam bước vào ngày thứ 17 không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

    Bản tin 6h00 sáng ngày 3/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19. Đến hôm nay đã 17 ngày, Việt Nam không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

    Số ca mắc

    Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 3/5, đã 17 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

    Tính đến 6h ngày 3/5: Việt Nam có tổng cộng 130 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    Tính từ 18h ngày 2/5 đến 6h ngày 3/5: 0 ca mắc mới.

    Như vậy, đến sáng 3/5, Việt Nam vẫn ghi nhận 270 trường hợp mắc COVID-19.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 30.530, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 246

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.748

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 24.192

    Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 219/270 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện.

    51 bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại hiện đang được điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 8 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó riêng tại bệnh viện tuyến trung ương điều trị, theo dõi sức khoẻ cho 40 bệnh nhân; bệnh viện tuyến tỉnh điều trị, theo dõi cách ly 10 bệnh nhân và tuyến huyện là 01 bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân có sức khoẻ ổn định;

    Tính đến sáng ngày 3/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ, hiện đã có 12 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 9 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2

    Về tình trạng sức khoẻ của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng (số 19,91,161), Tiểu ban Điều trị cho biết, trong đó bệnh nhân số 19 và 161 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh hiện đều không sốt, đang tập cai thở máy, tập phục hồi chức năng. Riêng bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh dù tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên tiên lượng về trường hợp này còn rất nặng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ