Cập

Diễn biến dịch ngày 29/1: Hà Nội thêm 2.806 ca mắc Covid-19 mới, quận Hoàng Mai đứng đầu; Phân loại 5 mức độ bệnh Covid-19 theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 28/01/2022 đến 18h ngày 29/01/2022 ghi nhận 2.806 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 656 ca ngoài cộng đồng.

  diễn biến
  • 14:31:00 29-01-2022

    Phát hiện 245 ca mắc Covid-19, trong đó có 136 ca không có triệu chứng

    Tối 29-1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 29-1), tỉnh Nghệ An ghi nhận 245 ca mắc Covid-19 mới tại 18 địa phương (huyện Thanh Chương: 56, huyện Yên Thành: 28, TP Vinh: 26, huyện Đô Lương: 19, huyện Quỳnh Lưu: 18, huyện Nghĩa Đàn: 14, huyện Anh Sơn: 13, huyện Nghi Lộc: 12, huyện Diễn Châu: 10, huyện Nam Đàn: 9, huyện Quỳ Hợp: 9, huyện Hưng Nguyên: 8, huyện Con Cuông: 7, thị xã (TX) Hoàng Mai: 5, huyện Tân Kỳ: 4, huyện Kỳ Sơn: 3, huyện Quế Phong: 2, TX Cửa Lò: 2).

    Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong số 245 ca mắc Covid-19 tại Nghệ An trong 12 giờ qua có 26 ca cộng đồng tại 10 địa phương (TP Vinh: 10, Quỳnh Lưu: 4, Hưng Nguyên: 4, Cửa Lò: 2, Diễn Châu: 1, Đô Lương: 1, Nam Đàn: 1, Nghi Lộc: 1, Nghĩa Đàn: 1, Yên Thành: 1). Số còn lại 219 ca đã được cách ly từ trước (138 ca là F1, 81 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:20:00 29-01-2022

    Ngày 27 Tết, Hà Nội thêm 2.806 ca mắc Covid-19 mới, quận Hoàng Mai đứng đầu

    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 28/01/2022 đến 18h ngày 29/01/2022 ghi nhận 2.806 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 656 ca ngoài cộng đồng.

    Số ca mắc mới được ghi nhận trong ngày phân bố tại 429 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

    Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (152); Đống Đa (150); Gia Lâm (148); Nam Từ Liêm (147); Chuơng Mỹ (145).

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 129.017 ca.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:12:00 29-01-2022

    Ngày 29/1: Có 15.150 ca COVID-19, Hà Nội vẫn nhiều nhất; số F0 tử vong giảm mạnh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:06:00 29-01-2022

    Bộ Y tế: Các địa phương căn cứ cấp độ dịch COVID-19, sớm đưa học sinh trở lại trường

    Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố về việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp .

    Theo Bộ Y tế, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trong đó có hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét mở cửa trường học trở lại, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể:

    Căn cứ vào việc đánh giá cấp độ dịch của địa phương (đến tận địa bàn cấp xã) để chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể sớm đưa học sinh trở lại trường để tổ chức dạy học trực tiếp.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/bo-y...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:30:00 29-01-2022

    Đà Nẵng: Thêm 865 ca Covid-19, hàng chục F0 là tiểu thương

    Chiều 29-1, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 865 ca Covid-19. Trong đó, có 639 ca cộng đồng, 225 ca cách ly tại nhà, 1 ca đã cách ly tập trung.

    Cụ thể, 639 ca cộng đồng gồm: 397 ca tự đến các cơ sở y tế khám bệnh, xét nghiệm; 198 ca tự test nhanh dương tính được các trạm y tế lấy mẫu; 10 ca có triệu chứng được các trạm y tế lấy mẫu; 4 ca về từ các tỉnh; 3 ca xét nghiệm định kỳ tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh; 1 ca là nhân viên y tế xét nghiệm định kỳ; 26 ca lấy mẫu tiểu thương chợ Thanh Khê, chợ Mân Thái và chợ Tuý Loan.

    Trong ngày 29-1, chợ Thanh Khê ghi nhận tổng cộng 19 ca, chợ Tuý Loan 14 ca và chợ Mân Thái 3 ca.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:30:00 29-01-2022

    Số ca tử vong do Covid-19 tăng nhanh những ngày giáp Tết, Hà Nội cần làm gì ngay?

    Theo thống kê của CDC Hà Nội, tổng số người tử vong do Covid-19 từ ngày 29/4/2021 đến nay đã là 560 người. Vì sao Hà Nội lại có số ca tử vong tăng cao như vậy? Hà Nội cần làm gì để ngăn chặn số ca tử vong tăng trong khi Tết Nguyên đán đang cận kề?

    Về vấn đề này, ngày 29/1, trao đổi với PV Dân Việt, PGS. TS. Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng, số ca mắc Covid-19 của Hà Nội đang tăng đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên, điều quan trọng cần chú ý đến các trường hợp bệnh nhân chuyển nặng.

    Ông Nhung đánh giá hầu hết các bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng tập trung ở các nhóm có nguy cơ cao (người chưa tiêm vaccine, người cao tuổi từ 50-60 trở lên, mắc các bệnh nền liên quan đến chuyển hoá như: béo phì, đái tháo đường, bệnh lý về huyết áp, tim mạch, bệnh phổi,..

    Đồng quan điểm trên, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, Hà Nội vẫn tăng cường kiểm soát các tiêu chí như số ca mắc nặng, ca nhập viện, số lượng tiêm chủng vaccine, đặc biệt hệ thống y tế trong đó có hệ thống y tế cơ sở phải tư vấn, điều trị, theo dõi kịp thời. Từ đó, phân tầng thật tốt các trường hợp F0 để không gây quá tải hệ thống y tế cũng như giảm số ca tử vong.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://danviet.vn/so-ca-tu-vo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:59:00 29-01-2022

    Ngoại giao vắc xin và những câu chuyện thực địa

    Đến tháng 10, với trên 113 triệu liều vắc xin, tỷ lệ tiêm chủng đã đạt mức có thể đưa đất nước chuyển sang "thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh", khôi phục sản xuất và phục hồi kinh tế.

    Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận trên 209,6 triệu liều vắc xin, trong đó đã vận động và tiếp nhận được trên 76,4 triệu liều từ trên 30 quốc gia, vùng lãnh thổ thông qua COVAX và viện trợ song phương.

    Để biến những điều "không thể thành có thể", "lội ngược dòng" đưa đất nước dần tự chủ về vắc xin, nỗ lực "trên thực địa" của 94 cơ quan đại diện ở nước ngoài đóng vai trò vô cùng quan trọng.

    Các cơ quan đại diện đã tham mưu, kết nối và thu xếp hàng trăm cuộc điện đàm và các cuộc làm việc giữa các lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đối tác nước ngoài để thúc đẩy, vận động vắc xin nhanh nhất, nhiều nhất, sớm nhất có thể.

    Câu chuyện ngoại giao vắc xin ở Mỹ, Nga và Anh là những hành trình tiêu biểu và đáng nhớ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vietnamnet.vn/vn/tuanv...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:44:00 29-01-2022

    Những em bé sinh non của sản phụ F0 chưa tiêm vaccine

    Diễn biến dịch ngày 29/1: Gần 90% xã, phường của Hà Nội màu xanh; Phân loại 5 mức độ bệnh Covid-19 theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế - Ảnh 1.

    Tòa nhà 6 tầng được chia ra làm nhiều khu như nơi điều trị F0 nặng, vùng sạch của nhân viên y tế, khu chăm sóc sơ sinh...

    Diễn biến dịch ngày 29/1: Gần 90% xã, phường của Hà Nội màu xanh; Phân loại 5 mức độ bệnh Covid-19 theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế - Ảnh 2.

    Phần lớn các sản phụ F0 điều trị tại đây đều trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Một số bệnh nhân sức khỏe ổn định, chỉ xuất hiện triệu chứng ho, sốt nhẹ. Một số người lâm vào tình trạng chuyển biến xấu, phải thở máy.

    Diễn biến dịch ngày 29/1: Gần 90% xã, phường của Hà Nội màu xanh; Phân loại 5 mức độ bệnh Covid-19 theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế - Ảnh 3.

    "Các sản phụ có diễn biến nặng hầu hết đều không tiêm vaccine trước đó. Tình trạng nhẹ thường xuất hiện ở những sản phụ được tiêm 1-2 mũi. Có những người vào viện đi đẻ, lúc test nhanh mới phát hiện dương tính", bác sĩ Trương Minh Phương (trưởng đội trực) cho biết.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://zingnews.vn/nhung-em-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:15:00 29-01-2022

    Vì sao F0 ở Hà Nội chỉ khoảng 2.800 - 2.900 ca, không tăng cũng không giảm?

    PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, số liệu trên cho thấy Hà Nội vẫn đang kiểm soát được dịch.

    "2.800 hay 2.900, thậm chí là hơn 3.000 ca so với dân số hơn 13 triệu dân của Hà Nội cũng không thể hiện rõ tình hình dịch. Vì vậy, số ca bệnh tăng và giảm dù vài chục hay vài trăm ca mỗi ngày cũng vẫn nằm trong tầm kiểm soát thành phố", ông Phu nói.

    Bên cạnh đó, số bệnh nhân nặng, số ca tử vong ở Hà Nội cũng không tăng cao. Theo ông Phu điều đó chứng tỏ Hà Nội đang kiểm soát tốt được dịch COVID-19. Tuy nhiên, vị chuyên gia này nhận định thời gian tới, dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, giao lưu của người dân tăng, tình hình dịch ở Hà Nội còn phức tạp. Vì vậy mọi người cần tuân thủ đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra, người cần nên hạn chế các cuộc gặp gỡ, thăm hỏi, tụ tập ăn uống để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:14:00 29-01-2022

    Số ca tử vong do Covid-19 tăng nhanh những ngày giáp Tết, Hà Nội cần làm gì ngay?

    Nhiều ngày nay, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội xấp xỉ gần 3.000 trường hợp mỗi ngày. Đáng chú ý, số ca mắc duy trì mức độ "đi ngang" nhưng số ca tử vong có dấu hiệu tăng nhanh.

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia Covid-19, ngày 29/1, Hà Nội ghi nhận 23 ca tử vong, trước đó 1 ngày 31 trường hợp. Đây là ngày có số ca tử vong cao nhất từ trước tới nay tại Hà Nội.

    Theo thống kê của CDC Hà Nội, tổng số người tử vong do Covid-19 từ ngày 29/4/2021 đến nay đã là 560 người. Vì sao Hà Nội lại có số ca tử vong tăng cao như vậy? Hà Nội cần làm gì để ngăn chặn số ca tử vong tăng trong khi Tết Nguyên đán đang cận kề?

    Về vấn đề này, ngày 29/1, trao đổi với PV Dân Việt, PGS. TS. Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng, số ca mắc Covid-19 của Hà Nội đang tăng đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên, điều quan trọng cần chú ý đến các trường hợp bệnh nhân chuyển nặng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://danviet.vn/so-ca-tu-vo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:34:00 29-01-2022

    Thủ tướng: Đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình huống dịch bệnh

    Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các địa phương, các đại biểu tham dự cuộc họp, ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận: Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được được kiểm soát tốt trên phạm vi toàn quốc, số ca bệnh nặng và đặc biệt là số ca tử vong giảm sâu (tỷ lệ tử vong trên tổng số mắc giảm từ 2,4% xuống còn 1,2%). Các hoạt động kinh tế - xã hội từng bước phục hồi và phát triển.

    Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả trên có được là do có sự lãnh đạo xuyên suốt, kịp thời của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

    Đặc biệt, theo Thủ tướng, qua 2 năm phòng, chống dịch, chúng ta đã dần hình thành, hoàn chỉnh hệ thống nguyên lý và các biện pháp phòng, chống dịch khoa học, phù hợp, sát thực tế, hiệu quả, trong đó đã xác định đúng đắn 3 trụ cột (cách ly - xét nghiệm - điều trị), công thức "5K + vaccine, thuốc đặc trị + các biện pháp điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp khác", đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý giá; Đã thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả chiến lược vaccine (thành lập Quỹ vaccine, thực hiện ngoại giao vaccine và tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng miễn phí lớn nhất từ trước đến nay).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vov.vn/chinh-tri/thu-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:15:00 29-01-2022

    Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân vui Tết: 'Nhớ khẩu trang, hạn chế tập trung đông người'

    Trước thềm xuân mới Nhâm Dần, Tuổi Trẻ Online có cuộc trò chuyện với PGS.TS Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ngoài việc khuyên mọi người tuân thủ các biện pháp 5K, tiêm chủng đầy đủ vắc xin, ông còn nhận định: "TP.HCM đang là địa phương có môi trường thực sự an toàn".

    Lo ngại lặp lại sự kiện "siêu lây nhiễm"

    * Từ một nơi dịch bùng phát mạnh, những ngày gần đây số ca mắc, chuyển nặng và tử vong của TP.HCM giảm sâu. TP.HCM cũng có 3 tuần liền đạt "vùng xanh". Ông nói gì về những tín hiệu này?

    - Các chỉ số này là một tín hiệu lạc quan với người dân TP.HCM trong không khí Tết đến, xuân về. Để đạt được điều này là sự tổng hòa của nhiều yếu tố bao gồm vắc xin, sự cống hiến hết mình của lực lượng tuyến đầu và ý thức người dân. Trong đó, việc ai cũng thấy chính là hiệu quả của vắc xin mang lại.

    Trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có quyết sách mang tầm chiến lược về "ngoại giao vắc xin". Trong giai đoạn đầu, TP.HCM là tâm điểm của dịch bệnh và được ưu tiên vắc xin nhiều nhất. Cũng nhờ đó, thành phố mở các đợt tiêm chủng quy mô lớn cho người dân và có thể nói rằng đến ngày hôm nay TP.HCM đã đạt được độ miễn dịch cơ bản cho cộng đồng.

    Chính điều này kéo theo số ca mắc, chuyển nặng và tử vong giảm. Tôi còn nhớ lúc cao điểm có trên 1.000 ca thở máy xâm lấn, đến nay có ngày chỉ còn 170 ca, số ca tử vong cũng dưới 10 ca/ngày. Có thể thấy rằng đây là giai đoạn ổn định nhất của TP.HCM sau khoảng 8 tháng, kể từ 1-5 đến nay.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/giam-doc-so...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:14:00 29-01-2022

    Cựu F0 lo lắng thái quá tự nhận di chứng hậu Covid-19

    Chị Nguyễn Vân H. (44 tuổi, Thanh Xuân Trung, Hà Nội) mắc Covid-19 từ tháng trước. Sau thời gian này, lúc nào chị Vân H cũng sống trong lo lắng mình có thể tái nhiễm. Chị H. kể dù chị bị bệnh không có triệu chứng nặng vì đã tiêm hai mũi vắc xin từ tháng 9 và tháng 10/2021. Khi nhiễm bệnh, chị H. bị khó thở phải tập thở, kèm theo sốt 3 ngày. Sau khi khỏi bệnh người cảm giác lúc nào cũng lo lắng, hồi hộp, đổ mồ hôi trộm.

    Chị H. sợ mình bị di chứng hậu Covid-19, chị đã đi kiểm tra nhưng không có bất thường về phổi cũng như các cơ quan hô hấp khác. Việc mất ngủ bác sĩ cho biết có thể do yếu tố tâm lý, stress trong giai đoạn cách ly tại nhà.

    Nhiễm Covid-19 từ hồi tháng 9/2021, nhưng đến nay chị Ngô T.A, Hoàng Mai, Hà Nội vẫn trong không thể trở lại cuộc sống như trước. Chị luôn cảm thấy mệt mỏi, hồi hộp, lo lắng. Mỗi lần nằm xuống giường chị lại nhớ cảnh mình trở thành F0.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 22:53:00 28-01-2022

    Phân loại 5 mức độ bệnh Covid-19 theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế

    Ngày 28/1, Bộ Y tế có Quyết định 250/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19", thay thế cho hướng dẫn ban hành trước đó tại Quyết định 4689 ngày 6/10/2021.

    Theo hướng dẫn mới, có 5 mức độ phân loại bệnh Covid-19, gồm : không có triệu chứng lâm sàng, mức độ nhẹ, mức độ trung bình, mức độ nặng và mức độ nguy kịch.

    Người nhiễm không triệu chứng

    F0 được xếp vào nhóm này nếu không có triệu chứng lâm sàng. Ngoài ra, nhịp thở < 20="" lần/phút,="" spo2=""> 96% khi thở khí trời.

    Mức độ nhẹ

    F0 có các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, mất vị giác, khứu giác, tiêu chảy… Nhịp thở < 20="" lần/phút,="" spo2=""> 96% khi thở khí trời. Bên cạnh đó, người bệnh tỉnh táo, tự phục vụ được; X-quang phổi bình thường hoặc có nhưng tổn thương ít.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 22:49:00 28-01-2022

    Gần 90% xã, phường của Hà Nội 'màu xanh'

    Đa số xã phường của Hà Nội giảm cấp độ, trở lại vùng xanh khi áp dụng hướng dẫn mới của Bộ Y tế trong đánh giá cấp độ dịch Covid-19.

    Tối 28/1, Hà Nội công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống Covid-19. Từ chỗ không có địa bàn nào cấp độ 1 (màu xanh, nguy cơ thấp - bình thường mới) trong tuần trước, tuần này đa số xã, phường được phủ "màu xanh".

    Hà Nội không đánh giá cấp độ dịch toàn thành phố và các quận, huyện mà chỉ xét xã, phường. Cụ thể, thành phố có 517 xã, phường trên tổng số 579 cấp độ 1; 49 xã, phường cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng) và 13 xã, phường cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vnexpress.net/gan-90-x...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ