Cập

Diễn biến dịch ngày 28/1: Hà Nội lại thêm gần 3.000 ca mới, gần 800 ca COVID-19 nặng; Người dân xếp hàng xét nghiệm COVID-19 để về quê ăn Tết

Những ngày gần đây, nhiều người dân đến các phòng khám, bệnh viện ở Hà Nội xét nghiệm nhanh COVID-19, để có thể về quê, đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

  diễn biến
  • 15:59:00 28-01-2022

    Người phụ TP.HCM tử vong tại nhà từng từ chối tiêm vắc xin, không khai báo khi mắc Covid-19

    Trưa ngày 27/1/2022, Bệnh viện thu dung, điều trị Covid-19 quận 5 (TP.HCM) tiếp nhận một người bệnh 65 tuổi trong tình trạng da niêm tím tái, ngừng tim, ngừng thở trước nhập viện.

    Khai thác bệnh sử cho thấy, gia đình người bệnh có 3 người, bao gồm 2 người cô (trên 65 tuổi) sống cùng với 1 người cháu. Gia đình đã từ chối tiêm vắc xin Covid-19 sau nhiều lần được trạm y tế và Ủy ban phường tư vấn, vận động.

    Hai tuần trước, người cháu mắc Covid-19 và tự cách ly tại nhà. 2 người cô cũng nhiễm bệnh sau đó. Tất cả đều không khai báo với trạm y tế phường.

    Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, người bệnh than mệt, khó thở nhưng không chịu nhập viện. Đến trưa ngày 27/1, người cháu thấy cô tím tái, lơ mơ thì gọi điện thoại thông báo cho trạm y tế. Nhân viên y tế mang bình oxy và phương tiện cấp cứu đến, người bệnh đã tím tái, ngừng tim, ngừng thở.

    Ê-kip chuyển viện cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong trước khi nhập viện.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:24:00 28-01-2022

    Nam Định không cách ly y tế người dân về quê ăn Tết

    Thông tấn xã Việt Nam dẫn báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, trong số 518 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày 28/1, có tới 343 ca trong cộng đồng; số còn lại ở trong khu cách ly, phong tỏa.

    Trong một tuần trở lại đây (từ ngày 22-28/1), tỉnh Nam Định đã ghi nhận trên 2.560 ca mắc COVID-19 mới, nhiều ca ghi nhận trong cộng đồng.

    Do số lượng người mắc mới COVID-19 tăng đột biến, các cơ sở điều trị đều quá tải nên hầu hết các địa phương tại Nam Định bắt đầu phải triển khai việc điều trị F0 nhẹ và F0 không triệu chứng tại nhà.

    Để đối phó với diễn biến phức tạp của dịch, sáng nay (28/1), Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã ký ban hành Công văn số 18/UBND-VP2 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

    Theo đó, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu không được lơ là, chủ quan, đặc biệt phải xây dựng các kịch bản chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

    Tỉnh Nam Định chỉ đạo ngay trong dịp Tết vẫn tiếp tục triển khai mạnh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 với nguyên tắc không để sót người dân nào không được tiêm và phấn đấu đến hết quý I/2022 sẽ hoàn thành tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi.

    Toàn bộ các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nam Định phải trực 24/24 trong dịp Tết để ứng phó với tình huống bất thường.

    Đáng chú ý trong công văn này, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu chính quyền các địa phương phải thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 128 của Chính phủ về "thích ứng an toàn, linh hoạt" với dịch COVID-19. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân về quê Nam Định ăn Tết, không cách ly y tế người dân về quê ăn Tết (trừ trường hợp phải cách ly y tế theo quy định của pháp luật), tăng cường hướng dẫn người dân áp dụng hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/nam-dinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:15:00 28-01-2022

    Người dân xếp hàng xét nghiệm COVID-19 để về quê ăn Tết

    Diễn biến dịch ngày 28/1: Hà Nội lại thêm gần 3.000 ca mới, gần 800 ca COVID-19 nặng; Người dân xếp hàng xét nghiệm COVID-19 để về quê ăn Tết - Ảnh 1.

    Hàng chục người xếp hàng trên vỉa hè trước cửa phòng khám.

    Diễn biến dịch ngày 28/1: Hà Nội lại thêm gần 3.000 ca mới, gần 800 ca COVID-19 nặng; Người dân xếp hàng xét nghiệm COVID-19 để về quê ăn Tết - Ảnh 2.

    "Mấy hôm nay mọi người chuẩn bị về quê ăn Tết. Thế nên số người đến xét nghiệm COVID-19 tăng lên. Từ sáng đến chiều tối, đều có người xếp hàng chờ xét nghiệm", một nhân viên ở đây cho biết.

    Diễn biến dịch ngày 28/1: Hà Nội lại thêm gần 3.000 ca mới, gần 800 ca COVID-19 nặng; Người dân xếp hàng xét nghiệm COVID-19 để về quê ăn Tết - Ảnh 3.

    "Tôi đặt xe khách về quê ngày 29/1. Nhà xe yêu cầu phải có giấy xét nghiệm nhanh COVID-19 âm tính nên tôi dành buổi sáng đến đây để làm xét nghiệm. Không nghĩ là đông như thế này", anh Tuấn (Vân Hồ, Sơn La) cho biết.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/nguoi-dan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:13:00 28-01-2022

    Hà Nội: Lại thêm gần 3.000 ca mới, gần 800 ca COVID-19 nặng, nguy kịch đang điều trị những ngày giáp Tết

    Bản tin COVID-19 Hà Nội ngày 28/1 do Sở Y tế phát đi tối nay thông báo 24h ghi nhận 2.885 ca bệnh mới, trong đó có 614 ca cộng đồng.

    Diễn biến dịch ngày 28/1: Người nhập cảnh dương tính SARS-CoV-2 ở TP.HCM được chọn hình thức cách ly; Thanh Hoá ghi nhận F0 cao nhất từ trước tới nay - Ảnh 1.

    Bệnh nhân phân bố tại 407 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (159); Hoàng Mai (148); Đông Anh (142); Nam Từ Liêm (133); Gia Lâm (128)

    Như vậy, từ ngày 29/4/2021 đến nay Hà Nội ghi nhận 126.211 ca COVID-19.

    Tới hết ngày 27/1, Hà Nội hiện có 70.837 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (145), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (160), tại các bệnh viện của Hà Nội là (3.408).

    Theo thông báo của Bộ Y tế, tính tới hết ngày 27/1, hiện có 771 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở Hà Nội (các bệnh viện Trung ương và Thủ đô) trong tình trạng nặng, nguy kịch.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://suckhoedoisong.vn/ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:11:00 28-01-2022

    Ngày 28/1, thêm 4.633 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, hơn 180 triệu liều vắc xin đã được tiêm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:02:00 28-01-2022

    F0 khóc khi được xuất viện ngày giáp Tết

    Bác sĩ Đặng Minh Hiệu (Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM) cho biết bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền cao huyết áp, béo phì, khi nhập viện tình trạng khá nặng. Trong 20 ngày điều trị, bà phải thở mặt nạ oxy, chuyển nặng hơn nên phải thở oxy dòng cao, kết hợp điều trị thuốc theo phác đồ. Sau đó bệnh nhân dần hồi phục, cai được máy thở dòng cao, chuyển sang thở oxy dòng thấp, rồi thở khí trời, đủ điều kiện xuất viện.

    "Lúc báo tin xuất viện, bệnh nhân khóc khiến tôi rất xúc động. Cuối năm nhưng người được đoàn viên, người ở lại mãi mãi, bởi có bệnh nhân nhập viện cùng lúc với cô này nhưng mãi mãi không về nhà được nữa", bác sĩ Hiệu chia sẻ.

    Người phụ nữ cho biết có hai con, "rất vui mừng khi được về nhà đón Tết với gia đình".

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vnexpress.net/f0-khoc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:54:00 28-01-2022

    Thủ tướng: Không "ngăn sông cấm chợ" cản người dân về quê ăn Tết

    Ngày 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022. Phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và dự thảo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

    Tiêm chủng vaccine mùa xuân xuyên Tết

    Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, tháng đầu tiên của năm 2022 có nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại quan trọng, các công việc được triển khai toàn diện, có hiệu quả, đạt những kết quả rất đáng khích lệ.

    Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt nhiều giải pháp phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:49:00 28-01-2022

    Bỏ quy định xét nghiệm nCoV với khách quốc tế đến Việt Nam

    Ngày 28/1, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về tình hình thực hiện các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam.

    Phó thủ tướng đồng ý chủ trương tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và mở rộng địa bàn áp dụng thí điểm đến châu Âu, châu Đại Dương.

    Theo Phó thủ tướng, việc mở lại các đường bay này nhằm đáp ứng nhu cầu của người Việt Nam ở nước ngoài về nước dịp Tết Nhâm Dần 2022 theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/bo-quy-din...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:38:00 28-01-2022

    6 bệnh viện tư ở TP.HCM được cách ly người nhập cảnh nhiễm nCoV

    Theo quy định của UBND TP.HCM trước đó, người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12 hoặc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

    Hiện nay, người dân về nước trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên các chuyến bay thương mại gia tăng. Trong đó, nhiều người nhập cảnh là người nước ngoài, cán bộ lãnh sự, ngoại giao có nguyện vọng được cách ly tại nhà hoặc bệnh viện tư nhân.

    Do đó, Sở Y tế TP.HCM đã kiến nghị UBND TP xem xét chấp thuận mở rộng các loại hình cách ly người nhập cảnh có xét nghiệm dương tính, cụ thể:

    1. Trường hợp có triệu chứng mức độ nặng: chuyển về các Bệnh viện dã chiến 3 tầng.

    2. Trường hợp có triệu chứng mức độ trung bình: chuyển về Bệnh viện dã chiến số 12 hoặc bệnh viện tư nhân đủ điều kiện (nếu người nhập cảnh có nhu cầu).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://zingnews.vn/6-benh-vie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:02:00 28-01-2022

    Bệnh viện Chợ Rẫy lập 9 đội chi viện các tỉnh chống dịch Covid-19 dịp Tết

    Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên kế hoạch ứng phó cho tình huống cấp cứu, quá tải bệnh nhân Covid-19 hoặc xuất hiện ca nghi nhiễm Omicron trong đợt Tết Nguyên đán.

    Theo đó, trong trường hợp bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy trên 90 ca, toàn bộ tầng 2 khu E được huy động. Khi tiếp nhận trên 120 ca Covid-19, khu Hồi sức tích cực D được chuyển công năng thành tiếp nhận bệnh nhân nguy kịch.

    Khu E và ICU D đã được chuyển đổi thành nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua.

    Bệnh viện cũng thiết lập khu vực riêng để điều trị bệnh nhân Covid-19 là nhân viên y tế, nhân lực điều động tương ứng với các mức độ gia tăng số giường bệnh. Trong trường hợp có ca Covid-19 nghi nhiễm Omicron, bệnh nhân được cách ly khu vực riêng, xét nghiệm xác định và điều trị theo phác đồ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:52:00 28-01-2022

    F0 các tỉnh miền Tây giảm mạnh, TP.HCM chỉ ghi nhận 4 ca tử vong

    Ngày 27/1, Bộ Y tế ghi nhận 10.627 ca trong cộng đồng tại 63 tỉnh thành. Đến nay cả nước ghi nhận 166 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron. Trong đó TP.HCM 92 ca, Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (2), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1).

    Cùng ngày, Bộ Y tế ban hành quyết định về thay đổi tiêu chí đánh giá cấp độ dịch. Quyết định gồm 3 tiêu chí cơ bản về tỷ lệ ca mắc mới, độ bao phủ vaccine và đảm bảo khả năng thu dung điều trị ở các địa phương, nhưng có sự thay đổi về chỉ số đánh giá. Bộ Y tế chú trọng nhấn mạnh vào tỷ lệ các ca bệnh nặng, tử vong trên địa bàn.

    Với việc bộ tiêu chí đánh giá cấp độ dịch mới tập trung vào tỷ lệ các ca bệnh nặng, tử vong và khả năng đáp ứng điều trị của địa phương thì có thể nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đạt tiêu chí ở cấp độ dịch 1 (màu xanh, nguy cơ thấp).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:50:00 28-01-2022

    Bộ Y tế hướng dẫn cá nhân tự cập nhật mũi tiêm trên ứng dụng PC-Covid

    Từ 29.1, Việt Nam triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân để tiêm vắc xin Covid-19 cho các nhóm tuổi có chỉ định. Người dân được tự cập nhật mũi tiêm trên ứng dụng PC-Covid.

    Theo Bộ Y tế , chiến dịch tiêm chủng mùa xuân sẽ triển khai từ ngày 29.1 đến hết ngày 28.2 hướng đến mục tiêu toàn bộ những người đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

    Chiến dịch triển khai trên quy mô toàn quốc, tại tất cả các xã, phường, thị trấn. Toàn bộ trẻ em từ 11 tuổi và người lớn từ 18 tuổi có chỉ định và đến thời gian tiêm được tiêm chủng miễn phí vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, của Bộ Y tế. Vắc xin tiêm miễn phí từ nguồn mua, viện trợ, tài trợ.

    Chiến dịch tiêm chủng huy động hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai tiêm chủng bắt buộc cho cộng đồng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/bo-y-te-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:48:00 28-01-2022

    Trong 25 ngày có 198 người nhập cảnh mắc Covid-19

    Trong gần 16.000 người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) từ 1.1.2022 đến 25.1.2022, có 198 người dương tính Covid-19.

    Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM về tình hình dịch Covid-19, từ ngày 1.1.2022 đến 25.1.2022, có 15.886 người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), trong đó có 12.577 hành khách.

    Trong 12.577 hành khách, có 8.455 người ở TP.HCM và 4.122 người ở các tỉnh. Qua test nhanh, có 12.379 người âm tính (98,4%), 198 người dương tính với Covid-19.

    Đáng chú ý, kết quả giải trình tự gien phát hiện 92 người nhiễm biến thể Omicron , trong đó có 5 trường hợp trong cộng đồng liên quan 1 ca nhập cảnh.

    Theo quy trình mới về cách ly người nhập cảnh nhiễm Covid-19 mà Sở Y tế TP.HCM đề xuất UBND TP cho phép thực hiện, người nhiễm Covid-19 nặng chuyển về Bệnh viện dã chiến 3 tầng. Đối với các trường hợp có triệu chứng mức độ trung bình, chuyển về Bệnh viện dã chiến số 12 hoặc bệnh viện tư nhân đủ điều kiện và được Sở Y tế công khai trên Cổng thông tin điện tử ngành y tế (nếu người nhập cảnh có nhu cầu). Đối với các trường hợp có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, cách ly tại nhà nếu nhà đủ điều kiện cách ly và ký cam kết, hoặc phải cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến số 12.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/tin-tuc-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:50:00 28-01-2022

    Sáng 28/1, Nghệ An ghi nhận 57 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 8 ca cộng đồng

    Sáng 28/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 27/01 đến 6h00 ngày 28/01/2022), Nghệ An ghi nhận 57 ca dương tính mới với COVID-19 tại 13 địa phương (Tp Vinh: 24, Con Cuông: 6, Diễn Châu: 5, Thái Hòa: 4, Cửa Lò: 3, Tương Dương: 3, Quỳ Châu: 3, Quỳnh Lưu: 3, Hoàng Mai: 2, Quỳ Hợp: 1, Nghi Lộc: 1, Thanh Chương: 1, Anh Sơn: 1).

    Diễn biến dịch ngày 28/1: Người nhập cảnh dương tính SARS-CoV-2 ở TP.HCM được chọn hình thức cách ly; Thanh Hoá ghi nhận F0 cao nhất từ trước tới nay - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

    Trong đó có 8 ca cộng đồng tại 2 địa phương (TP.Vinh: 7, Tương Dương: 1); 49 ca đã được cách ly từ trước (25 ca là F1, 21 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 01 ca trong khu cách ly, 02 ca nhập cảnh từ Nga và Canada về). Ghi nhận 32 ca có triệu chứng, 25 ca không có triệu chứng.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://baonghean.vn/sang-28-1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:56:00 28-01-2022

    Từ 29/1, bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc xuyên Tết

    Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 166 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, trong đó có 6 trường hợp phát hiện trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (5), Hà Nội (1) và 160 trường hợp nhập cảnh từ 22 quốc gia trên 49 chuyến bay và qua 1 cửa khẩu đường bộ (Mộc Bài - Tây Ninh). Các hành khách đi cùng đã được cách ly, theo dõi, quản lý ngay khi nhập cảnh, sức khỏe ổn định.

    So với tuần trước, số mắc COVID-19 trong cộng đồng giảm 4,1%, số tử vong giảm 13,8%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 7,3%, số ca nặng, nguy kịch giảm 13,9%. So với tháng trước, số ca cộng đồng cả nước tăng 21,2%, số ca tử vong giảm 7,5%, số ca khỏi bệnh tăng 6,2%, số ca đang điều trị tại bệnh viện tăng 3,4%, số ca nặng, nguy kịch giảm 11,6%.

    So sánh giữa tháng 01/2022 và tháng 12/2021, số ca tử vong/100.000 dân của tháng 01/2022 ghi nhận là 5 ca (giảm 2 ca so với tháng trước).

    Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới, với nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2022, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác ngoài Omicron, trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số nhập viện tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế, đặc biệt tác động đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng (người già, người có bệnh nền).

    Bộ Y tế cũng cho biết, tính đến ngày 26/1, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên có tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, 2, 3 tương ứng gần 100%, 95,7% và 22,3%; trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm mũi 1, 2 đạt tỉ lệ 95,2% và 86%.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtv.vn/xa-hoi/tu-29-1-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:14:00 27-01-2022

    Thanh Hoá: Ghi nhận F0 cao nhất từ trước tới nay, lên phương án điều trị tại nhà

    Cụ thể, việc điều trị các ca bệnh nhiễm COVID-19 (bệnh nhân F0), thống nhất: Lấy điều trị bệnh nhân F0 tập trung tại các cơ sở y tế là chủ yếu; điều trị bệnh nhân F0, không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú là cần thiết, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

    Tiếp tục duy trì có hiệu quả 3 hệ thống điều trị bệnh nhân F0, gồm: Điều trị tại bệnh viện, cơ sở y tế; điều trị tại cơ sở thu dung của huyện, thị xã, thành phố và điều trị tại nhà/nơi cư trú.

    Đáng chú ý, từ ngày 27/01/2022, giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xem xét và quyết định việc thực hiện điều trị bệnh nhân FO không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của địa phương.

    Đối với 11 huyện miền núi (gồm các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân, Lang Chánh, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân) trước mắt các xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống chưa triển khai điều trị F0 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú.

    Đối với một số xã của các huyện ven biển có mật độ dân số đông, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, phải cân nhắc kỹ việc cho phép điều trị bệnh nhân F0 tại nhà/nơi cư trú.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/thanh-hoa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:11:00 27-01-2022

    TP.HCM: Người nhập cảnh dương tính SARS-CoV-2 được chọn hình thức cách ly

    Theo đó, Sở Y tế TP.HCM kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét chấp thuận mở rộng các loại hình cách ly đối với người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

    Cụ thể, với các trường hợp có triệu chứng mức độ nặng, chuyển về các bệnh viện dã chiến 3 tầng.

    Các trường hợp có triệu chứng mức độ trung bình sẽ được chuyển về bệnh viện dã chiến số 12 hoặc bệnh viện tư nhân đủ điều kiện (nếu người nhập cảnh có nhu cầu).

    Trong khi đó, các trường hợp có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng sẽ được cách ly tại nhà nếu có nguyện vọng, cam kết đủ điều kiện cách ly tại nhà và tuân thủ các biện pháp cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; Cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến số 12 nếu không có nguyện vọng hoặc không đủ điều kiện cách ly tại nhà; Cách ly điều trị tại bệnh viện tư nhân nếu có nguyện vọng.

    Các trường hợp cách ly tại nhà hay tại bệnh viện đều phải tuân thủ phác đồ điều trị và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR theo quy định. Trong trường hợp người nhập cảnh đang cách ly tại nhà, có dấu hiệu trở nặng, liên hệ với Trạm y tế phường, xã; Trạm y tế lưu động hoặc Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố để chuyển người bệnh đến bệnh viện dã chiến 3 tầng.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vtc.vn/tp-hcm-nguoi-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ