Cập

Diễn biến dịch ngày 27/9: Hà Nội cho phép người dân tập thể dục, mở cửa TTTM, shop thời trang, mỹ phẩm; TP.HCM lên phương án mở cửa lại các chợ

Từ ngày 28/9, Hà Nội cho phép người dân tập thể dục, thể thao ngoài trời. Trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang, hóa mỹ phẩm cũng được mở cửa trở lại.

  diễn biến
  • 14:08:00 27-09-2021

    Bình Định: TP. Quy Nhơn sẽ tiêm vắc xin Covid-19 cho mọi người dân từ 18 - 60 tuổi

    Sáng 27.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã làm việc với TP. Quy Nhơn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chiến dịch tiêm chủng vắc xin trên địa bàn.

    Đến nay, TP. Quy Nhơn đã ghi nhận tổng cộng 313 người nhiễm Covid-19, hiện còn 202 người đang điều trị. TP. Quy Nhơn đã tổ chức 10 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 và đã tiêm được 31.467 mũi vắc xin.

    Ông Nguyễn Phi Long đề nghị TP. Quy Nhơn xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên, tăng cường lực lượng và tổ chức thêm các điểm tiêm vắc xin để tiêm càng nhanh càng tốt, cố gắng đạt công suất 10.000 mũi tiêm/ngày. Trong đó, ưu tiên tiêm hết cho giáo viên, sau đó tiêm cho toàn bộ công nhân, toàn bộ hệ thống dịch vụ, tiểu thương, lái xe, shipper…

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:05:00 27-09-2021

    Ngày 27/9, Cần Thơ thêm 50 ca nhiễm, nhiều tỉnh miền Tây không có ca mới

    Trong ngày 27/9, nhiều tỉnh miền Tây không có ca mới như Trà Vinh, Hậu Giang, số F0 mới của Đồng Tháp cũng rất thấp chỉ 14 ca.

    Ngày 27/9, theo Cổng thông tin COVID-19 TP Cần Thơ, địa phương này ghi nhận thêm 50 ca nhiễm COVID-19.

    Theo Tiểu ban thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, trong ngày, tỉnh ghi nhận 14 ca dương tính (trong đó một ca cộng đồng ở ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh); thêm 58 bệnh nhân xuất viện và hai bệnh nhân tử vong.

    Tỉnh Trà Vinh hôm nay không ghi nhận ca nhiễm mới.

    Còn tỉnh Vĩnh Long hôm nay có ba trường hợp nghi nhiễm (gồm hai người là F1 được cách ly trước đó và một người về từ TP.HCM, đã được cách ly).

    Từ ngày 9/7 đến nay, Vĩnh Long có 2.149 ca, đã điều trị khỏi cho 2.138 ca và có 44 trường hợp tử vong.

    Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang thông tin tỉnh ghi nhận thêm 58 ca mắc COVID-19 mới.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://plo.vn/suc-khoe/ngay-2...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:03:00 27-09-2021

    Tin vui: Quốc gia số 1 EU viện trợ lớn cho Việt Nam - 2,6 triệu liều AstraZeneca đến TP.HCM

    Tham dự buổi Lễ về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, đại diện Bộ Y tế và các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế. Về phía Đức có ông Guildo Hildner, Đại sứ Đức tại Việt Nam và một số cán bộ Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.

    Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Đức về khoản hỗ trợ y tế gồm 2,6 triệu liều vắc-xin AstraZeneca qua kênh song phương, hơn 850 ngàn liều vắc-xin qua cơ chế COVAX và nhiều trang thiết bị vật tư y tế.

    Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết của Chính phủ Đức đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam, hỗ trợ thiết thực cho Việt Nam trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đồng thời, đây cũng là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước, hai dân tộc, trong bối cảnh Việt Nam và Đức đang kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (11/10/2011 - 11/10/2021).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/tin-vui-quoc-g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:54:00 27-09-2021

    Tối 27/9, Hà Nội thêm 3 ca mắc Covid-19 mới, có trường hợp đi cách ly từ 1/9

    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, trong chiều nay (27/9) ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới, đã được cách ly tại các quận Hoàng Mai 1 ca, Long Biên 1 ca và Thanh Xuân 1 ca.

    Cả 3 trường hợp đều là F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt. Như vậy, tính từ 18h ngày 26/9 đến 18h ngày 27/9, Hà Nội ghi nhận 4 bệnh nhân đều đã được cách ly.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:52:00 27-09-2021

    Ngày 27/9, thêm 10.528 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 16 tỉnh thành qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:50:00 27-09-2021

    TS Nguyễn Sĩ Dũng: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nên chỉ cần vài ca nhiễm sẽ "khoá cứng" địa phương

    Sáng 27/9, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế - xã hội.

    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì tọa đàm. Đây là tọa đàm lần đầu tiên được tổ chức trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

    Phát biểu tại tọa đàm, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là mô hình chống dịch như thế nào.

    Nhìn lại thời gian qua, ông Dũng đánh giá, mô hình chống dịch của năm 2020 kéo quá dài. Điều này là nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội.

    "Chúng ta đã áp đặt mô hình 'zero Covid' kéo quá dài. Chúng ta phong tỏa cứng đất nước, thực chất phong tỏa như vậy chỉ kéo dài được 7 cùng lắm là 10 ngày, chứ không thể làm tới gần nửa năm được. Làm như vậy thì đổ vỡ các chuỗi cung ứng", ông Dũng nói.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/ts-nguyen-si-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:50:00 27-09-2021

    Sau 5 ngày giảm giá, Bà Rịa - Vũng Tàu lại tăng phí test nhanh COVID-19

    Ngày 27/9, ông Nguyễn Văn Lên - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc và phòng Y tế huyện, thị, thành phố về hướng dẫn thanh toán xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

    Theo đó, vì lý do khách quan, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa thể thực hiện việc mua sắm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 theo kế hoạch. Do đó, Trung tâm đề nghị các đơn vị tiếp tục thanh toán xét nghiệm trên với mức giá 175.000 đồng/test.

    Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản thay đổi giá xét nghiệm bằng test nhanh, áp dụng thực hiện kể từ ngày 23/9 là 135.000 đồng/test. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau đã có thay đổi.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/sau-5-nga...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:49:00 27-09-2021

    Reuters: Tập đoàn T&T đạt thỏa thuận với Nga về cung cấp 40 triệu liều vaccine Sputnik V cho Việt Nam

    RIA dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Moskva Đặng Minh Khôi cho biết Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF) và tập đoàn T&T của Việt Nam đã đạt được thảo thuận về cung cấp vaccine Sputnik V cho Việt Nam.

    Trước đó, Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) hồi tuần trước thông báo chính thức về việc sản xuất thành công lô vaccine phòng Covid-19 Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam.

    Theo Thế giới & Việt Nam đưa tin hôm 24/9, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhận định, việc VABIOTECH thực hiện đóng chai thành công vaccine Sputnik V có ý nghĩa hết sức quan trọng.

    Theo ông, tại Việt Nam, Sputnik V là vaccine duy nhất đã có thành công bước đầu trong việc chuyển giao công nghệ. Qua đó, tạo tiền đề cho việc không những bảo đảm nhu cầu vaccine trong nước, mà còn từng bước biến Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất vaccine Sputnik V trong khu vực Đông Nam Á.

    Đại sứ cho hay tập đoàn T&T và RDIF đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp cho Việt Nam 40 triệu liều vaccine Sputnik V trong năm 2021. Hai bên đang tích cực làm việc để xây dựng lịch giao vaccine phù hợp với năng lực sản xuất của Nga và năng lực tiếp nhận của Việt Nam.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/reuters-tap-do...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:48:00 27-09-2021

    Hoả tốc: Từ ngày 28/9, Hà Nội cho phép người dân tập thể dục, mở cửa TTTM, shop thời trang, mỹ phẩm

    Theo đó, từ ngày 28/9, UBND TP. Hà Nội cho phép người dân tập thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người. Ngoài ra, Trung tâm Thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về), cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm được mở cửa trở lại.

    Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế và Thành phố.

    Hà Nội giao Sở Y tế phối hợp các đơn vị tiếp tục thực hiện tầm soát y tế, nhất là xét nghiệm tầm soát 2-3 ngày/ lần tại các điểm phong tỏa, điểm có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để kiểm soát lây lan dịch bệnh; tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được tiêm vaccine mũi 1 để hoàn thành việc tiêm vét mũi; hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho các trường hợp đến thời hạn tiêm.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/hoa-toc-tu-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:16:00 27-09-2021

    10 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cao và thấp nhất tính đến ngày 27/9

    Tính đến trưa 27/9, toàn quốc đã tiêm chủng được trên 39,32 triệu liều vắc xin COVID-19, đã nhận trên 54 triệu liều vắc xin, tính đến ngày 25/9 đã phân bổ 51,3 triệu liều cho các tỉnh thành phục vụ tiêm chủng. Cũng đến ngày 25/9 đã có trên 41,1% người trên 18 tuổi ở nước ta được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin.

    Theo số liệu từ Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, tính đến trưa 27/9 có 10 địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất (tính theo số mũi tiêm/số vắc xin phân bổ theo quyết định) là: Bắc Ninh, Yên Bái, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng, Bình Phước, Cà Mau, Lạng Sơn.

    10 địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất (tính theo số mũi tiêm/số vắc xin phân bổ theo quyết định là: Bắc Kạn, Hải Phòng, Quảng Trị, Kiên Giang, Quảng Ngãi, Bình Dương, Trà Vinh, Hưng Yên, Gia Lai, Tây Ninh.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/10-tinh-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:15:00 27-09-2021

    Nghệ An: Người có biểu hiện ho, sốt, khó thở sẽ được xét nghiệm COVID-19 miễn phí

    Ngày 27/9, GS,TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có chỉ đạo về việc tăng cường công tác xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong tình hình mới.

    Theo đó, thời gian vừa qua, với chiến lược khoanh vùng, xét nghiệm rộng, tỉnh Nghệ An đã cơ bản khống chế được tình hình dịch bệnh; cho thấy rõ vai trò quan trọng của công tác xét nghiệm trong phòng, chống dịch COVID-19.

    Để tiếp tục duy trì, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ lây lan dịch bệnh, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc phát hiện F0.

    Cụ thể, đối với khu vực phong tỏa, phải tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm toàn bộ người dân trong khu vực với tần suất 3 lần trong 7 ngày, ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên (có thể kết hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xét nghiệm RT-PCR) để bóc tách ngay các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn nguồn lây và điều trị kịp thời. Thực hiện việc gộp mẫu theo điều kiện thực tiễn, theo hộ gia đình, phòng ở và các hộ liền kề. Triển khai xét nghiệm dứt điểm theo từng địa bàn và đảm bảo không để lây nhiễm chéo trong quá trình lấy mẫu. Kết quả xét nghiệm RT-PCR yêu cầu trả lời trong thời gian 12 giờ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/nghe-an-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:20:00 27-09-2021

    TP.HCM còn 150.000 ca mắc COVID-19 chờ Bộ Y tế xác nhận?

    Ngày 26-9, Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn đề nghị Bộ Y tế về việc công nhận và cấp mã số cho người bệnh có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với COVID-19.

    Văn bản do ông Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - ký, nêu trong thời gian cao điểm chống dịch COVID-19, TP đã thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên nhằm phát hiện sớm các ca mắc đưa vào cách ly, chăm sóc và điều trị. Theo đó, từ ngày 20-8 đến nay, TP ghi nhận khoảng 150.000 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19.

    Tuy nhiên, số ca bệnh này, theo ngành y tế TP.HCM, chưa được cấp mã số để quản lý do hướng dẫn của Bộ Y tế "chỉ cấp mã số cho trường hợp có kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR dương tính".

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-con-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:10:00 27-09-2021

    Dự thảo kế hoạch 'từng bước nới lỏng' của TP.HCM từ ngày 1-10 ra sao?

    UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận huyện khẩn trương tham mưu, xây dựng dự thảo chỉ thị của chủ tịch UBND TP.HCM về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch và phục hồi kinh tế.

    Theo dự thảo chỉ thị, từ 0h ngày 1-10, TP sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ của dịch COVID-19.

    Trong đó, TP sẽ sử dụng các ứng dụng để cung cấp thông tin dịch tễ cho người dân, quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông an toàn.

    TP yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động phải đăng ký mã QR khai báo y tế điện tử; toàn bộ người đến liên hệ công tác phải khai báo y tế bằng mã này.

    Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sử dụng ứng dụng PC-COVID hoặc Thẻ Xanh COVID để kiểm soát và tổ chức hoạt động.

    TP đề nghị người dân thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người. Người dân quét mã QR hoặc xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông (là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày, đã tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19 sau 14 ngày) tại các địa điểm đến.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/du-thao-ke-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:07:00 27-09-2021

    Thêm hơn 1,3 triệu liều vắc-xin Covid-19 AstraZeneca bàn giao cho Bộ Y tế

    Trưa 27-9, Hệ thống tiêm chủng VNVC đã tiếp tục bàn giao 1.317.500 liều vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca cho Bộ Y tế. Các lô vắc-xin này thuộc hợp đồng của VNVC đặt mua trước 30 triệu liều vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca từ cuối năm 2020.

    Đến nay, hợp đồng lịch sử này của VNVC đã mang về gần 15 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 cho Việt Nam, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho hàng chục triệu người dân, đóng góp to lớn vào công cuộc chống đại dịch Covid-19 của nước ta.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:30:00 27-09-2021

    Trưa 27/9, Hà Nội thêm 1 ca mắc Covid-19 mới, chăm con ở BV Đức Giang từ 31/8

    Đây là trường hợp đã được cách ly thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt.

    Cụ thể:

    1) B.K.L, nữ, sinh năm 1983

    Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng

    Dịch tễ: BN là F1 của BN N.M.C (vào chăm con tại BV Đức Giang từ 31/8), được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.966 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.365 ca.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:03:00 27-09-2021

    Tỷ lệ dương tính chung toàn TP. Hồ Chí Minh còn 0,2%

    Tỷ lệ số ca dương tính của các vùng nguy cơ tại TP. Hồ Chí Minh giảm từ 0,4% xuống 0,2%, trên tổng số mẫu được lấy. Đây là số liệu vừa được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh thống kê, trong đợt xét nghiệm diện rộng từ ngày 22/9 đến 25/9.

    Cụ thể, tỷ lệ dương tính các vùng xanh đã giảm xuống còn 0,1%, vùng đỏ cũng đã giảm từ 0,7% xuống còn 0,4%. Bên cạnh số tỷ lệ dương tính giảm, hiện số ca bệnh nhân nặng thở máy và tử vong đang giảm liên tục.

    Ông Phạm Đức Hải, Phó ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP. Hồ Chí Minh nhận định, số ca bệnh nhân nặng thở máy và tử vong đang giảm dần cũng cho thấy dấu hiệu lạc quan trong công tác chống dịch.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtv.vn/xa-hoi/ty-le-du...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:53:00 27-09-2021

    Quảng Ngãi: Thay đổi biện pháp cách ly từ 14 lên 21 ngày đối với F1

    Sáng 27/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp để cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

    Trong tuần qua, Quảng Ngãi ghi nhận 45 ca Covid-19, giảm 107 ca so với tuần trước. Tổng số xét nghiệm được thực hiện trong 7 ngày qua hơn 34.700 mẫu. Tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát.

    Theo đánh giá UBND tỉnh, Quảng Ngãi đang ở mức "nguy cơ" do số F0 xác định được nguồn lây nhiễm trong 14 ngày qua vượt tỉ lệ 1/100.000 người. Trên địa bàn tỉnh, có 10/13 địa phương đang ở trạng thái "bình thường mới". Thị xã Đức Phổ và huyện Bình Sơn là địa phương có "nguy cơ". Riêng TP. Quảng Ngãi là địa phương "nguy cơ cao" với nhiều xã, phường xuất hiện ca bệnh trong 14 ngày qua.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/qua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:52:00 27-09-2021

    Cách ly y tế tất cả các tài xế, phụ xe ra/vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu

    Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều vừa ký ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với đội ngũ lái xe, phụ xe ra/vào địa bàn tỉnh (kể cả các phương tiện của tỉnh đi và về từ các tỉnh thành khác) để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

    Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã được nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 19 của Chính phủ và đang từng bước đưa các địa phương trở lại trạng thái "bình thường mới". Từ đó dẫn đến một số địa phương, cơ quan, đơn vị có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Nhất là trong việc quản lý đội ngũ lái xe ra, vào địa bàn tỉnh và một số doanh nghiệp, bộ phận đội ngũ người lái xe, phụ xe chấp hành chưa nghiêm các quy định về quản lý sinh hoạt tập trung, lưu trú tạm thời đối với người lái xe, phụ xe. Điều này dẫn đến một số ca nhiễm SARS-CoV-2 (F0), người tiếp xúc gần (F1) liên quan đến các đối tượng này.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://www.baogiaothong.vn/ca...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:52:00 27-09-2021

    Bộ Y tế khẳng định vắc xin Covid-19 được tiêm miễn phí, cần tiếp tục chấn chỉnh tình trạng thu phí trục lợi

    Trong công điện mới lần này, Bộ Y tế cho biết để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế chỉ đạo ngành y tế các địa phương tiếp tục thực hiện tiêm chủng miễn phí cho các đối tượng, bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả; nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vắc xin phòng Covid-19 dưới bất kỳ hình thức nào.

    Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại đơn vị mình.

    Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng đảm bảo diện bao phủ vắc xin.

    Được biết, đây không phải lần đầu tiên Bộ Y tế ban hành công văn chỉ đạo việc tiêm vắc xin Covid-19 miễn phí cho người dân.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    https://soha.vn/bo-y-te-khang-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:26:00 27-09-2021

    Thêm 49 ca nhiễm Covid-19, Hà Nam giãn cách xã hội thêm 1 khu vực

    Sáng 27/9, CDC Hà Nam cho biết, trong ngày 26/9, toàn tỉnh Hà Nam đã ghi nhận thêm 49 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, TP. Phủ Lý phát sinh 45 ca nhiễm mới. Như vậy, từ ngày 19/9 đến nay, Hà Nam đã có 179 ca mắc Covid-19.

    Trước diễn biến của dịch, UBND tỉnh Hà Nam đã quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở một phần địa bàn xã Thanh Tân (H. Thanh Liêm). Đây là địa bàn có phát sinh ca mới và có điểm cách ly tập trung. Thời gian áp dụng là từ 0 giờ ngày 27/9.

    UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu Chủ tịch UBND H. Thanh Liêm xác định cụ thể phạm vi, ranh giới thực hiện giãn cách xã hội trên bị bàn xã Thanh Tân để tổ chức thực hiện theo tinh thần "hẹp và chặt", nghiêm túc, đúng tinh thần Chỉ thị 16.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:09:00 27-09-2021

    Trong 2 ngày, Hà Nam ghi nhận 115 trường hợp mắc Covid-19

    Ngày 27/9, tin từ Trung tâm Kiểm soát (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết, trong ngày 26/9, địa phương này ghi nhận thêm 49 ca mắc Covid-19. Trong đó, riêng TP. Phủ Lý có 45 ca mắc, 4 ca còn lại ở các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm và Bình Lục.

    Trước đó, ngày 25/9, Hà Nam ghi nhận có 66 ca mắc. Tính từ ngày 19/9 đến nay, tỉnh này đã ghi nhận gần 179 ca bệnh.

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Hà Nam đã đưa bệnh viện dã chiến Covid-19 số 1 vào hoạt động với quy mô 300 giường, bệnh viện hoạt động theo mô hình điều trị tháp 3 tầng theo quy định của Bộ Y tế.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/suc-khoe/tr...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:30:00 27-09-2021

    Những trường hợp từ Đà Nẵng về Quảng Nam không phải cách ly tập trung

    UBND tỉnh Quảng Nam vào ngày 26/9 đã có công văn về việc giám sát y tế đối với công dân từ khu vực "vùng xanh" tại TP. Đà Nẵng đến/về Quảng Nam.

    Theo đó, đối với người từ TP. Đà Nẵng đến/về Quảng Nam đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 (liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh) thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày.

    Đối với người từ TP. Đà Nẵng đến/về Quảng Nam là học sinh, sinh viên đang ở Đà Nẵng trở về Quảng Nam nhập học; người già trên 60 tuổi; phụ nữ có thai trên 32 tuần; người Quảng Nam đi điều trị bệnh tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh, có giấy ra viện và những trường hợp đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 nhưng liều cuối cùng chưa đủ 14 ngày tính đến thời điểm đến/về Quảng Nam thì cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày; tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo (lấy mẫu xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tại nhà/nơi lưu trú và tự chi trả chi phí xét nghiệm này).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/nhu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:41:00 27-09-2021

    Người chưa tiêm vaccine vẫn được đi máy bay, tàu xe bình thường sau giãn cách?

    Người chưa tiêm vaccine vẫn được đi máy bay, tàu xe bình thường

    Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các địa phương, Bộ GTVT đã hoàn tất dự thảo lần 2 kế hoạch tổ chức vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (hàng không, đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thuỷ) trong thời gian các địa phương nới lỏng giãn cách.

    Trong dự thảo lần 2 của Bộ GTVT đề xuất phương án tổ chức vận tải hành khách tại các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16, không tổ chức hoạt động vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đang cư trú tại địa phương, hoặc địa bàn đang thực hiện Chỉ thị số 16 (trừ các trường hợp được cấp có thẩm cho phép);

    Các sân bay, ga đường sắt trên địa bàn địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16 được hoạt động và tiếp nhận hành khách để đi, đến các địa phương khác không áp dụng Chỉ thị số 16.

    Các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 19: Được tổ chức vận tải hành khách theo mức độ hạn chế tỷ lệ phần trăm phương tiện kinh doanh vận tải, hành khách của từng phương thức vận tải.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-ch...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:40:00 27-09-2021

    Phong tỏa chung cư 25 tầng với 800 cư dân khi phát hiện cụ bà 104 tuổi mắc Covid-19

    Sáng 27/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 26/9 đến 6 giờ ngày 27/9), tại Nghệ An ghi nhận 1 ca cộng đồng dương tính SARS-CoV-2.

    Cụ thể đó là trường hợp cụ bà H.T.M. (SN 1917), trú khối 15, phường Bến Thủy, TP. Vinh. Cụ M. là F1 và là bà cố của bệnh nhân B.V.M. đã được công bố trước đó. Ngày 25/9, cụ M. được cách ly tại nhà và lấy mẫu gộp xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 26/9, cụ M. được lấy lại mẫu đơn gửi CDC, tối ngày 26/9 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

    Liên quan đến trường hợp cụ M. mắc Covid-19, ngay sau khi có thông tin, ngay trong đêm 26/9, lực lượng chức năng TP. Vinh đã phong tỏa chung cư Gia Thịnh Phát, nơi cụ M. sinh sống. Được biết, chung cư này có tổng số 314 hộ đang sinh sống với khoảng 800 nhân khẩu.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/pho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:19:00 27-09-2021

    TP.HCM đề nghị thay đổi gì trong hướng dẫn thích ứng với Covid-19?

    Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đã ký công văn khẩn gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về góp ý dự thảo hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" mà Bộ Y tế đang lấy ý kiến.

    Công văn được TP.HCM gửi đi hôm 24/9. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký công văn gửi Thủ tướng xin ý kiến áp dụng quy định riêng trong mở cửa nền kinh tế. Thành phố cũng đề nghị Chính phủ quan tâm ưu tiên vaccine cho TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để sớm đạt độ bao phủ theo quy định của hướng dẫn.

    Về chỉ số 80% người trên 50 tuổi tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, TP.HCM kiến nghị điều chỉnh thành ít nhất 80% người trên 65 tuổi hoặc 50% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19. Thành phố cũng đề nghị thống kê người mắc Covid-19 sau khi khỏi bệnh (có kháng thể và sinh miễn dịch trong vòng 6 tháng) vào số lượng người được tiêm đủ vaccine.

    Với chỉ số 3, TP.HCM đề nghị bổ sung quy định bảo đảm tối thiểu 2% giường hồi sức cấp cứu (có máy thở) và 5% giường có oxy điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở y tế.

    Với chỉ số về ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 dân/tuần, thành phố nhận định chỉ số này rất phù hợp với các địa phương dịch chưa bùng phát, nhưng khó đạt với những địa phương mà dịch xâm nhập sâu vào cộng đồng. Do đó, thành phố đề xuất thay thế chỉ tiêu này bằng số trường hợp nặng và tử vong/100.000 dân/tuần.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/tphcm-de-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:17:00 27-09-2021

    TP.HCM tháo rào chắn ra sao?

    Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 26/9, việc tháo dỡ bớt các rào chắn đang được triển khai dần, trong khi các chốt kiểm soát vẫn kiểm tra việc đi lại của người dân theo quy định của TP. Người đi ra đường vẫn là lực lượng tuyến đầu, shipper, người đi tiêm vắc xin, người dân có giấy đi đường.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Phi Long - Chủ tịch UBND quận 11 - cho biết quận đã tháo bớt một số chốt tại các phường. Đợi tới 30/9 khi TP có chỉ đạo chung sẽ tiến hành tháo dỡ trong 1 ngày là xong.

    "Quận đang chờ sát ngày xem chủ trương như thế nào sẽ thực hiện. Với các chốt phường do quận quản lý thì đã tháo lác đác, chốt quận do Công an TP phụ trách thì đợi. Đối với các vùng chưa ổn định thì quận vẫn muốn giữ được ngày nào hay ngày đó vì TP đang thực hiện theo các chỉ thị giãn cách nên vẫn sẽ hạn chế đi lại. Mình giữ để đảm bảo an toàn cho bà con, còn lại các nơi an toàn thì quận đã cho tháo dần" - ông Long nói.

    Diễn biến dịch ngày 27/9: TP.HCM sắp có chỉ thị mới, hiệu lực từ 0h ngày 1/10; Bình Phước có 426 ca nhiễm Covid-19 tại các trung tâm bảo trợ xã hội - Ảnh 1.

    Người dân lấy hàng qua hàng rào trên đường Nguyễn Tuân, quận Gò Vấp, TP.HCM trưa 26/9 (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-thao...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:19:00 27-09-2021

    Hà Nội, sáng thứ hai liên tiếp không ca mắc Covid-19 mới, 96,15% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1

    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, tính từ 18h ngày 26/9 đến 6h sáng ngày 27/9 không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.965 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.364 ca.

    Trước đó, ngày trong ngày 26/9 thành phố đã xét nghiệm được 5.365 mẫu, kết quả đều âm tính.

    Kết quả tiêm (đến 18 giờ ngày 26/9): số mũi tiêm trong ngày 80.007 mũi; 15.149 mũi 1; 64.858 mũi 2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:15:00 26-09-2021

    TP.HCM sắp có chỉ thị mới, hiệu lực từ 0h ngày 1/10

    Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh chiều 26/9, ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM - cho biết thành phố đang chuẩn bị từng bước cho chỉ thị mới. Dự kiến, chỉ thị này sẽ ban hành và có hiệu lực từ 0h ngày 1/10.

    Chỉ thị mới của TP.HCM sẽ dựa trên dự thảo hướng dẫn về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" của Bộ Y tế. Dự kiến, chỉ thị mới của TP.HCM sẽ quy định cụ thể về một số hoạt động trên địa bàn, từng bước tiến tới trạng thái "bình thường mới".

    "Hiện tại, chỉ thị mới của TP.HCM mới dừng ở dự thảo và chưa thể nói thêm điều gì. Khi nào chỉ thị được ký, chúng tôi sẽ họp báo cung cấp thông tin triển khai" - ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:13:00 26-09-2021

    Bình Phước: Nguy cơ từ 426 ca nhiễm Covid-19 tại các trung tâm bảo trợ xã hội

    Chiều tối 26/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Phước đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các xã, phường nhằm đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

    Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Phước, tính đến chiều 26/9, Bình Phước ghi nhận tổng cộng 1.342 ca dương tính Covid-19, trong đó có 426 ca thuộc các Trung tâm bảo trợ xã hội (BTXH) Bình Đức (H. Bù Gia Mập) và Tân Hiệp (H. Hớn Quản) thuộc TP.HCM đóng chân trên địa bàn Bình Phước.

    Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Quang Oanh, Chủ tịch UBND H. Bù Gia Mập cho biết, hiện các trung tâm cai nghiện, BTXH của TP.HCM đóng chân trên địa bàn huyện có 6.239 người. Từ tháng 8/2021 đến nay, các trung tâm này đã tiếp nhận 536 trường hợp. Thời gian vừa qua, đã có một số trường hợp hết thời gian chữa bệnh, cai nghiện ma túy (thực hiện theo bản án) đã có hành động quậy phá, đòi về TP.HCM và nơi cư trú. Hiện nay, đang có 526 trường hợp chuẩn bị hết hạn chữa trị, cai nghiện (dự kiến ngày 30/9). Qua làm việc, các trung tâm cai nghiện đã cam kết đối với 526 trường hợp này sẽ cho ở đến 30/9, sau đó buộc phải cho về địa phương.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:38:00 26-09-2021

    Thủ tướng: "Dịch Covid-19 như trận cuồng phong dữ dội"

    Thông điệp này được Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đi trong bài phát biểu gửi tới đêm nhạc trực tuyến "Nối vòng tay lớn - Đất nước đồng lòng, vượt qua Covid-19", diễn ra tối 26/9, do Tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu, Quỹ Trịnh Công Sơn và UBND TP.HCM tổ chức.

    Người đứng đầu Chính phủ ví dịch Covid-19 như "trận cuồng phong" virus dữ dội, nguy hiểm, càn quét qua hầu hết quốc gia trên thế giới, không phân biệt biên giới, giàu nghèo, sắc tộc, màu da, lứa tuổi, giới tính, tín ngưỡng, ảnh hưởng trầm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. "Và trong thời khắc này, cả thế giới vẫn đang phải đối mặt, phải thích nghi, phải tìm cách chiến thắng dịch bệnh, dù hành trình còn nhiều gian nan", ông chia sẻ.

    Trong nước, Thủ tướng cho hay dịch diễn biến phức tạp từ khi xuất hiện biến chủng Delta, khiến dịch lây lan nhanh, nguy hiểm hơn rất nhiều và chúng ta đã trải qua những thời khắc khó khăn khi dịch bùng phát ở các khu đô thị lớn, khu công nghiệp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ