Cập

Diễn biến dịch ngày 27/8: Xét nghiệm 1,1 triệu mẫu, TP.HCM phát hiện 42.000 ca dương tính; Bình Dương cố gắng trở lại bình thường mới vào 15/9

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng cho hay đến nay các quận, huyện đã hoàn thành xét nghiệm hơn 1,1 triệu người, phát hiện 42.000 ca dương tính, chiếm 3,5%. "Chúng ta có thể yên tâm vì số ca mắc trong cộng đồng ở mức có thể chấp nhận và không quá sức ngành y tế", ông Hưng nói.

  diễn biến
  • 14:38:00 27-08-2021

    TP.HCM: Hơn 2.400 người ra đường không chính đáng dù đang tăng cường giãn cách xã hội

    Báo cáo về tình hình dịch COVID-19, ông Phạm Đức Hải cho biết TP đã trải qua hơn 4 ngày thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tăng cường. Hiện nay, ý thức chấp hành các biện pháp giãn cách được nâng lên; lưu lượng giao thông giảm 90% so với những ngày thường.

    Đồng thời, công tác xét nghiệm cũng được đẩy nhanh tiến độ và công tác an sinh xã hội được triển khai nhanh chóng, bước đầu đảm bảo được đời sống người dân.

    Tuy nhiên, theo ông Hải, vẫn còn một bộ phận người dân chưa thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội; một bộ phận người dân vẫn còn ra đường không lý do. Cụ thể, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hơn 2.400 trường hợp với 3 tỉ đồng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-hon-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:21:00 27-08-2021

    Phòng khám test nhanh Covid-19 chui với giá 238.000 đồng/lượt

    Tối 27/8, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết Thanh tra Sở đã lập biên bản đối với Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Sài Gòn (Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi test nhanh SARS-CoV-2 chui cho người dân.

    Theo ông Hùng, hai tuần trước phòng khám có gửi đơn đề nghị Sở Y tế cấp phép tổ chức test nhanh. Đến chiều 26/8, Sở thẩm định thì nhận thấy phòng khám này không đạt yêu cầu, không đủ điều kiện cấp phép.

    Theo tìm hiểu, Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Sài Gòn đã tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người dân với mức phí 238.000 đồng/lần.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/phong-kham...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:14:00 27-08-2021

    TP.HCM: F0 trong cộng đồng cao nhất trong 5 ngày giãn cách

    Theo dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM lúc 21h ngày 27-8, trong hôm nay, TP xét nghiệm 231.741 mẫu, ghi nhận 5.357 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 4.551 ca cộng đồng.

    Như vậy, tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm 2,3% nhưng tỉ lệ F0 trong cộng đồng chiếm gần 85% so với tổng số ca mắc.

    So với ngày 26-8, số mẫu xét nghiệm được lấy trong hôm nay giảm 89.108 mẫu nhưng tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu được lấy tăng 1,1%, tỉ lệ F0 trong cộng đồng tăng 7%.

    Đáng chú ý, có 2 quận có số F0 mới trong ngày đều là ca qua tầm soát ngoài cộng đồng và trong bệnh viện (chiếm 100%) gồm: quận 4, quận 5. Chẳng hạn, tại quận 5 trong ngày phát hiện có 402 ca mắc mới thì tất cả đều là ca qua tầm soát ngoài cộng đồng và trong bệnh viện.

    Ở các quận 1, 6, 8, 12, Bình Tân, Tân Phú, Phú Nhuận... thì tỉ lệ F0 qua tầm soát ngoài cộng đồng và bệnh viện cũng chiếm từ 90% trở lên đến gần 100%.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-f0-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:54:00 27-08-2021

    Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 49 ca nghi mắc mới COVID-19, 6 ca ghi nhận ngoài cộng đồng

    Ngày 27/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 26/8 đến 18h ngày 27/8/2021, tỉnh này ghi nhận 49 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, huyện Long Điền có 9 ca, TP.Vũng Tàu ghi nhận 31 ca, Thị xã Phú Mỹ có 4 ca.

    Như vậy, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.205 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 62 người. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung là 2.472 trường hợp.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/ba-ria-vu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:50:00 27-08-2021

    Ngày 27/8 thêm 356 ca tử vong, Việt Nam có 10.053 người thiệt mạng do COVID-19

    Tối 27/8, Bộ Y tế cho biết, trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 356 ca tử vong tại 9 tỉnh, thành phố. Ngoài ra tỉnh Phú yên bổ sung thêm 30 ca tử vong trong 27 ngày đầu tháng 8. Đến nay Việt Nam đã có 10.053 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

    Cụ thể tại TPHCM (287), Bình Dương (34), Đồng Nai (13), Khánh Hòa (10), Long An (7), Đà Nẵng (2), Bến Tre (1), Sóc Trăng (1), Thanh Hóa (1).

    Sau khi rà soát số liệu, bổ sung thêm 30 ca tại Phú Yên từ ngày 1-27/8/2021. Như vậy đến nay tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:00:00 27-08-2021

    Chiều 27/8, Hà Nội phát hiện thêm 21 ca mắc Covid-19, trong đó 5 ca đã cách ly

    Chiều 27/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h hôm nay, thành phố ghi nhận thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó,16 ca tại cộng đồng và 5 ca đã cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện gồm Thanh Xuân (14); Hoàng Mai (3); Hoài Đức (3); Hà Đông (1). Phân bố theo chùm ca bệnh gồm Chùm Sàng lọc ho sốt (1); Chùm F1 của ho sốt cộng đồng (18), Chùm liên quan TP.HCM (2).

    Như vậy trong ngày 27/8, Hà Nội ghi nhận 59 ca mắc mới trong đó, 37 tại cộng đồng, 22 ca khu cách ly.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/chieu-27-8-ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:58:00 27-08-2021

    Ngày 27/8, 10.126 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, hơn 18 triệu liều vắc xin đã được tiêm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:18:00 27-08-2021

    Đà Nẵng: Phát hiện 48 ca Covid-19 ở đường Trần Cao Vân, toàn thành phố có 202 ca mới

    Chiều 27-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 202 ca mắc Covid-19. Trong đó 93 ca cách ly tập trung, 43 ca cách ly tạm thời tại nhà, 55 ca trong khu phong tỏa và 11 ca cộng đồng.

    Trong ngày, quận Thanh Khê ghi nhận 72 ca Covid-19. Trong đó, đáng chú ý tại phường Tam Thuận ghi nhận đến 48 ca ở các kiệt 158, 246, 260, 244, 254, 236 đường Trần Cao Vân.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:13:00 27-08-2021

    Xét nghiệm 1,1 triệu mẫu, TP.HCM phát hiện 42.000 ca dương tính

    Chiều 27/8, Phó ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM Phạm Đức Hải cho biết tính đến 6h cùng ngày, thành phố ghi nhận 194.596 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 194.159 ca nhiễm trong cộng đồng, 437 nhập cảnh.

    Thành phố đang điều trị 38.559 bệnh nhân với 2.310 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.739 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân phải can thiệp ECMO.

    Trong ngày 26/8, thành phố có 2.236 bệnh nhân xuất viện (nâng tổng số xuất viện từ đầu tháng 1 đến nay là 99.955); 287 trường hợp tử vong, tổng số tử vong từ 1/1 đến nay là 8.097 người.

    Về xét nghiệm, từ 18h ngày 25/8 đến 18h ngày 26/8, TP.HCM đã lấy trên 377.390 mẫu xét nghiệm; trong đó, 8.578 mẫu đơn, 6.620 mẫu gộp. Số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là hơn 350.947.

    Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng cho hay đến nay các quận, huyện đã hoàn thành xét nghiệm hơn 1,1 triệu người, phát hiện 42.000 ca dương tính, chiếm 3,5%.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/xet-nghiem...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:49:00 27-08-2021

    Cần Thơ cơ bản kiểm soát dịch bệnh COVID-19

    Phát biểu giải trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP. Cần Thơ chiều 27/8, Chủ tịch UBND TP/ Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, năm 2021 là một năm có ý nghĩa rất là quan trọng đối với TP, là năm đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đặt nền móng cho những năm tiếp theo.

    Tuy nhiên do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, TP phải xây dựng kịch bản, phương án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong bốn tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo.

    Theo đó, ông Trường nói thêm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng. Tính đến trưa hôm nay (27/8), TP có 3.971 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó đã điều trị khỏi 2.407 ca và 53 trường hợp tử vong.

    Qua hơn 40 ngày TP thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, toàn TP tham gia thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh với quy mô chưa từng có trong tiền lệ.

    Từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc chi ngân sách gần 500 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch, TP đã nhận rất nhiều nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên khắp cả nước chung tay tiếp sức cho TP trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay TP đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh, số ca mắc ngoài cộng đồng có xu hướng giảm, các vùng xanh được thiết lập ngày càng nhiều...

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://plo.vn/thoi-su/can-tho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:32:00 27-08-2021

    Hơn 260.000 liều vắc-xin Pfizer Mỹ viện trợ về tới Hà Nội

    Hôm nay 27/8, thêm 263.250 liều vắc-xin Covid-19 Pfizer-BioNTech đã về đến Hà Nội.

    Số vắc-xin này thuộc lô 1.065.870 liều vắc-xin Pfizer được hỗ trợ cho Việt Nam bởi COVAX và Chính phủ Mỹ thông qua COVAX.

    Trước đó, 533.520 liều vắc-xin Pfizer-BioNTech đã đến TP.HCM tối ngày 25/8/2021. 263.250 liều đã đến Hà Nội vào sáng 26/8.

    Như vậy, cùng với số vắc-xin đã được vận chuyển đến TP.HCM và Hà Nội trong 2 ngày vừa qua, lô 1.065.870 liều vắc-xin Pfizer được hỗ trợ cho Việt Nam bởi COVAX và Chính phủ Mỹ thông qua COVAX đã hoàn tất thủ tục vận chuyển.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/hon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:08:00 27-08-2021

    Hà Nội tiêm vắc xin cho bệnh nhân lọc máu ở Bệnh viện Đa khoa Đống Đa

    Theo bác sĩ Hồ Xuân Nam - phụ trách Đơn nguyên lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa - những bệnh nhân chạy thận nhân tạo có nguy cơ nhiễm bệnh cao, đa số đều có hoàn cảnh khó khăn, chưa có cơ hội tiêm vắc xin phòng COVID-19.

    Được sự quan tâm tạo điều kiện có nguồn vắc xin của Sở Y tế và UBND quận Đống Đa, bệnh viện đã tổ chức tiêm cho các trường hợp trên với mong muốn người bệnh phòng, tránh được nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

    Trong số 100 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt này có 72 bệnh nhân đang lọc máu tại bệnh viện và 28 nhân viên y tế, người lao động của đơn vị. Các bệnh nhân và nhân viên y tế, người lao động đều được giải thích về loại vắc xin sử dụng để tiêm, tác dụng phòng bệnh, những phản ứng phụ có thể gặp phải…

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/ha-noi-tiem...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:54:00 27-08-2021

    Bình Dương cần chi viện 100 y bác sĩ hồi sức cấp cứu

    Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn hiệu quả nhất, Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế phân bổ vắc xin để tiêm phòng cho 2 triệu dân khu vực "vùng đỏ".

    Trong thời gian tới, các đoàn chi viện sẽ quay trở về, do đó địa phương sẽ gặp khó khăn trong điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời với 100 trạm y tế di động (yêu cầu 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng) Bình Dương đang thiếu và cần được chi viện. Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương tiếp tục chi viện hỗ trợ Bình Dương để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

    Kiến nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ 50 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 50 bác sĩ chuyên khoa, 100 điều dưỡng hồi sức cấp cứu, 100 kỹ thuật viên. Hỗ trợ máy thở xâm lấn 10 cái, máy thở không xâm lấn 20 cái, 2 hệ thống oxy dòng cao, máy X-quang di động 4 cái, 100 máy đo SpO2 cầm tay.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/binh-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:54:00 27-08-2021

    Quan trọng: Hướng dẫn sử dụng thuốc Molnupiravir dành cho F0 có triệu chứng nhẹ của Sở Y tế TP.HCM

    Ngày 27/8, Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn gửi Trung tâm y tế; các cơ sở cách ly tập trung F0 trên địa bàn TP. Thủ Đức và quận, huyện; các Trạm y tế, Trạm y tế lưu động về việc sử dụng thuốc Molnupiravir cho người F0 có triệu chứng nhẹ.

    Theo đó, để đảm bảo việc cấp phát và sử dụng thuốc Molnupiravir đạt được hiệu quả cao nhất và quản lý được nguồn thuốc được cấp theo chương trình, Sở Y tế cho biết, đối tượng sử dụng thuốc là người có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính (RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên), độ tuổi 18 - 65 tuổi và đồng ý tham gia chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc Covid-19 có triệu chứng ở mức độ nhẹ.

    Người F0 có triệu chứng nhẹ gồm có các triệu chứng như: sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, nhịp thở ≤ 20 lần/phút, SpO2 > 96% khi thở khí trời và không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/quan-trong-huo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:53:00 27-08-2021

    Thêm hơn 103.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị Covid-19 được cấp cho các đơn vị y tế

    Đây là lần thứ 4 thuốc Remdesivir được Bộ Y tế xuất cấp để phục vụ nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế và cũng là lần xuất cấp thuốc này nhiều nhất đến nay.

    Theo quyết định của Bộ Y tế, đợt này có 33 đơn vị y tế được nhận thuốc điều trị Covid-19, trong đó có 12 bệnh viện, các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam; 21 sở y tế các tỉnh, thành gồm: Hà Nội, TP.HCM, TP. Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đà Nẵng , Phú Yên, Khánh Hoà, Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, An Giang, Tiền Giang và Tây Ninh.

    Ở lần phân bổ này, có tổng cộng 103.680 lọ thuốc Remdesivir được xuất cấp cho các đơn vị y tế.

    Trước đó, Bộ Y tế cũng đã phân bổ 3 đợt thuốc Remdesivir với 70.000 lọ cho 17 đơn vị y tế tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/suc-khoe/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:52:00 27-08-2021

    Quảng Trị: Tạm đóng cửa Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà vì liên qua ca dương tính

    Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, Phó Trưởng Ban phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho hay, tỉnh này vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên tạp vụ tại Trung tâm Y tế TP. Đông Hà (83 Lê Lợi, phường 5, TP. Đông Hà). "Trường hợp này đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19. Vừa qua, sau khi có triệu chứng sốt, ho người này đi kiểm tra y tế thì phát hiện mắc COVID-19. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị để cách ly, điều trị", ông Hùng nói. Liên quan đến trường hợp này, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã khoanh vùng, xác định được hơn 40 F1.

    Nhằm đảm bảo an toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam ký Quyết định số 2281 ngày 27/8/2021 phong tỏa Trung tâm Y tế TP. Đông Hà và cách ly y tế một số điểm ở cuối đường Nguyễn Trãi thuộc phường 1, TP. Đông Hà từ lúc 12h trưa 27/8 để áp dụng các biện pháp chống dịch đến khi có quyết định mới.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/quang-tri...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:52:00 27-08-2021

    Công an đội mưa trong đêm, vượt 8km đường rừng hỗ trợ sản phụ sinh con tại nhà

    Trước đó, khoảng 12h khuya 26/8, Trạm y tế xã Hòa Ninh nhận cuộc gọi khẩn từ sản phụ T.T.T.T (SN 1989, trú tổ 1 thôn An Sơn, xã Hòa Ninh) cho biết mình đang chuyển dạ, cần nhờ trợ giúp của lực lượng chức năng.

    Gia đình sản phụ T. thuộc diện neo người, khó khăn, cùng lúc này Đà Nẵng đang áp dụng "ai ở đâu thì ở đó" nên không thể gọi taxi để đến Trạm y tế.

    Lúc này, Trạm y tế xã Hòa Ninh chỉ có Trạm trưởng Nguyễn Thị Minh Trâm và một nhân viên trực, nhà sản phụ cách trung tâm xã Hòa Ninh 8km đường núi, trời đang mưa lớn nên chị Trâm liên hệ Công an xã nhờ hỗ trợ.

    Nhận tin báo, Công an xã Hòa Ninh lập tức điều động Trung úy Phạm Tự Lực, cảnh sát khu vực và 1 anh dân quân tự vệ cùng chị Trâm khẩn trương đến nhà sản phụ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    http://nhipsongviet.toquoc.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:51:00 27-08-2021

    CSGT TP.HCM nhường suất ăn sáng cho người cha đi bộ từ Bình Định vào Bình Dương thăm con bệnh nặng

    Câu chuyện ấm lòng diễn ra lúc 7h ngày 27/8 tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cầu Đồng Nai (chốt G12).

    Thời điểm này Tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Văn Vọng (SN 1979, quê Quy Nhơn, Bình Định) đang đi bộ hướng từ Đồng Nai qua chốt kiểm soát dịch.

    Lúc này Thiếu tá Trịnh Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Đội trưởng đội CSGT Rạch Chiếc (chốt trưởng G12) kiểm tra thì biết anh Vọng sống cùng vợ con tại nhà trọ ở TP. Dĩ An (Bình Dương), nhưng làm thuê ở quê nhà.

    Cách đây vài hôm vợ anh Vọng thông báo con bị bệnh nặng nên anh quyết định đi bộ từ Bình Định vào Bình Dương thăm con.

    Suốt nhiều ngày đi bộ, anh Vọng rất đói và mệt nhưng không có gì để ăn và không còn tiền nên Thiếu tá Tuấn nhanh chóng lấy suất cơm của mình và nước mời anh ăn sáng.

    Sau đó anh Vọng cũng được CSGT hỗ trợ 1 triệu đồng để về chăm lo mua thuốc cho con.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    http://nhipsongviet.toquoc.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:49:00 27-08-2021

    Vắc-xin Nanocovax được Hội đồng đạo đức thông qua, chờ cấp phép khẩn cấp

    Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia (Hội đồng đạo đức) đã chấp thuận kết quả thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ giai đoạn 3a đối với vắc-xin ngừa Covid-19 Nanocovax của Công ty Nanogen.

    Hiện toàn bộ hồ sơ, dữ liệu đã được chuyển sang Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Bộ Y tế để xem xét trước khi Bộ Y tế có quyết định cấp phép khẩn cấp có điều kiện với vắc-xin Nanocovax.

    Diễn biến dịch ngày 27/8: Tập trung 800 người lang thang, TP.HCM phát hiện được 69 F0; Hà Nội đưa hàng chục F1 ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly trong đêm - Ảnh 1.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/va...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:26:00 27-08-2021

    Trưa 27/8, Hà Nội phát hiện thêm 32 ca mắc Covid-19, trong đó 14 ca ở khu cách ly

    Trưa 27/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h trưa nay, thành phố ghi nhận thêm 32 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong đó, 18 ca tại cộng đồng, 14 ca đã được cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện: Hoàng Mai (10); Thanh Xuân (8); Thanh Trì (4); Đông Anh (3); Hoàn Kiếm (2); Thạch Thất (2); Nam Từ Liêm (1); Long Biên (1); Mê Linh (1).

    Phân bố theo chùm ca bệnh gồm: Chùm Sàng lọc ho sốt 2 ca; Chùm F1 của ho sốt cộng đồng 23 ca, Chùm liên quan TP.HCM 7 ca.

    Phân bố 18 ca tại cộng đồng theo quận huyện: Hoàng Mai (7); Thanh Xuân (5); Thanh Trì (3); Nam Từ Liêm (1); Long Biên (1); Mê Linh (1).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/trua-27-8-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:10:00 27-08-2021

    Đồng Nai phát hiện gần 2.900 ca nhiễm qua test nhanh diện rộng

    Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang hết sức phức tạp, vẫn phát hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 qua 2 lần xét nghiệm, dự báo xét nghiệm lần 3 số ca dương tính còn cao.

    Chiến dịch xét nghiệm test nhanh diện rộng trên toàn tỉnh đã qua 2 vòng. Vòng 1 (từ ngày 18 đến 21/8) có 833.495 người được lấy mẫu test nhanh, trong đó 1.710 mẫu dương tính. Qua xét nghiệm PCR khẳng định có 1.330 ca dương tính.

    Vòng 2 (từ ngày 23 đến 26/8) có 848.523 người được lấy mẫu test nhanh, trong đó 1.541 mẫu dương tính. Xét nghiệm PCR khẳng định 1.542 ca dương.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://plo.vn/suc-khoe/dong-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:08:00 27-08-2021

    TP.HCM: Đã tiêm hơn 5,6 triệu liều vắc xin, 62.904 F0 đang cách ly tại nhà

    Trưa 27/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, hiện các bệnh viện đang điều trị 37.993 bệnh nhân, trong đó có 2.321 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.697 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO.

    Trong ngày 26/8 có 242 trường hợp tử vong vì COVID-19; 2.121 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số xuất viện cộng dồn từ đầu năm đến nay là 97.719 bệnh nhân.

    TP đang tiếp tục tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân dựa theo sự tự nguyện. Tính đến hết ngày 26/8, tổng số liều vắc xin đã tiêm là 5.627.728, trong đó tổng số mũi 1 là 5.390.903, mũi 2 là 236.825. Riêng người trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 573.771 liều.

    Theo cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (thuộc Trung tâm phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia), hiện số dân người từ 18 tuổi trở lên tại TP.HCM là gần 7 triệu người. Như vậy, tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 tại TP đạt gần 80%, còn mũi 2 là 3,3%.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-da-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:04:00 27-08-2021

    Thủ tướng: Bình Dương cố gắng trở lại bình thường mới vào 15/9

    Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bình Dương đánh giá kết quả sau 4 ngày tăng cường giãn cách xã hội, ông nhấn mạnh tỉnh phải đặt mục tiêu trở lại bình thường mới vào 15/9.

    "Làm sao giãn cách thật nghiêm, chắc chắn, cố gắng 15/9 tỉnh phải trở lại hoạt động bình thường trong tình hình mới. Nếu giữ đà này, làm nghiêm như thời gian vừa qua tôi tin chắc là được", Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra mục tiêu trong cuộc họp với UBND tỉnh Bình Dương cùng 100 điểm cầu ở xã, phường trưa 27/8.

    Buổi họp diễn ra ngay sau khi Thủ tướng kết thúc chuyến kiểm tra 6 địa điểm tại 2 vùng đỏ của Bình Dương sáng cùng ngày.

    Diễn biến dịch ngày 27/8: Tập trung 800 người lang thang, TP.HCM phát hiện được 69 F0; Hà Nội đưa hàng chục F1 ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly trong đêm - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một cơ sở cách ly, điều trị F0 tại Bình Dương

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/thu-tuong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:35:00 27-08-2021

    Rồng rắn xếp hàng trước Sở Công thương TP.HCM chờ xin giấy đi đường

    Theo ghi nhận của PV, sáng ngày 27/8, có rất nhiều người dân đến Sở Công thương TP.HCM để xin cấp giấy đi đường.

    Diễn biến dịch ngày 27/8: Tập trung 800 người lang thang, TP.HCM phát hiện được 69 F0; Hà Nội đưa hàng chục F1 ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly trong đêm - Ảnh 1.

    Đa số những người này làm việc ở các công ty thực phẩm, công ty vận tải, xuất nhập khẩu...

    Diễn biến dịch ngày 27/8: Tập trung 800 người lang thang, TP.HCM phát hiện được 69 F0; Hà Nội đưa hàng chục F1 ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly trong đêm - Ảnh 2.

    Họ đến xin giấy đi đường để lưu thông trong những ngày TP.HCM thực hiện siết chặt quy định phòng chống dịch

    Diễn biến dịch ngày 27/8: Tập trung 800 người lang thang, TP.HCM phát hiện được 69 F0; Hà Nội đưa hàng chục F1 ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly trong đêm - Ảnh 3.

    Họ đến xin giấy đi đường để lưu thông trong những ngày TP.HCM thực hiện siết chặt quy định phòng chống dịch

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/rong-ran-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:35:00 27-08-2021

    Chưa tính đến việc mở rộng phạm vi phong tỏa ổ dịch 328 Nguyễn Trãi

    Trao đổi với Zing sáng 27/8, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết với 3 F0 được phát hiện sáng nay, số ca nhiễm tại ổ dịch ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) đã lên đến 112 người.

    Lý giải số ca mắc tăng nhanh trong vài ngày qua tại khu vực này, ông Tuấn cho rằng ổ dịch này có đến 3 nguồn lây cùng lúc. Mật động dân cư tại đây đông, sinh sống trong khu vực chật hẹp với nhiều chung cư cũ, chung cư mini, nên khả năng lây lan mạnh.

    Về việc mở rộng phạm vi phong tỏa khu vực này, Phó giám đốc CDC Hà Nội cho rằng chưa cần thiết. Khu vực được cách ly y tế tương đối rộng, ca bệnh cũng chỉ xuất hiện trong nơi phong tỏa nên nguy cơ với bên ngoài không cao.

    "Quan trọng là hạn chế lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa, người dân phải tuân thủ tuyệt đối ở yên trong nhà. Lực lượng chức năng giám sát chặt qua camera 24/24 để đảm bảo việc này. Nhu yếu phẩm đã được cung cấp đầy đủ để người dân yên tâm cách ly", ông Tuấn nói.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/chua-tinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:29:00 27-08-2021

    Một gia đình cán bộ ở Gia Lai dương tính SARS-CoV-2, xét nghiệm cả trăm người liên quan

    Ngày 27/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai (CDC) vừa báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 về một gia đình có 3 người dương tính SARS-CoV-2.

    Đó là trường hợp anh K.G (trú đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku), công tác tại Công an tỉnh Gia Lai; vợ là P.P.T (cùng SN 1989, công tác tại ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai, TP. Pleiku) và con trai 7 tuổi. Cả 3 người xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26/8.

    Theo CDC Gia Lai, tính đến ngày 26/8, Gia Lai ghi nhận 460 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 111 trường hợp; 349 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai và Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/mot-gia-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:05:00 27-08-2021

    Đà Nẵng mở lại một số chợ bán cho người đi chợ hộ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:02:00 27-08-2021

    Thủ tướng yêu cầu thu dung người "lang thang, cơ nhỡ"

    Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố rà soát, thu dung người "lang thang, cơ nhỡ" trên địa bàn để xét nghiệm, phân loại, đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội phòng Covid-19.

    Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tại một số địa phương đã xuất hiện người "lang thang, cơ nhỡ" không có việc làm, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Việc người "lang thang, cơ nhỡ" thường xuyên di chuyển có nguy cơ mắc và lây lan dịch bệnh Covid-19.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/chinh-tri/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:00:00 27-08-2021

    TP.HCM lấy gần 1 triệu mẫu test, 3,6% dương tính, kỳ vọng đến 15/9 rà hết F0

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:58:00 27-08-2021

    Các chiến sĩ bộ binh dầm mưa, mang rau củ tự tay trồng tặng bà con Sài Gòn khiến ai cũng xúc động: “Thấy mấy chú vất vả mà sao thương quá”

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:53:00 27-08-2021

    Ninh Bình giãn cách xã hội 1 huyện sau khi cô gái bán mắm 18 tuổi mắc Covid-19

    Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc thực hiện cách ly vùng có dịch để phòng chống dịch Covid-19, sau khi trên địa bàn xuất hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 ngoài cộng đồng.

    Theo đó, từ 0 giờ ngày 27/8 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Kim Sơn.

    Diễn biến dịch ngày 27/8: Tập trung 800 người lang thang, TP.HCM phát hiện được 69 F0; Hà Nội đưa hàng chục F1 ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly trong đêm - Ảnh 1.

    Ngành chức năng phong tỏa tuyến đường vào xã Cồn Thoi

    Cụ thể, thực hiện phong tỏa theo quy định tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19" đối với khu xung quanh phòng khám Đa khoa khu vực Cồn Thoi (huyện Kim Sơn), trong vòng bán kính khoảng 800m.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/thoi-su/nin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:44:00 27-08-2021

    Một thị xã ở Bình Dương có thể chạm mốc 30.000 F0 trong tháng 8

    Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, cho biết tổng F0 ở khu vực này hiện có 21.530 ca. Trong đó, 15.235 ca đang điều trị. Về cơ sở vật chất, địa phương này có 550 giường điều trị tầng 2, gần 6.900 bệnh nhân đang điều trị tầng 1. Số còn lại đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 59 cơ sở trên toàn bộ xã, phường của tỉnh.

    Tỉnh Bình Dương đã điều thêm khoảng 500 nhân lực y tế đến từ các đơn vị của Bộ Y tế và tỉnh khác và của tỉnh cho thị xã Tân Uyên.

    Tân Uyên hiện có 7 phường đang thực hiện "khoá chặt" lấy mẫu xét nghiệm theo phương châm "1-3-5". Dự báo từ nay đến hết ngày 30/8, số bệnh nhân có thể chạm mốc 30.000 ca. Thị xã này chỉ đáp ứng khoảng 11.000 ca. Số F0 còn lại kiến nghị tỉnh chuyển sang địa phương khác để theo dõi, điều trị.

    Lãnh đạo Trung tâm y tế Thị xã Tân Uyên cho biết đã rà soát các trường hợp người nhà, phụ nữ mang thai, trẻ em, người có bệnh lý nền tại các khu cách ly, thu dung ban đầu để chuyển vào các khu điều trị tầng 2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/mot-thi-xa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:42:00 27-08-2021

    TP.HCM đã tiêm tổng cộng hơn 900.000 liều vaccine Vero Cell

    Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 26/8, thành phố đã tiêm vaccine Covid-19 cho 113.926 người. Lượng người được tiêm chủng nhiều hơn gần 2 lần so với ngày 25/8 (tăng 55.189 người). Các điểm tiêm đều được thực hiện ổn định, trật tự.

    Như vậy, từ khi TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt một đến hết 26/8, 5.741.654 người đã tiếp cận vaccine Covid-19, trong đó có 915.473 mũi tiêm Vero Cell. Tất cả người được tiêm đều an toàn, sức khỏe ổn định.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:39:00 27-08-2021

    Lâm Đồng: Phát hiện thêm 6 ca dương tính Covid-19 đã được cách ly

    Sáng 27/8, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết mới phát hiện thêm 6 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 4 nhân viên Công ty Sợi Đà Lạt và 2 trường hợp liên quan nhà xe Như Vinh ở H. Đơn Dương. 6 trường hợp này đều được cách ly từ trước.

    Liên quan ổ dịch tại Công ty Sợi Đà Lạt (xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt), ca đầu tiên được phát hiện ngày 5/8, đến ngày 27/8 có tổng cộng 150 ca nhiễm Covid-19. Trong đó nhân viên, công nhân công ty 58 người, lây nhiễm thứ phát 92 trường hợp.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:22:00 27-08-2021

    Hà Nội: Phong tỏa Trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông

    Ông Đinh Văn Long, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội đã ký Thông báo số 546/TB-UBND về việc tạm thời phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Theo đó, lực lượng chức năng đã thiết lập rào chắn, tạm phong tỏa, khử khuẩn trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông (tầng 3 tòa nhà New Skyline).

    Trước đó, ngày 21/8, ca bệnh đến tiêm chủng là nữ, 24 tuổi, đang mang thai, trú tại tòa nhà CT8C, khu đô thị Dương Nội (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông). Bệnh nhân đến điểm tiêm chủng để tiêm uốn ván.

    Hai ngày sau, người này bị ho, sốt, đến Trung tâm Y tế quận Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 24/8.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ha-noi-phong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:17:00 27-08-2021

    Khánh Hoà vượt mốc 6.000 ca mắc COVID-19, đứng thứ 6 toàn quốc

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hoà cho biết: Từ 17h ngày 26/8 đến 7h sáng 27/8, Khánh Hòa ghi nhận 68 ca mắc COVID-19 tại TP. Nha Trang (35 ca), TX. Ninh Hòa (14 ca), huyện Vạn Ninh (16 ca), Diên Khánh (1 ca) và Cam Lâm (2 ca). Trong đó, có 3 ca ghi nhận trong cộng đồng ở xã Vĩnh Thái (2), phường Phương Sài (1) của TP. Nha Trang. Có 30 ca ghi nhận trong khu cách ly y tế tại dân cư với 19 ca tại TP. Nha Trang và 11 ca tại TX. Ninh Hòa và 35 ca còn lại ghi nhận trong khu cách ly tập trung.

    Tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Khánh Hòa từ 23/6 đến nay, tỉnh này ghi nhận 6.012 ca COVID-19 và hiện đứng thứ 6 toàn quốc về số ca mắc COVID-19. Trong đó, TP. Nha Trang đứng đầu với 3.519 ca, TX. Ninh Hòa 1.713 ca, huyện Vạn Ninh 331 ca, huyện Diên Khánh 246 ca, huyện Cam Lâm 95 ca, TP. Cam Ranh 90 ca, huyện Khánh Vĩnh 17 ca và huyện Khánh Sơn 1 ca. Tính từ 22/7, Khánh Hòa đã có là 4.056 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện, có 47 ca tử vong liên quan đến COVID-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/khanh-hoa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:15:00 27-08-2021

    Thủ tướng thị sát điểm nóng dịch Bình Dương, yêu cầu tăng chi viện y tế

    Sáng 27/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch đi kiểm tra, chỉ đạo chống dịch tại Bình Dương theo tinh thần xuống tận nơi, mắt thấy tai nghe thực tế tại cơ sở.

    Chuyến làm việc nhằm đánh giá sơ bộ việc triển khai tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Bình Dương kể từ ngày 23/8, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát, thúc đẩy, động viên các cơ sở, xã, phường trong phòng chống dịch.

    Tại điểm kiểm tra đầu tiên, Bệnh viện quốc tế Becamex, TP. Thuận An, Thủ tướng theo dõi việc điều trị các bệnh nhân nặng; kiểm tra cơ sở vật chất tại đây.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:14:00 27-08-2021

    Người dân TP. Buôn Ma Thuột không được đi chợ, siêu thị trong 5 ngày

    Nằm trong kế hoạch bóc tách các F0 trong cộng đồng, UBND TP. Buôn Ma Thuột sẽ siết chặt, tạm ngưng hoạt động nhiều lĩnh vực.

    Theo đó, từ ngày 27 đến 31/8, người dân không được đi chợ, siêu thị, cửa hàng mua lương thực, thực phẩm. Việc cung ứng, đi chợ giúp người dân để mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu do chính quyền cơ sở phối hợp với các ngành của thành phố cung ứng thông qua các đoàn thể chính trị xã hội được triển khai đến từng thôn, buôn, tổ dân phố, liên gia, chi hội, chi đoàn và đến từng hộ gia đình (UBND các phường, xã phải thông báo số điện thoại của UBND phường, xã, từng thôn, buôn, tổ dân phố và liên gia để người dân liên hệ).

    UBND TP. Buôn Ma Thuột yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, kể cả lĩnh vực ăn uống, chợ tự phát, buôn bán vỉa hè, kinh doanh hộ gia đình, tạp hóa; chỉ duy trì hoạt động của siêu thị, chợ, các cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu về nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu y tế, xăng dầu, bưu chính, viễn thông, công chứng, ngân hàng, các hoạt động phòng chống dịch và phòng chống thiên tai.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/nguoi-dan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:56:00 27-08-2021

    Ninh Bình: Nhiều F1 của ca Covid-19 cộng đồng âm tính với SARS-CoV-2

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, trong tổng số 20 F1 tiếp xúc gần với F0 cộng đồng chưa rõ nguồn lây ở huyện Kim Sơn, có 17 người đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 27/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Cồn Thoi (huyện Kim Sơn). Kết quả rà soát bước đầu, có 20 F1 tiếp xúc gần với ca bệnh, được xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR.

    Kết quả xét nghiệm lúc 15h30 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho thấy, có 17/20 F1 được lấy mẫu của bệnh nhân đã có kết quả âm tính (còn 3 mẫu F1 gửi muộn chưa có kết quả). Trong đó, có 2 trường hợp có test nhanh dương tính (là người sống gần nhà bệnh nhân) đã có kết quả PCR âm tính.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:53:00 27-08-2021

    BS Trương Hữu Khanh chỉ ra khu vực nguy hiểm, dễ trở thành nguồn lây Covid-19 ở chung cư nhưng ít người để ý

    Vì sao chung cư HH thành ổ dịch?

    Những ngày qua, cư dân sống tại chung cư Bộ Công an 282 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội lo lắng vì 1 trường hợp F0 sống tại chung cư HH4 Linh Đàm đã sang thăm người thân ở đây và ở lại từ 15 đến 17/8. Đến ngày 20/8, trường hợp này dương tính với virus SARS-CoV-2 khiến cả chung cư nháo nhào lo lắng.

    Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội nhận định, ổ dịch ở chung cư HH Linh Đàm phức tạp vì số lượng bệnh nhân đông, lại rải rác nhiều tầng. Hơn nữa, mật độ cư dân tại khu vực này rất đông.

    Theo ông Tuấn, hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ tòa HH4C và yêu cầu các hộ dân ở yên tại chỗ, không ra khỏi nhà.

    CDC Hà Nội và Ban chỉ đạo quận Hoàng Mai đánh giá, khu vực HH Linh Đàm có mật độ dân rất đông, điều kiện thoáng khí hạn chế. Bên cạnh đó, thời gian trước, việc đi lại vì các lý do công việc, mua đồ thiết yếu,… vẫn nhiều.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/bs-truong-huu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:33:00 27-08-2021

    Đồng Nai phát hiện 2 ổ dịch mới khá phức tạp

    Sáng 27/8, báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai cho biết trong ngày hôm qua (26/8), toàn tỉnh ghi nhận 944 ca mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh 21.571 ca. Trong ngày có 309 ca khỏi bệnh, lũy kế đã có 9.058 ca xuất viện.

    Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế, nhận định qua 2 đợt xét nghiệm diện rộng, các huyện Tân Phú, Xuân Lộc không ghi nhận ca mới. Các huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Khánh, Long Thành ghi nhận từ 3 đến 10 ca. Hầu hết là ca bệnh tại các vùng đỏ, vùng cam và liên quan đến các ổ dịch đã phát hiện trước đó nên trong tầm kiểm soát.

    Tại phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, 1 doanh nghiệp trong khu vực phong tỏa vẫn hoạt động nhưng không thực hiện 3 tại chỗ, cho công nhân đi về. Đã có 54/106 công nhân mắc Covid-19 và gây ra các ổ dịch mới trong các khu nhà trọ tại phường Long Bình Tân, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý.

    Ngoài ra, TP. Biên Hòa còn ghi nhận ổ dịch mới tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP. Biên Hoà) đã ghi nhận 9 ca trong ngày 26/8, đang tiếp tục xử lý.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/do...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:31:00 27-08-2021

    Thêm hơn 1,4 triệu liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam

    1.442.300 liều vaccine Covid-19 AstraZeneca, thuộc hợp đồng mua 30 triệu liều của Công ty VNVC, chia thành hai đợt về TP.HCM trong chiều và tối 26/8.

    Lô vaccine về buổi chiều có 524.300 liều, lô về trong đêm có 918.000 liều. Vaccine được thực hiện thủ tục thông quan và chuyển về kho lạnh của Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC).

    Đây là lần đầu tiên trong cùng một ngày, AstraZeneca chuyển liên tiếp hai đợt hàng khác nhau, cũng là ngày VNVC nhận số lượng vaccine lớn nhất từ trước đến nay. Tám tuần gần đây, mỗi tuần đều có một đợt hàng được bàn giao.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/them-hon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:04:00 27-08-2021

    Thừa Thiên - Huế ghi nhận ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay

    Tối 26/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong ngày địa phương này phát hiện thêm 70 người dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có 65 ca phát hiện trong các khu cách ly tập trung và 5 ca trong cộng đồng. Đây là con số mắc COVID-19 trong ngày nhiều nhất kể từ trước đến nay tại Thừa Thiên - Huế.

    5 ca trong cộng đồng mới được phát hiện tại Thừa Thiên - Huế là các bệnh nhân mang mã BN 393118, BN 393119, BN 393120 và BN 393161 đều có chung yếu tố dịch tễ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/thua-thien-hue-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:44:00 27-08-2021

    Thanh Hóa ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc Covid-19 ngoài cộng đồng

    Khuya ngày 26/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho biết tại huyện Nông Cống vừa ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính SASR-CoV-2. Tất cả được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

    Diễn biến dịch ngày 27/8: Tập trung 800 người lang thang, TP.HCM phát hiện được 69 F0; Hà Nội đưa hàng chục F1 ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly trong đêm - Ảnh 1.

    Đường phố Nông Cống vắng tanh sau khi giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

    Trong số 14 trường hợp mắc Covid-19 mới phát hiện, có 13 ca địa chỉ tại tiểu khu Nam Tiến, thị trấn Nông Cống và 1 trường hợp ở xã Tế Nông. Đây là những trường hợp đã được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính trong ngày.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:21:00 27-08-2021

    Xét nghiệm hơn 800 người lang thang ở TP.HCM, phát hiện 69 F0

    Tối 26/8, báo cáo tại buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch TP.HCM, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết từ ngày 23/8, lực lượng Công an đã tập trung thực hiện nhiệm vụ tập trung người lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn TP.HCM để chăm sóc, phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

    Tính đến ngày 26/8, lực lượng công an đã phát hiện hơn 800 người sống lang thang và đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc. Kết quả là phát hiện có 69 trường hợp dương tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/xet-nghie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:17:00 27-08-2021

    Sáng 27/8: Đà Nẵng, Nghệ An giảm mạnh ca mắc cộng đồng, Quảng Bình tăng

    Tối 26/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 144 ca nhiễm SARS-CoV-2.

    Trong số các ca nhiễm mới, có 60 ca cách ly tập trung, 29 ca cách ly tạm thời tại nhà, 44 ca trong khu phong tỏa và 11 ca cộng đồng.

    Chuỗi lây nhiễm liên quan đến hoạt động xét nghiệm hộ gia đình vẫn còn nguy cơ rất cao. Trong ngày, ngành y tế ghi nhận thêm 23 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến hoạt động xét nghiệm hộ gia đình, trong đó có 15 trường hợp F1 và 8 trường hợp trong khu vực phong tỏa.

    Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 3.455 ca nhiễm SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn ngồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:14:00 27-08-2021

    Sáng 27/8, Hà Nội thêm 6 ca Covid-19, có 3 ca tại cộng đồng

    Các ca phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (2), Hoàng Mai (3), Thường Tín (1).

    Thông tin cụ thể 6 ca mắc mới ghi nhận trong kỳ báo cáo như sau:

    Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (2)

    1) N.T.S, nam, sinh năm 1961.

    - Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

    - Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8 BN được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

    2) T.L.C.A, nữ, sinh năm 2007.

    - Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

    - Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8 được lấy mẫu kết quả xét nghiệm dương tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:19:00 26-08-2021

    Hà Nội đưa hàng chục F1 ở "ổ dịch" Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung ngay trong đêm

    Diễn biến dịch ngày 27/8: Tập trung 800 người lang thang, TP.HCM phát hiện được 69 F0; Hà Nội đưa hàng chục F1 ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly trong đêm - Ảnh 1.

    Trong ngày 26/8, trên địa bàn quận Thanh Xuân ghi nhận 38 ca mắc COVID-19, trong đó phường Thanh Xuân Trung có 37 ca, trước đó đều là F1 và 1 người sống trong khu vực phong tỏa ở phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội)

    Diễn biến dịch ngày 27/8: Tập trung 800 người lang thang, TP.HCM phát hiện được 69 F0; Hà Nội đưa hàng chục F1 ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly trong đêm - Ảnh 2.
    Diễn biến dịch ngày 27/8: Tập trung 800 người lang thang, TP.HCM phát hiện được 69 F0; Hà Nội đưa hàng chục F1 ở ổ dịch Thanh Xuân Trung đi cách ly trong đêm - Ảnh 3.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/ha-noi-du...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:17:00 26-08-2021

    Thủ tướng: TP.HCM đẩy nhanh xét nghiệm diện rộng, sơ tán dân nếu cần

    Thủ tướng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ xét nghiệm thần tốc toàn thành phố sao cho khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ông nhắc nhở đây là chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt và yêu cầu "không chập chờn".

    "Để giảm tử vong trước hết phải giảm F0. Muốn giảm F0 phải giảm nguồn lây, muốn giảm nguồn lây thì phải phát hiện ra nguồn lây thật nhanh. Muốn vậy thì lâm sàng không phát hiện được mà phải xét nghiệm", Thủ tướng lý giải.

    Sau khi xét nghiệm, địa phương phải phân loại được F0 để chăm sóc, điều trị phù hợp.

    Một vấn đề khác được Thủ tướng đề cập là sơ tán dân ở khu vực đông dân cư. Ví dụ ở Bắc Giang, mấy chục nghìn người tập trung ở một chỗ dẫn đến lây nhiễm. Do đó, Thủ tướng đã bàn với Quân khu 3 để hành quân đi nơi khác, nhường chỗ cho người dân.

    "Chỗ nào cần sơ tán thì sơ tán. Có thể sơ tán ra huyện Cần Giờ. Nghiên cứu thấy tốt thì làm, thí điểm chưa tốt thì rút kinh nghiệm từng bước. Phát huy tinh thần chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích, phát huy sáng tạo của mỗi người dân", ông nói.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/thu-tuong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ