Cập

Diễn biến dịch ngày 25/10: Hà Nội thêm 18 ca mắc COVID-19, trong đó có 15 ca cộng đồng; TP.HCM vẫn chưa cho phép hoạt động ăn, uống phục vụ tại chỗ

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 24/10 đến 18h ngày 25/10, Hà Nội ghi nhận 18 ca bệnh Covid-19, trong đó, 15 ca cộng đồng, 3 ca khu cách ly.

  diễn biến
  • 16:04:00 25-10-2021

    Bình Dương: Test nhanh diện rộng 16.405 người, có 841 ca dương tính

    Tối 25/10, theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, qua báo cáo của Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố vừa cập nhật, trong ngày toàn tỉnh đã xét nghiệm nhanh diện rộng cho 16.405 người, phát hiện 841 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong đó, thị xã Tân Uyên ghi nhận 485 trường hợp, thành phố Dĩ An 121 trường hợp, tiếp đến là thị xã Bến Cát 107 trường hợp, thành phố Thuận An 82 ca; các huyện, thị khác đều ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh.

    Cùng ngày, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, tỉnh tiếp tục ghi nhận 517 ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm RT-PCR và đã có đầy đủ các thông tin dịch tễ. Số ghi nhận trong toàn tỉnh giảm 1,3% so với ngày 24/10.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://congan.com.vn/doi-song...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:38:00 25-10-2021

    Bộ Y tế đề nghị rà soát người về từ các tỉnh, thành có số mắc COVID-19 cao

    Ngày 25/10, Bộ Y tế đã có công điện số 1700/CĐ-BYT gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP

    Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội và bước đầu hạn chế được tốc độ lây lan của dịch bệnh; số ca mắc và tử vong đã giảm rõ rệt.

    Các địa phương đã từng bước bỏ giãn cách xã hội chuyển sang thực hiện nghị quyết số 128/NQ-CP về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:36:00 25-10-2021

    92% phụ huynh TP.HCM đồng ý tiêm vaccine cho trẻ

    655.715 trong tổng số khoảng 711.700 phụ huynh học sinh 12-17 tuổi tán thành cho con tiêm vaccine phòng Covid-19, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 25/10.

    Việc lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ được các trường thực hiện từ đầu tuần trước, số liệu được gửi lên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

    Theo đó, địa phương có tỷ lệ đồng thuận cao nhất là huyện Hóc Môn với hơn 98%, thấp nhất là quận 7 với khoảng 79%. Nếu tính về độ tuổi học sinh, tỷ lệ phụ huynh lớp 9 đồng thuận cao nhất với 93%.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:06:00 25-10-2021

    TP.HCM vẫn chưa cho phép hoạt động ăn, uống phục vụ tại chỗ

    Chiều 25/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo để thông tin về tình hình dịch Covid-19 tuần vừa qua.

    Diễn biến dịch ngày 25/10: Hà Nội thêm 18 ca mắc COVID-19, trong đó có 15 ca cộng đồng; TP.HCM vẫn chưa cho phép hoạt động ăn, uống phục vụ tại chỗ - Ảnh 1.

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo chiều 25/10

    Tại buổi họp báo, trước câu hỏi của phóng viên về đề xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Huỳnh Minh Tú cho biết UBND TP.HCM và các sở, ngành đang xem xét, cân nhắc cách làm cũng như tiêu chí đánh giá để mở lại hoạt động này.

    Theo ông Lê Huỳnh Minh Tú, việc mở lại quán ăn uống phục vụ tại chỗ vẫn đang trong quá trình trao đổi và còn cần làm rõ lại nhiều vấn đề. Sau khi thống nhất, Sở Công Thương sẽ thông báo đến báo chí.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/thoi-su/tp-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:02:00 25-10-2021

    Ngày 25/10 thêm 3.639 ca nhiễm COVID-19, điều trị khỏi hơn 800 nghìn trường hợp

    Tối 25/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 3.639 ca nhiễm mới với 19 ca nhập cảnh và 3.620 trường hợp trong nước (giảm 408 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố, có 1.573 ca cộng đồng. Trong ngày có 1.323 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 807.301 trường hợp.

    Ngày 24/10 có 1.120.951 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 74.050.037 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 52.584.839 liều, tiêm mũi 2 là 21.465.198 liều.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 892.579 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.063 ca nhiễm).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/ngay-25-1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:58:00 25-10-2021

    Ngày 25/10, Hà Nội thêm 18 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 15 ca ngoài cộng đồng

    Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 25/10 đến 18h ngày 25/10, thành phố ghi nhận 18 trường hợp mắc COVID-19; trong đó 15 ca trong cộng đồng, 3 ca đã được cách ly.

    Các ca mắc mới trong cộng đồng phân bố theo quận, huyện: Quốc Oai (5), Hà Đông (1), Thanh Oai (6), Long Biên (3).

    Số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) đến nay là 3.528 ca.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.184 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.630 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.554 ca.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.vietnamplus.vn/ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:46:00 25-10-2021

    Bạc Liêu: Người chưa tiêm vắc xin ở vùng cam, đỏ không được ra đường

    Chiều 25/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký quyết định bổ sung một phần quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 mà tỉnh này đã ban hành trước đó. Quy định bổ sung này sẽ có hiệu lực từ 0h ngày 26/10.

    Một nội dung bổ sung đáng chú ý là ở vùng cấp 3 (vùng cam - nguy cơ cao), chỉ những người đã tiêm vắc xin (1 mũi hoặc 2 mũi) hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 mới được phép ra đường.

    Còn đối với vùng cấp 4 (vùng đỏ - nguy cơ rất cao), chỉ những người đã tiêm 2 mũi vắc xin hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 mới được phép ra đường. Tại những vùng này, cơ quan chức năng sẽ thiết lập chốt chặn kiểm soát khu vực xã, phường, thị trấn.

    Còn đối với vùng cấp 1 (vùng xanh - nguy cơ thấp), cấp 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình), việc đi lại của người dân là bình thường, không thiết lập chốt chặn nội tỉnh nhưng người dân phải tuân thủ 5K.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/bac-lieu-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:39:00 25-10-2021

    Xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19, Bắc Giang tăng cường phòng chống dịch

    Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, đến 17 giờ ngày 24/10, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19.

    Cả 3 trường hợp F0 đều là F1 của trường hợp F0 N.T.K (dương tính virus SARS-CoV-2 ngày 20/10 ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), cùng phát hiện dương tính với virus SASR-CoV-2 tại thôn Chợ, xã An Dương, huyện Tân Yên.

    Trong đó 2 trường hợp là mẹ con (N.K.N và T.T.D) sinh sống ở thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh về quê chồng ở thôn Chợ, xã An Dương, huyện Tân Yên từ ngày 18/10 (lúc về quê thì chồng là N.T.K chưa xác định là F0). Còn bà N.T.T là mẹ chồng chị N.K.N. Trong 3 trường hợp trên, chỉ có bà N.T.T đã tiêm 1 mũi vắc xin ngày 19/10.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/xuat-hien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:35:00 25-10-2021

    Hà Nội: TAND huyện Quốc Oai tạm đóng cửa vì tất cả cán bộ bị cách ly

    Trao đổi với PV Dân Trí trưa 25/10, ông Hoàng Nguyên Ưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, sau khi ghi nhận nhiều ca F0 trên địa bàn, chính quyền sở tại đã ra quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với 3 khu dân cư tại xã Sài Sơn; khu vực tại Phố Huyện (tổ dân phố Phố Huyện, thị trấn Quốc Oai) và khu vực tại xóm 11, thôn 1 (xã Thạch Thán) để khoanh vùng, dập dịch.

    Bên cạnh đó, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp là cán bộ TAND huyện, Công an huyện… dương tính SARS-CoV-2, huyện Quốc Oai đã tiến hành phong tỏa tạm thời trụ sở làm việc các đơn vị này để điều tra, truy vết, phun khử khuẩn.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:47:00 25-10-2021

    PGS.BS Nguyễn Lân Hiếu: Hà Nội chưa nên mở cửa trường, cho học sinh đi học lại

    Sáng 25/10, bên hành lang Quốc hội, PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (ĐBQH Đoàn Bình Định) đã có trao đổi xung quanh kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em đang được Bộ Y tế và một số địa phương đưa ra.

    Theo PGS Nguyễn Lân Hiếu, việc tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em cần dựa cả vào khoa học lẫn điều kiện của xã hội.

    Cụ thể, PGS Hiếu phân tích, khi chúng ta tiêm đủ vắc xin cho các đối tượng ưu tiên theo hướng dẫn thì cần tiến hành tiêm vắc xin cho những người trẻ.

    "Những người trẻ được chọn tiêm nên ở độ tuổi 16 - 18 là học sinh cấp THPT, bởi các em này cơ thể đã phát triển hoàn chỉnh nên nguy cơ mắc bệnh không khác gì người trẻ trên 18 tuổi và nguy cơ chuyển biến nặng cũng gần như tương đương.

    Do đó, tôi rất mong muốn tiêm cho các học sinh cấp THPT trước để các em đi học và cũng để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng trong cuộc đời", PGS Hiếu nhận định.

    Đối với trẻ từ 12 tuổi trở lên, theo PGS Hiếu nên thực hiện tiêm những trường hợp có yếu tố nguy cơ như bị béo phì, bệnh nền... Còn các trường hợp khác nên dựa vào nguyện vọng, nhu cầu của gia đình.

    Về việc một số địa phương liệt kê các trường hợp trẻ từ 1 - 3 tuổi để có kế hoạch tiêm chủng, PGS Hiếu nêu quan điểm chưa nên tiêm cho các cháu này.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/pgsbs-nguyen-l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:22:00 25-10-2021

    Ghi nhận gần 400 ca COVID-19, Phú Thọ thành lập Bệnh viện dã chiến số 2

    Ngày 25/10, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, từ 18h ngày 24/10 đến 6h ngày 25/10, tỉnh ghi nhận 19 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Cụ thể, tại TP. Việt Trì 6 ca (Chu Hóa 2 ca; Hy Cương 1 ca; Thụy Vân 3 ca); huyện Lâm Thao 6 ca (Cao Xá 3 ca; Sơn Vi 2 ca; Tứ Xã 1 ca); huyện Phù Ninh 7 ca (Bình Phú 1 ca; Phù Ninh 5 ca; Trị Quận 1 ca).

    Từ ngày 14/10 đến nay, Phú Thọ ghi nhận 395 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông.

    Ngày 24/10, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 220 giường bệnh. Bệnh viện này đặt tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Việt Trì, xã Trưng Vương, TP. Việt Trì.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/ghi-nhan-gan-40...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:21:00 25-10-2021

    Bộ Y tế: Căn cứ tình hình dịch Covid-19 và nguồn cung ứng vaccine để tiêm chủng cho trẻ từ 12 - 17 tuổi

    Theo đó, tính đến hết ngày 21/10, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ hơn 97 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó, một số tỉnh, thành phố đã được phân bổ đủ số lượng vaccine để tiêm 2 mũi cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi. Các địa phương đã tích cực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng khi nhận được vaccine, có ngày cả nước tiêm được khoảng 1,5 - 1,6 triệu liều.

    Để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ trong thời gian sớm nhất cho nhóm nguy cơ để có thể từng bước mở rộng tiêm chủng cho trẻ em dưới 18 tuổi; Bộ Y tế đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiêm chủng bao phủ cho toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian (ưu tiên những người từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả.

    Đối với việc tiêm chủng cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ lập kế hoạch tiêm theo lộ trình đã được hướng dẫn. Đồng thời căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 tại địa phương và nguồn cung ứng vaccine để tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/bo-y-te-can-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:21:00 25-10-2021

    An Giang có thêm 232 người nhiễm nCoV

    Theo thông tin từ Sở Y tế An Giang, trong ngày 24/10, toàn tỉnh ghi nhận 232 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 40 ca được phát hiện ở cộng đồng, 109 người dương tính trong khu phong tỏa, 53 trường hợp tại khu cách ly tập trung và 30 ca nhiễm trở về từ địa phương khác.

    Các trường hợp nhiễm nCoV trong cộng đồng của tỉnh được phát hiện tại huyện Tri Tôn (4), huyện Chợ Mới (14), TP. Long Xuyên (20), huyện Thoại Sơn (3), huyện Phú Tân (5), huyện Châu Thành (3) và huyện Châu Phú (2).

    Tính đến 16h ngày 24/10, An Giang đã ghi nhận tổng cộng 1.034 trường hợp trở về từ các địa phương khác dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh đã thực hiện 1.113.848 mũi tiêm vaccine Covid-19 cho người dân. Qua đó, tỷ lệ dân số được tiêm mũi một của An Giang đạt 70,65%. Con số này với mũi 2 là 10,56%.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://zingnews.vn/dich-covid...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:49:00 25-10-2021

    Từ hôm nay, học sinh ở tỉnh, thành nào sẽ đi học trở lại?

    Bến Tre: Từ 25/10, học sinh khối 9 và khối 12 các Trường THCS, THPT và Trung tâm GDNN - GDTX huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc đi học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu cơ sở triển khai dạy trực tiếp nói trên tổ chức dạy học và các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

    Cà Mau: Sở GD&ĐT Cà Mau thống nhất, ngày 25/10, 18 trường trên địa bàn 2 huyện Thới Bình và Đầm Dơi tổ chức dạy và học trực tiếp trên lớp. Huyện Thới Bình có 11 trường và huyện Đầm Dơi có 7 trường sẽ được tổ chức dạy và học trực tiếp trên lớp. Ngành Giáo dục Cà Mau lưu ý, các trường cần khẩn trương sắp xếp, phân công đội ngũ giáo viên vệ sinh trường lớp sạch sẽ, kịp thời. Bên cạnh đó, vận động phụ huynh đưa con em đến trường đầy đủ, an toàn, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

    Khánh Hòa: Theo Sở GD&ĐT Khánh Hòa, ngày 25/10 các trường THCS, THPT, trung tâm Giáo dục ở các TP. Nha Trang, Cam Ranh, thị trấn Cam Đức (Cam Lâm) dạy học trực tiếp trở lại. Trước đó, ngày 18/10 học sinh THCS, THPT ở các địa phương khác tại Khánh Hòa như Cam Lâm, Ninh Hòa, Diên Khánh... đã cho học sinh đi học tại trường.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/tu-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:45:00 25-10-2021

    Yêu cầu khách nhập cảnh phải cách ly 7 ngày, khó có ai đến

    Bà Võ Thị Phương Nga - Phó Giám đốc điều hành khu du lịch Champa Island Nha Trang - cho biết khu du lịch là một trong số các địa điểm được tỉnh Khánh Hòa lựa chọn để đón khách quốc tế giai đoạn 2. Hiện cơ sở đã được Sở Du lịch thẩm định và xác nhận đáp ứng đủ 12 tiêu chí.

    Bà Nga chia sẻ thêm, đơn vị đang chờ đợi hướng dẫn đón khách quốc tế cụ thể từ Bộ Y tế, trong đó việc cách ly với khách quốc tế đã tiêm đủ liều vắc xin nhập cảnh Việt Nam phải cách ly tập trung trong 7 ngày sẽ rất khó để thu hút khách.

    Quy định cần phải cởi mở hơn tạo cho du khách sự thoải mái, trải nghiệm thật sự nhưng vẫn an toàn thay vì việc cách ly. Như khách khi đủ điều kiện đến Việt Nam sẽ được rút ngắn thời gian cách ly, hoặc phía doanh nghiệp du lịch sẽ tổ chức xét nghiệm định kỳ trong suốt quá trình khách đến du lịch, nghỉ dưỡng.

    "Cuối năm, nhất là Tết dương lịch và Tết âm lịch lượng khách quốc tế và nhất là khách Việt ở nước ngoài có nhu cầu đến Việt Nam rất cao. Việc cách ly 7 ngày sẽ tốn một khoản chi phí trong khi thời gian họ được nghỉ phép, hoặc du lịch chỉ có hạn" - bà Nga nói.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dulich.tuoitre.vn/yeu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:36:00 25-10-2021

    Sáng 25/10, thêm 1,3 triệu liều Pfizer Mỹ tặng đến TP.HCM, tổng số hơn 12 triệu liều

    Như vậy trong vòng 24 giờ qua, COVAX đã chuyển giao cho Việt Nam thêm 2.633.670 liều vắc xin Pfizer-BioNTech do Mỹ trao tặng nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với COVID-19.

    Đây là đợt thứ sáu Mỹ tặng vắc xin cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, nâng tổng số vắc xin COVID-19 đã tặng Việt Nam tới nay lên 12,1 triệu liều.

    "Chúng tôi sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19", Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh trong thông cáo. Cho đến nay, Việt Nam là một trong những nước tiếp nhận nhiều vắc xin nhất từ Mỹ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/sang-25-10-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:28:00 25-10-2021

    Bí thư Vũng Tàu: Nguy cơ dịch bệnh quay trở lại là rất lớn

    Ngày 25/10, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói rằng, trong gần 20 ngày qua, Vũng Tàu đã có được sự yên bình sau khi dịch bệnh COVID-19 đợt thứ 4 tạm lùi xa. Đó là chiến thắng của nhân dân Vũng Tàu, đã đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền thành phố hy sinh và chịu đựng gian khổ lớn nhất để đẩy lùi dịch bệnh.

    Tuy nhiên sự yên bình ấy của Vũng Tàu trong một vài ngày gần đây đang có dấu hiệu bị phá vỡ và nguy cơ dịch bệnh quay trở lại là rất lớn, khi nhiều người từ các vùng đang có dịch đổ về thành phố, trong đó có nhiều người mang mầm bệnh và không thực hiện khai báo y tế. Chỉ một vài ngày qua, Vũng Tàu đã phát hiện hàng chục ca F0 và đều bắt nguồn lây nhiễm từ người ở địa phương khác đến thành phố mà không khai báo y tế. Đặc biệt nguy hiểm là kết quả xét nghiệm từ những người này cho thấy nồng độ virus SARS-CoV-2 rất cao, tức là khả năng lây nhiễm rất lớn.

    "Chúng ta đã quá vất vả, trả giá rất lớn những thiệt hại về kinh tế của địa phương, đã chịu đựng rất nhiều khó khăn gian khổ trong thực hiện giãn cách xã hội để đánh đổi lấy sự bình yên của Vũng Tàu những ngày qua", ông Khoa nói.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/bi-thu-vu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:34:00 25-10-2021

    Hà Nội: Phát hiện ổ dịch 12 F0, phong tỏa trụ sở Công an, TAND huyện và UBND thị trấn

    Đến tối 24/10, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 12 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại huyện Quốc Oai .

    Ngày 24/10, UBND huyện Quốc Oai đã ban hành Quyết định số 5163, 5164, 5165/QĐ-UBND về việc phong tỏa cách ly y tế đối với khu vực có dịch COVID-19 tại các xã Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai và Thạch Thán.

    Theo đó, huyện phong tỏa tạm thời 5 khu dân cư và 3 đơn vị gồm trụ sở Công an, Tòa án Nhân dân huyện và UBND thị trấn Quốc Oai để phục vụ cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

    Tại xã Thạch Thán tổ chức phong tỏa, cách ly y tế đối với 6 hộ dân xung quanh gia đình có F0 tại xóm 11. Xã Sài Sơn tổ chức 3 khu vực phong tỏa, cách ly y tế: Khu 1 gồm 12 hộ dân xung quanh gia đình F0 N.T.P.N tại xóm Tây, thôn Đa Phúc; khu 2 gồm 8 hộ xung quanh gia đình F0 N.T.T tại xóm Tân Hòa, thôn Đa Phúc; khu 3 gồm 10 hộ xung quanh gia đình F0 N.H.T tại xóm 1, thôn Sài Khê.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtv.vn/xa-hoi/ha-noi-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:29:00 25-10-2021

    F0 bất ngờ tăng, Nghệ An họp khẩn với hai địa phương

    Ngày 24/10, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế - Phó Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 đã làm việc với thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc.

    Theo báo cáo từ CDC Nghệ An, từ ngày 15/10 đến nay, thành phố Vinh xuất hiện 55 ca F0; huyện Nghi Lộc có 11 F0.

    Sau khi xuất hiện các ca F0, thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc đã khẩn trương truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan và phong tỏa, cách ly các khu vực. Đến thời điểm này, đã tiến hành lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần thứ 2 tại khu vực phong tỏa để bóc tách F0.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:27:00 25-10-2021

    Sáng 25/10, số ca mắc mới ở nhiều tỉnh miền Tây tiếp tục tăng

    Theo Sở Y tế TP. Cần Thơ, trong ngày 24/10, thành phố ghi nhận 55 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó 15 ca ngoài thành phố. Số ca mắc Covid-19 ở Cần Thơ từ ngày 8/7 đến nay là 6.539 ca.

    Trong số ca mắc mới, có 26 ca cách ly tại nhà, 13 ca trong khu cách ly, 11 ca khu phong tỏa và 5 ca tầm soát ở cơ sở y tế. Cùng ngày, Cần Thơ có 36 ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 5.921 người.

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 An Giang cho biết, ngày 24/10, toàn tỉnh ghi nhận 232 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó có 40 ca trong cộng đồng còn lại ở khu phong tỏa, khu cách ly, có nhiều trường hợp về từ các tỉnh.

    Cùng ngày, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 113 ca mắc Covid-19 (28 trường hợp trong cộng đồng). Tính đến chiều 24/10, Trà Vinh đã ghi nhận 2.296 ca mắc Covid-19 (có 42 ca nhập cảnh), đã điều trị khỏi 1.622 trường hợp, có 22 trường hợp tử vong.

    Ngày 24/10, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 78 ca mắc Covid-19, trong đó có 4 ca cộng đồng, 71 ca trong khu cách ly, 3 ca trong khu phong tỏa. Như vậy đến thời điểm hiện tại Tiền Giang đã ghi nhận 15.626 F0, đã điều trị khỏi 14.169 ca và 390 ca tử vong.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:04:00 25-10-2021

    Mở bán tại chỗ ở TP.HCM: không máy lạnh, không rượu bia

    Như vậy, bộ tiêu chí không bắt buộc quy định số người được đến cơ sở kinh doanh trong một thời điểm. Thay vào đó đưa ra tiêu chí tùy vào cấp độ dịch nơi kinh doanh, cơ sở thực hiện hạn chế số người bán, người mua thực phẩm cùng một thời điểm sẽ theo hướng dẫn của ngành y tế.

    Đáng lưu ý, dù không quy định cụ thể giãn cách 2m và thời gian hoạt động nhưng bộ tiêu chí mới quy định người lao động, người đến cơ sở (giao nhận hàng, khách hàng…) phải tuân thủ nguyên tắc 5K, quét mã QR và thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

    Các cơ sở cũng phải có kế hoạch và tự chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện cơ quan chức năng cho biết trước mắt chỉ mới yêu cầu người lao động, người đến cơ sở phải khai báo y tế, quét mã QR, chưa bắt buộc xét nghiệm và kết quả xét nghiệm âm tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/mo-ban-tai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:47:00 25-10-2021

    Nguy cơ khó lường, Hà Nội cần có giải pháp kiểm soát dịch COVID-19 phù hợp

    Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, thời gian tới, Hà Nội cần triển khai một số giải pháp chính như: Thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện thích ứng, linh hoạt, kiểm soát dịch có hiệu quả… để thực hiện "mục tiêu kép"; thường xuyên xét nghiệm các đối tượng nguy cơ, vùng nguy cơ đặc biệt; xét nghiệm hàng ngày tất cả các trường hợp sốt, ho, khó thở… để phát hiện ổ dịch, khoanh vùng dập dịch kịp thời, đồng thời đánh giá nguy cơ đúng để có đáp ứng phù hợp.

    Bên cạnh đó, người dân Hà Nội cần đi tiêm đầy đủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19, đặc biệt là những người cao tuổi, người có bệnh nền. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu đặc biệt lưu ý, khi Hà Nội mở cửa thì số lượng người dân nhập cư, học sinh, sinh viên từ các tỉnh đổ về rất lớn. Trong khi đó, tại các tỉnh, số người được tiêm vaccine chưa nhiều nên Hà Nội cần quan tâm, đề phòng nguy cơ lây lan, bùng phát dịch từ những đối tượng này. Thêm vào đó, Hà Nội cũng cần có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em…

    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu nêu ý kiến, Hà Nội nên xem xét áp dụng hình thức cách ly tại nhà, thu gọn cách ly tập trung, chuẩn bị cơ sở điều trị để không bị động trong trường hợp dịch bùng phát. Trong thời gian này, Hà Nội cần tập trung huấn luyện, đào tạo cho y tế cơ sở để đáp ứng với nhu cầu nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp; tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, triển khai mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vì chỉ có ứng dụng công nghệ thông tin mới giải quyết được nhiều ách tắc, vướng mắc, tồn tại như trong thời gian vừa qua. Tiếp đó, Hà Nội cần có phương án thích ứng, linh hoạt trong đáp ứng phù hợp với hoạt động, ngành nghề, địa bàn để vừa phòng, chống dịch tốt và làm kinh tế hiệu quả, có phương án cho học sinh đến trường.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtv.vn/xa-hoi/nguy-co-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:45:00 25-10-2021

    TP.HCM gấp rút dọn trường đón học sinh

    Trao đổi với phóng viên ngày 21/10, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết, ngành giáo dục đang tiếp nhận lại các cơ sở giáo dục được trưng dụng cho công tác phòng chống dịch. Đối với khâu vệ sinh trường lớp sau khi được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng chống dịch, ông Dũng lưu ý phải được thực hiện bởi đội vệ sinh chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của Trung tâm Y tế dự phòng để đảm bảo an toàn, "tuyệt đối không để giáo viên vào trong trường vệ sinh dọn dẹp các phòng học".

    Theo kế hoạch của ngành y tế, trong tháng 10 này, các cơ sở giáo dục tham gia vào nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố sẽ cơ bản được bàn giao lại cho ngành giáo dục, phục vụ lộ trình chuẩn bị mở cửa trường học tại các địa phương. "Những cơ sở giáo dục này khi bàn giao sẽ được khử khuẩn, cách ly theo quy định của ngành y tế. Trong số này có nhiều cơ sở sẽ phải sửa chữa lại phòng ốc, hạ tầng do đã bị chuyển đổi công năng sử dụng trong phòng, chống dịch COVID-19", ông Dũng nói.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/tphcm-gap...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:16:00 24-10-2021

    Phú Thọ có 352 ca F0, dịch Covid-19 đang ở cấp độ nào?

    Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, từ ngày 14 - 24/10 đã ghi nhận 352 ca mắc Covid-19 tại các địa bàn: TP. Việt Trì (230 ca tại 19 xã, phường); thị xã Phú Thọ (11 ca tại 2 xã); huyện Lâm Thao (68 ca tại 9 xã, thị trấn); Phù Ninh (38 ca tại 8 xã, thị trấn) và huyện Tam Nông (5 ca tại 2 xã).

    Kể từ ngày 21/10 đến nay, số lượng các ca F0 tăng lên do tỉnh Phú Thọ tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng.

    Theo đánh giá cấp độ dịch ngày 24/10, toàn tỉnh Phú Thọ ở cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 7,32 ca/100.000 dân/tuần; 53,78% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:15:00 24-10-2021

    Nguy cơ bùng phát dịch cao, các địa phương nâng mức độ cảnh giác

    Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết cơ bản đã kiểm soát được dịch tại các địa bàn trọng điểm như TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và một số tỉnh thành khác. Tuy nhiên sau nới lỏng giãn cách, lượng người từ vùng dịch về các địa phương khác nhiều, đã xuất hiện một số ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ các vùng có dịch.

    Cụ thể một số địa phương như Nam Định, Thanh Hóa, Phú Thọ, một số tỉnh thành khu vực Tây Nam Bộ ghi nhận ca bệnh liên quan đến các vùng có dịch.

    "Chúng tôi bày tỏ lo ngại nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới, do đó các địa phương phải nâng cao hơn mức độ cảnh giác với dịch", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị.

    Ông Long cũng nêu yêu cầu các địa phương phải rà soát, kiểm soát người về từ TP.HCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai để phát hiện kịp thời, triển khai giám sát, cách ly và các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Người đủ điều kiện theo dõi, cách ly tại nhà nhưng tổ COVID-19 cộng đồng tại địa phương phải giám sát.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/nguy-co-bun...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ