Cập

Diễn biến dịch ngày 25/1: Cả nước có thêm 15.743 ca Covid-19, Đà Nẵng có số ca nhiều thứ 2; Một bệnh nhân tử vong sau 11 ngày điều trị tại nhà

Bản tin COVID-19 ngày 25/1 của Bộ Y tế cho biết có 177.388.045 liều vaccine đã được tiêm, trong đó tiêm mũi 1 là 78.919.564 liều, tiêm mũi 2 là 73.862.769 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 24.605.712 liều.

  diễn biến
  • 15:04:00 25-01-2022

    Nhiều tỉnh, thành mua qua trung gian kit xét nghiệm của Việt Á

    Như Tiền Phong thông tin, ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt giam Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn cùng đồng phạm liên quan đến vụ kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á). Dù công bố không ký hợp đồng trực tiếp với Việt Á nhưng trong hai năm 2020, 2021, CDC Bắc Giang thực hiện nhiều hợp đồng mua kit xét nghiệm do Cty Việt Á sản xuất thông qua đơn vị thứ 3 là Cty Phan Anh (có trụ sở tại thành phố Bắc Giang).

    Ngoài CDC Bắc Giang, nhiều tỉnh mua kit xét nghiệm của Việt Á thông qua Cty thứ 3 như Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Khánh Hòa...

    Tại Bắc Ninh, trong tháng 5 và 6/2021, CDC tỉnh này 3 lần mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 của Cty Việt Á. Hai đơn vị cùng trúng thầu cung cấp kit xét nghiệm của Việt Á cho ba gói thầu này là Cty TNHH thiết bị An Việt và Cty cổ phần thiết bị y tế Thành An với tổng giá trị của 3 gói thầu khoảng 18 tỷ đồng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/nhieu-tinh-tha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:08:00 25-01-2022

    Hải Dương vượt ngưỡng 9.000 ca mắc, có 14 bệnh nhân tử vong

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương , hôm nay (25/1), địa phương này có số ca mắc kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay với 397 bệnh nhân mắc COVID-19 ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố và có thêm 1 trường hợp tử vong.

    Trong số những ca mắc được ghi nhận trong ngày, có 264 bệnh nhân là trường hợp F1, 40 trường hợp ho sốt cộng đồng, 66 ca cộng đồng, 27 trường hợp về từ các tỉnh khác và TP. Hải Dương, huyện Kim Thành là đơn vị có số ca mắc nhiều nhất.

    Tại huyện Kim Thành, hôm nay có 68 trường hợp mắc COVID-19 mới. Trong đó 51 ca là F1, 6 bệnh nhân ho sốt cộng đồng,10 ca sàng lọc cộng đồng và 1 trường hợp từ vùng dịch về. Cùng với đó ở 5 ổ dịch trên địa bàn gồm: Công ty Injea Vina, KCN Phú Thái,  công ty may Tinh Lợi 2, công ty Pit vina, Hải Phòng, công ty TNHH Long Sơn (xã Kim Xuyên) và ổ dịch lớp 12C Trường THPT Kim Thành I đều ghi nhận thêm bệnh nhân mới.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://suckhoedoisong.vn/hai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:53:00 25-01-2022

    TP.HCM ghi nhận thêm 20 ca nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron

    Như vậy, đến nay, TP.HCM có tổng cộng 92 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 87 ca nhập cảnh và 5 ca cộng đồng liên quan đến 1 ca nhập cảnh.

    Hiện Bệnh viện dã chiến số 12 là nơi cách ly, điều trị người nhập cảnh nhiễm Covid-19 và chờ giải trình tự gien để kiểm soát biến thể Omicron.

    Sở Y tế TP.HCM đang lập quy trình điều chỉnh người nhập cảnh có kết quả nhiễm Covid-19 và bổ sung nơi cách ly cho các trường hợp này.

    Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 163 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron: Hà Nội (14 ca), Quảng Nam (27 ca), TP.HCM (92 ca), Hải Dương (1 ca), Hải Phòng (1 ca), Thanh Hóa (2 ca), Đà Nẵng (8 ca), Khánh Hòa (11 ca), Long An (1 ca), Quảng Ninh (2 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (1 ca), Kiên Giang (2 ca), Bình Dương (1 ca).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/tp-hcm-gh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:38:00 25-01-2022

    Ngày 25/1, Hà Nội thêm 2.957 ca mắc Covid-19 mới, 696 ca ngoài cộng đồng; Gia Lâm dẫn đầu

    Số bệnh nhân ghi nhận trong ngày phân bố tại 358 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

    Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Gia Lâm (184); Hoàng Mai (146); Đông Anh (128); Chương Mỹ (118); Đống Đa (107); Nam Từ Liêm (104); Thanh Trì (84).

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 117.535 ca

    Trước đó, vào sáng cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Thủ đô có 68.541 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (142), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (223), tại các bệnh viện của Hà Nội là (3436), cơ sở thu dung điều trị thành phố (822), cơ sở thu dung quận, huyện (5049), theo dõi cách ly tại nhà (58.869).

    Trong ngày 24/1,  không có bệnh nhân chuyển độ tại cơ sở thu dung; số ca tử vong trong ngày là 18 trường hợp, tổng số người tử vong do Covid-19 từ ngày 29/4 đến nay là 487 người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:10:00 25-01-2022

    Ngày 25/1, thêm 62.889 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi, hơn 177 triệu liều vaccine đã được tiêm

    TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ

    (Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

    1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

    - Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 62.889 ca

    - Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.904.069 ca

    2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.602 ca, trong đó:

    - Thở ô xy qua mặt nạ: 3.192 ca

    - Thở ô xy dòng cao HFNC: 637 ca

    - Thở máy không xâm lấn: 120 ca

    - Thở máy xâm lấn: 634 ca

    - ECMO: 19 ca

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ngay-25-1-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:09:00 25-01-2022

    Lào Cai: Một bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong sau 11 ngày điều trị tại nhà

    Theo báo cáo từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai, nữ bệnh nhân sinh năm 1939, trú tại Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, Lào Cai. Bệnh nhân có tiền sử viêm cột sống, dính khớp, liệt hai chân nhiều năm, là trường hợp F1 (có con trai và con dâu là F0) và chưa tiêm vắc xin ngừa COVID. Ngày 11/12/2021, sau khi được xác định nhiễm COVID-19, bệnh nhân được điều trị tại nhà.

    Ngày 22/12/2021, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi, tăng huyết áp.

    Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, đến sáng ngày 23/01/2022 bệnh nhân trở nặng, hôn mê, bệnh nhân đã được hồi sức tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế nhưng không hồi phục, bệnh nhân tử vong hồi 8h50 ngày 24/01/2022.

    Bệnh nhân đã được đưa đi hoả táng tại Phú Thọ. Nhận định nguyên nhân tử vong: Suy hô hấp do biến chứng xơ phổi của bệnh COVID-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/lao-cai-mot-be...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:05:00 25-01-2022

    Đức tặng Việt Nam thêm 4 triệu liều vaccine Covid-19

    Đại sứ quán Đức tại Việt Nam ngày 25/1 cho biết, tổng cộng 4.000.230 liều vaccine ngừa Covid-19 của BioNTech/Pfizer đã về đến Hà Nội cuối năm 2021, đầu năm 2022. Đây là lô vaccine lớn nhất từ trước đến nay mà Đức viện trợ cho Việt Nam nhằm ủng hộ chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam.

    Đợt hỗ trợ vaccine này được thực hiện qua cơ chế phân bổ vaccine quốc tế COVAX với sự phối hợp chặt chẽ của UNICEF, WHO Việt Nam và Chính phủ Việt Nam.

    Trong năm 2021, Đức cũng đã nhiều lần cung cấp vaccine và trang thiết bị y tế cho Việt Nam. Cùng với lô vaccine này, tổng số vaccine mà Đức đã trao tặng cho Việt Nam là trên 10 triệu liều.

    Nhân dịp này, Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner khẳng định, với lô vaccine lần này gồm hơn 4 triệu liều được chuyển giao qua cơ chế COVAX, nước Đức tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phòng chống và vượt qua đại dịch Covid-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/the-gioi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:04:00 25-01-2022

    Dựng lều cách ly người về quê ăn Tết, cực đoan phản cảm

    Từ đầu tháng 1/2022, người đi làm ăn xa về quê ăn Tết đã được chính quyền xã Thanh Phong ở Thanh Hóa đưa vào các lều bằng tre, luồng được dựng sẵn trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Quang Hùng cũ và Trung tâm văn hóa để làm nơi cách ly cho người thuộc diện cách ly khi trở về địa phương nhằm phòng chống Covid-19.

    Được biết, xã  đã dựng tất cả 3 khu lều, được chia thành 60 phòng riêng biệt rộng khoảng 5 m2/phòng, mỗi phòng cách ly 1 người. Trong các phòng được bố trí giường đơn, điện, và wifi miễn phí để phục vụ nhu cầu người dân.

    Theo ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Phong trả lời báo chí, do đặc thù xã miền núi nhà dân hầu hết không có phòng riêng, nhà riêng đảm bảo các điều kiện cách ly phòng chống dịch Covid-19, nên chính quyền đã họp với dân đi tới thống nhất làm lều cách ly cho người đi làm ăn xã về quê ăn Tết.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:04:00 25-01-2022

    Vì sao có người 2-3 tuần vẫn dương tính, người chỉ 3-4 ngày đã âm tính?

    Chị Nguyễn Thảo Ly (35 tuổi, TP.HCM) chia sẻ chị lo lắng vì mình mắc Covid-19 đã qua 3 tuần nhưng vẫn dương tính. Chị Ly đã tiêm mũi 3 vắc xin vào đầu tháng 1, sau tiêm chị về nhà có triệu chứng đau họng, mất vị giác, khứu giác. Chị biết mình đã nhiễm Covid-19 nên test nhanh cho cả gia đình 5 người thì cả hai vợ chồng chị và con gái đều nhiễm. Riêng ba mẹ chồng chị vẫn âm tính nên gia đình chị cách ly, ba mẹ chị sang nhà em trai chị ở.

    Chồng và con gái chị Ly chỉ 5 ngày test lại đã âm tính riêng chị Ly là thành viên duy nhất tiêm mũi 3 thì vẫn dương tính tới ngày thứ 20 chị thử lại vẫn lên hai vạch, 1 vạch mờ mờ. Vì vẫn còn dương tính nên chị Ly vẫn phải cách ly tại nhà, không thể đi làm hay tiếp xúc với ai.

    Không riêng gì chị Ly, chị Mai Hương (Long Biên, Hà Nội) cũng than thở mẹ chị ngoài 70 tuổi, dương tính từ hôm 10/1 tới nay qua 2 tuần xét nghiệm nhanh vẫn lên hai vạch. Chị Hương không tin nên gửi mẫu xét nghiệm PCR tới BV Đức Giang thì kết quả xét nghiệm vẫn dương tính nên cụ bà phải theo dõi lâu hơn.

    Chị Hương cho biết may mắn mẹ chị đã tiêm vắc xin mũi 3 nên bà khoẻ, không có nhiều triệu chứng gì khác nên cả nhà cũng yên tâm chỉ theo dõi. Đến nay qua hai tuần, cả nhà đều âm tính.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:44:00 25-01-2022

    Người về tỉnh Đắk Lắk phải cách ly tại nhà: Ngành y tế địa phương nói gì?

    Đó là trường hợp của anh Trần Quang L. (SN 1989, trú xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk). Anh L. bị yêu cầu cách ly y tế tại nhà 7 ngày sau khi về từ Đồng Nai. Anh L. cho biết từng là F0 nhưng đã điều trị xong và đã tiêm 3 mũi vắc xin phòng COVID-19.

    "Khi trở về địa phương, tôi có đi khai báo y tế. Ngày 22/1 vừa qua, Trung tâm Y tế xã yêu cầu tôi ký cam kết cách ly 7 ngày tại nhà do đi từ vùng dịch trở về. Trong khi tôi thấy, Bộ Y tế có công văn, yêu cầu các địa phương không cách ly người dân về quê ăn Tết ", anh L. nói.

    Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Trần Thị Mỹ Luyến - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ea Blang, cho biết, việc làm trên là thực hiện công văn chỉ đạo của Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk). “Ở Đồng Nai, TPHCM hay ngoại tỉnh về đều phải cách ly tại nhà. Những người ngoại tỉnh, hoặc các F1 đều phải cách ly y tế tại nhà 7 ngày; những trường hợp F0 phải đưa đi cách ly tập trung. Việc này chúng tôi làm theo kế hoạch của Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ”, bà Luyến cho hay.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/nguoi-ve-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:15:00 25-01-2022

    Người dân Quảng Ninh nâng cao trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19

    Ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh mỗi người dân cần thay đổi nhận thức, ý thức, thái độ, hành vi, đề cao trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Khi trở lại tỉnh, nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở, hãy hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định. 

    Các địa phương nơi có các sự kiện, lễ hội, xây dựng lộ trình mở cửa có kiểm soát hoạt động du lịch, dịch vụ trước, trong, sau Tết, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả để đón nhân dân, du khách; chuẩn bị về năng lực y tế, sẵn sàng về nhân lực, vật lực, chủ động các phương án, giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và xử lý sự cố y tế phát sinh; sẵn sàng các phương án nhân lực theo yêu cầu "6 đủ" để đáp ứng năng lực xử trí mọi tình huống nảy sinh; tổ chức lực lượng ứng trực ở mức hiệu quả nhất trong dịp Tết.

    Cùng với việc chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng tiêm cho trẻ đủ 5 đến 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả nhất, ngành y tế và các địa phương tiếp tục tổ chức tiêm hết vaccine mũi 3 - mũi tăng cường cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm vét cho những người từ 12 tuổi trở lên, cũng như các đối tượng có chỉ định tiêm nhưng chưa tiêm; đặc biệt quan tâm là người cao tuổi, có bệnh lý nền.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://baotintuc.vn/xa-hoi/ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:14:00 25-01-2022

    'Người dân ở 4 cấp độ dịch đều không phải cách ly khi về quê đón Tết'

    Ngày 25/1, bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế), cho biết thông tin nêu trên.

    Trước đó hôm 22/1, Bộ Y tế có văn bản (số 357) gửi các địa phương, nêu rõ hiện nay tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 trên cả nước đã đạt rất cao; tất cả dân số từ 18 tuổi đã được tiêm mũi một; 96% dân số tiêm đủ hai liều; 19% dân số tiêm mũi ba. Trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi một đạt 94%; tiêm mũi hai đạt 82%.

    Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tạo thuận lợi cho người dân về quê ăn Tết, đảm bảo công tác chống dịch, gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe và không phải cách ly y tế. Những người có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để dược hướng dẫn, xét nghiệm và xử trí theo quy định.

    Tuy nhiên, sau hướng dẫn trên, nhiều ý kiến thắc người dân hiện cư trú tại khu vực dịch bệnh ở cấp độ 4 (vùng đỏ) thì khi về quê có phải cách ly y tế hay không. Băn khăn này xuất phát từ việc, trong hướng dẫn chuyên môn về thích an toàn của Bộ Y tế từ tháng 10/2021, có yêu cầu cách ly người đến từ địa bàn dịch cấp độ 4 và vùng phong tỏa. Người cao tuổi, có bệnh nền hoặc phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi, được cách ly tại nhà và có người chăm sóc cùng.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vnexpress.net/nguoi-da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:03:00 25-01-2022

    Lâm Đồng phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

    Bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là anh K.D, 38 tuổi, địa chỉ ở  thôn M’Răng, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, từ ngày 30/12/2021, anh K.D từ Italia về Việt Nam, nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa. Từ ngày 31/12/2021 đến 8/1/2022, anh K.D được cách ly tại khu cách ly tập trung của Trung đoàn 802, xã Ninh Sơn, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, anh K.D được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 2 lần vào các ngày 31/12/2021 và ngày 8/1/2022, nhưng đều có kết quả âm tính.

    Đến ngày 8/1/2022, sau khi kết thúc thời gian cách ly, anh K.D về nhà tại thôn M’Răng, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương. Sáng 9/1/2022, anh đi khai báo y tế, test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly điều trị tại nhà theo quy định. Ngày 10/1/2022, anh có kết quả RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm của anh K.D cũng được Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định nhiễm biến thể mới Omicron ngày 24/1/2022. Hiện anh K.D có sức khỏe ổn định.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://baotintuc.vn/thoi-su/l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:53:00 25-01-2022

    Ninh Bình: Người dân khi đến viện phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

    Theo số liệu báo cáo của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, ngày 24/1, tỉnh Ninh Bình ghi nhận thêm 135 ca bệnh mới, trong đó có 74 ca mắc tại cộng đồng. Trong ngày, số ca mắc COVID-19 tử vong là 3, cộng dồn đến nay có 12 ca tử vong.

    Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 37 ổ dịch với 1.363 ca bệnh được ghi nhận. Trong đó, nhiều ổ dịch tại doanh nghiệp đã ghi nhận hơn chục ngày nay nhưng vẫn tiếp tục lây lan lên hàng trăm ca bệnh.

    Thành phố Ninh Bình hiện là địa phương có số ổ dịch đang hoạt động nhiều nhất tỉnh, có 13 ổ dịch với trên 500 ca bệnh; tiếp đến là huyện Gia Viễn với 8 ổ dịch, với gần 300 ca bệnh...

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/ninh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:55:00 25-01-2022

    Nhiều bệnh nhân hậu Covid-19 phải vào viện vì chủ quan: Coi chừng mất Tết

    Ngày 25/1, đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức (TPHCM) cho biết, chỉ trong ít ngày đưa vào hoạt động phòng khám hậu Covid-19 , nơi này đã tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến thăm khám. Trong đó, nhiều trường hợp cho biết đã không tuân thủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe mùa dịch, vì nghĩ mình đã nhiễm bệnh rồi là xong.

    Sức khỏe suy giảm vì chủ quan hậu Covid-19

    Như trường hợp của anh L.V.Đ. (25 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương). Theo lời kể của nam thanh niên, anh Đ. mắc Covid-19 vào đầu tháng 7/2021, điều trị khoảng 30 ngày thì khỏi bệnh hẳn. Lúc khỏi bệnh vì không thấy triệu chứng gì và nghe lời bạn bè nói "nhiễm rồi là bất tử", sẽ có kháng thể cao nên anh chủ quan không còn tuân thủ kỹ 5K. Sau thời gian TPHCM bình thường mới, anh vô tư tiếp xúc với đám đông.

    Đến thời gian gần đây, anh thấy thể trạng yếu đi hẳn, rụng tóc nhiều và tinh thần uể oải, không có nhiều năng lượng, khiến sinh hoạt hằng ngày cũng bị ảnh hưởng. "Lúc đầu mới hết bệnh tôi thấy đã khỏe dần. Nhưng giờ đã sắp qua thời gian 6 tháng kể từ lúc khỏi Covid-19 rồi, tôi cứ thấy mình có triệu chứng cảm giống lúc nhiễm bệnh, nên lo lắng quá" - anh Đ. nói.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:54:00 25-01-2022

    13 địa phương có ca nhiễm biến thể Omicron

    Bộ Y tế cho biết kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 2.155.784 ca mắc Covid-19, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (512.871), Bình Dương (292.523), Hà Nội (111.428), Đồng Nai (99.686), Tây Ninh (87.289).

    Đã có 1.841.180 bệnh nhân được điều trị khỏi. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.484 ca.

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.884 ca, chiếm tỉ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.

    Theo Bộ Y tế đến nay, đã có 13 tỉnh, thành phố ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron với 163 trường hợp được phát hiện tại Hà Nội (14), Quảng Nam (27), TP HCM (92), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Kiên Giang (2), Bình Dương (1).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/suc-khoe/13...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:42:00 25-01-2022

    Biến thể Omicron có thể gây quá tải hệ thống y tế

    Hiện Việt Nam đã ghi nhận 163 ca nhiễm biến thể Omicron . Địa phương có nhiều ca nặng nhất vẫn là TPHCM, tiếp theo là Hà Nội, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Bến Tre. Ba địa phương, TPHCM, Quảng Nam, Hà Nội là những nơi có ca mắc biến thể mới cao nhất. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan do biến chủng Omicron , Bộ Y tế yêu cầu các địa phương trong thời gian tới vẫn cần tập trung công tác phòng chống dịch; nâng cao năng lực điều trị, giảm nguy cơ các ca mắc COVID-19 chuyển nặng và tử vong. 

    Đồng thời, có phương án sẵn sàng các trạm y tế lưu động tại các địa bàn khi dịch diễn biến phức tạp. Bộ Y tế cũng nỗ lực bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư cho điều trị; bảo đảm tất cả mọi người nhiễm virus SARS-CoV-2 đều được quản lí, chăm sóc y tế phù hợp, được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh và sớm ngay tại địa bàn. Đồng thời, đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, không để sót người có bệnh nền, tuổi cao; nhất là việc hoàn thành tiêm phủ mũi 3.

    Tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, phần lớn bệnh nhân trẻ tuổi là các sản phụ chưa tiêm vắc xin COVID-19, tiến triển nặng từ khoảng ngày thứ 7 và tình trạng bệnh nặng diễn biến rất nhanh.

    PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết phụ nữ mang thai lại là đối tượng dễ bị diễn biến nặng khi mắc COVID-19 bởi trong quá trình mang thai, phụ nữ cũng có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định. Quá trình mang thai sẽ có tình trạng giữ nước trong cơ thể, có hiện tượng phù, phù niêm mạc đường hô hấp trên, dẫn đến tổn thương đường hô hấp trên dễ dàng. Vì thế khi mắc COVID-19 nguy cơ bệnh diễn biến nặng tăng nhanh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/bien-the-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:07:00 25-01-2022

    Thanh Hóa: Dựng lều cách ly người về quê ăn Tết

    Ngày 25-1, ông Nguyễn Đức Đồng, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã yêu cầu chính quyền xã Thanh Phong và các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

    Diễn biến dịch ngày 25/1: TP.HCM có 88 ca nhiễm biến chủng Omicron; Ngày 8/2, học sinh từ lớp 7 - 12 ở Hà Nội sẽ trở lại trường học - Ảnh 1.

    Khu lều được chính quyền xã Thanh Phong dựng lên để cách ly người về quê ăn Tết - Ảnh M.H.

    Trước đó, từ đầu tháng 1-2022, chính quyền và nhân dân xã Thanh Phong (huyện Như Xuân) đã cho dựng lều bằng tre luồng trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Quang Hùng cũ và Trung tâm văn hóa để làm nơi cách ly cho người thuộc diện cách ly khi trở về địa phương dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

    Xã này đã dựng tất cả 3 khu lều, được chia thành 60 phòng riêng biệt rộng khoảng 5 m2/phòng, mỗi phòng cách ly 1 người. Trong các phòng được bố trí giường đơn, điện, và wifi miễn phí để phục vụ nhu cầu người dân.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/thoi-su/tha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:24:00 24-01-2022

    Ngày 8/2, học sinh từ lớp 7 - 12 ở Hà Nội sẽ trở lại trường học

    UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 234/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế; UBND các quận, huyện, thị xã về việc học sinh trở lại trường học trực tiếp. Theo nội dung văn bản, UBND thành phố nhận được Tờ trình số 148/TTr-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

    UBND thành phố thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình này; giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương, thành phố; hoàn thiện cơ sở vật chất, y tế trường học; tổ chức diễn tập, xây dựng các phương án ứng phó với những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện.

    Diễn biến dịch ngày 25/1: TP.HCM có 88 ca nhiễm biến chủng Omicron; Ngày 8/2, học sinh từ lớp 7 - 12 ở Hà Nội sẽ trở lại trường học - Ảnh 1.

    Để chuẩn bị đón học sinh từ khối lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường học, tại Trường THCS Giảng Võ, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã tổ chức diễn tập công tác đón học sinh trở lại trường học.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/ngay...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:23:00 24-01-2022

    TPHCM: Phát hiện 88 ca nhiễm biến chủng Omicron, gần như không có biểu hiện bệnh

    Tại buổi họp báo về tình hình phòng chống dịch chiều nay 24/1, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết trong số 88 trường hợp được phát hiện thì chỉ có 5 ca bệnh trong cộng đồng liên quan đến bệnh nhân nhập cảnh ở nước ngoài về và di chuyển từ Khánh Hòa vào TPHCM.

    Diễn biến dịch ngày 25/1: TP.HCM có 88 ca nhiễm biến chủng Omicron; Ngày 8/2, học sinh từ lớp 7 - 12 ở Hà Nội sẽ trở lại trường học - Ảnh 1.

    Thành phố đang siết chặt công tác xét nghiệm nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn biến chủng Omicron

    Theo ông Tâm, tất cả 83 trường hợp còn lại là người nhập cảnh, được phát hiện trong quá trình khám sàng lọc, cách ly, điều trị ngay khi xuống sân bay. Hầu hết bệnh nhân nhiễm biến chủng mới đều có biểu hiện nhẹ với các triệu chứng thoáng qua như sốt, ớn lạnh, đau họng. Thời gian từ khi bệnh nhân được phát hiện dương tính đến khi âm tính trung bình khoảng 1 tuần.

    Trường hợp có biểu hiện nặng nhất là cụ bà 82 tuổi từ Mỹ về Việt Nam vào ngày 10/1. Sau khi được xét nghiệm dương tính bệnh nhân đã điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 12. Tuy nhiên, trên cơ địa của bệnh nhân lớn tuổi, có nhiều bệnh lý nền, bệnh nhân đã có diễn tiến nặng với triệu chứng khó thở nên được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM. Đến chiều 24/1, tình trạng sức khỏe của cụ đã có diễn tiến tốt.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/tphcm-pha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ