Cập

Diễn biến dịch ngày 24/8: Việt Nam nhận trên 16 triệu liều vắc xin trong tháng 8 và tháng 9 ;Hà Nội tìm người từng đến 2 ngõ đường Nguyễn Trãi sau khi ghi nhận 19 F0

Trong tháng 8 và tháng 9 tới đây, Việt Nam sẽ nhận được vắc xin nhiều hơn dự kiến, có thể trên 16 triệu liều. Trong đó, tuần từ 23 - 28.8, ít nhất sẽ nhận thêm khoảng 3 - 4 triệu liều.

  diễn biến
  • 16:52:00 24-08-2021

    Đau họng đi xét nghiệm, nữ nhân viên giao dịch viễn thông dương tính SARS-CoV-2

    Tối 24-8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An, cho biết trong 12 giờ qua (từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 24-8), Nghệ An ghi nhận thêm 69 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có 22 ca cộng đồng, 47 ca đã được cách ly tập trung trước đó.

    Các ca nhiễm Covid-19 phân bổ ở các địa phương: TP Vinh (26), Yên Thành (18), thị xã Cửa Lò (4), Diễn Châu (9), Hưng Nguyên (2), Nam Đàn (1), Quế Phong (5), Quỳnh Lưu (1), Tân Kỳ (1), Đô Lương (2). Các trường hợp nhiễm Covid-19 cộng đồng ghi nhận ở các địa phương: Thị xã Cửa Lò (4), Đô Lương (2), Hưng Nguyên (1), Yên Thành (5), TP Vinh (10)...

    Riêng 10 ca cộng đồng tại TP Vinh phân bổ ở 6 xã, phường: Bến Thủy (1), Vinh Tân (1), Hồng Sơn (3), Hưng Bình (2), Nghi Liên (1), Nghi Phú (2)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:51:00 24-08-2021

    Vũng Tàu phong tỏa chặt 4 khu phố 'nóng' của phường Thắng Nhì từ 25-8

    Ngày 24-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Vũng Tàu sau khi nghe báo cáo tình hình dịch tại phường Thắng Nhì đã có những chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương để sớm khoanh vùng, hạn chế ca lây nhiễm tại địa bàn này.

    Theo báo cáo của UBND phường Thắng Nhì, phường có chín khu phố với 72 tổ dân phố, 6.080 hộ dân.

    Qua xét nghiệm nhanh các ngày 14, 15 và 20-8, phường liên tục phát hiện các mẫu ống gộp dương. Kết quả PCR sau đó ghi nhận nhiều F0 trong cộng đồng.

    Trong đó bốn khu phố 1, 3, 4 và 5 có 2942 hộ có 135 F0. Tính tới ngày 23-8, khu phố 3 có 696 hộ nhưng có tới 107 F0; khu phố 1 có 21 F0; khu phố 4 có sáu F0 và khu phố 5 có một F0)

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://plo.vn/thoi-su/vung-ta...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:02:00 24-08-2021

    Hải Phòng dừng test nhanh, chỉ cho người có xét nghiệm RT-PCR âm tính vào thành phố

    Tối 24.8, UBND TP.Hải Phòng đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác kiểm soát người từ vùng dịch vào thành phố.

    Theo đó, từ ngày 26.8, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các cửa ngõ vào TP.Hải Phòng chỉ cho phép những người có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (có giá trị trong vòng 72 giờ) với kết quả âm tính vào thành phố. Những người từ vùng dịch về sẽ phải đi cách ly tập trung, tự chi trả kinh phí.

    Với những người vào TP.Hải Phòng công tác thì ngoài giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR với kết quả âm tính, cần có thêm giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và văn bản đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 TP.Hải Phòng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:02:00 24-08-2021

    7 huyện, thành phố ở An Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến 5.9

    Chiều 24.8, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ký quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 áp dụng với TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc và các huyện: Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Chợ Mới và Thoại Sơn; đồng thời áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với các huyện: Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên và TX.Tân Châu đến hết ngày 5.9.

    Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh phải tận dụng "thời gian vàng" của giãn cách xã hội để tiến hành xét nghiệm tầm soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, ngắt nguồn lây, nhanh chóng làm sạch địa bàn. Thực hiện các giải pháp cấp bách để bảo vệ vững chắc "vùng xanh", xanh hóa "vùng vàng", "vùng cam" và thu hẹp "vùng đỏ".

    Mỗi địa phương ở An Giang cần chủ động bố trí tối thiểu 200 giường điều trị F0 không triệu chứng và 20 giường bệnh điều trị F0 có triệu chứng tại các trung tâm y tế huyện. Đồng thời, chủ động thực hiện "4 tại chỗ" ở mức cao hơn để phòng, chống dịch hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị tỉnh cần tuyên truyền để người dân "ai ở đâu ở đó" và đồng thuận với tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/thoi-su/7...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:01:00 24-08-2021

    Phú Quốc: Một điều dưỡng bị lây nhiễm chéo trong khu điều trị F0

    Một nữ điều dưỡng của Trung tâm y tế TP.Phú Quốc được phát hiện dương tính với Covid-19 do lây chéo trong khu điều trị F0.

    Chiều 24.8, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết vừa phát hiện một ca nhiễm Covid-19 là nữ điều dưỡng của Trung tâm y tế TP.Phú Quốc, bị lây chéo trong khu điều trị F0. Hiện khu điều trị này đang điều trị cho 3 F0, đều là tài xế từ đất liền ra đảo Phú Quốc.

    Thông tin ban đầu, nữ điều dưỡng thực hiện nhiệm vụ ở tổ điều trị gồm có 4 y bác sĩ. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đến sáng 23.8, nữ điều dưỡng thấy có triệu chứng bất thường nên đi xét nghiệm. Kết quả, cả 2 phương pháp xét nghiệm test nhanh và PCR đều dương tính với Covid-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/thoi-su/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:42:00 24-08-2021

    Việt Nam đã nhận được khoảng 23 triệu liều vắc-xin Covid-19

    Cuộc họp tập trung rà soát, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ ngoại giao vắc-xin thời gian qua và thống nhất các nhiệm vụ cần khẩn trương, quyết liệt thực hiện nhằm tiếp cận, đưa vắc-xin ngừa Covid-19, trang thiết bị y tế và thuốc điều trị về nước nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất có thể.

    Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác đã đã báo cáo, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các Bộ, ngành nhanh chóng đưa Tổ công tác đi vào hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

    Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh với những biện pháp vận động hiệu quả, quyết liệt, đến nay, Việt Nam đã nhận được khoảng 23 triệu liều vắc-xin từ cơ chế COVAX, hỗ trợ của các nước và các hợp đồng đã ký kết; trong tháng 8 và tháng 9 tới, mặc dù thế giới rất khan hiếm vắc-xin Covid-19, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được các nguồn hỗ trợ vắc-xin nhiều hơn dự kiến từ nhiều đối tác.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/chinh-tri/v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:41:00 24-08-2021

    Bộ Công an khởi công bệnh viện dã chiến ở TP.HCM

    Ngày 24/8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đến thị sát, kiểm tra nơi xây dựng bệnh viện dã chiến của Bộ Công an tại Xí nghiệp X30 ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

    "Công an mình là công an nhân dân. Tôi ghi nhận sự chủ động của các chiến sĩ công an. Tôi đề nghị các đồng chí đẩy nhanh tiến độ để có thể sớm đi vào hoạt động cho tốt," Phó thủ tướng nói.Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng ghi nhận sự chủ động của lực lượng công an trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Đại diện bệnh viện dã chiến của Bộ Công an cho biết bệnh viện mới được khởi công 2 ngày, đang gấp rút để có thể đi vào hoạt động với 300 giường cùng hệ thống oxy trung tâm.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:40:00 24-08-2021

    Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 67 ca nghi mắc COVID-19 mới, có 11 ca ngoài cộng đồng

    Ngày 24/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 23/8 đến 18h ngày 24/8/2021, tỉnh này ghi nhận 67 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

    Cụ thể, huyện Long Điền có 28 ca. Trong đó, 3 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung (1 ca tại Trường Tiểu học Chu Văn An, 1 ca tại Trường Tiểu học Phước Tỉnh, 1 ca tại Trường THCS Nguyễn Huệ); 25 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải.

    TP.Vũng Tàu ghi nhận 35 ca, gồm 27 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa (2 ca tại phường Thắng Nhì, 6 ca tại phường 10, 1 ca tại phường 4, 18 ca tại phường 8); 8 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (3 ca tại phường 10, 3 ca phường 11, 1 ca phường 4, 1 ca phường 12).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/ba-ria-vu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:16:00 24-08-2021

    Nghệ An vượt 1.000 ca mắc COVID-19

    Ngày 24/8, theo cơ quan chức năng Nghệ An, tính từ ngày 13/6 đến 19h ngày 24/8, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.062 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương.

    Trong đó, TP Vinh có 301 ca, huyện Quỳnh Lưu 143 ca, Yên Thành 127 ca, Kỳ Sơn 55 ca, Diễn Châu 80 ca, Nghi Lộc 51 ca, thị xã Cửa Lò 31 ca.

    Trong ngày 24/8, tỉnh Nghệ An phát hiện 95 ca mắc COVID-19, trong đó có 33 ca trong cộng đồng.

    Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Nghệ An quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 14 huyện thành thị, gồm TP Vinh, Thị xã Cửa Lò, Thị xã Hoàng Mai, Thị xã Thái Hòa, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn.

    7 huyện còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 gồm các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ.

    Thời gian thực hiện từ ngày 20/8.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/nghe-an-vuot-1-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:07:00 24-08-2021

    KHẨN: Hà Nội tìm người từng đến ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi sau khi ghi nhận 19 F0

    Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân, Hà Nội tối 24/8 thông báo tìm người đã đến ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung từ ngày 17/8 đến 24/8.

    Người dân cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế phường Thanh Xuân Trung (02438586236 - 0983471105) hoặc Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân (02485823468 - 0912495783) để được hướng dẫn.

    Trong 2 ngày 23 và 24/8, phường Thanh Xuân Trung phát hiện 21 ca Covid-19, trong đó 19 ca cư trú trong 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. Chính quyền địa phương đã quyết định cách ly y tế tạm thời trong vòng 7 ngày , tại ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, từ 14h ngày 23/8 đến 14h ngày 30/8. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/khan-ha-noi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:35:00 24-08-2021

    Việt Nam nhận trên 16 triệu liều vắc xin trong tháng 8 và tháng 9

    Thông tin đáng chú ý nhất được báo cáo tại cuộc họp của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh với Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc xin diễn ra chiều nay, 24.8, là việc chúng ta sẽ tiếp nhận trên 16 triệu liều vắc xin trong tháng 8 và tháng 9 tới.

    Cuộc họp nhằm rà soát, đánh giá tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ ngoại giao vắc xin thời gian qua, cũng như thống nhất các việc cần khẩn trương, quyết liệt thực hiện nhằm tiếp cận, đưa vắc xin, trang thiết bị y tế và thuốc điều trị về nước nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất có thể.

    Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác, cho hay với những biện pháp hiệu quả và quyết liệt, trong tháng 8 và tháng 9 tới đây, mặc dù thế giới rất khan hiếm vắc xin, chúng ta sẽ tiếp tục nhận được thêm vắc xin nhiều hơn dự kiến, có thể trên 16 triệu liều qua các hình thức viện trợ, các đối tác nhượng lại và giao vắc xin theo các hợp đồng đã ký kết.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây


    https://thanhnien.vn/thoi-su/v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:27:00 24-08-2021

    Từ 0h ngày 24-8, Phan Thiết siết chặt giãn cách, ở nhà từ 18h đến 6h hôm sau

    Chiều tối 24-8, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - chủ tịch UBND TP Phan Thiết, Bình Thuận - ký công văn khẩn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, mặt trận và các đoàn thể địa phương siết chặt hơn việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, trong đó người dân không được ra khỏi nhà từ 18h đến 6h hôm sau.

    Riêng các trường hợp cấp cứu, cứu hỏa; các lực lượng phòng, chống dịch, cơ yếu; lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự, y tế; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu, cấp bách cung cấp cho các cơ sở kinh doanh; các tiểu thương chợ đầu mối; xe chở vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án lớn được phép lưu thông trong khung giờ trên.

    Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác do UBND TP cho ý kiến giải quyết. Ngoài ra, địa phương sẽ dừng hoạt động của những người giao hàng (shipper) tự do, không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây


    https://tuoitre.vn/tu-0h-ngay-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:24:00 24-08-2021

    Tây Ninh: Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 diện rộng đợt 2, khuyến khích người dân tự test nhanh

    Chiều 24.8, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đợt 2 ngay sau khi vừa có kết quả đợt 1. Thời gian thực hiện từ ngày 26 - 30.8, lấy mẫu 344.710 hộ dân với 361.946 mẫu.

    Việc lấy mẫu xét nghiệm tổng sàng lọc đợt 2 nhằm chủ động phát hiện tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng và kịp thời phong tỏa, cách ly cắt đứt chuỗi lây nhiễm.

    Khuyến khích người dân tự thực hiện lấy mẫu test nhanh

    Theo đó, tại khu vực nguy cơ rất cao (vùng đỏ) lấy mẫu tất cả người dân trong khu vực. Đối với vùng cam, vàng và xanh chỉ lấy mẫu đại diện 1 người/hộ hoặc phòng trọ (không chọn người đã lấy mẫu đợt 1). Những trường hợp trong khu vực phong tỏa, đội lấy mẫu đến từng khu nhà lấy mẫu từng người.

    Đối với lấy mẫu test nhanh, UBND tỉnh Tây Ninh khuyến khích người dân tự thực hiện, nhân viên lấy mẫu hướng dẫn, cung cấp vật tư và kiểm tra kết quả, người được yêu cầu lấy mẫu tự thực hiện xét nghiệm.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:22:00 24-08-2021

    Trung Quốc tặng Việt Nam 2 triệu liều vaccine COVID-19

    Ngày 24/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba.

    Trong không khí cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc; tin tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc với vai trò hạt nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ lãnh đạo nhân dân Trung Quốc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đã đề ra.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, coi đây là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; công cuộc Đổi mới của Việt Nam và sự nghiệp Cải cách mở cửa của Trung Quốc đều đang ở giai đoạn then chốt, việc củng cố và phát triển quan hệ Việt - Trung ổn định, lành mạnh có ý nghĩa quan trọng đối với thành công của mỗi nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; Việt Nam không liên minh liên kết với nước này để chống lại nước khác.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/trung-quoc-tang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:48:00 24-08-2021

    Đà Nẵng thêm 153 ca COVID-19, thiết lập thêm bệnh viện dã chiến 2.000 giường

    Ngày 24-8, Đà Nẵng ghi nhận 153 ca COVID-19, trong đó có 43 ca đã cách ly tập trung, 36 ca cách ly tạm thời tại nhà, 55 ca trong khu vực phong tỏa và 18 ca cộng đồng.

    Chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ đầu mối tiếp tục phát hiện thêm 96 ca COVID-19, số bệnh nhân liên quan đến nay là 999 người. Từ ngày 10-7 đến nay TP ghi nhận 3.149 ca COVID-19.

    Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Đà Nẵng dự kiến sẽ tiếp tục siết giãn cách xã hội theo nguyên tắc "ai ở đâu ở đó" sau 8 giờ ngày 26-8. Căn cứ kết quả xét nghiệm diện rộng lần 3, lãnh đạo TP sẽ phân chia các vùng có mức độ nguy cơ khác nhau để áp dụng các biện pháp phù hợp.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://plo.vn/suc-khoe/da-nan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:29:00 24-08-2021

    Phát hiện 'ổ dịch' ở quận Thanh Xuân, chuyên gia lưu ý nguy cơ với Hà Nội

    Ngày 24/8, theo công bố từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 23/8 đến 18h ngày 24/8, thành phố Hà Nội ghi nhận 67 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 33 ca tại cộng đồng, 34 ca khu cách ly.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 2.677 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.352 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.325 ca.

    Đáng chú ý, trong hai ngày 23 và 24/8, thành phố phát hiện 21 ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/phat-hien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:59:00 24-08-2021

    TP.HCM test nhanh 170.000 mẫu, 6.000 mẫu dương tính

    Chiều 24-8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP. Tham dự họp báo có ông Lê Hải Bình - phó Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM...

    Thông tin về công tác lấy mẫu xét nghiệm , ông Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết giai đoạn TP tăng cường giãn cách xã hội là thời điểm quan trọng để lấy mẫu xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

    Theo ông Hưng, kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm lần này có nhiều điểm mới. Theo đó, TP tập trung xét nghiệm vùng nguy cơ rất cao và vùng nguy cơ cao trước. Dự kiến TP xét nghiệm 2 triệu mẫu ở những vùng này và theo kế hoạch đến ngày 25-8 phải hoàn thành.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-test...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:43:00 24-08-2021

    1 BS chăm 1.000 bệnh nhân, Bình Dương cần chi viện gấp những gì để kiểm soát dịch bệnh?

    Chiều ngày 24/8, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến hôm nay địa phương ghi nhận hơn 73.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 30.000 bệnh nhân xuất viện và 604 ca tử vong. Hiện Bình Dương đang điều trị cho 14.953 bệnh nhân, 898 người diễn biến nặng.

    Tại 21 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bình Dương có 120 bác sĩ, 295 điều dưỡng trực tiếp phục vụ, cùng nhân viên y tế hỗ trợ 166 người với số giường trên địa bàn tỉnh đáp ứng điều trị được 17.240 người. Do đó, Bình Dương trong tình trạng 1 bác sĩ phải phục vụ cho 1.000 bệnh nhân.

    Đến thời điểm hiện tại, có 4 đoàn y tế kết thúc chương trình chi viện cho tỉnh là Đại học Y Hà Nội (350 người), Đại học Y Tây Nguyên (40 người), Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương - Đoàn 2 (319 người), Đoàn Y tế tỉnh Lâm Đồng (57 người).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/1-bs-cham...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:24:00 24-08-2021

    Ngày 24/8, 7.663 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi, hơn 17,6 triệu liều vaccine đã được tiêm

    TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ:

    - 7.663 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 24/8.

    - Tổng số ca được điều trị khỏi: 162.279 ca.

    - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 706 ca.

    - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 27 ca.

    - Ngày 24/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 348 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (292), Bình Dương (35), Đồng Nai (4), Đồng Tháp (3), Tiền Giang (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Sóc Trăng (2), An Giang (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Ninh Thuận (1), Quảng Nam (1), Thừa Thiên Huế (1).

    - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 24/8 là 9.014 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ngay-24-8-76...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:19:00 24-08-2021

    Đà Nẵng tiếp tục thực hiện "ai ở đâu thì ở đó" sau 8h ngày 26/8

    Chiều 24/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cho hay, trước sự bùng phát của dịch bệnh, từ ngày 16/8, TP.Đà Nẵng áp dụng những biện pháp phòng chống dịch mạnh nhất từ trước đến nay với phương châm "ai ở đâu thì ở đó".

    Trong thời gian đó, các lực lượng chức năng đã triển khai khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên toàn thành phố nhằm nhanh chóng sàng lọc,đưa các ca nhiễm SARS-CoV-2 ra khỏi cộng đồng; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn chuỗi lây lan của dịch bệnh.

    Theo thống kê, trong 8 ngày vừa qua, tính từ ngày 16 - 24/8, TP.Đà Nẵng đã xét nghiệm cho hơn 978.000 lượt người, phát hiện được 1.370 ca bệnh, kịp thời xác định và phong tỏa, cách ly y tế đối với những khu vực có nguy cơ rất cao.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://danviet.vn/da-nang-tie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:46:00 24-08-2021

    Ảnh, clip: Các anh bộ đội cùng cán bộ phường hối hả vào siêu thị mua đồ giúp người dân TP.HCM

    Ngày 24/8, các cán bộ phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM cùng với các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7 vào siêu thị để tìm mua các lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân.

    Diễn biến dịch ngày 24/8: TP.HCM đổi giấy đi đường mới từ 0h ngày 25/8; Phong tỏa khu vực có 2.000 dân ở quận Thanh Xuân - Ảnh 1.

    Các chiến sĩ bộ đội vào siêu thị mua thực phẩm giúp người dân

    Dù không có lợi thế chuyên môn về nhiệm vụ này nhưng các chiến sĩ vẫn cố gắng vừa lựa chọn kỹ, chọn đúng và nhanh các mặt hàng có trong danh sách mà người dân đã đăng ký trước đó. Một số chiến sĩ không khỏi bỡ ngỡ trước nhiệm vụ mới mẻ này. Tuy nhiên, họ đều khẩn trương để hoàn thành công việc.

    Diễn biến dịch ngày 24/8: TP.HCM đổi giấy đi đường mới từ 0h ngày 25/8; Phong tỏa khu vực có 2.000 dân ở quận Thanh Xuân - Ảnh 2.

    Một số chiến sĩ không khỏi bỡ ngỡ trước nhiệm vụ mới mẻ này

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/anh-clip-cac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:46:00 24-08-2021

    Cà Mau: Ngày 24.8, phát hiện 7 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng

    Ngày 24.8, tỉnh Cà Mau phát hiện chùm 7 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng tại khóm 3, P.4, TP.Cà Mau. Ngay sau đó, ông Lê Tuấn Hải, Chủ tịch UBND TP.Cà Mau (Cà Mau), đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại khóm 3.

    Vùng cách ly y tế tại khóm 3, P.4, TP.Cà Mau được giới hạn bởi 2 chốt, gồm 97 hộ với 349 nhân khẩu . Cụ thể: chốt 1 tại góc đường Nguyễn Thiện Năng và hẻm 82/14, chốt 2 tại hẻm tiếp giáp đường D5. Thời gian cách ly tối thiểu 14 ngày, bắt đầu từ ngày 24.8, tùy theo diễn biến tình hình dịch thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

    Trước đó, ngày 23.8, trên địa bàn TP.Cà Mau ghi nhận 6 ca dương tính với Covid-19, gồm: 3 người trong gia đình bệnh nhân T.T.H (41 tuổi) và vợ là bệnh nhân Ng.K.T (44 tuổi) cùng con trai là bệnh nhân T.H.N (15 tuổi, ngụ khóm 5, P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau). Vợ chồng bệnh nhân V.V.T (51 tuổi), T.K.P (46 tuổi) và T.H.N (4 tuổi, em của 2 bệnh nhân T.D.M (17 tuổi) và T.D.T (14 tuổi) .

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/thoi-su/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:45:00 24-08-2021

    Ghi nhận ca bệnh COVID-19 là công nhân KCN ở Quảng Nam chưa rõ nguồn lây

    Đó là bệnh nhân Đ.T.B.L (SN 1998, là công nhân tại Công ty Thủy sản Quang Hiếu, thuộc KCN Điện Nam - Điện Ngọc) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi công ty tổ chức xét nghiệm sang lọc 20% công nhân. Sau đó, kết quả xét nghiệm PCR cũng khẳng định dương tính.

    Liên quan đến trường hợp này, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 371 công nhân làm việc tại công ty này.

    Ngoài ra, 10 ca bệnh khác gồm 2 ca ở phường Điện Dương (trong đó có nữ công nhân Đ. T. B. L); 2 ca là F1 tại phường Điện Ngọc và xã Điện Hòa được cách ly tập trung từ ngày 18/8.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/ghi-nhan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:44:00 24-08-2021

    Thêm nhiều khu dân cư tại Hà Nội bị phong tỏa

    Với các F0 phát hiện qua sàng lọc, Hà Nội có thêm nhiều điểm phong tỏa, tập trung tại Đống Đa, Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm.

    Diễn biến dịch ngày 24/8: TP.HCM đổi giấy đi đường mới từ 0h ngày 25/8; Phong tỏa khu vực có 2.000 dân ở quận Thanh Xuân - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://zingnews.vn/them-nhieu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:30:00 24-08-2021

    Quảng Trị: 5 người dân về quê bằng tàu hỏa dương tính SARS-CoV-2

    Chiều 24/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị thông tin, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-COV-2. Cả 5 người này đều là hành khách trên chuyến tàu SE74, được tỉnh hỗ trợ vận chuyển từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê trong đợt 2, xuống ga Đông Hà vào chiều ngày 15/8.

    Trong 5 trường hợp này, có 4 trường hợp được cách ly tập trung tại khu cách ly Trường THPT Nguyễn Du (cũ), huyện Gio Linh. Trường hợp còn lại được cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Mầm non Hải Khê (cũ), ở xã Hải Khê, huyện Hải Lăng. 3/5 trường hợp có địa chỉ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM, thường trú tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/quang-tri...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:29:00 24-08-2021

    Đồng Tháp kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết 5/9

    Ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã quyết định kéo dài giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 5/9.

    Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 5/9.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:09:00 24-08-2021

    Tổ chức test Covid-19, siêu thị ở Nha Trang vi phạm Chỉ thị 16

    Chiều 24/8, UBND phường Phước Hải đã có báo cáo UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, liên quan đến siêu thị Vinmart tổ chức tập trung đông người vi phạm Chỉ thị 16.

    Theo đó, lúc 11h cùng ngày, từ nguồn tin báo, tổ công tác UBND phường Phước Hải kiểm tra siêu thị Vinmart trên đường số 4. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện có khoảng 60 người đang tụ tập, không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định phòng, chống dịch.

    Thời điểm kiểm tra tổ công tác ghi nhận có một trường hợp dương tính với nCoV và 5 trường hợp là F1. Hiện, người nghi nhiễm đang được cách ly tại siêu thị Vinmart CT1, VCN Phước Hải. Còn các F1 được đưa đi cách ly tại siêu thị Vinmart Dã Tượng (phường Vĩnh Nguyên).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/to-chuc-te...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:36:00 24-08-2021

    Bí thư Hà Nội: TP đã tranh thủ được 'thời gian vàng' để kiểm soát dịch bệnh

    Ngày 24-8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Thanh Trì. Tại đây, ông Dũng yêu cầu trước mắt tập trung khống chế bằng được các chùm ca bệnh tại hai xã Liên Ninh, Đại Áng.

    Ông Dũng cho biết trong đợt bùng phát dịch thứ tư, ban đầu nguy cơ của Hà Nội rất lớn, nhưng nhờ lựa chọn biện pháp đúng, trúng, kịp thời; nhất là quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn TP từ ngày 24-7, tổ chức xét nghiệm diện rộng có trọng tâm, trọng điểm. 

    Đến nay có thể khẳng định Hà Nội đã tranh thủ được "thời gian vàng" để kiểm soát dịch.

    Tuy nhiên theo ông Dũng, nhiệm vụ, yêu cầu phòng, chống COVID-19 đang đặt ra ngày càng cấp thiết, cấp bách. Đợt giãn cách xã hội từ nay đến ngày 6-9 sẽ quyết định hiệu quả công tác phòng, chống dịch của TP.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/bi-thu-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:27:00 24-08-2021

    TP.HCM: Hơn 91.000 bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện, không phát sinh ổ dịch mới

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính sáng 24/8, thành phố ghi nhận tổng cộng 180.733 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, gồm 180.304 ca nhiễm trong cộng đồng, 429 người nhập cảnh.

    Hiện TP.HCM đang điều trị 36.029 bệnh nhân, gồm 2.243 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.563 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO.

    Trong ngày 23/8, có 1.671 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 91.218 bệnh nhân; thành phố tiếp tục không ghi nhận ổ dịch mới cần theo dõi. Hiện còn 16 ổ dịch đang diễn tiến.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/tp-hcm-hon-91-0...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:58:00 24-08-2021

    Tướng Nguyễn Hải Hưng: Quân đội có nhiều phương án chống dịch ở TPHCM

    Sáng nay (24/8), trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho biết, không riêng gì đợt dịch này, các đợt dịch trước đó lực lượng quân đội đã luôn được tăng cường để cùng với chính quyền địa phương tham gia công tác phòng, chống dịch.

    Trong đợt dịch lần thứ 4 này, với sự tăng cường quân số rất lớn của lực lượng quân đội hỗ trợ TPHCM và các tỉnh phía Nam làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, càng thể hiện rõ truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, đó là đội quân chiến đấu, đội quân công tác. Quân đội luôn sẵn sàng có mặt kịp thời trong những lúc mà đất nước gặp khó khăn, đặc biệt là khi người dân gặp khó khăn về thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.

    Trung tướng Nguyễn Hải Hưng cho biết, nhiệm vụ của lực lượng quân đội tăng cường cho TPHCM lần này là hỗ trợ cùng các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự, duy trì việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng và một số quy định khác, để đảm bảo hạn chế thấp nhất việc người dân ra đường, tập trung đông người.

    Nhiệm vụ tiếp theo của lực lượng quân đội là cùng với chính quyền địa phương không để người dân thiếu đói, thiếu thuốc men chữa bệnh trong bối cảnh dịch bệnh...

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:50:00 24-08-2021

    20 bệnh nền khiến người mắc Covid-19 tăng nguy cơ diễn biến nặng

    Theo Quyết định hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà, Bộ Y tế ban hành danh mục các bệnh nền có nguy cơ gia tăng mức độ nặng khi mắc Covid-19 bao gồm:

    1. Đái tháo đường

    2. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các bệnh phổi khác

    3. Ung thư (đặc biệt là các khối u ác tính về huyết học, ung thư phổi và bệnh ung thư di căn khác).

    4. Bệnh thận mạn tính

    5. Ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu

    6. Béo phì, thừa cân

    7. Bệnh tim mạch (suy tim, bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim)

    8. Bệnh lý mạch máu não

    9. Hội chứng Down

    10. HIV/AIDS

    11. Bệnh lý thần kinh (bao gồm cả chứng sa sút trí tuệ)

    12. Bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh thalassemia, bệnh huyết học mạn tính khác

    13. Hen phế quản

    14. Tăng huyết áp

    15. Thiếu hụt miễn dịch

    16. Bệnh gan

    17. Rối loạn do sử dụng chất gây nghiện

    18. Đang điều trị bằng thuốc corticosteroid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác.

    19. Các bệnh hệ thống.

    20. Bệnh lý khác đối với trẻ em: Tăng áp phổi nguyên hoặc thứ phát, bệnh tim bẩm sinh, rối loạn chuyển hóa di truyền bẩm sinh, rối loạn nội tiết bẩm sinh.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/20-benh-ne...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:37:00 24-08-2021

    Chiến sĩ hối hả đi siêu thị mua thực phẩm giúp dân

    Trong sáng 24/8, một số phường ở TP.HCM bắt đầu "ra quân" đi chợ hộ cho người dân sau một ngày tiếp nhận các đơn hàng.

    Tại các siêu thị, ngoài lực lượng nhân sự của các tổ công tác đặc biệt, còn có lực lượng quân nhân, chiến sĩ bộ đội cũng khẩn trương đi chợ hộ cho bà con.

    Siêu thị Big C Miền Đông (Q.10) đón những "vị khách" đặc biệt đến mua sắm là các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7 đi chợ giúp người dân. Một chút bỡ ngỡ, một chút lạ lẫm, các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ mới mẻ này.

    Diễn biến dịch ngày 24/8: TP.HCM đổi giấy đi đường mới từ 0h ngày 25/8; Phong tỏa khu vực có 2.000 dân ở quận Thanh Xuân - Ảnh 1.

    Lựa chọn đúng mặt hàng theo combo là một "thử thách" với các chiến sĩ và lấy nhiều thời gian cho buổi đi chợ hôm nay

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/chien-si-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:30:00 24-08-2021

    TP.HCM đổi giấy đi đường mới từ 0h ngày 25/8

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:20:00 24-08-2021

    Phong tỏa khu vực có 2.000 dân ở quận Thanh Xuân

    Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trưa 24/8, đơn vị này ghi nhận 13 trường hợp nhiễm nCoV tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Đáng chú ý, 9 trong số này là những F0 sinh sống trong ngõ 328 Nguyễn Trãi.

    Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết quận đã quyết định phong tỏa tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi từ 14h ngày 23/8 đến 14h ngày 30/8.

    Khu vực phong tỏa có gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Quận cũng cử lực lượng khẩn trương điều tra, truy vết, khử khuẩn khu vực này.

    Diễn biến dịch ngày 24/8: TP.HCM đổi giấy đi đường mới từ 0h ngày 25/8; Phong tỏa khu vực có 2.000 dân ở quận Thanh Xuân - Ảnh 1.

    Quận Thanh Xuân phong tỏa khẩn cấp khu vực có nhiều F0 (Ảnh: H.T.)

    Ông Dũng cũng cho biết quận sẽ xét nghiệm diện rộng cho 1.400 người trong ngày 23/8 và 700 người dân sáng 24/8, để tầm soát nguy cơ. Quận phấn đấu ngày 24/8 sẽ xét nghiệm xong toàn bộ người dân trong khu vực này.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/phong-toa-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:40:00 24-08-2021

    Trưa 24/8, Hà Nội phát hiện thêm 51 ca mắc Covid-19, trong đó 28 ca ở khu cách ly

    Trưa 24/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h trưa cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 51 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 23 ca tại cộng đồng và 28 ca khu cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (13), Đống Đa (13), Thanh Trì (9), Hoàng Mai (4), Bắc Từ Liêm (3), Hà Đông (2), Hai Bà Trưng (2), Thường Tín (2), Ba Đình (1), Đông Anh (1), Sóc Sơn (1).

    Phân bố theo chùm ca bệnh: chùm ho sốt thứ phát (45), chùm sàng lọc ho sốt (3), chùm ca bệnh liên quan TP. Hồ Chí Minh (3).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/trua-24-8-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:12:00 24-08-2021

    152 cán bộ y tế Hà Tĩnh hỗ trợ Nghệ An chống dịch

    Các cán bộ, nhân viên y tế và sinh viên tham gia chi viện cho Nghệ An trong đợt này được điều động từ: BVĐK tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Bệnh viện Mắt và nhiều bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn.

    152 cán bộ y tế tham gia hỗ trợ lần này là các cán bộ, nhân viên, sinh viên ngành y đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng phòng chống dịch, có kinh nghiệm thực tiễn. Họ sẽ phối hợp với ngành y tế địa phương lấy mẫu tầm soát cho người dân vùng có dịch.

    Bác sĩ Hoàng Văn Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đảm nhiệm chức vụ trưởng đoàn trong đợt chi viện này.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/152-can-bo-y-te...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:56:00 24-08-2021

    Ảnh: Hà Nội phong toả chợ Hà Đông do liên quan ca F0 từng đến mua đồ

    Diễn biến dịch ngày 24/8: Lãnh đạo Cuba khẳng định chuyển 10 triệu liều vắc xin cho Việt Nam; Đề nghị thông quan nhanh nhất cho 31 triệu liều vaccine Pfizer - Ảnh 1.

    Theo ghi nhận của chúng tôi sáng 24/8, lực lượng chức năng đã phong toả, căng dây rào kín khuôn viên chợ Hà Đông (quận Hà Đông, Hà Nội) để phòng chống dịch Covid-19

    Diễn biến dịch ngày 24/8: Lãnh đạo Cuba khẳng định chuyển 10 triệu liều vắc xin cho Việt Nam; Đề nghị thông quan nhanh nhất cho 31 triệu liều vaccine Pfizer - Ảnh 2.

    Phía bên trong chợ, nhiều tiểu thương, người dân vẫn đang xét nghiệm Covid-19

    Diễn biến dịch ngày 24/8: Lãnh đạo Cuba khẳng định chuyển 10 triệu liều vắc xin cho Việt Nam; Đề nghị thông quan nhanh nhất cho 31 triệu liều vaccine Pfizer - Ảnh 3.

    UBND quận Hà Đông cho biết, chợ Hà Đông được phong toả tạm thời sau khi xác định có ca F0 (là công dân phường Quang Trung, Hà Đông) dương tính với SARS-CoV-2 từng đến chợ Hà Đông mua đồ

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/anh-ha-noi-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:45:00 24-08-2021

    Đắk Lắk: Gần 100 ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây

    Sáng 24/8, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, toàn tỉnh chỉ ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới. Tuy nhiên, đến 16h hôm qua 23/8, toàn tỉnh ghi nhận 38 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 điểm có số ca nhiễm nhiều nhất ở TP.Buôn Ma Thuột 17 ca và 15 ca ở xã Cư Né, huyện Krông Búk. Cũng trong ngày, ngành y tế còn làm thủ tục xuất viện cho 13 trường hợp.

    Đáng chú ý, tối 23/8, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, bệnh nhân mắc COVID-19 tên Y.T (32 tuổi, trú tại đường Ama Jhao, phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) tử vong. Đây là ca tử vong thứ 4 tại Đắk Lắk.

    Bệnh nhân này nhập viện điều trị vào ngày 16/8. Tuy đã được điều trị tích cực nhưng do chuyển biến bệnh nặng nên chiều 23/8 bệnh nhân tử vong, được chẩn đoán ARDS mức độ nặng, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 cộng với Pseudomonas earuginosa đa kháng với kháng sinh ngày 25, sốc nhiễm trùng biến chứng đa phủ tạng (thận, phổi, rối loạn kiềm toan…), nhiễm nấm, thiểu năng trí tuệ, bệnh động kinh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/dak-lak-g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:11:00 24-08-2021

    Lãnh đạo Cuba khẳng định chuyển 10 triệu liều vắc xin cho Việt Nam

    Tối 23/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel.

    Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định tình đoàn kết không thể lay chuyển giữa Việt Nam và Cuba, tinh thần sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng CNXH ở cả hai nước.

    Chủ tịch nước đề xuất lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành khắc phục các khó khăn do đại dịch COVID-19, triển khai các biện pháp củng cố và phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, các chương trình phát triển sản xuất lương thực tại Cuba, duy trì đà phát triển quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/lanh-dao-cu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:01:00 24-08-2021

    Nghệ An xác định thêm 26 F0, có 13 ca cộng đồng

    Sáng ngày 24/8, thông tin từ ngành y tế Nghệ An cho biết, trong 12h qua (từ 18h00 ngày 23/8 đến 6h00 ngày 24/8), Nghệ An ghi nhận 26 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, có 13 ca cộng đồng, 13 ca đã được cách ly tập trung trước đó.

    26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới được ghi nhận ở 7 địa phương: TP. Vinh: 18, Cửa Lò: 2, Diễn Châu: 1, Hưng Nguyên: 1, Nam Đàn: 1, Nghi Lộc: 2, Quỳnh Lưu: 1.

    Từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 993 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 21 địa phương trên địa bàn tỉnh: TP. Vinh: 272, Quỳnh Lưu: 142, Yên Thành: 110, Kỳ Sơn: 55, Diễn Châu: 73, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 51, Hưng Nguyên: 36, Quế Phong: 35, Nam Đàn: 39, TX. Hoàng Mai: 20, TX. Cửa Lò: 26, Tân Kỳ: 22, Anh Sơn: 13, Đô Lương: 17, Con Cuông: 12, Quỳ Hợp: 13, Thanh Chương: 13, TX. Thái Hòa: 6, Nghĩa Đàn: 8, Quỳ Châu: 1...

    Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên là 326. Lũy tích số bệnh nhân tử vong là 1. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 666 bệnh nhân.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vov.vn/xa-hoi/nghe-an-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:50:00 24-08-2021

    Đồng Nai tiếp tục ghi nhận thêm gần 1.000 ca nhiễm COVID-19

    Sáng 24/8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết đến sáng cùng ngày trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 984 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 9 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 594 ca trong khu cách ly và 381 ca trong khu phong tỏa.

    Cụ thể, TP. Biên Hòa ghi nhận 335 ca, trong đó 270 ca trong khu cách ly tập trung, 60 ca trong khu phong tỏa.

    Huyện Nhơn Trạch 327 ca, trong đó 179 ca trong khu cách ly tập trung, 150 ca khu phong tỏa.

    Huyện Vĩnh Cửu 193 ca, trong đó xã Thạnh Phú (137), xã Thiện Tân (32).

    Huyện Trảng Bom với 89 ca, xã Hố Nai 3 có 78 ca. Huyện Long Thành có 30 ca trong khu cách ly tập trung. Số ca còn lại ở một số huyện khác trong tỉnh.

    Như vậy trong đợt dịch thứ 4 lần này (từ ngày 18/6 đến nay) toàn tỉnh ghi nhận tổng số ca nhiễm là 19.308, tổng số ca được điều trị khỏi là 7.146 ca.

    Trong ngày ghi nhận thêm 9 bệnh nhân tử vong nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 là 140 ca.

    Công tác tiêm vaccine phòng COVID-19  đang được đẩy nhanh tốc độ trên toàn tỉnh. Đến sáng 24/8, toàn tỉnh đã có 514.384 người được tiêm vaccine chiếm 22,8% đối tượng từ 18 tuổi trở lên trong toàn tỉnh. Trong đó, có hơn 47.200 người đã tiêm đủ 2 liều vaccine.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://plo.vn/suc-khoe/dong-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:37:00 24-08-2021

    Ổ dịch phức tạp mất dấu F0 thêm nhiều ca mắc Covid-19, có cán bộ trực chốt kiểm dịch

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sơn La cho biết vừa ghi nhận 9 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 7 trường hợp trở về từ vùng dịch, 1 trường hợp là người dân trong vùng phong tỏa tại bản Úm 1 (xã Huy Thượng, huyện Phù Yên) và 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân (BN) Covid-19 số 312951.

    Theo CDC tỉnh Sơn La, hiện tại diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phù Yên rất phức tạp, nhiều trường hợp F0 lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt tại Bản Úm 2, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên. Một số khu vực khác như thị trấn Phù Yên, xã Mường Lang, xã Mường Cơi là những địa điểm liên quan đến các trường hợp F0 đã phát hiện.

    Ngày 23/8, tại bản Úm 1 xuất hiện ca bệnh đầu tiên tại cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng xác minh trường hợp F0 đầu tiên trong cộng đồng tại huyện Phù Yên nên rất khó khăn trong việc khoanh vùng, truy vết, đánh giá nguy cơ phơi nhiễm.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/o-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:10:00 24-08-2021

    Bình Định tạm dừng hoạt động chợ hải sản cạnh ổ dịch trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh

    Tối 23/8, UBND TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã có văn bản khẩn về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán tại chợ Khu 2, phường Trần Phú để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian tạm dừng hoạt động 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 24/8.

    Theo ông Dương Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn, nguyên nhân tạm dừng hoạt động chợ Khu 2 là vì hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, nhiều ca dương tính được ghi nhận. Trong đó, đã xuất hiện một số ca lây nhiễm tại khoa Nội thận - Lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đi chợ Khu 2.

    Vì vậy, việc tạm dừng hoạt động chợ Khu 2 là để chủ động thực hiện tầm soát, truy vết, đảm bảo phát hiện kịp thời các đối tượng có liên quan đến ca dương tính Covid-19 và nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/bin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:49:00 24-08-2021

    Đề nghị thông quan nhanh nhất cho 31 triệu liều vaccine Pfizer

    Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có công văn khẩn gửi các cơ quan hữu quan, trong đó có Cục Hải quan TP.HCM, Chi cục hải quan Cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh TP.HCM, Sở GTVT TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM… về việc hỗ trợ thông quan vaccine Covid-19 của Pfizer.

    Lãnh đạo Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết trong năm 2021, đơn vị này sẽ tiếp nhận hơn 31 triệu liều vaccine Comirnaty của hãng Pfizer/BioNTech sản xuất tại Bỉ (hiện đã nhận hơn 1,2 triệu liều).

    Cơ quan này cam kết tuân thủ đầy đủ quy định về việc xin giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, việc bảo quản vaccine trong quá trình vận chuyển cũng như thực hiện các thủ tục hải quan cần tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt, đảm bảo không ảnh hưởng chất lượng vaccine.

    Vì vậy, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị các cơ quan hữu quan xem xét hỗ trợ trong quá trình thông quan, đảm bảo duy trì nhiệt độ âm sâu theo quy định trong suốt quá trình vận chuyển; thông quan nhanh nhất để không ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản; đảm bảo được bổ sung đá khô lạnh trong trường hợp bị hao đá. Nếu phải bổ sung đá khô, đơn vị vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/de-nghi-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:17:00 24-08-2021

    Ra mắt Tổng đài hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM

    Chiều 23/8/2021, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên (thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) đã ra mắt Tổng đài hỗ trợ phòng chống Covid-19 có số điện thoại là: 1900 638 090.

    Tổng đài với nhiều chức năng: cấp cứu cộng đồng, bệnh viện tại nhà, túi thuốc điều trị F0, ATM oxy, thực phẩm cứu trợ, mai táng miễn phí.

    Với mạng lưới liên kết giữa Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên và dự án "Bệnh viện tại nhà", Tổng đài có 4 xe cứu thương cộng đồng tham gia kết nối hỗ trợ khi người dân có nhu cầu và liên hệ với tổng đài.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/nhip-son...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:55:00 24-08-2021

    Bộ đội giám sát chặt ngõ hẻm ở TP.HCM

    Diễn biến dịch ngày 24/8: Lãnh đạo Cuba khẳng định chuyển 10 triệu liều vắc xin cho Việt Nam; Đề nghị thông quan nhanh nhất cho 31 triệu liều vaccine Pfizer - Ảnh 1.

    Trong đợt siết chặt giãn cách xã hội ở TP.HCM, quân đội không chỉ chốt chặn ở các tuyến đường lớn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát từng con hẻm

    Diễn biến dịch ngày 24/8: Lãnh đạo Cuba khẳng định chuyển 10 triệu liều vắc xin cho Việt Nam; Đề nghị thông quan nhanh nhất cho 31 triệu liều vaccine Pfizer - Ảnh 2.

    Lực lượng quân đội cùng các đơn vị địa phương thành lập tổ công tác đặc biệt tại các phường. Lực lượng này có nhiệm vụ tuần tra, giám sát người dân thực hiện giãn cách, cứu trợ, đi chợ thay cho người dân...

    Diễn biến dịch ngày 24/8: Lãnh đạo Cuba khẳng định chuyển 10 triệu liều vắc xin cho Việt Nam; Đề nghị thông quan nhanh nhất cho 31 triệu liều vaccine Pfizer - Ảnh 3.

    Một con hẻm thuộc phường 4 (quận 5) nằm trong "vùng đỏ" được lực lượng quân sự phối hợp với cơ quan chức năng tại phường theo dõi chặt chẽ

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/bo-doi-gia...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:46:00 24-08-2021

    TP.HCM: Có 3.308 F0 trong cộng đồng ngày 23/8, chiếm 78%, vì sao dự báo sắp tới có thể tăng?

    Theo Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19, tính từ 18h ngày 22/8 đến 18h30 ngày 23/8, ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.266 ca ghi nhận trong nước. TP.HCM có số ca mắc cao nhất là 4.251 ca.

    Theo số liệu từ Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM (ghi nhận đến 17h ngày 23/8), tổng số ca mắc Covid-19 ở TP.HCM ngày 23/8 là 4.241 ca, trong đó 3.308 ca trong cộng đồng. Như vậy, số ca F0 trong cộng đồng ngày 23/8 ở TP.HCM chiếm 78%.

    Diễn biến dịch ngày 24/8: Lãnh đạo Cuba khẳng định chuyển 10 triệu liều vắc xin cho Việt Nam; Đề nghị thông quan nhanh nhất cho 31 triệu liều vaccine Pfizer - Ảnh 1.

    Thông tin số ca F0 cộng đồng tại TP.HCM ngày 23/8 theo Cổng thông tin Covid-19

    Ngày 23/8 cũng là ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện biện pháp tăng cường giãn cách xã hội theo nguyên tắc người dân không ra khỏi nhà, "ai ở đâu ở yên đó".

    Trong buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn vào chiều ngày 23/8, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, ông Phạm Đức Hải đánh giá, người dân đã rất có ý thức thực hiện nghiêm các yêu cầu về siết chặt giãn cách

    Cụ thể, trong ngày đầu tiên, theo thông tin ghi nhận thì đường phố đã vắng vẻ hơn rất nhiều, số người ra đường đã giảm 85%.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/tp-hcm-co-3308...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:44:00 24-08-2021

    Sáng 24/8: Nhiều điểm nóng giảm số ca mắc Covid-19

    Bắc Giang: Không ghi nhận F0 trong cộng đồng từ 19/8

    Diễn biến dịch ngày 24/8: Lãnh đạo Cuba khẳng định chuyển 10 triệu liều vắc xin cho Việt Nam; Đề nghị thông quan nhanh nhất cho 31 triệu liều vaccine Pfizer - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế tiêm vắc xin cho nhân viên giao hàng ở huyện Việt Yên

    Hiện dịch Covid-19 đã lan đến thành phố Bắc Giang, huyện Lục Ngạn, Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, Lục Nam với 37 ca F0, tính từ ngày 18/8.

    Từ ngày 19/8 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không phát hiện F0 mới trong cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Giang dự báo, trong những ngày tới có thể xuất hiện các F0 từ các vùng dịch trở về và các F0 liên quan đến 2 ổ dịch trên nhưng số lượng không lớn, các ổ dịch đang dần được khống chế.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:41:00 24-08-2021

    Phong tỏa chợ Hà Đông

    17h ngày 23/8, Ban quản lý chợ Hà Đông yêu cầu các hộ kinh doanh tại khu bán thực phẩm thu dọn, che đậy hàng hóa và ra khỏi chợ để nhân viên y tế phun khử khuẩn. Sau đó, lực lượng chức năng dựng rào kín các lối vào chợ.

    Đại diện UBND quận Hà Đông cho hay, khu chợ sẽ bị phong tỏa tạm thời đến ngày 26/8 để phục vụ truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các tiểu thương.

    Theo điều tra dịch tễ, ca dương tính là nữ, 55 tuổi, trú tại tổ 2 phường Quang Trung, quận Hà Đông, đã tiêm hai mũi vaccine Covid-19, mũi thứ hai tiêm 16/8. Thường ngày, bà đi chợ Hà Đông để mua thực phẩm nấu ăn cho gia đình vào lúc 16h, không xác định được đã tiếp xúc với những ai tại chợ. Ngày 22/8, bà được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính với nCoV.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vnexpress.net/phong-to...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:28:00 24-08-2021

    Truy vết chùm ca bệnh tại Công ty F88 Bạc Liêu

    Tối 23/8, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu có báo cáo về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày. Trong 8 ca bệnh mới phát hiện, có một phụ xế xe tải được phát hiện tại chốt kiểm soát Covid-19, còn lại liên quan đến Công ty F88 chi nhánh Bạc Liêu (F88 Bạc Liêu), địa chỉ số 43, đường Trần Phú, phường 7.

    Rạng sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu có kết quả dương tính SARS-CoV-2 đối với nhân viên F88 Bạc Liêu là P.N.A. (30 tuổi, quê quận 12, TP.HCM). Hai đồng nghiệp của A. cũng dương tính nCoV là anh P.V.T. (30 tuổi, quê Nam Định) và chị N.T.L. (28 tuổi, ngụ huyện Đông Hải), cùng tạm trú tại phường 1, TP. Bạc Liêu.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/truy-vet-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:24:00 24-08-2021

    Chuyên gia: Hà Nội không nên đặt mục tiêu đưa ca Covid-19 mới về "0"

    Tuy nhiên, theo nhận định của PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, Thủ đô vẫn là địa bàn có nguy cơ cao, có thể bùng dịch bất cứ lúc nào, vì vậy tuyệt đối không được chủ quan.

    Cụ thể, theo phân tích của PGS Hùng, các ca dương tính SARS-CoV-2 tại Hà Nội vẫn đang rải rác trong cộng đồng và phân bố trên diện rộng. Điều này thể hiện qua chiến dịch xét nghiệm sàng lọc diện rộng các đối tượng nguy cơ cao, khu vực nguy cơ cao mà Hà Nội đã và đang thực hiện.

    "Mặc dù, lệnh giãn cách xã hội đã được áp dụng trên toàn địa bàn Thủ đô suốt khoảng một tháng nay. Tuy nhiên, người dân, người lao động vẫn ra đường nên nguy cơ lan truyền mầm bệnh vẫn có, chứ không thể ngăn chặn tuyệt đối. Ngoài ra, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 vẫn ở mức thấp, trong khi đó đặc tính của biến thể Delta lại dễ lây truyền. Vì vậy, chúng ta phải sẵn sàng để đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra chứ chưa thể nói rằng dịch đã ổn", PGS Hùng nói.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:22:00 24-08-2021

    Sáng 24/8, Hà Nội thêm 7 ca mắc Covid-19, 6 ca tại cộng đồng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:18:00 24-08-2021

    Tướng Nguyễn Hải Hưng: Chống dịch là trận đánh lớn, cần lực lượng mạnh

    Trao đổi với Zing, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng (Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội) cho rằng chúng ta đã đối phó với nhiều đợt dịch Covid-19, nhưng chưa lần nào dịch diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường như đợt dịch lần thứ tư.

    Trước tình hình dịch phức tạp ở các tỉnh, thành phố phía Nam, đặc biệt tại TP.HCM, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng đánh giá quân đội đã nhanh chóng, chủ động vào cuộc.

    Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh ví von đợt chống dịch lần này là một trận đánh lớn, và chúng ta phải tung những lực lượng mạnh vào để đáp ứng yêu cầu.

    0h ngày 23/8, TP.HCM bước vào đợt siết chặt giãn cách trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh. Khác với các đợt giãn cách trước, một số chốt chặn được bổ sung thêm lực lượng quân đội có vũ trang để hỗ trợ kiểm soát giãn cách.

    "Chúng tôi là người lính, từ nhân dân mà ra. Khi người dân đang gặp những khó khăn thì quân đội với mệnh lệnh từ trái tim đã có mặt", Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong (Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị) chia sẻ với Zing về đợt điều động hàng nghìn quân nhân vào TP.HCM chống dịch.

    Ông khẳng định quân đội sẽ giúp siết chặt lại trật tự, bảo đảm giãn cách xã hội tốt nhất theo tinh thần "ai ở đâu thì ở yên đó".

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/tuong-nguy...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:17:00 24-08-2021

    TP.HCM: Rà soát hàng chục người vô gia cư trên phố, một số dương tính với SARS-CoV-2

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:13:00 23-08-2021

    Quân đội hỗ trợ TP.HCM chữa trị F0, tiêm chủng, phân phát lương thực

    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẽ tham gia hỗ trợ địa phương trong việc chữa trị cho bệnh nhân F0, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng, kiểm soát đi lại, phân phát lương thực cũng như lo hậu sự cho bệnh nhân tử vong.

    Theo Bộ trưởng, việc phân phát thực phẩm rất cần sự hợp tác của các lực lượng như thanh niên, phụ nữ, tổ dân phố bởi bộ đội từ nơi khác đến không nắm rõ "nhà nào với nhà nào, các hẻm, ngóc ngách". Bộ trưởng góp ý, việc chuẩn bị túi an sinh cần kỹ hơn, chia ra nhiều loại túi như túi dành cho hộ có 4 người, 6 người hay 8 người…

    "Đây như là trận chiến, không thắng không về" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/chinh-tri/q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:12:00 23-08-2021

    Yêu cầu người dân TP.HCM và 3 tỉnh lân cận không ra khỏi nhà

    Để nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

    Thủ tướng đặc biệt lưu ý kết hợp linh hoạt, hiệu quả giữa tập trung chỉ đạo và phân cấp thực hiện, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Lấy xã, phường, thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sĩ", là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch.

    Theo người đứng đầu Chính phủ, sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch; đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng.

    Đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16. Với địa phương thực hiện tăng cường giãn cách xã hội như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, ngoài thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị số 16, Thủ tướng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, "ai ở đâu ở đó", cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường… và phải bảo đảm các yêu cầu y tế, lương thực, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân ngay tại xã, phường, thị trấn.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/yeu-cau-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:01:00 23-08-2021

    Ngày đầu tiên TP.HCM tăng cường giãn cách, số người ra đường giảm 85%

    Chiều 23/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM Phạm Đức Hải chủ trì buổi họp báo.

    Diễn biến dịch ngày 24/8: Lãnh đạo Cuba khẳng định chuyển 10 triệu liều vắc xin cho Việt Nam; Đề nghị thông quan nhanh nhất cho 31 triệu liều vaccine Pfizer - Ảnh 1.

    Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM Phạm Đức Hải chủ trì buổi họp báo

    Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM Phạm Đức Hải đánh giá, khi thưc hiện Công điện số 1099 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, TP.HCM có 5 thuận lợi hơn so với trước. Đó là lực lượng và phương tiện được tăng cường, thuốc cung cấp nhiều hơn, hệ thống tổ chức của cơ sở có kinh nghiệm hơn, tỷ lệ tiêm vaccine cũng nhiều hơn.

    Người dân đã rất có ý thức thực hiện nghiêm các yêu cầu về siết chặt giãn cách. Trong ngày đầu tiên (23/8), đường phố đã vắng vẻ hơn rất nhiều, số người ra đường đã giảm 85%.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.sggp.org.vn/ngay-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ