Diễn biến dịch ngày 24/3: Cả nước giảm 7.886 ca Covid-19 so với ngày trước đó; Số F0 mới ở Hà Nội giảm còn 12.485 ca
Theo bản tin của Bộ Y tế ngày 24/3 cho biết, trong ngày 23/3 có 1.077.314 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 204.221.688 liều.
-
11:01:00 24-03-2022
Ngày 24/3, cả nước giảm 7.886 ca Covid-19 so với ngày trước đó, 164.754 bệnh nhân khỏi bệnh
TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ
(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)
1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:
- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 164.754 ca
- Tổng số ca được điều trị khỏi: 4.826.024 ca
2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.650 ca, trong đó:
- Thở ô xy qua mặt nạ: 2.936 ca
- Thở ô xy dòng cao HFNC: 355 ca
- Thở máy không xâm lấn: 69 ca
- Thở máy xâm lấn: 286 ca
- ECMO: 4 ca
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!Chia sẻ -
10:35:00 24-03-2022
Ngày 24/3, số mắc Covid-19 mới ở Hà Nội giảm còn 12.485 ca, toàn thành phố có 1.230.764 ca mắc
Số ca bệnh mới ghi nhận trong ngày phân bố tại 518 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.709); Đông Anh (1.153); Long Biên (712); Hoàng Mai (658); Sóc Sơn (641)
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.230.764 ca.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!Chia sẻ -
09:24:00 24-03-2022
Tiền Giang: 10/11 đơn vị cấp huyện đang cấp độ 3
Ngày 24.3, Sở Y tế Tiền Giang cho biết, theo công bố mới nhất về cấp độ dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ thì 10/11 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh đang ở cấp độ 3 (vùng cam). TX.Gò Công là địa phương duy nhất ở cấp độ 2.
Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2.935 ca mắc Covid-19 mới, tăng 259 ca so với ngày hôm trước. Đây là số ca nhiễm ghi nhận trong ngày cao nhất tại Tiền Giang tính từ tháng 6.2021 đến nay. Tuy vậy, trong 34 ngày liên tiếp vừa qua, tỉnh Tiền Giang chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 bị tử vong.
Theo Sở Y tế Tiền Giang, số ca nhiễm ghi nhận trong nhà trường vẫn ở mức cao, chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng số ca nhiễm ghi nhận trong ngày và nhiều trường đã chuyển về giảng dạy học trực tuyến .
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!Chia sẻ -
07:32:00 24-03-2022
Quy định mới về kiểm soát COVID-19 với người nhập cảnh vào TPHCM
Ngày 24/3, UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.
Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu, đối với người nhập cảnh theo đường hàng không qua Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với vi rút SARS-CoV-2 và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.
Người nhập cảnh qua Cảng Hàng hải TPHCM phải có xét nghiệm như đối với người nhập cảnh qua đường hàng không. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2) kể từ khi nhập cảnh.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!Chia sẻ -
07:26:00 24-03-2022
Hà Tĩnh đang điều trị cho 5.746 bệnh nhân COVID-19
Ngày 23/3, Hà Tĩnh có 998 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 1/1/2022 đến nay lên 34.201 người.
Với 1.024 ca khỏi bệnh trong ngày, Hà Tĩnh hiện còn 320 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế và 5.426 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại nhà.
Các cơ quan y tế đã xét nghiệm 344 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR, test nhanh 8.715 người để sàng lọc nguy cơ dịch trong cộng đồng.
Toàn tỉnh hiện có 21 xã, phường có nguy cơ dịch ở cấp độ 3, còn lại 195 xã, phường cấp 1 và cấp 2. Dự báo, trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp; có nhiều ca bệnh cộng đồng chưa rõ nguồn lây, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa điểm, lĩnh vực.
Vì vậy, ngành y tế đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Tiếp tục kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, truy vết, xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng dập dịch với quy mô phù hợp, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài.
Bên cạnh đó, cần chủ động nhân lực, phương tiện, thuốc, vật tư, sinh phẩm… điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn. Tăng cường điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà.
Tiếp tục rà soát những người trên 12 tuổi đủ điều kiện nhưng chưa tiêm vắc-xin, phát huy vai trò các tổ truyên truyền, giám sát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các thôn, tổ dân phố trong việc tuyên truyền, vận động tiêm vắc-xin. Đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng để nâng cao tỷ lệ tiêm vắc-xin mũi 3.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!Chia sẻ -
06:27:00 24-03-2022
Điều trị hậu COVID-19 như thế nào?
Vấn đề sức khỏe của người bệnh sau nhiễm COVID-19 đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Vậy hậu COVID-19 có những biểu hiện gì và điều trị như thế nào?
PGS.TS.BS Hoàng Bùi Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ bài viết trên báo Sức khỏe và Đời sống nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin về điều trị các vấn đề sức khỏe thường gặp hậu COVID-19.
Theo đó, tình trạng hậu COVID-19 bao gồm một loạt các triệu chứng (thể chất và tinh thần) phát triển trong hoặc sau COVID-19, tiếp tục kéo dài ≥ 2 tháng (tức là 3 tháng kể từ khi khởi phát) và không được giải thích bằng chẩn đoán khác.
Về cơ bản, điều trị hậu COVID-19 là điều trị theo nguyên nhân và các vấn đề tại thời điểm thăm khám.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!Chia sẻ -
05:08:00 24-03-2022
Vắc xin Covid-19 nội: Nanocovax và Covivac bây giờ ra sao?
Vắc xin "Made in Vietnam" đầu tiên được kỳ vọng không ai khác chính là Nanocovax của Nanogen. Tưởng rằng sau phiên họp ngày 18-9-2021 của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, Nanocovax được Bộ Y tế phê duyệt cấp phép khẩn cấp nhưng 6 tháng trôi qua, vắc xin này vẫn giậm chân tại chỗ.
Một đại diện của Nanogen khẳng định từ khi COVID-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, nhiều nơi vào cuộc sản xuất vắc xin, đó cũng là lúc ý tưởng sản xuất vắc xin của Nanogen được manh nha.
Nhưng phải đến đầu tháng 5-2020, bằng việc đầu tư nguồn lực về tiền bạc, con người, nâng cấp trang thiết bị vật tư, cơ sở hạ tầng để nghiên cứu, bào chế vắc xin... Nanogen mới chính thức được cấp phép nghiên cứu.
"Cho đến nay ở Việt Nam chưa một công ty tư nhân nào nghiên cứu một loại vắc xin có số mẫu thử gần 14.000 người, đặc biệt đây lại là vắc xin phòng COVID-19" - đại diện công ty này nói.
Và trong suốt hai năm qua, với các giai đoạn thử nghiệm, không biết bao lần kiểm tra đánh giá từ Chính phủ, Bộ Y tế, Hội đồng y đức (Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế)... vắc xin vẫn chưa được ra lò như mong đợi.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!Chia sẻ -
03:25:00 24-03-2022
F0 khỏi bệnh hoảng loạn vì ngửi các mùi thơm thành mùi hôi thối
Chị Hoài Diễm (TP.HCM) mắc Covid-19 từ tháng 12/2021. Trong khoảng 10 ngày, chị chỉ bị bị mệt mỏi, sổ mũi, mất khứu giác nhưng không bị mất vị giác. Sau khi có kết quả âm tính khoảng 4, 5 ngày chị dần dần lấy lại được khứu giác.
Tuy nhiên 2 tháng sau đó, rắc rối mới lại đến khi chị bị rối loạn khứu giác. Đầu tiên những mùi thơm như nước hoa, nước xả vải, sữa tắm, dầu gội, nước lau sàn… chị đều ngửi thành mùi rất gắt, hôi thối, rất khó chịu. Không chỉ vậy, các loại rau có mùi như: diếp cá, rau răm, ngò gai hay quả như dưa chuột, dưa hấu, chanh.... chị đều thấy có mùi nồng như mùi của bọ xít, xăng dầu. Thậm chí, mùi cà phê hoặc các món ăn như bún bò, bún riêu… cũng trở thành mùi khét như rác nilon bị đốt cháy.
"Tôi vô cùng stress vì tình trạng này kéo dài hơn 1 tháng và càng ngày càng nhiều thứ bị đổi mùi. Lúc tắm giặt hay sinh hoạt, tôi cũng sẽ bị khó chịu vì mùi khét, hôi ám ảnh. Mỗi lần giặt đồ, phơi đồ, tôi trở nên ám ảnh với mùi bột giặt, nước xả vải", chị Diễm nói.
Bị rối loạn mùi khiến chị chán ăn nhưng dù vậy, để có sức khỏe chị vẫn phải cố ăn hoặc chọn những loại đồ ăn mùi nhẹ. Hơn 1 tháng tình trạng chưa cải thiện khiến chị Diễm vô cùng lo lắng.
Về vấn đề này, BS Đặng Xuân Thắng - Trường Đại học Y Dược - Đại học Duy Tân Đà Nẵng, cho biết, đây là hiện tượng Parosmia, nghĩa là rối loạn khứu giác. Người bị rối loạn khứu giác hậu Covid-19 thường xuyên ngửi thấy mùi cao su cháy, rác, nước thải, bùn...
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!Chia sẻ -
02:26:00 24-03-2022
Nhiều người không sợ F0 mà sợ hậu F0
Bác sĩ Dân cho rằng tình trạng hậu Covid-19 phải hiểu đúng. Đặc biệt, hiện nay có nhiều trường hợp 3, 4 ngày test thấy âm tính liền tự cho là đã khỏi bệnh và khi thấy vẫn còn ho, đau rát họng, khó thở... thì hốt hoảng cho rằng mình đã gặp vấn đề hậu Covid-19.
Trong khi đó, người bệnh vẫn đang trong giai đoạn cấp của mắc Covid-19, chưa khỏi. Test nhanh kháng nguyên âm tính mới chỉ là lúc virus xuống thấp, chưa phải đã khỏi hoàn toàn. Bình thường, thời gian bình phục hoàn toàn cần 1 đến 4 tuần.
PGS.TS Hoàng Thị Phượng, chuyên gia hô hấp của Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết, khi vaccine đã được phủ rộng rãi, đồng nghĩa những triệu chứng nặng đã được kiểm soát, đồng nghĩa tỷ lệ rất cao người bệnh phục hồi hoàn toàn. Nhiều số liệu trên thế giới chỉ ra rằng chỉ có khoảng 10-20% số trường hợp mắc Covid-19 là có biểu hiện các dấu hiệu của hội chứng hậu Covid-19.
Các triệu chứng này có thể xuất hiện trong vòng 3 tháng kể từ khi mắc bệnh và nó sẽ kéo dài trên 12 tuần, có thể kéo dài hơn.
Theo PGS.TS Phượng, virus SARS-CoV-2 tấn công vào tất cả các cơ quan của cơ thể trong giai đoạn cấp tính. Vì thế, ở giai đoạn hậu Covid-19 do di chứng tổn thương của đa cơ quan, triệu chứng hậu Covid-19 cũng gặp ở nhiều cơ quan. Bệnh nhân có nhiều triệu chứng nhưng phổ biến vẫn là mệt mỏi, tức ngực, khó thở, ho, có người có dấu hiệu tâm lý, stress, có trường hợp dấu hiệu mất mùi, mất khứu giác vẫn còn. Nhìn chung, triệu chứng hậu Covid-19 chủ yếu vẫn là các triệu chứng về hô hấp.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!Chia sẻ -
01:56:00 24-03-2022
Mắc Covid-19 sau 15 lần cách ly F1
Một tuần sau khi tổ chức lễ cưới, Pha Lê (27 tuổi, sống tại Cần Thơ) và chồng xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, ba mẹ chồng của cô cũng test nhanh dương tính.
"Quá nhiều lần trở thành F1, từ lâu tôi đã sẵn sàng đón nhận tin này", Lê nói.
Vợ chồng Pha Lê không phải trường hợp hiếm hoi trở thành F0. Trong bối cảnh Việt Nam tăng hàng trăm nghìn ca bệnh mỗi ngày, rất nhiều người bất ngờ mắc bệnh dù không rõ tiếp xúc nguồn lây nhiễm từ bao giờ.
"Cảm giác vượt qua Covid-19 thật sự rất khác biệt. Không phải khác do triệu chứng bệnh đặc biệt mà vì mình không nghĩ 2 vợ chồng lại vượt qua nhanh chóng và dễ dàng như vậy", Pha Lê chia sẻ.
Ngày 14/3, vợ chồng Lê bị cảm nhẹ, lần lượt test nhanh dương tính. Cả 2 trở thành F0 chỉ sau khoảng một tuần tổ chức tiệc cưới tại quê nhà. Ít ngày trước đó, ba mẹ chồng cô cũng nhận kết quả dương tính do tiếp xúc với học sinh tại trường.
Pha Lê đang điều hành một công ty chuyên dịch vụ marketing tại TP Cần Thơ. Chồng cô kinh doanh bất động sản. Do tính chất công việc, cả 2 thường xuyên tiếp xúc rất nhiều người.
"Tôi không nhớ hế số lần trở thành F1, F2. Nếu đếm sơ sơ người thân, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, có lẽ cũng trên 15 lần F1", nữ giám đốc chia sẻ.
Dù bất ngờ mắc Covid-19 dù không có triệu chứng đáng kể, Pha Lê không bất ngờ. Trước đó, hầu hết bạn bè, người thân xung quanh cô cũng dương tính và khỏi bệnh.
Xác định ngày dương tính không thể tránh khỏi, vợ chồng cô đã chuẩn bị sẵn thuốc men, thực phẩm, kit xét nghiệm.
Bài viết được dẫn từ nguồn:
Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!Chia sẻ -
01:28:00 24-03-2022
Gia hạn thời gian thanh tra mua sắm kit xét nghiệm, vaccine COVID-19
Tại Công văn số 1782/VPCP-V.I, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc gia hạn thời gian thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế.
Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trước ngày 15/5/2022./.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!Chia sẻ -
23:16:00 23-03-2022
Người nhiễm Omicron vẫn cần cách ly tối thiểu 5-7 ngày
Nhiều nhà khoa học tin rằng điều khiến Omicron có thể lây lan nhanh hơn là do khoảng thời gian từ khi nhiễm virus đến khi có thể lây truyền virus cho người khác rất ngắn. Giả thuyết này cũng cho rằng thời gian virus tồn tại trong cơ thể người bệnh cũng ngắn hơn so với khi nhiễm các biến thể được phát hiện trước đó.
Dựa trên thông tin này, nhiều nước đã giảm hoặc bỏ hoàn toàn giai đoạn cách ly 7 ngày với người dương tính với virus.
Tuy nhiên, tiến sĩ Marjolein Irwin-Knoester, nhà virus học từ Đại học Groningen ở Hà Lan, cho biết bà cảm thấy các dữ liệu ủng hộ giả thuyết trên không thực sự thuyết phục.
Bà chỉ ra một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho rằng người nhiễm Omicron có thể lây truyền virus cho người khác trong giai đoạn từ 2 ngày trước khi bắt đầu có biểu hiện và kéo dài đến 7 ngày sau khi phát bệnh.
Quãng thời gian này tương đương ở các bệnh nhân COVID-19 nhiễm các biến thể khác. Dù vậy, tiến sĩ Irwin-Knoester thừa nhận biến thể Omicron gây bệnh nhẹ hơn nên việc các quốc gia quyết định giảm thời gian cách ly ở thời điểm này là "có thể chấp nhận được".
Theo tiến sĩ Irwin-Knoester, thời gian cách ly 7 ngày là an toàn cho mọi trường hợp mắc bệnh nhưng việc giảm xuống khoảng 5 ngày cũng "có thể chấp nhận được" để đạt mục tiêu vừa kiềm chế dịch bệnh vừa đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Bà cũng lưu ý người mắc COVID-19 vẫn xuất hiện các triệu chứng hô hấp như ho và hắt hơi sau 7 ngày cách ly thì nên tiếp tục cách ly đủ 10-14 ngày. Thời gian cách ly thậm chí cần lâu hơn với những người bệnh nặng hoặc có vấn đề về suy giảm miễn dịch vì virus có thể tồn tại trong những người này trong nhiều tháng.
Tiến sĩ Irwin-Knoester khuyến nghị nếu xuất hiện biến thể mới gây bệnh nghiêm trọng hơn, các nước cần cân nhắc khôi phục quy định cách ly, tối thiểu là 7 ngày.
Bài viết được dẫn từ nguồn:
Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!Chia sẻ -
23:14:00 23-03-2022
Người tái nhiễm, khả năng lây bệnh cho người khác cao không?
Bác sĩ Nguyễn Phương Thy, Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết khả năng lây nhiễm Covid-19 phụ thuộc vào các yếu tố sau:
Một là nồng độ virus trong đường hô hấp của người bệnh.
Hai là sự phát tán virus ra môi trường và khoảng cách, vệ sinh khi tiếp xúc.
Ba là sức đề kháng của người tiếp xúc.
Việc từng nhiễm hoặc từng tiêm vắc xin chỉ giúp người bị nhiễm nhẹ hơn, không đảm bảo nồng độ virus thấp.
Bệnh nhân tái nhiễm vẫn có nồng độ virus cao và vẫn có triệu chứng như ho, sổ mũi... và vẫn có khả năng thải virus ra môi trường.
Vì vậy, tiếp xúc với người bị tái nhiễm Covid-19 vẫn có thể bị lây nhiễm.
Bài viết được dẫn từ nguồn:
Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!Chia sẻ
-
Ngày 24/3, cả nước giảm 7.886 ca Covid-19 so với ngày trước đó, 164.754 bệnh nhân khỏi bệnh
-
Ngày 24/3, số mắc Covid-19 mới ở Hà Nội giảm còn 12.485 ca, toàn thành phố có 1.230.764 ca mắc
-
Vắc xin Covid-19 nội: Nanocovax và Covivac bây giờ ra sao?
-
Người nhiễm Omicron vẫn cần cách ly tối thiểu 5-7 ngày
-
Ngày 24/3, cả nước giảm 7.886 ca Covid-19 so với ngày trước đó, 164.754 bệnh nhân khỏi bệnh
-
Ngày 24/3, số mắc Covid-19 mới ở Hà Nội giảm còn 12.485 ca, toàn thành phố có 1.230.764 ca mắc
-
Vắc xin Covid-19 nội: Nanocovax và Covivac bây giờ ra sao?
-
Người nhiễm Omicron vẫn cần cách ly tối thiểu 5-7 ngày