Cập

Diễn biến dịch ngày 23/5: Thêm 76 ca mắc mới; Khởi tố vụ án liên quan bệnh nhân Covid-19 về từ Bắc Giang

Công an xác định bệnh nhân từ Bắc Giang về quê Thanh Hóa nhưng không thực hiện nghiêm quy định cách ly. Anh này tự ý rời khỏi nhà để đi ăn nhà hàng, tiếp xúc nhiều người.

  diễn biến
  • 16:22:00 23-05-2021

    Người đàn ông 61 tuổi ở TP. Hải Dương nhiễm nCoV

    Trường hợp này sống ở đại lộ Hồ Chí Minh, đã tiếp xúc nhiều người khi từng đi chợ, siêu thị.

    Tối 23/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết TP. Hải Dương vừa ghi nhận thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

    Đó là ông B.T.T. (61 tuổi), có địa chỉ ở 64B đại lộ Hồ Chí Minh, phường Trần Hưng Đạo.

    Từ 3/5 đến nay, ông T. ở nhà và có đi một số địa điểm ở TP. Hải Dương như chợ Con tại đường Phạm Sư Mệnh, siêu thị Big C, nơi đóng tiền điện, tiền nước...

    Qua truy vết, ngành chức năng đã xác định được 9 người tiếp xúc gần trường hợp này gồm anh vợ, vợ, 3 cháu, người thuê nhà, 3 nhân viên thu tiền điện và nước.

    Những người liên quan ông T. cần liên hệ ngay tới các cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

    Đến nay, tỉnh Hải Dương ghi nhận 35 ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này. Riêng TP. Hải Dương có 29 ca mắc.

    https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-61-tuoi-o-tp-hai-duong-nhiem-ncov-post1218743.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:28:00 23-05-2021

    Bắc Giang tìm người đi trên nhiều chuyến xe chở công nhân Công ty Samsung

    Tối 23/5, Sở Y tế Bắc Giang có thông báo khẩn tìm người đi chung xe chở công nhân của Công ty TNHH Samsung Electronics có 2 ca mắc COVID-19.

    Cụ thể, 2 người mắc COVID-19 là lao động của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (KCN Yên Phong, huyện Yên Phong) là bệnh nhân Trần Thị T. (25 tuổi, ở thôn Toàn Thắng, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) và bệnh nhân Lý Thị T. (33 tuổi, ở Trại Ruộng, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang đề nghị tất cả những người đã đi các chuyến xe chở công nhân của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam từ các điểm đón xe và thời gian dưới đây cần gọi điện thoại đến cơ quan y tế hoặc đường dây nóng để được hỗ trợ.

    - Từ ngày 3 đến 15/5: ca ngày, lộ trình từ bến xe Lục Nam đến Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và ngược lại.

    - Từ ngày 3 đến 8 và 16/5 ca ngày, từ 11 đến 15/5 ca đêm, lộ trình từ ngã tư thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng đến Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và ngược lại.

    - Điểm trông xe tại nhà ông Nguyễn Đức Nhung ngã tư thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, từ ngày 3 đến 15/5.

    https://tuoitre.vn/bac-giang-tim-nguoi-di-tren-nhieu-chuyen-xe-cho-cong-nhan-cong-ty-samsung-20210523220037402.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:13:00 23-05-2021

    Hải Dương: Truy vết 68 trường hợp F1 liên quan đến các ca mắc mới

    Cơ quan chức năng bước đầu truy vết được 68 trường hợp F1 liên quan đến ba ca mắc mới tại Hải Dương. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan.

    Ngày 23/5, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm ba ca mắc mới COVID-19 tại thành phố Hải Dương là các ca bệnh số 5120, 5121 và 5122 (BN 5120-5122).

    Các trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch tại phường Hải Tân.

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương đã khẩn trương triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng, ngăn chặn sự lây lan của dịch.

    Cơ quan chức năng bước đầu truy vết được 68 trường hợp F1 liên quan đến ba ca mắc mới này. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan.

    Như vậy, thành phố Hải Dương hiện có 3 ổ dịch: Gốc Mít (phường Trần Phú) có 12 trường hợp mắc; phường Thanh Bình có 8 trường hợp mắc; phường Hải Tân có 8 trường hợp mắc.

    Ổ dịch tại Gốc Mít và ổ dịch phường Thanh Bình trong ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

    Các mẫu xét nghiệm cho 1.326 người liên quan ổ dịch phường Thanh Bình đều âm tính với SARS-CoV-2.

    Trong tổng số 4.241 người liên quan đến ổ dịch Gốc Mít, có 446 trường hợp F1, 2.456 trường hợp F2 và 1.239 người trong vùng phong tỏa đã âm tính SARS-CoV-2; còn 8 trường hợp F1 và 8 trường hợp F2 chờ kết quả.

    Liên quan đến một trường hợp là nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn may Tinh Lợi thuộc Khu Công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/5, các đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm cho 95 trường hợp F1 và 14.215 mẫu tại Công ty này. Ngày 23/5, tất cả các mẫu xét nghiệm này đều cho kết quả âm tính.

    Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, từ ngày 23/5, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người và phương tiện giao thông khi đi qua địa bàn tỉnh phải hạn chế đỗ, dừng; thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với người và phương tiện ra vào Hải Dương.

    Người có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại Hải Dương khi đi về phải thực hiện khai báo y tế; thông báo cho chính quyền nơi cư trú và tự cách ly tại nhà 14 ngày.

    Phương tiện giao thông chỉ được phép chở tối đa 50% số chỗ và không quá 20 người/xe đối với xe chở khách; chỉ được phép chở tối đa không quá 3 người (gồm cả lái xe) đối với xe ôtô đến 5 chỗ; chỉ được phép chở tối đa không quá 4 người (gồm cả lái xe) đối với xe ôtô từ 5-9 chỗ ngồi. Xe tải, chỉ được chở tối đa không quá 2 người (gồm cả lái xe).

    Khi lưu thông, các phương tiên cần mở kính chắn gió và hạn chế dừng, đỗ dọc đường. Các chốt giáp hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chỉ cho phép phương tiện chở hàng hóa lưu thông qua từ 17 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau...

    Tính đến ngày 23/5, Hải Dương đã ghi nhận 35 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 34 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh và một trường hợp điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương.

    Toàn tỉnh có 10.141 người đang cách ly; trong đó 8.804 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú; 52 trường hợp cách ly tại khách sạn; 11.24 trường hợp F1 đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung; những trường hợp còn lại cách ly tại các cơ sở khác.

    https://www.vietnamplus.vn/hai-duong-truy-vet-68-truong-hop-f1-lien-quan-den-cac-ca-mac-moi/714848.vnp

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:03:00 23-05-2021

    Sự thật thông tin 4 cử tri nghi nhiễm Covid-19 đi bầu cử ở Long An

    Tối 23/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An có công văn khẳng định, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh không có trường hợp cử tri ở khu vực huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đi bỏ phiếu bầu cử nghi nhiễm Covid-19.

    Trước đó, theo báo cáo lúc 13h15, Ủy ban Bầu cử huyện Vĩnh Hưng có 4 trường hợp cử tri đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có nhiệt độ cơ thể cao.

    Theo ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, qua xác minh 4 trường hợp cử tri đến điểm bỏ phiếu bầu trong thời điểm nắng nóng. Cùng lúc, những người làm nhiệm vụ y tế tại điểm bỏ phiếu tiến hành đo thân nhiệt ngay và thấy nhiệt độ trong cơ thể của 4 này tăng trên 37,2 độ C nên báo cáo nghi nhiễm Covid-19.

    "Đây là việc nhầm lẫn thiếu hiểu biết về chuyên môn", ông Phúc nhấn mạnh.

    Cũng theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An, đến 17h cùng ngày, toàn tỉnh có 1.242.812 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,17%.

    Còn tại tỉnh Tiền Giang, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 17h ngày 23/5, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu là 1.490.656/1.507.661 cử tri, đạt tỷ lệ 98,87%.

    https://www.baogiaothong.vn/su-that-thong-tin-4-cu-tri-nghi-nhiem-covid-19-di-bau-cu-o-long-an-d508169.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:01:00 23-05-2021

    Lịch sử dịch tễ của cặp vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2 tại Times City: Đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

    Tối ngày 23/5, đại diện Quận Hoàng Mai đã thông tin nhanh về lịch sử dịch tễ của cặp vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2 tại khu Times City, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

    Cặp vợ chồng này là chị Đ.T.L. và anh N.M.C., cùng sinh năm 1985, có địa chỉ tại tòa Park 11 Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.

    Lịch sử dịch tễ của 2 trường hợp này như sau:

    1. Chị Đ.T.L., là nhân viên làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (T&T Group) địa chỉ tại số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    - Ngày 30/4-3/5 cả gia đình về quê Hải Phòng chơi nhà bà nội. Tại Hải Phòng cả nhà không tiếp xúc với người nghi nhiễm, tại thời điểm đó Hải Phòng chưa có ca Covid-19 trong cộng đồng.

    - 18h ngày 3/5 cả gia đình chị L. trở về Hà Nội tại Times City, sau đó chị L. cùng 2 con đi bộ mua sữa tại VinMart ở P12, siêu thị Mai S P10 tầm 10 phút rồi về nhà (có đeo khẩu trang).

    - Ngày 4/5/21, buổi sáng xuống VinMart tại P12 mua đồ, không nhớ rõ giờ (có đeo khẩu trang) sau đó về nhà và làm việc online tại nhà.

    - Ngày 5/5/21, sáng làm việc online tại nhà, chiều đi Grab đến cơ quan (có đeo khẩu trang) không nhớ tên lái xe Grab.

    - Ngày 6/5-21/5 từ thứ 2 đến thứ 7, buổi sáng đến công ty, trưa từ công ty về nhà và chiều từ nhà đến công ty bằng Grab.

    - Chủ nhật ngày 9/5 và 16/5, buổi sáng đi chợ Mai Động mua rau của chị Ng., mua thịt của chị M., quầy bán thịt gà, quán hải sản số 1 Lĩnh Nam (có đeo khẩu trang). Tối đi bộ tập thể dục cùng gia đình tại sân 4 tòa Park từ 19h-20h30.

    - Ngày 10/5 có biểu hiện ho húng hắng, sau đó đi mua thuốc tại nhà thuốc P12.

    - Ngày 11/5 đi xét nghiệm dịch vụ Covid-19 cho kết quả âm tính.

    - Ngày 16/5/2021, buổi sáng đi làm thẻ căn cước công dân tại P02 Times City từ 9h30-11h30. Đến 12h đi siêu thị Dalat Mart P07, siêu thị Mai S tại P10, VinMart tại P12 (có đeo khẩu trang).

    - Ngày 17/5 đi cùng con sang trường C2 VinSchool (17h-17h30) lấy sách vở về nhà học, có đeo khẩu trang và tiếp xúc với bác bảo vệ của trường.

    - Sáng ngày 18/5 đi vào quán Four Barkey mua bánh mì (có đeo khẩu trang).

    - Ngày 22/5 từ 9h45-18h30, cả gia đình đi sang và chơi ở nhà ông bà ngoại tại H2 KĐT Việt Hưng, quận Long Biên, có tiếp xúc với ông bà (không đeo khẩu trang khi nói chuyện và ăn uống).

    Từ 21h-23h đi cùng chồng cho con trai N.V.C. về 96 Lương Khánh Thiện, Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng chơi với ông bà nội. 23 giờ 2 vợ chồng đi xe riêng từ Hải Phòng về Hà Nội.

    2h50 ngày 23/5, con trai N.V.C. của chị có kết quả xét nghiệm PCR của Bệnh viện Vinmec khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Chị và chồng được lấy mẫu xét nghiệm PCR hồi 4h cùng ngày và ở tại phòng chờ chuyển cách ly tập chung. Gia đình chị đã lau khử khuẩn toàn bộ phòng bằng Cloramin B. Đến 15h cùng ngày, chị L. và chồng chị là anh C. đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển cách ly tại theo quy định.

    Liên quan đến Tập đoàn T&T tại 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội có 4 người là F1.

    2. Anh N.M.C., sinh năm 1985 (chồng của chị L), anh C. làm việc tại Công ty thiết bị điện tử, địa chỉ 96 D6 KDT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

    - Ngày 30/4-3/5 cả gia đình về quê Hải Phòng chơi nhà bà nội.

    - Ngày 3/5 hồi 18h anh cùng gia đình từ Hải Phòng về nhà, sau đó ở nhà không đi đâu.

    - Ngày 4/5 và 5/5, lúc 8h, anh C. đi làm bằng xe riêng đến cơ quan tại KĐT Đại Kim, tiếp xúc với 3 nhân viên tại công ty, sau đó đi đến tòa nhà Golden tại 257 Nguyễn Trãi, tiếp xúc với 1 người rồi về ăn cơm trưa tại quán cơm gần công ty (không nhớ rõ địa chỉ).

    18h, anh C. qua quán Café Game tại 127 Lê Thanh Nghị, có tiếp xúc với 1 nhân viên (không nhớ rõ tên), sau đó trở về nhà.

    - Ngày 6/5 ra quán Café Game, có tiếp xúc với 2 người, sau đó về nhà.

    - Ngày 7/5-9/5, anh C. tiếp tục ra quán café rồi về nhà.

    - Ngày 8/5, anh C. ra điện lực quận Hoàng Mai, đường Tam Trinh (không nhớ tiếp xúc với ai), rồi về nhà.

    - Ngày 10/5, phát lương ở quán cafe.

    - Ngày 11/5-22/5 làm việc tại quán thanh lý đồ.

    - Ngày 22/5 từ 9h45-18h30 cả gia đình đi sang chơi ở nhà ông bà ngoại tại H2 KĐT Việt Hưng, Long Biên, có tiếp xúc với ông bà (không đeo khẩu trang khi nói chuyện và ăn uống). Từ 21h-23h đi cùng vợ cho con trai N.V.C về 96 Lương Khánh Thiện, Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng chơi với ông bà nội. 23 giờ 2 vợ chồng đi xe riêng từ Hải phòng về Hà Nội.

    - Liên quan đến công ty tại 96 Lô D6 KĐT Đại Kim, có 4 F1; Liên quan đến quán Blud Lation (Café Game) 127 Lê Thanh Nghị, có tiếp xúc với 16 người.

    https://afamily.vn/lich-su-dich-te-cua-cap-vo-chong-duong-tinh-voi-sars-cov-2-tai-times-city-da-di-nhieu-noi-tiep-xuc-nhieu-nguoi-20210523203758778.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:59:00 23-05-2021

    Phong toả 1 toà nhà tại KĐT Việt Hưng do liên quan ca dương tính của nam sinh ở Times City

    Chiều 23/5, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả toà nhà H2 thuộc KĐT Việt Hưng do em trai nam sinh ở Park 11, Times City dương tính với SARS-CoV-2 có ghé đến.

    Diễn biến dịch ngày 23/5: Thêm 76 ca mắc mới; Khởi tố vụ án liên quan bệnh nhân Covid-19 về từ Bắc Giang - Ảnh 1.
    Diễn biến dịch ngày 23/5: Thêm 76 ca mắc mới; Khởi tố vụ án liên quan bệnh nhân Covid-19 về từ Bắc Giang - Ảnh 2.

    Cụ thể, em N.V.C., 11 tuổi, là học sinh lớp 5A16, Trường Tiểu học Vinschool, Times City. Từ ngày 30/4 đến nay, em được nhà trường cho nghỉ ở nhà học online. Chiều cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo 3 người gồm bố, mẹ và em trai của nam sinh này, cũng dương tính SARS-CoV-2.

    Em trai là N.M.D., 8 tuổi, hiện đang ở với ông bà ngoại tại toà H2 KĐT Việt Hưng, quận Long Biên.

    https://kenh14.vn/anh-phong-toa-1-toa-nha-tai-kdt-viet-hung-do-lien-quan-ca-duong-tinh-cua-nam-sinh-o-times-city-20210523193416135.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:10:00 23-05-2021

    Tối 23/5: Thêm 76 ca mắc COVID-19 trong nước ghi nhận tại Bắc Giang và Bắc Ninh

    Bản tin tối 23/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 76 ca mắc COVID-19 trong nước ghi nhận tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Như vậy, ngày 23/5, cả nước có thêm tổng cộng 129 ca mắc COVID-19 trong nước.

     Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 12h đến 18h ngày 23/5 có 76 ca mắc mới (BN 5142-5217):

    - 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    - 76 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (57), Bắc Ninh (19).

    - Trong ngày 23/5, Việt Nam ghi nhận thêm 131 ca mắc mới:

    + 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai (1), Bắc Ninh (1).

    + 129 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (68), Bắc Ninh (48), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (7), Hải Dương (3), Ninh Bình (2), Đà Nẵng (1).

    Tính đến 18h ngày 23/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 3.734 ca ghi nhận trong nước và 1.483 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 2.164 ca.

    ⁃ Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 846.642 xét nghiệm cho 1.546.614 lượt người.

    - Có 5 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

    https://suckhoedoisong.vn/toi-23-5-them-76-ca-mac-covid-19-trong-nuoc-ghi-nhan-tai-bac-giang-va-bac-ninh-n193223.html?utm_source=lotus&utm_campaign=lotus&utm_medium=lotus

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:27:00 23-05-2021

    Hành trình di chuyển của nam sinh dương tính SARS-CoV-2 tại trường Vinschool, Times City

    Trường hợp nam sinh N.V.C. (26/1/2010, học sinh trường Vinschool Times City). C là học sinh lớp 5A16 - Trường Tiểu học Vinschool Times City (địa chỉ tại T35 - Times City). Từ 30/4 đến nay, bệnh nhân được nhà trường cho nghỉ học tại trường để học online tại nhà.

    Trong vòng 1 tháng gần đây, gia đình bệnh nhân không đi du lịch ở đâu, không có tiền sử đi đến các khu vực có dịch trên địa bàn Hà Nội cũng như ngoại tỉnh. Gia đình sống tại tòa nhà Park 11 của KĐT Times City.

    Trên địa bàn Times City, ngày 4/5 có ghi nhận 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là chuyên gia người Ấn Độ sống tại P12B24 Park 10 (BN 2986); ngày 22/5 tiếp tục ghi nhận 1 trường hợp là trẻ em sinh năm 2018, quốc tịch Ấn Độ, sống tại P3301 Park 9 (chưa công bố).

    Ngày 28/4 - 2/5: C. được gia đình cho về quê nội ở An Lão, Hải Phòng chơi (Đi bằng xe riêng của gia đình). Ngày 3/5 thì quay lại Hà Nội.

    Từ 4/5 đến nay, trẻ được nghỉ học ở nhà, học online.

    Do nhà trường thông báo sẽ làm xét nghiệm miễn phí cho học sinh toàn trường theo nhu cầu tự nguyện không bắt buộc nên gia đình đã đăng ký cho trẻ đi làm xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại BV Vinmec.

    Mặt khác, do đêm ngày 20/5 trẻ xuất hiện sốt nhẹ khoảng 38 độ C. sau đó khỏi, không kèm theo các triệu chứng khác nên sáng 22/5 trẻ được mẹ cho đến BV Vinmec làm xét nghiệm COVID-19, sau đó được gia đình cho về quê nội tại An Lão, Hải Phòng chơi.

    Khoảng 1h30 sáng 23/5/2021, BV Vinmec thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/hanh-trinh-di-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:20:00 23-05-2021

    Hà Nội: Thêm 2 mẹ con người Ấn Độ ở Park 9, Times City dương tính SARS-CoV-2 sau khi kết thúc cách ly

    Chiều 23/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội tiếp tục thông báo, 2 mẹ con quốc tịch Ấn Độ, trú tại chung cư Park 9, Park Hill, khu đô thị Times City, đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Cụ thể, bé S.G., nữ, 3 tuổi và mẹ là chị N.B., nữ, 35 tuổi, trú tại tầng 33, toà Park 9. Hai mẹ con nhập cảnh từ Ấn Độ về Việt Nam ngày 24/4, được cách ly tập trung 21 ngày tại TP. Hải Phòng đến ngày 15/5, sau đó về cách ly tại nhà ở Hà Nội.

    Ngày 22/5, 2 mẹ con đến Bệnh viện Vinmec lấy mẫu xét nghiệm để kết thúc cách ly. Khi đó, bé gái dương tính, còn mẹ âm tính.

    Cả 2 được TTYT quận Hoàng Mai lấy mẫu và chuyển cách ly tại Bệnh viện Đức Giang. Ngày 23/5, kết quả xét nghiệm hai mẹ con dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

    Từ tối 22/5, ngay khi nhận thông tin cháu S.G. dương tính, cơ quan chức năng đã phong toả toà Park 9, thần tốc truy vết trong đêm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:13:00 23-05-2021

    Khởi tố vụ án liên quan ca mắc Covid-19 về từ Bắc Giang

    Ngày 23/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", liên quan bệnh nhân 4694 tên B.V.N. (nam, 27 tuổi, quê xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc).

    "Chúng tôi khởi tố vụ án để tập trung điều tra, làm rõ theo quy định. Sau này, căn cứ vào kết quả, chúng tôi sẽ khởi tố bị can", thượng tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc thông tin.

    Bệnh nhân B.V.N. làm việc tại Công ty Crystal Martin, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chiều 17/5, bệnh nhân đi xe máy từ công ty về phòng trọ ở thôn Mao Dộc, xã Thượng Mao (huyện Quế Võ, Bắc Ninh). Sau đó, anh này cùng vợ sắp cưới bắt taxi về quê.

    Khi về Ngọc Lặc, bệnh nhân ghé vào mua thuốc tại quầy đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa huyện rồi về nhà, tiếp xúc người trong gia đình.

    Sau đó, N. cùng vợ sắp cưới ra Trạm Y tế xã khai báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Xã cũng ra quyết định cách ly y tế tại nhà với 2 người này.

    Tuy nhiên, tối cùng ngày, bệnh nhân rời nhà đi ăn thịt cầy với 4 người tại quán anh C. ở xã Minh Tiến, trong đó có chủ quán và tài xế taxi (người chở anh N. từ Bắc Giang về). Trong lúc ăn, họ được 2 người đàn ông sang giao lưu.

    Đến ngày 18/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và một ngày sau cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Đến nay, cơ quan chức năng đã truy vết được 51 trường hợp F1, 666 F2 và 1.228 F3. Trong đó có một trường hợp là F1 đã kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 5086).

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/khoi-to-vu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:43:00 23-05-2021

    Thêm một chung cư ở khu đô thị Times City bị phong tỏa

    UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sáng 23/5 đã yêu cầu toàn bộ cư dân tòa chung cư Park 11 - Park Hill (Khu đô thị Times City) không rời khỏi nơi cư trú để truy vết, khoanh vùng dập dịch Covid-19; riêng cư dân tầng 15 ở trong nhà đợi lấy mẫu xét nghiệm.

    Ông Trần Văn Vịnh, Chủ tịch UBND phường Mai Động cho biết, bé trai tên N.V.C., sinh năm 2010; ngày 22/5, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Diễn biến dịch ngày 23/5: Thêm 22 ca mắc mới; Khởi tố vụ án liên quan bệnh nhân Covid-19 về từ Bắc Giang - Ảnh 1.

    Cháu bé sau đó được chuyển cách ly, mẫu bệnh phẩm tiếp tục chuyển đến CDC Hà Nội xét nghiệm lại.

    Ngay sau khi ghi nhận trường hợp nghi nhiễm Covid-19, lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức truy vết, xác định các trường hợp F1, F2 liên quan để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:24:00 23-05-2021

    Hà Nội phong tỏa tạm thời Park 9 Times City vì ca nghi nhiễm Covid-19: Cư dân vẫn bình tĩnh

    Chiều tối 22/5, cư dân tòa Park 9, Khu đô thị Times City nhận được thông báo tạm thời không rời khỏi nơi cư trú do có ca nghi nhiễm Covid-19, là con của chuyên gia Ấn Độ, đang tạm trú tại tòa nhà này.

    Đến sáng 23/5, lực lượng bảo vệ vẫn căng dây, chốt trực dưới chân tòa nhà, cư dân không được phép ra ngoài. Người thân, shipper mang đồ ăn đến cho cư dân bên trong tòa nhà phải gửi cho bảo vệ ở điểm chốt. Hàng quán bán đồ nhu yếu phẩm xung quanh tòa nhà vẫn mở bán, cư dân vẫn có thể nhờ lực lượng bảo vệ hoặc người ở ngoài mua hộ.

    Diễn biến dịch ngày 23/5: Thêm 22 ca mắc mới; Khởi tố vụ án liên quan bệnh nhân Covid-19 về từ Bắc Giang - Ảnh 1.

    Người dân tranh thủ lấy đồ ăn khi không được ra ngoài (ẢNH: DƯƠNG LAN)

    "Bình tĩnh, không lo lắng"

    Sau khi nhận được thông báo tòa nhà mình sinh sống đang tạm thời bị phong tỏa, chị Nguyễn Thị Hà (39 tuổi, cư dân tòa Park 9) ở nguyên trong nhà cho đến khi có thông báo mới. Chị tranh thủ xuống gặp lực lượng bảo vệ đang chốt trực dưới chân tòa nhà để lấy đồ ăn được shipper gửi sẵn ở đó. Chị đã thanh toán tiền khi mua hàng bằng giao dịch online nên không trực tiếp tiếp xúc với nhiều người, chỉ xuống nhà lấy đồ và lên nhà.

    "Nhận được thông báo tạm thời phong tỏa lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng không quá nhiều lo lắng. Phong tỏa tòa nhà cuộc sống cũng có chút xáo trộn, bất tiện không được ra ngoài, đồ ăn cũng phải nhờ người mua rồi lấy hộ. Cũng may khu này mọi thứ rất tiện, hàng quán bán đồ thiết yếu vẫn mở, shipper vẫn làm việc nên chỉ cần xuống nhà lấy đồ là được. Giờ chỉ mong dịch hết thật nhanh để cuộc sống trở lại bình thường, thoải mái không phải phong tỏa như thế này", chị Hà chia sẻ.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://thanhnien.vn/doi-song/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:53:00 23-05-2021

    Thêm 5 người mắc COVID-19 ở Lạng Sơn

    Trong số các trường hợp mắc Covid-19 mới được xác định có 3 người trong một gia đình tại thôn Quyết Tiến (xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng) là hai vợ chồng bà N.T.L. (SN 1983), ông Đ.V.P. (SN 1980) và con là Đ.K.L. (SN 2013). Hai người còn lại là T.T.K. và D.T.N. (cùng SN 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng) và đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang.

    Các đơn vị chức năng đang khẩn trương điều tra, truy vết, xác định các đối tượng có liên quan, áp dụng các biện pháp dịch tễ theo quy định.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:53:00 23-05-2021

    Nam sinh ở Times City nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2 khi đang ở Hải Phòng

    Liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 là nam sinh 11 tuổi sống tại chung cư Park 11 Times City, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, đêm 22/5, cháu N.V.C. được bố mẹ chở bằng ô tô riêng về nhà ông bà nội tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng.

    Khi về nhà ông bà, cháu C. lên thẳng phòng ngủ, bố mẹ quay về Hà Nội ngay (không tiếp xúc với ai). Ông bà cũng chưa tiếp xúc với ai sau đó.

    Sáng sớm 23/5, Sở Y tế Hải Phòng nhận được thông tin cháu N.V.C. có kết quả xét nghiệm dương tính do Bệnh viện Vinmec thực hiện. Sở đã phối hợp với huyện An Lão chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, phong tỏa, phun khử khuẩn nơi ca bệnh có mặt, điều tra dịch tễ, truy vết F1, F2.

    Diễn biến dịch ngày 23/5: Nam sinh sống tại Park 11 Times City nghi mắc Covid-19, Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 42 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng lập hàng rào, phun khử khuẩn căn hộ gia đình bệnh nhân sinh sống

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/nam-sinh-o-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:49:00 23-05-2021

    Cặp vợ chồng mắc Covid-19 ở Hải Dương đóng cửa, tắt điện thoại của tổ phòng chống dịch

    Sáng hôm qua, 22/5, Bộ Y tế phát đi thông báo về 4 trường hợp mắc Covid-19 mới nhất đều trú tại TP. Hải Dương được đánh mã số: 4947, 4948, 4949, 4950, gồm 2 mẹ con, 2 vợ chồng.

    Trong đó, có 1 bệnh nhân SN 1985, trú tại phố Lương Thế Vinh, phường Hải Tân, làm nghề bán hàng tại Cửa hàng điện máy Huynh Mạc (đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi).

    Qua khai báo dịch tễ, hàng ngày vào các buổi sáng, bệnh nhân có ngồi uống cà phê tại quán cà phê số 87 đại lộ Hồ Chí Minh.

    Qua rà soát, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan và đến sáng nay, ngày 23/5 phát hiện trường hợp bà Đinh Thị Th. (SN 1971) và chồng là Lê Anh T. (SN 1962) cùng ở 81 đại lộ Hồ Chí Minh (TP. Hải Dương) mắc Covid-19.

    Thông tin trên Dân Trí cho hay, ông Phạm Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, sau khi nhận tin, các lực lượng chức năng của phường đã đến nhà đưa cặp vợ chồng này đi điều trị nhưng bệnh nhân bất hợp tác bằng cách không nghe điện thoại, không mở cửa.

    Phải mất 2 tiếng thuyết phục, 2 vợ chồng bệnh nhân mới chịu mở cửa để đi cách ly.

    "Gia đình này nằm trong vùng phong tỏa vì liên quan đến ca F0 gần đó. Khi có kết quả xét nghiệm khẳng định vợ chồng ông bà này mắc Covid-19, lực lượng chức năng đã gọi điện trước để họ chuẩn bị tư trang.

    Tuy nhiên, khi đến nhà, lực lượng chức năng tiếp tục gọi điện, gõ cửa nhưng họ vẫn không mở cửa. Đến nhà gọi điện thì lúc họ nghe máy, có lúc họ không nghe máy. Phải mất gần 2 tiếng cặp vợ chồng này mới xuống mở cửa để đi cách ly. Khi xuống họ nói là còn phải chuẩn bị tư trang", báo này dẫn lời ông Sơn cho biết.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/co-ket-qua-mac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:47:00 23-05-2021

    Bé trai 6 tuổi một mình đi nhận kết quả dương tính Covid-19: Ánh mắt ngơ ngác, ngồi nép vào cánh cửa

    Mới đây một tài khoản có tên T.D. đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh một bé trai đeo khẩu trang ngồi một mình, không có người thân bên cạnh cùng nội dung:

    "Không cầm được lòng khi thấy hình ảnh này mọi người ạ..

    Bệnh nhân nhỏ tuổi nhập viện chiều nay. Con ngồi ngoan trên ghế một mình, thi thoảng nép vào cánh cửa, mắt ngơ ngác chẳng có người lớn bên cạnh.

    Con mới 6 tuổi, mẹ F0, bố đi cách ly. Ông bà thì ốm. Các cô hỏi ăn gì cũng không ăn. Mang cho con bánh và sữa cũng không ăn. Mãi đến tối đói bón cho ít cháo mới chịu ăn, sau đó con ăn hết 1 miếng dưa hấu.

    Ăn xong, cún chạy vào phòng bệnh tưởng làm gì, hoá ra lấy khẩu trang ra đeo, rồi ngồi lại ngồi lên ghế. Con chẳng khóc, cô bảo gì cũng vâng ạ, rồi gật gật.

    Hỏi mai ăn phở bò nhé - Vâng ạ...

    Nhìn con mà thương quá không cầm được nước mắt".

    Diễn biến dịch ngày 23/5: Nam sinh sống tại Park 11 Times City nghi mắc Covid-19, Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 42 - Ảnh 1.
    Diễn biến dịch ngày 23/5: Nam sinh sống tại Park 11 Times City nghi mắc Covid-19, Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 42 - Ảnh 2.

    Theo tìm hiểu được biết bé tên là Đình Tuấn, 6 tuổi. Khi ông nội có kết quả dương tính tất cả thành viên của gia đình đã được đưa đến khu cách ly tập trung. Sau đó mẹ và bà nội của bé trở thành F0 nên đã được chuyển đến Quân y Lạng Giang điều trị.

    Người bố là F1 hiện đang cách ly tại Lạng Giang. Bé Tuấn và em gái tiếp tục ở khu cách ly tập trung tại trường. Tới ngày 20/5 bé Tuấn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để chờ kết quả. Sáng 21/5 cháu bé Đình Tuấn đã nhận được kết quả dương tính với Covid-19.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/be-trai-6-tuoi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:35:00 23-05-2021

    Trưa 23/5, thêm 22 ca mắc COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:20:00 23-05-2021

    Mỗi ngày, Bắc Giang đang "chạy" 35.000 mẫu xét nghiệm Covid-19

    TS Dương Thị Hiền - Trưởng khoa Xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bắc Giang cho biết, với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị khác, Bắc Giang hiện xét nghiệm được 35.000 mẫu/ngày, cơ bản đáp ứng được nhu cầu truy vết Covid-19.

    PV: Số lượng mẫu xét nghiệm Covid-19 quá lớn đang gây áp lực thế nào đến nhân viên y tế của CDC Bắc Giang?

    TS Dương Thị Hiền: Hàng ngày số lượng mẫu đưa về ồ ạt. Hiện tại nhân lực của CDC Bắc Giang đang rất thiếu. Riêng về đội làm xét nghiệm gần như có rất ít thời gian để ngủ tính từ đầu đợt dịch đến giờ.

    Ngoài ra còn cần 1 đội ngũ ngồi phân loại rồi lại điều chuyển đến các cơ sở khác. Và hiện tại quy trình lấy mẫu ở các địa phương đều dựa vào các bản viết tay, rồi gửi qua ảnh chụp, hoặc email.

    Hiện CDC đã phải dành cả một phòng lớn cho hàng chục tình nguyện viên ngồi để "mã hóa" lại một lần nữa lên máy tính để gửi bản mềm cho các cơ sở, rất tốn thời gian, chưa kể ảnh lại mất nét, mất thông số… nói chung vô cùng vất vả.

    Hiện tại năng lực xét nghiệm của CDC Bắc Giang thế nào, thưa bà?

    - Hiện Bắc Giang có 2 đơn vị có khả năng xét nghiệm sàng lọc khẳng định Covid-19 bằng kỹ thuật sinh học phân tử - Realtime PCR là CDC Bắc Giang và BV Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

    Tuy nhiên với số lượng nhân sự và cơ sở trang thiết bị hiện có, thì công suất của hai cơ sở còn thấp. CDC Bắc Giang có thể đảm nhận 1.500 mẫu đơn/ngày, nếu xét nghiệm gộp mẫu thì được 7.500 mẫu/ngày, còn BV đa khoa tỉnh Bắc Giang có thể xử lý 500 mẫu đơn/ngày, tức khoảng 2.500 mẫu gộp/ngày.

    Trong khi đó, số lượng mẫu giám sát trung bình hàng ngày nhiều hơn gấp vài chục lần. Như hôm qua số lượng mẫu ở Việt Yên lên đến 45.000 mẫu. Ngoài ra số mẫu cho các trường hợp bầu cử, từ thành viên Ban chỉ đạo đến những người phục vụ công tác bầu cử là khoảng 25.000 mẫu.

    Tổng cộng gần 70.000 mẫu. Do đó, cần đến sự hỗ trợ từ các đơn vị khác mới hoàn thành.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:17:00 23-05-2021

    Cuối tháng 5 tiêm vắc xin COVID-19 "made in Việt Nam" trên nhiều người

    Bộ Y tế cũng cho biết dự kiến ngày 24/5, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh của Bộ Y tế sẽ họp xem xét thông qua đề cương thử nghiệm lâm sàng vắc xin ngừa COVID-19 đối với vắc xin Nano Covax. Theo Bộ Y tế, trường hợp được thông qua, sẽ tiêm thử nghiệm vắc xin trên nhóm lớn người tình nguyện từ cuối tháng 5 này.

    Theo đề cương được nhóm nghiên cứu đệ trình, nghiên cứu này sẽ triển khai đa trung tâm, trên nhóm 10.000 - 30.000 người tình nguyện, trong đó có cả khả năng nghiên cứu ở nước ngoài. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu của giai đoạn 3, sẽ tiêm trước cho khoảng 800 người, là cơ sở để triển khai rộng hơn sau đó.

    Từ tháng 12/2020, vắc xin này đã được thử nghiệm giai đoạn 1 và 2, đến nay giai đoạn 2 đã hoàn tất, cả 2 giai đoạn đã tiêm cho khoảng 650 người tình nguyện. Trong số người tham gia tiêm tình nguyện có cả Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Phạm Công Tạc. Kết quả đảm bảo về yêu cầu an toàn, về tỉ lệ sinh miễn dịch có những kết quả đáng khích lệ. Nano Covax là 1 trong 2 vắc xin được đưa vào thử nghiệm lâm sàng (tiêm thử nghiệm trên người).

    Bài viết được tham khảo từ: https://tuoitre.vn/cuoi-thang-5-tiem-vac-xin-covid-19-made-in-viet-nam-tren-nhieu-nguoi-20210523084849927.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:12:00 23-05-2021

    Cháu bé ở Times City có kết quả dương tính SARS-CoV-2 khi đang ở Hải Phòng với ông bà nội

    Báo Giao Thông dẫn thông tin từ cơ quan chức năng Hải Phòng, sáng nay (23/5), trên địa bàn huyện An Lão phát hiện một ca nhiễm Covid-19.

    Bệnh nhân được xác định là cháu N.V.C. (sinh năm 2010), học sinh trường Vinschool Times City. Bệnh nhân đang ở tại địa chỉ phòng 1509 Park 11, Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.

    Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 22/5/2021 tại bệnh viện Vinmec Times City và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Diễn biến dịch ngày 23/5: Nam sinh sống tại Park 11 Times City nghi mắc Covid-19, Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 42 - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng Hải Phòng truy vết F1 tại gia đình ông bà nội cháu bé dương tính với Covid-19 (Ảnh: Báo Giao Thông)

    Kết quả điều tra dịch tễ y tế sơ bộ như sau: 22h20 ngày 22/5/2021, cháu C. được bố mẹ đưa về nhà ông bà nội, ở số 96 Lương Khánh Thiện, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng. Ngay khi về nhà, ông nội cháu đưa cháu lên thẳng phòng ngủ và không tiếp xúc với ai trong gia đình.

    1h30 ngày 23/5/2021, gia đình nhận được thông tin từ bệnh viện Vinmec Times City cháu C. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (kỹ thuật RT-PCR).

    Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm Y tế huyện An Lão đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn khu vực xung quanh gia đình, đưa những người liên quan đi cách ly và xét nghiệm.

    Ngay trong sáng nay, 23/5, bệnh nhân N.V.C. đã được đưa lên Hà Nội để điều trị. Ông bà cháu bé là N.X.C. (sinh năm 1957) và L.T.L. (sinh năm 1961) đã được đưa đi cách ly tập trung.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    https://soha.vn/chau-be-o-time...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:10:00 23-05-2021

    Hà Nội: Nam sinh sống tại chung cư Park 11 Times City nghi mắc Covid-19

    Sáng 23/5, ông Trần Văn Vịnh, Chủ tịch phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

    Cụ thể, em N.V.C., 11 tuổi, sống tại tầng 15, toà chung cư Park 11, Park Hill, khu đô thị Times City. Trước đó, ngày 22/5, học sinh này đã đến bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ cho kết quả dương tính.

    Sau đó, em N.V.C. được chuyển cách ly tại Hải Phòng. Mẫu bệnh phẩm tiếp tục được chuyển đến CDC Hà Nội để xét nghiệm khẳng định.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/ha-noi-nam-s...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:28:00 23-05-2021

    Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có nam thanh niên 19 tuổi đến sân bóng chơi cùng F0

    Sáng 23/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, đều là F1 liên quan Bệnh viện K Tân Triều và Bắc Ninh.

    Cụ thể, trường hợp 1, N.H.V., nữ, 57 tuổi, trú tại 16/212 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Bà là vợ của BN 4261, được chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, ĐH Quốc gia Hà Nội ngày 17/5.

    Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 17/5 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 22/5, bà được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

    Hiện, bệnh nhân không có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

    Trường hợp 2, D.Đ.H., nam, 19 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Em H. là F1 của BN 3255 (dương tính ngày 9/5).

    H. tiếp xúc F0 tối ngày 5 và 6/5 tại sân bóng thôn Linh Quy Bắc khoảng 2 - 3h. Nam thanh niên được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 9/5 (cho kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây.

    Ngày 22/5, bệnh nhân sốt 38 độ, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

    Thông tin bài biết được dẫn từ nguồn:

    https://kenh14.vn/ha-noi-ghi-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:26:00 23-05-2021

    Ca Covid-19 thứ 42 tử vong: Cụ bà 72 tuổi, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

    Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 sáng 23/5 thông báo ca tử vong thứ 42.

    Cụ thể, bệnh nhân 3022, nữ, 72 tuổi, có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đã 6 năm, tăng huyết áp. 10 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân khó thở, ho tăng dần, không sốt. Cụ bà nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh ngày 30/4 với chẩn đoán viêm phổi nặng/ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng huyết áp.

    Bệnh nhân đã được điều trị kháng sinh, thở oxy ngắt quãng, thuốc giãn phế quản. Ngày 4/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, tình trạng khó thở tiến triển tăng hơn, được chuyển điều trị tại Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực.

    Hội chẩn Quốc gia ngày 16/5 và 18/5 xác định tình trạng của bệnh nhân rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

    Cụ bà được điều trị tích cực thở máy, lọc máu liên tục, kháng sinh phổ rộng, kháng virus, chống đông, điều trị hỗ trợ. Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng với điều trị kém, còn sốt liên tục, suy đa tạng tiến triển tăng dần.

    Bệnh nhân tử vong tối 22/5/2021, chẩn đoán viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, suy đa tạng trên bệnh nền mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng huyết áp.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/ca-covid-19-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:09:00 22-05-2021

    Sau cách chức, cựu Giám đốc Hacinco mắc Covid-19 bị đình chỉ nghiên cứu sinh

    Ngày 21/5, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có quyết định số 2066 về việc xử lý kỷ luật nghiên cứu sinh của Học viện.

    Theo đó, tại quyết định này, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Kỷ luật bằng hình thức đình chỉ học tập đối với ông Nguyễn Văn Thanh, nghiên cứu sinh ngành Quản lý kinh tế K31 (2015 - 2018) do vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 gây hậu quả nghiêm trọng, bị cơ quan thẩm quyền thi hành kỷ luật cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).

    Trước đó, ông Nguyễn Văn Thanh (BN 3634) và vợ là bệnh nhân N.T.T.H. (BN 3633), ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, đi du lịch tại Đà Nẵng từ 30/4 - 2/5.

    Ngày 8/5, người vợ xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, đến 9/5 đi khám sàng lọc tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (216 Trần Duy Hưng), nhưng nơi đây từ chối điều trị, tư vấn đi về.

    Ngày 12/5, ông Thanh tiếp tục xuất hiện triệu chứng, nên 2 vợ chồng đi khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, được lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính.

    Kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội sau đó khẳng định 2 BN dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/nong-sau-cach-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:07:00 22-05-2021

    Sáng 23/5: Thêm 31 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Ninh 29 ca

    Bản tin sáng 23/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 33 ca mắc COVID-19, trong đó 31 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh - 29 ca và Ninh Bình - 2 ca. Việt Nam hiện có 5.118 bệnh nhân

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 18h ngày 22/5 đến 6h ngày 23/5 có 33 ca mắc mới (BN 5087 - 5119):

    - 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai (1), Bắc Ninh (1).

    - 31 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (29), Ninh Bình (2).

    Tính đến 6h ngày 23/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 3.636 ca ghi nhận trong nước và 1.483 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 2.066 ca.

    - Có 5 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh) qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới

    Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

    2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh:

    - CA BỆNH BN 5112 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai: nữ, 32 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

    Ngày 7/5/2021, từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai

    - CA BỆNH BN 5119 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh: nam, 38 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Hàn Quốc. Ngày 7/5/2021, từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay OZ7747 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

     31 ca ghi nhận trong nước:

    - CA BỆNH BN 5087 ghi nhận tại tỉnh Ninh Bình: nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước.

    - CA BỆNH BN 5088 ghi nhận tại tỉnh Ninh Bình: nữ, 53 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước.

    Kết quả xét nghiệm ngày 21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

    - CA BỆNH BN 5089 - BN 5111, BN 5113 - BN 5118 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh; 19 ca là F1, 2 ca là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, 8 ca trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 21 - 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

     Tình hình điều trị:

    - Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

    + Lần 1: 56

    + Lần 2: 31

    + Lần 3: 31

    - Số ca tử vong: 41 ca.

    - Số ca điều trị khỏi: 2.721 ca.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 179.006, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 4.490

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 36.815

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 137.801

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ