Cập

Diễn biến dịch ngày 22/2: 76% mẫu tầm soát ngẫu nhiên ở TP.HCM là Omicron; Số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội tăng vọt lên 6.860 ca trong 24h

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 21/2 đến 18h ngày 22/2, thành phố ghi nhận 6.860 ca bệnh, trong đó có 1.977 ca cộng đồng và 4.883 ca đã cách ly.

  diễn biến
  • 14:22:00 22-02-2022

    Bộ Y tế cho phép sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir cho trẻ em mắc COVID-19

    Ngày 22/2, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em. Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn được ban hành ngày 8/11/2021.

    Điểm đáng chú ý trong hướng dẫn lần này là Bộ Y tế bổ sung việc điều trị bằng thuốc kháng virus Remdesivir (hướng dẫn trước không có). Theo đó, thuốc Remdesivir được chỉ định điều trị cho người bệnh nội trú thể nhẹ có ít nhất 1 yếu tố nguy cơ, hoặc người bệnh suy hô hấp phải thở oxy/thở CPAP/thở oxy dòng cao HFNC/thở máy không xâm nhập. Trước đó, trẻ mức độ nhẹ không dùng Remdesivir).

    14 yếu tố nguy cơ được Bộ Y tế xác định là:

    - Trẻ đẻ non, cân nặng thấp.

    - Béo phì, thừa cân.

    - Đái tháo đường, các bệnh lý gene và rối loạn chuyển hoá.

    - Các bệnh lý phổi mạn tính, hen phế quản.

    - Ung thư (đặc biệt là các khối u ác tính về huyết học, ung thư phổi…).

    - Bệnh thận mạn tính.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/bo-y-te-cho-phe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:21:00 22-02-2022

    Kỷ lục buồn, Hải Dương có gần 2.500 ca mắc trong ngày, thêm 6 bệnh nhân tử vong

    Trong ngày,  Hải Dương ghi nhận 2.485 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, bao gồm: 1.186 trường hợp là F1, 481 trường hợp ho sốt cộng đồng, 788 ca sàng lọc cộng đồng, 15 trường hợp sàng lọc tại cơ sở y tế, 5 bệnh nhân nhân viên y tế và 10 trường hợp về từ các tỉnh khác.

    Cũng theo ngành Y tế địa phương này, ngày hôm nay trên địa bàn tiếp tục ghi nhận 68 ổ dịch ở các huyện, thị xã, thành phố phát sinh thêm ca mắc mới. Trong đó, huyện Kim Thành có 16 ổ dịch, TP. Hải Dương 11 ổ dịch, thị xã Kinh Môn 9 ổ dịch… duy nhất huyện Thanh Miện có 1 ổ dịch.

    Cũng trong ngày hôm nay, Hải Dương có đến 6 bệnh nhân mắc C OVID-19 tử vong ở thị xã Kinh Môn, huyện Thanh Miện, huyện Ninh Giang, huyện Cẩm Giàng và TP. Hải Dương. Những ca bệnh này thuộc tuổi cao, già yếu, có bệnh nền, trong đó có 3 trường hợp chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 .

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://suckhoedoisong.vn/ky-l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:22:00 22-02-2022

    Nhiều tỉnh Tây Nguyên ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục

    Đắk Lắk có 1.264 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ

    Đến hết ngày 22/2, Đắk Lắk vẫn là tỉnh có số F0 được phát hiện nhiều nhất ở khu vực Tây Nguyên. Riêng từ ngày 20/2 đến nay, số ca mắc mới liên tục ở mức cao.

    Đặc biệt, từ chiều 21 đến hết ngày 22/2 ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới kỷ lục kể từ đầu mùa dịch đến nay khi chỉ trong 24 tiếng đồng hồ ghi nhận 1.264 ca. Trong đó có 961 ca cộng đồng, 294 ca cách ly tại nhà, 1 ca cách ly tập trung, 8 ca sàng lọc.

    Tính từ 27/4/2021 đến hết ngày 22/2, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận tổng cộng 24.469 ca mắc COVID-19. Hiện đang điều trị 6.779 ca, đã khỏi bệnh, xuất viện 17.584, đang cách ly tại nhà 8.889 ca. Tổng số bệnh nhân đã tử vong là 106 ca.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://suckhoedoisong.vn/nhie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:33:00 22-02-2022

    Số ca F0 liên tục tăng nhanh ở mức kỷ lục, tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch như thế nào?

    Ngày 22/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Ninh cho biết, số ca mắc mới từ 6h ngày 21/2 đến 6h ngày 22/2 toàn tỉnh ghi nhận 2.842 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 2.262 ca mắc có nguy cơ cộng đồng; 580 ca trong khu phong tỏa. Trước đó, Bắc Ninh có 3 ngày liên tiếp vượt mốc 2.300. Cụ thể, số ca mắc mới ngày 20/2 là 2.360 ca, trong đó có 1.862 ca mắc có nguy cơ cộng đồng; ngày 21/2 là 2.582 ca, trong đó có 2.030 ca mắc có nguy cơ cộng đồng.

    Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại phường Đình Bảng (TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) liên tục tăng nhanh, luôn ở mức trên 100 ca F0 mắc mới trong ngày. Do đó chính quyền địa phương Đình Bảng luôn chủ động tuyên truyền, kịp thời tới người dân không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, hạn chế tụ tập ăn uống, tập trung đông người như hiếu, hỉ đến mức tối đa, đồng thời thực hiện nghiêm các phương pháp 5K của Bộ Y tế đã ban hành.

    "Đối với các trường hợp F0, F1 có biểu hiện nghi mắc COVID-19, đều được tổ COVID-19 cộng đồng tại địa phương đến tận nơi hỏi thăm sức khỏe và sàng lọc y tế. Nếu người nào có biểu hiện dương tính với SARS-CoV-2 thì được cách ly tại nhà và được cấp phát thuốc miễn phí. Tuy nhiên, do nhân lực y tế tại phường còn mỏng lên gặp nhiều khó khăn về cách tiếp cận, những lực lượng y tế quyết tâm cố gắng làm hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"- bà Cao Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND phường Đình Bảng cho biết.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:32:00 22-02-2022

    Bí thư TPHCM: Chuẩn bị kịch bản Omicron "né" được xét nghiệm Covid-19

    Tại hội nghị giao ban giữa các quận, huyện, thành phố Thủ Đức diễn ra chiều 22/2, thực trạng số ca nhiễm biến chủng Omicron đang chiếm ưu thế trong số ca nhiễm trên địa bàn đã được ngành y tế nêu rõ. Một mối lo ngại lớn được đặt ra, liệu thành phố đã xuất hiện biến thể BA.2 của biến chủng này với dấu hiệu về khả năng gây bệnh nặng, lây lan nhanh, vô hiệu hóa miễn dịch, khó phát hiện qua xét nghiệm hay chưa.

    Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế thành phố thông tin, trên địa bàn đã xuất hiện một số ca tái mắc Covid-19, nhưng các bệnh nhân đều có triệu chứng nhẹ. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có khả năng biến thế BA.2 đã tồn tại trên địa bàn nhưng cần những nghiên cứu, đánh giá sâu hơn.

    Chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, nhóm nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu cùng Sở Y tế cần chuẩn bị những kịch bản trong trường hợp biến thể mới này xuất hiện. Ông Nên cho rằng, thành phố cần dự tính cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:56:00 22-02-2022

    Hà Nội: Số ca mắc COVID-19 tăng vọt lên 6.860 ca trong ngày 22/2

    Cụ thể: Bệnh nhân phân bố tại 517 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (435); Hoàng Mai (423); Nam Từ Liêm (393), Sóc Sơn (377), Bắc Từ Liêm (329).

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 213.855 ca.

    Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 , Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, hoặc mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19, hoặc liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội qua số điện thoại (0969.082.115 hoặc 0949.396.115) để được tư vấn.

    Khai báo y tế hằng ngày trên ứng dụng PC-COVID, nhất là những người có biểu hiện ho, sốt để góp phần giúp các cơ quan y tế kịp thời phát hiện, phân loại những ca F0 trong cộng đồng, nhằm chặn đứng, khóa chặt nguồn lây nhiễm.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtv.vn/suc-khoe/ha-noi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:55:00 22-02-2022

    Ngày 22/2, thêm 10.412 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, hơn 191 triệu liều vaccine đã được tiêm

    TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ

    (Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

    1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

    - Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 10.412 ca

    - Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.305.081 ca

    2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.434 ca, trong đó:

    - Thở ô xy qua mặt nạ: 2.708 ca

    - Thở ô xy dòng cao HFNC: 334 ca

    - Thở máy không xâm lấn: 106 ca

    - Thở máy xâm lấn: 273 ca

    - ECMO: 13 ca

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ngay-22-2-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:37:00 22-02-2022

    Trường tiểu học, mầm non ở TP.HCM 'dễ thở' hơn với quy định mới về F0, F1

    Nhiều trường mầm non, tiểu học tại TP.HCM cho biết cảm thấy 'dễ thở' với quy định mới về phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, đặc biệt cách tính F1 và giảm thời gian theo dõi F1 đối với trẻ chưa tiêm vắc xin.

    Chiều 22-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, hiệu trưởng một trường tiểu học tại TP.HCM cho biết chỉ sau 8 ngày đi học trở lại trường đã phát hiện 11 lớp có trường hợp là F0 khiến việc học tập của họcc sinh gặp nhiều gián đoạn, hoạt động của nhà trường cũng rối như tơ vò giữa làn sóng đa chiều của phụ huynh, người đòi cho con học trực tuyến, người đòi cho con học trực tiếp.

    "Quy định phòng chống dịch trước đó đã khiến trường phải cho cả lớp chuyển sang học trực tuyến, học online nếu có một trường hợp học sinh bị nhiễm COVID-19. Dù trường hợp đó lây nhiễm từ nhà nhưng khi phát hiện ở trên lớp hoặc là phụ huynh báo, trường cũng cho nguyên cả lớp nghỉ học", vị hiệu trưởng này nói.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/truong-tieu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:36:00 22-02-2022

    Có thể F0 nhiễm Omicron đang chiếm đa số tại TP.HCM

    Tại buổi họp, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đưa ra khả năng biến chủng Omicron đang chiếm đa số trên địa bàn.

    "Theo kết quả tầm soát ngẫu nhiên biến chủng Omicron bằng xét nghiệm PCR tại thành phố ngày 10-17/2, có 70/92 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến chủng Omicron, chiếm 76%. Biến chủng Delta chiếm chưa đến 30%", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin.

    Nói thêm về phương pháp tầm soát mới, ông Thượng cho biết phương pháp xét nghiệm PCR này cho phép phát hiện cả biến chủng Omicron nhưng có thời gian nhanh hơn, chi phí rẻ hơn giải trình tự gene.

    Để khẳng định độ chính xác, ngành y tế đã lấy 26/70 mẫu dương tính để giải trình tự gene, kết quả là 100% mẫu nhiễm biến thể Omicron. Lý giải việc chỉ làm 26 mẫu, ông cho biết việc giải trình tư gene mất nhiều thời gian nên chỉ lấy số mẫu nhỏ.

    "Đây là cơ sở khoa học cho thấy biến chủng Omicron tại TP.HCM đang tăng cao, chiếm ưu thế. Điều này cũng một phần lý giải số ca mắc Covid-19 có chiều hướng tăng", ông Thượng đánh giá.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://zingnews.vn/co-the-f0-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:18:00 22-02-2022

    TP HCM: Kỹ thuật PCR mới sàng lọc được 70 ca Omicron, không cần giải mã gene

    Chiều 22-2, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết kết quả tầm soát Omicron của Sở Y tế trên địa bàn TP HCM từ ngày 10-2 đến 17-2, thực hiện bởi Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM đã xác định được 70/92 mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2 có kết quả dương tính với kỹ thuật PCR tầm soát Omicron, chiếm tỉ lệ 76%.

    Cụ thể, các mẫu bệnh phẩm đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2 do phòng thí nghiệm sinh học phân tử Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới thực hiện trong thời gian khảo sát bao gồm: mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân nội viện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, mẫu từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố gửi đến, các mẫu xét nghiệm Covid-19 thực hiện ngoại trú.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:36:00 22-02-2022

    Hơn 600 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, Lâm Đồng áp dụng cách ly y tế F1

    Ngày 22-2, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng , cho biết tỉnh này đã ghi nhận 629 ca Covid-19 mới, thêm 2 cả tử vong trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ qua. Đây là số ca mắc mới cao nhất trong ngày từ trước tới nay ở Lâm Đồng, nâng tổng số ca bệnh Covid-19 vượt mốc 24.000 ca, tử vong 90 ca.

    Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa tỉnh tăng cao và diễn biến ngày càng phức, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thực hiện việc cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần theo đúng quy định của Bộ Y tế.

    Diễn biến dịch ngày 22/2: F1 đã tiêm đủ liều vaccine chỉ cần cách ly 5 ngày thay vì 7 ngày; Người mắc COVID-19 không khai báo có thể mất quyền lợi gì? - Ảnh 1.

    Biểu đồ số ca nhiễm Covid-19 cập nhật ngày 22-2 cao nhất trong vòng 14 ngày gần đây. (Ảnh: Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng).

    Cụ thể, những người đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 sẽ phải cách ly y tế 5 ngày.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/hon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:34:00 22-02-2022

    [Infographics] Phân luồng điều trị cho trẻ em mắc COVID-19 tại Hà Nội

    Diễn biến dịch ngày 22/2: F1 đã tiêm đủ liều vaccine chỉ cần cách ly 5 ngày thay vì 7 ngày; Người mắc COVID-19 không khai báo có thể mất quyền lợi gì? - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://www.vietnamplus.vn/inf...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:33:00 22-02-2022

    Trẻ gặp di chứng hậu Covid-19 nhập viện tăng: BS lưu ý 4 triệu chứng cần đưa trẻ đi khám

    Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, tổng số trẻ được khám và chẩn đoán Covid-19 tại bệnh viện đến nay là 611 trẻ, trong đó có 545 ca được chuyển khám, cách ly tại địa phương; 66 ca điều trị nội trú tại bệnh viện.

    Hiện Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị 10 bệnh nhân Covid-19, thời gian qua đã có 5 trẻ mắc Covid-19 tử vong (gồm 3 bệnh nhân sơ sinh, 1 bệnh nhân 2 tháng tuổi có viêm não liên cầu B, 1 bệnh nhân 6 tháng tuổi ở Bắc Ninh chuyển lên).

    Với trẻ em gặp di chứng hậu Covid-19, từ đầu năm 2022, đặc biệt tuần trước Tết, số bệnh nhi nhập viện gia tăng.

    Hiện bệnh viện đang điều trị cho 10 cháu mắc hội chứng MISC (hội chứng hậu Covid-19) điển hình, trong đó có 4 cháu có tình trạng nặng, sốc, suy đa tạng, phải thở máy và có 2 bệnh nhân phải lọc máu hỗ trợ. Các bệnh nhi có biểu hiện sốc nhưng chưa tổn thương đa cơ quan chỉ điều trị 3-5 ngày có thể ra viện.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/tre-gap-di-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:00:00 22-02-2022

    Chuyên gia: Số ca kỷ lục tại Hà Nội, nguy hiểm là tâm lý 'ai rồi cũng F0'

    Mỗi ngày ghi nhận trung bình 4.500 - 5.500 ca, nhiều F0 thậm chí không khai báo mà tự điều trị, theo TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng ( Bộ Y tế ), số liệu thống kê của Hà Nội là 5.000 ca/ngày thì thực tế phải cao hơn nhiều, vì rất nhiều F0 chưa phát hiện ra hoặc không khai báo. Dịch đã lan sâu trong cộng đồng, không chỉ nhiễm ngoài xã hội, công sở, nơi đông người mà đang lây lan nhanh nhất trong từng gia đình.

    "Với tốc độ lây lan nhanh như hiện nay thì thực tế dần dần sẽ nhiễm hết. Xu hướng của chúng ta là sống chung, thích ứng với dịch. Ở một số nước như Anh thậm chí đang có xu hướng không cách ly F0, F0 vẫn đi làm việc, đi siêu thị bình thường. Chúng ta chọn sống chung với dịch như thế nào cho an toàn là điều phải tính đến", ông Nga nêu vấn đề.

    Cũng theo chuyên gia này, dù rất khó ngăn được con số lây nhiễm như hiện nay, nhưng người dân vẫn phải tuân thủ tuyệt đối 5K. "Người dân nào thực hiện tốt 5K tuyệt đối vẫn có thể tránh được lây nhiễm. Cái khó là có thể 5K ngoài đường, nhưng về đến nhà sinh hoạt ăn uống với người thân không lẽ cũng 5K", ông Nga nói.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/chuyen-gi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:19:00 22-02-2022

    Bé 7 tuổi thoát ngoạn mục hội chứng nguy hiểm hậu COVID

    Thông tin từ bệnh viện cho biết, bệnh nhi 7 tuổi, sống tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, tiền sử bố mẹ mắc COVID-19, không điều trị, tự khỏi, trẻ không làm test nên không xác định được có mắc hay không.

    Trước khi nhập Bệnh viện Hùng Vương một tuần bé xuất hiện sốt cao, ban toàn thân, được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương điều trị nhưng tình hình không cải thiện. Ngày thứ 3 và 4 bé tiếp tục xuất hiện nói sảng, đau nhức toàn thân... gia đình đưa bé vượt hơn 400 km đến Bệnh viện Hùng Vương khám và điều trị.

    Trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục (trên 39 độ) mê sảng, huyết áp thấp (78/35), các chỉ số viêm tăng rất cao ( procalcitonin 32,98) kết quả xét nghiệm có tình trạng rối loạn đông cầm máu, chức năng tim suy giảm, Spo2 liên tục thấp...

    Với những triệu chứng lâm sàng khi vào viện các bác sĩ nghĩ tới ba khả năng, nhiễm trùng máu, bệnh kawasaki và hội chứng Mis-C.

    Cả ba căn bệnh trên đều nguy hiểm và có thể đe dọa tính mạng của người bệnh. Tuy nhiên từ yếu tố dịch tễ kết hợp với việc nghiên cứu, cập nhật các tài liệu quốc tế và báo cáo khoa học của Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương nghĩ nhiều đến hội chứng Mis-C , tiếp tục làm thêm xét nghiệm Pro - BNP :2462, định lượng kháng thể SARS-Cov-2: 264.5.

    Với kết quả đó các bác sĩ khẳng định bé mắc hội chứng Mis-C, đây là tình trạng viêm đa cơ quan, suy tim, suy đa tạng sau mắc COVID-19, người mắc căn bệnh này sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch và có thể tử vong nếu ko được xác định và điều trị sớm.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/be-7-tuoi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:17:00 22-02-2022

    F1 tại Hải Phòng cách ly tại nhà từ 5-10 ngày

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Phòng thông tin, ngày 21/2 địa phương ghi nhận thêm 1.707 ca mắc COVID-19. Trong đó, 1.560 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 43 nhân viên y tế, 58 F1… Hiện TP Hải Phòng đang điều trị cho 116.474 bệnh nhân, trong đó 148 bệnh nhân nặng.

    Cũng trong ngày, TP Hải Phòng có hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn về việc cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần (F1) theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế ban hành.

    Theo đó, những người đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vắc xin phòng COVID-19 (sau 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh trong (trong 3 tháng), thực hiện cách ly 5 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú.

    F1 thực hiện xét nghiệm PCR ngày thứ 5, nếu âm tính tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tiếp 5 ngày, thực hiện 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần báo ngay cơ quan y tế.

    Đối với người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, cách ly y tế 7 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú. Thực hiện xét nghiệm PCR ngày thứ 7, nếu âm tính tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 3 ngày tiếp theo, nghiêm túc thực hiện 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần báo ngay cơ quan y tế.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/f1-tai-ha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:18:00 22-02-2022

    Trẻ gặp di chứng hậu Covid-19 nhập viện tăng: BS lưu ý 4 triệu chứng cần đưa trẻ đi khám

    Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, tổng số trẻ được khám và chẩn đoán Covid-19 tại bệnh viện đến nay là 611 trẻ, trong đó có 545 ca được chuyển khám, cách ly tại địa phương; 66 ca điều trị nội trú tại bệnh viện.

    Hiện Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị 10 bệnh nhân Covid-19, thời gian qua đã có 5 trẻ mắc Covid-19 tử vong (gồm 3 bệnh nhân sơ sinh, 1 bệnh nhân 2 tháng tuổi có viêm não liên cầu B, 1 bệnh nhân 6 tháng tuổi ở Bắc Ninh chuyển lên).

    Với trẻ em gặp di chứng hậu Covid-19, từ đầu năm 2022, đặc biệt tuần trước Tết, số bệnh nhi nhập viện gia tăng.

    Hiện bệnh viện đang điều trị cho 10 cháu mắc hội chứng MISC (hội chứng hậu Covid-19) điển hình, trong đó có 4 cháu có tình trạng nặng, sốc, suy đa tạng, phải thở máy và có 2 bệnh nhân phải lọc máu hỗ trợ. Các bệnh nhi có biểu hiện sốc nhưng chưa tổn thương đa cơ quan chỉ điều trị 3-5 ngày có thể ra viện.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/tre-gap-di-chu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:17:00 22-02-2022

    F0 điều trị tại nhà làm xét nghiệm thế nào, có cần xét nghiệm PCR không?

    Khi nào cần xét nghiệm?

    Nhiều người khi biết mình là F1 đã vội vàng xét nghiệm ngay. BS Khanh cho rằng khi bạn tiếp xúc với F0 chưa cần xét nghiệm ngay mà nên xét nghiệm ở ngày thứ 3, khi có triệu chứng thì mới xét nghiệm. Còn vừa tiếp xúc với F0 và test ngay đã dương tính thì bản thân bạn đã nhiễm Covid-19 chưa chắc là lây từ F0 đó mà lây từ người khác.

    Trong quá trình điều trị, với bệnh nhân Covid-19 việc xét nghiệm lại để biết người bệnh đó có thể xuất viện được hay không (nếu ở trong bệnh viện), còn theo dõi tại nhà để xem F0 đó có thể hoà nhập được chưa. Xét nghiệm không thể nào nói rõ bệnh nặng hay nhẹ mà chỉ là để xem người đó còn có khả năng lây cho người khác hay không.

    Thời gian xét nghiệm trong ngày, không cần phải vào buổi sáng mới cho kết quả xét nghiệm chính xác. Chú ý khi xét nghiệm cần lấy mẫu đúng.

    Độ đậm của vạch T để ước đoán được tương đối ở giai đoạn nào. Nếu ở giai đoạn đầu thì vạch T rất đậm nhưng sau đó giảm dần. Tuy nhiên, BS Khanh cho rằng vạch T đậm hay mờ cũng chỉ là tương đối vì khi vạch T đậm là nồng độ virus ở trong hầu họng của bạn quá nhiều. Còn khi vạch T mờ hoặc mất dần là do nồng độ virus của bạn thấp.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:32:00 22-02-2022

    Điều trị trẻ nhiễm COVID-19 tại nhà sao cho đúng?

    Nhiều phụ huynh nghe theo lời truyền miệng và chia sẻ trên mạng xã hội kiêng cữ khẩu phần ăn uống của trẻ.

    Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, điều đó là không nên. "Cứ để trẻ ăn uống như bình thường, tuyệt đối không được bỏ bữa. Bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, nhất là từ trái cây và rau củ quả, không nhất thiết phải mua đồ đắt tiền thì mới đủ dưỡng chất", bác sĩ Tiến nhắc nhở.

    Bên cạnh đó, cung cấp đủ nước là yếu tố vô cùng quan trọng.

    Đối với việc luyện tập thể thao, BS CKII Huỳnh Tấn Vũ - trưởng đơn vị điều trị ban ngày, cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - cho biết phụ huynh có thể cho trẻ vận động, tập các động tác tay chân đơn giản nếu sức khỏe của trẻ ổn định.

    "Trẻ khi phải cách ly và điều trị tại nhà thường sẽ có tâm lý khó chịu, hoang mang. Việc cho trẻ vận động 15 - 20 phút mỗi ngày cũng là cách để trấn an tinh thần, đồng thời tăng cường đề kháng giúp trẻ mau khỏi bệnh hơn", bác sĩ Vũ chia sẻ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/dieu-tri-tr...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:28:00 22-02-2022

    Số lượng F0 tử vong trên cả nước tăng nhẹ

    Ngày 21/2, số ca mắc Covid-19 trên cả nước tiếp tục xu hướng tăng nhanh dù đã giảm nhẹ so với mức của 24 giờ trước đó (giảm hơn 300 ca). Song song với đà tăng của cả nước, Hà Nội cùng hàng loạt tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Bắc đang dẫn đầu về số người nhiễm SARS-CoV-2.

    caSố người tử vong do Covid-19 trong 2 tuần quaNguồn: Bộ Y tếSố bệnh nhân Covid-19 tử vong6/27/28/29/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/20255075100125

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/so-luong-f...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:26:00 22-02-2022

    Thuốc điều trị Covid-19 sản xuất trong nước đã sẵn sàng

    Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, sau khi làm việc với các DN, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng xin ý kiến, ngoài phần điều trị Covid-19 miễn phí ở cơ sở, có thể cho bán tại các cơ sở đăng ký, kinh doanh về thuốc. Việc này nhằm để người dân khi là F0 có thể chủ động mua về điều trị tại nhà, theo đơn của bác sĩ kê. Bởi hiện nay, thuốc Molnupiravir đang được phát miễn phí theo chương trình thí điểm điều trị sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir có kiểm soát cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ, thể không triệu chứng.

    "Cũng trong tuần này các công ty sẽ kê khai về cơ cấu giá thành, cách tính giá tới Cục Quản lý Dược 3 loại thuốc sản xuất trong nước (có thành phần hoạt chất Molnupiravir) được chỉ định điều trị Covid-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng" - đại diện Bộ Y tế nói.

    Một đại diện Bộ Y tế cũng cho biết hiện 1 trong số 3 nhà sản xuất đã có sẵn nguyên liệu đủ sản xuất hơn 4 triệu viên thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir. Ba nhà sản xuất thuốc cũng đã ký hợp đồng để bán thuốc ra thị trường thông qua một hệ thống chuỗi nhà thuốc có mặt tại nhiều tỉnh, thành.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/thoi-su/thu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:24:00 22-02-2022

    Nóng: Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế xử trí ca mắc COVID-19; cách ly F1 là học sinh khi học trực tiếp

    Bộ Y tế đã có hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp gửi Bộ GD&ĐT ngày 21/2.

    Theo Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", căn cứ tình hình dịch bệnh hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao trên toàn quốc, Bộ Y tế đã xây dựng, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy, học trực tiếp, cụ thể như sau:

    Quy trình xử trí khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 trong cơ sở giáo dục

    Bước 1: Khi có trường hợp F0, báo ngay Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường. Cán bộ y tế trường học hoặc Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường chuyển ngay trường hợp F0 xuống phòng cách ly tạm thời của trường học theo lối đi riêng đã được phân luồng.

    Bước 2: Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường thông báo đồng thời ngay cho trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế đã được giao nhiệm vụ phân công hỗ trợ trường học trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để ngay lập tức đến xử lý cùng.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/nong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:18:00 21-02-2022

    Người mắc COVID-19 không khai báo sẽ có thể mất quyền lợi gì?

    Luật sư Nguyễn Đức Hùng cho biết thêm, tại Khoản 2 Điều 48 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 quy định: "Huy động phương tiện, thuốc, thiết bị y tế, giường bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và bố trí cán bộ y tế chuyên môn trực 24/24 giờ để sẵn sàng cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh phục vụ chống dịch. Người mắc bệnh dịch thuộc nhóm A được khám và điều trị miễn phí". Theo quy định này thì người dân Việt Nam khi mắc bệnh dịch COVID-19 sẽ được khám và điều trị miễn phí, không phải chi trả chi phí điều trị đối với bệnh này, kể cả đối với người không tham gia BHYT.

    Ngoài ra, người nhiễm COVID-19 mà không khai báo còn không nhận được những sự tư vấn và trợ giúp y tế một cách kịp thời, đầy đủ và hiệu quả nhất, có thể dẫn đến những sai lầm và những hậu quả đáng tiếc trong quá trình tự điều trị.

    Theo vị luật sư này, người nhiễm COVID-19 được hưởng chế độ ốm đau theo Luật Bảo hểm xã hội. Cụ thể, theo quy định tại Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì để được hưởng chế độ ốm đau, người lao động (đã tham gia Bảo hiểm xã hội ("BHXH")) nhiễm dịch bệnh COVID-19 phải có bản chính hoặc bản sao giấy ra viện (nếu điều trị nội trú) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (nếu điều trị ngoại trú).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/phap-luat/nguoi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:17:00 21-02-2022

    F1 đã tiêm đủ liều vaccine chỉ cần cách ly 5 ngày thay vì 7 ngày

    Bộ Y tế vừa có văn bản về việc cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần.

    Theo đó, Bộ yêu cầu các địa phương tổ chức việc cách ly y tế với các ca bệnh Covid-19 (F0) và những người tiếp xúc gần (F1) phù hợp với điều kiện và nguồn lực của các địa phương.

    Diễn biến dịch ngày 22/2: F1 đã tiêm đủ liều vaccine chỉ cần cách ly 5 ngày thay vì 7 ngày; Người mắc COVID-19 không khai báo có thể mất quyền lợi gì? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Cụ thể như sau:

    Với F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine phòng Covid-19 theo quy định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19):

    - Cách ly y tế 5 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, trường học bố trí, thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng.

    - Thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vào ngày cách ly thứ 5.

    Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 5 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ