Cập

Diễn biến dịch ngày 21/5: Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hosiden trú tại quận Cầu Giấy dương tính; BN 4780 ở quận 3 nhiễm chủng vi rút đang lưu hành ở Đà Nẵng

Kết quả giải mã gen của các bệnh nhân ở TP.HCM, trong đó có bệnh nhân ngụ hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, phát hiện TP.HCM đang lưu hành cùng lúc 2 chủng vi rút, trong đó có chủng đang lưu hành ở Đà Nẵng.

  diễn biến
  • 16:01:00 21-05-2021

    Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hosiden trú tại quận Cầu Giấy dương tính SARS-CoV-2, Hà Nội khẩn trương truy vết

    Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy (Hà Nội) ngày 21/5 báo cáo về ca mắc Covid-19 ghi nhận tại Bắc Giang, có địa chỉ thường trú tại phường Trung Hòa.

    Cụ thể, bệnh nhân C.M.S., nam, 40 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hosiden, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông S. trú tại chung cư Mandarin Garden, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

    Hàng ngày, ông S. đi làm tại công ty Hosiden từ 6h bằng xe 16 chỗ của công ty, về nhà khoảng 19h-20h. Từ ngày 15/5, ông ở lại công ty, không về nhà.

    Vợ bệnh nhân cho biết, sau khi về nhà ông S. chỉ ở nhà, không đi đâu. Trên xe có 16 người gồm lái xe, ông S. và 14 người khác.

    Ngày 28/4 đến 2/5, ông S. cùng vợ và 2 con trai đi du lịch tại Phú Quốc (về Hà Nội ngày 2/5 trên chuyến bay VJ442, ghế 20A, 20B, 21B). Từ cuối tháng 4 đến nay, 2 con của bệnh nhân được nghỉ, học online tại nhà.

    Mỗi ngày một lần, chỉ có con trai lớn xuống sân đi dạo, vợ và con trai út không đi đâu. Cả gia đình đặt đồ online xuống sảnh nhận, có đeo khẩu trang, chỉ nhận đồ, không nói chuyện do không biết tiếng.

    Ngày 8/5, cả gia đình đi ăn tại nhà hàng ở tầng 2 Kangnam từ khoảng 19h đến 20h. Quá trình di chuyển bằng taxi bắt dưới sảnh, không nhớ hãng xe.

    Khoảng 15h ngày 14/5, vợ bệnh nhân đi siêu thị K-Mart Mỹ Đình; đi bằng taxi gọi dưới chân tòa nhà, không nhớ hãng xe.

    Khoảng 15h ngày 19/5, vợ bệnh nhân đi K-Mart Golden Palace; đi bằng taxi gọi dưới chân tòa nhà, không nhớ hãng xe.

    Khoảng 21h ngày 20/5, vợ bệnh nhân đi bộ đi K-mart ở Trung Hòa.

    Ngày 14/5, ông S. được lấy mẫu xét nghiệm PCR tại công ty, kết quả âm tính. Ngày 20/5, ông được lấy mẫu xét nghiệm PCR tại công ty, kết quả dương tính do Viện quân Y 10, tỉnh Bắc Ninh thực hiện.

    2 phiên dịch đã tiếp xúc với ông S. tại công ty Hosiden, đã được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và đang cách ly tập trung tại trường Cao đẳng cơ điện Thành phố Bắc Ninh.

    Người giúp việc theo giờ, hàng tuần có đến giúp việc cho gia đình ông S. vào thứ 2, 4, 6, từ 6h đến 8h30. Trong thời gian làm việc không tiếp xúc trực tiếp với F0.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/giam-doc-die...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:49:00 21-05-2021

    Thách thức ở khu điều trị Covid-19: Người trẻ không có bệnh nền cũng diễn biến xấu

    Theo GS.TS Nguyễn Gia Bình - Tổ trưởng tổ điều trị bệnh nhân nặng cho biết đến nay, theo thông tin từ các cơ sở điều trị cho biết có nhiều bệnh nhân không bị Covid-19 tình trạng sức khỏe đã rất nặng, tiên lượng tử vong như BN 3153, BN 3780 (bị ung thư phổi khá lâu), BN 3019 (ung thư phổi di căn xương), do đó việc điều trị đối với những bệnh nhân này thực sự là một hành trình khó khăn.

    GS Bình cho biết mỗi ca bệnh nặng tử vong các bác sĩ đều lực bất tòng tâm. Bệnh nhân nhiễm bệnh trước đó quá nặng. Làn sóng này cũng nhiều ca bệnh trẻ và tiến triển nặng lên nhanh chóng. Đây thực sự là thách thức với các y bác sĩ.

    Chủng virus mới được đánh giá lây lan mạnh và gây ra nhiều biến chứng nặng không chỉ những người có nhiều bệnh nền mà khiến nhiều người trẻ cũng gặp phải những diễn biến nặng.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hosiden trú tại quận Cầu Giấy dương tính; BN 4780 ở quận 3 nhiễm chủng vi rút đang lưu hành ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

    Hình ảnh cấp cứu bệnh nhân Covid-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới trung ương

    Trước thực tiễn này, trong tuần qua, chỉ 5 ngày đã có 4 cuộc hội chẩn quốc gia của các giáo sư, chuyên gia đầu ngành về công tác điều trị.

    Đã có những cuộc hội chẩn kéo dài xuyên trưa, 4 tiếng đồng hồ liên tiếp để bàn phương án điều trị phù hợp cho từng thể trạng bệnh nhân.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/thach-thuc-o-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:17:00 21-05-2021

    BN 4780 ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 nhiễm chủng vi rút đang lưu hành ở Đà Nẵng...

    Tối 21/5, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết đã có báo cáo nhanh Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) và Sở Y tế TP.HCM kết quả giải mã bộ gen SARS-CoV-2 từ bệnh nhân Covid-19 4583 (từ Hải Phòng về ngụ Q.7) và BN 4780 (ngụ hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3).

    Theo đó, nhóm nghiên cứu Covid-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford đã tiến hành giải mã nhanh bộ gen của SARS-CoV-2 từ bệnh nhân (BN) 4583 (ngụ Q.7, qua điều tra dịch tễ học được cho là có liên quan đến BN 4514 tại TP. Thủ Đức và BN 4780 trong chùm ca bệnh ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3).

    Phương pháp sử dụng: Giải mã gen bằng kỹ thuật Illumina MiSeq và MinION. Phần mềm lắp ghép bộ gene Genious. Định danh biến chủng bằng phần mềm Pangolin và tìm đột biến bằng phần mềm COV-GLUE.

    Kết quả thu nhận được hai bộ gen SARS-CoV-2 từ 2 mẫu RNA đưa vào phân tích. Kết quả định danh bằng phần mềm Pangolin cho thấy:

    Mẫu từ BN 4583: biến chủng B.1.617.2. Mẫu từ BN 4780: biến chủng B.1.1.7

    Kết quả xác định đột biến bằng COV-GLUE cho thấy các bộ gen thu nhận chứa các đột biến tiêu biểu của biến chủng B.1.1.7 và biến chủng B.1.617.2 tương ứng.

    Nhóm nghiên cứu kết luận: Kết hợp kết quả giải mã gen với thông tin dịch tễ có thể khẳng định BN 4583 (Q.7) và BN 4514 (Thành phố Thủ Đức) có cùng một nguồn lây do biến chủng B.1.617.2 (biến chủng Ấn Độ) đang gây dịch ở phía Bắc.

    BN 4780 (hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3) nhiễm biến chủng B.1.1.7. Đây là biến chủng Anh đang lưu hành tại Đà Nẵng và Hà Nam, hiện nay đã lây lan ra các tỉnh khu vực miền Trung; cũng đã phát hiện được trên BN 1660 (từ Hải Dương ngày 29/1) và BN 2910 (từ Hà Nam ngày 29/4) được cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi trước đây.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:32:00 21-05-2021

    Chiều 21/5, thêm 57 ca mắc Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:30:00 21-05-2021

    Hai cơ sở của Bệnh viện K được gỡ phong tỏa, hoạt động trở lại từ 24/5

    Theo đó, Bệnh viện K cơ sở 9A - 9B Phan Chu Trinh và cơ sở Tam Hiệp sẽ hoạt động trở lại vào ngày thứ Hai 24/5/2021. Người bệnh và người dân có nhu cầu khám, điều trị tại Bệnh viện K trong thời gian tới có thể đến cơ sở 1: số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc cơ sở 2: Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

    Bệnh viện cho biết bệnh nhân cần khai báo y tế trước tại nhà và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cũng như hướng dẫn của cán bộ y tế trước khi tới khám, điều trị.

    Trước đó, ba cơ sở của Bệnh viện K đã bị phong tỏa sau khi ghi nhận các trường hợp nhiễm COVID-19 tại cơ sở Tân Triều vào ngày 7/5. Lập tức Bệnh viện K đã kích hoạt toàn bộ các kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất. Giám đốc Bệnh viện đã có quyết định phỏng tỏa Bệnh viện K ở cả 3 cơ sở từ 05h30 ngày 7/5, không tiếp nhận người bệnh tới khám, điều trị trừ trường hợp cấp cứu.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/hai-co-so...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:27:00 21-05-2021

    Quốc hội quyết dùng 12,1 nghìn tỉ đồng ngân sách mua vắc xin COVID-19

    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 1271 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020.

    Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 12,1 nghìn tỉ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vắc xin phòng dịch COVID-19.

    Theo nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời việc mua sắm vắc xin phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho người dân và toàn xã hội.

    Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan mạnh ở nước ta, nguồn kinh phí này là nguồn lực rất quan trọng để thực hiện chiến lược vắc xin của Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/quoc-hoi-qu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:11:00 21-05-2021

    KHẨN: TP.HCM tìm người đến Nhà sách Nguyễn Huệ và Starbucks quận 1

    Liên quan đến bệnh nhân 4583, những người đến thanh toán tại quầy thu ngân tầng trệt ngay bên trái cửa ra vào của Nhà sách Nguyễn Huệ (40 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1) từ 18h30 đến 18h40 ngày 14/5.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Quốc hội quyết dùng 12,1 nghìn tỉ đồng ngân sách mua vắc xin COVID-19; Hai cơ sở của Bệnh viện K được gỡ phong tỏa - Ảnh 1.

    Liên quan đến bệnh nhân 4782, những người đến Starbucks coffee store New World (tại góc Phạm Hồng Thái và Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1, từ 21h đến 21h45 ngày 13/5.

    Những trường hợp đến địa điểm và khung giờ trên, thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

    Từ ngày 18 đến nay, TP.HCM ghi nhận 6 ca mắc COVID-19. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 sáng 21/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định thành phố đang xuất hiện 3 chuỗi lây bệnh ở công ty quận 3; quán ăn quận 3 và tiệm cơm ở quận Gò Vấp.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/khan-tp-hcm...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:07:00 21-05-2021

    Hải Dương khẩn tìm những người đến 3 siêu thị, quán phở

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP. Hải Dương vừa phát đi Thông báo Khẩn về việc tìm kiếm những người tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 và yêu cầu những ai từng đến 6 địa điểm sau nhanh chóng khai báo y tế.

    Cụ thể:

    1- Siêu thị VinMart, (địa chỉ 101 - 103 - 105 đường Thanh Niên, phường Hải Tân), thời gian khoảng 17h06 ngày 14/5 và 21h16 ngày 18/5/2021;

    2- Siêu thị VinMart (địa chỉ 16 phố Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân), thời gian khoảng 7h36 sáng 20/5/2021;

    3- Siêu thị VinMart (địa chỉ 7C Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo), thời gian khoảng 17h22 chiều 9/5 và 8h02 sáng 13/5/2021;

    4- Cửa hàng điện tử Huynh Mạc (địa chỉ 79 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi), từ 8/5 đến 20/5/2021;

    5- Cửa hàng thực phẩm Nhật KYO FOOD trên đường Thanh Niên (phường Hải Tân), từ 17h đến 18h chiều 8/5/2021;

    6- Quán phở trên đường Minh Khai (cạnh hiệu sách Minh Khai, phường Trần Hưng Đạo), từ 6h đến 6h30 sáng 19/5/2021.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://giadinh.net.vn/y-te/ha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:42:00 21-05-2021

    55 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng rất nặng, 2 ca nguy cơ tử vong

    Cuối giờ sáng 21/5, Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) hội chẩn 18 bệnh nhân COVID-19 nặng. Trong đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương báo cáo 14 ca nặng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng báo cáo 2 ca, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh và Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đắk Lắk mỗi nơi báo cáo 1 ca.

    Trong 18 bệnh nhân nặng được báo, có 4 trường hợp trẻ tuổi (35 - 37 tuổi) không có tiền sử bệnh lý; 14 bệnh nhân còn lại tuổi từ 50 - 81, có nhiều người có bệnh lý nền phức tạp như ung thư phổi, xơ gan, tăng huyết áp, tiểu đường lâu năm, suy thận mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính…

    Theo GS.TS Nguyễn Gia Bình - Tổ trưởng Tổ hội chẩn bệnh nhân nặng, nhiều bệnh nhân không mắc COVID-19 tình trạng bệnh tật đã rất nặng, tiên lượng tử vong như BN 3153, BN 3780 (bị ung thư phổi khá lâu), BN 3019 (ung thư phổi di căn xương). Do đó việc điều trị đối với những bệnh nhân này thực sự là một hành trình khó khăn.

    Trong số các bệnh nhân được hội chẩn hôm nay, có những bệnh nhân được hội chẩn nhiều lần, trong đó có BN 3760 được hội chẩn lần 3. Đây là bệnh nhân bị viêm phổi nặng, suy hô hấp, tiểu đường, suy giáp, suy thượng thận. Hiện đang được điều trị an thần, thở máy xâm nhập, cân bằng điện giải, chăm sóc hô hấp, dinh dưỡng, kiểm soát đường huyết, huyết áp; kháng sinh chống nấm.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Quốc hội quyết dùng 12,1 nghìn tỉ đồng ngân sách mua vắc xin COVID-19; Hai cơ sở của Bệnh viện K được gỡ phong tỏa - Ảnh 1.

    Tiểu ban Điều trị thường xuyên tổ chức hội chẩn quốc gia điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng (Ảnh: Võ Thu)

    Bệnh nhân trẻ, không tiền sử bệnh tật vẫn trở nặng nhanh

    Ngoài trường hợp thai phụ 35 tuổi ở Hà Nội, một bệnh nhân nam trẻ tuổi khác là nam bác sĩ 37 tuổi, không có bệnh lý nền. Hiện bệnh nhân đã hạ sốt, đang thở máy qua nội khí quản, lọc máu liên tục quả lọc oxiris; duy trì an thần, giãn cơ, chăm sóc hô hấp.

    Người thứ 3 cũng có tiền sử khoẻ mạnh nhưng diễn biến tăng nặng nhanh khi nhiễm SARS-CoV-2 là BN 3207, 37 tuổi ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Bệnh nhân phát hiện dương tính hôm 7/5.

    Sau khi xuất hiện sốt, ho, tức ngực, người đàn ông trẻ tuổi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị 4 ngày. Tuy nhiên, bệnh nhân sốt cao liên tục 39 - 40 độ C, suy hô hấp tăng, phải thở oxy dòng cao (HFNC) rồi chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khi SpO2 chỉ còn 82%.

    Lập tức bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, chuyển lên khoa Hồi sức tích cực (ngày 18/5).

    Chỉ 4 tiếng sau khi vào viện, bệnh nhân diễn biến tăng nặng nhanh, được chỉ định ECMO. Hình ảnh X-quang phổi cho thấy đã mờ lan toả ¾ trường phổi. Hiện bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi ARDS nặng (suy hô hấp cấp tiến triển) do SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân đang được giảm dần an thần, tiếp tục duy trì kháng sinh, chăm sóc hô hấp, thay đổi tư thế nằm và dinh dưỡng, cân bằng dịch.

    2 ca tiên lượng tử vong, 55 ca tiên lượng rất nặng

    PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết từ 27/4 đến nay, chỉ trong gần 1 tháng, Việt Nam ghi nhận tới khoảng 1.900 bệnh nhân, tương đương lượng bệnh nhân cả năm ngoái. Đặc biệt, số lượng bệnh nhân nặng trong đợt dịch này khá cao.

    Tính đến chiều 21/5, cả nước có 65 ca tiên lượng nặng, 55 ca tiên lượng rất nặng, 2 ca tiên lượng tử vong (một Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, một ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://giadinh.net.vn/y-te/55...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:38:00 21-05-2021

    Bắc Ninh có 11 ca mắc COVID-19 mới, huyện Gia Bình có ca đầu tiên

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, tính đến trưa nay (21/5), toàn tỉnh Bắc Ninh nghi nhận 382 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 11 ca mắc mới. Riêng thị xã Từ Sơn từ ngày 4/5 đến nay không phát sinh ca nhiễm mới. Đã rà soát được 3.586 trường hợp F1, 28.483 trường hợp F2.

    Đáng chú ý, huyện Gia Bình là huyện cuối cùng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận có 1 ca mắc COVID-19, còn lại những ca mắc COVID-19 mới đều là những trường hợp đã được cách ly.

    Huyện Thuận Thành là đơn vị ghi nhận nhiều nhất với 314 ca, huyện Yên Phong 30 ca, huyện Tiên Du 6 ca, huyện Lương Tài 6 ca, thị xã Từ Sơn 2 ca, huyện Quế Võ 3 ca, thành phố Bắc Ninh 17 ca.

    Hiện tại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đang điều trị cho 20 bệnh nặng tại khu ICU. Trong đó có 3 bệnh nhân thở máy HFNC, 16 bệnh nhân thở oxy.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/bac-ninh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:34:00 21-05-2021

    Bộ Y tế phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3, các đơn vị hoàn thành tiêm trước 15/8/2021

    Tại quyết định phân bổ vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca đợt 3 (vắc xin do Chương trình COVAX Facility hỗ trợ), Bộ Y tế đã phân bổ cho các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố, Lực lượng Quân đội, Công an; Phân bổ cho các Viện, Bệnh viện, Trường Đại học; Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế còn lại qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

    Bộ Y tế yêu cầu Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện tiếp nhận, bảo quản, gửi mẫu kiểm định chất lượng và vận chuyển vắc xin tới Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực để phân bổ ngay tới các địa phương, đơn vị theo danh sách.

    Các đơn vị được phân bổ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay sau khi tiếp nhận theo quy định. Riêng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Dự án Tiêm chủng mở rộng cấp phát vắc xin cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nơi có đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn để tiếp nhận vắc xin.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Quốc hội quyết dùng 12,1 nghìn tỉ đồng ngân sách mua vắc xin COVID-19; Hai cơ sở của Bệnh viện K được gỡ phong tỏa - Ảnh 1.

    Việt Nam đã tiêm hơn 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo Nghị quyết 21

    Các đơn vị được phân bổ tổ chức tiếp nhận số vắc xin được phân bổ từ Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia để tổ chức tiêm cho các đơn vị, cơ quan theo Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế (bao gồm các Cơ quan trung ương, Bộ ngành, Tập đoàn, Tổng công ty, Tổ chức quốc tế tại Hà Nội, cơ quan ngoại giao,...) và tiêm cho cán bộ, nhân viên của đơn vị mình (đối với các đơn vị không tự tổ chức tiêm được thì chủ động liên hệ với cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai tiêm cho cán bộ, nhân viên đơn vị mình).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/bo-y...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:33:00 21-05-2021

    TP.HCM khẩn cấp tìm người đến 3 quán xúp cua, phá lấu, hột vịt lộn ở chợ 200 đường Xóm Chiếu

    Sáng 21/5, UBND phường 14, quận 4 vừa có văn bản khẩn tìm người từng đến 3 quán ăn ở khu chợ 200, đường Xóm Chiếu phải nhanh chóng liên hệ khu cách ly cộng đồng, địa chỉ tại 209/43 Tôn Thất Thuyết phường 3, quận 4 đế được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19.

    Theo văn bản nêu rõ, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, UBND phường cần tìm người đến 3 quán ăn cụ thể như sau:

    1. Quán phá lấu cô Oanh, địa chỉ C200/48 Xóm Chiếu, phường 14, quận 4.

    2. Quán xúp cua Hằng, quán vịt lộn Phượng địa chỉ C200/18 Xóm Chiếu, phường 14, quận 4 vào ngày 18/5.

    Trước đó, liên quan đến 3 ca nhiễm mới được phát hiện tại hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, HCDC cũng đề nghị người dân đến 2 địa điểm dưới đây, theo khung giờ cụ thể cần phải thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Quốc hội quyết dùng 12,1 nghìn tỉ đồng ngân sách mua vắc xin COVID-19; Hai cơ sở của Bệnh viện K được gỡ phong tỏa - Ảnh 1.

    Hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu đang được phong tỏa, cách ly

    1. Những người đến quán bánh canh cá lóc O Thanh có 2 chi nhánh: 287/5 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP.HCM và 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 từ ngày 12/5/2021 đến sáng ngày 20/5.

    2. Những người đến khám tại Trung tâm Y khoa Medic số 254 Hòa Hảo, phường 4, quận 10 cùng khung giờ từ 8 - 14 giờ ngày 19/5/2021.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/tphcm-khan-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:27:00 21-05-2021

    Hơn 700 ca Covid-19, Bắc Giang kêu gọi người dân không cho ai vào nhà mình với tinh thần "nhà nhà cửa đóng then cài"

    Tính đến trưa 21/5, Bắc Giang ghi nhận tổng cộng 728 ca mắc Covid-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh vừa có công văn yêu cầu người dân thực hiện các quy định phòng dịch ở mức cao nhất để chống nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

    Theo đó, hiện nay, việc lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại các khu công nghiệp ở huyện Việt Yên, Yên Dũng đã cơ bản được kiểm soát. Các ca F0 phát sinh hàng ngày dù ở mức cao nhưng chủ yếu là các đối tượng đã được cách ly tập trung hoặc ở trong vùng đã bị cách ly.

    Ưu tiên trong công tác phòng, chống dịch lúc này là ngăn chặn dịch lây lan ra ngoài cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động và nhân dân nhà cách ly với nhà; người nhà nào ở yên nhà ấy; không gặp gỡ tiếp xúc với ai ở bên ngoài; không đến chơi nhà ai; không cho ai vào nhà mình với tinh thần nhà nhà cửa đóng then cài. Chỉ được ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

    Mỗi người tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, tự đo thân nhiệt, chủ động khai báo y tế ngay bằng điện thoại cho tổ Covid-19 cộng đồng và cho Trạm Y tế xã khi trong gia đình có người biểu hiện mất khả năng ngửi, ốm mệt, dấu hiệu cảm cúm, sốt, ho, đau họng, viêm đường hô hấp hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Tuyệt đối không được giấu bệnh.

    Chủ động, tự giác khai báo y tế ngay nếu bản thân hoặc người trong gia đình có tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc có liên quan với các yếu tố dịch tễ nguy cơ mắc bệnh.

    Thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang, không tụ tập, thường xuyên khử khuẩn tay, giữ khoảng cách và khai báo y tế.

    Giữ nhà ở thông thoáng, thường xuyên vệ sinh, làm sạch nhà cửa, bề mặt vật dụng bằng các chất tẩy rửa thông thường.

    Phối hợp và thực hiện thật tốt tất cả các hướng dẫn phòng, chống dịch của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng; đặc biệt phối hợp thật tốt với Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng tại khu dân cư.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/hon-700-ca-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:46:00 21-05-2021

    Hà Nội: Ca mắc Covid-19 mới nhất ở cạnh phòng bệnh có ô thông khí, chung điều hòa với 2 F1 của cựu Giám đốc Hacinco

    Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất vừa có báo cáo nhanh về ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn. Cụ thể, bệnh nhân 4838 V.V.H., nam, 24 tuổi, trú tại thôn Hoàng Xá, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

    Anh H. là giáo viên thể dục tại Câu lạc bộ Hoàng Gia - Muay Thái, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đã nghỉ dạy từ ngày 21/4 đến nay.

    Ngày 21/4, anh H. về nhà tại xã Lại Thượng, Thạch Thất. Lúc này huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) chưa có ca bệnh Covid-19.

    Từ ngày 21/4 đến 27/4, bệnh nhân không đi đâu ra khỏi xã Lại Thượng, chỉ đi xung quanh làng, đến chơi nhà họ hàng.

    Từ ngày 28/4 đến 4/5, anh H. đi lại giữa xã Lại Thượng và Bệnh viện Quân y 105 thị xã Sơn Tây để chăm sóc bố đẻ điều trị tại Khoa Ngoại. Thời điểm này, Bệnh viện Quân y 105 chưa bị phong tỏa. Ngày 6/5, Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây mới ghi nhận 1 ca bệnh dương tính liên quan là bác sĩ khoa Truyền nhiễm được cử đi học tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Trong quá trình chăm sóc bố tại bệnh viện, anh H. có đeo khẩu trang, không tiếp xúc với trường hợp mắc, nghi mắc nào.

    Ngày 5/5, người bố được xuất viện, sau đó anh rể đưa 2 bố con về nhà bằng ô tô riêng.

    Từ ngày 6/5 đến 14/5, anh H. chỉ tiếp xúc với người nhà và hàng xóm sang chơi. Ngày 15/5, nhà bệnh nhân có làm cỗ, mời anh em đến ăn. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với 6 người ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất và anh em họ hàng.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Quốc hội quyết dùng 12,1 nghìn tỉ đồng ngân sách mua vắc xin COVID-19; Hai cơ sở của Bệnh viện K được gỡ phong tỏa - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Chiều 15/5, anh H. thấy đau tức ngực, khoảng 14h30 một mình đến phòng khám Việt Âu, xã Liên Quan, huyện Thạch Thất để khám và có tiếp xúc với 1 bảo vệ (người Kim Quan, huyện Thạch Thất) và 1 nhân viên lễ tân (người Bình Phú, huyện Thạch Thất), lúc tiếp xúc đều đeo khẩu trang.

    15h cùng ngày, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất để khám. Sau khi ở phòng khám sàng lọc, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển lên cách ly tại khu vực cách ly của Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất.

    Ngày 16/5, anh H. có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 do Bệnh viện thị xã Sơn Tây thực hiện. Tại phòng cách ly, anh H. ở cùng 1 bệnh nhân khác vào cách ly (người xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 ngày 16/5).

    Trong khoảng thời gian từ 21h ngày 15/5 đến 1h30 ngày 16/5, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh chuyển 2 F1 (BN 4263 và 4265, đều là F1 của cựu Giám đốc Hacinco) có triệu chứng từ khu cách ly ra Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất để tiếp tục cách ly, điều trị.

    Tại đây, BN 4263 và BN 4265 được sắp xếp nằm cùng phòng và ở cạnh phòng với anh H. 2 phòng cùng dãy, chung lối đi, sử dụng chung nhà vệ sinh, chung điều hòa, giữa 2 phòng có ô thông khí.

    Anh H. và 2 BN 4263, BN 4265 có đi qua nhau (có sử dụng khẩu trang). Đến 21h ngày 16/5, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, BN 4263 và BN 4265 được chuyến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bắc Thăng Long.

    Ngày 19/5, anh H. sốt nhẹ, đau mỏi người được Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất lấy mẫu xét nghiệm lần 2, gửi Bệnh viện thị xã Sơn Tây xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ.

    Ngày 20/5, mẫu bệnh phẩm nghi ngờ được Bệnh viện thị xã Sơn Tây gửi lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm lại cho kết quả khẳng định dương tính.

    Ngay từ khi có kết quả xét nghiệm nghi ngờ, TTYT huyện Thạch Thất đã tiến hành điều tra xác minh thông tin lịch trình và người tiếp xúc gần để sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có kết quả khẳng định.

    Đến khoảng 20h30, sau khi có kết quả dương tính khẳng định, CDC Hà Nội đã thông báo cho TTYT huyện Thạch Thất thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

    Sơ bộ, xác minh 36 trường hợp người tiếp xúc gần F1 (từ ngày 12/5 - 15/5) đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Đến nay, cả 36 mẫu đều âm tính.

    TTYT huyện Thạch Thất tiếp tục rà soát những người có liên quan và những người tiếp xúc với ca tiếp xúc gần để cách ly và theo dõi sức khỏe. Tổ chức giám sát chặt chẽ những người có liên quan theo đúng quy định.

    Đồng thời tuyên truyền cho người dân tại khu vực xung quanh nhà trường hợp tiếp xúc gần với ca xác định và các khu vực liên quan để nắm bắt thông tin, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không hoang mang.

    https://kenh14.vn/ha-noi-ca-mac-covid-19-moi-nhat-o-canh-phong-benh-chung-nha-ve-sinh-voi-2-f1-cua-cuu-giam-doc-hacinco-2021052113235905.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:44:00 21-05-2021

    Một nữ công an ở Hải Dương dương tính SARS-CoV-2

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương chiều nay (21/5) xác nhận, địa phương vừa ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2.

    Chị L.H.H., sinh năm 1988, thường trú tại 34 Lương Thế Vinh, phường Hải Tân, TP Hải Dương. Chị H. làm việc tại Công an xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng.

    Kết quả truy vết cho thấy, 11h ngày 1/5, chị H. cùng những người trong gia đình đến ăn trưa tại nhà hàng hải sản Vân Đồn, đường Trường Chinh, TP. Hải Dương.

    Ngày 2/5 đến nay, chị H. đưa con đi học tại Trường mầm non ABC trên đường Nguyễn Bình Khiêm, TP. Hải Dương.

    Sau đó, chị H. đến làm việc tại trụ sở UBND xã Cẩm Đông, tiếp xúc thường xuyên với đồng nghiệp và một số công dân đến làm việc.

    Hết giờ làm, chị H. về nhà riêng tiếp xúc với những người trong gia đình. Chị thường xuyên về nhà bố mẹ ở cửa hàng điện tử Huynh Mạc địa chỉ số 79 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương.

    Trong khoảng thời gian trên, chị H. có đến cửa hàng VinMart+ trên đường Thanh Niên và tới chợ Bắc Kinh để mua thực phẩm.

    Ngày 18/5, chị H. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngày 20/5, ngành y tế ghi nhận chị H. có kết quả dương tính.

    Ngày 21/5, CDC lấy mẫu xét nghiệm lại và tiếp tục ghi nhận nữ cán bộ này có kết quả dương tính.

    Cơ quan chức năng huyện Cẩm Giàng và TP. Hải Dương thông báo những ai đến những điểm mà chị H. đã đi qua, nhanh chóng thông báo cho cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/nu-cong-an-o-cam-giang-hai-duong-duong-nhiem-covid-19-738779.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:12:00 21-05-2021

    Quảng Bình không tiếp nhận người trở về từ "vùng dịch" Bắc Giang, Bắc Ninh

    Ông Hồ An Phong - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa ký công văn gửi các Sở, ban ngành, đoàn thể cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc bổ sung các biện pháp nhằm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn này.

    Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình nhận định, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh; tình trạng người về địa bàn tỉnh từ các vùng có dịch bằng phương tiện giao thông công cộng, xe hợp đồng, xe du lịch, phương tiện cá nhân...

    Qua ghi nhận tại các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Bình, qua khai báo y tế khi trở về địa phương liên tục và ngày càng nhiều nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh cao, khó kiểm soát.

    Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận người từ các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào địa bàn tỉnh từ 18 giờ ngày 21/5 cho đến khi có thông báo mới.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Quốc hội quyết dùng 12,1 nghìn tỉ đồng ngân sách mua vắc xin COVID-19; Hai cơ sở của Bệnh viện K được gỡ phong tỏa - Ảnh 1.

    Trừ các phương tiện vận tải nông sản, hàng hóa thiết yếu vào địa bàn tỉnh Quảng Bình rồi quay trở lại ngay và cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Các lái xe thường trú tại tỉnh Quảng Bình vận tải nông sản, hàng hóa thiết yếu từ các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, lúc trở về phải khai báo y tế để được cách ly y tế phù hợp.

    Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, công ty từ các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đến làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phải có phương án phòng chống dịch và được Sở Y tế Quảng Bình đồng ý bằng văn bản.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/qua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:20:00 21-05-2021

    36 F1 của nam thanh niên Hà Nội nhiễm nCoV âm tính

    Trưa 21/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội cho hay 36 mẫu F1 ngoài cộng đồng liên quan bệnh nhân nhiễm nCoV tại Thạch Thất đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

    Ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội), cho biết bệnh viện xét nghiệm lại toàn bộ bác sĩ, nhân viên y tế sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất cũng đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện.

    "Việc lây chéo cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều này không quá lo ngại vì đó là khu cách ly của bệnh viện", ông Kiên cho hay.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Quốc hội quyết dùng 12,1 nghìn tỉ đồng ngân sách mua vắc xin COVID-19; Hai cơ sở của Bệnh viện K được gỡ phong tỏa - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở Hà Nội (Ảnh minh họa: Đức Anh)

    Trước đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất ghi nhận một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 là V.V.H., nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại thôn Hoàng Xá, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/36-f1-cua-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:49:00 21-05-2021

    Hơn 300 F1 liên quan chùm ca bệnh cựu Giám đốc Hacinco

    Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết tính đến sáng 21/5, Hà Nội ghi nhận 97 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng tại 18 quận, huyện. Số ca mắc lớn nhất tập trung ở Thường Tín với 19 ca. Ngoài ra, Thanh Xuân có 14 ca, Đông Anh và Gia Lâm ghi nhận 10 ca, Hà Đông 8 ca...

    Một số chùm ca bệnh cơ bản được kiểm soát liên quan đến Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở Đông Anh, chuyến bay VN160 ngày 29/4... Tuy nhiên, những ngày qua, Hà Nội liên tiếp ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới tại Bệnh viện K Tân Triều và liên quan một số ổ dịch tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang.

    Đáng chú ý, liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh (cựu Giám đốc Hacinco), 16 người tiếp xúc gần vợ chồng ông Thanh đã dương tính với SARS-CoV-2. Với nhiều F2 chuyển thành F1, số lượng người tiếp xúc gần với chùm ca bệnh này lên đến 338 người.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Quốc hội quyết dùng 12,1 nghìn tỉ đồng ngân sách mua vắc xin COVID-19; Hai cơ sở của Bệnh viện K được gỡ phong tỏa - Ảnh 1.

    Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh bày tỏ lo ngại với chủng virus phát hiện tại Hà Nội (Ảnh: Đ.X.)

    Nhận định về tình hình dịch thời gian tới, ông Hạnh bày tỏ lo ngại 2 lý do. Thứ nhất, kết quả giải trình tự gene chủng virus gây bệnh tại Hà Nội là biến thể kép ở Ấn Độ, có khả năng lây lan nhanh. Thứ hai, tình hình dịch tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh đang rất phức tạp với tổng số gần 1.000 ca bệnh đã phát hiện.

    "Tốc độ lây nhiễm nhanh, số ca mắc tăng cao đặc biệt trong khu công nghiệp. Trong khi đó, nhiều công nhân làm việc tại đây nhưng cư trú trên địa bàn Hà Nội. Đây là nguồn lây cao với Hà Nội", Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/hon-300-f1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:46:00 21-05-2021

    Đà Nẵng: Bệnh nhân 89 tuổi mắc Covid-19 tử vong

    Bệnh nhân mắc Covid-19 là L.T.L. (nữ, 89 tuổi, mã số BN 3653, ngụ tại tổ 5, thôn Cẩm Toại Tây, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng).

    BN nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang vào ngày 12/5, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Đến ngày 17/5, BN 3653 diễn tiến nặng, được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trong tình trạng tiếp xúc chậm, được đặt nội khí quản và an thần.

    Trước đó, BN có tiền sử tăng huyết áp, suy tim, viêm dạ dày mạn tính.

    BN có tiếp xúc với cháu nội (BN 3547), sau đó xuất hiện tình trạng ho, mệt mỏi. Ngày 11/5, BN đến Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, cho kết quả dương tính.

    Khi kết quả khẳng định vào ngày 12/5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho thấy dương tính với Covid-19, BN được chuyển điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:31:00 21-05-2021

    Thêm 50 ca Covid-19 mới, 45 bệnh nhân tại Bắc Giang

    Theo bản tin 12h ngày 21/5 của Bộ Y tế, ca mắc Covid-19 mới ghi nhận tại tại Bắc Giang (45), Hưng Yên (2), Hải Dương (1), Điện Biên (1), Hà Nội (1).

    Ngoài những ổ dịch phức tạp trong các khu công nghiệp, Việt Nam đối mặt chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây ở TP.HCM, Hà Nội. Điều này khiến nguy cơ bùng phát dịch ở hai thành phố rất cao. Do đó, người dân càng phải tăng cường tuân thủ 5K, các quy định phòng dịch của Bộ Y tế.

    Trong đợt bùng phát này, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 5 người mắc Covid-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 40.

    Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết đợt dịch này đã xuất hiện bệnh nhân tử vong. Phần lớn xảy ra ở trường hợp ung thư giai đoạn cuối, một số người mắc bệnh mạn tính, trở nặng, đang trong giai đoạn chăm sóc giảm nhẹ.

    "Tuy nhiên, ở đợt dịch này, biến chủng có nguồn gốc ở Ấn Độ ngoài việc lây lan nhanh, một số trường hợp bệnh nhân trẻ, không có bệnh lý nền nhưng diễn biến nặng, được hỗ trợ thở oxy, thở máy. Có ca bệnh nặng được dùng ECMO", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:05:00 21-05-2021

    KHẨN: Từ 18h hôm nay, TP.HCM tạm dừng lễ hội, nghi lễ quy mô 20 người trở lên; quán ăn uống nhỏ và vừa chỉ bán mang đi

    Ngày 21/5 ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM vừa cho biết để kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu thực hiện nghiêm một số việc sau:

    - Tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ, hoạt động tôn giáo có quy mô 20 người trở lên.

    - Hàng ăn uống nhỏ và vừa chỉ bán mang đi, không phục vụ tại chỗ.

    Diễn biến dịch ngày 21/5:  Hà Nội thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2; TP.HCM tìm ra nguồn lây Covid-19 của bà bán bánh canh ở quận 3 - Ảnh 1.

    Các quán ăn uống vừa và nhỏ không được phục vụ khách tại chỗ, chỉ bán mang đi

    - Nhà hàng, nhà hàng trong khách sạn chỉ phục vụ cùng lúc không quá 20 người trong 1 phòng.

    - Xe taxi truyền thống và xe taxi công nghệ phải mở cửa sổ thông thoáng khi phục vụ hành khách.

    Ngoài việc kiểm tra, nhắc nhở trực tiếp, UBND các quận, huyện sẽ phạt nguội các cơ sở kinh doanh ăn, uống trên cơ sở hình ảnh thu thập được (nếu cố tình vi phạm).

    Áp dụng từ 18h thứ Sáu (21/5) cho tới khi có thông báo mới.

    Ngoài ra, lãnh đạo TP kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng (khoảng 123.000 người) đang làm việc tại TP.HCM phải gương mẫu trong việc chấp hành yêu cầu 5K của ngành y tế, đặc biệt nên hạn chế tối đa việc ăn uống, tiếp khách ở bên ngoài trụ sở cơ quan và nơi ở.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/khan-tu-18h-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:57:00 21-05-2021

    Hưng Yên có ca dương tính mới sau 3 lần xét nghiệm âm tính

    Tối qua, tỉnh này cũng ghi nhận 1 ca dương tính là F1 của BN 3036 ở tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa.

    Đến nay, Hưng Yên ghi nhận 32 ca trên địa bàn tỉnh, trong đó, Mỹ Hào 15 ca, Khoái Châu 15 ca, Phù Cừ 2 ca trong cộng đồng tại đợt dịch thứ 4 này. Không phát sinh ổ dịch mới.

    Trong công tác điều hành chỉ đạo phòng chống dịch, UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch phòng chống dịch trong tình hình mới. Trong đó phân loại 5 cấp độ dịch và có phương án ứng phó cụ thể đối với từng cấp độ.

    Đồng thời, UBND tỉnh cũng ban hành kế hoạch phương án xử lý tình huống khi có ca mắc COVID-19 trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó đặt ra 4 tình huống cụ thể cùng các biện pháp ứng phó theo từng tình huống.

    Hiện tỉnh có 15 khu công nghiệp thu hút 399 dự án của 319 chủ đầu tư đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng khoảng 63.000 lao động.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/hung-yen-co-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:06:00 21-05-2021

    Tin vui: Bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên ở Đà Nẵng được xuất viện

    Sáng 21/5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với bệnh nhân 2982, nam thanh niên 28 tuổi (trú TP. Hội An, Quảng Nam), nhân viên bán vé massage tại khách sạn Phú An (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

    Trao đổi với PV, Bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi, cho biết bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng đã khỏi Covid-19, không khó thở, không ho, không sốt, ăn uống tạm; Xquang phổi và các xét nghiệm chức năng gan, thận bình thường.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Quốc hội quyết dùng 12,1 nghìn tỉ đồng ngân sách mua vắc xin COVID-19; Hai cơ sở của Bệnh viện K được gỡ phong tỏa - Ảnh 1.

    Bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trao giấy ra viện cho bệnh nhân 2982

    Theo quy định của Bộ Y tế, sau khi xuất viện, bệnh nhân này sẽ tiếp tục cách ly 14 ngày.

    Được biết, sau khi được trao giấy chứng nhận xuất viện, bệnh nhân được xe cứu thương chở về cách ly tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/tin-vui-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:04:00 21-05-2021

    Nguồn lây của 3 ca nhiễm Covid-19 ở quận 3 có thể liên quan đến người con từng đi du lịch Đà Nẵng

    Sáng 21/5, cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

    Cuộc họp được diễn ra trực tuyết trong bối cảnh TP.HCM vừa ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới (3 mẹ con bà chủ quán bánh canh) và 1 ca nghi nhiễm tại địa bàn phường 8, quận Gò Vấp.

    Sau khi phát hiện được các ca nhiễm, nghi nhiễm mới, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra, khoanh vùng, phong tỏa, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan. Đến sáng nay, 1.861 mẫu xét nghiệm của cư dân hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (nơi ở của 3 ca nhiễm) đã cho kết quả âm tính, 32 trường hợp tiếp xúc gần với người đàn ông 63 tuổi Gò Vấp cũng cho kết quả tương tự.

    Riêng việc xác định nguồn lây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong biểu dương tinh thần vào cuộc truy vết quyết liệt của HCDC, trong thời gian ngắn, HCDC đã truy vết ra được nguồn lây của 2 ca nhiễm là nhân viên công ty kiểm toán tại quận 3 (nguồn lây từ người nữ đồng nghiệp quận 7 sau khi đi Hải Phòng về lại TP).

    Diễn biến dịch ngày 21/5:  Hà Nội thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2; TP.HCM tìm ra nguồn lây Covid-19 của bà bán bánh canh ở quận 3 - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp trực tuyến

    Riêng đối với nguồn gốc lây từ quán bánh canh O Thanh, ông Nguyễn Thành Phong nhận định có thể nguồn lây bệnh từ người con, trước đó người này đã đi du lịch từ Đà Nẵng về lại TP.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/nguon-lay-cu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:45:00 21-05-2021

    Hà Nội: Một người đau tức ngực, phát hiện dương tính SARS-CoV-2

    Cụ thể, bệnh nhân tên V.V.H., nam, sinh năm 1997 có địa chỉ tại thôn Hoàng Xá, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội.

    Chiều ngày 15/5/2021, do có biểu hiện đau tức ngực, bệnh nhân đã vào Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất khám.

    Sau khi ở phòng khám sàng lọc, được lấy mẫu xét nghiệm, bệnh nhân được chuyển lên khu cách ly tại khoa Truyền nhiễm của bệnh viện.

    Bệnh nhân đã được lấy xét nghiệm lần 1 ngày 15/5/2021 gửi Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 19/5/2021, bệnh nhân có sốt nhẹ, đau mỏi người được Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện).

    Hiện các hoạt động điều tra truy vết F1, F2 đang được nhanh chóng triển khai thực hiện.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:09:00 21-05-2021

    Chiến sĩ công an ăn bánh canh hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu xét nghiệm âm tính

    Chiến sĩ Công an quận 6 từng ăn ở quán bánh canh cá lóc hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM nên ngành y tế đã khoanh vùng trụ sở công an và UBND quận để lấy mẫu xét nghiệm. Người này đã có kết quả âm tính với COVID-19.

    Sáng 21/5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Lê Thị Thanh Thảo - Chủ tịch UBND quận 6 (TP.HCM) - cho biết chiến sĩ công an ở quận 6 từng đến ăn ở quán bánh canh cá lóc hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 (nơi có 3 ca dương tính COVID-19 ngày 20/5) cách đây vài ngày đã có kết quả âm tính với COVID-19.

    Ngay trong tối 20/5, tất cả cán bộ ở UBND quận và công an quận được lấy mẫu xét nghiệm trước đó cũng có kết quả tương tự.

    "Quận đã giải tỏa khoanh vùng từ tối qua (20-5). Cán bộ tại ủy ban và công an quận đã trở lại trạng thái làm việc bình thường. Tuy nhiên, quận 6 trên tinh thần vẫn tiếp tục theo dõi tình hình" - bà Thảo nói.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/anh-cong-an...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:30:00 21-05-2021

    Lâm Đồng: Phát hiện người nghi ngờ F1 đi xe đò từ TP.HCM về, huyện hỏa tốc truy vết người đi cùng

    Ngày 21/5, UBND huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) ra thông báo hỏa tốc về việc khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca nghi ngờ F1 đi xe đò từ TP.HCM về xã Đạ Lây trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

    Qua đó, theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), đã phát hiện trường hợp nghi ngờ F1 đi xe đò từ TP.HCM về xã Đạ Lây. Trường hợp này ở tại địa chỉ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP.HCM nơi đang bị phong tỏa khu chung cư có F0 và có mẹ là F1 đang cách ly tập trung tại TP.HCM.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Bắc Giang phát hiện thêm 100 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đêm; 8 địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Lâm Đồng tăng cường kiểm tra truy vết các trường hợp nghi ngờ F1 trong phòng chống dịch Covid-19

    Khoảng 9 giờ sáng ngày 8/5, người này rời khỏi nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 bắt xe đò Tuấn Bé tuyến TP.HCM đi Cát Tiên (Lâm Đồng) để về Đạ Tẻh.

    Lúc này, trên xe Tuấn Bé có 14 người, ngoài trường hợp liên quan đến nghi ngờ F1, có 2 người cùng huyện Đạ Tẻh, còn lại 11 người về huyện Cát Tiên.

    Từ khi đi xe đò về từ ngày 8/5 đến ngày 14/5, người này ít đi ra ngoài, tiếp xúc gần với 6 người và có đi chợ đón người nhà bằng xe máy (đeo khẩu trang).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/thoi-su/lam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:02:00 21-05-2021

    TP.HCM thông tin về ca nghi nhiễm tại quận Gò Vấp, 32 trường hợp tiếp xúc gần đã âm tính với SARS-CoV-2

    Sáng 21/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã có thông tin chính thức về một trường hợp nghi nhiễm tại địa bàn phường 8, quận Gò Vấp.

    Theo đó, ca nghi nhiễm là bệnh nhân nam, 63 tuổi, người này có biểu hiện sốt, ho, khó thở nên đi khám tại một phòng khám tư nhân phường 14, quận Gò Vấp. Phòng khám đã chuyển bệnh nhân lên BV Phạm Ngọc Thạch. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, BV Phạm Ngọc Thạch đã triển khai các biện pháp khám sàng lọc, phòng lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh, lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho kết quả nghi nhiễm.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Bắc Giang phát hiện thêm 100 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đêm; 8 địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Lãnh đạo quận Gò Vấp báo cáo về ca nghi nhiễm trên địa bàn quận

    Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm khẳng định từ BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, thành phố đã triển khai khẩn các biện pháp phòng chống dịch mà không cần đợi kết quả. Cụ thể, HCDC đã thực hiện điều tra, truy vết phong tỏa nơi người này sinh sống, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần và lấy mẫu rộng giám sát các hộ gia đình xung quanh.

    Tính đến sáng ngày 21/5, 32 người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Bệnh nhân vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm khẳng định của BV Bệnh Nhiệt đới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:48:00 21-05-2021

    Bắc Giang: Trong đêm truy vết phát hiện 100 F0, nâng năng lực xét nghiệm lên 100.000 mẫu/ngày

    Theo UBND tỉnh Bắc Giang, tính đến 15h30' ngày 20/5, toàn tỉnh ghi nhận 695 trường hợp mắc Covid-19 (tăng 92 trường hợp so với ngày 19/5). Qua truy vết, đến sáng 21/5, tỉnh Bắc Giang phát hiện thêm 100 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đêm, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang lên 795 ca.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Bắc Giang phát hiện thêm 100 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đêm; 8 địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Tỉnh Bắc Giang đã nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 với công suất 100.000 mẫu/ngày, phấn đấu mẫu phải có kết quả trong ngày (Ảnh: Báo Bắc Giang)

    Trong 3 ổ dịch Covid-19 ở Bắc Giang, diễn biến dịch ở Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu phức tạp nhất. Đến 15h30' ngày 20/5, ổ dịch này có 390 ca dương tính với Covid-19 (tăng 66 trường hợp, chủ yếu là công nhân của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam).

    Trong ngày 20/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện một số trường hợp dương tính SARS-CoV-2 không phải là công nhân, phát hiện trong quá trình xét nghiệm sàng lọc. Tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương rà soát, khoanh vùng, cách ly các trường hợp có liên quan.

    Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá, trong ngày 20/5, số ca dương tính vẫn tăng cao tương đương với những ngày trước đó, chủ yếu là tại KCN Quang Châu, trong đó Công ty TNHH Hosiden Việt Nam vẫn chiếm cao nhất (52 trường hợp). Số ca nhiễm tại KCN Vân Trung đã có xu hướng giảm.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://danviet.vn/bac-giang-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:22:00 21-05-2021

    Tất cả người tiếp xúc gần ca nghi mắc nCoV tại Gò Vấp âm tính

    Tại buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM sáng 21/5, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết ngành y thành phố đã lấy mẫu 32 F1 của ca nghi nhiễm viurs SARS-CoV-2 tại quận Gò Vấp. Tất cả mẫu thử đã có kết quả âm tính nCoV.

    Ngoài ra, thành phố cũng lấy mẫu 264 trường hợp tiếp xúc khác và có liên quan. Số lượng mẫu này đang chờ kết quả xét nghiệm.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Bắc Giang phát hiện thêm 100 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đêm; 8 địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Những trường hợp tiếp xúc gần ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 đều được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế quận Gò Vấp (Ảnh: Chí Hùng)

    Đối với 2 ca mắc Covid-19 được phát hiện ngày 18/5, số lượng mẫu thử đã được lấy là 10.556. Trong đó, 10.518 mẫu đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

    "Sau khi phát hiện những ca nhiễm, ngành y tế cùng chính quyền địa phương đã áp dụng triệt để biện pháp khoanh vùng, cách ly nhanh, không để dịch lây lan. Các biện pháp đã bước đầu cho thấy hiệu quả", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho hay.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/tat-ca-ngu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:00:00 21-05-2021

    Cà Mau khẩn tìm người ghé 2 điểm có dịch Covid-19 ở TP.HCM

    Tối ngày 20/5, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân đã chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành có liên quan đến ca mắc Covid-19 tại TP.HCM.

    Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, từ danh sách bệnh nhân đến khám bệnh tại Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo (có địa chỉ số 254 Hòa Hảo, quận 10, TP.HCM) ngày 19/5, qua truy vết ghi nhận có 8 người trên địa bàn tỉnh này.

    Hiện nay, chính quyền địa phương đã tìm gặp 5 người (trong đó có 4 người cam đoan không rời khỏi Cà Mau, 1 người đang điều trị bệnh ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM), 2 người chưa tìm gặp và 1 người tự trình diện (đã được cách ly tập trung).

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cũng thông báo cụ thể các địa điểm có liên quan ca mắc Covid-19 ở TP.HCM, gồm: Quán bánh canh cá lóc O Thanh ở 2 chi nhánh số 287/5 Nguyễn Đình Chiểu và số 289 Nguyễn Đình Chiểu (phường 5, quận 3, TP.HCM) từ ngày 12/5 đến nay; Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo, thời gian từ 8h - 14h ngày 19/5.

    Đề nghị mọi người dân ở các địa phương trong tỉnh Cà Mau có đến/đi/ở 2 địa điểm và thời gian trên thì liên hệ khai báo y tế tại địa phương hoặc thông báo đường dây nóng số điện thoại: 02903.836506, di động: 0967.671818, 0349.535657 để được hỗ trợ phòng, chống dịch kịp thời.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:48:00 21-05-2021

    Bắc Ninh: Dịch lan tới huyện Gia Bình

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh, từ 18h ngày 19/5 đến 18h ngày 20/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 24 ca mắc Covid-19. Trong đó huyện Gia Bình là huyện cuối cùng trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 ca mắc Covid-19, những ca mắc Covid-19 mới đều là những trường hợp đã được cách ly.

    Từ 5/5, đến nay tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 381 ca mắc Covid -19 tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố. Riêng thị xã Từ Sơn từ 5/5, đến nay không phát sinh ca nhiễm mới.

    Huyện Thuận Thành là đơn vị ghi nhận nhiều nhất với 314 ca, huyện Yên Phong 30 ca, huyện Tiên Du 6 ca, huyện Lương Tài 6 ca, thị xã Từ Sơn 2 ca, huyện Quế Võ 3 ca, thành phố Bắc Ninh 17 ca.

    Trong đó, có 29 bệnh nhân nặng mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh phải thở oxy, 1 bệnh nhân lọc máu liên tục.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Bắc Giang phát hiện thêm 100 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đêm; 8 địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Khu chợ ngã 3 thôn Phong Xá, xã Đông Phong dừng hoạt động

    Toàn tỉnh đã lấy 219 nghìn mẫu xét nghiệm (trong đó hơn 207 nghìn mẫu đã có kết quả, hơn 12 nghìn mẫu đang chờ kết quả). Đang cách ly y tế hơn 30 nghìn trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 534 trường hợp, tại cơ sở tập trung 2.758 trường hợp, tại khách sạn 418, tại nơi lưu trú 26.649 trường hợp.

    Qua truy vết, rà soát, đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh xác định hơn 3 nghìn trường hợp F1; trên 26 nghìn trường hợp F2. Toàn tỉnh đã lấy 163.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:39:00 21-05-2021

    Bắc Giang ghi nhận thêm 92 ca mắc Covid-19

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết, đến cuối ngày 20/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch. Tổng số toàn tỉnh có 695 mắc Covid-19 (tăng 92 trường hợp so với ngày 19/5); F1: 10.420 trường hợp (tăng 1.616); F2: 45.168 trường hợp (tăng 8.355).

    Tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội): Ổ dịch này có 6 ca mắc Covid-19. Ổ dịch này đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

    Tại Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2): Ổ dịch này có 278 ca mắc Covid-19 (tăng 5 trường hợp). Tổng số F1: 5.273 (tăng 369 trường hợp); F2: 28.959 (tăng 4.508 trường hợp).

    Tại Khu công nghiệp Quang Châu, ổ dịch này đã có 390 mắc Covid-19 (tăng 66 trường hợp, chủ yếu là công nhân của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. Tổng số F1: 5.115 (tăng 336 trường hợp); F2: 22.080 (tăng 1.782 trường hợp).

    Đa số là các trường hợp đã được cách ly ngay sau khi có ca mắc Covid-19, chuyển từ âm tính sang dương tính trong các khu cách ly.

    Ngoài ra đã xuất hiện một số ca mắc Covid-19 không phải là công nhân, phát hiện trong quá trình xét nghiệm, sàng lọc.

    Thông tin được trích dẫn từ nguồn:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:37:00 21-05-2021

    Hà Nội: Thôn Lỗ Giao, Đông Anh với hơn 2.000 người dân được gỡ bỏ phong tỏa sau 21 ngày

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Bắc Giang phát hiện thêm 100 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đêm; 8 địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Từ 22h tối, một số ít người dân của thôn Lỗ Giao đã tập trung về chốt kiểm dịch đầu thôn để chờ giờ phút hết cách ly

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Bắc Giang phát hiện thêm 100 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đêm; 8 địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa vì Covid-19 - Ảnh 2.

    Một gia đình bế em bé ra để chờ đợi giây phút này, việc cách ly toàn bộ thôn được thực hiện từ ngày 30/4

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Bắc Giang phát hiện thêm 100 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đêm; 8 địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa vì Covid-19 - Ảnh 3.

    Một người dân tranh thủ phát hình ảnh trực tiếp lên mạng xã hội trước giờ phút vui mừng này

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Bắc Giang phát hiện thêm 100 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đêm; 8 địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa vì Covid-19 - Ảnh 4.

    Đúng 0h ngày 21/5, lãnh đạo huyện Đông Anh đọc quyết định và trao quyết định dỡ bỏ phong tỏa

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/ha-noi-thon-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:35:00 21-05-2021

    Nóng: Kết quả xét nghiệm tất cả cán bộ UBND và Công an Q.6, cách ly 1 công an liên quan đến ca Covid-19

    Liên quan đến 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Q.3, qua rà soát phát hiện có 1 cán bộ công an làm việc tại UBND Q.6 (TP.HCM) từng đến quán ăn trong hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu vài ngày trước đó.

    Tuy nhiên, mấy ngày qua, cán bộ này tiếp xúc với nhiều người trong Công an Q.6, rồi cán bộ công an tiếp xúc với cán bộ, lãnh đạo bên UBND Q.6 để chuẩn bị công tác bầu cử.

    Do vậy, toàn bộ cán bộ làm việc tại UBND và Công an Q.6 cùng một số cán bộ trong Ban Thường vụ Quận ủy Q.6 được lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 20/5 và tạm thời ở lại trụ sở chờ kết quả.

    Hiện cán bộ công an đã được cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung của Q.6 trên đường Bãi Sậy.

    Trao đổi với PV Thanh Niên lúc 22 giờ 40 phút ngày 20/5, lãnh đạo UBND Q.6 (TP.HCM) cho biết toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại UBND Q.6 và cán bộ, chiến sĩ trong trụ sở Công an Q.6 đã "thở phào" nhẹ nhõm sau khi nhận tin kết quả xét nghiệm của một cán bộ công tác tại Công an Q.6 âm tính với Covid-19.

    Trước đó, sáng ngày 20/5, TP.HCM ghi nhận 1 người dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 sau khi đến Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo chụp X-quang.

    Thông tin ghi nhận, nữ bệnh nhân sinh năm 1963 trú tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, nghề nghiệp bán quán ăn tại nhà tới chụp X-quang phổi. Do phát hiện phổi bệnh nhân bất thường nên trung tâm chuyển bệnh nhân qua BV Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:19:00 21-05-2021

    TP.HCM khoanh vùng nhiều nơi ngay trong đêm, khẩn trương truy vết

    Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đến 23h20 tối 20/5, lực lượng chức năng phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang khoanh vùng căn nhà 32D Vũ Huy Tấn (phường 3, quận Bình Thạnh) là quán lẩu nướng vì một trường hợp ở đây từng đến quán bánh canh cá lóc O Thanh, quận 3.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Bắc Giang phát hiện thêm 100 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đêm; 8 địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Tối 20/5, lực lượng chức năng đang phong tỏa căn nhà địa chỉ tại 32D Vũ Huy Tấn, phường 3, Bình Thạnh (Ảnh: CHÂU TUẤN)

    Người dân khu vực cho biết khoảng 18h30, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh cùng các nhân viên y tế đến đây xịt khử khuẩn và cho phong tỏa khu vực. Căn nhà 2 tầng bị khoanh vùng, phong tỏa nằm tại giao lộ Võ Huy Tấn - chung cư Miếu Nổi.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Bắc Giang phát hiện thêm 100 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đêm; 8 địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa vì Covid-19 - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng khoanh vùng hẻm 200 đường Xóm Chiếu, quận 4 (Ảnh: M.H.)

    Còn tại hẻm 200 Xóm Chiếu, quận 4, tối 20/5, lực lượng chức năng gồm công an, trật tự đô thị, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố... cũng dựng rào chắn, hạn chế người dân không được ra vào. Người dân bên ngoài vào trong thì được nhưng phải cách ly để theo dõi, chờ kết quả theo quy định, còn người bên trong hẻm không được ra khỏi hẻm.

    Nhiều nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong hẻm.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-khoa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:18:00 21-05-2021

    Infographic: Những địa điểm nào đang bị phong tỏa vì Covid-19 tại TP.HCM?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:18:00 20-05-2021

    Bệnh nhân Covid-19 thứ 40 tử vong

    Cụ thể, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, bệnh nhân Covid-19 tử vong mới ghi nhận là BN 3028, nữ, 70 tuổi, có địa chỉ tại 14/97 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Bắc Giang phát hiện thêm 100 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đêm; 8 địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, ca tử vong này là bệnh nhân nữ, 70 tuổi có bệnh nền đái tháo đường và di chứng tai biến mạch máu não (Ảnh minh họa)

    Bệnh nhân điều trị tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh từ ngày 3/4, được xác định mắc Covid-19 ngày 5/5.

    BN 3028 tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm SARS-CoV-2, tăng huyết áp, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường (đã điều trị khoảng 20 năm nay).

    Đây là ca tử vong thứ 40 tại nước ta liên quan tới Covid-19 và là ca tử vong thứ 5 trong đợt dịch mới này.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:07:00 20-05-2021

    Khẩn: Tìm người liên quan ca mắc Covid-19 ở Thanh Hóa, ăn uống rượu thịt chó

    Ngay sau khi trên địa bàn có người mắc Covid-19 số BN 4694, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc truy vết, thực hiện các biện pháp cấp bách để ngừa dịch.

    Theo đó, ngay từ chiều tối ngày 19/5, Công an huyện Ngọc Lặc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Ngọc Lặc đã huy động tối đa lực lượng khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2, lập danh sách, cách ly nghiêm ngặt theo quy định, tránh bỏ sót các trường hợp F1, F2 ngoài cộng đồng.

    Diễn biến dịch ngày 21/5: Bắc Giang phát hiện thêm 100 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đêm; 8 địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa vì Covid-19 - Ảnh 1.

    Ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa lập chốt phong tỏa 10 hộ dân gần nhà BN 4694 sinh sống

    Đến 12 giờ ngày 20/5, ngành y tế đã rà soát, truy vết được 54 trường hợp F1, 319 trường hợp F2; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đưa đi cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung của huyện Ngọc Lặc theo quy định 33 trường hợp; số F1 là người cùng gia đình với bệnh nhân 4694 là nhóm nguy cơ cao đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Ngọc Lặc cũng lập chốt phong tỏa 10 hộ dân tại khu vực bệnh nhân sinh sống ở thôn Minh Ngọc, xã Mình Sơn.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Thanh Hóa cũng đã phát đi thông tin về lịch trình di chuyển của bệnh nhân này.

    Cụ thể, bệnh nhân BN 4694, tên B.M.N. (SN 1994; ngụ xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc) là công nhân Công ty Crystal Martin, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

    Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 17/5, bệnh nhân đi xe máy từ công ty về phòng trọ, sau đó 2 vợ chồng bắt xe taxi anh Q. (địa chỉ tại thôn Minh Thành, Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc; chạy xe taxi ở Bắc Ninh) để về Thanh Hóa.

    Từ Bắc Ninh về Hà Nội đón anh T. sau đó đi thẳng về Ngọc Lặc, trên đường di chuyển về có dừng tại 2 điểm là quán ăn ở Hòa Bình ăn chiều (khoảng 16 giờ cùng ngày) không nhớ rõ quán chỉ biết gần trạm kiểm soát dịch.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/kh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:06:00 20-05-2021

    Sáng 21/5: Thêm 24 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang và Điện Biên đã 21 ca

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ