Chiều nay (20/7), tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị thực hiện công khai, minh bạch kế hoạch tiêm vaccine.
Từ 13 giờ hôm qua đến 18 giờ hôm nay (20/7), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 31 ca là người cách ly và trong khu phong tỏa, 4 ca ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây.
Đáng lo ngại trong số này có 4 trường hợp mới phát hiện ngoài cộng đồng khi bệnh nhân đến khám, xét nghiệm tại bệnh viện. 4 người này gồm 1 nhân viên bảo vệ Điện máy xanh ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, nhà ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang; 1 người làm nghề buôn bán tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà; 1 ca là thầy cúng có hộ khẩu tại quận Ngũ Hành Sơn nhưng sống tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã lâu; 1 trường hợp dương tính là cụ già 84 tuổi ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, từng đến thăm chơi nhà con trai ở điểm nóng phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Ngày 20/7, chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, thành phố đã triển khai những biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ chống dịch, thể hiện rõ trong Công điện số 15 của UBND thành phố. Việc thực hiện tốt Công điện đòi hỏi sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ, chung sức của người dân.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì giao ban trực tuyến tháng 7/2021. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN
Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp chính quyền cơ sở, các tổ dân phố, tổ phòng, chống COVID cộng đồng… nêu cao hơn nữa tinh thần chủ động, tích cực trong việc giám sát tình hình biến động dân số, phục vụ công tác cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh. Các cấp, các ngành cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Trà Vinh vừa cho gỡ phong tỏa khu vực cách ly y tế thuộc ấp Hòa Thành ở xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, trong khi BN 16061 hôm nay (20/7) được xuất viện trở về quê ở Tiền Giang.
BN 16061, tên T.T.M.L sinh năm 2003, ngày 26/6 di chuyển từ huyện Bình Chánh, TP.HCM về Trà Vinh và 02 ngày sau đó Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần tiến hành test nhanh, đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức ngành chức năng Trà Vinh thiết lập phong tỏa cả ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần nơi bệnh nhân từng lưu trú và tiếp xúc với nhiều người trước đó. Đồng thời truy vết được hơn trăm người người có liên quan.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
TS.BS Đỗ Quốc Huy, Phó Giám Đốc Bệnh viện Nhân dân 115, Phó giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 chia sẻ, dù mới đưa vào hoạt động trong thời gian ngắn nhưng bệnh viện đã đạt được thành tựu đáng ghi nhận: điều trị thành công cho 106 bệnh nhân nặng trở về mức độ vừa và nhẹ, có thể được chuyển xuống các tầng tháp 2,3 để tiếp tục theo dõi, điều trị.
"Trong 106 bệnh nhân chuyển nhẹ có 67 bệnh nhân không cần thở oxy, 39 bệnh nhân còn thở oxy gọng kính, để làm được điều đó là sự nỗ lực không mệt mỏi của cả tập thể các nhân viên của Bệnh viện trong thời gian rất ngắn vừa qua", TS.BS Đỗ Quốc Huy chia sẻ thêm.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Chiều 20-7, Sở Y tế có báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tính đến 16 giờ cùng ngày.
Theo đó, trong ngày 20-7, TP ghi nhận 29 ca nhiễm mới. Trong đó, 8 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 8 ca là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó, 8 ca trong khu cách ly, phong tỏa và 5 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm.
Ngoài ra, báo cáo cũng thể hiện Cần Thơ có hai trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tử vong.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19:
1. Thông tin các ca mắc mới:
- Tính từ 6h đến 18h30 ngày 20/7 có 2.640 ca mắc mới, trong đó có 05 ca nhập cảnh và 2.635 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.803), Bình Dương (422), Đồng Nai (82), Đồng Tháp (60), Long An (46), Hà Nội (40), Đà Nẵng (29), Phú Yên (27), Cần Thơ (23), Ninh Thuận (22), Khánh Hòa (15), Bình Thuận (14), Kiên Giang (12), Nghệ An (8 ), Đắk Lắk (8 ), Bắc Ninh (4), Bình Định (3), Hưng Yên (3), Quảng Nam (2), Bạc Liêu (2), Vĩnh Phúc (2), An Giang (2), Kon Tum (2), Gia Lai (1), Bắc Giang (1), Đắk Nông (1), Lâm Đồng (1) trong đó có 477 ca trong cộng đồng.
- Trong ngày 20/7 có 4.795 ca mắc mới, trong đó 4.789 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3322), Bình Dương (578), Đồng Nai (162), Tiền Giang (133), Đồng Tháp (66), Đà Nẵng (61), Khánh Hoà (53), Hà Nội (46), Long An (46), Cần Thơ (45), Vĩnh Long (43), Phú Yên (39), Bến Tre (34), Bà Rịa - Vũng Tàu (26), Ninh Thuận (22), Kiên Giang (20), Bình Thuận (14), Hậu Giang (10), Đắk Lắk (10), Vĩnh Phúc (9), An Giang (8 ), Nghệ An (8 ), Bình Phước (6), Bạc Liêu (4), Bắc Ninh (4), Lâm Đồng (3), Quảng Nam (3), Bình Định (3), Hưng Yên (3), Quảng Ngãi (2), Kon Tum (2), Lạng Sơn (1), Gia Lai (1), Bắc Giang (1), Đắk Nông (1) trong đó có 728 ca trong cộng đồng. Kon Tum lần đầu tiên kể từ khi dịch xảy ra đã ghi nhận 2 ca mắc và 06 ca nhập cảnh.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Chiều 20/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương vừa ghi nhận một trường hợp là nhân viên giao hàng dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này là N.V.T. (27 tuổi, nhân viên giao hàng của cửa hàng Viettel tại số 132 đường Hai Bà Trưng, TP Buôn Ma Thuột).
Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 11/7 đến 18/7, người này đã đến nhiều địa điểm khác, trong đó có 5 ngân hàng tại TP Buôn Ma Thuột gồm Vietinbank ở 35 Nguyễn Tất Thành, Ngân hàng MB ở 37 Hai Bà Trưng, Ngân hàng Bản Việt số 48 Phan Bội Châu, Ngân hàng SHB ở đường Nguyễn Tất Thành, Ngân hàng TMCP Sài Gòn ở đường Y Jút…
Cơ quan chức năng yêu cầu những người từng đến các địa chỉ trên liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Trưa nay (20/7), UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động một cửa hàng xăng đầu, siêu thị mini và tiệm thuốc tây để phục vụ truy vết người tiếp xúc gần với F0 từng đến các điểm này.
3 địa điểm tạm dừng hoạt động là Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 28 tại góc đường Trần Thánh Tông - Đào Duy Kỳ; nhà thuốc Hoàn Mỹ- số 81 đường Dương Vân Nga; siêu thị ThaiLand Mini-Mart, số 191 đường Khúc Hạo.
Trước đó, từ ngày 10 - 19/7, một người mắc Covid-19 đã từng đến mua hàng tại các địa điểm trên. Chính quyền địa phương thông báo những ai từng đến các địa điểm này liên hệ với Trạm Y tế phường Nại Hiên Đông hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ phòng, chống Covid-19.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Theo thống kê của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM , từ 6 giờ ngày 19.7 đến 6 giờ hôm nay (20.7), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM ghi nhận 3.511 trường hợp dương tính Covid-19, phần lớn là khu vực cách ly và khu vực phong tỏa, có 17 trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp, 294 trường hợp tầm soát, sàng lọc tại bệnh viện.
TP.HCM đang điều trị 31.757 bệnh nhân, trong đó có 413 bệnh nhân nặng đang thở máy và 11 bệnh nhân can thiệp ECMO , có 251 bệnh nhân tử vong. Trong ngày 18.7, có 309 bệnh nhân xuất viện.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết số ca bệnh phát hiện thông qua công tác tầm soát tại các bệnh viện có chiều hướng giảm trong những ngày gần đây, sáng nay, ngành y tế báo cáo chỉ có 8% so với con số hơn 20% những ngày trước. Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhấn mạnh trọng tâm trong những ngày giãn cách xã hội là xét nghiệm để phát hiện sớm và bóc tách F0, F1. Đồng thời, siết chặt quản lý nghiêm khu cách ly, khu phong tỏa bởi nếu buông lỏng thì sẽ lãng phí công sức.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Ngày 20/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn huyện vừa nghi nhận 1 trường hợp tử vong tại nhà dương tính với SARS-CoV-2.
Nhiều khu vực tại Tiền Giang bị phong tỏa.
Theo đó, sáng 19/7, người thân của bà L.T.H. (ở huyện Chợ Gạo) bất ngờ phát hiện bà H. đã tử vong trên giường ngủ.
Qua kết quả test nhanh và xét nghiệm PCR, ngành y tế địa phương phát hiện bà L.T.H. dương tính với SARS CoV-2.
Người thân của bà H. cho biết, bà H. đã mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, bị tăng huyết áp, thoái hóa cột sống...
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến hết ngày 19/7, thành phố có 34.825 trường hợp mắc bệnh (chưa tính số ca bệnh được Bộ Y tế công bố vào sáng 20/7 là 1.519). Trong đó, 34.533 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 292 ca nhập cảnh.
Trong ngày 19/7, 587 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tại TP.HCM là 3.658.
Thành phố đang điều trị cho 33.838 bệnh nhân (bao gồm cả những người có kết quả xét nghiệm rRT-PCR, xét nghiệm nhanh dương tính). Trong đó, 413 bệnh nhân nặng đang thở máy và 11 trường hợp được can thiệp ECMO.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
4 người thuộc chùm ca bệnh TP.HCM:
1. N.T.N., nữ, 37 tuổi, trú tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, về từ TP. HCM ngày 6/7, xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 19/7, sau khi xác định người con cùng nhà dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính dương tính.
2. N.T.Đ., nam, 2 tuổi, trú tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, về từ TP.HCM ngày 6/7, xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 19/7, sau khi xác định người cùng nhà dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính dương tính.
3. N.M.P., nam, 17 tuổi, trú tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, về từ TP.HCM ngày 6/7, xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 19/7, sau khi xác định người cùng nhà dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính dương tính.
4. N.T.Đ., nam, 72 tuổi, trú tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức. Bệnh nhân hàng ngày ở nhà có tiếp xúc với 5 người trong gia đình của con trai về từ TP.HCM (trong đó có 4 ca xác định dương tính).
2 người thuộc chùm ca bệnh tại 90 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa:
5. N.H.B., nam, 53 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, là F1 của các BN 46389, 51135, 51136.
6. N.T.D., nam, 67 tuổi, trú tại Hàng Hương, quận Hoàn Kiếm, là F1(chồng) của BN 58032, được lấy mẫu ngày 19/7 kết quả dương tính.
8 người thuộc chùm ca bệnh tại Nhà thuốc Đức Tâm, số 95 Láng Hạ, quận Đống Đa:
7. T.T.A., nam, 45 tuổi, trú tại Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, là trình dược viên của nhà thuốc, có tiếp xúc với các nhân viên bán hàng tại đây. Từ 15/7-17/7, hàng ngày bệnh nhân đi giao thuốc và lấy thuốc từ chợ thuốc Hapulico đến quầy thuốc 95 Láng Hạ.
8. L.T.H., nữ, 23 tuổi, trú tại đường Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, là F1 của nhân viên bán hàng, tiếp xúc lần cuối ngày 19/7. Bệnh nhân được TTYT quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.
9. Đ.L.H., nữ, 35 tuổi, trú tại đường Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, là nhân viên hiệu thuốc, ho sốt ngày 19/7 đến làm test nhanh tại một cơ sở y tế cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đức Giang, xét nghiệm PCR khẳng định dương tính.
10. Đ.T.T., nữ, 25 tuổi, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, là nhân viên hiệu thuốc, ho đau họng ngày 19/7 đến làm test nhanh tại một cơ sở y tế cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đức Giang, xét nghiệm PCR khẳng định dương tính.
11. L.T.H.A., nữ, 33 tuổi, trú tại cụm 2 La Khê, quận Hà Đông, là nhân viên hiệu thuốc, ho hắt hơi chảy nước mũi ngày 19/7 đến làm test nhanh tại một cơ sở y tế cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đức Giang, xét nghiệm PCR khẳng định dương tính.
12. V.T.H., nữ, 58 tuổi, trú tại phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, làm tại hiệu thuốc, hàng ngày tiếp xúc với các nhân viên tại đây và khách hàng.
13. L.V.P., nam, 61 tuổi, chồng của bà V.T.H., cùng trú tại phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Ôn P. đưa đón vợ tới hiệu thuốc. Ngày 19/7, ông được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.
14. B.T.K.H., nữ, 24 tuổi, trú tại Tân Triều, huyện Thanh Trì, là F1 của F0, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/7 cho kết quả dương tính.
3 người thuộc chùm ca bệnh tại Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng:
15. V.B.N., nữ, 31 tuổi, trú tại Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, là F1 của các BN 48651, 51113, 5114, 51220. Bệnh nhân xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 19/7 xuất hiện triệu chứng sốt, được chuyển sang Bệnh viện Đức Giang lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.
16. P.G.L., nữ, 6 tuổi, trú tại Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, là F1 của các BN 48651, 51113, 5114, 51220, xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 19/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, được chuyển sang Bệnh viện Đức Giang lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.
17. P.T.L., nữ, 66 tuổi, trú tại Sơn Thanh, Sơn Hà, Phú Xuyên, là F1 của F0 thuê quán bán cơm tại 140 Bùi Thị Xuân. Ngày 20/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.
Một bệnh nhân liên quan chùm ca bệnh tại Bắc Ninh là: 18. N.T.C., nam, 58 tuổi, trú tại Văn Quán, Hà Đông, là nhân viên Viện cơ khí năng lượng và mỏ Vinacomin, liên quan BN 42319, được cách ly và lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 19/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.
3 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh tại Tân Mai, quận Hoàng Mai:
19. N.T.N., nữ, 38 tuổi, trú tại An Khánh, Hoài Đức, là F1 của ca F0, tiếp xúc lần cuối ngày 16/7. Ngày 19/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.
20. H.Q.T., nữ, 14 tuổi, trú tại B8 Tân Mai, quận Hoàng Mai, là F1 của các BN 51262, 51263, 51264, 51265, 51266, xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 19/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính.
21. V.T.H., nữ, 42 tuổi, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, là F1 của F0, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/7 cho kết quả dương tính.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Sáng 20/7, Trung tâm y tế quận Hà Đông (Hà Nội) đã tiến hành phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan tới ca nghi mắc Covid-19 tại ngõ 32A, đường Ngô Quyền, phường La Khê. Ca nghi nhiễm này có liên quan đến ổ dịch 95 Láng Hạ.
Từ hơn 7h sáng ngày 20/7, lực lượng chức năng phường La Khê (Hà Đông, Hà Nội) đã lập chốt chặn, kiểm soát toàn bộ người dân ngõ 32A, đường Ngô Quyền sau khi phát hiện trường hợp nghi mắc Covid-19.
Hơn 8h sáng, đội ngũ y tế quận Hà Đông đã có mặt để tiến hành phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại ngõ 32A đường Ngô Quyền (Hà Đông).
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Chùm ca bệnh gồm một phụ nữ đang mang thai và chồng, con trai và một cháu gái. Qua điều tra dịch tễ cho thấy, gia đình có người đi từ vùng đang có dịch về Bạc Liêu vào đầu tháng 7.
Trước đó, trưa 19/7, những trường hợp trên được ngành Y tế huyện Hồng Dân phát hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, cho kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, cả 4 người được cách ly và lấy mẫu chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu xét nghiệm. Kết quả khẳng định cả 4 người đều dương tính với SARS-CoV-2.
Đến sáng 20/7, qua truy vết, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận 27 trường hợp F1. Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 lần thứ nhất đối với 27 F1 đã cho kết quả âm tính.
Theo thống kê của Sở Y tế, tính đến sáng 20/7, địa bàn tỉnh có 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng (trong đó có 15 trường hợp đang được điều trị, một trường hợp đã khỏi bệnh); 1.632 người đang cách ly tập trung và 4.295 người cách ly tại nhà.
Trong ngày 20/7, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Ngày 20/7, UBND tỉnh Bắc Ninh ra văn bản yêu cầu triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Theo đó, từ 00h ngày 22/7, các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng dịch vụ ăn uống, cà phê, quán bán hàng ăn sáng không phục vụ ăn, uống tại chỗ, chỉ bán hàng mang về.
Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ đầu mối và các cơ sở kinh doanh khác khuyến khích giao hàng trực tuyến; người giao hàng bắt buộc thực hiện khai báo y tế điện tử và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người mua hàng trong quá trình giao hàng.
Đồng thời, các quầy hàng phải được sắp xếp phù hợp với quy mô, diện tích, đảm bảo thực hiện 5K, hạn chế tối đa tiếp xúc gần khi giao dịch. Chủ các cơ sở kinh doanh yêu cầu người mua hàng khai báo y tế bằng mã QR-Code; có sổ ghi chép nhanh thông tin người đến mua hàng.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Sáng 20-7, thị xã An Nhơn bước vào ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội với thời gian 15 ngày theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định. Trong đó, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Bình Định; các xã, phường còn lại thực hiện theo Chỉ thị số 15.
Nhiều tuyến đường ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn bị phong tỏa sau 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng
Theo UBND thị xã An Nhơn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội trong đợt này là do xuất hiện 2 ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, được ghi nhận vào ngày 19-7.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long Văn Công Minh sáng nay thông tin, tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do do mắc Covid-19, trong đó 1 trường hợp đã được Bộ Y tế công bố hôm qua.
Theo Sở Y tế Vĩnh Long, tính từ ngày 19/7 đến sáng 20/7, tỉnh đã ghi nhận 81 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 43 ca đã được Bộ Y tế công bố, 38 ca đang chờ công bố.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Sáng 20/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đã phát hiện thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Trong đó, 3 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại nhà thuốc Đức Tâm (Đống Đa); 5 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh Nguyễn Khuyến (Đống Đa - với 4 ca F1 và 1 trong khu phong toả); 2 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, với 1 ca F1 và 1 ca trong khu phong tỏa); 4 trường hợp F1 liên quan chùm ca bệnh tại Tân Mai (Hoàng Mai); 3 trường hợp F1 của chùm ca bệnh liên quan Bắc Ninh và 2 trường hợp F1 của chùm ca bệnh liên quan B6 Trại Găng.
Về phân chia theo các quận huyện thì Hai Bà Trưng có 7 ca, Đống Đa 4 ca, Thanh Xuân 2 ca, Hoài Đức 2 ca, Hà Đông 2 ca, Hoàng Mai 1 ca, Nam Từ Liêm 1 ca.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Cần Thơ, 3 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện, 16 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó, 13 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm. Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã được chuyển đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ cách ly và điều trị.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế quận, huyện phối hợp lực lượng công an đã truy vết được 271 F1, 38 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra, truy vết; đồng thời, tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan theo quy định.
Số trường hợp đang cách ly tập trung là 1.861 người; số người đang trong thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú là 4.471 người.
Trước tình hình trên, Sở Y tế TP Cần Thơ có công văn hướng dẫn thí điểm cách ly y tế đối với F1 tại nhà, áp dụng từ ngày 20/7.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Sáng 20/7, theo báo cáo của trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 16h ngày 19/7 đến 7h ngày 20/7 tỉnh ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 .
Các ca bệnh này đều ở thị xã Ninh Hòa. Trong đó có 11 trường hợp được phát hiện trong cộng đồng, 5 trường hợp cách ly tại nhà và 2 trường hợp trong khu vực phong tỏa.
Các ca bệnh đã được chuyển cách ly, điều trị tại bệnh viện; điều tra, xác minh các mốc dịch tễ liên quan đến ca bệnh; xử lý môi trường các địa điểm nguy cơ, khu vực có bệnh nhân đi qua.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Ngày 20/7, Sở Y tế TP.HCM thành lập tổ công tác đặc biệt chuyên điều phối chuyển người bệnh Covid-19 nặng và nguy kịch giữa các bệnh viện. Đơn vị này gồm 15 thành viên, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 làm tổ trưởng, với sự hỗ trợ của lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế và lãnh đạo phòng Nghiệp Vụ Y (trực thuộc Sở Y tế).
Theo Sở Y tế, toàn thành phố hiện nay có tổng cộng 38 bệnh viện thuộc 4 tầng điều trị khác nhau. Hầu hết bệnh viện đã sử dụng gần hết công suất. Do đó, việc có thêm một tổ công tác làm cầu nối và hỗ trợ việc chuyển F0 giữa các bệnh viện được thuận lợi là nhu cầu rất cấp thiết.
Một trong những nhiệm vụ chính của tổ công tác là kịp thời nắm bắt nhu cầu chuyển người bệnh của các bệnh viện dã chiến và bệnh viện điều trị Covid-19.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Gia đình chị T ở Phường 12, quận 10. Anh chị có hai con 2 tuổi và 5 tuổi. Chị mang bầu bé thứ ba .
Ngày 2-7, chị T. chuyển dạ ở Bệnh viện Từ Dũ. Nơi này khám sàng lọc phát hiện hai vợ chồng đều dương tính, cháu bé sinh ra thì tử vong.
Xét nghiệm các thành viên trong gia đình thì bé đầu 5 tuổi dương tính, bé sau 2 tuổi âm tính. Vì thế, bé đầu được đưa đi điều trị cùng mẹ ở Bệnh viện Trưng Vương. người chồng được đưa đi cách ly ở ký túc xá Đại học quốc gia TP.HCM.
Ba mẹ vào bệnh viện và khu cách ly nên bà ngoại đến đem cháu thứ hai về nhà ở quận Tân Phú chăm. Lúc này, do bà có đi chợ Sơn Kỳ nên thực hiện kiểm tra COVID-19 hai lần đều âm tính..Được mấy hôm thì bà sốt và kết quả dương tính với COVID-19. Bà được chuyển sang Bệnh viện Gò Vấp và mất tại đây ngày 12-7 vì COVID.
Thông tin được dẫn từ nguồn: