Cập

Diễn biến dịch ngày 20/5: Gò Vấp thêm 1 ca nghi nhiễm; Nam thanh niên mắc COVID-19 ở Bắc Ninh nguy kịch

Bệnh nhân 3207, quê Thuận Thành (Bắc Ninh), được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 lúc chiều muộn ngày 18/5. Nam bệnh nhân 37 tuổi vào viện với tình trạng sốt cao, suy hô hấp tăng dần lên sau đó tình trạng nặng hơn, các bác sĩ đã triển khai đặt ECMO cho bệnh nhân.

  diễn biến
  • 16:03:00 20-05-2021

    Ca Covid-19 thứ 40 tử vong tại Việt Nam

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ngày 20/5 cho biết, bệnh nhân 3028 N.T.D., nữ, 70 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm tử vong sáng cùng ngày.

    Cụ thể, cụ bà điều trị tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 3/4, được xác định mắc Covid-19 ngày 5/5. Bệnh nhân tử vong lúc 7h ngày 20/5 với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nhiễm SARS-CoV-2, tăng huyết áp, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường, điều trị khoảng 20 năm nay.

    Đây là ca tử vong thứ 40 có liên quan tới Covid-19 tại Việt Nam. Đến nay, trong đợt dịch này, Việt Nam ghi nhận 5 trường hợp tử vong.

    https://kenh14.vn/ca-covid-19-thu-40-tu-vong-tai-viet-nam-20210520211749258.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:23:00 20-05-2021

    Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan ổ dịch Gốc Mít

    Tối 20/5, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cho biết, tại TP. Hải Dương ghi nhận thêm 2 trường hợp F1 dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan tới ổ dịch Gốc Mít (phường Trần Phú, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

    Hai trường hợp này là chị P.T.L.P (SN 1984, ở 11/1/2A2 Chương Dương, xóm Gốc Mít, phường Trần Phú) và bà Đ.T.H (SN 1957 ở số 1 Chương Dương, xóm Gốc Mít).

    Hiện lực lượng chức năng thành phố đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2. Những ai liên quan đến các ca bệnh liên hệ ngay tới các cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch.

    Liên quan ổ dịch Gốc Mít, tỉnh Hải Dương ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 và 2 ca dương tính SARS-CoV-2.

    Các đơn vị đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 2.712 người (276 F1, 1.776 F2 và 770 người trong vùng phong tỏa Gốc Mít). Kết quả xét nghiệm có 226 F1, 1.256 F2 và 590 người trong khu phong tỏa xóm Gốc Mít âm tính. Số còn lại đang chờ kết quả.

    https://vtc.vn/hai-duong-ghi-nhan-them-2-ca-nhiem-sars-cov-2-lien-quan-o-dich-goc-mit-ar613507.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:21:00 20-05-2021

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bắc Giang, Bắc Ninh nghiên cứu cho F1 cách ly tại nhà có giám sát

    Chiều 20/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với UBND các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh để triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Căn cứ tình hình thực tiễn, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bắc Giang chuẩn bị các khu cách ly có sự giám sát của camera, các công cụ công nghệ thông tin do Bộ TT&TT đang hỗ trợ, để trong trường hợp có quá nhiều người bị nhiễm thì thu dung những trường hợp khoẻ mạnh, chưa có triệu chứng, để theo dõi, luôn sẵn sàng chuyển đến các khu điều trị nếu xuất hiện triệu chứng nặng.

    Với tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh mạnh dạn tính tới trong tình huống có nhiều người bị nhiễm, có nhiều F1 mà các khu cách ly tập trung không đáp ứng đủ, thì nghiên cứu, khảo sát, trước hết ở những gia đình có điều kiện về nhà cửa, có khoảng cách với những nhà xung quanh… để thí điểm quy mô nhỏ là cho F1 cách ly tại nhà, có kết hợp giám sát bằng công cụ công nghệ, đồng thời kêu gọi sự giám sát, giúp đỡ của hàng xóm lân cận.

    https://kenh14.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-bac-giang-bac-ninh-nghien-cuu-cho-f1-cach-ly-tai-nha-20210520211228779.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:11:00 20-05-2021

    Hưng Yên lập 18 tổ lấy mẫu cộng đồng xét nghiệm COVID-19

    Để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn ra an toàn, Sở Y tế tỉnh này đã yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh bổ sung, điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn y tế về phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ công tác bầu cử.

    Cụ thể, tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt; các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện bố trí các tổ y tế cấp cứu ngoại viện thường trực 24/24 giờ tại bệnh viện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh điều động của ủy ban bầu cử địa phương trong thời gian bầu cử, mỗi tổ y tế gồm 2 bác sỹ, 2 điều dưỡng, 1 lái xe và 1 ô tô cứu thương với đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế; bảo đảm cơ số thuốc thiết yếu và cơ số thuốc phòng, chống dịch.

    Trung tâm y tế tuyến huyện bố trí 1 cán bộ y tế/1 địa điểm bỏ phiếu và điều động hỗ trợ tùy theo tình hình thực tiễn của từng địa phương.

    https://suckhoedoisong.vn/hung-yen-lap-18-to-lay-mau-cong-dong-xet-nghiem-covid-19-n193011.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:10:00 20-05-2021

    Cách ly tập trung 39 người tại Phòng khám Medic Hòa Hảo vì dịch Covid-19

    Sau khi thực hiện lệnh phong tỏa, cơ quan chức năng đã nhanh chóng truy vết, chuyển 39 người tại phòng khám tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh đi cách ly tập trung, 780 người được cách ly tại chỗ.

    Đây là địa điểm liên quan đến nữ bệnh nhân ngụ tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3. Ngày 19/5, bệnh nhân đã đến Phòng khám Đa khoa Medic Hòa Hảo kiểm tra vì có biểu hiện sốt, khó thở.

    Kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy, bệnh nhân bị tổn thương phổi nên các bác sĩ hướng dẫn cho người bệnh sang Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tiếp tục thăm khám, điều trị.

    Sau khi được bệnh viện Phạm Ngọc Thạch phân luồng, tiếp nhận, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ngày 20/5 cơ quan chức năng đã hỏa tốc khoanh vùng, phong tỏa đối với Phòng khám Đa khoa Medic Hòa Hảo. Cơ sở này đã buộc phải ngừng nhận bệnh.

    Tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc cơ quan chức năng xác định có 39 nhân viên y tế tại phòng khám tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân. Những người này ngay lập tức đã được chuyển đến khu cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm.

    Ngoài ra, có 780 cán bộ nhân viên y tế đang làm việc tại phòng khám phải thực hiện phương án cách ly tại chỗ, tất cả đã được lấy mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm.

    Trong thời gian chờ cơ quan chức năng dỡ lệnh phong tỏa hoặc giãn cách từng phần của phòng khám những người đang bị kẹt lại tại đây đã được người thân và lãnh đạo phòng khám triển khai phương án tiếp phẩm để không gây ảnh hưởng đến các sinh hoạt, ăn uống thường ngày.

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/cach-ly-tap-trung-39-nguoi-tai-phong-kham-medic-hoa-hao-vi-dich-covid-19-20210520214401398.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:12:00 20-05-2021

    Xét nghiệm 14.000 công nhân ở Hải Dương nơi nữ bệnh nhân COVID-19 làm việc

    Ngày 20/5, ngành y tế Hải Dương đã tổ chức lực lượng lấy mẫu xét nghiệm 14.000 công nhân Công ty may Tinh Lợi tại Khu công nghiệp Lai Vu (huyện Kim Thành), nơi làm việc của ca bệnh P.T.T.T (31 tuổi, ở phường Trần Phú, TP. Hải Dương).

    Do lượng lớn công nhân cần xét nghiệm, lực lượng chức năng yêu cầu các trường hợp F2 cách ly tại nhà, F3 tự theo dõi sức khỏe.

    Liên quan nữ bệnh nhân P.T.T.T, lực lượng chức năng đã truy vết được 79 F1 tại Công ty may Tinh Lợi. Trong đó, 39 trường hợp F1 trú tại TP. Hải Dương, 15 F1 trú tại huyện Nam Sách… Tất cả F1 đều đã được cách ly tập trung tại nơi cư trú.

    Chiều 20/5, UBND tỉnh Hải Dương đã thông báo tạm dừng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công để đảm bảo công tác phòng chống COVID-19.

    Tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở ngành tổ chức tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan.

    https://soha.vn/xet-nghiem-14000-cong-nhan-o-hai-duong-noi-nu-benh-nhan-covid-19-lam-viec-20210520215229793.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:35:00 20-05-2021

    Hải Dương yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22h00 đến 5h00 khi không cần thiết

    Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, tỉnh Hải Dương yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22h00 đêm hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau nếu không có việc cần thiết.

    Theo đó, tỉnh Hải Dương sẽ tăng cường cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với phương châm "chủ động ngăn chặn, tấn công, dập dịch nhanh", phân công cán bộ lãnh đạo, quản lý; đẩy nhanh hơn nữa công tác truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm... kiên quyết không để dịch bệnh từ khu dân cư Gốc Mít, phường Trần Phú lây lan ra diện rộng.

    Thành phố Hải Dương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 15 và xem xét áp dụng thực hiện theo Chỉ thị 16 đối với một số khu vực có nguy cơ bùng phát dịch cao. Xem xét tạm dừng hoạt động của các phòng khám tư nhân và hành nghề y tư nhân không có đủ điều kiện về phòng chống dịch và những phòng cơ sở dịch vụ y tế có nguy cơ cao như răng-hàm-mặt, tai-mũi-họng.

    Đối với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, tùy theo nguy cơ dịch bệnh Covid-19, chủ tịch UBND cấp huyện sẽ ban hành quy định về hạn chế các hoạt động xã hội và các dịch vụ thiết yếu cho phù hợp, bảo đảm vừa phòng chống dịch, vừa lưu thông, phát triển kinh tế.

    Sở Y tế khẩn trương hoàn thành việc mua sắm thiết bị để nhanh chóng nâng công suất xét nghiệm lên mức 10.000 mẫu đơn/ngày. Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành cải tạo, sửa chữa toàn bộ khối nhà 9 tầng ký túc xá của Trường Đại học Sao Đỏ để sẵn sàng phục vụ công tác cách ly y tế khi cần thiết.

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hai-duong-yeu-cau-nguoi-dan-khong-ra-khoi-nha-tu-22h00-den-5h00-khi-khong-can-thiet-859445.vov

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:39:00 20-05-2021

    Phong toả hẻm 40 hộ dân ở Gò Vấp

    Cơ quan chức năng phong toả hẻm 954/4 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp sau khi phát hiện ca nghi nhiễm nCoV sống ở đây, chiều 20/5.

    18h, hơn chục cảnh sát, dân phòng dựng barie phong tỏa đầu hẻm rộng 7m, dài chừng 100m. Hẻm cách chợ Hạnh Thông Tây gần 1km, xung quanh có nhiều quán ăn, cà phê. Người dân được yêu cầu hạn chế đi lại, không ra ngoài khu vực cách ly. Nhiều xe chở nhân viên y tế vào bên trong, đến từng hộ dân lấy mẫu phết mũi, họng xét nghiệm và ghi nhận thông tin dịch tễ.

    Ca nghi nhiễm là đàn ông, 63 tuổi, có triệu chứng sốt, khó thở, đau họng, mất vị giác, đi khám bệnh thông thường xét nghiệm kết quả ban đầu dương tính với nCoV. Mẫu của người này được gửi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để xét nghiệm khẳng định. Những thông tin dịch tễ về ca nghi nhiễm hiện chưa rõ.

    Một lãnh đạo UBND quận Gò Vấp cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về ca nghi nhiễm, chính quyền địa phương đã cho khoanh vùng để điều tra, truy vết dịch tễ và các trường hợp liên quan.

    https://vnexpress.net/phong-toa-hem-40-ho-dan-o-go-vap-4281453.html?fbclid=IwAR1TwuZ-A8i3mFM6XMKGFVL9kldp0rbnri0Yl5VarUmvSbsgmHmljyQp0Ho

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:30:00 20-05-2021

    TP.HCM đình chỉ hoạt động 1 phòng khám liên quan ca nghi mắc COVID-19

    Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online tối 20/5 cho biết UBND TP.HCM vừa quyết định đình chỉ Phòng khám Y khoa Quang Trung (P.14, Q.Gò Vấp) để xác minh điều tra các vi phạm trong quá trình tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, điều trị một ca bệnh được xác định mắc COVID-19.

    Quyết định đình chỉ được thực hiện từ 16h ngày 20/5.

    Theo nguồn tin, trước mắt ngành y tế TP.HCM xác định có một bệnh nhân nhiễm COVID-19 (chưa công bố) từng đến thăm khám tại phòng khám này.

    "Việc đình chỉ này để làm rõ liệu phòng khám có vi phạm hay không và nếu có vi phạm đến mức độ nào, từ đó có biện pháp xử lý tiếp theo", nguồn tin nói.

    Nguồn tin cho biết thêm, ca bệnh ở Phú Nhuận được xét nghiệm, phát hiện chiều 20/5 và đang chờ xét nghiệm khẳng định.

    Trước đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số bệnh viện cả tuyến trung ương và địa phương đã có tình trạng lây chéo trong người bệnh và nhân viên y tế, Bộ Y tế có chỉ thị đề nghị người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh đến khám chữa bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống COVID-19 tại các khoa, phòng, bộ phận trong bệnh viện…

    Sở Y tế TP.HCM cũng có rất nhiều văn bản nhắc nhở, cảnh báo các cơ sở y tế tuân thủ biện pháp phòng dịch. Theo đó đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm mà các bệnh viện cần nghiêm túc củng cố để ứng phó trước dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp như bắt buộc phải tuân thủ việc khai báo y tế; lắp đặt hệ thống camera giám sát; trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho nhân viên y tế và khi phát hiện ca nghi ngờ phải xét nghiệm nhanh, báo cáo sớm…

    https://tuoitre.vn/mot-ca-nghi-mac-covid-19-o-phu-nhuan-dinh-chi-hoat-dong-1-phong-kham-20210520190549631.htm?fbclid=IwAR1pQ3S762kQ0gm0RuVvmfOf3nn24cB6ZL3Uve4rfmOvT5G13U7PX8vdn2g

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:58:00 20-05-2021

    CDC Hà Nội: Khó xác định nguồn lây vợ chồng nguyên Giám đốc Hacinco

    10 ngày sau khi trở về từ Đà Nẵng, vợ chồng nguyên giám đốc Hacinco được phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Kết quả điều tra dịch tễ xác định 2 bệnh nhân có đến 157 F1. Tính đến ngày 20/5, đã có 17 F1 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Kết quả giải trình tự gen SARS-CoV-2 do Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương cho thấy vợ chồng nguyên Giám đốc Hacinco đều nhiễm biến thể SARS-CoV-2 B.1.617.2 của Ấn Độ. Trong khi đó, kết quả giải trình tự gen của 11 mẫu dương tính lấy từ các điểm phát sinh ca bệnh trên địa bàn Đà Nẵng đều là biến chủng virus Anh.

    Tuy nhiên, theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, hiện khó có thể xác định chính xác nguồn lây cho vợ chồng nguyên Giám đốc Hacinco.

    "Giải trình tự gen rất tốn kém, mất nhiều thời gian và đòi hỏi phải có trang thiết bị hiện đại. Do đó, lượng mẫu để giải trình tự gen không được nhiều. Hiện Đà Nẵng chưa tìm thấy trong các mẫu làm giải trình tự gen có chủng virus Ấn Độ. Đà Nẵng đang mờ dấu F0, lượng khách nước ngoài đến đây rất nhiều, điều quan trọng là chúng ta có 'bắt' được đúng mẫu hay không", ông Tuấn phân tích.

    Theo ông Tuấn, vợ chồng nguyên Giám đốc Hacinco lưu trú tại Đà Nẵng chỉ trong chưa đầy 2 ngày (đầu giờ chiều 30/4 đến trưa 2/5). Khoảng thời gian trên chuyến bay cũng kéo dài 2 tiếng, nên xác suất bị lây nhiễm là khá thấp, không loại trừ khả năng hai bệnh nhân này đã bị lây nhiễm từ Hà Nội.

    "Điều quan trọng nhất lúc này không phải là truy xuất nguồn lây vì thời gian đã quá dài, mà phải tập trung truy vết xem những ai đã tiếp xúc với ca bệnh, liệu có bỏ sót trường hợp tiếp xúc nào hay không", ông Tuấn nhấn mạnh.

    Như đã đưa tin, theo kết quả điều tra dịch tễ, vợ chồng nguyên Giám đốc Hacinco trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng từ ngày 30/4 - 2/5 có lịch trình di chuyển như sau:

    Ngày 30/4: Khoảng 13h20 bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trên chuyến bay VN6087 (ngồi hàng 7). Tại Đà Nẵng, 2 bệnh nhân ở tại khách sạn Hyatt. Đến khoảng 19h-22h30, ăn tối tại nhà hàng Trung Gia - 64 Võ Nguyên Giáp.

    Ngày 1/5: Ăn sáng tại khách sạn Hyatt. Đến khoảng 11h, bệnh nhân T. đi taxi chơi golf ở sân golf Vinpearl Nam Hội An còn bệnh nhân H. đến Vincom Đà Nẵng. Đến khoảng 19h, 2 vợ chồng cùng ăn tối tại nhà hàng Trung Gia, sau đó về khách sạn nghỉ.

    Ngày 2/5: Ăn sáng tại khách sạn Hyatt. Đến khoảng 11h30, 2 bệnh nhân ra sân bay về tới Hà Nội khoảng 14h30 trên chuyến bay VN160, ngồi hàng ghế số 15. Sau khi xuống sân bay, đi xe riêng chở 3 người con về nhà.

    Hiện tất cả mẫu xét nghiệm của 485 người liên quan ở các địa điểm mà hai vợ chồng này từng đến tại Đà Nẵng, Quảng Nam từ ngày 30/4 đến 2/5 đều âm tính SARS-CoV-2.

    https://dantri.com.vn/suc-khoe/cdc-ha-noi-kho-xac-dinh-nguon-lay-vo-chong-nguyen-giam-doc-hacinco-20210520172400730.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:44:00 20-05-2021

    Chiều 20/5, thêm 40 ca mắc COVID-19 mới, trong đó TP.HCM công bố 3 ca

    Theo bản tin 18h chiều ngày 20/5 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 40 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (24), Bắc Ninh (10), TP. Hồ Chí Minh (3), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1), Vĩnh Phúc (1).

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    a. Tính từ 12h đến 18h ngày 20/5 có 45 ca mắc mới (BN 4765-4809):

    - 40 ca mắc ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (24), Bắc Ninh (10), TP. Hồ Chí Minh (3), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1), Vĩnh Phúc (1).

    - 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Sóc Trăng (4).

    b. Tính đến 18h ngày 20/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 3.331 ca ghi nhận trong nước và 1.478 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 1.761 ca.

    https://kenh14.vn/chieu-20-5-them-40-ca-mac-covid-19-moi-trong-do-tphcm-cong-bo-3-ca-2021052018284016.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:36:00 20-05-2021

    Một người ở quận Gò Vấp nghi nhiễm SARS-CoV-2

    Chiều 20/5, theo nguồn tin của Zing, bệnh nhân là ông M.V.H. (63 tuổi) trú tại khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM. Người này có dấu hiệu khó thở, đau họng, mất vị giác và được xác định nghi nhiễm SARS-CoV-2.

    Lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp này, các nhân viên y tế đã nhanh chóng đến nơi cư trú của bệnh nhân để điều tra dịch tễ.

    Như vậy, hôm nay, TP.HCM đã ghi nhận 4 bệnh nhân. Trong đó, 3 trường hợp còn lại là mẹ và hai con gái trú tại hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3.

    https://zingnews.vn/mot-nguoi-o-quan-go-vap-nghi-nhiem-sars-cov-2-post1217346.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:26:00 20-05-2021

    Bắc Giang siết chặt kiểm soát dịch trong cộng đồng, truy tìm F0 mất dấu

    Chiều 20/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với Bắc Giang và Bắc Ninh - 2 khu vực dịch bệnh diễn biến phức tạp, với số ca mắc mới tăng nhanh trong các khu công nghiệp và cộng đồng.

    Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh đã phát hiện lây nhiễm từ các công nhân trong khu công nghiệp (KCN) sang các thành viên trong gia đình. Theo đó, các lực lượng chức năng của tỉnh đang triển khai rà soát đúng trọng điểm, để khoanh vùng, ngăn chặn dịch lây lan. Bên cạnh đó, với hỗ trợ của Bộ Y tế, Học viện Quân y và BV 103, năng lực xét nghiệm của tỉnh Bắc Giang đã được nâng cao, đáp ứng yêu cầu xét nghiệm hằng ngày. Cụ thể, Bắc Giang từ thực hiện 14.000 mẫu đơn tăng thêm 10.000 mẫu đơn mỗi ngày và thực hiện được trên 100.00 mẫu gộp. Vấn đề thiếu sinh phẩm, thiếu kit test đã được giải quyết. Ông Dương khẳng định, từ ngày 21/5, tỉnh bắt đầu trả kết quả xét nghiệm trong ngày.

    Theo Chủ tịch UBND Bắc Giang, tỉnh đã đưa vào vận hành 8 bệnh viện để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, với công suất 1.260 giường và hiện mới chỉ dùng một nửa công suất. Từ ngày 21/5, Học viện Quân y sẽ đưa vào hoạt động thêm bệnh viện 300 giường và có thể nâng công suất lên 500 giường. Tỉnh cũng đang chuẩn bị một bệnh viện thu dung các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng ở Nhà thi đấu tỉnh với công suất 620 giường và dự kiến ngày 22/5 sẽ đi vào hoạt động. Tổng dự kiến, công suất của các bệnh viện tại Bắc Giang từ 2.500-2.700 giường.

    Bên cạnh đó, đoàn cán bộ Bệnh viện Bạch Mai đang tiến hành khảo sát thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) tại 2 tầng Bệnh viện Phổi Bắc Giang, với quy mô 58 giường để điều trị bệnh nhân nặng.

    "Về cơ sở điều trị, hiện Bắc Giang có thể đáp ứng trong trường hợp số ca mắc tăng cao", ông Dương nói.

    Hiện tại tỉnh Bắc Giang có 5 khu cách ly tập trung đáp ứng cho 5.000 người. Các huyện, thành phố đảm bảo cách ly cho 25.000 người. Thực tế, nhiều khu cách ly chưa đáp ứng yêu cầu và đã được chấn chỉnh, theo đó, đã lắp thêm camera...

    Trong trường hợp phải vận hành các bệnh viện thu dung có công suất lớn trong thời gian tới, Bắc Giang sẽ gặp vấn đề về thiếu trang thiết bị và nhân lực y tế. "Chúng tôi đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Y tế vấn đề này để hỗ trợ. Chúng tôi cũng dự kiến xin chi viện từ tỉnh Phú Thọ - có đơn vị từng vào hỗ trợ Đà Nẵng và có kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân COVID-19", Chủ tịch UBND Bắc Giang nói.

    Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, số ca F0 trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục tăng. Từ đêm 19/5 đến sáng 20/5, đã tăng 61 ca so với ngày trước đó. Trong đó, ổ dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội) có 6 F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

    Ổ dịch tại Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) có 273 F0, tăng 12 trường hợp, đa số là các trường hợp đã được cách ly. Ổ dịch tại Khu công nghiệp Quang Châu có 306 F0, tăng 68 trường hợp, chủ yếu là công nhân của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, ngoài ra có công nhân của Công ty TNHH Samkwang Vina, Công ty Luxshare.

    Số F0 tại Khu công nghiệp Quang Châu tăng cao, nhất là Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. Dự báo trong những ngày tới số lượng ca F0 tại ổ dịch này vẫn tiếp tục tăng do các công nhân là trường hợp F1 đã tiếp xúc đến giai đoạn bệnh khởi phát và số lượng mẫu xét nghiệm được lấy tiếp tục chạy có kết quả.

    Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phát hiện thêm một số trường hợp F0 rải rác ở Khu công nghiệp Đình Trám, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng và trong cộng đồng.

    "Có một số ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, gồm 2 trường hợp học sinh lây từ ổ dịch Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh; một trường hợp là giáo viên trường THPT Yên Dũng số 1 liên quan đến ổ dịch ở KCN Vân Trung; và 5 ca F0 trong 1 gia đình ở xã Mỹ An, Lục Ngạn, liên quan đến ổ dịch Hosiden. Ngoài ra, có 2 trường hợp là giáo viên mầm non trong tổ truy vết COVID-19 cộng đồng tại xã Song Khê phát hiện mắc COVID-19 trong ngày 19/5. Đây là những ca lây nhiễm ngoài KCN và tất cả đều đã được khoanh vùng, cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng...", ông Dương cho biết.

    Ông Dương nhận định, Bắc Giang đã bắt đầu xuất hiện ổ dịch ngoài cộng đồng, với nguồn lây từ KCN và từ Mão Điền, Thuận Thành. Trong đó, trường hợp từ Mão Điền về đã cách ly 17 ngày mới phát bệnh: "Tỉnh Bắc Giang đang tập trung cao cho phòng, chống dịch lây nhiễm trong cộng đồng. Theo đó, tổ chức tuyên truyền cho người tự phòng, chống dịch tại gia đình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cách ly, giãn cách… 'Thắng hay bại là ý thức của người dân'. Đồng thời, xét nghiệm mẫu gộp tầm soát tại khu vực ít nguy cơ. Đưa công nghệ vào phục vụ truy vết và xét nghiệm…"

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/bac-giang-siet-chat-kiem-soat-dich-trong-cong-dong-truy-tim-f0-mat-dau-859402.vov

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:25:00 20-05-2021

    Bộ Y tế gia hạn thời gian cách ly y tế BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Kim Chung đến 26/5

    Ngày 20/5/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2485/QĐ-BYT về việc Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

    Theo Quyết định, thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung gia hạn đến 08h00 ngày 26/5/2021.

    Trong thời gian cách ly y tế, Bệnh viện chỉ tiếp nhận điều trị ca bệnh mới dương tính với SARS-CoV-2.

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương tổ chức thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

    Như vậy, sau khi cách ly y tế 14 ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung tiếp tục được gia hạn cách ly y tế thêm 7 ngày nữa để phòng chống COVID-19, nâng tổng số ngày cách ly y tế lên 21 ngày.

    Diễn biến dịch ngày 20/5: Nam thanh niên mắc COVID-19 ở Bắc Ninh nguy kịch; Chủ quán ăn và 2 người con ở TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung vừa cách ly y tế, vừa điều trị cho bệnh nhân COVID-19

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/gia-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:04:00 20-05-2021

    Nam thanh niên mắc COVID-19 ở Bắc Ninh nguy kịch, phải đặt ECMO

    Nam thanh niên mắc COVID-19 này là bệnh nhân 3207, quê Thuận Thành (Bắc Ninh), được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 lúc 18h ngày 18/5.

    Nam bệnh nhân 37 tuổi vào viện với tình trạng sốt cao, suy hô hấp tăng dần lên, được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. 4 tiếng sau, nhận thấy tình trạng nặng hơn, các bác sĩ đã triển khai đặt ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể) cho bệnh nhân này.

    Các bác sĩ cho biết bệnh nhân có tiền sử khoẻ mạnh. Sau khi đặt ECMO, bệnh nhân hạ sốt dần, hiện được điều trị an thần, giãn cơ, các thông số khác tạm ổn định.

    Đây là bệnh nhân thứ 2 trong tình trạng nguy kịch, phải đặt ECMO ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong đợt dịch này.

    Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tới chiều 19/5, Bệnh viện đang điều trị 416 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 41 ca tiến triển nặng lên, 28 ca tiên lượng rất nặng.

    Về tình trạng lâm sàng, 24 ca nặng phải thở oxy; 6 ca thở máy không xâm nhập; 18 ca thở máy, điều trị tích cực; 2 ca ECMO.

    Thông tin bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/nam-thanh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:03:00 20-05-2021

    TP.HCM: Lấy 2.000 mẫu xét nghiệm sau 3 ca mắc Covid-19 ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu

    Chiều 20/5, UBND Q.3 có báo cáo nhanh về kết quả điều tra tiếp xúc trường hợp nhiễm Covid-19 ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3).

    Tính đến 11 giờ ngày 20/5, Q.3 ghi nhận 16 trường hợp F1, đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đang chờ kết quả. Nếu các trường hợp này âm tính, Q.3 sẽ chuyển xuống khu cách ly Học viện Chính trị (KV2) TP. Thủ Đức.

    Đối với các trường hợp tiếp xúc, lực lượng y tế vẫn đang tiếp tục điều tra. Lực lượng chức năng  xác định có 17 người ở trong nhà của bệnh nhân. Ở các nhà lân cận, nhân viên y tế đã lấy mẫu đơn 103 trường hợp và chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

    Ước tính, lực lượng y tế lấy mẫu khoảng 2.000 trường hợp liên quan đến ca bệnh sinh sống trong hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:54:00 20-05-2021

    TP. Hải Dương giãn cách xã hội sau 4 ca mắc Covid-19

    Ngày 20/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương họp phiên thường kỳ tháng 5 để cho ý kiến về một số nội dung, trong đó có phòng, chống dịch Covid-19.

    Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu TP. Hải Dương siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch, áp dụng Chỉ thị 15 đối với toàn bộ thành phố, có nơi cần thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

    Chính quyền sẽ yêu cầu đóng cửa toàn bộ quán ăn uống. Người dân toàn tỉnh từ 22h đến 5h ngày hôm sau nếu không có việc thật sự cần thiết thì không ra khỏi nhà.

    Các địa phương dừng hoạt động dịch vụ không cần thiết. Ngoài TP. Hải Dương đã cho học sinh lớp 9, lớp 12 nghỉ học tại trường để học trực tuyến, những nơi khác tùy tình hình thực tế để có quyết định phù hợp.

    Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng yêu cầu các cấp, ngành chỉ đạo, phối hợp, đặt toàn bộ hệ thống chống dịch vào trạng thái cao nhất. Các địa phương kích hoạt lại tổ chức, lực lượng chống dịch đã được thành lập trước đó, chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện... để sử dụng ngay khi cần. Đặc biệt, quy rõ trách nhiệm cho người đứng đầu, người phụ trách công việc tại các cấp, ngành.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:25:00 20-05-2021

    Bắc Ninh: Cách ly xã hội toàn bộ huyện Quế Võ từ 15h ngày 20/5

    Ngày 20/5, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký quyết định áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ đối với toàn bộ huyện Quế Võ cho đến khi có thông báo mới.

    Đến nay, UBND tỉnh Bắc Ninh đã áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ đối với thành phố Bắc Ninh và các huyện: Thuận Thành, Yên Phong, Quế Võ; áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ đối với thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và Lương Tài.

    Trong văn bản đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ ngày 20/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá, hiện nay một số người dân ở khu vực các xã, phường, thị trấn vẫn còn bộ phận có dấu hiệu chủ quan, chưa thực sự tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn như: Tự mở cửa hàng bán các mặt hàng không thiết yếu, người dân không có việc thực sự cần thiết vẫn đi ra đường...

    UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu thành phố Bắc Ninh, các huyện Thuận Thành, Yên Phong... và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cần chấn chỉnh ngay việc chấp hành cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://danviet.vn/bac-ninh-ca...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:24:00 20-05-2021

    Nữ nhân viên khu công nghiệp ở Hải Dương đã đi những đâu trước khi phát hiện mắc COVID-19?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:50:00 20-05-2021

    Bắc Giang: Chi tiết 2 ổ dịch ở Khu công nghiệp với hàng trăm ca mắc Covid-19, F0 sẽ còn tiếp tục tăng

    Trưa 20/5, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến 17h30 ngày 19/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch.

    Tổng số trường hợp mắc Covid-19 tính đến 17h30 ngày 19/5 là 603 (tăng 98 trường hợp so với ngày 18/5); F1: 8.804 trường hợp (tăng 948); F2: 36.833 trường hợp (tăng 3.133).

    Còn theo bản đồ dịch tễ Covid-19 của tỉnh Bắc Giang, tính đến 12h30 ngày 20/5, đã có 667 ca mắc Covid-19, dương tính SARS-CoV-2.

    Ổ dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội): Có 6 trường hợp F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

    Ổ dịch tại Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2): Có 273 trường hợp F0 (tăng 12 trường hợp, đa số là các trường hợp đã được cách ly ngay sau khi có ca F0, chuyển từ âm tính sang dương tính trong các khu cách ly).

    Tổng số F1: 4.904 (tăng 190 trường hợp); F2: 24.451 (tăng 2.374 trường hợp).

    Diễn biến dịch ngày 20/5: Nam thanh niên mắc COVID-19 ở Bắc Ninh nguy kịch; Chủ quán ăn và 2 người con ở TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Thanh Hóa phong tỏa ngay trong đêm 10 hộ dân tại nơi ở của ca mắc COVID-19

    Ổ dịch tại Khu công nghiệp Quang Châu: Có 306 F0 (tăng 68 trường hợp, chủ yếu là công nhân của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, ngoài ra có công nhân của Công ty TNHH Samkwang Vina, Công ty Luxshare).

    Tổng số trường hợp F1: 4.779 (tăng 2.196 trường hợp); F2: 20.298 (tăng 11.667 trường hợp).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/bac-giang-chi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:25:00 20-05-2021

    TP.HCM: Thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân tại quận 3

    Điều tra ban đầu đã xác định 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở của bệnh nhân. Kết quả xét nghiệm khẩn 15 trường hợp này đã xác định thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là 2 người con sống cùng nhà của bệnh nhân.

    Theo HCDC, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 1 trường hợp nữ, sinh năm 1963 cư ngụ tại quận 3, nghề nghiệp bán quán ăn tại nhà có kết quả sàng lọc nghi ngờ mắc Covid-19.

    Bệnh nhân và người con đi cùng đã được lấy mẫu chuyển BV Bệnh Nhiệt đới để chạy khẳng định.

    Kết quả xét nghiệm sáng cùng ngày cho kết quả trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2. Người con chở bệnh nhân đi khám bệnh (sống ở quận Bình Tân) có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    9 người sống cùng nhà với người con ở Bình Tân cũng đã được lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung.

    https://kenh14.vn/tphcm-them-2-truong-hop-duong-tinh-voi-sars-cov-2-lien-quan-den-benh-nhan-tai-quan-3-20210520141117233.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:10:00 20-05-2021

    Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 39 do Covid-19

    Tiểu ban Điều trị BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo về ca tử vong: BN 3554, 81 tuổi, nam, có tiền sử đau khớp gối nhiều năm, xơ gan, đái tháo đường, tăng huyết áp, gút.

    Ngày 3/5 bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán: Nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân xơ gan, gút.

    Ngày 11/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, lọc máu liên tục, kháng sinh, chống viêm, chống đông, duy trì vận mạch.

    Bệnh nhân được các giáo sư đầu ngành Hội chẩn quốc gia ngày 18/5.

    Tuy nhiên bệnh tình không giảm, ngày 19/5 bệnh nhân có diễn biến nặng, mặc dù đã được bệnh viện cấp cứu hồi sức tích cực nhưng BN tử vong tối cùng ngày.

    Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết đường vào viêm mủ khớp gối 2 bên trên bệnh nhân xơ gan, đái tháo đường, tăng huyết áp, nhiễm SARS-CoV-2.

    Đây là ca tử vong của bệnh nhân thứ 39 có liên quan tới COVID-19 tại Việt Nam.

    https://soha.vn/viet-nam-ghi-nhan-ca-tu-vong-thu-39-do-covid-19-2021052008483061.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:04:00 20-05-2021

    Bắc Ninh ghi nhận thêm 35 ca mắc Covid- 19

    Đến sáng 20/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 35 ca mắc Covid-19. Từ 5/5 đến nay, địa phương này có 371 ca mắc Covid-19, trong đó, huyện Thuận Thành ghi nhận nhiều nhất với 307 ca.

    Những ca mắc Covid-19 mới đều là những trường hợp đã được cách ly. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh, từ 5/5, đến nay tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 371 ca mắc Covid -19 (tăng 35 ca so với ngày 18/5),  tại 7/8 huyện, thị xã, thành phố. Riêng thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du từ 5/5, đến nay không phát sinh ca nhiễm mới.

    Huyện Thuận Thành là đơn vị ghi nhận nhiều nhất với 307 ca, huyện Yên Phong 30 ca, huyện Tiên Du 5 ca, huyện Lương Tài 6 ca, thị xã Từ Sơn 2 ca, huyện Quế Võ 2 ca, thành phố Bắc Ninh 17 ca.

    Trong đó, có 29 bệnh nhân nặng mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh phải thở oxy, 1 bệnh nhân lọc máu liên tục.

    Toàn tỉnh đã lấy 219 nghìn mẫu xét nghiệm (trong đó hơn 207 nghìn mẫu đã có kết quả, hơn 12 nghìn mẫu đang chờ kết quả. Đang cách ly y tế gần hơn 30 nghìn trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 534 trường hợp, tại cơ sở tập trung 2.758 trường hợp, tại khách sạn 418, tại nơi lưu trú 26.649 trường hợp.

    Qua truy vết, rà soát, đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh xác định hơn 3 nghìn trường hợp F1; trên 26 nghìn trường hợp F2. Toàn tỉnh đã lấy 163.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:30:00 20-05-2021

    Người con đi cùng bệnh nhân nghi mắc Covid-19 ở quận 3 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Liên quan đến trường hợp nghi mắc Covid-19 cư trú tại quận 3, TP.HCM, qua khám sàng lọc tại BV Phạm Ngọc Thạch, bệnh nhân và người con đi cùng đã được lấy mẫu xét nghiệm chuyển BV Bệnh Nhiệt đới để chạy khẳng định.

    Trưa 20/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết kết quả xét nghiệm khẳng định người phụ nữ 58 tuổi, bán quán ăn ở quận 3 đã dương tính với SARS-CoV-2; trong khi đó người con đi cùng có kết quả âm tính lần 1.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/nguoi-con-di-cung-benh-nhan-nghi-mac-covid-19-o-quan-3-da-co-ket-qua-am-tinh-lan-1-voi-sars-cov-2-20210520102711033.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:28:00 20-05-2021

    Chủ quán ăn ở quận 3 có kết quả khẳng định dương tính, TP.HCM thần tốc truy vết lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cư dân

    Mẫu xét nghiệm người phụ nữ bán quán ăn ở quận 3 tại BV Bệnh Nhiệt đới đã cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, lực lượng y tế đang tiến hành lấy mẫu toàn bộ cư dân tại con hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu.

    Thông tin trên được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết vào trưa 20/5. Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch về 1 trường hợp nữ, sinh năm 1963, cư ngụ tại quận 3, nghề nghiệp bán quán ăn tại nhà có kết quả sàng lọc nghi ngờ nhiễm Covid-19, HCDC đã lập tức thực hiện các biện pháp khẩn để phòng chống dịch bệnh.

    HCDC đã thực hiện điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc, khoanh vùng phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến trường hợp này.

    Diễn biến dịch ngày 20/5: Thêm 44 ca mắc mới; Người phụ nữ bán hàng ăn, cho thuê trọ ở TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Theo ghi nhận của PV sáng cùng ngày, hai đầu con hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 đã được rào chắn, lực lượng an ninh túc trực, nhân viên y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với cư dân khu vực này.

    https://kenh14.vn/tphcm-ca-nghi-nhiem-o-quan-3-khong-lien-quan-den-cac-ca-mac-covid-19-o-thu-duc-va-quan-7-20210520112031326.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:26:00 20-05-2021

    Trưa 20/5, thêm 44 ca mắc COVID-19 mới

    Bản tin trưa 20/5 của Bộ Y tế cho biết thêm 44 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (26), Bắc Ninh (6), Điện Biên (4), Hà Nội (2), Đà Nẵng (1), Thái Nguyên (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (4). Các ca mắc Covid-19 mới đều nằm trong khu vực đã được cách ly và phong tỏa.

    Tính từ 6h đến 12h ngày 20/5 có 44 ca mắc mới (BN 4721 - 4764):

    - 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    - 44 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (26), Bắc Ninh (6), Điện Biên (4), Hà Nội (2), Đà Nẵng (1), Thái Nguyên (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (4), trong đó:

    + Số ca mới trong khu cách ly: 16 ca

    + Số ca mới trong khu vực được phong tỏa: 28 ca

    Tính đến 12h ngày 20/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 3.291 ca ghi nhận trong nước và 1.473 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 1.721 ca.

    - Tính đến ngày 18/5/2021, cả nước đã thực hiện 3.324.043 xét nghiệm Realtime RT-PCR, tương đương 4.398.533 lượt người được xét nghiệm, trong đó từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện được 548.538 xét nghiệm, tương đương 871.594 lượt người.

    https://kenh14.vn/trua-20-5-them-44-ca-mac-covid-19-moi-2021052012142909.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:35:00 20-05-2021

    Thanh Hóa phong tỏa ngay trong đêm 10 hộ dân tại nơi ở của ca mắc COVID-19

    Bộ Y tế sáng 20/5 cho biết, 12 giờ qua Việt Nam có thêm 30 ca mắc mới, trong đó Thanh Hoá có 1 ca (BN 4694) là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

    Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân là B.V.Nh. (SN 1994), quê quán thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc. Trước khi về quê, bệnh nhân ở thôn Mao Dộc, xã Thượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, làm việc tại Công ty Crystal Martin, Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

    Diễn biến dịch ngày 20/5: Thêm 44 ca mắc mới; Người phụ nữ bán hàng ăn, cho thuê trọ ở TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Vào khoảng 12h45 ngày 17/5, B.V.Nh. đi xe máy từ Công ty về phòng trọ, sau đó hai vợ chồng bắt xe taxi (lái xe có địa chỉ tại thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc) từ Bắc Ninh về Ngọc Lặc, trên đường di chuyển về có dừng tại 2 điểm là quán ở Hòa Bình mua chai nước (khoảng 16h cùng ngày), không nhớ rõ quán chỉ biết gần trạm kiểm soát dịch.

    Sau đó, bệnh nhân về đến Ngọc Lặc có ghé vào mua thuốc tại quầy thuốc đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc (không nhớ tên quầy thuốc), rồi về nhà tại thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc.

    Trong gia đình có 5 thành viên bao gồm bà nội, bố mẹ đẻ và vợ B.V.Nh. Bệnh nhân ra Trạm Y tế xã khai báo y tế, được hướng dẫn cách ly tại nhà và được chính quyền địa phương ra quyết định cách ly tại nhà. Toàn bộ quá trình di chuyển B.V.Nh. và vợ luôn đeo khẩu trang và không nói chuyện với người khác.

    Khoảng 21h ngày 17/5, B.V.Nh. có đi ăn thịt chó tại quán anh Chiến tại thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc với 4 người, trong lúc ăn có 2 người sang mâm của B.V.Nh. giao lưu. Ngoài ra B.V.Nh. tiếp xúc với bố mẹ và em con nhà cậu. Ngày 18/5, B.V.Nh. được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được vận chuyển ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung điều trị.

    Thông tin từ bệnh nhân, trước khi về địa phương bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày 15/5, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 tại huyện Ngọc Lặc, trong đêm 19/5, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá đã khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2, lập danh sách, cách ly nghiêm ngặt theo quy định, tránh bỏ sót các trường hợp F1, F2 ra cộng đồng.

    Đến sáng 20/5, đã rà soát, truy vết được 31 trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện theo quy định. Riêng 5 F1 là người cùng gia đình với bệnh nhân là nhóm nguy cơ cao đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Toàn bộ khu vực nhà bệnh nhân, các hộ liền kề và mốc dịch tễ liên quan đến bệnh nhân đã được phun tiêu độc khử trùng.

    https://kenh14.vn/thanh-hoa-phong-toa-ngay-trong-dem-10-ho-dan-tai-noi-o-cua-ca-mac-covid-19-202105200942173.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:33:00 20-05-2021

    TP.HCM: Phong tỏa Trung tâm Y khoa Hòa Hảo, ngưng tiếp nhận bệnh nhân vì có ca nghi mắc Covid-19 đến khám bệnh

    Sáng ngày 20/5, Trung tâm Y tế quận 10 (TP.HCM) cho biết, vừa ghi nhận một bệnh nhân nghi mắc Covid-19 (chưa được Bộ Y tế công bố) đã từng đến khám tại Trung tâm Y khoa Medic trên đường Hòa Hảo, quận 10.

    Hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa 4 khoa tại trung tâm này, đồng thời thông báo không tiếp nhận bệnh nhân từ sáng nay.

    Bên ngoài cổng trung tâm khám bệnh này đang có lực lượng chức năng túc trực, nhắc nhở người dân không được đến gần.

    Bác sĩ Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Y khoa Hòa Hảo (Medic) xác nhận thông tin có một ca được xác định nghi mắc Covid-19 từng đến Medic xét nghiệm.

    Diễn biến dịch ngày 20/5: Thêm 44 ca mắc mới; Người phụ nữ bán hàng ăn, cho thuê trọ ở TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Theo bác sĩ Hải, người này không liên quan đến các ca nhiễm ở TP.HCM vừa qua mà liên quan đến bệnh nhân quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Người này đến trung tâm để xét nghiệm, chụp X-quang phổi nghi lao vào sáng hôm qua.

    Sau đó đơn vị chuyển Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch làm xét nghiệm nhanh, kết quả nghi mắc Covid-19.

    Hiện tại Trung tâm Y khoa này đang tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân, đồng thời phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) rà soát các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm để có hướng xử lý tiếp theo.

    https://kenh14.vn/tphcm-phong-toa-trung-tam-y-khoa-hoa-hao-ngung-tiep-nhan-benh-nhan-vi-co-ca-nghi-mac-covid-19-den-kham-benh-20210520100209502.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:28:00 20-05-2021

    TP.HCM: Phong tỏa 1 con hẻm ở quận 3 vì liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19

    Sáng 20/5, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa con hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP.HCM vì liên quan đến 1 ca nghi nhiễm Covid-19 sinh sống tại đây.

    Cụ thể, HCDC cho biết đã tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 1 trường hợp nữ, sinh năm 1963, cư ngụ tại quận 3, nghề nghiệp bán quán ăn tại nhà có kết quả sàng lọc nghi ngờ nhiễm Covid-19.

    Ngày 19/5, người này có triệu chứng bệnh đường hô hấp, đến khám tại Trung tâm Medic, có kết quả xét nghiệm X-quang phổi và CT scan phổi có tổn thương. Người bệnh được hướng dẫn đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chiều cùng ngày.

    Bệnh nhân thực hiện khai báo y tế tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và được đưa vào phòng khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả nghi nhiễm Covid-19, đã được chuyển vào khu cách ly. Mẫu bệnh phẩm của người này và người con đi cùng, sáng nay đã được chuyển sang BV Bệnh Nhiệt đới để chạy khẳng định.

    Sau khi tiếp nhận thông tin, thành phố tiến hành các biện pháp phòng chống dịch. Thực hiện điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc, khoanh vùng phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến trường hợp này.

    Điều tra ban đầu đã truy vết 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở, chuyển cách ly lấy mẫu xét nghiệm khẩn. Thành phố sẽ triển khai mở rộng lấy mẫu giám sát các hộ gia đình sinh sống tại con hẻm nơi bệnh nhân cư trú.

    Diễn biến dịch ngày 20/5: Thêm 44 ca mắc mới; Người phụ nữ bán hàng ăn, cho thuê trọ ở TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Theo ghi nhận của PV lúc 9h30 sáng cùng ngày, hai đầu con hẻm 287 đã được rào chắn, lực lượng an ninh túc trực, nhân viên y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với cư dân khu vực này.

    Diễn biến dịch ngày 20/5: Thêm 44 ca mắc mới; Người phụ nữ bán hàng ăn, cho thuê trọ ở TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.
    Diễn biến dịch ngày 20/5: Thêm 44 ca mắc mới; Người phụ nữ bán hàng ăn, cho thuê trọ ở TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

    https://kenh14.vn/tphcm-phong-toa-1-con-hem-o-quan-3-vi-lien-quan-den-ca-nghi-nhiem-covid-19-20210520101133609.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:53:00 20-05-2021

    Bắc Giang: Diễn biến dịch căng thẳng, quyết tâm không để bệnh nhân tử vong

    Báo cáo tình hình về cơ sở thu dung, điều trị, ông Bùi Thế Bừng - phó GĐ Sở Y tế Bắc Giang cho biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 100 giường, Bệnh viện Phổi có 213 giường, Bệnh viện Dã chiến (ở BV Nội Tiết) 220 giường, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang 160 giường, Bệnh viện Dã chiến ở Trung tâm y tế  Yên Dũng 150 giường, BV Dã chiến Trung tâm y tế huyện Lạng Giang 140 giường, sắp tới sẽ đưa vào hoạt động thêm cơ sở mới ở Bệnh viện Y học cổ truyền 200 giường, Bệnh viện Tâm Thần 400 giường, Bệnh viện Dã chiến Quân đội dự kiến 300 - 500, Bệnh viện Dã chiến ở Nhà thi đấu Tỉnh 620 giường, tổng dự kiến từ 2500 - 2700 giường.

    Hiện nay, đoàn cán bộ Bệnh viện Bạch Mai khảo sát lập Trung tâm ICU (khu chăm sóc bệnh nhân nặng) nằm trong 2 tầng BV Phổi, có 58 giường điều trị bệnh nhân nặng.

    Về tình hình mở rộng thêm cơ sở thu dung, điều trị, ông Bừng cho biết các cơ sở sẵn có đã hết, các cơ sở y tế tại các huyện Tân Yên, Lục Nam, Yên Thế đều khó có thể khai thác thêm.

    Nhân lực ngành y tế huy động cho điều trị rất khan hiếm, các tỉnh bạn hỗ trợ chỉ ở khâu truy vết, lấy mẫu, tập trung huy động khắp các Tân Yên, Yên Thế, Lục Ngạn…, còn lực lượng nhân viên y tế tại các Bệnh viện Y học cổ truyền, hoặc Bệnh viện Tâm Thần đều cần bồi dưỡng thêm.

    BV Dã chiến ở Nhà thi đấu dự kiến cần 620 cán bộ y tế, nhưng hiện tại nhân lực của tỉnh đã cạn, huy động hết trong ngành hiện chỉ được hơn 100 người, tuy vậy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có thể hỗ trợ 300 người, tạm thời có thể đáp ứng.

    Về tình hình cụ thể tại các bệnh viện, tại buổi họp, tất cả các cơ sở đang điều trị bệnh nhân Covid-19 đều cho biết hiện tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sức khỏe của hầu hết bệnh nhân ổn định, rất nhiều trường hợp ho, sốt, nhưng may mắn chưa diễn tiến nặng. Nhân lực tạm thời có thể đảm bảo, nhưng nếu lượng bệnh nhân diễn biến nặng tăng cao thì sẽ gặp khó khăn.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:50:00 20-05-2021

    Bắc Giang ráo riết dập dịch

    Ngày 19/5, ông Lê Tuấn Phú - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang - cho biết tại Công ty TNHH Samkwang Vina (Khu công nghiệp Quang Châu) vừa phát hiện "chùm" 12 ca mắc mới.

    Ông Phú cho hay những ngày tới số lượng ca F0 tại các ổ dịch ở Công ty Shin Young và Công ty Hosiden sẽ tiếp tục tăng do các công nhân là trường hợp F1 đã đến giai đoạn bệnh khởi phát và số lượng mẫu xét nghiệm được lấy tiếp tục chạy có kết quả đáng chú ý.

    Ông Từ Quốc Hiệu, giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, cho biết hiện nay các mẫu bệnh phẩm xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang thực hiện đối với công nhân, người lao động tại Công ty Hosiden có tỉ lệ dương tính với COVID-19 khá cao, đặc biệt là xưởng 4.

    Đến nay, toàn công ty phát hiện hơn 200 ca nhiễm. Trước tình hình hết sức cấp bách, ông Hiệu cho biết ngày 19/5 đã có văn bản yêu cầu các huyện, thành phố lập tức lấy mẫu xét nghiệm ngay cho tất cả công nhân, người lao động của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đang cách ly tại nhà và cách ly tập trung.

    "Ngoài ra sẽ truy xét kỹ không được để sót công nhân, người lao động của Công ty Hosiden Việt Nam và các F1, F2, thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để nhân dân giám sát" - ông Hiệu nói.

    Ông Mai Sơn, phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết đã ưu tiên xét nghiệm ngay cho người sống cùng những người làm việc ở Công ty Hosiden Việt Nam và Công ty Samkwang Vina, đồng thời phải yêu cầu họ cách ly nghiêm ngặt tại nhà đến khi có kết quả xét nghiệm.

    "Chúng tôi cũng yêu cầu xét nghiệm xong trước ngày 22/5 cho tất cả những người ở cùng người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên và Yên Dũng" - ông Sơn nói thêm.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/bac-giang-r...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:47:00 20-05-2021

    Phát hiện ca Covid-19 qua xét nghiệm ngẫu nhiên, Thái Nguyên họp khẩn trong đêm

    Ngay sau khi phát hiện trường hợp mắc Covid-19 tại huyện Phú Bình, trong đêm 19/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp đột xuất với UBND huyện Phú Bình để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

    Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Phú Bình, trường hợp mắc Covid-19 được xác định là bệnh nhân D.V.T. (SN 1994, trú tại xóm Phẩm 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

    Anh T. là công nhân tại Công ty HOSIDEN Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

    Anh T. được lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên vào tối 18/5. Đến 21h ngày 19/5, anh T. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Ngay sau khi phát hiện trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn, UBND huyện Phú Bình đã chỉ đạo xã Dương Thành đưa anh T. đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và cách ly các trường hợp tiếp xúc với anh T.

    Đồng thời, UBND huyện Phú Bình ban hành quyết định cách ly xã hội đối với 5 xóm gồm: Phẩm 1, Phẩm 2, Phẩm 3, Phẩm 4 và xóm Giàng của xã Dương Thành. Tổng số hộ dân bị phong toả là 510 hộ với 2276 nhân khẩu.

    Diễn biến dịch ngày 20/5: Thêm 44 ca mắc mới; Người phụ nữ bán hàng ăn, cho thuê trọ ở TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì họp khẩn với huyện Phú Bình ngay trong đêm 19/5 sau khi phát hiện ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn (Ảnh: Xuân Huy)

    Ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, nguy cơ dịch bệnh bùng phát luôn hiện hữu. Người dân huyện Phú Bình nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung cần nâng cao cảnh giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://danviet.vn/phat-hien-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:42:00 20-05-2021

    NÓNG: TP.HCM thêm 1 ca nghi mắc COVID-19, từng đến Bệnh viện Hòa Hảo

    Sáng 20/5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện UBND quận 10 cho biết quận đang yêu cầu Trung tâm Y khoa Hòa Hảo dừng tiếp nhận người đến khám do có ca nghi mắc COVID-19 đến chụp X-quang.

    Các lực lượng chức năng quận 10 đang có mặt tại Trung tâm Y khoa Hòa Hảo để kiểm tra các công đoạn từ khi người nghi nhiễm này đến chụp X-quang.

    Bác sĩ Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Y khoa Hòa Hảo (Medic), cho biết hiện đơn vị ngưng tiếp nhận bệnh nhân vào thăm khám, xét nghiệm theo chỉ đạo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) do liên quan một ca được xác định dương tính COVID-19 lần 1 (test nhanh) từng đến Medic xét nghiệm.

    Ông khẳng định người này không liên quan đến các ca nhiễm ở TP.HCM vừa qua mà liên quan đến bệnh nhân quê ở Thừa Thiên - Huế.

    "Sáng 19/5, người này đến trung tâm đến xét nghiệm, chụp X-quang phổi nghi lao. Sau đó đơn vị chuyển Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch làm xét nghiệm nhanh, kết quả nghi mắc COVID-19", ông Hải nói.

    Ngay khi nhận thông tin, các đơn vị báo cáo Sở Y tế TP.HCM và thực hiện khoanh vùng.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/nong-tp-hcm...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:37:00 20-05-2021

    Thanh Hóa phong tỏa ngay trong đêm 10 hộ dân tại nơi ở của ca mắc COVID-19

    Bộ Y tế sáng 20/5 cho biết 12 giờ qua Việt Nam có thêm 30 ca mắc mới, trong đó Thanh Hoá có 1 ca (BN 4694) là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

    Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân là B.V.Nh. (SN 1994), quê quán thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc. Trước khi về quê, bệnh nhân ở thôn Mao Dộc, xã Thượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, làm việc tại Công ty Crystal Martin, Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

    Diễn biến dịch ngày 20/5: Thêm 44 ca mắc mới; Người phụ nữ bán hàng ăn, cho thuê trọ ở TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng truy vết những người liên quan tới BN 4694 trong đêm 19/5

    Vào khoảng 12h45 ngày 17/5, B.V.Nh. đi xe máy từ Công ty về phòng trọ, sau đó hai vợ chồng bắt xe taxi (lái xe có địa chỉ tại thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc) từ Bắc Ninh về Ngọc Lặc, trên đường di chuyển về có dừng tại 2 điểm là quán ở Hòa Bình mua chai nước (khoảng 16h cùng ngày), không nhớ rõ quán chỉ biết gần trạm kiểm soát dịch

    Sau đó, bệnh nhân về đến Ngọc Lặc có ghé vào mua thuốc tại quầy thuốc đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc (không nhớ tên quầy thuốc), rồi về nhà tại thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc.

    Trong gia đình có 5 thành viên bao gồm bà nội, bố mẹ đẻ và vợ B.V.Nh. Bệnh nhân ra Trạm Y tế xã khai báo y tế, được hướng dẫn cách ly tại nhà và được chính quyền địa phương ra quyết định cách ly tại nhà. Toàn bộ quá trình di chuyển B.V.Nh. và vợ luôn đeo khẩu trang và không nói chuyện với người khác.

    Diễn biến dịch ngày 20/5: Thêm 44 ca mắc mới; Người phụ nữ bán hàng ăn, cho thuê trọ ở TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

    Đưa 5 F1 cùng gia đình với bệnh nhân đi cách ly tại Bệnh viện Phổi

    Khoảng 21h ngày 17/5, B.V.Nh. có đi ăn thịt chó tại quán anh Chiến tại thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc với 4 người, trong lúc ăn có 2 người sang mâm của B.V.Nh. giao lưu. Ngoài ra B.V.Nh. tiếp xúc với bố mẹ và em con nhà cậu. Ngày 18/5, B.V.Nh. được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được vận chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung điều trị.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://giadinh.net.vn/y-te/th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:34:00 20-05-2021

    TP.HCM phong tỏa một con hẻm ở quận 3 liên quan ca nghi nhiễm nCoV

    Sáng 20/5, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa con hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 (TP.HCM). Việc phong tỏa được thực hiện sau khi thành phố ghi nhận một ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 sinh sống tại đây.

    Theo nguồn tin, bệnh nhân này từng đến một phòng khám ở quận 10. Hiện, phòng khám này đã được yêu cầu ngừng tiếp nhận bệnh nhân và kiểm tra những yếu tố liên quan ca nghi mắc Covid-19.

    Diễn biến dịch ngày 20/5: Thêm 44 ca mắc mới; Người phụ nữ bán hàng ăn, cho thuê trọ ở TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng phong tỏa hẻm 287 trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Ảnh: Chí Hùng)

    Sau 20 ngày không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, trưa 18/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM ghi nhận một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại chung cư Sunview Town, đường Gò Dưa, TP. Thủ Đức.

    Ngành y tế đã truy vết, cách ly, lấy mẫu 4 người sống chung nhà, 64 người tiếp xúc với bệnh nhân tại nơi làm việc ở 129 Pasteur (quận 3), và 21 người tiếp xúc với vợ bệnh nhân tại nơi làm việc ở khu công nghệ cao (quận 9). Hiện, 4 người thân của bệnh nhân đã có kết quả âm tính với nCoV.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/tphcm-phon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:42:00 20-05-2021

    Bộ Y tế công bố ca Covid-19 tử vong thứ 38

    Ngày 20/5, theo Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống, dịch Covid-19, BN 3197, nữ, 64 tuổi, có tiền sử viêm gan B mạn cách đây 10 năm, ung thư gan phát hiện cách đây 4 tháng, đã tử vong.

    Đây là 1 trong 14 bệnh nhân đầu tiên được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Bà được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 4/5 với chẩn đoán nhiễm trùng huyết/ung thư gan, viêm gan B mạn, hội chứng thực bào máu.

    Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, kháng sinh phổ rộng kết hợp thuốc kháng nấm, thuốc chống viêm, truyền máu, thuốc vận mạch. Đồng thời được các giáo sư đầu ngành Hội chẩn Quốc gia ngày 18/5.

    Tuy nhiên do bệnh lý nền quá nặng không đáp ứng điều trị, bà đã tử vong ngày 19/5. Chẩn đoán tử vong sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân ung thư gan, viêm gan B mạn, hội chứng thực bào máu, kiệt bạch cầu, nhiễm SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/bo-y-te-cong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:28:00 20-05-2021

    Nóng: Hà Nội thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 1 ca là F1, từng ăn tối cùng nguyên Giám đốc Hacinco

    Sáng 20/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin về 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện trong khu cách ly tập trung.

    Trong đó, 1 trường hợp là F1 của BN 3634 (nguyên Giám đốc Hacinco N.V.T.) và 1 F1 liên quan chùm bệnh ở Bắc Ninh.

    Cụ thể, trường hợp thứ nhất là N.H.H., nam, sinh năm 1976, địa chỉ: 20 Núi Trúc, Giảng Võ. Đây là F1 của BN 3634 (nguyên Giám đốc Hacinco N.V.T.), có ăn tối cùng BN 3634 ngày 11/5.

    Ngày 12/5, người này về thực hiện tự cách ly tại địa chỉ P3705 tòa S2 Sunshine, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm sau khi có thông tin về BN 3634.

    Người này được TTYT Bắc Từ Liêm lấy mẫu XN lần 1 (KQ âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Thạch Thất cùng ngày.

    Ngày 19/5, xuất hiện triệu chứng ho, tức ngực, được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

    Trường hợp thứ 2 là M.T.N., nữ, 48 tuổi, địa chỉ Dân Hòa - Thanh Oai. Đây là là F1 của BN 3173 (về từ Mão Điền - Bắc Ninh).

    Người này làm cùng với BN 3173, được lấy xét nghiệm lần 1 ngày 8/5 có kết quả âm tính và chuyển CLTT tại Trường Quân sự Sơn Tây.

    Ngày 19/5, bà N. có sốt 38,5 độ C, mệt mỏi, được TTYT Sơn Tây lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

    Như vậy, tính đến nay, theo cập nhật thống kê từ Sở Y tế Hà Nội đã có 18 trường hợp là F1 của vợ chồng nguyên Giám đốc Hacinco được phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có cả con, bố, lái xe, người giúp việc... của gia đình này.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/nong-ha-noi-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:25:00 20-05-2021

    TP. Hải Dương thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2

    Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương đêm 19/5, địa phương ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2 đều ở phường Trần Phú, TP. Hải Dương.

    Những trường hợp này là: P.T.T.T. (60 tuổi), chị T.T.H.L. (31 tuổi) và cháu V.H.A. (3 tuổi), cùng trú tại phố Chương Dương và phường Trần Phú, TP. Hải Dương.

    Riêng bà M.T.T. (60 tuổi), vợ của bệnh nhân B.T.T., cùng trú xóm Gốc Mít, phường Trần Phú.

    Theo CDC Hải Dương, bà M.T.T. và ông B.T.T., cách nhà bệnh nhân Đ.Đ.N. và T.T.M. khoảng 500m.

    Theo dịch tễ, từ mùng 1 - 7/5, bà M.T.T. cùng chồng bán nước tại đầu xóm Gốc Mít, đường Chương Dương.

    Sáng ngày 14/5, bà M.T.T. rút tiền tại Sacombank chi nhánh Hải Dương ở đường Trần Hưng Đạo.

    Từ ngày 15 - 18/5, bà ở nhà, tiếp xúc với người thân trong gia đình. Chiều 18/5, bà M.T.T. đi cách ly tập trung do là trường hợp F1. Ngày 19/5, kết quả xét nghiệm lần 2 xác định bà dương tính với SARS-CoV-2.

    Ngay trong đêm 19/5, lực lượng chức năng TP. Hải Dương đã lập rào chắn tại một số điểm liên quan các ca bệnh tại phố Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn và truy vết F1, F2 liên quan.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/tp-hai-du...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:05:00 20-05-2021

    Cần hơn 25.000 tỷ đồng để mua vaccine COVID-19

    Trong tờ trình, với dự kiến mua 150 triệu liều vaccine cho khoảng 75 triệu người của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ước tính cần khoảng 25.200 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí mua vaccine khoảng 21.000 tỷ đồng; kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng khoảng 4.200 tỷ đồng.

    Về nguồn kinh phí để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương khó khăn. Ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng.

    "Khi dịch kéo dài thì nhu cầu vaccine hàng năm tăng cao, kinh phí mua vaccine sẽ lớn, nếu chỉ dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước thì sẽ khó đáp ứng mục tiêu phòng dịch cho toàn dân", Bộ Tài chính cho biết trong tờ trình.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtv.vn/kinh-te/can-hon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:02:00 20-05-2021

    Thủ tướng: 7 nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư

    Thủ tướng cho rằng công tác phòng chống dịch lần này phải đối mặt nhiều áp lực, đồng thời, ông chỉ ra 7 nguyên nhân khiến dịch bùng phát lần thứ tư.

    Một là do nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài qua đường nhập cảnh. Hai là quản lý nhập cảnh, đấu tranh ngăn chặn nhập cảnh trái phép, quản lý cư trú, kiểm soát và xử lý cư trú trái phép chưa chặt chẽ, còn có sơ hở.

    Ba là do tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh của một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (kể cả cơ quan, đơn vị của Nhà nước) và một bộ phận nhân dân. Bốn là quản lý cách ly người nhập cảnh, theo dõi y tế sau cách ly thiếu chặt chẽ, sơ hở, chủ quan. Năm là một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm, đầy đủ yêu cầu 4 tại chỗ.

    Nguyên nhân thứ sáu là tại các địa phương, đơn vị chưa có dịch bệnh nên chưa có kinh nghiệm, còn chậm trễ, lúng túng, bị động ứng phó khi có dịch. Cuối cùng, do một số quy định, quy chế quản lý Nhà nước về phòng, chống dịch còn bất cập, hạn chế, chưa đồng bộ, chưa sát thực tế.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/thu-tuong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:59:00 20-05-2021

    Thái Bình kết thúc giãn cách xã hội từ 12h trưa nay

    UBND tỉnh Thái Bình vừa phát đi công điện khẩn số 06 do Chủ tịch UBND tỉnh ký, yêu cầu gỡ bỏ giãn cách xã hội từ 12h ngày 20/5 trên toàn tỉnh đối với một số hoạt động theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

    Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi tỉnh ghi nhận nhiều ca mắc.

    Cụ thể, Thái Bình dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, hoạt động vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, xông hơi, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng; các hình thức kinh doanh dịch vụ hoạt động như quán bar, vũ trường; tạm dừng tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục, thể thao cấp xã, các giải thi đấu thể thao, hoạt động của các bể bơi, tắm biển; tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao.

    Diễn biến dịch ngày 20/5: Bộ Y tế công bố ca Covid-19 tử vong thứ 38; Virus lây trong không khí, ca bệnh ở Việt Nam cách xa 10m vẫn mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Thái Bình kết thúc giãn cách xã hội từ 12h ngày 20/5 nhưng người dân khi ra đường vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

    Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu tạm dừng hoạt động, đóng cửa các khu, điểm du lịch; các tour du lịch đưa, đón khách từ tỉnh ngoài, khách nước ngoài về tỉnh Thái Bình; dừng đón khách tại các di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa phận tỉnh.

    Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, dịch vụ giải khát được phép hoạt động trở lại nhưng không được phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang đi và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo sức khỏe của Bộ Y tế, ghi nhật ký của khách hàng, nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh.

    Cùng với đó, Thái Bình tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện chưa cần thiết; trường hợp cần thiết phải tổ chức để triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức phải thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn...

    Để tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Thái Bình hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là khi đi, đến các tỉnh, thành phố có dịch. Khuyến cáo người dân khi có việc thực sự cần thiết mới đi ra khỏi nhà, không đi ra ngoài tỉnh, nhất là đến các địa phương có dịch.

    Người Thái Bình từ vùng có dịch không nên về tỉnh trong thời điểm này, khi có việc thực sự cần thiết mới đi hoặc về và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nghiêm túc khai báo y tế. Các trường hợp có biểu hiện: sốt, ho, khó thở, đau họng... phải có trách nhiệm khai báo với cơ quan y tế để có các biện pháp xử lý kịp thời.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/thai-binh-ket-t...Thái Bình kết thúc giãn cách x...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:17:00 19-05-2021

    Virus lây trong không khí, ca bệnh ở Việt Nam cách xa 10m vẫn mắc Covid-19

    Việt Nam đang trải qua làn sóng dịch thứ 4 với diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh. Từ 27/4 đến nay, cả nước đã ghi nhận 1.538 ca mắc tại 28 tỉnh, thành phố. Đây là đợt dịch có số ca mắc cao nhất từ trước đến nay tại nước ta.

    Điểm đáng chú ý, trong đợt dịch lần này ghi nhận hệ số lây nhiễm rất cao do cùng lúc xuất hiện 2 biến chủng SARS-CoV-2 mạnh nhất hiện nay đến từ Ấn Độ, Anh và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 lây truyền trong không khí.

    Bằng chứng, phân xưởng 4 của Công ty Hosiden tại khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang từng ghi nhận tới 37,9% trên tổng số mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo Bộ Y tế, chưa có đợt dịch nào tỉ lệ F1 dương tính lại cao như đợt dịch đang diễn ra.

    Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế chỉ rõ, ổ dịch tại công ty này lan nhanh do công nhân ngồi rất sát nhau, phòng làm việc sử dụng điều hoà, trần rất thấp, môi trường khép kín.

    Diễn biến dịch ngày 20/5: Bộ Y tế công bố ca Covid-19 tử vong thứ 38; Virus lây trong không khí, ca bệnh ở Việt Nam cách xa 10m vẫn mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm tại khu công nghiệp Quang Châu, nơi Công ty Hosiden hoạt động

    Tại Hà Nội, ca bệnh 3669, nam 40 tuổi sống tại chung cư Booyoung, Hà Đông dù chỉ cùng tham dự buổi giới thiệu dự án với bệnh nhân 3634 - cựu Giám đốc Hacinco vào sáng 11/5 trong 2 tiếng, ngồi cách xa hơn 10m nhưng sau hơn 1 ngày, anh cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Hay chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29/4, liên quan đến 2 chuyên gia Trung Quốc ngồi hàng ghế 49 và 50 nhưng đến nay đã ghi nhận 11 ca mắc, dù không ngồi gần 2 vị khách này, khác hẳn với khuyến cáo trước đây cho rằng phạm vi nguy hiểm trong vòng 2 hàng ghế trước và sau.

    Tương tự, chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 2/5 cũng ghi nhận hiện tượng tương tự. Vợ chồng bệnh nhân 3633 và 3634 lần lượt ngồi hàng ghế 13 và 15, bệnh nhân N.T.T. (ca bệnh 3777) ngồi hàng ghế 20 nhưng cũng dương tính.

    Thực tế, các thông tin cho rằng SARS-CoV-2 lan truyền qua không khí đã râm ran trong giới khoa học từ năm ngoái. Song chỉ đến ngày 8/5 vừa qua, CDC Mỹ mới khẳng định thông tin này và lập tức cập nhật hướng dẫn về cách thức lây truyền của SARS-CoV-2.

    Theo đó, ngoài lây truyền do hít phải các giọt bắn, chạm tay vào chỗ dính virus rồi đưa lên mũi, miệng, virus SARS-CoV-2 còn lây truyền qua các hạt siêu nhỏ lơ lửng trong không khí, đặc biệt trong môi trường kín. Đồng nghĩa, một người dù ở xa hơn 2m vẫn có thể nhiễm virus.

    Hướng dẫn mới thay thế nhận định ban đầu của CDC cho rằng việc lây nhiễm xảy ra do tiếp xúc gần, không phải lây truyền qua không khí.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:16:00 19-05-2021

    Sáng 20/5: Thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước, Việt Nam hiện có 4.720 bệnh nhân

    Bản tin sáng 20/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 30 ca mắc COVD-19 trong nước đều ghi nhận tại khu vực cách ly, phong toả, trong đó Bắc Ninh và Bắc Giang vẫn chiếm nhiều nhất với 21 ca. Việt Nam hiện có 4.720 bệnh nhân.

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 18h ngày 19/5 đến 6h ngày 20/5 có 30 ca mắc mới (BN 4691 - 4720):

    - 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    - 30 ca mắc ghi nhận trong nước tại Lạng Sơn (1), Ninh Bình (2), Thanh Hoá (1), Bắc Ninh (8), Hải Dương (5), Bắc Giang (13), trong đó:

    + Số ca mới trong khu cách ly: 10 ca

    + Số ca mới trong khu vực được phong tỏa: 20 ca

    Tính đến 6h ngày 20/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 3.247 ca ghi nhận trong nước và 1.473 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 1.677 ca.

    - Tính đến ngày 18/5/2021, cả nước đã thực hiện 3.324.043 xét nghiệm Realtime RT-PCR, tương đương 4.398.533 lượt người được xét nghiệm, trong đó từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện được 548.538 xét nghiệm, tương đương 871.594 lượt người.

    Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

    - CA BỆNH BN 4691 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 4692 - BN 4693 ghi nhận tại tỉnh Ninh Bình: là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 4694 ghi nhận tại tỉnh Thanh Hoá: là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 4695 - BN 4702 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp F1 trong khu phong toả, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN4703-BN4707 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: trong khu phong toả, đang được điều tra dịch tễ bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 4708 - 4720 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các trường hợp F1 liên quan Khu công nghiệp Quang Châu đã được cách ly, phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 17 - 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Tình hình điều trị:

    - Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

    + Lần 1: 37

    + Lần 2: 29

    + Lần 3: 23

    - Số ca tử vong: 37 ca.

    - Số ca điều trị khỏi: 2.687 ca.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 121.010, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 2.217

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 32.348

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 86.445

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ