Chiều 18/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành công điện khẩn số 1 về việc tăng cường các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.
Theo đó, thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương sau khi đã nới lỏng các hoạt động kinh tế, tôn giáo... tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tập trung vào các khu vực đông người, cơ quan, đơn vị, cơ sở dịch vụ, di tích, danh lam thắng cảnh, cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
"Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm nguyên tắc '5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân' để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
Tập trung vào việc phổ biến kiến thức cho người dân, quy định, hướng dẫn người mắc COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà, các trường hợp nguy cơ cao, phát hiện và xử lý kịp thời diễn biến bất thường liên quan bệnh lý nền", công điện nêu rõ.
Về sàng lọc người nhập cảnh, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Y tế bố trí, phân luồng; chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm dịch y tế quốc tế, hướng dẫn cách ly, giám sát chặt người nhập cảnh, đặc biệt người về từ các vùng đã ghi nhận biến chủng mới Omicron.
Về kế hoạch tiêm chủng, Hà Nội tiếp tục đặt nhiệm vụ trọng tâm đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hoàn thành trong quý 1-2022.
Bài viết được dẫn từ nguồn:
Trả lời câu hỏi, PGS.TS. Trần Minh Điển chia sẻ, trước một mũi tiêm cho trẻ em, chúng ta đều lo lắng, không chỉ với phụ huynh mà còn cả với những người làm y tế. "Đứng trước việc tiêm vắc xin cho trẻ em, chúng tôi đều phải đọc tài liệu, tư vấn tốt hơn cho phụ huynh, đồng thời nghiên cứu kỹ dữ liệu an toàn cũng như hiệu quả vắc xin cho đối tượng này…", theo ông Điển, Hoa Kỳ rất khắt khe nhưng cũng đã cấp phép vắc xin cho đối tượng trong độ tuổi này.
Trước những lo ngại về phản ứng lâu dài ảnh hưởng đến trẻ em, PGS.TS. Trần Minh Điển khẳng định, vắc xin chỉ tạo ra những kháng thể chống đỡ lại virus, không xâm nhập vào tế bào. "Đây là cơ chế khoa học, không ảnh hưởng lâu dài cũng như yếu tố di truyền của trẻ em", ông Điển khẳng định.
Về những phản ứng sau tiêm trong 5 – 10 ngày, chuyên gia cũng khẳng định không đáng lo ngại, vì cũng giống như tiêm cho trẻ lớn hơn và cho người lớn lâu nay.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Ngày 18/2, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông. Đại diện các Sở GD&ĐT cho biết, học kỳ I diễn ra với rất nhiều khó khăn để hoàn thành tiến độ năm học và đảm bảo mục tiêu chất lượng giáo dục.
Bộ GD&ĐT đánh giá, năm học 2021-2022 được triển khai trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi, khoảng 9 triệu học sinh phổ thông theo từng giai đoạn khác nhau phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.
Đại diện các Sở GD&ĐT cho biết, học kỳ I diễn ra với rất nhiều khó khăn để hoàn thành tiến độ năm học và đảm bảo mục tiêu chất lượng giáo dục. Trong đó, khó khăn lớn nhất là làm sao bảo an toàn khi đón học sinh đi học trở lại. Hầu hết địa phương đề xuất Bộ GD&ĐT kiến nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn về việc thống kê, cách li học sinh F0, F1 thống nhất để không ảnh hưởng trên diện rộng; hướng dẫn về tổ chức dạy học bán trú để các địa phương thực hiện đảm bảo an toàn, phù hợp…
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đề nghị các địa phương trước hết phải đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trực tiếp. Cho rằng, trường học chỉ là trường học khi có học sinh, giáo viên, Thứ trưởng yêu cầu đơn vị chuyên môn sớm hoàn thiện, bổ sung sổ tay an toàn phòng chống dịch với đầy đủ các hướng dẫn cụ thể, dễ thực hiện.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo từ 18h ngày 17/02 đến 18h ngày 18/02 Hà Nội ghi nhận 4.549 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 964 ca ở cộng đồng, 3.585 ca đã cách ly.
Số ca mới ghi nhận trong ngày phân bố tại 495 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (308); Hoàng Mai (282), Nam Từ Liêm (244), Sóc Sơn (242), Bắc Từ Liêm (236), Hoài Đức (225), Chương Mỹ (218).
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 191.547 ca.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Mục đích kế hoạch nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân và người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Kế hoạch yêu cầu huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành tham gia triển khai thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ và sử dụng mọi nguồn lực để quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Tại họp báo, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Công tác chính trị, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM (GDĐT), cho biết những ngày qua, tỷ lệ trẻ mầm non, học sinh tiểu học, lớp 6 đến trường tiếp tục tăng.
Cùng với đó, số ca F0 được ghi nhận tại trường học có dấu hiệu tăng. Dự kiến, ngày 17/2, số F0 được phát hiện tiếp tục tăng nhưng đều là ca nhiễm nhẹ.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ mới đây, ngày 14/2, huyện có báo về chùm ca bệnh xã Thạnh An. Trong ngày 15/2, Trạm Y tế xã Thạnh An tiếp tục truy vết trong trường học phát hiện thêm 28 ca nhiễm SARS-CoV-2.
Trong đó, hai giáo viên tiểu học và một cấp dưỡng trong trường. 11 ca là học sinh tiểu học. Một học sinh lớp 6 và một học sinh lớp 12. 13 ca là gia đình của các học sinh, trong đó có một trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Theo bác sĩ CKI Chu Quang Liên, Trưởng khoa Nội - Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc: "Trẻ em là đối tượng rất dễ mắc Covid-19 khi tiếp xúc với các ca nhiễm do hệ miễn dịch của con còn non yếu.
Trong trường hợp trẻ là F0 được điều trị tại nhà, cha mẹ cần chăm sóc và quản lý chặt chẽ bởi trẻ chưa biết cách tự chăm sóc bản thân, nhiều trẻ nhỏ thì chưa biết nói, chưa biết thể hiện những khó chịu của cơ thể. Do đó, cha mẹ cần quan sát kỹ lưỡng, nếu con có biểu hiện nặng, cần đưa trẻ đến ngay các bệnh viện được phép điều trị F0 để được cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng".
Trẻ em F0 được điều trị tại nhà cần đảm bảo 2 tiêu chí lâm sàng dưới đây:
- Trẻ không có triệu chứng hoặc triệu chứng lâm sàng mức độ nhẹ.
- Trẻ từ 1 tuổi không có bệnh lý nền và gia đình không có người thuộc nhóm nguy cơ cao (người có bệnh nền, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người béo phì…). Ngoài ra, trẻ cần có người chăm sóc từ việc vệ sinh cá nhân, ăn uống, kiểm tra sức khỏe hàng ngày và có khả năng liên lạc với nhân viên y tế trong những trường hợp khẩn cấp.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Kỳ Phong, Giám đốc Trung tâm Y tế Q.Hà Đông (Hà Nội), cho biết hiện nhân lực các trạm y tế phường dù đã được bổ sung thêm nguồn từ y tế tư nhân, song do số ca tăng nhiều lần so với trước đây nên các trạm y tế cũng quá tải nhiều hơn. Hiện lực lượng dựa chủ yếu vào công tác của các tổ y tế cộng đồng và Đoàn Thanh niên tại các phường.
"Một trạm mỗi ngày vài chục F0 mắc mới, chưa kể hàng trăm F0 điều trị tại nhà nên số điện thoại gần như lúc nào cũng bận, do vậy một số trường hợp gọi điện nhiều lần mới liên lạc được. Chỉ riêng trả lời điện thoại cũng quá tải, chúng tôi đã kiến nghị bổ sung thêm các hotline tại mỗi trạm y tế phường để thêm kênh cho bệnh nhân liên hệ", ông Phong nói.
Hiện Hà Nội đã khai báo và quản lý F0 tự điều trị trên phần mềm. Khi test dương tính, người bệnh liên hệ với y tế phường để được cập nhật danh sách vào phần mềm theo dõi F0, sau đó sẽ được tư vấn dùng thuốc theo triệu chứng.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, tại thành phố có khoảng 950.000 trẻ từ 5-11 tuổi đã đi học và 20.000 trẻ chưa đi học trong diện được tiêm vaccine COVID-19 . Hiện Bộ Y tế chưa hướng dẫn chi tiết tiêm vaccine cho nhóm 5-11 tuổi, tuy nhiên, Sở Y tế TP HCM đã tham mưu UBND TP HCM về kế hoạch tiêm cho trẻ nhóm này.
Trước kế hoạch này, nhiều phụ huynh tỏ ra đồng ý dù vẫn có chút lo lắng về các tác dụng phụ có thể đến với con em mình. Cụ thể, nhiều phụ huynh cho biết, cứ giữ trẻ khư khư không phải là cách khi cha mẹ, ông bà đều đã đi làm, ra ngoài sinh hoạt bình thường và việc vô tình mang bệnh về nhà là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, các cháu đang trong độ tuổi đến trường và những năm học đầu là nền tảng rất lớn về cả kiến thức lẫn tinh thần cho các em.
Chị Huỳnh Huế Xuân (huyện Hóc Môn) chia sẻ, nhà chị có 2 bé trong diện được tiêm vaccine (lớp 1 và lớp 2). Những ngày bé đi học trở lại cũng là khoảng thời gian vô cùng lo lắng cho sức khỏe của các em.
"Ban đầu gia đình có lo lắng nhiều nhưng tôi nghĩ nếu lo lắng mãi thì việc học của bé sẽ bị chậm trễ so với các bạn cùng lớp, không may có thể ảnh hưởng tâm lý của bé thì càng đáng lo ngại hơn. Tuy nhiên, môi trường trường học đặc biệt là cấp 1 hiện nay chưa được phủ vaccine, khả năng lây nhiễm cao cộng thêm việc các bé còn nhỏ sẽ không ý thức được việc sát khuẩn thường xuyên", chị Xuân chia sẻ.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Dù số F0 trên địa bàn vẫn tăng, nhưng để phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định cho phép hoạt động trở lại đối với các loại hình dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, quán bar.
Theo đó, các loại hình dịch vụ này được hoạt động trở lại từ ngày 16/2. Tuy nhiên, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chủ trì phối hợp với Sở Y tế cùng các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ việc tổ chức hoạt động của các loại hình dịch vụ nêu trên theo đúng giấy đăng ký kinh doanh và đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Bé H. quê Thanh Hoá, nhập viện hôm 13/2. Trước đó, ngày 23/12/2021, trẻ bị nhiễm COVID-19 nhưng chỉ húng hắng ho và 3-4 ngày sau thì con khỏi bệnh. Ngày 7/2, gần 2 tháng sau khi khỏi COVID-19, trẻ sốt cao trên 39 độ C kèm co giật.
Kết quả xét nghiệm RT-PCR của bé H âm tính nhưng nồng độ kháng thể cao (tương đương sức miễn dịch của người tiêm vaccine hoặc F0 khỏi bệnh, trong khi bé chưa tiêm vaccine).
Qua thăm khám, trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C). Đây là 1 hội chứng mắc phải sau nhiễm COVID-19.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Nếu như một tuần trước, tại Trạm Y tế lưu động của phường Bưởi, quận Tây Hồ tại 462 Thụy Khuê chỉ xét nghiệm COVID-19 cho khoảng vài chục F1, F0/ngày thì nay lên đến hàng trăm trường hợp. Các cán bộ y tế làm việc xuyên ngày đêm để xét nghiệm, tư vấn cho F0 tại nhà, cũng như lên danh sách để chuyển sang UBND phường ra quyết định cách ly. Theo lãnh đạo UBND phường Bưởi, tại địa phương ghi nhận khá nhiều trẻ em là F0, trong đó có cháu nhỏ chỉ vài tháng tuổi.
Phường Xuân La, quận Tây Hồ có ngày lên tới hơn 100 F0 mới, Trạm Y tế quá tải, nhiều lúc đường dây nóng báo bận liên tục vì quá nhiều người gọi. Tại quận Hai Bà Trưng, trung bình mỗi ngày có khoảng 300-400 ca mắc mới, khiến các trạm y tế trên địa bàn liên tục có người điện thoại đến thông báo dương tính, có người còn ra tận nơi để xin thuốc, tư vấn.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
1. Không đưa trẻ đến trường nếu phụ huynh hoặc trẻ là:
- Đang là F0, F1 đang trong thời gian cách ly tại nhà.
- Bé có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Thường xuyên liên lạc với chủ nhiệm lớp và trưởng hội phụ huynh của con để nắm tình hình dịch bệnh ở trường.
- Nếu ở lớp có bé là F0, các bố mẹ hết sức bình tĩnh để cùng nhà trường, bác sĩ giải quyết. Theo bác sĩ Cường, nếu con đeo khẩu trang đúng nguyên tắc thì nguy cơ lây nhiễm rất thấp.
2. Đeo khẩu trang cho phụ huynh và cho trẻ khi đến trường:
- Dặn dò bé luôn đeo khẩu trang khi học ở trường.
- Đeo khẩu trang đúng cách:
+ Đeo kín mũi, miệng, cằm.
+ Đeo khẩu trang sát mặt, thanh nhựa hoặc kim loại ôm sát mũi.
+ Đeo khẩu trang khi giao tiếp với các bé khác.
+ Khi tháo khẩu trang nên nhắm mắt, nín thở, tháo để đúng nơi quy định.
- Bé nên mang dự phòng khẩu trang khi cần thiết thay thế.
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
Việt Nam vừa đánh dấu cột mốc quan trọng khi mọi rào cản với tần suất bay quốc tế được gỡ bỏ hoàn toàn từ 15/2 sau hơn một năm hoạt động dè chừng vì đại dịch. Học sinh các cấp tại TP.HCM và Hà Nội cũng bắt đầu được đến trường học.
"Trở lại bình thường như trước dịch" là cụm từ được nhiều người dân miêu tả về những ngày sau Tết Nguyên đán.
Khi các biện pháp hành chính nhằm giới hạn hoạt động tụ tập đông người và nguy cơ lây nhiễm cao kết thúc, câu hỏi đặt ra là liệu đã đến lúc chúng ta có thể coi Covid-19 như một bệnh thông thường, hoặc bệnh đặc hữu, thay vì đại dịch?
Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho hay tình trạng mắc COVID-19 ở trẻ ngày càng gia tăng do trẻ đi học trở lại, một số lượng lớn các em chưa được tiêm vắc xin, cộng thêm tốc độ lây lan nhanh của virus. "Thông thường, khi trẻ mắc COVID-19, chỉ cần theo dõi, điều trị tại nhà, một tỉ lệ rất nhỏ vào viện khám. Với những trẻ có triệu chứng thở nhanh, chỉ số bão hòa ô xy giảm, bác sĩ cần chỉ định chụp X-quang, nếu X-quang bình thường thì kiểm tra lại, có thể cho trẻ về nhà. Thể nặng và nguy kịch là khi bão hòa ô xy tụt, trẻ kém ăn, bỏ bú, tổn thương phổi rõ rệt, thậm chí có trường hợp bị sốc, suy đa phủ tạng, phải thở máy…", PGS Hiếu nói.
Thông tin được dẫn nguồn từ:
Thông tin nêu trên được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đưa ra tại hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra chiều 17/2.
Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, ngành giáo dục thành phố đã tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của 18 huyện, thị xã và học sinh lớp 7 đến lớp 12 của 12 quận trở lại trường. Từ ngày 21/2, tiếp tục tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận đi học.
"Sở đang dự thảo xin ý kiến thành phố, từ ngày 1/3, nếu diễn biến dịch trong phạm vi cho phép sẽ cho cấp mầm non đi học trên tinh thần tự nguyện, thống nhất với phụ huynh" - ông Cương cho hay.
Thông tin được dẫn từ nguồn:
Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 200 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1).
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.643.024 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 26.762 ca nhiễm).
Thông tin được dẫn nguồn từ: