Cập

Diễn biến dịch ngày 17/9: Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định "TP.HCM không thể không mở cửa lúc này"; Cô gái khoe được tiêm vắc xin Pfizer "nhờ ba chồng quyền lực" để "loè" bạn bè

"Đến lúc TP phải tính đến mức độ giãn cách đảm bảo độ an toàn. TP không thể không mở cửa lúc này"- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định như vậy sau khi lắng nghe ý kiến của các chuyên gia kinh tế, y tế sáng 17-9.

  diễn biến
  • 16:35:00 17-09-2021

    Cần Thơ: 5 quận thực hiện Chỉ thị 16, người dân có thể ra đường tập thể dục 4 tiếng/ngày

    Tối 17-9, chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký văn bản hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn sau ngày 18-9. Cụ thể, 4 huyện vùng xanh sẽ thực hiện chỉ thị 15 và 5 quận thực hiện tiếp Chỉ thị 16.

    Theo đó, từ 0h ngày 18-9, các huyện Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh sẽ bắt đầu thực hiện chỉ thị 15. Văn bản yêu cầu người dân không tụ tập từ 10 người trở lên (ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện).

    Riêng các quận còn lại là Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, Ô Môn tiếp tục thực hiện chỉ thị 16, từ 18-9 đến 25-9. Tuy nhiên, một số dịch vụ và đi lại của người dân cũng được nới lỏng.

    Cụ thể, người dân được ra khỏi nhà lúc sáng sớm (5h - 7h) và chiều tối (17h - 19h) để hoạt động thể dục, thể thao tại các công viên thuộc khu dân cư, chung cư và địa điểm công cộng trong trường hợp địa bàn phường 14 ngày liên tục không có ca COVID-19 trong cộng đồng.

    Các hoạt động ăn uống, kinh doanh thực phẩm được bán hàng mang đi, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không tập trung đông người.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/can-tho-5-q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:56:00 17-09-2021

    Thủ tướng Chính phủ quyết định mua gần 20 triệu liều vắc-xin của Pfizer

    Ngày 17-9, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định về kinh phí mua bổ sung gần 20 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer.

    Quyết định do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký nêu rõ sử dụng hơn 2.652 tỉ đồng từ nguồn Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam để mua bổ sung 19.998.810 liều vắc-xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer và chi thực hiện các hoạt động phục vụ công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 theo đề nghị của Bộ Y tế vào ngày 16-9.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:36:00 17-09-2021

    Cà Mau: Chùm ca bệnh ở tiệm bánh trung thu có 16 ca dương tính Covid-19

    Liên quan chùm ca bệnh ở tiệm bán bánh trung thu M.T.T (khóm 2, P. 4, TP.Cà Mau), Cà Mau ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với Covid-19. Đó là  bệnh nhân T.T.N (32 tuổi) và M.X.K (1 tuổi), là vợ và con của bệnh nhân M.K.X (33 tuổi, ghi nhận bệnh ngày 14.9). 

    Bệnh nhân T.T.N là nhân viên của 1 cơ quan, sáng ngày 13.9, bệnh nhân có đến cơ quan và tiếp xúc 4 đồng nghiệp. Tính đến 17 giờ ngày 17.9, chùm ca bệnh này có 16 ca dương tính với Covid-19 là người nhà và nhân viên của chủ tiệm.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:33:00 17-09-2021

    Bình Dương tiêm vắc xin cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi cả thường trú và tạm trú

    Chiều 17/9, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, bà Cao Thị Bích Thuận – Phó giám đốc sở này đã ký văn bản gửi đến các đơn vị, địa phương về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi.

    Theo Sở Y tế Bình Dương, hiện nay địa phương cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin mũi 1 cho nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Do đó, để đảm bảo ổn định đời sống, làm việc, học tập của người dân trên địa bàn, Bình Dương triển khai tiêm vắc xin cho nhóm đối tượng từ 12 đến 18 tuổi.

    Sở Y tế Bình Dương đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thị xã, thành phố lập danh sách trẻ em, học sinh ở độ tuổi nêu trên gửi về Sở Y tế và CDC Bình Dương trước ngày 23/9 để trình UBND tỉnh Bình Dương.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/binh-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:45:00 17-09-2021

    Ngày 17/9, thêm 9.914 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, 14 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:38:00 17-09-2021

    Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM không thể không mở cửa lúc này

    Theo Bí thư Nên, dù có nhiều góc nhìn, cơ sở lý luận khác nhau nhưng các chuyên gia đã có quan điểm là sức chịu đựng của xã hội đã đến giới hạn, nền kinh tế bị tổn thương rất nhiều, cần được phục hồi sớm.

    Với những xác định này, cũng đã đến lúc chúng ta phải có sự chuẩn bị về tâm thế, thói quen, tinh thần và cả những điều kiện cần thiết để ứng phó với môi trường sống mới có chủng virus Delta.

    Ông Vũ Thành Tự Anh - giám đốc Trường Chính sách công và quản lý Fulbright - cho rằng hiện không thể nói mở hay không mở cửa, mà phải nói rằng không thể không mở cửa. Theo ông Tự Anh, nếu nhìn vào bài toán kinh tế, phân tích lợi ích, chi phí, phân bổ nguồn lực thì việc TP xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân là rất tốn kém. 

    Chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch cho rằng TP.HCM không thể tiếp tục trận chiến cũ bằng phương pháp cũ, đó là truy vết F0, cần phải thay đổi để làm sao sử dụng nguồn lực hữu hạn còn lại một cách hiệu quả nhất. Bộ Y tế đã giao chỉ tiêu chống dịch cho TP nhưng theo ông Lịch, trong các tiêu chí này có hai "vòng kim cô" cho quá trình mở cửa trở lại.

    "Chúng ta phải xác định mở cửa một cách nhất quán, dứt khoát, không nên mở cửa giật cục. Cả TP lẫn doanh nghiệp không còn nguồn lực, sau nhiều tháng giãn cách, doanh nghiệp đã kiệt quệ. Ngoài ra, TP cũng sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn lao động, hệ thống cung ứng bị đứt gãy... Cần đánh giá kỹ các tiêu chí an toàn, điều kiện hoạt động để mở cửa chứ không "đóng mở bất thường", doanh nghiệp sẽ bị đấm bồi và tiếp tục chết nhiều hơn" - ông Trần Du Lịch nói.

    Phát biểu tại buổi họp, Bí thư Nên cho biết, sức chịu đựng của xã hội đã đến giới hạn, nền kinh tế bị tổn thương rất nhiều, cần được phục hồi sớm. Vì thế, đã đến lúc chúng ta phải có sự chuẩn bị về tâm thế, thói quen, tinh thần và cả những điều kiện cần thiết để ứng phó với môi trường sống mới có chủng virus Delta.

    "Đến lúc TP phải tính đến mức độ giãn cách đảm bảo độ an toàn. TP không thể không mở cửa lúc này" -  báo Tuổi Trẻ dẫn lời Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định như vậy.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://cafef.vn/tphcm-hien-kh...https://tuoitre.vn/bi-thu-nguy...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:29:00 17-09-2021

    Cô gái khoe được tiêm vắc xin Pfizer "nhờ ba chồng quyền lực" để "loè" bạn bè

    Ngày 17/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.T.N.H (21 tuổi, ngụ quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) vì đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố.

    Cụ thể, vào ngày 12/9, H. sử dụng facebook cá nhân có tên "Nguyệt Hà" để đăng tải hình chụp giấy chứng nhận đã được tiêm phòng vắc xin COVID-19, ngày tiêm là 11/9. Tuy nhiên, phần thông tin cá nhân người tiêm đã được che, kèm theo dòng thông tin "Nhờ ba chồng quyền lực nên được tiêm thuốc Mỹ…".

    Qua làm việc với các cơ quan chức năng, H. cho rằng, hình chụp giấy chứng nhận trên không phải của H. mà được tải trên mạng về (không nhớ tài khoản nào) để đăng lên trang cá nhân kèm nội dung trên để "loè" bạn bè. Sau khi được bạn bè nhắc nhở, H. đã xoá bỏ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/co-gai-kh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:28:00 17-09-2021

    Tối 17/9, Hà Nội thêm 2 ca mắc Covid-19 tại Thanh Trì và Hoàng Mai, cả ngày có 12 ca

    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, trong chiều nay (17/9) ghi nhận 2 ca Covid-19, trong đó 1 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu phong tỏa.

    Các ca bệnh phân bố tại quận Hoàng Mai (1) và huyện Thanh Trì (1), cả hai đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

    Như vậy tính từ 18h ngày 16/9 đến 18h ngày 17/9, Hà Nội ghi nhận 12 ca Covid-19, trong đó 8 ca tại khu cách ly, 4 ca tại khu vực phong tỏa.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:53:00 17-09-2021

    TP.HCM còn gần 516.000 người chưa tiêm vaccine mũi 1

    Tại họp báo, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin, đến ngày 16/9, TP.HCM đã tiêm 8.563.863 (tăng 111.254 mũi so với ngày 15/9), trong đó tổng số mũi 1 là 6.693.404, mũi 2 là 1.870.459. Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 992.614.

    Về số lượng người còn lại chưa tiêm, thông qua thống kê từ các quận, huyện thì còn 515.988 người chưa tiêm mũi 1.

    Tính đến 30/9, TP.HCM có 1.782.496 người cần tiêm mũi 2, bao gồm vaccine AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Vero Cell.

    Như vậy, đến 30/9, TP.HCM cần 2,2 triệu liều vaccine để tiêm mũi 1 và mũi 2 cho người dân. Số vaccine hiện có của thành phố, kể cả tại kho của thành phố và quận/huyện, là 410.820 liều vaccine các loại, gồm AstraZeneca, Pfizer và VeroCell.

    Như vậy, TP.HCM còn cần hơn 1,8 triệu liều vaccine. Sở Y tế đã báo cáo TP và đề xuất với Bộ Y tế. Theo điều kiện Trung ương phân bổ, có vaccine tới đâu thành phố sẽ tiêm tới đó.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/so-gtvt-tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:45:00 17-09-2021

    Chiến lược giảm F0 tử vong tại Bình Dương

    Trong đợt dịch này, đến nay Bình Dương ghi nhận gần 170.000 ca Covid-19, đứng thứ hai cả nước sau TP.HCM (hơn 320.000 ca). Số ca tử vong tại Bình Dương đến nay là 1.549 (tỷ lệ 0,9% tổng số ca mắc). Từ ngày 5/9 đến nay, số tử vong ghi nhận cao nhất là ngày 10/9 với 55 ca, thấp nhất là ngày 13/9 với 32 ca.

    So tỷ lệ tử vong trên tổng số ca nhiễm, Bình Dương thấp hơn TP.HCM. Tại TP.HCM, số ca tử vong đến ngày 16/9 là 12.768 (tỷ lệ gần 4% tổng số ca nhiễm).

    Số người được công bố khỏi bệnh mỗi ngày tại Bình Dương hiện nhiều hơn số lượng nhập viện. Cộng dồn đến nay là 128.668 trường hợp đã khỏi.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vnexpress.net/chien-lu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:44:00 17-09-2021

    Đà Nẵng phát hiện ổ dịch mới từ lấy mẫu hộ gia đình

    Trưa 17/9, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, cho biết đã phong tỏa cứng kiệt 90 đường Đống Đa (phường Thuận Phước), đưa F1 đi cách ly. "Chiều nay chúng tôi sẽ giãn dân 21 hộ dân xung quanh nơi ở của 6 ca dương tính", ông Thạnh nói và cho biết 5 ca là người trong một gia đình, một ca là hàng xóm.

    Lý do giãn dân vì khu vực vừa phát hiện ổ dịch mới là hẻm cụt và nhỏ. Dự kiến khoảng 50 người dân được đưa đến ở tạm tại trường THPT Trần Phú (đường Lê Thánh Tôn, quận Hải Châu). Mỗi hộ chỉ được để lại một người để trông coi nhà cửa và đề phòng cháy, nổ.

    Chuỗi lây nhiễm mới được phát hiện từ lấy mẫu đại diện hộ gia đình ngày 16/9. Kết quả xét nghiệm ban đầu có một mẫu gộp nghi ngờ. Ngành y tế đã lấy mẫu lẻ và test nhanh, phát hiện người đàn ông 43 tuổi dương tính. Test nhanh sau đó bốn người trong gia đình và một người hàng xóm cùng nhiễm nCoV.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vnexpress.net/da-nang-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:22:00 17-09-2021

    Một cơ sở làm chui ở Tiền Giang có 8 người nghi mắc Covid-19

    Theo báo cáo của UBND TP. Mỹ Tho, Công ty TNHH Thủy sản Hồng Phúc vào tháng 7/2020 đã ngưng hoạt động. Sau đó, công ty cho ông Nguyễn Quốc Thanh (SN 1972) thuê làm cơ sở mua bán phụ phẩm cá.

    Ngày 15/9, cơ quan chức năng phát hiện 13 công nhân đang làm việc, trong đó 2 người dương tính với SARS-CoV-2. Ông Thanh cho biết 29 người là nhân viên của cơ sở. Khi 16 người ra về thì được một chốt kiểm dịch phát hiện thêm 1 người dương tính SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/thoi-su/mot...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:16:00 17-09-2021

    Cà Mau xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người dân trên địa bàn

    Ngày 17/9, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau cho biết Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Nguyễn Tiến Hải đã yêu cầu các huyện, TP chậm nhất đến cuối tháng 9/2021, phải hoàn thành việc xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn. Định kỳ 3 ngày/lần, thực hiện trong 3 lần liên tục.

    Ông Hải cũng yêu cầu trong ngày 17/9, Sở Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn chi tiết, cụ thể về quy trình, quy định, cách thức lấy mẫu thực hiện test nhanh và tổng hợp kết quả test nhanh ở từng địa bàn để phổ biến cho các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp và toàn thể người dân trong tỉnh biết, thực hiện.

    Theo đó, những nơi nguy cơ cao, rất cao thì xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR; nếu địa phương nào hoàn thành việc xét nghiệm tất cả người dân địa phương mình, bóc tách, quản lý được tất cả F0, F1, F2 không còn nguy cơ lây nhiễm từ trong cộng đồng thì báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh thống nhất chủ trương để địa phương đó trở về trạng thái bình thường mới.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/ca-mau-xet-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:52:00 17-09-2021

    Đổi quy mô xét nghiệm, riêng Tiền Giang giảm ngay 100 tỉ đồng

    Đổi quy mô từ xã xuống ấp

    Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi ý vẽ lại bản đồ nguy cơ dịch COVID-19 của Tiền Giang xuống đến ấp để có chiến lược xét nghiệm phù hợp.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết làm việc với lãnh đạo Tiền Giang và 11 tỉnh khác, ông nhiều lần chỉ đạo phải xây dựng phương án xét nghiệm bóc tách ca nhiễm COVID-19 (F0) đến tận ấp chứ không phải đến xã.

    Theo đó, khi có ca F0 trong cộng đồng, các tỉnh khoanh vùng diện rộng nhưng sau đó phong tỏa diện hẹp để xét nghiệm sàng lọc.

    Riêng tại Tiền Giang, ông Tuyên cho biết khi làm việc, tỉnh đưa ra hai phương án xét nghiệm: xét nghiệm quy mô xã và xét nghiệm đến quy mô ấp. Ông Tuyên đồng ý với phương án xét nghiệm đến ấp. Theo tính toán, phương án này đã tiết kiệm hơn 100 tỉ đồng so với phương án xét nghiệm đến cấp xã.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/doi-quy-mo-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:49:00 17-09-2021

    Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM không thể không mở cửa lúc này

    Sáng 17/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã lắng nghe ý kiến các chuyên gia y tế, kinh tế về phương án phục hồi kinh tế TP.  

    Theo Bí thư Nên, dù có nhiều góc nhìn, cơ sở lý luận khác nhau nhưng các chuyên gia đã có quan điểm là sức chịu đựng của xã hội đã đến giới hạn, nền kinh tế bị tổn thương rất nhiều, cần được phục hồi sớm.

    Với những xác định này, cũng đã đến lúc chúng ta phải có sự chuẩn bị về tâm thế, thói quen, tinh thần và cả những điều kiện cần thiết để ứng phó với môi trường sống mới có chủng virus Delta.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/bi-thu-nguy...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:43:00 17-09-2021

    4 cán bộ, nhân viên Trường Đại học Quảng Bình mắc Covid-19

    Ngày 17/9, ông Nguyễn Đức Vượng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã có thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong trường học thực hiện nghiêm một số biện pháp tạm thời ứng phó phòng, chống dịch Covid-19, sau khi 4 cán bộ, nhân viên được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2.

    4 bệnh nhân, gồm: bà N.T.T - Phó trưởng Phòng Công tác sinh viên; ông T.L.Q - bộ phận căng tin phục vụ Ký túc xá; ông L.V.T và ông N.V.C là 2 nhân viên bảo vệ thuộc Phòng Quản trị của Trường Đại học Quảng Bình.

    Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp trên địa bàn TP. Đồng Hới nên ngày 16/9, CDC Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra, sàng lọc Covid-19 cho bộ phận quản lý, phục vụ ký túc xá Trường Đại học Quảng Bình bằng phương pháp RT-PRC. Qua kiểm tra, phát hiện 4 trường hợp trên dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:19:00 17-09-2021

    Chủ tịch tỉnh Bình Dương nói về F0 khỏi bệnh nhưng "không chịu xuất viện"

    Tối 16/9, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết: "Tỉnh luôn hoan nghênh và tiếp nhận tất cả F0 khỏi bệnh tình nguyện ở lại bệnh viện dã chiến hỗ trợ công tác phòng chống dịch".

    Cũng theo ông Minh, thời gian qua có nhiều F0 được điều trị khỏi bệnh là cán bộ viên chức, chiến sĩ công an, quân đội... hầu hết đều tình nguyện ở lại để hỗ trợ bệnh nhân cùng cảnh ngộ. Đội ngũ này tham gia chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao, rất tích cực.

    Cũng có những F0 là công nhân, lao động tự do khi khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện nhưng không muốn về vì phòng trọ đang trong khu vực "khóa chặt, đông cứng", trở về cũng phải cách ly đến khi dỡ phong tỏa.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:11:00 17-09-2021

    Chi tiết 17 nhóm đối tượng được lưu thông không cần giấy đi đường ở TP.HCM

    Diễn biến dịch ngày 17/9: Vì sao TP.HCM vẫn ghi nhận 4.000-6.000 ca nhiễm mỗi ngày dù ai ở đâu ở yên đó?; Hà Nội sẽ dừng triển khai 3 vùng, phong tỏa hẹp nhất để nới lỏng giãn cách - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://plo.vn/thoi-su/chi-tie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:32:00 17-09-2021

    Trưa 17/9, Hà Nội thêm 7 ca mắc Covid-19, trong đó 4 ca ở Hoàng Mai

    Các ca bệnh phân bố tại các quận Hoàng Mai (4) và Thanh Xuân (3), đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

    Cụ thể:

    Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (7)

    1. V.G.B, Nữ, sinh năm 2017,

    - Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai.

    - Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa và có xét nghiệm sàng lọc lần 1 âm tính. Ngày 16/9 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính.

    2. V.T.H.M, Nữ, sinh năm 2008,

    - Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai.

    - Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa và có xét nghiệm sàng lọc lần 1 âm tính. Ngày 16/9 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:28:00 17-09-2021

    2 mẹ con tiểu thương chợ Ba Đồn dương tính với SARS-CoV-2

    Sáng 17/9, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, cho biết ngành y tế địa phương này đã ghi nhận 1 điểm dịch mới, 2 mẹ con bán mỹ phẩm ở chợ Ba Đồn dương tính với SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân là chị Tr.T.V.H (SN 1971; nghề nghiệp tiểu thương bán mỹ phẩm) và con gái Ng.T.T.H (SN 1998; nghề nghiệp nội trợ) ở xóm 1, TDP Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

    Theo điều tra dịch tễ, trong thời gian 14 ngày trở lại đây, người mẹ sinh sống tại nhà và hằng ngày đi bán hàng mỹ phẩm tại chợ Ba Đồn, không di chuyển đến các huyện, thành phố khác.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/2-m...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:27:00 17-09-2021

    Bến Tre thực hiện Chỉ thị 15 trên các địa bàn "vùng xanh, vùng vàng"

    Từ 0h ngày 17/9 cho đến khi có thông báo mới, tỉnh Bến Tre thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa bàn "vùng xanh, vùng vàng". Riêng đối với "vùng vàng", sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg tăng cường.

    Đối với địa bàn cấp huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn "vùng đỏ", "vùng cam" thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với địa bàn cấp xã "vùng đỏ", "vùng cam" và địa bàn phong tỏa do phát sinh ca F0 cộng đồng thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ "ai ở đâu ở yên đó"; đồng thời, áp dụng bổ sung các giải pháp, biện pháp tăng cường so với Chỉ thị số 16 quản lý nghiêm ngặt, phù hợp với thực tiễn địa bàn.

    Đối với địa bàn cấp xã "vùng xanh" thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, người dân được đi lại trong phạm vi các xã "vùng xanh" liền kề, kể cả các xã "vùng xanh" liền kề liên huyện/thành phố. Trường hợp cấp thiết đi đến "vùng vàng", "vùng cam" trong tỉnh, sau khi trở về phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:12:00 17-09-2021

    TP.HCM thần tốc xét nghiệm toàn dân từ nay đến ngày 30/9

    Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, Ban này vừa có công văn khẩn số 3074 gửi Sở Y tế TP, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã về việc tiếp tục triển khai xét nghiệm tại các địa bàn dân cư đến ngày 30/9.

    Việc này nhằm duy trì kiểm soát nguồn lây, phát hiện triệt để các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, phấn đấu kiểm soát dịch bệnh, thực hiện lộ trình trở lại trạng trái bình thường mới của TP.

    Theo đó, các quận, huyện, TP. Thủ Đức và phường, xã tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm; lấy phường, xã là pháo đài chống dịch; trong đó công tác xét nghiệm đóng vai trò then chốt.

    "Chủ tịch UBND phường, xã tiếp tục chịu trách nhiệm chủ trì, triển khai công tác xét nghiệm trên địa bàn phụ trách nhanh chóng, an toàn, đảm bảo mục tiêu đề ra" - Ban Chỉ đạo nêu rõ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://plo.vn/thoi-su/tphcm-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:09:00 17-09-2021

    100.000 lọ thuốc đặc trị Covid-19 của Pfizer về Việt Nam

    Lô thuốc Remdesivir sản xuất bởi hãng dược Mylan (thuộc tập đoàn Pfizer có gần 200 năm tuổi) về Việt Nam theo đơn hàng tài trợ của Tập đoàn DB - cổ đông sáng lập Tập đoàn Ecopark.

    100.000 lọ thuốc vừa chuyển tới các địa phương chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nằm trong lô 200.000 lọ Remdesivir nhập khẩu theo đơn tài trợ của Tập đoàn DB. 

    Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch đã nhận thuốc hỗ trợ có TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Hà Nội, Khánh Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Lâm Đồng, Nghệ An… 100.000 lọ còn lại đang được nhà tài trợ vận chuyển về Việt Nam. 

    Theo Tập đoàn DB, 200.000 lọ thuốc Remdesivir trao tặng lần này giúp các địa phương điều trị hiệu quả khoảng 20.000 - 30.000 bệnh nhân.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/100000-lo-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:45:00 17-09-2021

    Hơn 62% F0 được phát hiện tại cộng đồng trong 24 giờ qua

    Diễn biến dịch ngày 17/9: Vì sao TP.HCM vẫn ghi nhận 4.000-6.000 ca nhiễm mỗi ngày dù ai ở đâu ở yên đó?; Hà Nội sẽ dừng triển khai 3 vùng, phong tỏa hẹp nhất để nới lỏng giãn cách - Ảnh 1.



    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/hon-62-f0-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:45:00 17-09-2021

    Lái xe luồng xanh dương tính đi tiêm vắc xin, Hà Nội xét nghiệm 615 người

    Sáng 17/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, phường đã lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả những trường hợp đến Trường tiểu học Thịnh Liệt vào ngày 14/9 để tiêm vắc xin ngừa Covid-19, vì liên quan đến một tài xế luồng xanh nghi mắc Covid-19.

    Theo thông tin từ CDC Hà Nội, lái xe luồng xanh này là anh P.Đ.M. (lái xe luồng xanh thuộc Công ty cổ phần Net Group ở 1093 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt) từ Bến Tre ra Hà Nội ngày 14/9, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại Lào Cai vào ngày 15/9.

    "Chiều ngày 14/9, trong quá trình khai báo y tế, anh M. khai được công ty phát phiếu, giấy mời đi lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin ngừa Covid-19 theo diện có nguy cơ cao. Anh M. có đến địa điểm tiêm tại Trường tiểu học Thịnh Liệt để xếp hàng vào lấy mẫu xét nghiệm và tiêm. Khi đo thân nhiệt, anh M. có nhiệt độ cao hơn quy định. Lực lượng chức năng đã yêu cầu anh M. lấy mẫu xét nghiệm và ngồi nghỉ, sau đó đo lại thân nhiệt. Tuy nhiên, anh M. đã tự ý bỏ về lúc 14h55 cùng ngày, rồi đi Lào Cai", ông Đức thông tin.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:45:00 17-09-2021

    Người dân khu vực nào được đi chợ, siêu thị trở lại?

    UBND 3 quận, huyện này đang khẩn trương lập phương án, kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá, đề xuất UBND thành phố chấp thuận để đi vào áp dụng.

    Như vậy, từ nay đến ngày 30/9, người dân quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ sẽ được chính quyền địa phương triển khai thí điểm cho đi chợ 1 lần/tuần. Người dân 19 quận - huyện, thành phố còn lại vẫn tiếp tục mua thực phẩm, hàng thiết yếu thông qua hình thức "đi chợ hộ" và mua hàng online.

    Để tạo thuận tiện cho khách, một số siêu thị, cửa hàng đang nhận đặt hàng qua điện thoại, Zalo, Viber, đặt hàng online… tổ chức giao hàng hoặc đặt shipper giao hàng đến tận nhà cho khách.

    Từ sáng 16/9, siêu thị Co.opmart Huỳnh Tấn Phát và Lotte Mart Nam Sài Gòn (quận 7) bắt đầu đón những khách hàng đầu tiên đến mua sắm trực tiếp.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/nguoi-dan-khu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:44:00 17-09-2021

    Chính phủ: Bộ Y tế sớm có hướng dẫn với người đã tiêm 2 mũi vắc xin

    Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 8, với rất nhiều nhiệm vụ quan trọng để phòng chống dịch cũng như thúc đẩy sản xuất, trong đó có việc hướng dẫn với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

    Cụ thể, đối với Bộ Y tế, Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát ban hành các hướng dẫn chuyên môn phải có mục tiêu, yêu cầu, tiến độ cụ thể, rõ ràng trong xét nghiệm, cách ly, điều trị; hướng dẫn cụ thể đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin; hỗ trợ các địa phương xây dựng phương án phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

    Chủ trì, phối hợp với các bộ: KH-ĐT, Tư pháp, Công thương, Tài chính... xây dựng nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn với diễn biến của dịch bệnh, trình Chính phủ trong tháng 9.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/thoi-su/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:19:00 17-09-2021

    Vì sao TP.HCM vẫn ghi nhận 4.000 - 6.000 ca nhiễm mỗi ngày dù "ai ở đâu ở yên đó"?

    Tại họp báo, báo chí đặt vấn đề về việc TP.HCM đã trải qua hơn 3 tuần tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội (từ 23/8 đến 15/9) nhưng số ca nhiễm vẫn ở mức cao.

    Trả lời vấn đề này, Zing News dẫn lời ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết số ca nhiễm vẫn cao vì thời gian qua, TP thực hiện chiến dịch thần tốc xét nghiệm, hiện dao động 4.000 - 6.000 ca mỗi ngày.

    Nhiều vùng nguy cơ đã xét nghiệm tới 7 - 8 vòng; có nơi 4 vòng xét nghiệm, kể cả vùng xanh cũng xét nghiệm ít nhất 3 vòng.

    Dù số ca nhiễm vẫn cao nhưng tín hiệu tốt là tỷ lệ nhiễm giảm đáng kể. Cụ thể, đợt 1 từ 23/8 đến 27/8, tỷ lệ dương tính vùng đỏ, cam là 3,6%. Đến đợt 2 còn 2,7% và sau khi kết thúc đợt 3 chỉ còn 1,1%.

    "Tức là dù số tuyệt đối lớn nhưng tỷ lệ giảm rất đáng kể", Zing dẫn lời ông Nam nói.

    Những con số về ca nhiễm sẽ chưa thể giảm mạnh ngay vì thời gian tới, TP vẫn áp dụng biện pháp tiếp tục rà soát, xét nghiệm tối thiểu 2 - 3 vòng tại vùng nguy cơ nhằm bóc tách hoàn toàn F0 khỏi cộng đồng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://soha.vn/vi-sao-tphcm-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:44:00 17-09-2021

    Phó Thủ tướng: "An toàn rồi mà không mở lại các hoạt động thì rất lãng phí"

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, thời gian qua, các lực lượng chống dịch, nhân dân TP.HCM đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách tăng cường, tăng tốc xét nghiệm, đẩy mạnh tiêm vắc xin, bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp y tế tại chỗ cho người dân… Thành phố đã đạt được những kết quả ban đầu tích cực. Công tác chống dịch của TP.HCM đã đi được những bước rất dài và sẽ còn một giai đoạn nữa, tính bằng tuần, để tiến tới kiểm soát được dịch bệnh.

    Phó Thủ tướng đề nghị TP.HCM "vẽ lại" bản đồ đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến tận tổ dân phố, khu phố và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng, chứ không phải "vẽ theo tổ lại thực hiện theo phường".

    Theo Phó Thủ tướng, thời gian tới, TP.HCM phải tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được, cố gắng kiểm soát tốt dịch bệnh, dần mở lại các hoạt động để quay lại trạng thái bình thường mới trên tinh thần "mở lại từng bước, chắc chắn, an toàn". "Dứt khoát không được mở lại các hoạt động mà không an toàn, nhưng nếu an toàn rồi mà không mở lại thì rất lãng phí công sức, nguồn lực chống dịch".

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:42:00 17-09-2021

    TP.HCM cấp mã QR cho dân sản xuất, lưu thông

    Theo UBND TPHCM, từ ngày 16 - 30/9, các địa bàn đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh gồm quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ; các khu chế xuất, khu công nghiệp ở 3 địa phương này và khu công nghệ cao được thí điểm triển khai cho phép người dân đi chợ 1 lần/tuần. Thành phố sẽ thí điểm triển khai "thẻ xanh COVID" gắn với mã QR cá nhân và đảm bảo thực hiện nguyên tắc 5K, xét nghiệm kháng nguyên định kỳ.

    "Theo kế hoạch, từ ngày 16/9, người dân trên địa bàn quận 7 sẽ bắt đầu được đi chợ 1 tuần 1 lần. Sẽ có 21.206 hộ ở vùng xanh/92.986 hộ dân trên địa bàn thuộc 452 tổ dân phố trên địa bàn 10 phường. Mỗi người đi chợ hộ sẽ được phát 1 phiếu. Người đi chợ phải đảm bảo đã được tiêm vắc-xin ít nhất 1 mũi, thực hiện theo yêu cầu 5K chỉ đi trên địa bàn mỗi phường. Phiếu quy định thời gian, địa điểm để đảm bảo giãn cách tránh tập trung đông người", ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, nói.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/tphcm-cap...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:36:00 17-09-2021

    Tiệm spa, cắt tóc gội đầu, nhà hàng ở Hải Dương được mở cửa từ 18/9

    Từ 0h ngày 18/9, UBND tỉnh Hải Dương cho phép mở lại một số hoạt động, cụ thể:

    Các vườn hoa, công viên... được phép hoạt động nhưng không được tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m.

    Các nhà hàng ăn uống được mở cửa trở lại, nhưng không phục vụ quá 10 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22h hàng ngày; các cửa hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5h đến 9h sáng hàng ngày, ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về; giữ khoảng cách tối thiểu một mét giữa người với người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Cho phép thể thao ngoài trời mở được hoạt động trở lại, riêng các giải thi đấu thể thao nếu tổ chức phải được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền; các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập gym, yoga hoạt động không quá 50% công suất, phục vụ không quá 10 người trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng; đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:20:00 17-09-2021

    Sáng 17/9, Hà Nội thêm 3 ca mắc Covid-19, tất cả đều ở Thanh Trì

    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 16/9 đến 6h ngày 17/9 phát hiện 3 ca Covid-19 tại khu cách ly. Các ca bệnh này đều ở huyện Thanh Trì và là F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

    1) N.H.S, Nam, sinh năm 1979,

    - Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

    - Dịch tễ: BN là F1 của BN N.T.G. Ngày 07/9, BN được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 15/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    2) N.T.L.A, Nữ, sinh năm 1988,

    - Địa chỉ: Tứ Hiệp, Thanh Trì.

    - Dịch tễ: BN là F1 của BN N.T.M. Ngày 31/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 15/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    3) N.H.D, Nam, sinh năm 2018,

    - Địa chỉ: Hữu Hòa, Thanh Trì.

    - Dịch tễ: BN là F1( con) của BN N.H.T. Ngày 31/8 được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển vào khu cách ly tập trung. Ngày 15/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:15:00 16-09-2021

    Thêm 19 nhóm đối tượng lưu thông không cần giấy đi đường ở TP.HCM

    Tại buổi họp báo chiều 16/9 về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, ông Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết, lực lượng công an trên toàn địa bàn đã có một số thay đổi trong việc kiểm soát lưu thông kể từ ngày 16/9.

    Cụ thể, nhiều nhóm đối tượng được bổ sung vào danh sách người không cần giấy đi đường khi đáp ứng một số điều kiện.

    Những trường hợp ra đường không cần giấy đi đường thời gian tới gồm:

    - Người đi tiêm vắc xin Covid-19 có tin nhắn nhắc hoặc giấy mời, kèm giấy tờ tùy thân.

    - Người dân đến cơ quan chính quyền cấp xã hoặc cơ quan y tế để xin giấy xác nhận.

    - Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp đi nộp, nhận, đổi giấy đi đường.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:13:00 16-09-2021

    Hà Nội sẽ dừng triển khai 3 vùng, phong tỏa hẹp nhất để nới lỏng giãn cách

    Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho hay, thực tế biểu đồ dịch bệnh của Thủ đô những ngày qua đang có số ca nhiễm mới giảm mạnh. Thành phố đang tiến tới khống chế hiệu quả, trên cơ sở đó, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã họp bàn về những giải pháp để tiếp tục khống chế tốt dịch bệnh. Đồng thời, nới lỏng từng bước trong giai đoạn hiện nay và sau ngày 21/9... để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn Thành phố.

    "Thường trực Thành ủy có chỉ đạo điều chỉnh các biện pháp theo hướng sẽ không triển khai 3 vùng như hiện nay. Việc phong tỏa phải bám sát chỉ đạo của Thủ tướng, hướng dẫn của Bộ Y tế. TP sẽ không phong tỏa quy mô lớn, chỉ thực hiện quy mô hẹp nhất ở các điểm phong tỏa để kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng vẫn tạo điều kiện tối đa đảm bảo hoạt động phục hồi kinh doanh, đời sống nhân dân", ông Quyền nhấn mạnh.

    Thông tin được dẫn nguồn tại:

    https://kenh14.vn/ha-noi-se-du...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ