Cập

Diễn biến dịch ngày 16/4: Không ghi nhận thêm ca mắc mới vào buổi chiều, 176 người đã được điều trị khỏi

Sáng ngày 15/4, Bộ Y tế thông báo thêm một ca mắc Covid-19, là 1 cô gái 16 tuổi, người dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc. Như vậy Việt Nam đã có ca bệnh COVID-19 thứ 268.

  diễn biến
  • 14:49:00 16-04-2020

    Toàn bộ người liên quan bệnh viện Thận âm tính nCoV

    Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều nay, ổ dịch Bệnh viện Thận không ghi nhận thêm ca nhiễm nào. Những người thuộc diện F1 và F2, gồm 143 nhân viên, 544 bệnh nhân và người nhà đều âm tính nCoV.

    28 nhân viên y tế của bệnh viện vẫn đang được cách ly tại Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội. 17 bệnh nhân chạy thận cùng phòng lọc máu hoặc sử dụng cùng máy thận nhân tạo với bệnh nhân (F1) chuyển đến bệnh viện Bắc Thăng Long điều trị. Những người khác tiếp tục được theo dõi sức khoẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:01:00 16-04-2020

    9 ngày liên tiếp TP.HCM không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

    Báo cáo phát đi chiều 16/4 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM xác nhận tin vui khi đã 9 ngày liên tiếp, thành phố không ghi nhận ca mắc mới Covid-19.

    Theo báo cáo này, hiện tổng số trường hợp được xác định mắc Covid-19 của TP HCM là 54. Trong đó có 35 trường hợp được ghi nhận từ khu cách ly và từ cộng đồng đều đã được điều trị khỏi, 25 ca trong số này đã kết thúc theo dõi người tiếp xúc; 1 trường hợp được phát hiện từ các khu cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh hiện đang được điều trị.

    Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, hiện nay, tổng số trường hợp nghi nhiễm là 363, trong đó có 362 trường hợp có kết quả âm tính, 1 trường hợp đang đợi kết quả.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:00:00 16-04-2020

    Hai tiếp viên mắc Covid-19 của Vietnam Airlines sẵn sàng trở lại với những chuyến bay

    Sau thời gian điều trị tích cực, hai tiếp viên của Vietnam Airlines nhiễm Covid-19 (bệnh nhân 46 và 59) đã khỏi bệnh, xuất viện và sẵn sàng trở lại trên những chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam.

    Diễn biến dịch ngày 16/4: Không ghi nhận thêm ca mắc mới vào buổi chiều, 176 người đã được điều trị khỏi - Ảnh 1.

    Trước đó, tiếp viên - bệnh nhân 46 đã phục vụ chuyến bay VN54 từ London đến Hà Nội và hạ cánh vào sáng ngày 9/3. Sau khi xin nghỉ phép từ sáng ngày 9/3, đến tối muộn 10/3, tiếp viên có triệu chứng ho ít, thân nhiệt cao nên đã chủ động đến bệnh viện xét nghiệm và cách ly từ sáng ngày 11/3.

    Trường hợp tiếp viên - bệnh nhân 59 đã phục vụ chuyến bay VN54 từ London đến Hà Nội và hạ cánh vào sáng ngày 2/3. Tiếp viên được đưa đi cách ly cùng toàn bộ tổ bay từ đêm 6/3 sau khi phát hiện ca nhiễm mới trên chuyến bay này. Đến ngày 14/3 tiếp viên có triệu chứng sốt, xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:46:00 16-04-2020

    Hà Giang được thêm vào nhóm nguy cơ dịch Covid-19, 28 tỉnh/thành phố phải thực hiện cách ly xã hội đến 22/4

    Theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4 về phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh ở các địa phương để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

    Nhóm địa phương có nguy cơ cao gồm 12 tỉnh/thành phố: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Tây Ninh.

    Các địa phương này tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 22 hoặc 30/4 và có thể xem xét kéo dài tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời quan tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, xây dựng hạ tầng, bảo đảm lưu thông hàng hóa.

    Nhóm địa phương có nguy cơ ban đầu gồm 15 tỉnh/thành phố. Sau khi Hà Giang ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào sáng 16/4, đã được bổ sung vào nhóm này. 

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:45:00 16-04-2020

    Hà Giang đã sớm rà soát các F1, F2 của BN 268 từ cách đây 5 ngày

    Chiều 16/4, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang, Bác sĩ CKII Lương Viết Thuần cho biết, các trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F1) và tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F2) của ca mắc Covid-19 thứ 268 (BN 268) được rà soát từ hôm 11/4. Nhiều mẫu xét nghiệm trong số các trường hợp này đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Giang, BN 268 là G.T.C (nữ, sinh năm 2004), người dân tộc Mông ở thôn Pin Tùng, Xã Phố Là, huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang. Ngày 7/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Ngày 8/4, bệnh nhân nhập viện và được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

    Sở Y tế Hà Giang đã soát được 56 trường hợp F1 với bệnh nhân. Trong đó có 20 nhân viên y tế, gồm 5 người tại Phòng khám Đa khoa Phó Bảng, 13 người tại Bệnh viện đa khoa huyện và 2 người thuộc Trung tâm Y tế huyện. Các trường hợp tiếp xúc F2 là 29 người. Hiện lực lượng y tế đang tiếp tục mở rộng rà soát, khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc với BN 268.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:07:00 16-04-2020

    Chiều 16/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, Việt Nam đã có 176 ca khỏi bệnh

    Theo Bản tin lúc 18h00 chiều ngày 16/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đến thời điểm này không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 268 ca mắc.

    1.Tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó:

    - 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;

    - 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

    2. Số ca mắc mới từ 6h00 đến 18h00 ngày16/4: 0 ca

    3. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 68.049, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 471;

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.413;

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 56.165.

    4. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

    - 05 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại:

    · 02 bệnh nhân tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh: BN52, BN149.

    · 03 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam: BN168, BN188, BN231.

    - Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 07ca.

    - Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 29 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:10:00 16-04-2020

    Infographic: Quy định cách ly xã hội theo từng nhóm nguy cơ từ 22/4

    Diễn biến dịch ngày 16/4: Không ghi nhận thêm ca mắc mới vào buổi chiều, 176 người đã được điều trị khỏi - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:08:00 16-04-2020

    3 nhân viên công ty Trường Sinh khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn 92 bệnh nhân Covid-19

    16h chiều 16/4, Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, có thêm 3 bệnh nhân - đều là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh từng cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai - được công bố khỏi bệnh. Cả 3 người đều được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

    Như vậy, đến thời điểm này cả nước đã có tổng cộng 176 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chỉ còn đang điều trị 92 người.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:39:00 16-04-2020

    Infographics: Chi tiết các tỉnh, thành cách ly xã hội theo 3 mức độ

    Diễn biến dịch ngày 16/4: Việt Nam ghi nhận 268 người mắc Covid-19, 3 bệnh nhân nặng phải thở máy, lọc máu - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/tin-24h/infogra...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:03:00 16-04-2020

    Thuộc nhóm nguy cơ thấp, Thanh Hóa vẫn tiếp tục giãn cách xã hội tới ngày 30-4

    Tối 15-4, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ban hành công điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 tới ngày 30-4.

    Theo công điện, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được kiểm soát, tuy nhiên, trên phạm vi cả nước dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan sang địa bàn rất lớn.

    Vì vậy, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 30-4.

    Diễn biến dịch ngày 16/4: Việt Nam ghi nhận 268 người mắc Covid-19, 3 bệnh nhân nặng phải thở máy, lọc máu - Ảnh 1.

    Các quán cà phê, trà chanh... tiếp tục đóng cửa tới ngày 30-4 để phòng chống dịch Covid-19

    Bài viết được dẫn nguồn từ Nld.com.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:00:00 16-04-2020

    2 ca bệnh COVID-19 "phức tạp nhất" tại Quảng Ninh khỏi bệnh, Việt Nam điều trị thành công 173 ca

    Ngày 16/4/2020, tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, 2 bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến 2 tỉnh Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 173 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

    2 trường hợp này trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:00:00 16-04-2020

    Số ca nghi nhiễm thấp nhất trong một tháng

    Tính đến 8h ngày 16/4, cả nước còn 310 người nghi nhiễm đang được cách ly tại bệnh viện, mức thấp nhất trong gần một tháng qua.

    Trong đó 27 người mới cách ly trong ngày, 283 người từ những ngày trước tiếp tục theo dõi. Số liệu do Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam tổng hợp các tỉnh, thành.

    Đây là lần đầu tiên sau 26 ngày, số ca nghi nhiễm giảm còn xấp xỉ 300 trường hợp

    Bài viết được dẫn nguồn từ Vnexpress.net

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:56:00 16-04-2020

    Thông tin về BN 268 ở Đồng Văn (Hà Giang): Từng tiếp xúc với 1 người làm thuê bên Trung Quốc

    Sáng 16/4, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 268, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

    Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hà Giang, bệnh nhân là G.T.C., 16 tuổi, dân tộc Mông, nghề nghiệp: làm nương.

    Cô xuất hiện triệu chứng khó thở từ ngày 7/4, mỗi ngày càng tăng, nhưng không dùng thuốc gì. Cô đến Phòng khám Đa khoa Phố Bảng khám và điều trị, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Chẩn đoán ban đầu: viêm phổi, đã chụp phim phổi 2 lần.

    Điều tra dịch tễ, Sở Y tế Hà Giang cho biết, bệnh nhân có tiếp xúc với S.M.T, đi làm thuê tại Trung Quốc, đã hoàn thành thời gian cách ly tại Việt Nam khi về nước, trong khoảng thời gian giữa tháng 3/2020. Còn lại, hầu như cô ít giao lưu, đi lại.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:27:00 16-04-2020

    Kết quả xét nghiệm hơn 11.000 mẫu ở ổ dịch Hạ Lôi và công ty Sam Sung

    Tại ổ dịch thuộc thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội hiện nay đã ghi nhận 13 ca mắc COVID-19. Cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 11.847 mẫu xét nghiệm, đã thực hiện xét nghiệm 9.913 mẫu (trong đó 9.908 mẫu âm tính, 5 mẫu dương tính).

    Đối với 732 trường hợp tiếp xúc gần (F1), đã thực hiện xét nghiệm tất cả các mẫu, trong đó 727 trường hợp âm tính và 5 trường hợp dương tính.

    Liên quan đến trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 số 262 (ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội) làm việc tại Công ty SamSung, Bắc Ninh, đã tiến hành rà soát 185 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 922 trường hợp có tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).

    Đối với 185 trường hợp F1: Hiện đang cách ly tại BVĐK tỉnh Bắc Ninh 8 trường hợp; khu tập trung của tỉnh 99 trường hợp; chuyển rà soát và cách ly tại các tỉnh 78 trường hợp.

    Đối với 922 trường hợp F2: Cách ly tại khu tập trung của tỉnh Bắc Ninh 399 trường hợp; cách ly tại nhà 358 trường hợp; chuyển rà soát và cách ly tại các tỉnh khác 487 trường hợp.

    Các cơ quan chuyên môn đã lấy 226 mẫu xét nghiệm (F1: 110 mẫu; F2: 116 mẫu), trong đó 180 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:25:00 16-04-2020

    Sau 13 lần xét nghiệm, bệnh nhân Covid-19 số 50 tại Quảng Ninh đã âm tính 3 lần liên tiếp

    Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh), bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 50 đang điều trị tại bệnh viện số 2 Hạ Long có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 liên tiếp 3 lần từ ngày 11-15/4/2020.

    Cụ thể, từ khi được phát hiện mắc Covid-19 ngày 13/3/2020 đến nay bệnh nhân 50 đã thực hiện 13 lần xét nghiệm SARS-CoV-2. Đây là lần đầu tiên bệnh nhân có kết quả 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.

    Cụ thể, 13 lần xét nghiệm gồm: Lần 1: 13/3, Dương tính; Lần 2: 18/3, Dương tính; Lần 3: 23/3, Dương tính; Lần 4: 26/3, Âm tính; Lần 5: 28/3, Âm tính; Lần 6: 30/3, Dương tính; Lần 7: 2/4, Dương tính; Lần 8: 5/4, Dương tính.

    Lần: 9: 8/4, Âm tính; Lần 10: 10/4, Dương tính; Lần 11: 13/4, Âm tính; Lần 12: 14/4, Âm tính; Lần 13: 15/4, Âm tính.

    Diễn biến dịch ngày 16/4: Việt Nam ghi nhận 268 người mắc Covid-19, 3 bệnh nhân nặng phải thở máy, lọc máu - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Sở Y tế Quảng Ninh cho biết thêm, hiện nay, bệnh nhân 50 vẫn đang được theo dõi, cách ly, điều trị đúng với phác đồ của Bộ Y tế tại bệnh viện số 2 Hạ Long trong tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, tự thở.

    Trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ tiếp tục thực hiện các xét nghiệm để khẳng định khỏi bệnh Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:23:00 16-04-2020

    Tiếp tục tạm ngưng hoạt động gọi xe 2 bánh tại Hà Nội

    Các dịch vụ gọi xe công nghệ 4 bánh như GrabCar, BeCar hoặc thuê xe đi tỉnh tiếp tục dừng hoạt động, riêng dịch vụ gọi xe 2 bánh tại Hà Nội tiếp tục dừng hoạt động, còn ở TP.HCM hoạt động bình thường.

    Diễn biến dịch ngày 16/4: Việt Nam ghi nhận 268 người mắc Covid-19, 3 bệnh nhân nặng phải thở máy, lọc máu - Ảnh 1.

    Grab Việt Nam vừa có thông báo gửi đến tài xế, cho biết nghiêm túc thực hiện theo công văn số 3608/BGTVT-VT ban hành ngày 15-4 của Bộ Giao thông vận tải, đơn vị này tiếp tục tạm ngưng cung cấp toàn bộ dịch vụ vận chuyển 4 bánh trên địa bàn toàn quốc như GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar doanh nghiệp, Grab tỉnh, Grab tuyến, JustGrab, GrabTaxi, GrabRent từ 0h ngày 16-4 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

    Đối với dịch vụ gọi xe 2 bánh GrabBike tại Hà Nội cũng tiếp tục tạm ngưng nhưng mảng gọi thức ăn và giao hàng... tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng hoạt động bình thường.

    Sáng 16-4, đại diện ứng dụng Be cho biết sẽ tiếp tục ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển BeCar, Be Now, Be Đi tỉnh, thuê xe theo giờ từ nay cho đến hết ngày 22-4 tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai và TP.HCM. Đối với dịch vụ gọi xe 2 bánh, đại diện Be cho biết BeBike sẽ hoạt động bình thường vào hôm nay cùng các dịch vụ giao hàng và đi chợ hộ. 

    Ghi nhận trên các ứng dụng gọi xe Grab, Go-Việt, Be sáng 16-4 cho thấy mục gọi xe 2 bánh tại TP.HCM đã hiển thị trở lại, số lượng tài xế đông.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:22:00 16-04-2020

    Đà Nẵng cho bán hàng ăn uống trở lại

    Diễn biến dịch ngày 16/4: Việt Nam ghi nhận 268 người mắc Covid-19, 3 bệnh nhân nặng phải thở máy, lọc máu - Ảnh 1.

    Nhiều quán cà phê trên đường Bạch Đằng (Đà Nẵng) đóng cửa từ ngày 2/4. Ảnh: Nguyễn Đông.

    Từ 0h ngày 16/4, cửa hàng dịch vụ ăn uống được phép hoạt động trở lại nhưng chỉ được bán qua mạng và mang về, không phục vụ tại chỗ.

    Tối 15/4, ông Lê Trung Chinh (Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng) cho biết quy định này thay đổi so với giai đoạn đầu Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

    Ông Chinh yêu cầu khi cho bán hàng trở lại, UBND các quận, huyện phải kiểm tra, giám sát chủ cơ sở kinh doanh, người vận chuyển thức ăn. Người bán, người mua hay người vận chuyển phải đảm bảo giãn cách xã hội, vệ sinh phòng dịch, đeo khẩu trang. Chính quyền sẽ đóng cửa các cơ sở vi phạm.

    Hai tuần qua, thành phố với hơn một triệu dân này yêu cầu các cửa hàng dịch vụ ăn uống dừng hoạt động toàn bộ từ 0h ngày 2/4.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:54:00 16-04-2020

    Lịch nghỉ học của các tỉnh thành trên cả nước, nhiều nơi cho học sinh nghỉ đến tháng 5


    Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Hà Nam quyết định cho trẻ em, học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 16/3 đến hết ngày 3/5/2020.

    Trước đó, Quảng Ninh và Đồng Tháp đã có thông báo cho học sinh nghỉ đến đầu tháng 5, trong khi nhiều địa phương chưa có thông báo thời điểm cụ thể học sinh đi học lại.

    TP.HCM là một trong những nơi thuộc nhóm nguy cơ cao phải thực hiện cách ly xã hội đến 22/4. Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cuối ngày 15/4 chỉ đạo Sở GD-ĐT thành phố nhanh chóng nghiên cứu đề xuất thời gian tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Trước đó TP.HCM kéo dài thời gian cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 19/4.

    Hà Nội, địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao phải tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đến 22-4, tối 15/4 đã thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ từ 16/4.

    Trước đó Đà Nẵng, cũng thuộc nhóm phải cách ly xã hội đến 22/4, có công văn cho học sinh nghỉ tiếp cho đến khi có thông báo mới.

    Cụ thể, lịch nghỉ học của 36 tỉnh thành trên cả nước như sau:

    Diễn biến dịch ngày 16/4: Việt Nam ghi nhận 268 người mắc Covid-19, 3 bệnh nhân nặng phải thở máy, lọc máu - Ảnh 1.
    Diễn biến dịch ngày 16/4: Việt Nam ghi nhận 268 người mắc Covid-19, 3 bệnh nhân nặng phải thở máy, lọc máu - Ảnh 2.
    Diễn biến dịch ngày 16/4: Việt Nam ghi nhận 268 người mắc Covid-19, 3 bệnh nhân nặng phải thở máy, lọc máu - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:40:00 16-04-2020

    Hà Nội chuyển hướng xét nghiệm điều tra nhanh F1, F2

    Chiều 15/4, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

    Tại phiên họp, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tại Việt Nam, đến ngàỵ 15/4/2020 có 267 ca mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố. Tại Hà Nội có tổng số 114 ca mắc (51 trường hợp đã khỏi ra viện, 63 trường hợp đang điều trị, riêng ổ dịch tại thôn Hạ Lôi có 13 ca mắc).

    Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho rằng thời gian tới, Thành phố cần chuyển hướng công tác xét nghiệm. Ngoài xét nghiệm sớm các trường hợp nghi ngờ, cần phải điều tra nhanh các trường hợp F1, F2 thậm chí cả F3 để lập danh sách và lấy mẫu kịp thời.

    Giám đốc CDC Hà Nội đề nghị các quận, huyện khi lấy được mẫu xét nghiệm thì gửi về CDC Hà Nội ngay trong ngày. "Gửi mẫu bất kể thời gian nào, 24/24, để triển khai xét nghiệm một cách nhanh nhất" – Ông Cảm nói.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:36:00 16-04-2020

    TP Hồ Chí Minh: Hơn 6.600 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19

    Ngày 15/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết, tính đến nay Trung tâm đã phối hợp với các lực lượng chức năng lấy 6.643 mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, khu lưu trú công nhân.

    Kết quả có phát hiện một trường hợp bị dương tính lại với Covid-19 sau khi đã xuất viện là trường hợp bệnh nhân số 22, các trường hợp còn lại đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 của bệnh nhân 22 dương tính lại, hệ thống phòng chống dịch của TP HCM đã tiến hành xử lý, điều tra xác minh và lập danh sách người tiếp xúc của bệnh nhân tại khách sạn, người ngồi gần trên chuyến bay với bệnh nhân. Những người này thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

    Kết quả xét nghiệm cho thấy 41 nhân viên, khách lưu trú tại khách sạn có kết quả âm tính. Các hành khách còn lại đi cùng chuyến bay cũng có kết quả âm tính. Hệ thống phòng dịch của TP HCM sẽ tiếp tục xác minh các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 22.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: http://daidoanket.vn/cac-benh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:29:00 16-04-2020

    Bệnh nhân 91 phi công người Anh không sốt, vẫn thở máy

    Sáng 16/4, thông tin về sức khỏe bệnh nhân số 91 phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, người này không sốt, nhưng phải thở máy, theo dõi rối loạn đông máu - Hội chứng HIT.

    Ngoài bệnh nhân này còn 2 ca bệnh nặng khác đang phải thở máy, lọc máu là bệnh nhân 19 và bệnh nhân 161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trong đó, bệnh nhân có tiến triển, dừng được vận mạch, Glassgow 14 điểm.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/tin-tuc/benh-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:27:00 15-04-2020

    Nữ điều dưỡng chịu tang bố từ bệnh viện cách ly

    Điều dưỡng Hương nhận được tin bố qua đời rạng sáng 13/4 nhưng không thể về vì đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly đặc biệt.

    Chị Hoàng Thị Thu Hương, 48 tuổi, điều dưỡng trưởng khu B6, bệnh viện số 2, điều trị bệnh nhân Covid -19 tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, đã hơn hai tháng chị không về nhà.

    "Mặc dù ở cùng một thành phố nhưng vì nhiệm vụ, tôi phải cúi đầu chịu tang bố từ nơi xa", nữ điều dưỡng nghẹn ngào.

    Chôn chặt nỗi đau vào lòng, chị hiểu việc cách ly để đảm bảo an toàn cho mọi người bởi công việc điều dưỡng trực tiếp tiếp xúc gần với người bệnh, nguy cơ lây nhiễm cao hơn nên "những mong ước riêng tư đành gác lại để hoàn thành công việc tốt nhất".

    Ban lãnh đạo bệnh viện số 2 đã giúp chị lập bàn thờ để lạy bố từ xa. Bàn thờ được lập tại tầng 3, khu nhà dinh dưỡng của Bệnh viện.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vnexpress.net/nu-dieu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:11:00 15-04-2020

    Ca mắc COVID-19 số 268 là cô gái 16 tuổi ở Đồng Văn- Hà Giang

    Sáng ngày 16/4, Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc mới.

    Ca bệnh 268 (BN268): Bệnh nhân nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới.

    Ngày 7/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 68.049, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện có 471; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 11.413 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 56.165 người.

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có 3 bệnh nhân nặng đang thở máy, lọc máu là gồm:

    BN19 và BN161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, trong đó BN19 đã có tiến triển, dừng được vận mạch, Glassgow 14 điểm.

    BN 91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM không sốt, thở máy, theo dõi rối loạn đông máu - Hội chứng HIT.

    Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 23 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 có 10 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ