Cập

Diễn biến dịch ngày 15/2: Hà Nội ghi nhận gần 4.000 ca mắc Covid-19 mới trong 24h; Hơn 186 triệu liều vaccine đã được tiêm

Theo bản tin của Bộ Y tế ngày 15/2 cho biết, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 186.479.340 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.226.500 liều, tiêm mũi 2 là 74.769.707 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 32.483.133 liều.

  diễn biến
  • 15:57:00 15-02-2022

    Quảng Nam ngày 15/02, có 571 ca mắc Covid-19 và 490 ca cộng đồng

    Từ 01/01/2022 đến nay, tỉnh Quảng Nam có 16.810 ca bệnh công bố cụ thể 13.746 ca bệnh cộng đồng, 2.853 ca lây nhiễm thứ phát, 107 ca xâm nhập từ các tỉnh và 104 ca nhập cảnh.

    Tỉnh Quảng Nam có 2.393 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, trong ngày có 214 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

    Tỉnh Quảng Nam đã nhận 2.947.440 liều vaccine Covid-19 và đã tiêm 2.614.753 mũi tiêm, đạt tỷ lệ 88,7% so với vaccine đã nhận.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thuonghieucongluan.com...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:55:00 15-02-2022

    Tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi ở một số địa phương ​

    Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 14/2 đến 16 giờ ngày 15/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 31.814 ca mắc mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 31.787 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.384 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 22.870 ca trong cộng đồng).

    Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.326 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 2.242.273 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.926 ca. Số bệnh nhân tử vong là 85 ca.

    Ngày 15/2, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố gồm: Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp và Bình Dương về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

    Bộ Y tế cho biết, theo ghi nhận kết quả triển khai tiêm chủng của địa phương, đơn vị, đến hết ngày 13/2/2022, cả nước đã tiêm được hơn 16,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là 95,4%, mũi 2 là 89,7%.

    42/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 13/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 80 - dưới 90% gồm Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Quảng Bình, Ninh Thuận, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ; 8/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 57% - dưới 80% gồm: Sơn La, Điện Biên, Quảng Bình, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Dương.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:52:00 15-02-2022

    Kiểm toán tại nhiều bộ, địa phương về sử dụng nguồn lực chống dịch Covid-19

    Ngày 15-2, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức hội nghị công bố quyết định  kiểm toán  chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ.

    Theo cơ quan kiểm toán, đây là cuộc kiểm toán trọng điểm trong kế hoạch kiểm toán 2022 và phục vụ việc tham gia của KTNN vào hoạt động giám sát của Quốc hội. Cuộc kiểm toán nhằm mục tiêu đánh giá tính khả thi, kịp thời trong việc ban hành và tuân thủ các văn bản về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/kie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:36:00 15-02-2022

    TP.HCM: 28 phường, xã tăng cấp độ dịch do tiêm vắc xin Covid-19 không đạt

    Theo đó, kết quả thực hiện các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19 của từng phường, xã, thị trấn tại TP.HCM cho thấy có 275/312 phường, xã, thị trấn đạt cấp độ 1 (vùng xanh). 37/312 phường xã đạt cấp độ 2 (vùng vàng), tăng 36 phường, xã, thị trấn so với cách đánh giá cũ.

    37 phường, xã, thị trấn trong tuần qua có cấp độ dịch ở cấp 2 do 4 nhóm nguyên nhân chính như sau:

    Thứ nhất, tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 đủ mũi không đạt quy định sẽ bị tăng thêm 1 mức độ lây nhiễm, do đó sẽ làm tăng thêm 1 cấp độ dịch. Nhóm này có 28 phường, xã (2 phường ở Q.8; 7 phường ở Q.Bình Tân, 10 phường ở Q.Gò Vấp, 1 phường ở Q.Tân Phú; 6 phường ở TP.Thủ Đức; 2 xã ở H.Hóc Môn).

    Thứ 2, mức độ lây nhiễm ở mức 2 nhưng khả năng đáp ứng ở mức trung bình nên cấp độ dịch sẽ là cấp 2. Nhóm này có 5 phường (3 phường ở Q.12, 1 phường ở Q.Gò Vấp và 1 xã ở H.Nhà Bè).

    Thứ 3, mức độ lây nhiễm ở mức 3 và khả năng đáp ứng ở mức cao nên cấp độ dịch sẽ là cấp 2. Nhóm này có 1 phường ở Q.6.

    Thứ 4, tỷ lệ ca tử vong/100.000 dân vượt ngưỡng quy định (6 ca/100.000 dân). Do đó đối với những phường, xã có mật độ số dân dưới 16.667 người và chỉ cần 1 ca tử vong trong tuần thì sẽ vượt ngưỡng và tăng thêm 1 cấp độ dịch. Nhóm này có 3 phường (2 phường ở Q.5 và 1 phường ở Q.8).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/tp-hcm-28...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:35:00 15-02-2022

    Vì sao Hà Nội tăng đột biến gần 4.000 ca Covid-19 mỗi ngày?

    Suốt một tháng qua, số ca mắc của Hà Nội chỉ xấp xỉ 3.000 ca/ngày. Tuy nhiên, hai ngày gần đây, số ca tăng đột biến, từ 3.500 đến 3.900.

    Sở Y tế Hà Nội trước đó cho biết, trong Tết số ca mắc Covid-19 giảm nhẹ, tuy nhiên đây là mức giảm "giả tạo". Số ca mắc tăng cao sau kỳ nghỉ Tết do người dân di chuyển, giao thương nhiều nơi. Song, công tác phòng, chống dịch vẫn đang được tổ chức quyết liệt, tỉ lệ bệnh nhân nặng, tỉ lệ tử vong vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

    Hà Nội còn đối mặt nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập khi thời gian tới mở lại một số dịch vụ, ngành nghề như vận tải, du lịch, giao thương quốc tế,... Do đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các địa phương phải theo dõi sát, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp để phục hồi, phát triển kinh tế nhưng đảm bảo an ninh y tế.

    Đặc biệt, theo các chuyên gia, Hà Nội còn nhiều trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không khai báo y tế, tự điều trị cách ly tại nhà.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/vi-sao-ha-no...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:35:00 15-02-2022

    F0 liên tục tăng, Hải Phòng thành lập các tổ chăm sóc cộng đồng

    Theo UBND TP Hải Phòng, tình hình dịch bệnh COVID-19 sau Tết Nguyên đán trên địa bàn đang có chiều hướng tăng với hơn 42.000 ca COVID-19 đang điều trị (trong đó hơn 95% đang cách ly và điều trị tại nhà).

    Lãnh đạo TP cũng xác định người dân có biểu hiện lơ là, chủ quan khi bị dương tính như không khai báo, tự mua thuốc điều trị nên bệnh càng nặng hoặc tử vong mà không có sự kiểm soát. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương có phần lơi lỏng.

    Trước tình trạng này, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền phải tăng cường tuyên truyền không để người dân chủ quan và cũng không hoang mang, tự mua thuốc điều trị tại nhà làm ảnh hưởng tới kết quả điều trị khi có diễn tiến nặng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/f0-lien-tuc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:59:00 15-02-2022

    Ngày 15/2, thêm 9.326 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, hơn 186 triệu liều vaccine đã được tiêm

    TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ

    (Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

    1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

    - Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.326 ca

    - Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.242.273 ca

    2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.926 ca, trong đó:

    - Thở ô xy qua mặt nạ: 2.222 ca

    - Thở ô xy dòng cao HFNC: 305 ca

    - Thở máy không xâm lấn: 94 ca

    - Thở máy xâm lấn: 289 ca

    - ECMO: 16 ca

    3. Số bệnh nhân tử vong:

    - Từ 17h30 ngày 14/02 đến 17h30 ngày 15/02 ghi nhận 85 ca tử vong tại:

    + Tại TP. Hồ Chí Minh (4) trong đó có 2 ca từ các tỉnh chuyển đến: Bình Định (1), Long An (1).

    + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (11), Khánh Hòa (9 ca trong 02 ngày), Quảng Ngãi (6 ca trong 02 ngày), Bình Định (5), Đà Nẵng (5), Kiên Giang (5), Quảng Nam (4), Bắc Ninh (3), Nam Định (3), Nghệ An (3), Tây Ninh (3), Vĩnh Long (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bình Thuận (2), Đồng Tháp (2), Hà Nam (2), Lạng Sơn (2), Bạc Liêu (1), Cần Thơ (1), Cao Bằng (1), Đắk Nông (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Ninh Bình (1), Phú Yên (1), Quảng Ninh (1), Thái Bình (1), Thái Nguyên (1).

    - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 86 ca.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ngay-15-2-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:42:00 15-02-2022

    Sau 24h, Hà Nội gần 4.000 ca mắc Covid-19 mới, có 798 ca cộng đồng; quận Hoàng Mai dẫn đầu số ca mắc

    Các ca mới ghi nhận trong ngày phân bố tại 487 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

    Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (186); Đông Anh (175); Chương Mỹ (155); Bắc Từ Liêm (143); Nam Từ Liêm (141).

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 179.217 ca.

    Trưa cùng ngày, Sở Y tế thông tin tổng bệnh nhân đang điều trị: 95.916 người trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 163 trường hợp, BV Đại học Y 175 trường hợp, tại các bệnh viện của Hà Nội là 3273 trường hợp, tại cơ sở thu dung của Thành phố 100 trường hợp, tại cơ sở thu dung quận, huyện 661 trường hợp và 91.544 theo dõi, điều trị tại nhà.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:33:00 15-02-2022

    Ca mắc COVID-19 tăng, Hải Phòng thí điểm thành lập tổ chăm sóc cộng đồng

    Ngày 15-2, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ sở giáo dục phải mở cửa đón học sinh, đồng thời thực hiện thí điểm tổ chăm sóc cộng đồng tại 4 quận huyện để hỗ trợ người dương tính COVID-19.

    UBND TP Hải Phòng đánh giá dịch bệnh COVID-19 sau Tết trên địa bàn có chiều hướng tăng với hơn 42.000 ca COVID-19 đang điều trị (chủ yếu cách ly và điều trị tại nhà).

    Hải Phòng cũng xác định người dân có biểu hiện lơ là, chủ quan, khi bị dương tính không khai báo, tự mua thuốc điều trị nên bệnh càng nặng hoặc tử vong. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương có phần lơi lỏng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://plo.vn/suc-khoe/ca-mac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:29:00 15-02-2022

    Thành phố Vinh: 22/25 phường cấp độ 4 về dịch COVID-19

    UBND thành phố Vinh (Nghệ An) vừa có thông báo số 54/TB-UBND về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó có 22/25 phường, xã cấp độ 4, 1 phường cấp độ 3 và 2 phường, xã cấp độ 2.

    Các phường, xã cấp độ 4 gồm: Trường Thi, Hưng Bình, Cửa Nam, Nghi Phú, Bến Thủy, Hưng Dũng, Đông Vĩnh, Lê Lợi, Trung Đô, Nghi Ân, Hưng Hòa, Hưng Lộc, Lê Mao, Quang Trung, Hưng Đông, Vinh Tân, Nghi Liên, Đội Cung, Hưng Phúc, Hồng Sơn, Hưng Chính và Nghi Đức.

    Phường Quán Bàu cấp độ 3; phường Hà Huy Tập và xã Nghi Kim cấp độ 2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/thanh-pho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:15:00 15-02-2022

    Tin tức Covid-19 TP.HCM ngày 15.2: Có thêm 41 ca nhiễm biến thể Omicron

    Ngày 15.2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, kết quả giải trình tự gen một số ca nhiễm Covid-19, TP.HCM phát hiện thêm 41 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 40 ca nhập cảnh và 1 ca cộng đồng.

    Như vậy, đến nay TP.HCM có 166 ca nhiễm biến thể Omicron, bao gồm 155 ca nhập cảnh và 11 ca cộng đồng.

    Theo lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đa số ca nhiễm biến thể Omicron đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. UBND TP.HCM đã chỉ đạo quận, huyện, TP.HCM giám sát chặt người nhập cảnh cách ly tại nhà.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/tin-tuc-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:14:00 15-02-2022

    Gần 95% ca F0 đang điều trị tại nhà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói bắt buộc phải làm điều gì?

    Hà Nội có gần 96.000 F0 đang điều trị

    Ngày 15/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, trong ngày 14/2, thành phố ghi nhận 3.507 ca mắc Covid-19 mới tại 477 xã, phường thuộc 30 quận, huyện.

    Hiện Hà Nội có gần 96.000 trường hợp F0 đang điều trị. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: 163; Bệnh viện Đại học Y: 175;  Bệnh viện của Hà Nội: 3.273; Cơ sở thu dung thành phố: 100; Cơ sở thu dung quận, huyện: 661. Theo dõi, điều trị tại nhà có 91.544 trường hợp.

    Tại Hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội ngày 14/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý các cấp, các ngành phải tập trung rà soát các điều kiện tổ chức học trực tiếp cho học sinh, sinh viên bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tăng cường quản lý chặt các lễ hội, không để dịch bệnh lây lan có thể dẫn tới mất kiểm soát.

    Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Dũng yêu cầu, Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn phối hợp với Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, các trường đại học, cao đẳng, học viện và gia đình, các chủ nhà trọ trên địa bàn quản lý chặt chẽ sinh viên ở trọ phân tán.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://danviet.vn/gan-95-ca-f...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:13:00 15-02-2022

    Phát hiện 2.287 ca mắc Covid-19, nhiều bệnh nhân chuyển biến nặng, nguy kịch

    Sáng 15-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, cho biết trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 14-2 đến 6 ngày 15-2), tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.113 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 204 ca cộng đồng; 909 ca đã được cách ly từ trước (905 ca là F1, 04 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Các địa phương có số bệnh nhân cao nhất trong 12 giờ qua: TP Vinh, huyện Nghi Lộc, huyện Quỳnh Lưu, huyện Thanh Chương, huyện Diễn Châu.

    Trước đó, vào tối 14-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin trong 12 giờ (từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 14-2), Nghệ An ghi nhận 1.174 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 377 ca cộng đồng; 797 ca đã được cách ly từ trước (762 ca là F1, 35 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/suc-khoe/ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:29:00 15-02-2022

    Phố đi bộ hồ Gươm dự kiến mở lại từ đầu tháng 3

    Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nguồn tin từ quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đang có lộ trình xin phép thành phố cho mở lại phố đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận từ tháng 3/2022.

    Tháng 4/2021, UBND quận Hoàn Kiếm thông báo tạm dừng tổ chức hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ ngày 30/4/2021 để phòng chống dịch COVID-19. Thông báo nêu rõ, để hạn chế các hoạt động tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-10 và thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm thông báo tạm dừng việc tổ chức hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ ngày 30/4/2021. Hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận chỉ tiếp tục được hoạt động trở lại sau khi được phép của UBND thành phố Hà Nội.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/pho-di-bo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:32:00 15-02-2022

    Số bệnh nhân Covid-19 nguy kịch tại Hà Nội tăng nhẹ

    Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội ngày 14/2, thành phố đang điều trị cho 95.916 người mắc Covid-19.

    Các bệnh nhân được phân bổ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (163), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (175), các bệnh viện thuộc Hà Nội (3.273), cơ sở thu dung của thành phố (100), cơ sở thu dung cấp quận/huyện (661). Ngoài ra, 91.544 F0 đang được theo dõi và cách ly tại nhà.

    Thống kê của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cập nhật lần gần nhất ngày 14/2 cho thấy Hà Nội có 582 F0 đang điều trị tại các bệnh viện diễn biến nhẹ, không xuất hiện triệu chứng.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/so-benh-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:19:00 15-02-2022

    Bộ Văn hóa đề xuất điều kiện để mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế từ 15/3

    Bộ VHTTDL đề xuất , từ 15/3/2022: Mở lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong bối cảnh bình thường mới bằng đường không, đường bộ, đường biển đảm bảo an toàn, phù hợp với thời gian triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ. Căn cứ tình hình, kết quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong Giai đoạn 2 để mở lại bình thường hoạt động du lịch quốc tế và nội địa

    Theo đó, đối tượng mở rộng gồm cả khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (inbound) và khách du lịch ra nước ngoài (outbound). Khách du lịch nhập cảnh thông qua các cửa khẩu quốc tế đường không, đường bộ, đường biển và tuân thủ các quy định an toàn theo cấp độ dịch của Việt Nam.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/bo-van-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:17:00 15-02-2022

    Số ca mắc cao kỷ lục, Nam Định khẩn trương chống dịch

    Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, bình quân ghi nhận trên 1.200 ca/ngày (gấp gần 3 lần so với tuần trước).

    10/10 huyện, thành phố của tỉnh Nam Định liên tiếp ghi nhận các chùm ca bệnh cộng đồng có yếu tố dịch tễ phức tạp, có liên quan đến khu công nghiệp, chợ, doanh nghiệp, cơ quan, nơi tập trung đông người.

    Cụ thể ngày 14/2 ghi nhận 1.362 ca mắc, trong đó có 1.031 ca cộng đồng, trước đó ngày 13/2 ghi nhận 1.894 số ca mắc cao kỷ lục tại địa phương này.

    Nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tại Nam Định tăng cao trong những ngày qua được cho là do trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu giao thương, lễ hội nên việc đi lại, tập trung đông người của người dân tăng cao.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/so-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:34:00 15-02-2022

    Những F0 nào cần đi khám hậu Covid-19 sau khi khỏi bệnh?

    Theo các bác sĩ những trường hợp trên không phải hiếm gặp. Mỗi ngày Phòng khám Hậu Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tiếp nhận và điều trị cho khoảng 15 người. Đa phần là những người cao tuổi, người có bệnh nền… Các bệnh nhân đến khám thường có triệu chứng liên quan đến hệ hô hấp và triệu chứng tâm lý.

    BS Đinh Thế Tiến, khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, Phòng khám Hậu Covid-19 của Bệnh viện đi vào hoạt động từ ngày 22/1 đến ngày nay đã tiếp nhận khoảng hơn 100 bệnh nhân. Đa số tới khám với các triệu chứng hậu Covid-19 chủ yếu là liên quan đến hệ hô hấp (ho, khàn giọng, khó thở, hụt hơi, đau tức ngực), hoặc toàn thân (mệt mỏi, giảm năng lượng, sương mù não, khó tập trung), hoặc các triệu chứng tâm lý (lo âu, căng thẳng, stress, mất ngủ).

    Người bị nhiễm Covid-19 sẽ bị ảnh hưởng hệ thống tới nhiều cơ quan. Và trong quá trình bị Covid-19 cấp tính có nhiều quá trình viêm của tế bào diễn ra, gây nên các tổn thương mất, bù, kiệt năng lượng ở các tế bào cơ tim, tế bào hô hấp và rất nhiều tế bào.

    Theo BS Tiến, quá trình mệt mỏi sau này là hệ quả của quá trình mất, bù trước đấy. Cùng với những lo âu, mệt mỏi của người bệnh… lại càng khuếch đại những bất thường trước đó và gây ra nhiều triệu chứng mà bản thân không thể lý giải nổi như hụt hơi, mệt mỏi… luôn có cảm giác như thiếu năng lượng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:33:00 15-02-2022

    F0 điều trị tại nhà cần biết hướng dẫn dùng thuốc hạ sốt của Bộ Y tế

    F0 có bệnh nền nhưng đang ổn định được điều trị tại nhà

    Theo "Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhàcó 3 tiêu chí lâm sàng đối với F0 được điều trị tại nhà đó là:

    - Người mắc COVID-19 (được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm realtime RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên theo quy định hiện hành) không có triệu chứng lâm sàng; hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ: như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi; tiêu chảy, chảy mũi, mất mùi, mất vị;

    Diễn biến dịch ngày 15/2: F0 trong ngày tại Hà Nội lập đỉnh mới với hơn 3.500 ca; TP.HCM chưa coi Covid-19 là bệnh thông thường - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế ở Yên Bái tư vấn, hướng dẫn chăm sóc cho F0 điều trị tại nhà

    - Người mắc COVID-19 không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu ô xy; nhịp thở < 20="" lần/phút;="" spo2=""> 96% khi thở khí trời; không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào.

    - Người mắc COVID-19 không mắc bệnh nền, hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định.

    Cùng đó người mắc COVID-19 điều trị tại nhà có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh và có thể tự theo dõi tình trạng sức khỏe theo hướng dẫn của nhân viên y tế; Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng cấp cứu: Có khả năng giao tiếp và sẵn có phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính…

    Bộ Y tế lưu ý trong trường hợp người mắc COVID-19 không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng các yêu cầu trên.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://suckhoedoisong.vn/f0-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:14:00 15-02-2022

    Mở cửa lại vũ trường, karaoke những ai sẽ không được tham gia?

    Theo đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, Bộ Y tế đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cân nhắc bổ sung vào nội dung dự thảo công văn một số nội dung.

    Cụ thể, việc hoạt động trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh tại mỗi địa phương, khu vực có hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

    Ngoài ra, nơi thực hiện các hoạt động trên thường là nơi có không gian kín nên dễ xảy ra lây nhiễm Covid-19. Do vậy, theo góp ý của Bộ Y tế, khi hoạt động trở lại cần tăng cường các biện pháp vệ sinh, phòng chống lây nhiễm tại khu vực này (khử khuẩn, thông khí…). Trong đó, lưu ý, người tham dự cần thực hiện nghiêm 5K, tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ liều, không cung cấp dịch vụ cho người đang có các triệu chứng mắc Covid-19 (ho, sốt…).

    Địa phương, nơi cung cấp dịch vụ trên cũng cần có kế dự phòng, đáp ứng với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong khu vực này để khoanh vùng gọn, không để lây lan rộng ra cộng đồng (nếu ghi nhận ổ dịch).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:12:00 15-02-2022

    Không cần thiết test nhanh định kỳ cho học sinh tại nhà

    Trên thực tế, Hà Nội không có văn bản hướng dẫn nào yêu cầu phụ huynh tự test nhanh cho con tại nhà. Trước khi đến trường, gia đình chỉ cần kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe trẻ. Nếu con có triệu chứng ho, sốt, khó thở, phụ huynh báo giáo viên để buổi đó, con học trực tuyến.

    Theo chia sẻ của các hiệu trưởng, việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 cũng chỉ áp dụng khi học sinh được xác định là F1 còn test PCR được tiến hành khi các em có kết quả test nhanh dương tính.

    Sau khi nhận phản ánh, trường Marie Curie cũng dừng yêu cầu xét nghiệm PCR khi lớp học có F0. Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang thừa nhận việc yêu cầu phụ huynh xét nghiệm rRT-PCR chưa hiệu quả, tốn kinh phí, thời gian và hướng giải quyết của trường chưa thích ứng linh hoạt do thiếu kinh nghiệm ở giai đoạn đầu cho học sinh đến lớp trở lại.

    Trao đổi với Zing, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đánh giá việc xét nghiệm nhanh liên tục hoặc định kỳ 2 lần/tuần không cần thiết.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/khong-can-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:41:00 14-02-2022

    TP.HCM chưa coi Covid-19 là bệnh thông thường

    Tại họp báo, Zing đặt câu hỏi về số ca tử vong tại TP.HCM (không tính ca ngoại tỉnh) trong 7 ngày vừa qua. Ngoài ra, theo quan điểm của Sở Y tế, TP.HCM đã có thể xem Covid-19 là bệnh đặc hữu hay chưa?

    Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho rằng Covid-19 không giống như sốt xuất huyết hay bệnh lý thông thường.

    "Còn sớm lắm để có thể coi nó như cúm mùa và xử lý như một bệnh lý thông thường", bà Mai đưa ra nhận định.

    Về nguy cơ của Covid-19 với trẻ em, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết các chuyên gia dịch tễ nhận định dịch Covid-19 còn rất mới và rất sớm để nói về tác động với trẻ em. Nhưng qua theo dõi tại TP.HCM, trẻ mắc Covid-19 thường không có diễn biến nặng và ít tử vong hơn so với người lớn tuổi.

    Tuy nhiên, các trẻ suy dinh dưỡng, có bệnh nền… cần rất chú ý vì có thể trạng yếu nên có nguy cơ cao hơn khi mắc Covid-19. Để bảo vệ nhóm này, bà Mai khuyến cáo các phụ huynh cần nhắc nhở các con thực hiện 5K và tiêm vaccine ngay khi đến lượt.

    Về số ca Covid-19 tại TP.HCM, tính từ 8 đến 14/2, số tử vong tại TP.HCM dao động từ 0-2 ca. Trong đó, 2 ngày 9/2 và 14/2, TP.HCM không có ca tử vong (không tính ca ngoại tỉnh).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/tphcm-chua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:40:00 14-02-2022

    F0 trong ngày tại Hà Nội lập đỉnh mới với hơn 3.500 ca

    Từ 18h ngày 13/2 đến 18h ngày 14/2, Hà Nội ghi nhận 3.507 ca bệnh (557 ca cộng đồng; 2.950 ca đã cách ly).

    Bệnh nhân phân bố tại 477 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

    Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (160); Chương Mỹ (154); Đống Đa (137); Nam Từ Liêm  (125); Bắc Từ Liêm (110).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ