Cập

Diễn biến dịch ngày 15/10: Giang Kim Cúc dương tính với SARS-CoV-2; Hàng loạt chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô dừng hoạt động

Nhiều chốt cửa ngõ Hà Nội đã dừng kiểm soát, chuyển sang hỗ trợ người dân khi ra vào.

  diễn biến
  • 15:14:00 15-10-2021

    Từ 0h ngày 16-10, người ngoài tỉnh vào Nam Định không cần giấy xét nghiệm

    Văn phòng UBND tỉnh Nam Định vừa thông báo biện pháp kiểm soát người ra, vào tỉnh từ 0h ngày 16-10, người tỉnh ngoài vào Nam Định không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

    Theo đó, người đến từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ) hoặc khu vực phong tỏa phải thực hiện nghiêm quy định hạn chế đi lại của Chính phủ.

    Trường hợp vào tỉnh nếu đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì cách ly tại nhà 7 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày và phải xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 1, thứ 7.

    Người chưa tiêm hoặc tiêm vắc xin mũi 2 chưa qua 14 ngày phải cách ly tập trung 7 ngày, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

    Đối với trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, áp dụng cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở y tế 14 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày; thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

    Những người đến từ vùng cấp độ 3 (vùng cam) và vùng cấp độ 2 (vùng vàng) nếu tiêm đủ 2 mũi vắc xin chỉ cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần vào thứ 1 và thứ 7.

    Người chưa tiêm hoặc tiêm mũi 2 chưa qua 14 ngày phải cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

    Còn lại những người đến từ vùng cấp độ 1 (vùng xanh) chỉ cần tự theo dõi sức khỏe 14 ngày.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/tu-0h-ngay-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:29:00 15-10-2021

    Tiêm đủ liều vắc xin vẫn cách ly tập trung 7 ngày khi đến Bình Dương

    Chiều ngày 15/10, bà Đoàn Thị Hồng Thơm, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương ký công văn về việc theo dõi người cách ly tại nhà và cách ly y tế đối với các trường hợp nguy cơ vào địa bàn tỉnh này. Cụ thể, quy định thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà đối với trường hợp đủ điều kiện xuất viện, hoàn thành điều trị COVID-19 là 7 ngày kể từ khi xuất viện.

    Thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nước ngoài nhập cảnh, các trường hợp từ tỉnh, thành phố khác đến Bình Dương và các trường hợp tiếp xúc gần với F0. Đối với trường hợp F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, người tiêm đủ 2 mũi vắc xin và 1 mũi sau 14 ngày thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/tiem-du-l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:15:00 15-10-2021

    Giang Kim Cúc dương tính với SARS-CoV-2

    Trao đổi với PV, một cộng sự của Giang Kim Cúc cho biết chị đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vài ngày trước. Hiện tại, tình trạng của Cúc vẫn ổn định, không có nhiều triệu chứng. Sắp tới, Cúc sẽ điều trị trong khu cách ly.

    Giang Kim Cúc được biết đến là người sáng lập nhóm Mai táng 0 đồng ở TP.HCM. Trong suốt những tháng dịch bệnh, Giang Kim Cúc cùng các cộng sự đã hỗ trợ mai táng cho những bệnh nhân mắc Covid-19 qua đời, có hoàn cảnh khó khăn.

    Tuy nhiên gần đây, Giang Kim Cúc cũng đã vướng vào một số lùm xùm liên quan đến quỹ thiện nguyện. Cô bị một số cá nhân, tổ chức tố cáo là "ăn chặn tiền từ thiện", lợi dụng hoàn cảnh của người khác để livestream rồi kêu gọi quyên góp.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/giang-kim-cuc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:57:00 15-10-2021

    Nữ công nhân Hải Dương mắc COVID-19 sau 2 lần xét nghiệm âm tính

    Đại diện ngành Y tế Hải Dương cho biết, tại ổ dịch xã Minh Hòa (thị xã Kinh Môn) vừa ghi nhận 1 ca mắc mới. Trường hợp này sinh năm 1973 (nữ), là công nhân Công ty TNHH Viettory (phường Hiệp An) và được xác định là F1 của con trai mắc COVID-19 trước đó.

    Qua điều tra của cơ quan chức năng, hằng ngày nữ công nhân đi làm tại công ty, có tiếp xúc với hơn 70 người trong chuyền. Hết giờ làm việc, bệnh nhân về nhà và không tiếp xúc với ai. Từ ngày 5/10 đến 10/10, nữ công nhân nấu cơm ở nhà riêng mang đến cho con trai.

    Đến sáng 8/10, khi nhận được tin con trai có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trường hợp này đến Trạm Y tế xã Minh Hòa khai báo y tế, được nhân viên lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Tiếp đó, nữ công nhân được đưa đi cách ly tập trung ở cùng phòng với ca bệnh V.T.H. (trường hợp này có kết quả dương tính 12/10).

    Đến 11/10, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 âm tính, tuy nhiên vào hôm qua (14/10), nhân viên y tế lấy mẫu lần 3 và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://giadinh.net.vn/nu-cong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:54:00 15-10-2021

    Đắk Lắk: Thêm hàng chục ca mắc Covid-19, nhiều trường hợp ghi nhận trong cộng đồng

    Chiều 15/10, tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 68 trường hợp mắc Covid-19, 11/15 huyện, thị xã, thành phố có ca mắc mới. Trong đó có 7 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, 3 trường hợp được cách ly tại nhà trước đó, số còn lại nằm trong khu vực cách ly tập trung.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://danviet.vn/dak-lak-the...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:02:00 15-10-2021

    Ngày 15/10, hơn 50 triệu liều vắc xin đã được tiêm, 14 tỉnh thành không có ca lây nhiễm thứ phát trong 14 ngày qua

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:00:00 15-10-2021

    Ngày 15/10, Hà Nội ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 mới, đạt tiêu chí 1 về cấp độ dịch

    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 14/10 đến 18h ngày 15/10 trên địa bàn Thành phố ghi nhận 1 bệnh nhân Covid-19 tại Phú Xuyên đã được cách ly.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.079 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.473 ca.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:19:00 15-10-2021

    Vĩnh Phúc cho mở cửa sân golf, các khu du lịch, vẫn cấm karaoke và massage

    Hôm nay, 15/10, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quy định tạm thời một số biện pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 12 giờ trưa nay, tỉnh này sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2.

    Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và một số điều kiện hạn chế. Chẳng hạn, các khu, điểm du lịch, di tích và danh thắng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, các sân golf, sân tập golf, dịch vụ spa - chăm sóc sắc đẹp, gội đầu, hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

    Riêng các dịch vụ karaoke, massage, vũ trường, quán bar, quán internet, trò chơi điện tử vẫn chưa được hoạt động trở lại. Các lễ hội cũng tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

    Hoạt động vận tải thực hiện theo quy định hướng dẫn phòng, chống dịch của Bộ GTVT; chủ phương tiện phải quản lý hành khách bằng mã QR. Trong đó, hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe buýt được trở lại bình thường.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/vinh-phuc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:44:00 15-10-2021

    Gia Lai xuất hiện thêm 1 ổ dịch mới ở thành phố Pleiku

    Tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 1 ổ dịch mới, được xác định tại Phòng khám đa khoa Bình An, thành phố Pleiku, với 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Cụ thể, 1 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại Phòng khám đa khoa Bình An, thành phố Pleiku là Đ.T.D.K (sinh năm 1984, ở phường Phù Đổng, thành phố Pleiku), 5 trường hợp khác là F1 của ca test nhanh này. Trong ngày, tỉnh ghi nhận 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công dân đi từ vùng dịch trở về địa phương; và 3 trường hợp tái dương tính sau khi đã được công bố khỏi bệnh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:27:00 15-10-2021

    Người từ vùng xanh vào Vĩnh Phúc không cần giấy xét nghiệm SARS-CoV-2

    Sáng nay (15/10), toàn bộ 9 chốt kiểm soát dịch Covid-19 vào địa phận tỉnh Vĩnh Phúc đã được nới lỏng. Người dân từ vùng xanh không có giấy xét nghiệm xét nghiệm SARS-CoV-2 vẫn vào được tỉnh.

    Ghi nhận tại chốt trên QL2 đầu cầu Xuân Phương (phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên), lực lượng chức năng chỉ kiểm soát người dân đi từ các tỉnh phía Nam về, còn hầu hết người dân đều đi lại bình thường.

    Diễn biến dịch ngày 15/10: Hàng loạt chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô dừng hoạt động; Quảng Ninh tiên phong bỏ xét nghiệm PCR bắt buộc, còn các tỉnh? - Ảnh 1.

    Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL2 vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được nới lỏng

    Diễn biến dịch ngày 15/10: Hàng loạt chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô dừng hoạt động; Quảng Ninh tiên phong bỏ xét nghiệm PCR bắt buộc, còn các tỉnh? - Ảnh 2.

    Người dân từ vùng xanh vào tỉnh không cần giấy xét nghiệm SARS-CoV-2


    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:25:00 15-10-2021

    Quảng Ninh yêu cầu thực hiện quy định mới "thích ứng an toàn"

    Ngày 15/10, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành công điện hoả tốc về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128 ngày 11/10 của Chính phủ.

    Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" của Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/10.

    Chủ động ban hành ngay hướng dẫn cụ thể phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch tại ba cấp tỉnh, huyện, xã theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các kế hoạch xét nghiệm, các biện pháp cách ly y tế phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:23:00 15-10-2021

    Vì sao Bộ GTVT vẫn yêu cầu khách đi máy bay, xe khách xét nghiệm Covid-19?

    Mới đây, Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn các địa phương đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh, trong đó yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

    Tuy nhiên, đề cập tới tình hình triển khai hoạt động vận tải hành khách trên 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và hàng không, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho PV Dân trí biết vẫn duy trì yêu cầu hành khách phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19, chưa bỏ quy định này vì một số lý do.

    Theo đại diện Bộ GTVT, ngay từ thời điểm Chính phủ đưa ra quan điểm, chủ trương phòng chống dịch chuyển sang trạng thái "thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Bộ GTVT đã chủ động ban hành hướng dẫn tạm thời tổ chức vận tải hành khách 5 lĩnh vực, sau đó cụ thể hóa bằng 3 quy định tạm thời để triển khai tổ chức 3 lĩnh vực hàng không, đường sắt và đường bộ.

    "Tất cả các quy định tạm thời Bộ GTVT đều xin ý kiến và tiếp thu hướng dẫn của Bộ Y tế. Quan điểm của Bộ GTVT là làm thận trọng, có lộ trình và có thí điểm. Trước mắt cho đến ngày 20/10, Bộ GTVT đưa ra những tiêu chí, điều kiện về hành khách rất chặt chẽ để đảm bảo tối đa an toàn phòng chống dịch" - đại diện Bộ GTVT thông tin.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:12:00 15-10-2021

    Bộ Y tế đề nghị báo cáo khả năng cung ứng và giá thiết bị test nhanh COVID-19

    Thứ trưởng Bộ Y đề Trần Văn Thuấn vừa ký công văn đề nghị các cơ sở sản xuất, nhập khẩu test xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn trương báo cáo các thông tin về khả năng cung ứng và giá bán tại thời điểm hiện tại (bao gồm các sản phẩm chưa được cấp giấy phép nhập khẩu, cấp số lưu hành cơ sở có nhu cầu kinh doanh).

    Cụ thể, các đơn vị báo cáo về khả năng cung ứng test xét nghiệm SARS-CoV-2 về tên, chủng loại test, hãng, nước sản xuất/cung ứng, thông tin về lưu hành sản phẩm, thông số kỹ thuật của sản phẩm, khả năng cung ứng theo tháng, giá bán theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất (đồng), các thông tin khác liên quan.

    Đồng thời, các cơ sở phải báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sản xuất, nhập khẩu test xét nghiệm SARS-CoV-2 nếu có.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/bo-y-te-de-nghi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:11:00 15-10-2021

    Nhật Bản công bố viện trợ thêm vắc-xin cho Việt Nam

    Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ngày 15/10 thông báo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã công bố việc Nhật Bản viện trợ thêm vắc-xin cho Việt Nam.

    Tại cuộc họp báo hôm nay 15/10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu công bố việc Nhật Bản sẽ viện trợ thêm 500.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho Việt Nam. Số lượng vắc-xin này sẽ được chuyển đến Việt Nam sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị.

    Như vậy, tính cả số lượng vắc-xin được công bố ngày hôm nay thì tổng số lượng vắc-xin phòng Covid-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam là 4,08 triệu liều.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:52:00 15-10-2021

    Hàng loạt chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô dừng hoạt động

    Diễn biến dịch ngày 15/10: Hàng loạt chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô dừng hoạt động; Quảng Ninh tiên phong bỏ xét nghiệm PCR bắt buộc, còn các tỉnh? - Ảnh 1.

    9h ngày 15/10, tại chốt kiểm soát cửa ngõ vào Hà Nội giáp ranh tỉnh Vĩnh Phúc, phương tiện được đi qua mà không phải dừng khai báo y tế, kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 như những ngày vừa qua

    Diễn biến dịch ngày 15/10: Hàng loạt chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô dừng hoạt động; Quảng Ninh tiên phong bỏ xét nghiệm PCR bắt buộc, còn các tỉnh? - Ảnh 2.

    Các lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát, nhân viên y tế, dân quân tự vệ vẫn trực tại chốt; biển cảnh báo, barie, lán trại giữ nguyên

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/hang-loa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:06:00 15-10-2021

    Chồng sốt được vợ đưa đi khám ở BV tỉnh, kết quả cả 2 cùng nhiễm SARS-CoV-2

    Ngày 15/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày tỉnh này vừa ghi nhận thêm 8 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 3 ca nhiễm cộng đồng, 5 ca là người trở về từ miền Nam.

    Cụ thể, ông P.V.K. (SN 1956. trú khối Yên Hòa, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) có biểu hiện sốt, mệt mỏi. Chiều 14/10, ông K. được vợ là Đ.T.L. (SN 1961) đưa đến khám tại BV đa khoa tỉnh Nghệ An.

    Tại bệnh viện, họ được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Cả 2 vợ chồng sau đó có kết quả khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 vào sáng 15/10. Được biết, bà L. và ông K. đều đã được tiêm 1 mũi vắc xin.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/chong-sot-duoc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:06:00 15-10-2021

    Phú Thọ cho xe khách chạy tuyến Hà Nội và 8 địa phương

    Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang vừa ký văn bản về việc thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, bảo đảm an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

    Theo đó từ nay tới ngày 20/10, tỉnh Phú Thọ cho phép thí điểm hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Phú Thọ đi/đến các tỉnh: Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Nội và ngược lại.

    Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh phải có sự thống nhất của tỉnh đi/đến; bảo đảm an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, tuân thủ quy định về phòng chống dịch của tỉnh Phú Thọ, các tỉnh liên quan và quy định khác có liên quan.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:05:00 15-10-2021

    Việt Nam bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em: Nhóm tuổi nào được tiêm đầu tiên?

    Tiêm vắc xin cho nhóm từ 16 - 17 tuổi trước và hạ dần độ tuổi

    Ngày 14/10/2021, Bộ Y tế đã có văn bản số 8688/BYT-DP về việc tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.

    Theo kế hoạch, Bộ Y tế mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch tại địa phương.

    Trước đó, vào ngày 12/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc làm việc với một số Bộ, ngành về tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022. Chia sẻ về giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ Y tế đã lựa chọn được loại vắc xin phù hợp và đang chuẩn bị đủ nguồn vắc xin để sẵn sàng tiêm cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/viet-nam-bat-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:27:00 15-10-2021

    Bác sĩ Trương Hữu Khanh mách cách sống an toàn trong "bình thường mới", chặn cầu nối lây nhiễm

    Chặn đứt nguồn lây

    BS Khanh cho rằng khi sống trong bình thường mới, người dân cũng không được chủ quan vì hiện nay tỷ lệ bao phủ vắc xin ở nước ta còn thấp, miễn dịch cộng đồng chưa đạt.

    Khi quay trở về cuộc sống bình thường mới, BS Khanh cho rằng người dân có vai trò đặc biệt với phòng chống bệnh. Nếu lơ là thì từ vùng xanh có thể trở thành vùng đỏ, vùng vàng bất cứ lúc nào.

    Biến chủng virus chiếm ưu thế hiện tại là biến thể Delta có khả năng lây lan cao và tương lai có thể xuất hiện những biến chủng mới lây lan nhanh. Vì vậy, người dân vẫn cần tuân thủ nguyên tắc 5K.

    Khi tiếp xúc với người chưa tiêm phòng thì nguy cơ lây bệnh cao hơn, theo bác sĩ. Còn với người đã tiêm phòng, nếu nhiễm Covid-19 thì trong họng ít virus hơn, khả năng phát tán ra bên ngoài sẽ ít hơn. Người đã tiêm vắc xin vẫn có virus trong họng nếu nhiễm bệnh nên ở bất cứ đâu bạn vẫn phải đeo khẩu trang.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    https://soha.vn/bac-si-truong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:27:00 15-10-2021

    Hà Nội tạm rút chốt kiểm soát trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

    Sáng nay 15/10, Hà Nội tạm rút Chốt kiểm dịch số 8 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây là chốt cửa ngõ Thủ đô nằm trên thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hiện Hà Nội còn lại 21 chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố.

    Trước đó, Hà Nội ban hành Công điện số 21/CĐ-UBND, từ 6h ngày 14/10, thực hiện nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn như cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường; xe buýt, xe taxi được hoạt động; bảo tàng, công viên được mở cửa đón khách; nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được bán hàng phục vụ tại chỗ... Công điện không nhắc đến hoạt động của các chốt kiểm soát người ra, vào Thủ đô.

    Ngày 12/10, Bộ Y tế có hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" (Hướng dẫn). Trong Hướng dẫn nêu, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/ha-noi-tam-rut...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:26:00 15-10-2021

    Hàng loạt tỉnh, thành vẫn yêu cầu phải có giấy xét nghiệm Covid-19 khi qua chốt

    Hà Nội vẫn duy trì các chốt và yêu cầu giấy xét nghiệm

    Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" vào tối 13/10.

    Theo đó, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 (vùng đỏ) hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 (vùng cam).

    Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ.

    Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, đến thời điểm hiện tại nhiều tỉnh, thành vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/hang-loat-ti...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:04:00 15-10-2021

    Liên tiếp có ca mắc Covid-19 từ BV Việt Đức chuyển sang, có sự lây chéo tại BV Thanh Nhàn?

    Tính đến tối 14/10, chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 30/9 đã ghi nhận tổng số 88 ca mắc tại Hà Nội. Trong đó, 36 bệnh nhân là người nhà chăm sóc bệnh nhân; 43 người là bệnh nhân điều trị trong bệnh viện; 6 bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc trong bệnh viện và 3 trường hợp là đối tượng khác.

    Được biết, Bệnh viện Thanh Nhàn được giao đón 400 người nhà, bệnh nhân từ BV Việt Đức chuyển sang. Tuy nhiên, theo số liệu từ CDC cung cấp, tính từ ngày 9/10 đến ngày 14/10, tại Bệnh viện Thanh Nhàn, một trong 2 Bệnh viện của Hà Nội tiếp nhận người nhà, bệnh nhân từ BV Việt Đức chuyển sang đã ghi nhận gần 40 trường hợp dương tính.

    Câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn phải chăng có sự lây nhiễm chéo tại Bệnh viện Thanh Nhàn? Bởi cũng được chuyển bệnh nhân và người nhà từ BV Việt Đức sang nhưng BV đa khoa Đức Giang và BV ĐH Y Hà Nội lại không xảy ra tình trạng ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 mới như tại BV Thanh Nhàn.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:12:00 15-10-2021

    TP.HCM: Tín hiệu lạc quan khi ca mắc, tử vong do COVID-19 giảm kỷ lục

    Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM tối 14/10 cho biết, trong 24 giờ qua, hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 909 trường hợp nhiễm mới trên địa bàn thành phố. Như vậy trong đợt dịch thứ 4, TP.HCM có tổng cộng 411.327 trường hợp nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Và đây cũng là thời điểm số ca mắc còn 3 con số sau gần 3 tháng đều trên 1.000 ca mắc mỗi ngày.

    Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư tại TP.HCM bắt đầu từ ngày 27/4. Số ca bệnh sau đó liên tiếp tăng nhanh và vượt lên ngưỡng hàng nghìn ca mỗi ngày từ tuần thứ hai của tháng 7/2021.

    Theo số liệu ghi nhận của Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM, đỉnh của dịch đã rơi vào tuần đầu của tháng 9 với số ca bệnh ngày cao điểm lên tới 8.510 ca. Số ca mắc mới mỗi ngày liên tục ở mức hơn 4.000 trường hợp kéo dài đến cuối tháng 9 mới bắt đầu giảm. Đầu tháng 10/2021 số ca mắc mới mỗi ngày giảm xuống dưới 2.000, đến ngày 14/10, số ca bệnh còn 909 trường hợp.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/tphcm-tin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:09:00 15-10-2021

    Sáng 15/10, miền Trung tăng nhanh số ca mắc là người về từ vùng dịch

    Trong ngày 14/10, Hà Tĩnh ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, tất cả đều về từ miền Nam, đã được cách ly tập trung trước đó.

    Trong ngày, địa phương có 706 người về từ các tỉnh phía Nam, tổng số người về từ 10/7 đến nay là 22.143 người.

    Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 493 ca mắc Covid-19, trong đó 446 ca đã khỏi bệnh ra viện, 40 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 5 ca tử vong.

    Ngày 14/10, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều là công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay địa phương này đã có 389 trường hợp mắc Covid-19, đang điều trị 197 trường hợp. Theo thống kê của ngành y tế, đến thời điểm này đã có 233.596 người được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:39:00 15-10-2021

    Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Đề nghị Hà Nội xem xét cho học sinh vùng ngoại thành đi học

    Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có ý kiến, TP. Hà Nội cần tính đến chiến dịch giáo dục, trong đó tính toán phương án để cho học sinh trở lại trường khi dịch bệnh được kiểm soát.

    Thời điểm hiện tại có thể xem xét cho học sinh khu vực ngoại thành được đến trường học tập trực tiếp vì nhiều huyện ngoại thành hiện là các "vùng xanh" trong nhiều ngày không có ca COVID-19.

    Trước đó, trong tất cả các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, Bộ GD&ĐT đều yêu cầu các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của dịch COVID-19 để đưa ra quyết định thực hiện kế hoạch năm học một cách linh hoạt đến từng trường học, tránh "đồng phục" cho cả địa phương. Trong đó, nơi nào dịch ổn định phải tranh thủ tận dụng tối đa "thời gian vàng" học sinh được đến trường học trực tiếp để dạy nội dung cốt lõi, củng cố kiến thức.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/bo-truong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:12:00 14-10-2021

    Quảng Ninh tiên phong bỏ xét nghiệm PCR bắt buộc, còn các tỉnh?

    Văn bản 7217 của tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn nhiều nội dung về phòng, chống dịch, nhưng ở góc độ của người dân, doanh nghiệp, việc dừng thực hiện văn bản nêu trên xét về một khía cạnh nào đó có thể là tin vui, ít nhất là với người dân và lao động ra, vào tỉnh không còn bị chế định bắt buộc xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR.

    Đáng nói, văn bản 7217 được tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 12/10, có hiệu từ 0h ngày 13/10, có thể nói đây là quy định chưa "ráo mực", nhưng trước một hướng dẫn mới của Trung ương, tỉnh chủ động dừng để vận dụng hướng dẫn mới.

    Dừng triển khai văn bản 7217 cũng có nghĩa là dừng yêu cầu tất cả người từ các địa phương khác vào tỉnh hoặc người Quảng Ninh từ các địa phương khác trở về tỉnh, phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu.

    Đồng thời, cũng dừng luôn quy định, người từ Quảng Ninh ra tỉnh ngoài, cũng phải thực hiện xét nghiệm, khi trở về phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:11:00 14-10-2021

    Học sinh Đà Nẵng đến trường từ ngày 18/10

    Tối 14/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP. Đà Nẵng xác nhận lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng thống nhất cho học sinh phổ thông trên địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đi học tập trung từ ngày 18/10.

    Học sinh khối 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đi học từ ngày 25/10. Các cấp học khác trên địa bàn toàn thành phố đi học lại từ ngày 1/11.

    Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường biết kế hoạch học tập, đồng thời hướng dẫn học sinh, phụ huynh tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Các đơn vị liên quan tổ chức vệ sinh trường lớp, đảm bảo các thiết bị dạy và học.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/hoc-sinh-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ