Cập

Diễn biến dịch ngày 13/10: Từ 6h ngày 14/10, Hà Nội cho phép cửa hàng ăn uống bán tại chỗ; 11 người chuyển từ BV Việt Đức sang BV Thanh Nhàn dương tính với SARS-CoV-2

UBND TP. Hà Nội chiều 13/10 ban hành công điện hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

  diễn biến
  • 14:58:00 13-10-2021

    Nam Định phát hiện 4 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 1 trẻ sơ sinh

    Theo thông tin từ UBND tỉnh Nam Định, trong ngày hôm nay (13/10) trên địa bàn phát hiện 4 ca dương tính SARS-CoV-2 .

    Trong đó, có 1 ca là trẻ sơ sinh tại huyện Giao Thuỷ và 2 ca ở huyện Hải Hậu, 1 ca tại huyện Ý Yên.

    Trong ngày địa bàn tỉnh thực hiện 1.409 mẫu xét nghiệm test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2, kết quả đều âm tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/nam-dinh-phat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:17:00 13-10-2021

    Cà Mau: Ghi nhận 114 ca dương tính Covid-19 trong ngày

    Tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, ngày 13/10, tỉnh ghi nhận 114 ca dương tính với Covid-19. Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất từ đầu dịch đến nay ở tỉnh.

    Trong số ca mắc mới, có 106 ca là người từ vùng dịch về bằng phương tiện cá nhân và được chốt kiểm soát đưa cách ly ngay. Đến nay, chùm ca bệnh của những người từ các tỉnh, thành về là 442 ca.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/ca-mau-gh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:59:00 13-10-2021

    Người từ tỉnh, thành 'vùng xanh' đến Bắc Giang chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính

    Tối 13/10, theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, trong ngày, trên địa bàn không phát sinh ca F0 nào. Hiện Bắc Giang có 15 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

    Trong ngày, có 199 người từ các tỉnh, thành phố có dịch về Bắc Giang bao gồm: TP Hồ Chí Minh: 5 người; TP. Hà Nội: 53 người; tỉnh Bắc Ninh: 77 người; các tỉnh khác: 64 người.

    Để thực hiện hiệu quả công tác cách ly y tế, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quy định mới, áp dụng từ ngày 13/10.

    Cụ thể, người đến/về Bắc Giang từ các tỉnh, thành phố thuộc "vùng xanh" phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR trong thời gian 72 giờ trước khi vào địa bàn.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/nguo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:05:00 13-10-2021

    Ngày 13/10, thêm 3.461 ca mắc mới COVID-19, điều trị khỏi 787.286 trường hợp

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:01:00 13-10-2021

    Khẩn trương xử lý ổ dịch COVID-19 liên quan đến trường mầm non ở Bắc Ninh

    Trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, BS Ngô Thị Xuân, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đến thời điểm 18h ngày 13/10, trên địa bàn ghi nhận 18 ca cộng đồng liên quan đến các ổ dịch vừa phát sinh (TP Bắc Ninh 13 ca, huyện Tiên Du 2 ca, thị xã Từ Sơn 3 ca).

    Theo CDC Bắc Ninh, liên quan đến 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người trong một gia đình sinh sống tại chung cư Cường Thịnh, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh có 1 trường hợp là cháu bé 5 tuổi đang học tại trường mầm non Sao Mai. Ngay trong chiều 11/10, toàn bộ học sinh trường mầm non Sao Mai đã được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh. Qua đó phát hiện thêm 6 học sinh cùng lớp dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này sinh sống tại nhiều chung cư khác nhau trên địa bàn phường.

    Phường Võ Cường có tổng số 33 trẻ mầm non là F1, phải cách ly y tế tại nhà và phân bố chủ yếu ở các khu chung cư. Các gia đình đều đã cam kết cách ly nghiêm túc, đúng hướng dẫn của ngành y tế.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/khan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:02:00 13-10-2021

    11 người chuyển từ BV Việt Đức sang BV Thanh Nhàn dương tính với SARS-CoV-2

    Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 13/10, thành phố ghi nhận tổng số 12 ca mắc COVID-19 mới, đều đã được cách ly.

    12 ca mắc bao gồm 11 trường hợp thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và 1 ca về Hà Nội từ địa phương có dịch.

    Chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

    - N.V.H, nam, sinh năm 1962, Minh Tân, Phú Xuyên là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 27/9. Ngày 5/10, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn, ngày 12/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    - T.T.D, nữ, sinh năm 1969, Minh Tân, Phú Xuyên, là người nhà chăm sóc người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 27/9. Ngày 5/10, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn, ngày 12/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:11:00 13-10-2021

    NÓNG: Từ 6h ngày 14/10, Hà Nội cho phép cửa hàng ăn uống bán tại chỗ

    Theo đó, từ 6 giờ ngày 14/10, UBND TP. Hà Nội điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

    Các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường; thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; khuyến khích làm việc trực tuyến.

    Xe buýt, xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, đảm bảo các quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch.

    - Các bảo tàng, công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá 10 người/đoàn, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

    - Khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá 50% công suất, đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và hướng dẫn của ngành Du lịch.

    Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn. Chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19; yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/nong-tu-6h-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:14:00 13-10-2021

    Bắc Ninh phát hiện chùm 7 ca Covid-19 tại trường mầm non

    Trong 3 ngày từ 10/10 đến 12/10, tỉnh Bắc Ninh phát hiện tổng số 13 ca Covid-19 cộng đồng.

    Cụ thể, ngày 10/10, có 2 F0 tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du và phường Phong Khê, TP. Bắc Ninh. Ngày 11/10, toàn tỉnh ghi nhận 4 ca Covid-19 cộng đồng khác tại TP. Bắc Ninh, trong đó Chung cư Cường Thịnh, phường Võ Cường có 3 trường hợp; phường Phong Khê 1 trường hợp.

    Đến 12/10, địa bàn phát sinh thêm 7 F0 trong cộng đồng, gồm 5 người ở phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh và 2 ca ở phường Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn.

    Trong các ca mắc mới, có 7 trẻ em Trường Mầm non Sao Mai (TP. Bắc Ninh). Chùm ca ở trường mầm non được phát hiện sau khi ghi nhận một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và con) trú tại tầng 6, Chung cư Cường Thịnh, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh dương tính ngày 11/10. Người con sinh năm 2016, đang học Trường Mầm non Sao Mai.

    TP. Bắc Ninh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường với hơn 700 mẫu, kết quả thêm 6 mẫu cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:31:00 13-10-2021

    Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11

    Bà Trương Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng) cho biết: Hiện nay, thành phố đã chuẩn bị các biện pháp khôi phục kinh tế trong đó có việc khôi phục các hoạt động du lịch. Trong giai đoạn ngắn hạn, Sở Du lịch đã trình UBND thành phố hai phương án đón khách du lịch.

    Trong đó, đối với phương án khách nội địa sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 20/10/2021 tổ chức khôi phục hình thức du lịch tại chỗ để phục vụ cho người dân TP. Giai đoạn 2 từ tháng 11/2021 tổ chức mô hình bong bóng du lịch giữa Đà Nẵng và một số địa phương để khai thác, trao đổi nguồn khách. Giai đoạn 3 sẽ triển khai khi Chính phủ cho phép khôi phục các hoạt động trong trạng thái bình thường mới trong cả nước.

    Đối với phương án thí điểm đón khách quốc tế, dự kiến tổ chức trong 2 giai đoạn: Bắt đầu từ tháng 11 năm nay với 2 nhóm gồm khách thương mại và Việt kiều nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện công tác nhiệm vụ, công vụ, thăm thân, hồi hương. Nhóm này sẽ thực hiện cách ly y tế 7 ngày, sau đó theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú và sẽ được tham gia các hoạt động của thành phố, của cả nước theo quy định của Bộ Y tế.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/da-nang-s...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:24:00 13-10-2021

    Lâm Đồng: Thêm ca nhiễm Covid-19 ở làng hoa Vạn Thành và chùm lây nhiễm mới

    Sáng 13/10 Sở Y tế Lâm Đồng cho biết mới ghi nhận thêm 19 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 3 ca F1 ở làng hoa Vạn Thành (P.5, TP. Đà Lạt) trở thành F0, 10 ca thuộc chùm lây nhiễm mới tại thôn Pré (xã Phú Hội, H. Đức Trọng) và nhiều ca về từ TP.HCM, Đồng Nai.

    Cụ thể, liên quan đến ổ dịch làng hoa Vạn Thành ghi nhận 3 bệnh nhân mới là các trường hợp F1 có xét nghiệm test nhanh và PCR lần 1 âm tính với Covid-19. Ngày 12/10, cả 3 có xét nghiệm lại RT-PCR dương tính với Covid-19.

    Như vậy, đến sáng 13/10, liên quan ổ dịch Covid-19 tại làng hoa Vạn Thành có 39 ca nhiễm Covid-19; trong đó 37 ca tại làng hoa, 1 ca tại P.11 (Đà Lạt) và 1 ca tại TT. Liên Nghĩa (Đức Trọng).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/lam-dong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:23:00 13-10-2021

    Sau 2 tuần triển khai chỉ thị 18, số ca nhiễm và tử vong ở TP.HCM liên tục giảm

    Sau gần 2 tuần triển khai chỉ thị 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, tình hình dịch bệnh tại TP tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

    Theo đó, số ca mắc mới và số ca thu dung điều trị mỗi ngày vẫn giảm ở tất cả các tầng, số ca bệnh nặng và số ca tử vong tiếp tục giảm qua nhiều ngày liên tiếp.

    Cụ thể, ngày 1/10 số ca COVID-19 mới mỗi ngày là hơn 3.600 ca nhưng đến ngày 12/10 chỉ còn 1.018 ca. Tương tự, số ca COVID-19 nhập viện mỗi ngày từ 2.046 ca xuống còn 886 ca, số người bệnh cần thở oxy và thở máy tại các bệnh viện tiếp tục giảm từ 5.290 ca xuống còn 3.162 ca.

    Đặc biệt, số người tử vong giảm rõ rệt từ ngày 26/9 đến ngày 2/10 có 822 ca tử vong, nhưng từ ngày 10/10 đến ngày 12/10 chỉ 219 ca tử vong. Dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM cho thấy ngày 12/10 chỉ có 64 ca tử vong, đây là ngày thứ 7 liên tiếp số ca tử vong chỉ ở mức 2 con số.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/sau-2-tuan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:22:00 13-10-2021

    Phụ huynh ở TP.HCM gặp khó vì trẻ chưa tiêm vaccine không được bay

    Sau nhiều ngày đặt vé và chờ đợi, chị Thùy Lâm (37 tuổi, TP. Thủ Đức, TP.HCM) và gia đình nhận được thông báo không thể đưa con theo chuyến bay về Thanh Hóa vì lý do trẻ chưa tiêm vaccine.

    "Nhà nước còn chưa tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi, con tôi chưa đủ 8 tuổi thì đào đâu 'thẻ xanh' bây giờ. Một lần nữa, tôi được hãng gọi báo sẽ hỗ trợ cho hủy vé với chi phí 350.000 đồng/người. Nếu đã không cho bay, tại sao lại bán vé rồi báo không đủ điều kiện và bắt hành khách hủy vé", chị Lâm bức xúc.

    Không chỉ riêng chị Lâm, nhiều bậc phụ huynh khác cũng đã chia sẻ câu chuyện tương tự về trở ngại khi đưa con trẻ về quê bằng máy bay trong giai đoạn này.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://zingnews.vn/phu-huynh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:22:00 13-10-2021

    Phấn đấu cuối năm tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 cho 95% học sinh 12-17 tuổi

    Thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ tại buổi làm việc về kế hoạch thực hiện năm học 2021-2022 giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với một số bộ ngành chiều 12/10.

    Ông Tuyên cho biết, Bộ Y tế đang lên kế hoạch, lộ trình triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, trước hết tiêm cho trẻ 12-17 tuổi. Dự kiến, ngày 15/10, Bộ sẽ ban hành Hướng dẫn tiêm vaccine cho nhóm trẻ em này.

    Bộ cũng đang rà soát, thống kê số trẻ em 3-11 tuổi, đồng thời tiếp cận các nguồn vaccine, tham khảo ý kiến chuyên môn của các chuyên gia, nhà khoa học, sẵn sàng có hướng dẫn tiêm cho trẻ trong độ tuổi khi có vaccine.

    Song song với tiến độ tiêm vaccine chung trên cả nước, ngành giáo dục, y tế có kế hoạch tổ chức tiêm vaccine chi tiết cho từng lứa tuổi, từng cấp học, từng bước mở lại môi trường an toàn, đón học sinh quay trở lại trường học. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở GD&ĐT rà soát, đánh giá, củng cố, hoàn thiện công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng mở lại trường học.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/pha-n-da-u-cuo-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:37:00 13-10-2021

    Ngày đầu bến xe lớn nhất trung tâm Sài Gòn mở lại, tài xế chờ từ sáng đến trưa vẫn không có khách đi

    Sáng ngày 13/10, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã mở cửa đón khách trở lại sau thời gian dài tạm ngưng vì giãn cách xã hội.

    Tuy nhiên trong ngày đầu hoạt động lại, bến xe lớn nhất TP.HCM vẫn rơi vào tình trạng đìu hiu, vắng vẻ do còn nhiều địa phương vẫn chưa cho phép hoạt động liên tỉnh. Cả bến xe rộng hàng nghìn mét vuông chỉ lác đác vài xe khách đậu từ thời điểm bùng dịch đến nay, vẫn còn trống chỗ rất nhiều.

    Ngoài ra, các cổng vào bến xe vẫn còn rào chắn, các quầy bán vé chưa có nhân viên túc trực, cửa khóa chặt.

    Diễn biến dịch ngày 13/10: Lãnh đạo Hà Nội nói gì về việc mở cửa và cho học sinh đi học trở lại?; Những tuyến tàu, xe nào hoạt động từ ngày 13/10? - Ảnh 1.

    Ngày trước, lối đi chật kín khách nhưng hiện tại thì vắng tanh

    Diễn biến dịch ngày 13/10: Lãnh đạo Hà Nội nói gì về việc mở cửa và cho học sinh đi học trở lại?; Những tuyến tàu, xe nào hoạt động từ ngày 13/10? - Ảnh 2.
    Diễn biến dịch ngày 13/10: Lãnh đạo Hà Nội nói gì về việc mở cửa và cho học sinh đi học trở lại?; Những tuyến tàu, xe nào hoạt động từ ngày 13/10? - Ảnh 3.
    Diễn biến dịch ngày 13/10: Lãnh đạo Hà Nội nói gì về việc mở cửa và cho học sinh đi học trở lại?; Những tuyến tàu, xe nào hoạt động từ ngày 13/10? - Ảnh 4.

    Tài xế Hùng ngao ngán khi chờ từ sáng đến trưa vẫn không có khách nào nên làm thủ tục xuất bến với xe trống


    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/ngay-dau-ben...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:28:00 13-10-2021

    Bến xe, xe khách liên tỉnh Hà Nội hoạt động từ hôm nay

    Sáng nay, Sở GTVT Hà Nội đã có thông báo cho phép các bến xe Hà Nội được hoạt động trở lại. Với xe khách đi và đến các tỉnh/địa phương nguy cơ hoặc trong trạng thái bình thường mới được phép hoạt động bình thường, với các địa phương nguy cơ cao và rất cao thì hoạt động hạn chế.

    Cụ thể, thông báo của Sở GTVT Hà Nội cho biết, nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19; tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn, thống nhất giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở GTVT Hà Nội ban hành quyết định tạm thời thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

    Sở GTVT Hà Nội nêu rõ, áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô có bến đi hoặc bến đến nằm trong địa phương, khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đi, đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương hoặc có nguy cơ thấp hơn và ngược lại trên phạm vi toàn quốc.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/ben-xe-xe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:09:00 13-10-2021

    Các nước hỗ trợ vắc xin cho Việt Nam như thế nào?

    Đến 13/10 Việt Nam đã nhận được trên 80 triệu liều vắc xin, tổ chức tiêm chủng trên 57 triệu liều, trong đó có trên 16 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi. Tỷ lệ tiêm chủng tăng nhanh trong hơn 2 tháng qua và từ đầu tháng 10 đến nay, mỗi ngày cả nước tiêm trên 1 triệu mũi tiêm.

    Trong số vắc xin đã về, ngoài vắc xin Việt Nam mua của Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Abdala, còn có nguồn tài trợ quý giá từ các quốc gia, từ cơ chế COVAX, có khoảng 26,4 triệu liều đã nhận cho đến nay là viện trợ của các nước.

    Diễn biến dịch ngày 13/10: Phấn đấu cuối năm tiêm đủ 2 mũi vaccine cho 95% học sinh 12-17 tuổi; 2 tuần qua, số ca nhiễm và tử vong ở TP.HCM liên tục giảm - Ảnh 1.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/cac-nuoc-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:23:00 13-10-2021

    TS Nguyễn Huy Luân: Tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em 12-18 tuổi là cần thiết nhưng không nên bắt buộc

    TS Nguyễn Huy Luân: Theo tôi ở thời điểm hiện tại, với biến chủng Delta lây lan nhanh, nguy hiểm thì việc tiêm ngừa cho trẻ em là cần thiết nhưng theo từng thời điểm của dịch Covid-19.

    Khi dịch bệnh lan rộng thì khả năng trẻ con nhiễm bệnh sẽ càng tăng lên. Hiện nay, nhiều nơi đang giãn cách nên tỷ lệ trẻ em mắc bệnh thấp hơn người lớn. Tại Việt Nam, ước chừng khoảng hơn 20.000 trẻ em nhiễm Covid-19 và tỷ lệ tử vong vô cùng thấp, chủ yếu trẻ béo phì hay có kèm bệnh lý nền, bệnh bẩm sinh.

    Nhưng tại Mỹ, tính đến 7/10/2021 có khoảng 6 triệu trẻ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát, chiếm 16% tổng số ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, khi Mỹ mở cửa trở lại thì tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 tăng lên tới 24,8%.

    Vì vậy, theo tôi nếu Việt Nam mở cửa, hết giãn cách, trẻ em đi học lại thì số trẻ nhiễm Covid-19 có thể cũng tăng lên.

    Trước đây, chúng ta chưa chú trọng tiêm vắc xin cho trẻ em vì nguy cơ bệnh nặng của trẻ thấp hơn, ưu tiên tiêm cho người lớn hơn. Nhưng hiện tại, tỷ lệ người lớn tiêm chủng nhiều hơn, nếu số vắc xin nhiều hơn, dự trữ vắc xin đã có thì cần nghĩ tới tiêm ngừa cho trẻ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/thoi-diem-hien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:17:00 13-10-2021

    17 học sinh và 1 giáo viên ở Quảng Nam dương tính nCoV

    Ngày 13/10, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết thông tin trên.

    Những ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân H.T.N. (18 tuổi, trú xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn; công nhân của một công ty tại khu công nghiệp Tam Thăng, TP. Tam Kỳ).

    Sáng 12/10, chị H.T.N. ho, sốt nên đến thăm khám tại Bệnh viện Minh Thiện, TP. Tam Kỳ. Kết quả test nhanh và xét nghiệm PCR xác định chị N. mắc COVID-19, chưa rõ nguồn lây.

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phước Sơn chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương khoanh vùng, truy vết đối tượng F1 và lấy mẫu xét nghiệm.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/17-hoc-sinh-va-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:16:00 13-10-2021

    Hà Tĩnh phong tỏa gần 600 hộ dân vì ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng

    Ngày 13/10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 1 ca mắc trong cộng đồng và 2 ca đã được cách ly.

    Ca mắc Covid-19 trong cộng đồng là bà V.T.N (70 tuổi, ngụ tại thôn Phú Long, xã Kỳ Phú, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Trước đó, ngày 7/10, bà N. có tiếp xúc khoảng cách 4 - 5m với một người hàng xóm đang thực hiện cách ly y tế tại nhà do đi từ vùng dịch về. Đến ngày 9/10, người hàng xóm của bà N. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 11/10, bà N. có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi nên đến Trạm Y tế xã Kỳ Phú khám bệnh. Tại đây, bà N. được nhân viên y tế làm test nhanh và cả 2 lần đều cho kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR của bà N. sau đó cũng dương tính.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/ha-tinh-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:08:00 13-10-2021

    Chính thức: Việt Nam sắp tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi

    Theo thông tin cập nhật của Bộ Y tế, trong ngày 11/10 có 1.020.039 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 55.229.124 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 39.088.086 liều, tiêm mũi 2 là 16.141.038 liều.

    Tính hết ngày 10/10, nước ta đã tiếp nhận 87,7 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, hiện đã phân bổ 81,7 triệu liều qua 57 đợt. Trong 7 ngày gần đây, đã có 21,5 triệu liều vaccine được phân bổ.

    Từ ngày 1-10/10, các địa phương, đơn vị trên cả nước đã tiêm được 11 triệu liều. Hiện có 8/63 tỉnh, thành đã bao phủ vắc xin ít nhất mũi 1 cho trên 90% dân số từ 18 tuổi; 2 tỉnh bao phủ từ 70-80%; 4 tỉnh đạt 50-70%; 49 tỉnh mới bao phủ vaccine mũi 1 cho dưới 50% dân số từ 18 tuổi.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/chinh-thuc-vie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:07:00 13-10-2021

    Bắc Ninh xuất hiện chuỗi lây nhiễm ở trường mầm non

    Bắc Ninh ghi nhận 12 ca cộng đồng tại Tiên Du, Từ Sơn và TP. Bắc Ninh 3 ngày qua, trong đó có 6 em bé học Trường Mầm non Sao Mai, hơn 700 học sinh và giáo viên trường được lấy mẫu xét nghiệm.

    Theo Ban chỉ đạo chống dịch, chùm ca ở trường mầm non được phát hiện sau khi ghi nhận một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và con) trú tại tầng 6, chung cư Cường Thịnh, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, dương tính ngày 11/10. Trong đó, người con sinh năm 2016, đang học Trường Mầm non Sao Mai.

    Chùm ca này chưa rõ nguồn lây, được Ban chỉ đạo đánh giá là có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

    Từ ca ban đầu (chỉ điểm), lực lượng chức năng đã lấy hơn 700 mẫu xét nghiệm gồm toàn bộ trẻ em và giáo viên Trường Mầm non Sao Mai. Kết quả, thêm 5 trẻ cùng lớp dương tính. Hiện, sức khỏe của cả 6 em bé F0 này đều ổn định.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    https://vnexpress.net/bac-ninh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:06:00 13-10-2021

    Sáng 13/10, miền Trung, miền Tây đều giảm số ca mắc về từ vùng dịch

    Nghệ An ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 từ đầu mùa dịch đến nay là 1.946 ca.

    Cụ thể, có 6 trường hợp là công dân trở về từ các tỉnh có dịch phía Nam, đã được cách ly ngay khi về địa phương; 4 ca còn lại là các F1 của các ca bệnh được công bố trước đó tại thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc.

    Trong ngày địa phương này không ghi nhận bệnh nhân Covid-19 tử vong, có 3 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện. Đến thời điểm này toàn tỉnh Nghệ An có 1.819 bệnh nhân Covid-19 đã ra viện, 19 bệnh nhân tử vong, hiện còn 108 bệnh nhân đang điều trị.

    Từ ngày 1/10 tới nay, Nghệ An đã ghi nhận tổng cộng 40 bệnh nhân Covid-19 là công dân trở về từ các địa phương có dịch phía Nam. Tất cả bệnh nhân này đều được cách ly ngay khi về đến quê nhà.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:45:00 13-10-2021

    Ảnh: Bến xe Hà Nội tất bật chuẩn bị mở cửa trở lại

    Diễn biến dịch ngày 13/10: Phấn đấu cuối năm tiêm đủ 2 mũi vaccine cho 95% học sinh 12-17 tuổi; 2 tuần qua, số ca nhiễm và tử vong ở TP.HCM liên tục giảm - Ảnh 1.

    Tại bến xe Giáp Bát (đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai), mọi việc dọn dẹp đang diễn ra khẩn trương để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại

    Diễn biến dịch ngày 13/10: Phấn đấu cuối năm tiêm đủ 2 mũi vaccine cho 95% học sinh 12-17 tuổi; 2 tuần qua, số ca nhiễm và tử vong ở TP.HCM liên tục giảm - Ảnh 2.

    Ông Hoàng Tùng - Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát - cho biết bên cạnh việc dọn dẹp, tu sửa, bến xe này đã triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtc.vn/anh-ben-xe-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:27:00 13-10-2021

    Hôm nay 13/10, bộ đội tăng cường cho TP.HCM bắt đầu rút quân

    Theo tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM, từ hôm nay (ngày 13/10), các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 ở TP.HCM bắt đầu rút quân khỏi các quận, huyện.

    Theo kế hoạch, lực lượng quân đội sẽ rút quân từ nay đến hết ngày 15/10. TP.HCM sẽ tổ chức lễ tiễn cũng như cảm ơn các đơn vị hỗ trợ thành phố phòng, chống dịch Covid-19 suốt thời gian qua.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/chinh-tri/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:58:00 13-10-2021

    Tiêm vắc xin COVID cho trẻ em từ cuối tháng 10: Những điểm cần chú ý

    Bác sĩ Phạm Quang Thái, Trưởng văn phòng Tiêm chủng phía Bắc - Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, cho biết, khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, nhân viên y tế sẽ theo dõi giống như tiêm các vắc xin phòng bệnh khác (sởi, viêm não, cúm mùa…) với các nguy cơ dị ứng, phản ứng nặng, các tình huống phản ứng cần được đến ngay cơ sở y tế.

    "Với vắc xin Pfizer, liều tiêm cho trẻ em dưới 18 tuổi đang được hoàn thiện hồ sơ và dự kiến sẽ thấp hơn so với liều tiêm cho người lớn", ông Thái cho biết.

    "Hồi đầu mới tiêm vắc xin phòng COVID-19, người dân được phát tờ theo dõi 7-18 ngày sau tiêm thì với trẻ em cũng vậy. Hiện tại, một số quốc gia ở châu Âu sau một thời gian cho tiêm vắc xin Moderna đã lại thu hồi, không cho tiêm nữa, nhưng một số nước vẫn dùng.

    Nhiều nước hiện tại chỉ dùng vắc xin Pfizer cho trẻ em. Sắp tới có thể có vắc xin Abdala và một vắc xin khác cũng của Cuba đã được cấp phép khẩn cấp dùng cho trẻ em ở Cuba.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/tiem-vac-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:56:00 13-10-2021

    Hành khách đến Ga Hải Phòng được kiểm soát y tế thế nào?

    UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành văn bản về kiểm soát y tế đối với các hành khách về từ các địa phương trên các chuyến tàu khách đến Ga Hải Phòng khi mở lại vận tải bằng đường sắt.

    Đối với hành khách đi từ địa phương/khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến Hải Phòng, yêu cầu phải tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (thẻ xanh trên sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (không áp dụng đối với người dưới 18 tuổi).

    Đồng thời, hành khách phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên tàu; thực hiện khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, tuân thủ 5K; không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng...

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:38:00 13-10-2021

    Lãnh đạo Hà Nội nói gì về việc mở cửa và cho học sinh đi học trở lại?

    Chiều 12/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao đổi nhanh với báo chí về công tác phòng chống dịch.

    Về thời điểm Hà Nội cho trẻ em trở lại trường học, ông Quyền cho biết, thành phố chưa có lộ trình và thời điểm cụ thể. "Chúng tôi đang rà soát phải tính toán thêm, nhất là khi mở hàng không và các hoạt động vận tải. Khi nào có sự an toàn, thành phố mới báo cáo Thường trực Thành uỷ. Nếu có mở lại việc học trực tiếp cũng sẽ mở các vùng an toàn trước, song hiện chưa có kế hoạch", ông Quyền cho biết.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/lanh-dao-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:15:00 12-10-2021

    Những tuyến tàu, xe nào hoạt động từ ngày 13/10?

    Ngày 12/10, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Sở GTVT 21 tỉnh, thành phố và tổng hợp phản hồi của các địa phương về kế hoạch khôi phục hoạt động xe khách liên tỉnh từ ngày 13/10 của Bộ GTVT.

    7 địa phương đã đồng ý khôi phục lại các tuyến xe khách liên tỉnh gồm Điện Biên, TP.HCM, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình. 14 địa phương còn lại đang chờ ý kiến của UBND cấp tỉnh.

    Hôm nay (13/10), 6 tỉnh gồm Đồng Nai, Điện Biên, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình sẽ vận hành lại các tuyến xe khách. Lộ trình được khai thác gồm Điện Biên - Sơn La; Điện Biên - Lào Cai; Đồng Nai - TP.HCM, Đồng Nai - Vĩnh Long, Bắc Giang - Thái Nguyên; Ninh Bình - Hải Phòng; Quảng Bình (BX Đồng Hới) - Quảng Trị (BX Lao Bảo); Quảng Bình (BX Ba Đồn) - Quảng Trị (BX Lao Bảo).

    Riêng TP.HCM, Sở GTVT TP đã đồng ý mở hết các tuyến theo quyết định 1777 của Bộ GTVT. Hành khách đến TP.HCM phải xét nghiệm, từ TP.HCM đi phải tiêm 2 mũi vaccine. Hiện nay, Sở GTVT TP.HCM đang chờ các sở đầu đối lưu có văn bản thống nhất để cùng khai thác.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/nhung-tuye...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:14:00 12-10-2021

    Sẽ có "chuẩn" đi lại trên toàn quốc, sắp hết cảnh mỗi nơi một kiểu

    Chiều 12/10, chuyến bay thương mại chở khách thứ 2 từ TP.HCM về Hà Nội đã được Vietnam Airlines thực hiện thành công sau khi Hà Nội bỏ yêu cầu cách ly tập trung khách tới, tạo điều kiện tối đa cho khách quá cảnh qua Hà Nội để về các tỉnh, thành phố khác.

    Kiểm tra thực tế khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, chuyến bay được thực hiện thuận lợi, tiếp tục xây dựng niềm tin cho các địa phương về việc mở cửa đón khách trở lại bình thường. Từ đó, các địa phương cũng tự tin hơn trong gỡ bỏ điều kiện quy định thêm với khách tới.

    "Từ kết quả các chuyến bay trong 3 ngày qua, Bộ GTVT sẽ tổng kết, đánh giá để báo cáo Chính phủ xây dựng một nghị quyết với bộ tiêu chí đi lại cho người dân giữa các vùng nguy cơ áp dụng chung trên toàn quốc. Cùng đó, Bộ Y tế sẽ ban hành các quy định, điều kiện y tế áp dụng thống nhất. Khi đó, hy vọng các địa phương sẽ không ban hành thêm quy định gây cản trở đi lại. Nếu muốn quy định khác, phải lấy ý kiến các bộ ngành liên quan mới được thực hiện", ông Tuấn nói.

    Theo lãnh đạo Bộ GTVT, hiện các quy định về y tế với người dân đi lại giữa các địa phương còn nằm ở nhiều văn bản khác nhau, dẫn tới địa phương cũng có cách hiểu không thống nhất. Ông Tuấn cho biết, phía cơ quan quản lý vận tải sẽ kiến nghị Bộ Y tế thống nhất ban hành quy định về y tế với người dân đi lại giữa các vùng, điều kiện về theo dõi sức khoẻ tại nơi tới… trong 1 văn bản để toàn quốc dễ dàng theo dõi và thực hiện.

    "Sau khi có nghị quyết của Chính phủ về thích ứng an toàn trong tình hình mới, Bộ Y tế có hướng dẫn chi tiết về y tế, Bộ GTVT sẽ ban hành hướng dẫn chung với hành khách đi lại giữa các vùng áp dụng cho cả đường bộ, hàng không, đường sắt, đường thuỷ nội địa và hàng hải. Quy định mới có thể được ban hành ngay sau giai đoạn thí điểm (sau ngày 20/10 tới - PV)", ông Tuấn cho biết thêm.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/se-co-chu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ