Cập

Diễn biến dịch ngày 10/9: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương lên phương án cho người dân đăng ký về quê; TP.HCM lo thiếu vaccine

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương nghiên cứu phương án tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư, không bảo đảm yêu cầu giãn cách được đăng ký về quê theo nguyện vọng.

  diễn biến
  • 15:25:00 10-09-2021

    TP.HCM chia 3 giai đoạn phục hồi kinh tế dựa trên thẻ xanh, thẻ vàng

    Chiều 10/9, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, hoàn thiện dự thảo kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế sau 15/9.

    Về lộ trình mở cửa, phục hồi kinh tế, TP.HCM dự kiến thực hiện theo 3 giai đoạn.

    Giai đoạn 1 (dự kiến từ 16/9 đến 31/10), cá nhân, lao động có "thẻ xanh Covid-19" có thể tham gia các hoạt động (trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại). Cá nhân, lao động có "thẻ vàng Covid-19" có xét nghiệm âm tính với Covid-19 được tham gia một số lĩnh vực cụ thể.

    Riêng tổ chức có 100% "thẻ xanh Covid-19" được tham gia tất cả lĩnh vực (trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại). Bộ phận có tiếp xúc người ngoài thì phải sử dụng 100% lao động có thẻ xanh.

    Trong giai đoạn 2 (dự kiến từ 31/10 đến 15/1/2022), TP sẽ mở rộng các hoạt động được phép cho người có "thẻ xanh Covid-19" gồm: trung tâm thương mại; trung tâm tập luyện thể dục thể thao; hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời; dịch vụ ăn uống có quy mô nhỏ và đảm bảo giãn cách theo quy định (dưới 20 người).

    Đến giai đoạn 3 (dự kiến sau 15/1/2022), TP lên kế hoạch mở cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế. Đối với hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, massage, bắt buộc người tham gia phải có "thẻ xanh Covid-19".

    Ngoài các lộ trình dự kiến, TP cũng có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gồm: hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ tổ chức sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí và chăm lo đời sống người lao động; hỗ trợ mở rộng thị trường, hỗ trợ về thông tin, đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/tphcm-chia...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:00:00 10-09-2021

    Phó Bí thư Hà Nội: "Thành phố không thể giãn cách, phong tỏa mãi được!"

    Chiều 10/9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã có buổi trao đổi với báo chí về tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

    Chia sẻ về nhiệm vụ phòng, chống dịch của Hà Nội trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố xác định không nên, không thể giãn cách, phong tỏa mãi được. Đây là kinh nghiệm thực tiễn của thế giới cũng như của thành phố. Việc giãn cách hay nới lỏng phụ thuộc vào tình hình dịch tễ, về nguy cơ dịch bệnh của từng khu vực, từng địa bàn như thế nào.

    Chính vì thế, việc chia thành 3 vùng là để tập trung chống dịch. Trong đó, tập trung kiểm soát chặt Vùng 1 - nơi được coi là "Vùng đỏ" có nguy cơ cao nhất, từng bước mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Vùng 2 và Vùng 3.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:20:00 10-09-2021

    Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 11 ca nghi mắc COVID-19 mới, 1 ca ngoài cộng đồng

    Ngày 10/9, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 9/9 đến 18h ngày 10/9/2021, tỉnh này ghi nhận 11 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

    Cụ thể, TP.Vũng Tàu có 4 ca. Trong đó, 3 ca trong khu vực cách ly tập trung (1 ca tại Bệnh viện Vũng Tàu, 1 ca tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, 1 ca tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ); 1 ca trong khu vực phong tỏa tại phường Thắng Nhì.

    TP.Bà Rịa ghi nhận 2 ca, gồm 1 ca trong khu vực cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Nguyễn Minh Khanh; 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại phường Long Toàn. Huyện Long Điền có 4 ca trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 1 ca trong khu vực phong tỏa tại phường Mỹ Xuân.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/ba-ria-vu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:15:00 10-09-2021

    Ảnh: Cận cảnh phong toả chung cư cao cấp 2.000 dân ở Hà Nội do liên quan 4 F0 trong cùng gia đình

    Diễn biến dịch ngày 10/9: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương lên phương án cho người dân đăng ký về quê; TP.HCM lo thiếu vaccine - Ảnh 1.

    Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều tối 10/9, lực lượng chức năng đã phong toả chung cư cao cấp Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân để phòng chống dịch Covid-19

    Diễn biến dịch ngày 10/9: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương lên phương án cho người dân đăng ký về quê; TP.HCM lo thiếu vaccine - Ảnh 2.

    Trước đó, trưa 10/9, CDC thông báo tại chung cư này ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2 thuộc chùm sàng lọc khu vực nguy cơ

    Diễn biến dịch ngày 10/9: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương lên phương án cho người dân đăng ký về quê; TP.HCM lo thiếu vaccine - Ảnh 3.

    Người phụ nữ 38 tuổi, sống tại tầng 21 của tòa nhà, ngày 3/9 xuất hiện triệu chứng bệnh. Ngày 8/9, chị được lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, kết quả mẫu gộp dương tính. Đến ngày 10/9, chị có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

    Diễn biến dịch ngày 10/9: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương lên phương án cho người dân đăng ký về quê; TP.HCM lo thiếu vaccine - Ảnh 4.

    Theo thông tin mới nhất, chồng và 2 người con của người phụ nữ này cũng được thông báo dương tính với SARS-CoV-2 trong chiều tối nay

    Diễn biến dịch ngày 10/9: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương lên phương án cho người dân đăng ký về quê; TP.HCM lo thiếu vaccine - Ảnh 5.

    Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã khẩn trương phối hợp với phường Thanh Xuân Trung điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca F0

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/anh-can-canh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:40:00 10-09-2021

    TP.HCM lo thiếu vaccine

    Tại buổi họp báo, Zing đặt câu hỏi về việc với tiến độ tiêm này, ngành y tế có đạt mục tiêu tiêm 2 triệu liều vaccine từ 3/9 đến 15/9 như kế hoạch đặt ra hay không.

    Ông Nam cho biết Sở Y tế "lo không còn vaccine" chứ không lo về tốc độ. Ông cho hay tất cả đội tiêm của TP.HCM vẫn duy trì từ đợt tiêm thứ 5 tới nay, không rút đội nào, thậm chí còn bổ sung đội tiêm cho khu công nghiệp, khu chế xuất.

    "Từ nay đến 15/9, TP.HCM sẽ tiêm hết lượng vaccine đang có. Chúng tôi lo là thời điểm tới có thêm vaccine không, chứ không lo về tốc độ", ông Nam chia sẻ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/tphcm-lo-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:37:00 10-09-2021

    Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương lên phương án cho người dân đăng ký về quê

    Ngày 10/9, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng chống dịch. Văn bản được gửi đến UBND thành phố Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

    Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu phương án xem xét tổ chức cho người ở khu vực đông dân cư không bảo đảm yêu cầu giãn cách, cách ly theo quy định được đăng ký về quê theo nguyện vọng. Việc này phải được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, khoa học, đồng bộ giữa các địa phương, bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

    Là tâm dịch lớn nhất của cả nước, TP.HCM cho biết đến ngày 7/9, địa phương này ghi nhận 34.930 trường hợp từ 33 địa phương đăng ký rời TP.HCM về quê. Trong số này, TP.HCM đã phối hợp tổ chức đưa hơn 28.120 người từ 30 tỉnh, thành về quê.

    Riêng người quê ở Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Tháp đã lên danh sách đăng ký nhưng vẫn đang chờ để về địa phương. Phú Yên là tỉnh có nhiều người dân rời TP.HCM về quê nhất với 8.371 trường hợp; tiếp đó là Quảng Nam với 3.271 người; Nghệ An có 2.110 người...

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/ha-noi-tph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:06:00 10-09-2021

    Ngày 10/9, thêm 12.751 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, hơn 25 triều liều vắc xin được tiêm và 10/62 tỉnh thành qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:41:00 10-09-2021

    Hai bố con ở chung cư 57 Vũ Trọng Phụng bất ngờ dương tính, Hà Nội công bố 29 ca COVID-19 trong ngày

    Sở Y tế Hà Nội tối 10/9 cho biết trong ngày 10/9 Hà Nội ghi nhận 29 ca COVID-19, trong đó có 10 ca tại cộng đồng. Riêng chiều nay, Hà Nội ghi nhận 11 ca bệnh.

    2 ca phát hiện tại cộng đồng chiều nay gồm: Anh N.V.L, 40 tuổi, ở chung cư 57 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

    Anh L xuất hiện đau đầu từ ngày 6/9, những ngày sau đó anh bị sốt, đau mỏi người, mất khứu giác. Ngày 9/9, anh test nhanh dương tính và báo cho Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, được lấy mẫu RT-PCR và có kết quả dương tính.

    Trường hợp thứ 2 là bé trai N.V.G.K, 12 tuổi, là con của anh L. Ngày 9/9, bé được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

    9 ca còn lại được phát hiện chiều nay thuộc chùm F1 của người ho sốt trong cộng đồng, đều đã được cách ly tập trung hoặc sống trong khu vực phong toả.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.725 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.588 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.137 ca.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://suckhoedoisong.vn/hai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:22:00 10-09-2021

    Hà Nội và TP.HCM ra khỏi danh sách 10 địa phương tiêm vắc-xin Covid-19 thấp nhất

    Dữ liệu từ Công thông tin tiêm chủng Covid-19 cho thấy đến chiều 10/9, đã có trên 26 triệu liều vắc-xin Covid-19 được tiêm, trong đó khoảng 4,3 người đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin.

    Đến nay, TP.HCM đã tiêm hơn 7,2 triệu liều vắc-xin trong số hơn 10,7 triệu liều vắc-xin được phân bổ. 100% người từ 18 tuổi trở lên ở TP.HCM đã tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin.

    Tại Hà Nội hơn 4 triệu liều vắc-xin trong số trên 4,5 triệu liều vắc-xin được phân bổ đã được tiêm cho đối tượng ưu tiên và người dân. Hơn 70% người từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội đã được tiêm vắc-xin Covid-19.

    Tại Bình Dương, tỉ lệ này là hơn 80%, Đồng Nai là gần 60%...

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/ha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:01:00 10-09-2021

    Hải Phòng: Những đối tượng nào được ưu tiên tiêm vaccine Vero Cell?

    Ngày 10/9, trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo TP. Hải Phòng thông tin, UBND TP đã điều chỉnh phương án tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm trên địa bàn.

    Theo đó, Hải Phòng đã triển khai tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm mũi 1 trên địa bàn thành phố từ ngày 8/9/2021 cho những người từ 18 tuổi trở lên. Qua 2 ngày 8 và 9/9, trên địa bàn thành phố đã triển khai tiêm được trên 85 ngàn liều vaccine Vero Cell của Sinopharm.

    Để công tác tiêm chủng đạt hiệu quả cao trong phòng chống dịch, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Nguyễn Văn Tùng đã ký văn bản điều chỉnh phương án tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm trên địa bàn.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://www.baogiaothong.vn/ha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:52:00 10-09-2021

    Bộ trưởng Bộ Y tế nêu lý do Hà Nội phải xét nghiệm toàn dân

    Chiều 10/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: "Thời gian qua, Hà Nội liên tục phát hiện ra các ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, không rõ nguồn lây, nghĩa là mầm bệnh đã lây lan, len lỏi trong cộng đồng mà chúng ta không biết được. Vì thế, Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội rất dài từ đầu tháng 8 đến nay…".

    Với thực tế đó, Tư lệnh ngành Y tế khẳng định, muốn biết tất cả nguồn lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng bắt buộc phải thông qua xét nghiệm. "Không có cách nào khác để chúng ta ngăn chặn phát hiện sớm nếu không làm xét nghiệm", Bộ trưởng nói.

    Hiện Hà Nội đang thực hiện "2 mũi giáp công" trong phòng chống dịch là đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và xét nghiệm tầm soát diện rộng thần tốc. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, để giảm thời gian giãn cách xuống phải "phát hiện bằng được, tầm soát bằng được các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng" để cách ly, khoanh vùng, dập dịch một cách triệt để, từ đó nới lỏng dần dần việc giãn cách để đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/bo-truong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:35:00 10-09-2021

    Chủ tịch Hà Nội nêu 3 điều kiện để nới lỏng giãn cách xã hội sau ngày 15/9

    Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thực hiện chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những yêu cầu cụ thể, rõ mục tiêu, tiến độ, giám sát sát sao.

    Từ đó, thành phố đặt ra 3 mục tiêu cụ thể hàng đầu là đến 15/9 hoàn tất "tầm soát xét nghiệm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiêm vắc xin COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi (nếu tiến độ cung cấp vắc xin được đảm bảo); thông qua đó cơ bản kiềm chế tình hình dịch bệnh, làm cơ sở để xem xét nới lỏng các biện pháp giãn cách, mở rộng các hoạt động xã hội, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

    Ông Chu Ngọc Anh cho rằng, thành phố luôn căng sức theo tinh thần "Hà Nội vì cả nước" nhưng thời điểm này cũng thấm đẫm tinh thần "Cả nước vì Hà Nội", trước hết là của 11 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng đã cùng chung tay, cộng đồng trách nhiệm với Thủ đô trong thời điểm này.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/chu-tich-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:27:00 10-09-2021

    Số ca tử vong vì COVID-19 ở TP.HCM giảm đáng kể

    Trưa 10/9, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, TP.HCM cho biết, tính từ 18 giờ ngày 8/9 đến 18 giờ ngày 9/9, hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh ghi nhận 5.549 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM. Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM có tổng cộng 278.703 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

    Diễn biến dịch ngày 10/9: Ca dương tính giao hơn 100 đơn hàng trong khu chung cư Rivera Park; Không cần đo huyết áp cho tất cả người tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 1.

    Số ca bệnh tử vong do COVID-19 đã giảm kỷ lục, dự báo thời gian tới sẽ tiếp tục có xu hướng giảm sâu

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/so-ca-tu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:11:00 10-09-2021

    Mới: Không cần đo huyết áp cho tất cả người tiêm vắc xin phòng COVID-19

    Đây là thông tin trong quyết định Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc tiêm vắc xin phòng COVID-19 vừa được Bộ Y tế ban hành.

    Theo hướng dẫn mới, Bộ Y tế cho biết đối với khám sàng lọc trước tiêm chủng, cần khám sức khoẻ hiện tại có sốt hay không, hỏi tiền sử người tiêm đang mắc các bệnh cấp tính, bệnh mạn tính, đặc biệt là tình trạng bệnh gợi ý COVID-19 không.

    Đối với tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19, cần khai thác chính xác loại vắc xin đã tiêm và thời gian tiêm.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/moi-khong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:01:00 10-09-2021

    Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp vắc xin Hayat-Vax phòng COVID-19

    Ngày 10/9, Bộ Y tế đã có quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin Hayat-Vax cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Hỗ trợ 1 triệu đồng cho con của sản phụ nhiễm COVID-19.

    Theo văn bản do Thứ trưởng Trương Quốc Cường ký, vắc xin Hayat-Vax do Công ty TNHH Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG), Trung Quốc, sản xuất bán thành phẩm.

    Vắc xin này được đóng gói sơ cấp, thứ cấp và xuất xưởng tại Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries) - Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất.

    Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex là nơi đã đề xuất phê duyệt vắc xin này. Vắc xin Hayat-Vax mỗi liều 0,5 ml chứa 6.5 đơn vị kháng nguyên SARS-CoV-2 (tế bào vero) bất hoạt, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm. Vắc xin được đóng gói hộp một lọ chứa một liều 0,5 ml và hộp một lọ chứa 2 liều, mỗi liều 0,5 ml.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/bo-y-te-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:57:00 10-09-2021

    Trong 1 ngày, hơn 3.100 bệnh nhân Covid-19 xuất viện ở TP.HCM

    Trưa 10/9, cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho hay TP triển khai chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 với mục tiêu bao phủ mũi 1 cho tất cả người trong độ tuổi và mũi 2 cho những người đã đến lịch tiêm. Việc tổ chức tiêm chủng do UBND quận huyện, thành phố Thủ Đức chủ động tổ chức.

    Tính đến thời điểm này có 279.223 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP, trong đó 278.762 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 461 trường hợp nhập cảnh.

    Hiện đang điều trị 40.304 bệnh nhân, trong đó 2.727 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.816 bệnh nhân nặng. Trong ngày 9/9 có 3.116 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện đến nay là 140.324 bệnh nhân.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/tr...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:41:00 10-09-2021

    Hà Nội: Ca dương tính SARS-CoV-2 giao hơn 100 đơn hàng trong khu chung cư Rivera Park

    Đáng chú ý, người dân sinh sống tại chung cư này cho biết, theo thông báo từ Ban quản lý toà nhà, trường hợp dương tính SARS-CoV-2 có tham gia buôn bán trên xóm chợ của toà nhà.

    Qua công tác truy vết, trường hợp F0 này đã giao hơn 100 đơn hàng cho cả hai toà A, B của chung cư, dự kiến có thể có khá nhiều các trường hợp liên quan.

    Toà nhà cũng ra thông báo, theo đề xuất của Trung tâm Y tế quận, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Thanh Xuân, quận đã ra quyết định phong toả cụm nhà Chung cư Rivera, 69 Vũ Trọng Phụng để tập trung truy vết, phân loại các trường hợp liên quan và lấy mẫu xét nghiệm.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/ha-noi-ca...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:39:00 10-09-2021

    TP.HCM cần tiêm hơn 1,8 triệu liều vắc xin từ ngày 9 đến 15/9

    Ngày 10/9, Sở Y tế TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc tham mưu kế hoạch chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại TP từ ngày 9 đến 15/9 nhằm khẩn trương hoàn thành mục tiêu bao phủ vắc xin cho người dân TP, đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch để hồi phục kinh tế.

    Theo tờ trình, Sở Y tế TP nêu mục tiêu đến ngày 15/9, cơ bản hoàn thành bao phủ vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 và tiêm vắc xin mũi 2 đúng thời hạn cho người từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại TP.

    Theo kết quả điều tra thống kê của Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình vào ngày 30/6, tổng số người từ 18 tuổi trở lên tại TP là 7.208.800 người. Tuy nhiên qua rà soát và báo cáo của UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức về số liệu dân cư thực tế đang sinh sống trên địa bàn, số lượng người từ 18 tuổi tại TP hiện nay là 6.043.628 người.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-can-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:29:00 10-09-2021

    Trưa 10/9, Hà Nội thêm 9 ca mắc Covid-19, 2 ca ngoài cộng đồng ở quận Thanh Xuân

    Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, trong sáng nay (10/9) ghi nhận 9 bệnh nhân Covid-19, trong đó 2 ca tại cộng đồng, 5 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu vực phong tỏa.

    Các ca bệnh phân bố tại các quận/huyện: Thanh Xuân (3), Hai Bà Trưng (3), Đống Đa (2), Phú Xuyên (1) theo các chùm ca bệnh: Chùm sàng lọc khu vực nguy cơ (2), Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (6), Chùm liên quan TP. Hồ Chí Minh (1).

    2 ca tại cộng đồng đều ở quậnThanh Xuân.

    Thông tin cụ thể 9 bệnh nhân như sau:

    Chùm sàng lọc khu vực nguy cơ: (2)

    1) V.T.H, nữ, sinh năm 2002,

    - Địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân.

    - Dịch tễ: Ngày 8/9 được TTYT Thanh Xuân lấy mẫu XN theo diện sàng lọc người sinh sống trong khu vực nguy cơ gửi Viện Kiểm nghiệm ATTP XN cho KQ nghi ngờ, ngày 9/9 được lấy lại mẫu XN cho KQ dương tính.

    2) P.T.T, nữ, sinh năm 1983,

    - Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

    - Dịch tễ: Ngày 3/9 có xuất hiện triệu chứng. Ngày 8/9 được lấy mẫu diện rộng có kết quả mẫu gộp dương tính. Ngày 10/9 có kết quả khẳng định dương tính.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:49:00 10-09-2021

    Công suất tiêm vaccine COVID-19 ở Hà Nội đạt mức cao nhất từ trước tới nay

    Sáng 10/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội.

    Tại các điểm tiêm chủng ở quận Đống Đa và quận Long Biên mà Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đến kiểm tra trong sáng nay đều tiêm vaccine Vero Cell.

    Đến kiểm tra thực tế ở các điểm tiêm, Bộ trưởng Bộ Y tế quan tâm đến công tác khám sàng lọc, thực hiện xét nghiệm nhanh người đến tiêm (đối với điểm tiêm ở phường Văn Miếu) cũng như công tác nhập dữ liệu sau tiêm.

    Bộ trưởng đã hỏi thăm, động viên lực lượng y tế của các địa phương đến hỗ trợ Hà Nội trong công tác tiêm chủng và xét nghiệm. "Đẩy nhanh tốc độ tiêm nhưng phải tuân thủ đảm bảo an toàn tiêm chủng" - Bộ trưởng lưu ý.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://giadinh.net.vn/y-te/co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:21:00 10-09-2021

    TP.HCM: Hơn 87% người trên 18 tuổi đã được tiêm vắc-xin

    Sáng 10/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát thông tin cho hay nhằm nhanh chóng khôi phục các hoạt động lao động sản xuất và đưa sinh hoạt xã hội về trạng thái bình thường mới, một trong những chìa khóa quan trọng là bao phủ vắc-xin phòng Covid-19 cho người trên 18 tuổi tại TP.

    Là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến đầu tháng 9 TP.HCM đã có hơn 80% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng 1 mũi vắc-xin. Theo kế hoạch của UBND TP, đến ngày 15.9 sẽ bao phủ mũi 1 cho tất cả người trong độ tuổi và mũi 2 cho những người đã đến lịch tiêm. Việc tổ chức tiêm chủng do UBND quận, huyện thực hiện.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:16:00 10-09-2021

    Cố vấn CDC Mỹ: Mở cửa TP.HCM có thể thành công nếu thực hiện cẩn trọng

    Trao đổi với Zing, Giáo sư Dale Fisher - chuyên gia bệnh truyền nhiễm và cố vấn cấp cao của khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore - đồng ý rằng phong tỏa hay giãn cách không phải là giải pháp bền vững.

    Tuy nhiên, ông cho rằng TP.HCM vẫn cần phải hạn chế người dân di chuyển càng nhiều càng tốt.

    "Cố gắng làm giãn việc di chuyển. Các biện pháp nới lỏng giãn cách nên được áp dụng theo từng cấp độ từ hộ gia đình, quận, huyện, cho đến thành phố", ông nói.

    Singapore, nơi ông Fisher làm việc, cũng đang trong quá trình tái mở cửa với 81% dân số đã được tiêm phòng đầy đủ nhưng kế hoạch của họ bị nới giãn ra khi số ca nhiễm đang tăng nhanh trong một tuần qua (450 ca trong ngày 9/9, gấp 2,5 lần con số của tuần trước). Chính phủ Singapore ngày 8/9 không loại trừ khả năng họ phải "đi lùi lại" trong kế hoạch mở cửa và tái áp đặt một số biện pháp hạn chế.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/co-van-cdc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:14:00 10-09-2021

    Tạm ngưng hoạt động Trung tâm y tế huyện Châu Thành do có 11 ca dương tính

    Đến ngày hôm nay 10/9, qua test nhanh đã phát hiện 11 cán bộ, nhân viên của Trung tâm y tế huyện Châu Thành (Tiền Giang) dương tính với SARS-CoV-2; gồm có bác sĩ, y sĩ, nữ hộ sinh, hộ lý, tài xế, bảo vệ... Các trường hợp này đã được cách ly tại khu cách ly của Trung tâm y tế huyện.

    Áp dụng các biện pháp xử lý như xảy ra ổ dịch Covid-19, Trung tâm y tế huyện Châu Thành tạm ngưng hoạt động đến ngày 16/9, trừ khoa cấp cứu và khoa chạy thận nhân tạo vẫn hoạt động bình thường.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:10:00 10-09-2021

    Hà Nội chuẩn bị phương án đáp ứng 40.000 giường điều trị F0, 100.000 giường cách ly F1

    Hiện nay, toàn TP. Hà Nội có 135 cơ sở cách ly có quyết định thành lập, có khả năng tiếp nhận cách ly 42.982 người và sẵn sàng chuẩn bị phương án đáp ứng 100.000 giường cách ly các đối tượng F1. Trong khi đó, toàn TP hiện đang cách ly hơn 3.846 người, mới chỉ sử dụng hết gần 9% "công suất" trên tổng số 42.982 giường đã có.

    Ngay từ đầu đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo xuyên suốt là phải chủ động chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung. Theo đó, ngoài các khu cách ly của TP, các quận, huyện, thị xã cũng phải chủ động, chuẩn bị các khu cách ly tập trung trên địa bàn mình.

    Các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, thị xã trong việc chuẩn bị khu cách ly tập trung. Từ đó, các đơn vị đã tăng cường rà soát, tận dụng cơ sở vật chất như các khu nhà chung cư chưa đưa vào sử dụng, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn... để thiết lập khu cách ly tập trung; bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly các trường hợp F1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/thoi-su/ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:06:00 10-09-2021

    Hơn 38.000 học sinh ở Thanh Hóa tạm dừng đến trường để truy vết F1

    Trao đổi với Zing, sáng 10/9, ông Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, cho biết huyện đã có quyết định cho học sinh các cấp học trên địa bàn tạm dừng đến trường kể từ sáng nay.

    Quyết định này được đưa ra để địa phương truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến 2 ca mắc Covid-19 cộng đồng vừa phát hiện.

    Hai bệnh nhân là một cặp vợ chồng tại xã Quảng Khê nhưng có địa chỉ thường trú tại thôn Đại Đồng, xã Quảng Chính. Họ được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh và được xét nghiệm khẳng định PCR cho kết quả dương tính vào chiều 9/9.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/hon-38000-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:13:00 10-09-2021

    Bình Dương: Người dân đã tiêm vắc-xin trên 14 ngày được phép ra đường

    Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp khóa chặt vùng đỏ, điểm đỏ; mở rộng vùng xanh; thực hiện thần tốc xét nghiệm sàng lọc "bóc tách" F0 ra khỏi cộng đồng nhanh chóng.

    UBND tỉnh Bình Dương quy định những người chưa tiêm vắc - xin; những người đã tiêm mũi 1 dưới 14 ngày sẽ không được ra đường . Đối tượng là người già, người có bệnh lý nền và trẻ em thì được khuyến cáo không tham gia lưu thông khi không cần thiết.

    Người dân đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin sau 14 ngày được phép tham gia lưu thông. Người lao động cần có thêm giấy xác nhận làm việc tại doanh nghiệp để di chuyển từ nơi ở đến nơi sản xuất khi đi qua các chốt kiểm soát. Đặc biệt, chưa cho phép các trường hợp người và phương tiện từ vùng đỏ đi vào vùng xanh, ngoại trừ các đối tượng ưu tiên đã được quy định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/bin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:02:00 10-09-2021

    ĐH Cần Thơ phong toả ký túc xá có 27 ca F0

    Sáng 10/9, GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ, cho biết hiện ký túc xá (KTX) khu A của trường có 27 sinh viên mắc Covid-19 và đã chuyển vào cách ly tại Trường Chính trị.

    "KTX khu A có 545 sinh viên ở 27 dãy. Nguồn lây từ 2 sinh viên tình nguyện hỗ trợ tiêm vắc-xin ở Trường TH Võ Trường Toản và 1 sinh viên ở điểm bình ổn giá bị F0. Test hết 545 sinh viên mới ra 27 F0 và nhiều F1 nữa. KTX A phong tỏa tuyệt đối, nhu yếu phẩm được cấp tới phòng" - GS.TS Hà Thanh Toàn thông tin.

    ĐH Cần Thơ có 500 sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19, đến nay có 10 em bị nhiễm.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/giao-duc-kh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:37:00 10-09-2021

    Thủ tướng: "Không để giãn cách xã hội kéo dài mà không đạt mục tiêu"

    Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính (Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) tại cuộc họp trực tuyến ngày 5/9 với các địa phương về công tác phòng chống dịch.

    Thủ tướng đánh giá công tác phòng chống dịch đang đi đúng hướng. Đến 5/9, trong số những địa phương thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, 8 địa phương đang kiểm soát tốt dịch, 11 địa phương đang tiếp tục lộ trình thực hiện đạt tiêu chí kiểm soát dịch và 4 nơi cần tiếp tục nỗ lực để có thể đạt được tiêu chí kiểm soát dịch.

    Tuy nhiên, cũng theo người đứng đầu Chính phủ, công tác phòng chống dịch chưa đạt được kết quả như mong muốn. Ông Chính chỉ ra những hạn chế cần khắc phục triệt để như việc một số địa phương khi ban hành quy định phòng chống dịch chưa cân nhắc kỹ lưỡng, toàn diện và đưa ra giải pháp chưa phù hợp; tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu; một số nơi chưa thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, vẫn còn tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong"…

    "Các địa phương phải xác định mục tiêu cụ thể cần đạt được khi giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội. Trong thời gian giãn cách phải kiểm soát được dịch, kiên quyết không để tình trạng giãn cách không triệt để, kéo dài mà không đạt được mục tiêu, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và tâm lý, tình cảm, đời sống nhân dân", Thủ tướng quán triệt.

    Diễn biến dịch ngày 10/9: Hà Nội thêm 9 ca mắc mới; Ai đủ điều kiện có thẻ xanh COVID-19 ở TP.HCM và được làm gì? - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, không để "chặt ngoài, lỏng trong" (Ảnh: VGP)

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/thu-tuong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:30:00 10-09-2021

    Hà Nội có số mũi tiêm vaccine cao kỷ lục 3 ngày liên tiếp

    Sáng 10/9, Sở Y tế Hà Nội thông tin thành phố đã tổ chức tiêm được 245.812 mũi vaccine phòng bệnh Covid-19 cho người dân trong ngày 9/9 tại 31 đơn vị.

    Như vậy, thành phố đã trải qua 3 ngày liên tiếp có số lượng mũi tiêm vaccine Covid-19 đạt trên mức 200.000: 6/9 (103.198 mũi), 7/9 (268.027), 8/9 (215.031) và hôm qua 9/9 (245.812).

    Tổng cộng, thành phố đến nay đã tiêm chủng vaccine Covid-19 cho hơn 3,1 triệu liều. Số liệu này chưa bao gồm lượng người tiêm tại các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/ha-noi-co-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:41:00 10-09-2021

    Hơn 1.500 người khỏi Covid-19 đăng ký tình nguyện chống dịch

    Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận 273 người khỏi Covid-19 đăng ký chống dịch; Hội Doanh nhân thành phố cũng vận động 1.270 tình nguyện viên, tính đến ngày 8/9.

    Thông tin được Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng nêu trong công văn gửi UBND thành phố về việc tiếp nhận và phân công tình nguyện viên F0 đã khỏi bệnh tham gia hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch, ngày 9/9.

    Trong số đăng ký thông qua Sở Y tế, hiện 108 người sẵn sàng nhận nhiệm vụ, gồm 62 người trình độ từ trung cấp, cao đẳng trở lên (không thuộc chuyên ngành y, dược), 38 người có trình độ từ trung học phổ thông, 8 người trình độ trung học cơ sở. Lực lượng tình nguyện, gồm 46 nữ, 62 nam, đang được phân công đến đơn vị có nhu cầu.

    Với số tình nguyện viên do Hội Doanh nhân TP.HCM vận động, ngành y tế đã phân công 378 người đến 14 đơn vị chống dịch.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vnexpress.net/hon-1-50...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:13:00 10-09-2021

    Nghệ An thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2, hàng chục người đi xe máy về từ miền Nam

    Sáng 10/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 9/9 đến 6h ngày 10/9), Nghệ An ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

    Trong 5 ca dương tính SARS-CoV-2 mới được phát hiện có 1 ca cộng đồng ở huyện Diễn Châu, 2 ca là F1 trong nhóm người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Dã chiến và 2 ca đã được cách ly từ trước.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/nghe-an-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:04:00 10-09-2021

    Số mũi tiêm vaccine Covid-19 ngày 9/9 ở Việt Nam cao kỷ lục

    Dữ liệu Cổng thông tin tiêm chủng Quốc gia sáng 10/9 vừa cập nhật thêm gần 1,1 triệu mũi vaccine Covid-19 trong ngày 9/9, nâng tổng số vaccine đã được tiêm trên cả nước lên hơn 26 triệu liều. Đây là ngày có số mũi vaccine được cập nhật cao nhất từ khi Việt Nam triển khai chiến dịch tiêm chủng.

    Riêng tại Hà Nội, tổng số mũi tiêm vaccine được thực hiện đến nay là hơn 4,06 triệu. Số mũi mới trong ngày 9/9 là hơn 280.000 liều. Con số này bao gồm số vaccine do ngành y tế Hà Nội và các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn thực hiện.

    Trong số những người đã tiêm vaccine, hơn 555.000 người đã tiêm 2 mũi. Với nhóm dân số từ 18 tuổi trở lên, có 5,7 triệu người được tiêm (đạt 61%).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/so-mui-tie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:02:00 10-09-2021

    Nhân viên xét nghiệm y tế ở Quảng Bình dương tính với Covid-19

    Tối 9/9, thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và Sở Y tế tỉnh Quảng Bình về 1 trường hợp nhân viên y tế của đơn vị này dương tính với SARS-CoV-2.

    Cụ thể, bệnh nhân là nữ (SN 1987, trú tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới), hiện đang công tác tại Khoa Vi sinh, bộ phận xét nghiệm Realtime PCR SARS-CoV-2 của bệnh viện.

    Trước đó, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiến hành xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho cán bộ, nhân viên y tế và người lao động trong bệnh viện thì phát hiện người này dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://www.baogiaothong.vn/nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:19:00 10-09-2021

    Vì sao dịch tại Hà Nội dai dẳng nhiều tháng?

    PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết những ngày gần đây số ca mắc mới ngoài cộng đồng của TP đã giảm nhiều, chủ yếu là các ca trong khu phong tỏa, khu cách ly tập trung. Dịch bệnh tại Hà Nội đang trong tầm kiểm soát được nhưng TP vẫn thuộc diện nguy cơ cao, khó lường.

    Lý giải việc vì sao dịch tại TP kéo dài, TS Phu cho biết: "Điều này chúng tôi đã dự báo ngay từ đầu, Hà Nội giống như 'vùng trũng', khi các địa phương xung quanh còn có dịch thì TP không thể 'an toàn'. Trong khi đó, biến thể Delta lại lây lan nhanh, nên việc khống chế dịch không thể ngày một ngày hai".

    Theo chuyên gia, đa phần các bệnh nhân không có triệu chứng, vì thế những trường hợp ho, sốt chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Việc xét nghiệm không thể phát hiện được hết các trường hợp F0 lẩn khuất trong cộng đồng. Lý do vì không có loại xét nghiệm nào có thể đạt được mức độ chính xác 100% và TP cũng chưa thể xét nghiệm 100% dân số.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:14:00 10-09-2021

    6 người một nhà ở Hà Nội cùng lúc phát hiện nhiễm COVID-19, Thủ đô thêm 9 ca mới

    Sở Y tế Hà Nội sáng 10/9 cho biết 12 giờ qua TP ghi nhận 9 ca mắc mới, trong đó 6 ca tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly.

    6 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt là 6 người sống cùng nhà ở Hòa Bình 4, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Họ cùng có triệu chứng nhiễm bệnh. Ngày 9/9, 3 người trong số này khai báo y tế địa phương được xét nghiệm test nhanh dương tính. Cả 6 người (trong đó có bé trai 5 tuổi) được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

    Trường hợp F1 của các trường hợp ho, sốt cộng đồng là chị N.T.P, 37 tuổi, ở ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Chị là người sống trong khu vực phong tỏa, được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 1/9 chị được chuyển cách ly tập trung. Ngày 9/9, chị xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Như vậy, ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đã có 533 ca bệnh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://giadinh.net.vn/y-te/6-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:21:00 09-09-2021

    Ai đủ điều kiện có "thẻ xanh COVID-19" ở TP.HCM và được làm gì?

    Ngày 8/9, Sở Y tế TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc ban hành kế hoạch phòng chống dịch sau 15-9. Theo tờ trình, Sở Y tế đưa phương án giãn cách xã hội gắn liền với "thẻ xanh COVID-19".

    Cụ thể là TP từng bước nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội dựa trên đánh giá mức độ nguy cơ, số liệu giám sát dịch tễ và khả năng đáp ứng của ngành y tế để phục hồi sản xuất, cung ứng dịch vụ thiết yếu, lưu thông hàng hóa.

    Người dân sử dụng "thẻ xanh COVID-19" tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ kiểm soát dịch.

    Nhờ đó, TP sẽ phân loại các ngành nghề, đơn vị theo khả năng xuất hiện và bùng phát dịch, theo các tiêu chí an toàn để từng bước khôi phục hoạt động.

    Theo dự thảo điều kiện sử dụng "thẻ xanh COVID-19" mà Sở Y tế đưa ra, đối tượng được áp dụng là người đã được tiêm chủng đầy đủ theo khuyến nghị của hãng vắc xin và đủ thời gian để tạo kháng thể. Ví dụ là 2 tuần sau mũi 2 với vắc xin Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Bên cạnh đó, người nhiễm bệnh trong vòng 6 tháng cũng là đối tượng được sử dụng "thẻ xanh COVID-19".

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/ai-du-dieu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:20:00 09-09-2021

    Ảnh: Hà Nội tiêm chủng vắc-xin toàn dân, hàng nghìn người xếp hàng, chờ tiêm trong đêm

    Diễn biến dịch ngày 10/9: Hàng nghìn người dân Hà Nội xếp hàng, chờ tiêm vắc xin trong đêm; Ai đủ điều kiện có thẻ xanh COVID-19 ở TP.HCM và được làm gì? - Ảnh 1.

    Ngày 8/9, Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành kế hoạch với trọng tâm tiêm chủng vắc-xin Covid-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15/9

    Diễn biến dịch ngày 10/9: Hàng nghìn người dân Hà Nội xếp hàng, chờ tiêm vắc xin trong đêm; Ai đủ điều kiện có thẻ xanh COVID-19 ở TP.HCM và được làm gì? - Ảnh 2.

    Theo ghi nhận của chúng tôi, tối 9/9, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), hàng nghìn người đã đến đây để tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19

    Diễn biến dịch ngày 10/9: Hàng nghìn người dân Hà Nội xếp hàng, chờ tiêm vắc xin trong đêm; Ai đủ điều kiện có thẻ xanh COVID-19 ở TP.HCM và được làm gì? - Ảnh 3.

    Bà Phùng Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết, điểm tiêm tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô hôm nay tiêm chủng cho khoảng 2.400 người dân thuộc 3 phường Hàng Gai, Trần Hưng Đạo, Cửa Nam

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/anh-ha-noi-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ