Cập

Dịch Covid-19 ngày 10/5: Thêm 16 ca mắc mới; Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng và 4 nhân viên BV Chợ Rẫy bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin

Tối 10/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 17 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 16 ca cộng đồng tại Hưng Yên, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hà Nội và Vĩnh Phúc.

  diễn biến
  • 15:28:00 10-05-2021

    Thủ tướng: 'Mất cảnh giác sẽ phải gánh hậu quả khôn lường'

    Theo người đứng đầu Chính phủ, nhiệm vụ quan trọng nhất, cần ưu tiên cao nhất hiện nay là dồn tổng lực để dập dịch Covid-19. Cả hệ thống chính trị, các cơ quan, nhất là địa phương không được chủ quan, mất cảnh giác, không trông chờ, ỷ lại từ cấp trên; nơi nào, cấp nào, cá nhân nào có tâm lý này phải chấm dứt ngay.

    Thủ tướng khẳng định về cơ bản, Việt Nam đang kiểm soát được tình hình, mặc dù đợt bùng phát dịch lần này có tốc độ lây lan nhanh hơn, rộng hơn, phức tạp hơn, khó kiểm soát hơn, ảnh hưởng nhiều hơn.

    Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính lưu ý nếu không tiếp tục những giải pháp thần tốc, quyết liệt, mạnh mẽ, hoặc vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác hay trông chờ, ỷ lại, chúng ta sẽ phải gánh hậu quả khôn lường, trả giá rất đắt.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Thêm 16 ca mắc mới; Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng và 4 nhân viên BV Chợ Rẫy bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định về cơ bản, chúng ta vẫn kiểm soát được tình hình, mặc dù đợt bùng phát dịch lần này có tốc độ lây lan nhanh hơn, rộng hơn, phức tạp hơn (Ảnh: VGP)

    Thủ tướng đánh giá các bộ, cơ quan đã phối hợp tích cực, chặt chẽ, hiệu quả, nhưng vẫn có nơi, có lúc còn sơ hở, thiếu phối hợp. Thời gian tới, việc phối hợp phải cụ thể hơn, chặt chẽ hơn, tích cực hơn. Thủ tướng nhắc lại yêu cầu cần khắc phục ngay 2 khuynh hướng: Chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi không có dịch trong cộng đồng và hoang mang, dao động, hoảng hốt, mất bình tĩnh khi dịch bùng phát.

    Với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, Thủ tướng ghi nhận trách nhiệm và sự vất vả. Tuy nhiên, ông thẳng thắn đánh giá vẫn còn sơ hở. Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ lưu ý Bộ Y tế về việc vừa qua, một số bệnh viện đã lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch.

    "Chúng ta làm việc ngày đêm vất vả, làm trăm việc tốt nhưng chỉ một việc không tốt cũng để xảy ra hậu quả. Ngành y tế phải rút kinh nghiệm, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong ngành, thực hiện đúng quy định, quy trình, trước hết là thực hiện 5K", người đứng đầu Chính phủ quán triệt.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/thu-tuong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:15:00 10-05-2021

    Tối 10/5, Bắc Giang báo cáo 47 ca dương tính SARS-CoV-2, 808 F1 liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp

    Các ca bệnh được ghi nhận tại các huyện Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế, Lục Ngạn, Việt Yên và TP. Bắc Giang. Như vậy, trong ngày, toàn tỉnh Bắc Giang phát hiện thêm 10 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2. Các ca phát sinh trong ngày đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch của Công ty TNHH Shin young Việt Nam. Hiện ổ dịch này đã có 43 trường hợp nhiễm bệnh.

    Thần tốc truy vết các yếu tố dịch tễ, lực lượng chức năng đã rà soát được 808 trường hợp F1 và 1.388 trường hợp F2 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH Shin young Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên).

    Ngay trong tối 10/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang triển khai lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân, công nhân đang tạm trú tại các tổ dân phố: My Điền 1, My Điền 2 và My Điền 3, thị trấn Nếnh.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện phương pháp lấy mẫu gộp để phân tích đưa ra kết quả nhanh chóng, chính xác, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp hiện nay.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://afamily.vn/toi-10-5-ba...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:02:00 10-05-2021

    Số ca COVID-19 tăng kỷ lục, Bắc Ninh vận hành 2 bệnh viện dã chiến

    Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 1, quy mô 300 giường tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du (xã Liên Bão, huyện Tiên Du) và Bệnh viện dã chiến số 2, quy mô 300 giường tại Trung tâm Y tế huyện Gia Bình (thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình) để tiếp nhận điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 .

    Bệnh viện dã chiến khi đi vào vận hành sẽ tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, cách ly, điều trị người bệnh tại chỗ theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, con người tại chỗ, thuốc men tại chỗ và phương tiện tại chỗ). Đồng thời, bệnh viện sẽ xử lý kịp thời không để dịch lây lan trong cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc và tử vong.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Thêm 16 ca mắc mới; Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng và 4 nhân viên BV Chợ Rẫy bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    F1 trong khu cách ly

    Bệnh viện dã chiến gồm 3 khu, khu vực khám, phân loại và theo dõi bệnh nhân tiếp xúc gần, khu vực điều trị bệnh nhân dương tính nhẹ và khu vực điều trị bệnh nhân dương tính ổn định.

    Tỉnh yêu cầu bệnh viện thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại bệnh viện theo quy định.

    Bệnh viện cũng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, cách ly, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

    Bên cạnh đó, tại bệnh viện, các y, bác sĩ sẽ thường xuyên thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân nặng, tử vong nghi do viêm đường hô hấp cấp nặng chưa rõ nguyên nhân, gửi mẫu bệnh phẩm về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm xác định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/so-ca-covid-19-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:01:00 10-05-2021

    Khách ngồi cùng bàn Tổng giám đốc thẩm mỹ viện trong tiệc cưới đã dương tính với SARS-CoV-2, Đà Nẵng tìm khẩn 400 người liên quan

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:34:00 10-05-2021

    Tối 10/5: Thêm 16 ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

    Tối 10/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 17 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 16 ca cộng đồng tại Hưng Yên, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hà Nội và Vĩnh Phúc.

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 12h đến 18h ngày 10/5 có 17 ca mắc mới trong đó:

    - 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh.

    - 16 ca mắc ghi nhận trong nước đều là các ca ghi nhận trong khu vực đã được phong toả tại Hưng Yên (6), Đà Nẵng (4), Bắc Giang (3), Hà Nội (2), Vĩnh Phúc (1).

     Tính đến 18h ngày 10/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 2.028 ca ghi nhận trong nước và 1.433 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 458 ca.

     Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

     1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh:

    - CA BỆNH BN 3455 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh: Bệnh nhi nữ, 2 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ngày 28/4/2021, bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Cầu Treo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

    16 ca ghi nhận trong nước

    - CA BỆNH 3445 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Thông tin dịch tễ đang tiếp tục điều tra.

    - CA BỆNH 3446 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN 3243.

    - CA BỆNH 3447 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; là F1 của BN 3243.

    Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

    - CA BỆNH BN 3448 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, là chuyên gia công ty VINATOP, quốc tịch Trung Quốc. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    - CA BỆNH 3449 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 67 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN 3168.

    - CA BỆNH 3450 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN 3122.

    - CA BỆNH 3451 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 71 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN 3450.

    Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    - CA BỆNH 3452 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 13 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN 3169.

    - CA BỆNH 3453 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 39 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; có tiền sử đi khám bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

    - CA BỆNH 3454 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 08 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN 3453.

    Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    - CA BỆNH BN 3456 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; là F1 của BN 3114. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    - CA BỆNH BN 3461 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ngày 29/4/2021, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển đến sân bay Nội bài trên chuyến bay VN160. Ngày 2/5/2021, sau khi có thông tin về trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại Thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

    - CA BỆNH BN 3457 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN 3311. Bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

    - CA BỆNH BN 3458 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN 2982.

    - CA BỆNH BN 3459 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN 3224.

    - CA BỆNH BN 3460 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN 3404.

    Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/them-16-ca-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:21:00 10-05-2021

    Hà Tĩnh ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là bé 19 tháng tuổi

    Cháu bé 19 tháng tuổi trên là con của bệnh nhân T.T.N, 25 tuổi, ở huyện Nho Quan, Ninh Bình - người được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 4/5. Hiện nay cả 2 mẹ con đang được cách ly, điều trị tại BVĐK KV Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

    Trước đó, tối ngày 27/4/2021, bệnh nhân cùng với bố mẹ mình đi xe riêng cùng với 3 người khác, sau này chính là 3 ca bệnh (BN 2932, BN 2933, BN 2934) từ Viêng Chăn, Lào về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

    Ngày 28/4, gia đình này làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và được đưa về cách ly tập trung tại khu ký túc xá Mitraco - thị xã Kỳ Anh vào khoảng 21h đêm.

    Sau khi 3 ca bệnh (BN 2932, BN 2933, BN 2934) có kết quả dương tính, qua điều tra cho thấy gia đình của chị T.T.N. là trường hợp có nguy cơ rất cao nên 19h ngày 30/4, ngành y tế đã chuyển bệnh nhân đến cách ly y tế tại BVĐK KV Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

    Đến ngày 4/5 chị T.T.N có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và đến nay theo kết quả xét nghiệm mới nhất của CDC Hà Tĩnh thì con của chị T.T.N. cũng đã dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://afamily.vn/ha-tinh-ghi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:34:00 10-05-2021

    4 nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy sốc phản vệ khi chích ngừa Covid-19

    Bệnh viện Chợ Rẫy đang trong giai đoạn chích ngừa đợt 1 cho nhân viên y tế và ghi nhận 4 trường hợp sốc phản vệ với vắc xin ở độ 2 trở xuống.

    Thông tin trên được bác sĩ Chuyên khoa I Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra công tác phòng chống Covid-19, chiều 10/5. Đoàn do ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì.

    Theo BS Việt, tổng nhân viên y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy là 4.200 người. Trong đợt đăng ký chích ngừa vừa qua có 2.700 trường hợp đồng ý chích vắc xin Covid-19. Bệnh viện đã nhận được sự hỗ trợ từ Viện Pasteur trong đợt chích ngừa cho nhân viên. Đến nay, bệnh viện đã hoàn tất việc chích ngừa cho nhóm nhân viên đã đăng ký.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng và 4 nhân viên BV Chợ Rẫy bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    2.700 người đồng ý chích vắc xin Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Nguyễn Quang)

    Thực tế thống kê các phản ứng chích ngừa của nhân viên y tế tại bệnh viện ghi nhận khoảng 20% gặp phản ứng thông thường.

    Đặc biệt, bệnh viện ghi nhận 4 trường hợp có phản ứng sốc phản vệ với vắc xin Covid-19 ở độ 2 trở xuống. Sau khi phát hiện tình trạng sốc phản vệ, người bệnh đã được chăm sóc y tế kịp thời, tình trạng sức khỏe nhanh chóng bình phục.

    Liên quan đến hoạt động tiếp nhận, thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện, TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới cho biết: "Từ năm 2020 đến nay, khoa đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân Covid-19, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, có khả năng thu dung, điều trị 10 đến 20 bệnh nhân mở rộng điều trị cho bệnh nhân chuyển viện khác. Cơ sở vật chất có thể đáp ứng 50 ca bệnh nhân mức độ nặng chuyển đến".

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/4-nhan-vien-benh-vien-cho-ray-soc-phan-ve-khi-chich-ngua-covid-19-20210510164423821.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:03:00 10-05-2021

    Bắc Ninh khẩn tìm người đến đám cưới, bệnh viện, tiệm trà chanh có ca mắc COVID-19

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi thông báo khẩn tìm những người liên quan đến các địa điểm và mốc thời gian bệnh nhân COVID-19 đã từng đến trên địa bàn.

    Cụ thể:

    1. Cửa hàng điện tử Công Phi, Chợ Chằm, Mão Điền, Thuận Thành từ ngày 1/5 - 7/5/2021

    2. Đám cưới nhà Thúy Hồi, thôn Đức Hiệp, Xuân Lâm, Thuận Thành từ 10h - 19h ngày 1/5/2021.

    3. Đi xe ô tô nhà anh Ngô Huy Toản, xóm Nội, Mão Điền, Thuận Thành (xe Toyota Innova, màu đen, biển số 29Y-5282) từ ngày 30/4 - 6/5/2021.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng và 4 nhân viên BV Chợ Rẫy bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    4. Công ty TNHH Xây dựng An Bình, số nhà 175 - 177 Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh từ 10h45 - 11h15 ngày 5/5/2021.

    5. Tiệm trà chanh 1975, khu phố mới thị trấn Hồ, Thuận Thành từ 19h đến 21h30 ngày 2/5/2021.

    6. Khu vực thanh toán bệnh nhân ra viện, tầng 1 - C1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh từ 9h - 11h15 ngày 6/5/2021

    7. Đám cưới nhà Tuấn Nhàn, thôn Nghĩa Xá, Nghĩa Đạo, Thuận Thành từ ngày 5/5 - 6/5/2021

    8. Đến Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc II (khu 5 - P. Đại Phúc - TP. Bắc Ninh). Cụ thể, Phòng 405 - Khoa Ngoại: từ 9h - 15h ngày 3/5/2021; Phòng Khám bệnh số 211, Phòng X-quang số 126, Phòng xét nghiệm số 221, Phòng khám Tai Mũi Họng số 202: từ 7h - 9h ngày 5/5/2021.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://giadinh.net.vn/y-te/ba...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:01:00 10-05-2021

    Hà Nội phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 1 ca từng âm tính 2 lần

    Chiều 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội đã có thông tin về 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện đều là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung.

    Cụ thể, 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới là trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, xét nghiệm lần 3 dương tính tại khu cách ly tập trung.

    Trường hợp này là chị P.T.T.H., 39 tuổi, địa chỉ: 6 Trần Khánh Dư, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng.

    Ngày 29/4, chị này cùng 4 người (trong đó có BN 2998) xuất phát từ Đà Nẵng - Hà Nội trên chuyến bay VN160 - chuyến bay có 2 chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2.

    Đoàn có đi du lịch Sa Pa từ 30/4 - 2/5.

    Ngày 2/5: Trên đường từ Sa Pa về Hà Nội, sau khi có thông báo của Bộ Y tế về chuyến VN160, đoàn đã vào Trạm Y tế xã Phú Minh, Sóc Sơn khai báo và tất cả thuộc đối tượng F1 trên chuyến bay (cả đoàn ngồi hàng ghế 51) được Trung tâm Y tế Sóc Sơn lấy mẫu lần 1.

    Đồng thời, chuyển cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, Hoàng Mai.

    Ngày 3 - 4/5 có kết quả lần 1 ghi nhận BN 2998; còn lại chị H., và 3 thành viên đoàn âm tính.

    Ngày 5/5, 4 người được lấy mẫu lần 2 và có kết quả âm tính.

    Đến ngày 7/5, chị H. xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, ho ít, đau mỏi người, đau đầu, được TTYT Hoàng Mai lấy mẫu lần 3 nghi ngờ và được lấy mẫu lần 4 ngày 9/5.

    Kết quả xét nghiệm ngày 10/5 dương tính SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

    Trường hợp dương tính thứ 2 là trường hợp F1, đã được cách ly tập trung liên quan đến chùm bệnh ngoài cộng đồng tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

    Chị này là Đ.V.T.D., nữ, sinh năm 1990, địa chỉ: tổ 7, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm.

    Ngày 4/5/2021, chị D. đi thăm chị chồng là BN 3114 tại khoa Ngoại Gan Mật Tụy của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

    Sau đó, được TTYT Gia Lâm chuyển cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp ngày 7/5.

    Ngày 9/5/2021, chị này được lấy mẫu gửi do có triệu chứng ho, đau họng, kết quả dương tính ngày 10/5.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/ha-noi-phat-hi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:33:00 10-05-2021

    4 ca Covid-19 ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiên lượng nặng

    Trưa 10/5, tại Trung tâm Quản lý và Điều hành hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh nhân Covid-19, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cùng các chuyên gia đã hội chẩn về phương pháp điều trị cho 4 bệnh nhân này.

    Trong đó, BN 3019 (nam, 54 tuổi) có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm không điều trị thường xuyên, sỏi thận 2 bên, suy thận mạn tính, từng phẫu thuật.

    Người này được chẩn đoán viêm hạch - tràn dịch màng phổi - phù phổi cấp, suy tim, suy thận mạn tính. Hiện bệnh nhân được chạy ECMO ngày thứ 5, thở máy bảo vệ phổi và điều trị các bệnh lý đi kèm.

    BN 3153 (nam, 63 tuổi) được chẩn đoán viêm cột sống dính khớp hơn 10 năm, không điều trị, gù vẹo cột sống trên 10 năm nay. Hai tháng nay, người này sốt 38 - 39 độ C, chủ yếu về chiều tối, không ho, không khó thở, đại tiểu tiện bình thường. Bệnh nhân từng khám và điều trị 2 đợt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

    Hiện tại, bệnh nhân được thở máy, sử dụng kháng sinh... Ngoài ra, các bác sĩ đang tìm và điều trị nguyên nhân sốt kéo dài cho trường hợp này.

    Trường hợp thứ 3 là BN 3015 có tiền sử uống rượu nhiều năm, xơ gan. Người này được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết.

    Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, đối với bệnh nhân này, các đồng nghiệp cần cân nhắc kiểm soát đông máu, theo dõi tình trạng xơ gan, tăng cường dinh dưỡng…

    Người cuối cùng là BN 3028 (70 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhập viện ngày 3/4 trong tình trạng sốt kéo dài. Người này có tiền sử đái tháo đường 21 năm, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não.

    Bệnh nhân sốt từng cơn, có cơn rét run, đau đầu. Người này được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, tăng huyết áp, đái tháo đường, nhiễm nấm cơ hội, viêm phổi, viêm xoang mạn tính, sốt kéo dài. Hiện bệnh nhân sốt cao, suy hô hấp tăng, phải đặt ống nội khí quản và được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

    Đối với bệnh nhân này, các chuyên gia đề nghị bệnh viện xem xét đổi kháng sinh, thuốc chống nấm, cấy vi sinh tìm nguyên nhân sốt kéo dài, siêu âm tim, chụp thêm CT đánh giá tổn thương và tăng cường thêm dinh dưỡng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/4-ca-covid...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:18:00 10-05-2021

    Ca mắc Covid-19 mới ở Hải Dương tiếp xúc với nhiều người ở đám cưới, đám ma

    Theo điều tra dịch tễ về ca bệnh 3332, sáng 16/4, bà N.T.L. (SN 1963, trú tại thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đưa em gái (trú tại thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành) lên Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) khám bệnh tại khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy, sau đó về quê ngay trong ngày.

    Ngày 18/4, bà L. cùng chồng tới một đám cưới ở xã An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng và có đi thăm di tích Bạch Đằng Giang.

    Từ ngày 29/4 đến ngày 1/5, bà L. đi đám ma nhà em rể ở thôn Phạm Xá 1, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành. Tại đây bà L. tiếp xúc với nhiều người.

    Các ngày còn lại bệnh nhân chỉ ở nhà tiếp xúc với chồng, con, cháu, đi mua thịt.

    Ngày 5/5, bà L. cùng vợ chồng em gái lên khám lại tại khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Em gái bà L. được chỉ định nhập viện và bà L. ở lại chăm sóc.

    Ngày 6/5, bà L. được đưa đi cách ly tập trung tại Hà Nội và lấy xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với với SARS-CoV-2.

    Tuy nhiên, đến ngày 8/5, xét nghiệm lần 2, bà L. có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Hiện tại bệnh nhân Covid-19 này có biểu hiện sốt, không ho, đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Ngay sau khi nhận được thông tin về ca F0 (là bà N.T.L.) vào tối 9/5, huyện Kim Thành đã tổ chức phong tỏa khu dân cư có hộ bà L. cư trú tại thôn Thiệp Đáp, xã Kim Xuyên (gồm 18 hộ, 63 nhân khẩu); tổ chức phun khử khuẩn khu dân cư.

    Lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết các F1, F2 ngay trong đêm, đưa toàn bộ F1 đi cách ly tập trung, F2 thực hiện cách ly tại nhà. Toàn bộ F1, F2 cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm trong đêm 9 và rạng sáng 10/5.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/ca-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:15:00 10-05-2021

    Hà Nội: Cách ly y tế 17 hộ gia đình khu tập thể 128C Đại La nơi có cháu bé 1 tuổi dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 10/5, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung cho biết, trên địa bàn phường Đồng Tâm có một cháu bé SN 2020 (ở cùng bố mẹ tại phòng 102, nhà E2, tập thể 128C Đại La) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 30/4, gia đình cháu thuê xe ô tô đi về quê ngoại là xã Mão Điền (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), rồi ở tại quê từ ngày 30/4 đến 3/5.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng và 4 nhân viên BV Chợ Rẫy bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    Ngày 10/5, nhà E khu tập thể 128C Đại La, lực lượng chức năng tiến hành lập chốt cách ly y tế với 17 hộ dân sinh sống tại đây

    Đại diện UBND phường Đồng Tâm cho biết, qua điều tra dịch tễ, BCĐ phòng, chống dịch COVID-919 phường Đồng Tâm xác định 7 F1 và 11 F2 liên quan đến bé P. Các F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Các F1 được chuyển cách ly tại khu cách ly tập trung ở thị xã Sơn Tây.

    Tuy nhiên, toàn bộ F2 và bé P. được kiểm soát cách ly y tế tại nhà.

    Đến nay, lực lượng chức năng đã lập 2 chốt kiểm soát tại ngách 26/128C Đại La (gồm 17 hộ gia đình/54 nhân khẩu) và một chốt tại ngõ 161B Đại La (gồm 8 hộ gia đình/24 nhân khẩu).

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng và 4 nhân viên BV Chợ Rẫy bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng đã lập 2 chốt kiểm soát tại ngách 26/128C Đại La (gồm 17 hộ gia đình/54 nhân khẩu) và một chốt tại ngõ 161B Đại La (gồm 8 hộ gia đình/24 nhân khẩu)

    Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn môi trường tại nhà bệnh nhân, nhà các F1, ngách 26/128C Đại La, ngõ 161B Đại La.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://afamily.vn/ha-noi-cach...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:57:00 10-05-2021

    Từ 3 ca COVID-19 trên tàu MS SUN: Ai chịu trách nhiệm giám sát người lên xuống tàu?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:50:00 10-05-2021

    Có 1 ca nghi nhiễm COVID-19, Lạng Sơn khẩn tìm người đi xe khách tuyến Hà Nội - Lạng Sơn

    Theo Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn, kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 của tỉnh này có 01 trường hợp bệnh nhân: Đ.T.T., sinh năm 1988, địa chỉ ở khu 1, thị trấn Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn có kết quả xét nghiệm nghi nghiễm SARS-CoV-2.

    Theo kết quả điều tra: Ngày 4/5/2021, hai vợ chồng bệnh nhân Đ.T.T. có đi xe khách xuống nhà người bạn ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, sau đó trở về Thất Khê, Tràng Định.

    Ngày 6/5/2021, 2 người này đón xe ở cầu Đại Phúc và lên xe về Lạng Sơn lúc khoảng 13 giờ 30, trên xe có khoảng 4 người (không nhớ rõ) gồm 2 người đàn ông và 2 mẹ con (con trai tầm 2 - 3 tuổi), đến nhà tại thị trấn Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn khoảng 17 giờ 30 cùng ngày.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn THÔNG BÁO KHẨN tìm người đi trên chuyến xe hoặc đến ăn cơm tại quán cơm, cụ thể như sau:

    Ngày 6/5/2021:

    - Xe Ô tô 16 chỗ, biển số xe 29B-052.15 (Xe anh Tới): Xuất phát từ bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, lúc 12 giờ 30, ngày 6/5/2021 (đi đường cầu Thanh Trì, Hà Nội) đến thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng hồi 16 giờ 15, trên xe có chở BN nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2, lên xe tại cầu Đại Phúc khoảng 13 giờ 30, ngày 6/5/2021.

    - Xe Ô tô 16 chỗ, biển số xe: 12B-00286 (Xe anh Hoan): Xuất phát từ bến xe Mỹ Đình - Hà Nội, ngày 6/5/2021 (đi đường cầu Thanh Trì, Hà Nội) đến thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vào lúc hơn 16 giờ, đón 2 vợ, chồng BN nghi nhiễm đi trên xe 29B-052.15 (Xe anh Tới) chuyển sang để về thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

    - Trạm dừng nghỉ Thúy Hòa (Cơm bình dân, bún phở), địa chỉ: Rừng Dong, xã Đồng Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn, thời gian khoảng từ 14 giờ 30 đến 15 giờ ngày 6/5/2021.

    Đề nghị:

    Liên hệ với cơ quan Y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ.

    Gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn.

    + Sở Y tế Lạng Sơn: 0963201515.

    + Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn: 0912618095; 0913562006; 0988958589.

    + Bộ Y tế: 1900 9095.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/tim-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:48:00 10-05-2021

    Một chủ tịch UBND thị trấn bị đình chỉ công tác do chống dịch "lơ mơ"

    Ông Nguyễn Xuân Thông, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Dương Đức Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý các đối tượng phải cách ly tại nhà trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn do mình quản lý.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng và 4 nhân viên BV Chợ Rẫy bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) tại chốt kiểm soát dịch bệnh yêu cầu người dân khai báo y tế và đo thân nhiệt (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

    Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, ông Quyền sẽ phải báo cáo, giải trình với Thường trực Huyện ủy và UBND huyện Yên Lạc việc thiếu trách nhiệm trong quản lý các đối tượng phải cách ly tại nhà trong phòng chống dịch tại địa bàn mình quản lý.

    Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc đã ký quyết định thực hiện cách ly xã hội thị trấn Yên Lạc trong vòng 15 ngày từ ngày 9/5.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/thoi-su/mot...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:47:00 10-05-2021

    Bệnh nhân Covid-19 ở Vĩnh Phúc đã đi tàu ra 6 đảo và nhiều điểm du lịch ở Hạ Long

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã thông tin chi tiết lịch trình bệnh nhân Đ.T.H. (2003), trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến Hạ Long du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4.

    Cụ thể như sau:

    Từ 24/4 đến 29/4, bệnh nhân này đi học tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) sau đó đến tỉnh Quảng Ninh du lịch.

    Ngày 30/4, bệnh nhân cùng 4 người gồm chú Đ.T.S. và 3 bạn cùng lớp xuất phát từ Vĩnh Phúc đến TP. Hạ Long bằng xe riêng, xe đi thẳng không dừng lại ngang đường. Sau khi đến TP. Hạ Long, bệnh nhân cùng nhóm người đi cùng ăn trưa tại nhà hàng Hồng Kông (số 11, phường Bãi Cháy) và không rõ tiếp xúc.

    Khi ăn xong, mọi người về nghỉ tại khách sạn Công Đoàn (phường Bãi Cháy) và chú S. làm thủ tục check-in, có tiếp xúc 2 lễ tân. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân cùng chú và nhóm bạn đi tàu du lịch Huyền Long 6 ra đảo, lúc này trên tàu có khoảng 40 người. Sau khi đi thăm đảo, đến chiều tối cùng ngày tàu cập bến, cả nhóm về khách sạn ăn tại nhà hàng Hồng Kông. Đến tối cùng ngày đi chợ ẩm thực và chơi phi tiêu, ném bóng.

    Ngày 1/5, buổi sáng, bệnh nhân cùng chú và nhóm bạn ăn tại khách sạn. Từ 9h - 10h30 cả nhóm đi Sun World, có lên cáp treo có khoảng 200 người. Sau đó về phòng khách sạn rồi đi ăn trưa tại nhà hàng Hồng Kông. Đến chiều, nhóm 4 bạn đi chơi Sun World tiếp, thời điểm này chú S. đi uống nước chè tại dốc Vườn Đào, có tiếp xúc chủ quán và tối mọi người ăn tại nhà hàng Hồng Kông.

    Đến 2/5, cả nhóm ăn sáng tại tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng về Vĩnh Phúc. Khi làm thủ tục trả phòng, chú S. có tiếp xúc lễ tân và trên quãng đường về Vĩnh Phúc xe không dừng, đến 12h trưa, bệnh nhân cùng chú và nhóm bạn về tới nhà.

    Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch TP. Hạ Long yêu cầu những ai tiếp xúc và đến những địa điểm nói trên khẩn trương khai báo y tế và thông tin cho chính quyền, trạm y tế gần nhất để có biện pháp phòng chống dịch.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    http://kinhtedothi.vn/benh-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:26:00 10-05-2021

    Các ổ dịch Covid-19 tại Việt Nam cơ bản được kiểm soát

    "Về cơ bản các ổ dịch Covid-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát" - VTV trưa 10/5 dẫn lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi ông chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống Covid-19 sáng cùng ngày.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế xây dựng kế hoạch và trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm trong trường hợp ca mắc Covid-19 tăng cao để trình Chính phủ.

    Bộ Y tế được giao tham khảo thêm sinh phẩm xét nghiệm của thế giới, đồng thời nghiên cứu thêm các loại sinh phẩm mới được sản xuất trong nước và nhập khẩu để đưa ra giá thành hợp lý.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng và 4 nhân viên BV Chợ Rẫy bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo các sở trực thuộc không để nợ đọng việc mua trang thiết bị chống dịch, đảm bảo không để thiếu kinh phí trong mua sắm sinh phẩm, thiết bị phòng dịch.

    Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc chống dịch của Việt Nam vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc "phát hiện sớm, truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch, cách ly và điều trị hiệu quả". Chiến dịch này đã giúp Việt Nam thành công thời gian qua.

    Tại cuộc họp, các chuyên gia tập trung phân tích việc lây lan mạnh của virus SARS-CoV-2 từ một số ổ dịch lớn như Bệnh viện K, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Phân tích của các chuyên gia cũng cho thấy virus SARS-CoV-2 lần này có khả năng lây nhiễm nhanh, vì vậy việc xét nghiệm phải thần tốc.

    Theo PGS. TS Trần Đắc Phu (Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế), về cơ bản, từng địa phương và cả nước đang kiểm soát tốt dịch Covid-19.

    Song, ông Phu lưu ý phải tiếp tục đánh giá nguy cơ xem còn các ổ dịch khác hay không, đó mới là vấn đề cần quan tâm.

    "Mải chống dịch ổ này mà bỏ lơ ổ dịch khác thì rất nguy hiểm. Như vừa qua chúng ta đã chống dịch nhưng chúng ta lại không để ý đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang có nguy cơ cao", ông Phu dẫn chứng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/cac-o-dich...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:23:00 10-05-2021

    Nữ điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Covid-19

    Ngày 10/5, Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, 1 nữ nhân viên y tế của bệnh viện sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin Covid-19.

    Thông tin ban đầu, ngày 10/5, 1 nữ nhân viên y tế 31 tuổi làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng bị sốc phản vệ sau khi tiêm xong mũi vắc xin Covid-19.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc nữ nhân viên y tế bị sốc phản vệ, Bệnh viện Đà Nẵng đã tạm đình chỉ, niêm phong toàn bộ lô vắc xin Covid-19 nói trên để phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đánh giá, báo cáo giám sát.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng và 4 nhân viên BV Chợ Rẫy bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    Hàng nghìn liều vắc xin Covid-19 được phân bổ tiêm cho lực lượng tuyến đầu tại Đà Nẵng

    Được biết, trước khi tiêm vắc xin Covid-19, người này không có tiền sử dị ứng, phản ứng. Ngay sau khi tiêm vắc xin, bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ và ngay lập được theo dõi hồi sức tích cực, hỗ trợ thở máy.

    "Hiện tình trạng của nữ nhân viên này đã tương đối ổn định. Chúng tôi tạm dừng tiêm để đánh giá lại, đảm bảo tất cả các khâu và sẽ tiếp tục triển khai tiêm vắc xin", bác sỹ Nhân thông tin.

    Đây là đợt tiêm vắc xin Covid-19 thứ 2 được tổ chức tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trước đó, ngày 5/5, đã tiêm hơn 450 liều vắc xin cho các nhân viên y tế tại bệnh viện này và chỉ có một vài ca có triệu chứng sốt nhẹ, nổi mẩn ngứa...

    Theo kế hoạch, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 2 đợt vào ngày 10 và 12/5. Tuy nhiên, sau khi xảy ra trường hợp nhân viên y tế bị sốc phản vệ sau khi tiêm chủng, hiện Bệnh viện Đà Nẵng đã tạm thời dừng chương trình tiêm vắc xin Covid-19 này lại.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/nu-dieu-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:17:00 10-05-2021

    2 mẹ con ở Hưng Yên mắc COVID-19, từng đến BV K, đi làm ở công ty

    Tỉnh Hưng Yên vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Đây là 2 mẹ con ở tổ dân phố Đào Du, phường Phùng Chí Kiên (thị xã Mỹ Hào); trong đó, người mẹ có liên quan đến ổ dịch Bệnh viện K Trung ương.

    Trong lịch trình di chuyển, sau khi đi khám bệnh ở Bệnh viện K Trung ương, trường hợp người mẹ đã đi làm tại Công ty Detech, đóng trên địa bàn phường Dị Sử (thị xã Mỹ Hào).

    Cụ thể, chị Ngô Thị T. sinh năm 1982, làm việc ở Công ty Detech (phường Dị Sử), cư trú tại tổ dân phố Đào Du, phường Phùng Chí Kiên.

    Sáng 5/5, chị T. ra Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để khám bệnh, chiều cùng ngày trở về địa phương. Cả ngày 6/5 và buổi sáng 7/5 chị T. đi làm tại Công ty Detech, sau đó nghỉ ở nhà, hàng ngày tiếp xúc với chồng và 3 con.

    Ngày 9/5, chị T. được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cơ sở 2; đến sáng 10/5, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 và được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng và 4 nhân viên BV Chợ Rẫy bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Con gái chị Ngô Thị T. là cháu Bùi Phương Th. sinh năm 2013, là học sinh lớp 2 trường Tiểu học Phùng Chí Kiên.

    Từ ngày 4/5 cháu Th. nghỉ học và học online tại nhà, tiếp xúc với mẹ từ ngày 5 - 9/5. Tối 9/5 cháu Th. được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, sáng 10/5 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Ngay trong sáng 10/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh phường Phùng Chí Kiên lập tức khoanh vùng, phun khử khuẩn toàn bộ gia đình chị T. và khu vực xung quanh; tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến mẹ con chị T. để cách ly.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://suckhoedoisong.vn/2-me...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:02:00 10-05-2021

    Lạng Sơn có thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Theo kết quả trả lời xét nghiệm sàng lọc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, sáng ngày 10/5, trên địa bàn huyện Tràng Định ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; là bệnh nhân Đ.T.T. thường trú tại khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định.

    Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân tiếp tục được gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định. Ngay trong buổi sáng ngày hôm nay, bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

    Qua điều tra ban đầu, ngày 4/5, bệnh nhân cùng chồng là ông P.T.C. có đi Thuận Thành, Bắc Ninh. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân V.T.C. (được xác định mắc COVID-19 sáng ngày 9/5).

    Buổi chiều ngày 9/5, cả 2 vợ chồng bệnh nhân đã đến Trung tâm Y tế huyện khai báo và được cách ly ngay tại bệnh viện.

    Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, truy vết các đối tượng liên quan để chủ động phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://afamily.vn/lang-son-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:47:00 10-05-2021

    TS Trần Đắc Phu: "Chủng mới chỉ 1 - 2 ngày bùng lên rất nhanh"

    Ngày 7/5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cảnh báo "Chúng ta đang được đặt trong tình trạng báo động rất cao". Đợt dịch lần này phức tạp hơn các đợt dịch trước, có đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng (với chủng của Anh và Ấn Độ) nên tốc độ lây nhiễm tăng cao hơn so với các đợt dịch trước. Thực tế đã chứng minh điều này.

    PGS.TS Trần Đắc Phu nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế cho biết tình hình dịch tại nhiều nước diễn biến "nóng", lây nhiễm nhanh, khó kiểm soát. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã đưa ra lời cảnh báo các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á về thảm họa Covid-19. Nếu hệ thống y tế dự phòng vỡ trận thì các nước sẽ đối mặt với sự suy sụp về y tế.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng và 4 nhân viên BV Chợ Rẫy bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    PGS.TS Trần Đắc Phu nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế

    Tại Việt Nam, đợt dịch lần 4 đang bùng phát với diễn biến phức tạp. Từ ngày 5/5, số ca mắc liên tục tăng từ 18 ca ghi nhận trong nước lên 64 ca vào ngày 6/5. Đến ngày hôm qua (9/5), con số này tăng vọt lên 92 ca. Đặc biệt, trong bản tin 6h sáng 10/5, Bộ Y tế đã công bố có đến 78 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

    Lần này, Việt Nam ứng phó cùng lúc với 2 biến thể của virus SARS-CoV-2 gồm biến thể của Anh và biến thể kép của Ấn Độ, đều là biến thể có tốc độ lây lan nhanh.

    "Chủng mới lây lan rất nhanh, chỉ 1 - 2 ngày đã bùng lên như ổ dịch ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (chiếm đến 71 trong số 89 ca mắc của tỉnh Bắc Ninh từ ngày 5/5 đến tối 9/5)", TS Phu cảnh báo.

    Ngoài ra, cũng xuất hiện nhiều ổ dịch, nhiều hình thái lây mới: lây ở bệnh viện, trong cộng đồng, trên máy bay, trong quán bar, karaoke, lây trong khu cách ly… - lây từ những chỗ nguy cơ cao.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:20:00 10-05-2021

    Bắc Ninh: Phát hiện thêm 13 ca dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Thuận Thành

    Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thuận Thành, tính từ 5/5 đến 8h sáng 10/5, toàn huyện ghi nhận 90 ca dương tính SARS-CoV-2, riêng xã Mão Điền 79 ca. Trong đó, từ đêm 9/5 đến 8h ngày 10/5, phát hiện thêm 13 ca.

    Cụ thể, các ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại 5/18 xã, thị trấn trên toàn huyện gồm: xã Mão Điền 79 ca, xã Nghĩa Đạo 2 ca, xã Xuân Lâm 3 ca, xã Hoài Thượng 3 ca, xã Trí Quả 3 ca.

    Toàn huyện truy vết được 1.452 trường hợp F1, 4.350 trường hợp F2, 6.463 trường hợp F3 và đưa đi cách ly tập trung toàn bộ các trường hợp F1.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng và 4 nhân viên BV Chợ Rẫy bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    Kiểm tra thân nhiệt người dân tại các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) (Ảnh: Khương Lực)

    Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Đương, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cho biết, ngay sau khi huyện Thuận Thành ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên tại xã Mão Điền, huyện đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch bệnh, thực hiện lập 7 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn toàn xã Mão Điền.

    Đến nay, sau khi phát hiện các ca mắc Covid-19 tại 5/18 xã, thị trấn, tỉnh đã thành lập các tổ, chốt, thực hiện cách ly vùng y tế đối với toàn huyện Thuận Thành.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://danviet.vn/bac-ninh-ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:17:00 10-05-2021

    Hà Nội ghi nhận người phụ nữ quê Đà Nẵng dương tính SARS-CoV-2 sau 2 lần âm tính

    Trưa 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đến 10h45 cùng ngày đã có thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 đã được cách ly tập trung, xét nghiệm lần 3 dương tính, tại khu cách ly tập trung.

    Cụ thể, trường hợp này là P.T.T.H., nữ 39 tuổi, địa chỉ: 6 Trần Khánh Dư, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng.

    Ngày 29/4, người này cùng 4 người (trong đó có BN 2998) xuất phát từ Đà Nẵng - Hà Nội trên chuyến bay VN160 có 2 chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2.

    Đoàn có đi du lịch Sa Pa từ 30/4 - 2/5.

    Ngày 2/5: Trên đường từ Sa Pa về Hà Nội, sau khi có thông báo của Bộ Y tế về chuyến VN160, đoàn đã vào TYT Phú Minh, Sóc Sơn khai báo và tất cả thuộc đối tượng F1 trên chuyến bay (cả đoàn ngồi hàng ghế 51) được TTYT Sóc Sơn lấy mẫu lần 1 và chuyển cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp.

    Ngày 3 - 4/5, có kết quả lần 1 ghi nhận BN 2998; còn lại chị H. và 3 thành viên đoàn âm tính.

    Ngày 5/5, 4 người được lấy mẫu lần 2 và có kết quả âm tính.

    Đến ngày 7/5, chị này xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, ho ít, đau mỏi người, đau đầu, được TTYT Hoàng Mai lấy mẫu lần 3 nghi ngờ và được lấy mẫu lần 4 ngày 9/5.

    Kết quả xét nghiệm ngày 10/5 dương tính SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

    Thông tin được dẫn nguồn:

    https://soha.vn/ha-noi-ghi-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:14:00 10-05-2021

    Bắc Giang: Công nhân Công ty TNHH Shin Young Việt Nam dồn dập dương tính

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:13:00 10-05-2021

    TPHCM: Phát hiện 3 thuyền viên dương tính SARS-CoV-2 tại Nhà Bè

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:25:00 10-05-2021

    Hưng Yên bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội với toàn thị xã Mỹ Hào và 5 xã của huyện Khoái Châu

    Theo số liệu tổng hợp, tới thời điểm hiện tại, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 16 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong đó, thị xã Mỹ Hào 7 ca, huyện Khoái Châu 7 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, huyện Phù Cừ 2 ca liên quan đến Lý Nhân, Hà Nam. Đồng thời trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận nhiều F1, F2, F3 đặc biệt là liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện K. Tính từ ngày 29/4 đến nay, toàn tỉnh đã rà soát được 12.132 trường hợp liên quan đến Covid-19; lấy 7.032 mẫu xét nghiệm COVID- 19.

    Nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 10/5 với toàn thị xã Mỹ Hào và 5 xã của huyện Khoái Châu gồm Đông Ninh, Tân Châu, Đại Tập, Đông Kết và Tứ Dân; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số xã của huyện Văn Lâm: Chỉ Đạo, Lạc Đạo, Lương Tài, Việt Hưng, Đại Đồng…

    UBND các huyện Khoái Châu, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp khoanh vùng phòng, chống dịch; đảm bảo các điều kiện an toàn cho nhân dân trong khu vực giãn cách.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng và 4 nhân viên BV Chợ Rẫy bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    Thực hiện giãn cách ở phường Nhân Hòa, TX. Mỹ Hào (Ảnh: Đức Kiên)

    Riêng với huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên do giáp ranh với huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) - nơi có nhiều ca COVID-19 hiện đã kích hoạt toàn bộ lực lượng, phương án phòng, chống dịch ở hai cấp, khởi động khu cách ly tập trung của huyện, sẵn sàng cho nhiệm vụ cách ly y tế khi có yêu cầu. 6 chốt kiểm soát, phòng, chống dịch, trong đó có 2 chốt kiểm soát của huyện đặt tại những địa bàn giáp ranh với huyện Thuận Thành đã được thiết lập.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://giadinh.net.vn/xa-hoi/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:17:00 10-05-2021

    Nóng: Phát hiện 4 người trong gia đình ở Hòa Bình dương tính SARS-CoV-2

    Ngày 10/5, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, hiện tại trên địa bàn ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

    Đặc biệt, họ đều là người trong gia đình và trú tại tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Hiện cả 4 ca bệnh trên đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

    Những người dương tính SARS-CoV-2 được xác định gồm: bệnh nhân nam sinh năm 1957 và sinh năm 1988; bệnh nhân nữ sinh năm 1993, bé trai sinh năm 2019.

    Theo điều tra dịch tễ xác định, vào ngày 3/5, bệnh nhân sinh năm 1957 tiếp xúc với ca mắc COVID-19 tại quán cơm Ngọc Bích (tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình).

    Từ đó đến khoảng 15h30 ngày 8/5 ông này chỉ ở nhà bán hàng, tuy nhiên có tiếp xúc với nhiều lái xe đường dài (nghỉ chân ăn cơm) và hàng xóm (đến uống nước, trò chuyện).

    15h30 ngày 8/5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung (tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố) sau khi có thông báo của CDC Hòa Bình về việc tiếp xúc với người mắc COVID-19. Sáng 9/5, nhận tin dương tính SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân nam sinh năm 1988 (con bệnh nhân sinh năm 1957) ngày 3/5, từng tiếp xúc người mắc COVID-19 tại quán cơm Ngọc Bích (tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

    Sau đó, anh ta ra ngân hàng BIDV - tổ 13, phường Đồng Tiến (tiếp xúc khoảng 2 - 3 người - qua trích xuất camera).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/nong-phat-hien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:47:00 10-05-2021

    Hải Dương: Nhân viên xăm hình dương tính SARS-CoV-2 từng đi chợ, tiếp xúc nhiều người

    TP. Hải Dương (Hải Dương) mới ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 là N.V.L. (sinh năm 1996, ở tỉnh Quảng Nam).

    L. là nhân viên cửa hàng xăm hình Việt Cò Tattoo, ở phường Thanh Bình, TP. Hải Dương và là F1 của bệnh nhân P.P.T. (từng làm tại karaoke New KTV Hải Phòng).

    Theo điều tra dịch tễ, tối ngày 3/5/2021, P.P.T. (F0) vào cửa hàng xăm nơi L. làm việc để chơi.

    Các ngày sau đó, L. có tiếp xúc nhiều người.

    Đặc biệt, sáng 6/5, L. đi ăn sáng tại quán phở trên đường Nguyễn Văn Linh, sau đó vào chợ Tân Kim mua thịt, tôm, rau, hoa quả (L. không nhớ rõ quán). Sau đó về cửa hàng nấu ăn.

    Ngày 7/5/2021, buổi sáng nhận được thông tin P.P.T. đã mắc Covid-19 nên L. chủ động cách ly tại cửa hàng. Chiều 8/5/2021 được đưa đi cách ly tập trung tại Đại học Hải Dương.

    Ngày 9/5/2021, L. có biểu hiện sốt 38 độ và nôn nên được chuyển vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và dương tính SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/hai-duong-nhan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:43:00 10-05-2021

    Một người Đà Nẵng nhiễm COVID-19 trước đó đã đi nhiều nơi ở TP.HCM

    Sáng 10/5, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, HCDC đã nhận được thông tin từ Đà Nẵng báo có một nam thanh niên đã có kết quả dương tính với COVID-19 vào ngày 8/5.

    Trước đó, người này đã đến TP.HCM và đi nhiều nơi trong TP.

    Theo đại diện HCDC, thanh niên này đã rời khỏi TP ngày 4/5, đến ngày 8/5 có kết quả dương tính nên chưa thể khẳng định khi ở TP.HCM ca này đã bị nhiễm COVID-19 hay chưa, nhiễm tại TP.HCM hay nhiễm từ một nơi khác.

    Hiện HCDC mới nhận được thông tin từ Đà Nẵng về ca bệnh này và đang tiến hành điều tra.

    Trước đó, đêm 9/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng thông tin anh T.V.Đ. (nam, 25 tuổi, trú ở đường Lê Hiến Mai, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) xác định nhiễm COVID-19.

    Anh Đ. là nhân viên Chi nhánh Công ty Monstar - Lab Việt Nam ở quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/mot-nguoi-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:28:00 10-05-2021

    Hà Nội: Huyện Phúc Thọ cách ly y tế xã có 4 ca dương tính

    Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phúc Thọ đêm qua đã tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách sau khi xã Hiệp Thuận xuất hiện 4 ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Qua nghe báo cáo triển khai và đề xuất các phương án của xã Hiệp Thuận, đồng thời xác định tình trạng khẩn cấp, UBND huyện Phúc Thọ đã quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế đối với ổ dịch COVID-19 tại xã này. Theo đó, cách ly toàn bộ xã Hiệp Thuận cũng như toàn bộ dân cư hiện đang cư trú trên địa bàn trong thời gian 21 ngày (từ 0h ngày 10/5 đến hết ngày 31/5).

    Chủ tịch UBND xã Hiệp Thuận có trách nhiệm huy động toàn bộ lực lượng có liên quan để dập dịch triệt để, không để dịch lan rộng.

    Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội lúc 21h ngày 9/5 cho biết, 3 trường hợp là F1 của bệnh nhân COVID-19 H.T.H. (BN 3253) tại thôn Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thuận, đã được cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, thị xã Sơn Tây có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Hà Nội ghi nhận 8 ca dương tính SARS-CoV-2; Việt Nam đối mặt đợt dịch nguy hiểm nhất từ trước tới nay - Ảnh 1.

    Một chốt cách ly tại xã Hiệp Thuận (Ảnh: CTV)


    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://laodong.vn/xa-hoi/ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:43:00 10-05-2021

    Hải Dương: Nhân viên cửa hàng xăm hình dương tính với SARS-CoV-2, tiếp xúc nhiều người

    Sáng 10/5, trao đổi với PV Dân Trí, lãnh đạo TP. Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 , đó là N.V.L. (sinh năm 1996, ở tỉnh Quảng Nam), L. là nhân viên cửa hàng xăm hình Việt Cò Tatto, ở phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, là F1 của bệnh nhân P.P.T. (từng làm tại karaoke New KTV Hải Phòng).

    Hiện lực lượng chức năng thành phố đang tập trung truy vết các trường hợp F1, F2... Ai liên quan đến ca dương tính trên cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch.

    Theo điều tra dịch tễ, tối ngày 3/5/2021, P.P.T. (F0) cùng Đỗ Văn Quân vào cửa hàng xăm nơi L. làm việc để chơi, lúc này L. cùng Việt đang chuẩn bị về nhà anh Việt ăn cơm, có nhờ P.P.T. và Quân ở lại trông quán. Đến khi L. và Việt quay lại thì T. đã về từ trước, chỉ còn Quân ở lại cửa hàng.

    Khoảng từ 21h đến 22h, ngày 5/5, P.P.T. cùng Đỗ Văn Quân vào cửa hàng xăm hình chơi, lúc này trong quán có L., Việt, Hiến đang ở quán. Khi đó, mọi người trong cửa hàng đều không đeo khẩu trang.

    Sáng 6/5/2021, L. với Việt đi ăn sáng tại quán phở Trúc Sơn trên đường Nguyễn Văn Linh, sau đó vào chợ Tân Kim mua thịt, tôm, rau, hoa quả (L. không nhớ rõ quán). Sau đó về cửa hàng nấu ăn.

    Trưa cùng ngày, có Nguyễn Viết Lãm, Ngô Mạnh Tú đến ăn trưa cùng với L. và Việt.

    Chiều cùng ngày, Nguyễn Minh Quyết là bạn L. đến cửa hàng chơi, có tiếp xúc nói chuyện.

    Buổi tối L. về nhà Việt (địa chỉ 77/30 Chi Các, khu 2, phường Việt Hòa) ăn cơm, có tiếp xúc với mọi người trong gia đình Việt (bố, mẹ, anh rể và con Việt). Sau khi ăn tối, L. và Việt quay lại quán, có khách là Hoàng Trung Thế Anh đến xăm hình, có tiếp xúc với L. Sau đó, có Long, Lê Văn Hiếu và Lê Văn Hiển đến chơi.

    Ngày 7/5/2021, buổi sáng nhận được thông tin P.P.T. đã mắc Covid-19, L. và Việt chủ động cách ly tại cửa hàng.

    Chiều 8/5/2021 được đưa đi cách ly tập trung tại Đại học Hải Dương.

    Ngày 9/5/2021, L. có biểu hiện sốt 38 độ và nôn nên được chuyển vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương, lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:21:00 10-05-2021

    NÓNG: Hà Nội ghi nhận 8 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 6 ca ở Gia Lâm, Hai Bà Trưng

    Sáng 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có thông tin về 8 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện tính đến 7h sáng nay.

    Trong đó, có 2 ca dương tính tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, 6 ca dương tính mới lây nhiễm trong cộng đồng gồm Gia Lâm 5 ca, Hai Bà Trưng 1 ca.

    Cụ thể như sau: 2 trường hợp phát hiện tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là người nhà chăm bệnh nhân tại khoa Ngoại Gan Mật Tụy, được lấy mẫu trong bệnh viện gồm:

    Ông Đ.V.H., sinh năm 1961, địa chỉ: Yên Lạc, Vĩnh Phúc và ông L.V.T., sinh năm 1949, địa chỉ: Kim Thành, Hải Dương.

    5 trường hợp ở Gia Lâm F1 của BN D.V.T. (BN 3255) gồm 4 người tiếp xúc tại sân bóng ngày 5 - 6/5 và 1 người bán hàng cho F0 ngày 7/5.

    Tất cả đều ở Quy Bắc, Gia Lâm.

    1 trường hợp ở Hai Bà Trưng là F1 của BN N.H.T. (Bắc Ninh) là cháu N.M.P., 1 tuổi, địa chỉ: Đồng Tâm, Hai Bà Trưng.

    Trong bản tin sáng nay, Bộ Y tế đã công bố 9 ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tính đến 21h ngày 9/5, Hà Nội đã ghi nhận 40 trường hợp mắc, dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/nong-ha-noi-gh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:19:00 10-05-2021

    Quảng Trị cách ly xã hội toàn thôn có ca mắc Covid-19

    Tối 9/5, theo công bố của Bộ Y tế về các ca mắc Covid-19, tỉnh Quảng Trị có BN 3328 (được cách ly sau khi nhập cảnh) và BN 3329 lây nhiễm từ nguồn tại Đà Nẵng.

    Nữ BN 3329 (23 tuổi, trú thôn Ván Ri, xã Húc, Hướng Hóa) là nhân viên Công ty Thẩm mỹ quốc tế Amida (TP. Đà Nẵng). Được biết, BN 3329 từng tiếp xúc với bệnh nhân 3131 tại Đà Nẵng.

    Nhằm đảm bảo công tác phòng chống Covid-19, tỉnh Quảng Trị đã quyết định áp dụng biện pháp cấp bách, phòng chống dịch đối với khu vực có nguy cơ cao tại huyện Hướng Hóa - nơi bệnh nhân sinh sống.

    Theo đó, tỉnh Quảng Trị quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn thôn Ván Ri, từ 0h ngày 10/5, cho đến khi có thông báo mới. 

    Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ thị 15 đối với xã Húc, huyện Hướng Hóa. 

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:41:00 10-05-2021

    Cảnh giác với biến chủng virus ở Ấn Ðộ

    Theo Tiền Phong, Bộ Y tế cho biết, Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư đã giải trình tự gen các mẫu do các địa phương gửi về; tất cả đều là biến thể B1.167.2 ở Ấn Ðộ. Chủng này lây lan nhanh.

    Các mẫu do các địa phương gửi về gồm Hưng Yên - 2 mẫu, Hà Nội - 1 mẫu, Thái Bình - 5 mẫu.

    Từ đầu vụ dịch đến nay, Việt Nam có 5 chủng SARS-CoV-2 lưu hành, gồm chủng đột biến B.1.1.7 của Anh, chủng Nam Phi, chủng D614G ở châu Âu, chủng ở Vũ Hán và biến chủng kép của Ấn Độ B.1.617.2.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Hà Nội ghi nhận 8 ca dương tính SARS-CoV-2; Việt Nam đối mặt đợt dịch nguy hiểm nhất từ trước tới nay - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức Khỏe & Đời Sống

    Bộ Y tế đánh giá, diễn biến dịch COVID-19 đợt này hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng tại nhiều địa phương, đặc biệt đã xuất hiện các biến chủng virus mới lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và có khả năng làm tình trạng bệnh nặng lên.

    Về chủng SARS-CoV-2 biến thể Ấn Độ, biến thể Anh đang lưu hành trên bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, chủng virus mới này khác biệt với biến chủng trước, đặc biệt nguy hiểm vì nó lây lan nhanh.

    "Qua theo dõi các chùm ca bệnh có thể thấy tốc độ lây nhiễm rất nhanh. Trong báo cáo của Bộ Y tế, có những người mới tiếp xúc ca bệnh 1 - 2 ngày đã có triệu chứng bệnh. Bên cạnh đó, nồng độ virus trong dịch họng hầu đã nhân lên đủ để xét nghiệm dương tính. Hơn nữa, qua theo dõi cho thấy tỷ lệ biến chứng liên quan đến phổi khá cao. Vì thế, chúng ta phải hết sức cảnh giác vì tỷ lệ tử vong, qua báo cáo của nước ngoài, với chủng này cao nhiều lần so với các chủng trước đó", GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết. 

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tienphong.vn/canh-giac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:24:00 10-05-2021

    Đà Nẵng cách ly tập trung hàng trăm công nhân vì một người dương tính SARS-CoV-2

    Cụ thể, bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 nói trên đang làm việc ở một công ty phần mềm của Nhật Bản ở Khu công nghiệp An Đồn. Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, bệnh nhân có nguồn lây từ chị dâu là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA.

    Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 271 trường hợp F1 là công nhân đang làm việc ở Công ty phần mềm nói trên. Ngay sau khi lấy mẫu xét nghiệm xong, các F1 được đưa đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19.

    Ngoài ra, 48 trường hợp nhân viên, công nhân đang làm việc ở Công ty N.A. (có chung cổng vào với công ty phần mềm của ca nghi mắc Covid-19 - PV) cũng được coi là F2, đã được lấy mẫu xét nghiệm.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Hà Nội ghi nhận 8 ca dương tính SARS-CoV-2; Việt Nam đối mặt đợt dịch nguy hiểm nhất từ trước tới nay - Ảnh 1.
    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Hà Nội ghi nhận 8 ca dương tính SARS-CoV-2; Việt Nam đối mặt đợt dịch nguy hiểm nhất từ trước tới nay - Ảnh 2.
    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Hà Nội ghi nhận 8 ca dương tính SARS-CoV-2; Việt Nam đối mặt đợt dịch nguy hiểm nhất từ trước tới nay - Ảnh 3.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:42:00 09-05-2021

    Hà Nội: Nữ bệnh nhân ở Ngụy Như Kon Tum mắc Covid-19 đã đi siêu thị, đến các chung cư khác

    Theo báo cáo của Trạm Y tế phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân), bệnh nhân 3263 là chị L.M.H., 35 tuổi, ở tòa nhà The Legacy (số 106 Ngụy Như Kon Tum).

    Đây là trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều, được CDC Hà Nội công bố ngày 9/5.

    Sáng 4/5, chị này đến Bệnh viện K Tân Triều cùng em trai đi khám bệnh tại Khoa Tiêu hóa, sau đó 2 người đi sang khu vực chụp CT và lên khu nội soi đại trực tràng. Trong lúc này, chị không tiếp xúc với ai vì đang có bầu.

    Trưa, chị H. về nhà em trai ở tòa nhà CT12 B Chung cư Kim Văn, Kim Lũ (nhà có em trai và mẹ). 14h, chị vào viện lấy kết quả và đưa em trai ra khu lấy máu tầng 1, khu B Bệnh viện K Tân Triều. Sau khi nhận kết quả, 2 người về nhà và không đi đâu.

    Tối cùng ngày, chị H. ra chung cư Imperia Nguyễn Huy Tưởng và xuống sân vườn ngồi nói chuyện với chị gái đến 22h30.

    Trưa 5/5, chị L.M.H. đến công ty tại tầng 16 tòa nhà Peak View, 36 Hoàng Cầu tiếp xúc với một nhân viên.

    Sau đó, chị đưa 2 con ăn trưa tại Lotte Nguyễn Tuân, tiếp xúc với 4 nhân viên bán hàng có đeo khẩu trang. 15h, chị lên công ty và gặp một đồng nghiệp.

    Ngày 6/5, chị H. đi siêu thị VinMart Thanh Xuân Complex. 16h, chị đến công ty của chồng tại khu Trung Yên 6, Trung Hòa, Cầu Giấy. Tại đây chị tiếp xúc chồng và một người khác.

    Ngày 7/5, chị H. đến công ty làm việc.

    Ngày 8/5, chị đi khám sản tại phòng khám 43 Nguyễn Khang, tiếp xúc với 2 bác sĩ. Sau khi biết Bệnh viện K Tân Triều ghi nhận các ca mắc Covid-19, 10h sáng, chị H. gọi cho Trạm Y tế phường Nhân Chính khai báo y tế và cách ly tại nhà theo hướng dẫn.

    Từ 15h10 đến 15h30 đến Trạm Y tế phường Nhân Chính lấy phiếu xét nghiệm. Từ 15h30 đến 15h45: Lấy mẫu xét nghiệm; sau đó về nhà và cách ly tại nhà.

    Chiều cùng ngày, chị nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/ha-noi-nu-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:39:00 09-05-2021

    NÓNG: Giãn cách xã hội toàn TP. Hòa Bình theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 10/5

    Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hòa Bình đã ban hành Quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h, ngày 10/5 đến khi có thông báo mới.

    Đồng thời, tổ chức khoanh vùng phong tỏa tổ 15, phường Đồng Tiến; trường mầm non Hoa Linh, tổ 6 phường Đồng Tiến; trường TH&THCS Hòa Bình, xã Hòa Bình; tổ chức Phi Chính phủ GNI, tòa nhà DH6 - Dạ Hợp - thuộc tổ 12, phường Hữu Nghị từ 21h, ngày 9/5.

    Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu các phường, xã tăng cường rà soát, thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2; yêu cầu mọi người dân liên quan đến các ca bệnh và trường hợp nghi ngờ, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất, hoặc gọi điện đến các đường dây nóng 19009095 của Bộ Y tế, để được tư vấn, hỗ trợ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://afamily.vn/nong-gian-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:34:00 09-05-2021

    Việt Nam đối mặt đợt dịch nguy hiểm nhất từ trước tới nay

    Các số liệu thống kê đều cho thấy đợt dịch thứ 4 này là nguy hiểm nhất từ trước tới nay, với tốc độ lây lan nhanh hơn, phạm vi lây lan rộng hơn, biến chủng virus nguy hiểm hơn, nhiều bệnh viện tuyến cuối bị tấn công hơn.

    Nếu trung bình đợt dịch thứ nhất ghi nhận bình quân 1,17 ca bệnh/ngày, đợt 2 ghi nhận 15,28 ca/ngày, đợt 3 ghi nhận gần 16 ca/ngày, thì đợt dịch thứ 4 hiện đang ghi nhận trên 25,6 ca bệnh/ngày - cao nhất trong cả 4 đợt dịch.

    Nếu phải nói gì đó về đợt dịch thứ 4 này, thì đó là lây lan với tốc độ mạnh hơn, phạm vi rộng hơn, đỉnh dịch có vẻ dài hơn và tấn công nhiều BV hơn, chủng virus lây lan nhanh hơn.

    Trong đợt dịch đầu tiên, đỉnh dịch là ngày 30/3/2020, tức là ngày thứ 69 của đợt dịch, ngày ghi nhận 14 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng.

    Đợt dịch thứ 2, đỉnh dịch là ngày 31/7/2020, tức là chỉ vào ngày thứ 6 sau khi dịch bùng phát, với 56 ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng.

    Đợt dịch thứ 3, đỉnh dịch là ngày 31/1/2021, ngày thứ 4 của đợt dịch, với 97 ca bệnh được ghi nhận trong ngày đó.

    Đợt dịch thứ 4 chưa xác định được đỉnh, nhưng cho đến nay, ngày ghi nhận số ca bệnh cao nhất là hôm qua (9/5), ngày thứ 13 của đợt dịch, với 92 ca bệnh trong cộng đồng - gần bằng đỉnh dịch của đợt thứ 3. Tuy nhiên, đây có thể chưa phải là số ca bệnh cao nhất trong 1 ngày của đợt dịch này.

    Đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam cũng ghi nhận sự xuất hiện của virus SARS-CoV-2 chủng Ấn Độ tại Việt Nam với các ca bệnh lây từ các chuyên gia Ấn Độ. Chủng virus mới này được cho là có những biến thể làm lây lan nhanh hơn (đặc tính của chủng biến thể Anh) và có dấu hiệu làm giảm tác dụng của vắc xin (đặc tính của chủng biến thể Nam Phi), nên được gọi là chủng virus biến thể kép.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:12:00 09-05-2021

    Nữ Tổng Giám đốc Thẩm mỹ viện Amida mắc Covid-19

    Theo Người Lao Động, ngày 9/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng đã công bố lịch trình một ca mắc Covid-19 là bệnh nhân N.T.P.A. (SN 1993, ngụ chung cư F.home, đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

    A. là Tổng Giám đốc Thẩm mỹ viện Amida (TP. Đà Nẵng).

    20/4 - 26/4: A. sống tại chung cư F.home, tiếp xúc với nhân viên và người nhà. 28/4: đi họp tại Central Chapter tại Stay Hotel đường 3-2. 15 giờ, đi đám cưới cùng N.T.T.D. (BN 3131) tại Quảng Ngãi.

    30/4 - 1/5: đi resort Hội An, tối có ghé ăn cơm gà Bà Nga tại Hội An, đi ăn chè gần khu giữ xe cùng nhân viên trong công ty, về nhà bằng ô tô riêng.

    2/5: 8h30 phút đến cơ sở 2 của thẩm mỹ viện (TMV) trên đường Phan Châu Trinh cùng chồng, tiếp xúc với nhân viên. 16h đi cafe cùng D. tại quán Book Cafe đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, tiếp xúc 1 phục vụ. 20 giờ, họp với toàn thể công ty tại 222 Phan Châu Trinh, 22h30 phút về nhà. Lúc này BN bắt đầu có triệu chứng rét run. 

    3/5: BN có triệu chứng sốt, đau đầu, ho nhẹ, mất vị giác, nhức mỏi người.

    4/5 - 6/5: được chính quyền thông báo nên BN nghỉ tại nhà, chỉ tiếp xúc với chồng, con gái, người giúp việc.

    Chiều 7/5: đi siêu thị đối diện F.home.

    8/5: được đưa đi cách ly và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Dịch Covid-19 ngày 10/5: Hà Nội ghi nhận 8 ca dương tính SARS-CoV-2; Việt Nam đối mặt đợt dịch nguy hiểm nhất từ trước tới nay - Ảnh 1.

    TP. Đà Nẵng đã ghi nhận tổng cộng 26 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều là nhân viên của Thẩm mỹ viện Amida (gồm ca bệnh đã được Bộ Y tế công bố và ca bệnh có kết quả dương tính).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/nu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:09:00 09-05-2021

    Sáng 10/5: Bộ Y tế công bố thêm 78 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

    Bản tin sáng 10/5 của Bộ Y tế cho biết, 12h trôi qua có thêm 80 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 78 ca ghi nhận tại cộng đồng. Việt Nam hiện có 3.412 bệnh nhân, thế giới đã ghi nhận trên 158,9 triệu ca.

    Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 6h ngày 10/5: Việt Nam có tổng cộng 1.981 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 411 ca.

    - Tính từ 18h ngày 9/5 đến 6h ngày 10/5: 80 ca mắc mới, trong đó có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    Tổng số mẫu đã xét nghiệm: 84.072 (riêng Vĩnh Phúc: 20.290, Yên Bái: 11.799, Hà Nam: 9.285, Thái Bình: 8.788, Hải Dương: 8.092, Đà Nẵng: 6.696, Hưng Yên: 5.869, Bắc Ninh: 4.302, Lào Cai: 2.656).

    Thông tin ca mắc mới: 80 ca mắc mới (BN 3333 - BN 3412), trong đó có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai và 78 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (27), Vĩnh Phúc (19), Đà Nẵng (13), Bắc Giang (5), Hà Nội (9), Hòa Bình (2), Đắk Lắk (1), Điện Biên (1), Lạng Sơn (1). Cụ thể:

    *2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

    - CA BỆNH 3390 (BN 3390) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 24/4/2021, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 8/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai.

    - CA BỆNH 3391 (BN 3391) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 7/5/2021, bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 8/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    78 ca ghi nhận trong nước

    - CA BỆNH 3333, 3335 - 3352, 3355 - 3359, 3361, 3363, 3365 (BN 3333, BN 3335 - BN 3352, BN 3355 - BN 3359, BN 3361, BN 3363, BN 3365) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

    - CA BỆNH 3334 (BN 3334) ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, địa chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 8/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao phổi tỉnh Đắk Lắk.

    - CA BỆNH 3353 (BN 3353) ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: Bệnh nhân nam, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; là F1 của BN 3147. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ.

    - CA BỆNH 3354 (BN 3354) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Bệnh nhân nam, 76 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN 3238, BN 3239. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    - CA BỆNH 3360, 3362, 3364, 3366 - 3368, 3370 - 3371, 3374, 3377 - 3386 (BN 3360, BN 3362, BN 3364, BN 3366 - BN 3368, BN 3370 - BN 3371, BN 3374, BN 3377 - BN 3386) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: là F1 của trường hợp trước đó. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.

    Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH 3369, 3372 - 3373, 3375 - 3376 (BN 3369, BN 3372 - BN 3373, BN 3375 - BN 3376) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH 3387 - 3389 (BN 3387 - BN 3389) ghi nhận tại thành phố Hà Nội. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH 3392 (BN 3392) ghi nhận tại tỉnh Hòa Bình: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 của BN 3273, BN 3274.

    - CA BỆNH 3393 (BN 3393) ghi nhận tại tỉnh Hòa Bình: Bệnh nhi nam, 2 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 của BN 3273, BN 3274. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

    - CA BỆNH 3394 (BN 3394) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN 3131.

    - CA BỆNH 3395 (BN 3395) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

    - CA BỆNH 3396 (BN 3396) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN 3218.

    - CA BỆNH 3397 (BN 3397) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 64 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN 3218.

    - CA BỆNH 3398 (BN 3398) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 11 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN 3218.

    - CA BỆNH 3399 (BN 3399) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

    - CA BỆNH 3400 (BN 3400) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

    - CA BỆNH 3401 (BN 3401) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

    - CA BỆNH 3402 (BN 3402) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

    - CA BỆNH 3403 (BN 3403) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

    - CA BỆNH 3404 (BN 3404) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; là Tổng Giám đốc Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

    - CA BỆNH 3405 (BN 3405) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN 3131.

    - CA BỆNH 3406 (BN 3406) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm của BN 3394 - BN3406 ngày 8/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH 3407 - 3412 (BN 3407 - BN 3412): 6 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (6 bệnh nhân và người nhà đã được cách ly trong bệnh viện).

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 59.198, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 991.

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 25.804.

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 32.403.

    Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế: đến nay Việt Nam đã chữa khỏi 2.602 bệnh nhân

    Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước  hiện có 64 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 - 3 lần gồm: 25 ca âm tính lần 1; số ca âm tính lần 2: 22 ca; số ca âm tính lần 3 là 17 ca.

    Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (3) và Quảng Trị (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ