Cập

Diễn biến dịch Covid-19 thế giới ngày 26/4: Thế giới ghi nhận trên 2.943.000 ca mắc, 203.904 ca tử vong do COVID-19

Đông Nam Á ghi nhận 39.506 ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 1.411 người tử vong, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực.

  diễn biến
  • 16:06:00 26-04-2020

    Thế giới ghi nhận trên 2.943.000 ca mắc, 203.904 ca tử vong do COVID-19

    Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 26/4, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 203.904 người trên toàn thế giới kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Đã có 2.943.319 ca mắc COVID-19 (+23.915 ca) được ghi nhận tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

    Mỹ vẫn là nước có số ca tử vong và ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 nhiều nhất trên thế giới với 54.344 ca tử vong và 963.221 ca nhiễm. Tiếp đến Italy với 26.384 ca tử vong trong tổng số 195.351 ca nhiễm. Tây Ban Nha ghi nhận 22.902 ca tử vong và 223.759 ca nhiễm.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:00:00 26-04-2020

    Séc cho phép mở cửa hàng dưới 2.500m2 từ ngày 27/4

    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Karel Havlíček cho biết từ ngày mai (27/4), các cửa hàng dưới 2.500m2 được phép mở cửa nhưng không bao gồm các cửa hàng nằm trong các trung tâm thương mại có diện tích trên 5.000 mét vuông, trong đó bao gồm các cửa hàng giầy dép và quần áo.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:58:00 26-04-2020

    Trung Quốc phát hiện gần 90 triệu chiếc khẩu trang giả, kém chất lượng

    Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Quốc gia Trung Quốc, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, do nhu cầu đối với đồ dùng phòng hộ, như khẩu trang, thiết bị đo thân nhiệt... tăng cao, không ít các phần tử phạm pháp của nước này đã sản xuất và tung ra thị trường nhiều sản phẩm giả mạo, kém chất lượng, gây tổn hại đến sức khỏe của người dân, đảo lộn trật tự thị trường và gây bất ổn trong xã hội.

    Tính đến ngày 24/4,  Trung Quốc  đã phát hiện và xử lý gần 30.000 vụ việc liên quan tới sản xuất và tiêu thụ đồ dùng phòng hộ phi pháp, như khẩu trang, quần áo phòng hộ, cồn y tế, dung dịch diệt khuẩn..., trong đó riêng khẩu trang giả mạo, kém chất lượng là hơn 89 triệu chiếc.

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới ngày 26/4: Số ca mắc trên thế giới tiến sát mốc 3 triệu, Đông Nam Á hơn 39.000 người nhiễm - Ảnh 1.

    Áo bảo hộ và khẩu trang cho nhân viên y tế Trung Quốc ở tuyến đầu chống Covid-19. Ảnh: AFP.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:57:00 26-04-2020

    Nhật Bản thử nghiệm lâm sàng dùng huyết tương điều trị Covid-19

    Trung tâm Quốc gia về Y tế và Sức khoẻ toàn cầu đã chính thức phê chuẩn cho nhóm bác sĩ thuộc trung tâm tiến hành thử nghiệm. Phương pháp điều trị này sử dụng huyết tương của những người nhiễm bệnh đã phục hồi để điều trị cho các bệnh nhân. Huyết tương chứa kháng thể để tạo miễn dịch với virus cho người bệnh.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:51:00 26-04-2020

    Số ca mắc Covid-19 trên thế giới tiến sát mốc 3 triệu

    Theo cập nhật của Bộ Y tế Việt Nam đến nay, thế giới đã có tới 2.921.439 người nhiễm virus gây Covid-19 và 203.289 ca tử vong do bệnh này.

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới ngày 26/4: Số ca mắc trên thế giới tiến sát mốc 3 triệu, Đông Nam Á hơn 39.000 người nhiễm - Ảnh 1.

    Theo Bộ Y tế Việt Nam | VOV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:50:00 26-04-2020

    Nga đã ghi nhận gần 81.000 ca nhiễm

    Trong 24 giờ qua, tại Nga đã ghi nhận thêm 6.361 ca nhiễm virus SARS-Cov-2, nâng tổng số mắc bệnh lên 80.949 người ở 85 chủ thể của đất nước.

    Theo Ban điều hành về kiểm soát và ngăn ngừa dịch Covid-19 của Nga, trong số gần 81.000 trường hợp nhiễm bệnh, đã có 6.767 người được chữa khỏi, 747 người tử vong. Gần 46% bệnh nhân mắc Covid-19 ở Nga không có triệu chứng.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:01:00 26-04-2020

    Số ca tử vong do COVID-19 ở Tây Ban Nha thấp nhất trong hơn 1 tháng

    Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này tính đến ngày 26/4 là 23.190 ca, tăng 288 ca so với ngày trước đó. Tổng số bệnh nhân hiện là 207.634 ca, tăng 1.729 ca so với một ngày trước đó.

    Đáng chú ý, hôm nay 26/4, Tây Ban Nha đã ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 tính theo ngày thấp nhất trong hơn một tháng qua.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:00:00 26-04-2020

    Giới chức y tế Hàn Quốc lo ngại nguy cơ tiềm tàng từ nới lỏng giãn cách xã hội

    Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Ganglip cho rằng trong đối phó với sự bùng phát COVID-19, điều nguy hiểm lớn nhất là quan điểm nới lỏng giãn cách xã hội. Sự gia tăng các hoạt động ngoài trời có thể trở thành cơ hội cho virus SARS-CoV-2 lây lan trên diện rộng. Ông kêu gọi mọi người dân Hàn Quốc thực hiện các hướng dẫn giãn cách xã hội cho đến ngày 5/5.

    Sau 4 tuần giãn cách xã hội nghiêm túc và tích cực xét nghiệm, Hàn Quốc dường như đã kiểm soát được dịch bệnh, với khoảng 10 hoặc ít hơn các ca nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày trong ngày thứ tám liên tiếp.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:57:00 26-04-2020

    Hơn 100 công dân Việt ở Indonesia về nước

    Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng Indonesia đưa hơn 100 người Việt thuộc diện ưu tiên về nước tránh Covid-19.

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới ngày 26/4: Toàn bộ bệnh nhân ở Vũ Hán đã bình phục, Singapore có gần 14.000 ca nhiễm - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng trên một chuyến bay của Việt Nam ngày 13/3. Ảnh: Ngọc Thành.

    Chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Cần Thơ hôm nay. Hành khách và phi hành đoàn đều được kiểm tra y tế và cách ly tập trung, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.


    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:55:00 26-04-2020

    Đông Nam Á hơn 39.000 ca nhiễm

    Đông Nam Á ghi nhận 39.506 ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 1.411 người tử vong, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực.

    Singapore ghi nhận thêm 931 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 13.624, hầu hết là người lao động nhập cư sống trong các khu ký túc xá. Số ca tử vong vẫn là 12.

    Indonesia thông báo thêm 275 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm toàn quốc lên 8.882. Nước này hiện ghi nhận 743 người tử vong, tăng 23 người trong 24 giờ qua.

    Philippines, vùng dịch lớn thứ ba Đông Nam Á, ghi nhận thêm 285 ca nhiễm và 7 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 7.579 và 501.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:41:00 26-04-2020

    Thống đốc Cuomo rơi lệ sau khi New York được tặng 1 chiếc khẩu trang

    Một nông dân đã về hưu ở bang Kansas gửi chiếc khẩu trang N95 qua đường bưu điện tới Thống đốc New York Andrew Cuomo. Người này hy vọng rằng chiếc khẩu trang sẽ được sử dụng bởi một bác sĩ hoặc y tá ở tuyến đầu. Sau khi nhận được sự giúp đỡ - tuy nhỏ bé về vật chất nhưng to lớn về mặt tinh thần - ông Cuomo đã cảm thấy rất xúc động. 

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới tới sáng ngày 26/4: Trên 2,9 triệu người nhiễm và 202.000 ca tử vong - Ảnh 1.

    Vợ chồng ông Dennis và bà Sharon có 5 chiếc khẩu trang N95 và quyết định gửi tặng New York 1 chiếc. Ảnh: AP.

    "Đính kèm là một khẩu trang N95 còn lại từ những ngày làm nông của tôi. Nó chưa từng được sử dụng, nếu có thể mong ông hãy đưa nó cho một y tá hoặc bác sĩ ở thành phố của ông" - người nông dân gửi lời nhắn tới Thống đốc Cuomo. Đọc đến đoạn này, ông Cuomo đã rơi nước mắt.

    Xem thêm tại Zing News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:38:00 26-04-2020

    Gần 14.000 ca nhiễm ở Singapore

    Singapore ghi nhận thêm 931 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 13.624, hầu hết là người lao động nhập cư sống trong các khu ký túc xá.

    Bộ Y tế Singapore hôm nay cho biết các ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận bao gồm 15 thường trú nhân, còn lại là người nhập cư. Số ca nhiễm mới cao hơn so với 618 ca ghi nhận hôm qua, làm đảo ngược xu hướng giảm của số liệu những ngày qua. Số người tử vong vì Covid-19 vẫn là 12.

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới tới sáng ngày 26/4: Trên 2,9 triệu người nhiễm và 202.000 ca tử vong - Ảnh 1.

    Bên trong một ký túc xá dành cho lao động nhập cư ở Singapore hôm 15/4. Ảnh: Reuters.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:34:00 26-04-2020

    Ấn Độ ghi nhận 6 người nhiễm Covid-19 sau khi đi cắt tóc

    6 khách hàng đến tiệm cắt tóc ở bang Madhya Pradesh - Ấn Độ đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện toàn bộ ngôi làng bị phong tỏa.

    Theo đó, một người đàn ông ở ngôi làng này đang làm việc tại một khách sạn ở TP Indore gần đây đã về nhà và hôm 15-4 có đi cắt tóc. Người này sau đó bị phát hiện mắc Covid-19.

    Các bác sĩ cũng đã tiến hành kiểm tra mẫu xét nghiệm của 12 người đàn ông khác có đến tiệm cắt tóc nói trên. Trong số đó, có 6 người xác nhận dương tính nhưng người thợ làm tóc âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Xem thêm tại Người Lao Động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:33:00 26-04-2020

    Bộ trưởng Nhật tự cách ly tại nhà vì tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19

    Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản, ông Nishimura Yasutoshi đã phải dừng khẩn cấp một cuộc họp công vụ và cách ly tại nhà do có tiếp xúc với nhân viên của Văn phòng Nội các bị nhiễm Covid-19.

    Nhân viên văn phòng Nội các vào ngày 19/4 đã cùng đi thị sát tình hình dịch bệnh với Bộ trưởng Nishimura. Liên tục trong vòng mấy ngày sau, ông Nishimura có tiếp xúc với Thủ tướng Abe Shinzo. Ngày 24/4 có 2 lần tiếp gần.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:48:00 26-04-2020

    Toàn bộ bệnh nhân COVID-19 ở Vũ Hán đã bình phục

    Người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc Mễ Phong ngày 26/4 cho biết thành phố Vũ Hán hiện không còn ca bệnh nào tại các bệnh viện.

    "Theo thông tin mới nhất, tính đến ngày 26/4, Vũ Hán không còn ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào, nhờ vào nỗ lực chung của chính quyền thành phố Vũ Hán và đội ngũ y tế trên toàn quốc" - ông Mễ Phong nói.

    Trước đó, Vũ Hán ghi nhận tổng cộng 46.452 ca nhiễm virus, chiếm 56% tổng số ca nhiễm của Trung Quốc; trong đó bao gồm 3.869 ca tử vong.

    Xem thêm tại Vietnam+.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:46:00 26-04-2020

    Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, Singapore dựng bệnh viện dã chiến tại trung tâm triển lãm

    Một trong những cơ sở đó là Trung tâm triển lãm Changi, có thể phục vụ tới trên 4.000 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và đang phục hồi. Khu trong nhà cung cấp giường bệnh cho 2.700 người, trong khi khu ngoài trời đang được mở rộng với 1.700 giường bệnh.

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới tới sáng ngày 26/4: Trên 2,9 triệu người nhiễm và 202.000 ca tử vong - Ảnh 1.

    Trung tâm triển lãm Changi. Ảnh: straitstimes.com

    Đến nay, Singapore xác nhận 12.693 ca mắc, trong đó có 12 ca tử vong, trở thành một trong những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh tại châu Á, đứng đầu Đông Nam Á về số bệnh nhân.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:43:00 26-04-2020

    Tại sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất châu Á

    Tỷ lệ tử vong ở Indonesia luôn ở mức cao, khoảng 8-9%. Trong khi tỷ lệ tử vong ở Philippines khoảng 6,5%. Singapore và Malaysia lần lượt là 0,1% và 1,7%. Tỷ lệ tử vong ở Trung Quốc khoảng 5,6%. Con số này ở Nhật Bản và Hàn Quốc là 2% và 3%.

    Người ta tin rằng tuổi già và các điều kiện y tế tồn tại trước đó đóng một phần quan trọng làm tăng tỷ lệ tử vong. Nhưng với trường hợp của Indonesia, nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất châu Á, các yếu tố khác như tỷ lệ người dân hút thuốc lá cao và những phản ứng không kịp thời của chính quyền cũng là chìa khóa.

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới tới sáng ngày 26/4: Trên 2,9 triệu người nhiễm và 202.000 ca tử vong - Ảnh 1.

    Pandu Riono, nhà dịch tễ học người Indonesia, cho biết: "Nhiều người Indonesia thường không đủ sức khỏe và điều này khiến họ dễ bị tổn thương hơn. Hầu hết người Indonesia không chăm sóc phổi tốt, vì phần lớn họ hút thuốc".

    Xem thêm tại Zing News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:21:00 26-04-2020

    3 lao động người Việt ở Thái Lan được xác định mắc COVID-19

    Theo báo Pattaya Mail ngày 26-4, trong số 53 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới được xác nhận ngày 25-4 có 42 trường hợp là lao động nhập cư, trong đó có 3 người Việt.

    Tất cả 42 người nước ngoài này dù được xác định dương tính nhưng vẫn khỏe mạnh và không có nhiều triệu chứng của bệnh. 

    Bác sĩ Taweesin Visanuyothin - người phát ngôn Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 của Thái Lan, cho biết những người này sẽ được đưa đi khám nghiệm phổi và được cách ly điều trị.

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới tới sáng ngày 26/4: Trên 2,9 triệu người nhiễm và 202.000 ca tử vong - Ảnh 1.

    Lao động nhập cư người Myanmar nhận phần ăn từ thiện ở thủ đô Bangkok ngày 23-4 - Ảnh: REUTERS

    Xem thêm tại Tuổi Trẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:21:00 26-04-2020

    Hàn Quốc ghi nhận thêm 10 ca nhiễm

    Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 26/4 cho biết trong 24 giờ qua, nước này chỉ tăng thêm 10 ca nhiễm và 2 ca tử vong.

    Theo đó, Hàn Quốc hiện có 10.728 trường hợp nhiễm COVID-19, 242 người đã tử vong và tổng số ca được chữa khỏi tại nước này là 8.717 trường hợp.

    Xem thêm tại Vietnam+.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:18:00 26-04-2020

    Nguy cơ tái mắc Covid-19: Các nước không nên cấp “hộ chiếu miễn dịch”

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 25/4 khẳng định, hiện tại "không có bằng chứng" cho thấy những người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã khỏi bệnh và có kháng thể thì không bị nhiễm lần thứ hai.  Do đó các nước không nên cấp "hộ chiếu miễn dịch" hoặc giấy chứng nhận " thoát nguy cơ nhiễm" cho những người này, có thể tạo ra nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:17:00 26-04-2020

    Sản phụ Bỉ mắc Covid-19 vẫn sinh con khỏe mạnh

    Tại Bỉ, một phụ nữ mang thai được chẩn đoán mắc Covid-19 đã sinh hạ một bé gái khỏe mạnh. Tuy nhiên, bà mẹ này đang phải học cách chăm sóc em bé mới sinh trong điều kiện phải đeo khẩu trang ngay cả khi ngủ.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:12:00 26-04-2020

    Bang đầu tiên của Australia nới lỏng giãn cách xã hội

    Chính quyền bang Queensland thông báo sẽ cho phép người dân thực hiện một số công việc mà trước đây bị hạn chế để họ cảm thấy đỡ bí bách hơn sau gần 4 tuần thắt chặt giãn cách xã hội.

    Tiếp sau bang Queensland, trong những ngày tới, các bang của Australia cũng sẽ cân nhắc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội khi dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt tại các địa phương này.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:04:00 26-04-2020

    Hơn 1.100 nhân viên y tế Philippines nhiễm COVID-19

    Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 tại Philippines bắt đầu từ ngày 30/1, khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện. Sau gần 3 tháng, đã có 26 nhân viên y tế thiệt mạng, trong số hơn 1.100 nhân viên y tế Philippines lây nhiễm trong cuộc chiến khốc liệt này.

    Xem thêm tại Công An Nhân Dân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:02:00 26-04-2020

    Dân Mỹ vẫn lũ lượt đổ ra biển

    Reuters ngày 26/4 cho biết, các tiệm làm tóc và cửa hàng đã mở cửa tại Georgia, Oklahoma và một số tiểu bang khác sau một tháng phong tỏa theo yêu cầu của chính phủ Mỹ để đối phó với đại dịch COVID-19. Các bãi biển cũng không ngoại lệ.

    Nhiều địa phương tại Mỹ cũng lên kế hoạch đưa cuộc sống trở lại bình thường, bất chấp lời cảnh báo của các chuyên gia y tế rằng việc tiếp xúc giữa người với người có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện làn sóng bệnh lần thứ 2 tại Mỹ.

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới tới sáng ngày 26/4: Trên 2,9 triệu người nhiễm và 202.000 ca tử vong - Ảnh 1.

    Ảnh: Reuters

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới tới sáng ngày 26/4: Trên 2,9 triệu người nhiễm và 202.000 ca tử vong - Ảnh 2.

    Người dân Mỹ tận hưởng cuối tuần trên các bãi biển dù quốc gia này đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters

    Xem thêm tại Công An Nhân Dân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:12:00 26-04-2020

    Tổng thống Trump lý giải nguyên nhân bất ngờ bỏ họp báo Covid-19

    Trên Twitter, người đứng đầu Nhà Trắng lý giải về nguyên nhân ông vắng mặt trong họp báo: "Mục tiêu của các cuộc họp báo Nhà Trắng là gì khi những kênh truyền thông đáng xấu hổ luôn hỏi những câu có tính thù địch và sau đó không đưa tin về sự thật một cách chính xác? Họ có kỷ lục về lượng người xem và người dân Mỹ không nhận được gì ngoài tin giả. Không xứng đáng với thời gian và công sức".

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới tới sáng ngày 26/4: Trên 2,9 triệu người nhiễm và 202.000 ca tử vong - Ảnh 1.

    Hôm 23/4, ông Trump đã đề nghị các nhà khoa học nghiên cứu ý tưởng tiêm chất khử trùng vào cơ thể người để diệt Covid-19, khi thế giới vẫn chưa tìm ra vắc xin cho virus này. Tuy nhiên, động thái này đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Hôm sau, ông Trump tuyên bố rằng tuyên bố nói trên của ông chỉ có ý "mỉa mai".

    Xem thêm tại Dân Trí.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:09:00 26-04-2020

    Gần 25.000 người nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ

    Bộ Y tế Ấn Độ báo cáo thêm 1.752 trường hợp dương tính với virus corona, đánh dấu ngày thứ bảy liên tiếp phát hiện hơn 1.000 ca nhiễm mới hàng ngày. Ấn Độ hiện ghi nhận 24.942 ca nhiễm, trong đó 779 người đã tử vong, tăng thêm 56 ca so với hôm trước.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:07:00 26-04-2020

    Singapore lo 'mất dấu' lây nhiễm virus

    Hồi đầu tháng, Singapore chỉ ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm, nhưng con số này giờ đây đã vượt 11.000. Gần 80% số ca nhiễm liên quan đến lao động nhập cư sống trong 43 ký túc xá lớn trên cả nước. 

    Một thống kê đặc biệt đáng lo ngại: Singapore chỉ tìm thấy nguồn lây nhiễm của 17 trong số 25 ca nhiễm mới hàng ngày trong số công dân Singapore hoặc thường trú nhân, không phải lao động nước ngoài sống trong ký túc xá. Điều này có nghĩa là khoảng 68% trường hợp lây lan trong cộng đồng được coi là "mất dấu F0", khiến nhiều người nghi ngờ còn rất nhiều chuỗi lây nhiễm chưa bị phát hiện.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:56:00 26-04-2020

    Gần 816.000 ca đã được chữa khỏi Covid-19 trên toàn cầu

    Ngày 25/4, ít nhất 2.855.761 ca mắc Covid-19 đã được ghi nhận tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, 815.945 ca đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới tới sáng ngày 26/4: Trên 2,9 triệu người nhiễm và 202.000 ca tử vong - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Porto Alegre, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:50:00 26-04-2020

    Số ca nhiễm ở Ai Cập, UAE tiếp tục tăng mạnh

    Bộ Y tế Ai Cập ngày 25/4 cho hay, nước này đã phát hiện thêm 227 ca nhiễm mới. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 đã lên tới 4.319 trường hợp. Ai Cập cũng ghi nhận thêm 13 trường hợp tử vong, nâng tổng số bệnh nhân tử vong do căn bệnh nguy hiểm này lên đến 307 người.

    Trong khi đó, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cùng ngày thông báo rằng nước này cũng ghi nhận thêm 532 ca nhiễm, qua đó nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên đến 9.813 người. Đã có 71 người tử vong.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:55:00 26-04-2020

    Dịch bệnh tại châu Á diễn biến phức tạp

    Chưa đầy 1 tháng, từ 1 ca bệnh không được phát hiện kịp thời trở về từ nước ngoài ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đã có thêm 83 ca Covid-19 bản địa mới. Đến nay, dịch không chỉ bùng phát ở Hắc Long Giang mà còn lan sang 2 địa phương khác là Liêu Ninh và Nội Mông Cổ.

    Trong khi đó, Nhật Bản đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 đang tấn công vào các bệnh viện giữa bối cảnh nước này vẫn chưa xử lý xong ổ dịch trên một du thuyền mới.

    Dịch Covid-19 tại Đông Nam Á diễn biến phức tạp, nhất là tại Singapore. Singapore hiện ghi nhận 12.693 ca mắc Covid-19 và 12 ca tử vong. Indonesia và Philippines đều ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong 24h ở mức 3 con số.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:54:00 26-04-2020

    Trung Quốc thử nghiệm thành công vaccine Covid-19 trên khỉ

    Công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc cho biết, lần đầu tiên họ đã thử nghiệm thành công vaccine Covid-19 trên khỉ.

    Theo các nhà khoa học, sau khi sử dụng vaccine, tất cả những con khỉ đã khỏi hoàn toàn Covid-19. Theo đó, trong 4 con khỉ được tiêm vaccine liều cao, 7 ngày sau các nhà khoa học không tìm thấy bất kỳ virus nào trong phổi của chúng. Bốn con khỉ khác được tiêm liều thấp cho thấy lượng virus gia tăng trong cơ thể, nhưng chúng đã tự kiểm soát được virus. Bốn con khỉ thuộc nhóm không được tiêm vaccine bị nhiễm virus và viêm phổi nặng.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:53:00 26-04-2020

    Hàng nghìn người Đức xuống đường biểu tình chống kéo dài giãn cách xã hội

    Bất chấp các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng tại Đức từ nhiều tuần qua, trong chiều 25/04, hàng nghìn người đã tập trung biểu tình tại thủ đô Berlin để phản đối việc kéo dài các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội và di chuyển của công dân.

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới tới sáng ngày 26/4: Trên 2,9 triệu người nhiễm và 202.000 ca tử vong - Ảnh 1.

    Biểu tình tại Berlin chiều 25/4.

    Tính đến hết ngày 25/04, theo số liệu của Viện Robert Koch, Đức đã có trên 5500 người thiệt mạng và trên 152 ngàn ca nhiễm Covid-19.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:52:00 26-04-2020

    Canada tuyên bố chưa mở cửa nền kinh tế tới khi có đủ thiết bị bảo hộ cá nhân

    Chính phủ Canada cho biết mặc dù số ca nhiễm mới đã bắt đầu giảm trên cả nước, nền kinh tế vẫn chưa thể mở lại cho tới khi có đủ nguồn cung về thiết bị bảo hộ cá nhân cho các doanh nghiệp. Tính tới chiều ngày 25/04, Canada đã ghi nhận hơn 45.000 ca mắc Covid-19 và gần 2.500 người đã tử vong.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:50:00 26-04-2020

    Italy và Tây Ban Nha đẩy nhanh việc nới lỏng phong toả

    Hai quốc gia vùng dịch lớn nhất tại châu Âu đang đẩy nhanh việc nới lỏng các biện pháp phong toả khi số ca nhiễm bệnh và thiệt mạng vì Covid-19 đã duy trì đà giảm trong nhiều ngày qua.

    Theo Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, ông sẽ trình bày kế hoạch cụ thể về việc nới lỏng dần các biện pháp phong toả trước Nghị viện vào thứ Ba tuần sau (28/04). Trước đó, từ ngày 27/04, trẻ em dưới 14 tuổi tại Tây Ban Nha sẽ được phép tự do ra đường, nhưng phải có một người bảo hộ đi cùng.

    Tương tự Tây Ban Nha, chính quyền Italia cũng đang chuẩn bị nới lỏng một loạt biện pháp phong toả, theo các mốc 27/4, 4/5 và 11/5, để lần lượt mở lại các nhà máy, công trường xây dựng và một số cửa hàng.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:47:00 26-04-2020

    Thủ tướng Anh trở lại làm việc từ ngày 27/4

    Chính phủ Anh ngày 25/4 thông báo, Thủ tướng Boris Johnson sẽ trở lại làm việc từ ngày 27/4 sau gần một tháng vắng mặt để điều trị COVID-19.

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới tới sáng ngày 26/4: Trên 2,9 triệu người nhiễm và 202.000 ca tử vong - Ảnh 1.

    Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Phố Downing ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:20:00 26-04-2020

    Người tử vong ở Anh vượt 20.000

    Bộ Y tế Anh hôm 25/4 cho biết họ phát hiện thêm 4.193 ca nhiễm Covid-19, giảm so với mức 5.386 một ngày trước đó, khiến số ca nhiễm toàn quốc tăng lên 148.377. Nước này hiện ghi nhận 20.319 ca tử vong, tăng 813 trường hợp.

    Anh đang là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới và đứng thứ năm về số ca tử vong sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Pháp.

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới ngày 26/4: Trên 2,9 triệu người nhiễm và 202.000 ca tử vong - Ảnh 1.

    Ảnh: Reuters

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:20:00 26-04-2020

    Người tử vong ở Mỹ vượt 53.000

    Đại học Johns Hopkins ghi nhận thêm 43.409 ca nhiễm và hơn 2.374 ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 933.933 và 53.391. Với số liệu này, Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:15:00 26-04-2020

    Thổ Nhĩ Kỳ đã có 2.706 ca tử vong

    Số liệu do Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ công bố ngày 25/4 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 106 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 2.706 người.

    Cùng ngày, có thêm 2.861 ca nhiễm, nâng tổng số người mắc Covid-19 ở nước này lên 107.773 trường hợp, đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất ngoài Tây Âu và Mỹ.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:10:00 26-04-2020

    Dịch Covid-19 tới 6h sáng 26/4: Thế giới có trên 2,9 triệu ca nhiễm, trên 202.000 ca tử vong

    Tính tới 6h sáng 26/4, thống kê của trang worldometers.info cho thấy đã có 2.911.168 người nhiễm Covid-19, trong đó 202.873 người tử vong.

    Diễn biến dịch Covid-19 thế giới ngày 26/4: Trên 2,9 triệu người nhiễm và 202.000 ca tử vong - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

    Mỹ vẫn có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới. Tính tới 6h sáng 26/4, Mỹ đã ghi nhận 954.610 ca mắc Covid-19, chiếm 32% tổng số ca của toàn thế giới. Trong 24h qua, Mỹ có thêm trên 29.000 ca mắc bệnh và trên 1.800 ca tử vong.

    Đứng sau Mỹ về tổng số ca mắc Covid-19 lần lượt là ba nước châu Âu gồm Tây Ban Nha (223.759 ca), Italy (195.315 ca) và Pháp (161.488 ca).

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ