Cập

Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 1/12 công bố 4 ca bệnh; Thứ trưởng Bộ Y tế khuyên người dân không nên quá hoang mang

TP.HCM đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Thứ nhất, bệnh nhân D.G.H., nam, 14 tháng tuổi. Thứ 2, bệnh nhân N.T.T., nữ, 28 tuổi. Cả 2 bệnh nhân đều ngụ quận 6, TP.HCM, tiếp xúc với BN 1437.

  diễn biến
  • 15:37:00 01-12-2020

    TP.HCM: Nhiều sinh viên là F1, F2 của giáo viên tiếng Anh mắc COVID-19

    Tối 1-12, thông tin từ hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết liên quan đến hai bệnh nhân 1342  1347, tại ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo, nhà trường xác định có một sinh viên của trường là F1 của bệnh nhân 1347 (học viên của nam thầy giáo tiếng Anh), sinh viên này đã được cơ quan y tế Q.1 đưa đi cách ly.

    Hiện nhà trường đang cách ly tại chỗ 7 sinh viên tại phòng 505 và phòng 211 ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo. Ngoài ra, một sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên là F2 đang thực hiện cách ly tại nhà ở Q.Tân Bình.

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 1/12 công bố 4 ca bệnh; Thứ trưởng Bộ Y tế khuyên người dân không nên quá hoang mang - Ảnh 1.

    Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đo thân nhiệt tất cả những người vào trường từ ngày 1-12 (Ảnh: TỐ NHƯ)

    Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng xác định có một sinh viên là F1, hiện Y tế P.4, Q.5 đã thực hiện quy trình cách ly.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-nhie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:20:00 01-12-2020

    Cách ly nam sinh người Quảng Ninh tiếp xúc với thầy giáo tiếng Anh mắc Covid-19

    Tối 1.12, thông tin từ UBND TP.Cẩm Phả cho biết, địa phương này vừa cách ly 9 người, trong đó có 1 F1, 8 F2 liên quan đến bệnh nhân 1347.

    Cụ thể, trường hợp F1 là nam sinh Võ Bá Gia P. (22 tuổi, trú tại P.Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả). Trước đó, vào ngày 27.11, em P. có học tại giảng đường của Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ KEY English (phường 12, Q.Tân Bình và P.12, Q.10, TP.HCM) do bệnh nhân 1347 giảng dạy. Chiều cùng ngày P. về nhà riêng tại TP.HCM.

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 1/12 công bố 4 ca bệnh; Thứ trưởng Bộ Y tế khuyên người dân không nên quá hoang mang - Ảnh 1.

    TP.Cẩm Phả triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau khi có thông tin F1 trên địa bàn (Ảnh: Bảo Long)

    5 giờ ngày 28.11, P. cùng bố và chị gái bắt taxi đến sân bay Tân Sơn Nhất để lên máy bay và đến sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 9 giờ 15 cùng ngày.

    Trong thời gian ở TP.Cẩm Phả, P. có tiếp xúc gần với khoảng 8 người thân đều trú tại P.Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:54:00 01-12-2020

    BN1342 - khi ý thức kém của một người gây hậu quả lớn cho cộng đồng

    Ca dương tính mới phát hiện và được công bố chiều 30/11 là BN1347. Người này là nam giới, là bạn và có tiếp xúc với BN1342 - là nam tiếp viên hàng không đã được công bố nhiễm bệnh trước đó 1 ngày.

    Ý thức kém của một người trong thời gian cách ly đã gây hậu quả lớn cho cộng đồng. 2.000 học sinh phải nghỉ học, nhiều hàng quán, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, hàng nghìn người thuộc các lực lượng y tế, lực lượng liên ngành sẽ lại phải bắt đầu một cuộc chiến mới. Tuy nhiên câu chuyện này chắc chắn không chỉ dừng lại ở ý thức cá nhân.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://vtv.vn/xa-hoi/bn1342-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:31:00 01-12-2020

    Hoả tốc yêu cầu siết chặt biện pháp phòng dịch với thành viên tổ bay sau vụ tiếp viên Vietnam Airlines nhiễm Covid-19

    Bộ GTVT vừa có văn bản hoả tốc gửi Cục Hàng không VN, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines yêu cầu tăng cường phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với thành viên tổ bay quốc tế.

    Văn bản nêu rõ, trong những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài dương tính với SARS-CoV-2 liên tục được ghi nhận, trong đó có các trường hợp là tiếp viên hàng không trên các chuyến bay quốc tế. Nguy cơ lây nhiễm trên các chuyến bay đón công dân, chuyên gia, nhà đầu tư, người lao động kỹ thuật cao... từ các quốc gia chưa kiểm soát được dịch Covid-19 là rất cao.

    Nhằm tăng cường phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với thành viên tổ bay quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam đồng thời kiểm soát chặt các tổ bay nhập cảnh phòng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không VN và các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc tăng cường công tác quản lý đối với thành viên tổ bay trong phòng chống dịch Covid-19 và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19.

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 1/12 công bố 4 ca bệnh; Thứ trưởng Bộ Y tế khuyên người dân không nên quá hoang mang - Ảnh 1.

    Bộ GTVT cũng yêu cầu tăng cường và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 đối với các thành viên tổ bay trong suốt quá trình bay.

    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ bay có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi tiếp xúc trực tiếp với hành khách hoặc nhân viên mặt đất bản địa tại sân bay nước ngoài, khi đi sâu vào nội địa (để nghỉ lại theo quy định của ICAO) và có tiếp xúc với người bản địa... Do đó cần tăng cường các biện pháp phòng dịch sau để giảm nguy cơ lây nhiễm cho tổ bay và lây nhiễm dịch bệnh vào cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:11:00 01-12-2020

    Quận 6 phong tỏa thêm 2 khu vực vì 2 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến BN 1347

    Chiều ngày 1/12, TP. HCM phát hiện thêm 2 ca bệnh mới có tiếp xúc với nam giáo viên dạy tiếng anh. Hai bệnh nhân này là bé trai 1 tưởi và học viện 28 tuổi.  Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành phong tỏa nơi ở của 2 bệnh nhân này. 

    Khu vực Lô C và Lô E  đường Phạm Văn Chí (phường 7, quận 6) là nơi sinh sống của bệnh nhân 1 tuổi. Tại đây đang  cách ly 92 căn hộ và 267 nhân khẩu,  các hộ dân đã được lấy mẫu xét nghiệm từ tối ngày 30.11 . Bên ngoài có lực lượng túc trực để đảm bảo công tác an ninh trật tự.

    Quận 6 lại phong tỏa thêm 2 khu vực vì có liên quan đến BN 1347

    Khu vực sinh sống của trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 2, nữ học viên 28 tuổi ở đường Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6. Khu vực này bị hạn chế người ra vào, không cho phép người ngoài đi vào bên trong, những người dân phía trong cũng không được phép rời khỏi nơi phong tỏa.

    Qua rà soát bước đầu có 9 người thuộc diện F1 của nữ bệnh nhân này, đều đã được đưa đi cách ly.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:39:00 01-12-2020

    Nhân viên quán cà phê Highlands âm tính lần 1

    Chiều 1/12, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, cho biết hai trường hợp F1 đang được cách ly tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai đã cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

    Hai trường hợp này là chị L.N.Q.N. (24 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và anh L.T.A. (22 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc). Cả hai cùng là nhân viên quán cà phê Highlands Vạn Hạnh Mall (ở quận 10, TP.HCM) đã tiếp xúc gần nam giáo viên tiếng Anh 32 tuổi (bệnh nhân 1347) khi người này đến uống cà phê.

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 1/12 công bố 4 ca bệnh; Thứ trưởng Bộ Y tế khuyên người dân không nên quá hoang mang - Ảnh 1.

    Hai nhân viên quán cà phê Highlands đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai đã âm tính lần 1 với nCoV. Ảnh: A.L.

    Sau khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm mới là bệnh nhận 1347, ngành y tế tỉnh Đồng Nai đã đưa hai người này đi cách ly tập trung. 7 trường hợp F2 được yêu cầu cách ly tại nhà, đồng thời phun thuốc khử trùng nơi ở của các trường hợp F1.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/nhan-vien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:29:00 01-12-2020

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạm dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài

    Chiều  1/12, kết luận họp Thường trực Chính phủ về COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ các chuyến bay thương mại tạm dừng, chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu (đối với các trường hợp khó khăn, thực sự cần thiết).

    Quản lý biên giới, xuất nhập cảnh chặt chẽ. Tạm dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài, chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu (đối với các trường hợp khó khăn, thực sự cần thiết). Hành khách trên mọi chuyến bay về nước thì đều phải được cách ly 14 ngày.

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 1/12 công bố 4 ca bệnh; Thứ trưởng Bộ Y tế khuyên người dân không nên quá hoang mang - Ảnh 1.

    Ảnh: VGP/Quang Hiếu

    Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo cụ thể cùng với Bộ Y tế về việc cách ly các tổ bay, các tiếp viên của các hãng hàng không một cách nghiêm túc, đúng quy định, không để tình trạng lỏng lẻo như vừa qua.

    Tiếp tục dừng các hoạt động không cần thiết; các hoạt động tập trung đông người phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

    Thực hiện giãn cách xã hội với khu vực có nguy cơ cao và có chủ trương khoanh vùng hợp lý, không giãn cách xã hội tràn lan ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất kinh doanh.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    http://baochinhphu.vn/Hoat-don...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:16:00 01-12-2020

    Quận 6, Tân Bình, Bình Tân có thể đề xuất giãn cách khu vực nếu thấy cần thiết và có nguy cơ cao

    Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, nhất là công viên, chợ dân sinh, siêu thị... Đề nghị các quận 1, 3, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú là nơi mà BN1347 đã có mặt, làm việc trong thời gian vừa qua, đề nghị rà soát thật kỹ đối với những cơ sở mà các quận nhận thấy có dấu hiệu thì yêu cầu đóng cửa, cách ly, UBND Thành phố giao việc này cho Sở Y tế.

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 1/12 công bố 4 ca bệnh; Thứ trưởng Bộ Y tế khuyên người dân không nên quá hoang mang - Ảnh 1.

    Ông Từ Lương cho biết UBND TP.HCM yêu cầu các quận khi thấy có nguy cơ cao thì chủ động đề xuất giãn cách khu vực

    Chủ tịch UBND TP yêu cầu các quận nêu trên, đặc biệt là quận 6 và các quận Tân Bình, Bình Tân chủ động đề xuất với UBND TP nếu cần phải giãn cách khu vực. Chúng ta xem xét giãn cách chỉ ở những khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ tiềm ẩn.

    Tiếp tục thực hiện nghiêm 8 tiêu chí an toàn của các ngành, nghề và đề nghị các cơ quan báo chí cân nhắc việc thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh để tránh gây hoang mang.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:15:00 01-12-2020

    4 giáo viên tại 2 trường ở quận 6 đã âm tính, tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong 1, 2 ngày tiếp

    Liên quan đến các trường hợp tiếp xúc gần với nam giáo viên tiếng Anh (BN1347), UBND quận 6 cho biết đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, phong tỏa các khu vực mà bệnh nhân lui tới.

    Cụ thể, Chủ tịch UBND quận 6, bà Lê Thị Thanh Thảo cho biết ngay trong ngày 30/11, sau khi tiếp nhận thông tin về ca bệnh 1347, quận 6 đã đưa những trường hợp F1 đi cách ly tại trung tâm ở quận 6, đồng thời phong tỏa khu vực nhà của bệnh nhân 1347. Trong số các F1 của BN1347 hiện đã xác định được 2 trường hợp dương tính là cháu bé 1 tuổi và một học viên của bệnh nhân. Hai bệnh nhân này cũng đã được Bộ Y tế công bố vào chiều nay, phía UBND quận 6 cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến 3 bệnh nhân trên là 329 mẫu, cách ly tập trung là 23 người.

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 1/12 công bố 4 ca bệnh; Thứ trưởng Bộ Y tế khuyên người dân không nên quá hoang mang - Ảnh 1.

    Về 4 giáo viên là F1 của BN1347 (tại trường Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ, thuộc quận 6), UBND quận đã cho học sinh tạm dừng học 1/12 và sẽ nghỉ thêm 1-2 ngày tiếp để chờ kết quả xét nghiệm chi tiết hơn.

    Đến chiều nay, kết quả xét nghiệm đối với 4 cô giáo ở trường Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ đã âm tính với SARS-COV-2, tuy nhiên vẫn chờ các quả xét nghiệm tiếp theo. Đồng thời, UBND quận 6 cũng tiến hành khử khuẩn ở các khu vực xung quanh, đồng thời thông báo cho người dân thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:42:00 01-12-2020

    Bé trai ở TP.HCM mắc Covid-19 đã đi những đâu?

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 1/12 công bố 4 ca bệnh; Thứ trưởng Bộ Y tế khuyên người dân không nên quá hoang mang - Ảnh 1.

    Thông tin trong bài được dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/be-trai-o-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:38:00 01-12-2020

    Trường ĐH đầu tiên thông báo nghỉ học do ca bệnh Covid-19 mới tại TP.HCM

    Mới đây nhất, trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều nội dung. Trong đó, nhà trường quyết định tạm dừng tập trung học tại cơ sở Tân Phong (Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7) từ ngày 2/12/2020 đến ngày 6/12/2020.

    Nhà trường cũng thông báo, trong khoảng thời gian này, tất cả nghiên cứu sinh, học viên cao học, SV tạm dừng các hoạt động học tập, thi cử, hoạt động ngoại khóa,… tại cơ sở Tân Phong và thực hiện học tập trên nền tảng công nghệ số (giảng dạy trực tuyến), đồng thời thực hiện đầy đủ các yêu cầu học tập mà giảng viên giảng dạy hướng dẫn, tích cực ôn tập để thực hiện các yêu cầu kiểm tra, đánh giá của từng môn học theo thông báo của giảng viên giảng dạy. Đối với các môn có lịch thi từ ngày 2/12/2020 đến 6/12/2020, SV cập nhật lịch thi mới trên Hệ thống thông tin SV sau ngày 7/12/2020. 

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 1/12 công bố 4 ca bệnh; Thứ trưởng Bộ Y tế khuyên người dân không nên quá hoang mang - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:52:00 01-12-2020

    Nam tiếp viên mắc Covid-19 sẽ bị xử phạt

    Hơn 18h ngày 1/12, TP.HCM tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh thành phố vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Những người này đều có tiền sử tiếp xúc bệnh nhân 1347 - giáo viên tiếng Anh. F0 của trường hợp này là nam tiếp viên hàng không (BN1342).

    Liên quan bệnh nhân 1342, người vi phạm quy định cách ly tại nhà, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu quy định, vi phạm đến đâu, xử lý đến đó theo quy định.

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 1/12 công bố 4 ca bệnh; Thứ trưởng Bộ Y tế khuyên người dân không nên quá hoang mang - Ảnh 1.

    TP.HCM tổ chức họp báo về tình hình dịch Covid-19. Ảnh: Bích Huệ.

    "Các cơ quan liên quan đã tiếp nhận và sẽ có hình thức xử lý ông D.T.H. trong thời gian tới", vị này khẳng định.

    Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, có triệu chứng mệt mỏi, đau họng, ho.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/nam-tiep-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:30:00 01-12-2020

    Thứ trưởng Bộ Y tế: 'Người dân không nên quá hoang mang, lo lắng'

    Trao đổi với báo chí về trường hợp BN1342, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết nam tiếp viên này đã vi phạm quy định về cách ly phòng dịch Covid-19 và không thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

    Ông nhận định trong quá trình cách ly tập trung, việc bệnh nhân này có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và được về cách ly tại nhà trong 14 ngày tiếp theo là hoàn toàn đúng quy trình.

    Diễn biến dịch Covid-19: TP.HCM thêm 2 ca lây nhiễm cộng đồng, BN 1342 vi phạm rất nghiêm trọng - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh: Việt Hùng.

    "Theo đăng ký của Vietnam Airlines và các hãng hàng không đã được chính quyền địa phương đồng ý, bệnh nhân sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus sẽ được phép về cách ly tại khu lưu trú trong 14 ngày tiếp theo. Trong thời gian này, các bệnh nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 3. BN1342 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ở lần xét nghiệm này chứ không mắc bệnh ngoài sự kiểm soát của cơ quan quản lý", ông Tuyên cho hay.Về nguy cơ lây nhiễm, Thứ trưởng Bộ Y tế khuyên người dân không nên quá hoang mang, lo lắng vì trường hợp này là ca lây nhiễm từ người bệnh trong khu cách ly. Do đó, các cơ quan chức năng đã chủ động giám sát và cách ly chặt chẽ nhằm kiểm soát tình hình.

    Bài viết được dẫn từ nguồn

    https://zingnews.vn/thu-truong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:23:00 01-12-2020

    Đề nghị tạm dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài về Việt Nam

    Chiều 1/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã tham gia cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 báo cáo tình hình và các biện pháp phòng chống.

    Theo báo Chính Phủ, trong cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt là gia tăng mạnh tại các quốc gia khu vực châu Âu. Do đó, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập Việt Nam luôn thường trực, đặc biệt là sắp tới gia tăng việc cách ly tại các địa phương khi tăng số lượng các chuyến bay đưa công dân Việt Nam, chuyên gia về nước (trong đó có các chuyến bay thương mại, quốc tế) khi thời gian tới là dịp Noel, Tết dương và chuẩn bị tới Tết âm lịch.

    Diễn biến dịch Covid-19: TP.HCM thêm 2 ca lây nhiễm cộng đồng, BN 1342 vi phạm rất nghiêm trọng - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (Ảnh: Báo Chính Phủ)

    Trước tình hình dịch bệnh, Bộ trưởng Long đề nghị không tổ chức thực hiện các chuyến bay thương mại vì chưa có hiệu quả về kinh tế và có nhiều rủi ro trong việc lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 (đã có chuyến bay từ Nga về Việt Nam đã ghi nhận 12 ca dương tính COVID-19).

    Cùng với đó, dừng việc tổ chức tiến hành các chuyến bay trọn gói do UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với các công ty dịch vụ thực hiện gây quá tải cho các khu cách ly tại địa phương. Đồng thời yêu cầu tất cả các trường hợp nhập cảnh Việt Nam (kể cả công dân Việt Nam thuộc diện giải cứu) phải có giấy xét nghiệm không COVID-19 mới giải quyết cho vào hoặc về Việt Nam.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:20:00 01-12-2020

    Việt Nam thêm 4 ca mắc Covid-19, gồm 2 ca ngoài cộng đồng tại TP HCM

    Bộ Y tế tối 1/12 cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc mới, 2 ca lây nhiễm từ BN1347 tại TP. Hồ Chí Minh và 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Dương.

    BN1348, nam, 1 tuổi, có địa chỉ tại Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với BN1347. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh ngày 30/11/2020 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh.

    BN1349, nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với BN1347. Bệnh nhân được lấy mẫu ngày 30/11/2020, kết quả xét nghiệm ngày 01/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    Diễn biến dịch Covid-19: TP.HCM thêm 2 ca lây nhiễm cộng đồng, BN 1342 vi phạm rất nghiêm trọng - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    BN1350, nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

    BN1351, nam, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ngày 16/11/2020, BN1350 và 1351 từ Canada nhập cảnh Sân bay Vân Đồn, được cách ly tại tỉnh Hải Dương ngay sau khi nhập cảnh.

    Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 17/11/2020 âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 30/11/2020, kết quả xét nghiệm ngày 01/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh các nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

    Đến nay cả nước có 1351 bệnh nhân Covid-19, 1.195 người được điều trị khỏi, 35 ca tử vong chủ yếu lớn tuổi và mang nhiều bệnh lý nền nặng. Hiện, 16.756 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:17:00 01-12-2020

    Lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng lan rộng tại Campuchia

    Sáng 1/12, Bộ Y tế Campuchia thông báo đã phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với COVID-19. Cụ thể, 3 người lây nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong cộng đồng gồm 2 phụ nữ và một trẻ 7 tháng tuổi. Tất cả đều ở thủ đô Phnom Penh. Bộ Y tế Campuchia đã xét nghiệm cho gần 5.000 người trong hai ngày 29 và 30/11.

    Hiện tổng số người dương tính với COVID -19 liên quan đến đợt lây nhiễm trong cộng đồng mới nhất này đã tăng lên 17 người.

    Trước đó, vào sáng 29/11, Bộ Y tế Campuchia thông báo, 6 người trong một gia đình ở nước này bị nhiễm Covid-19 dù không có lịch sử đi du lịch nước ngoài. Đây là trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên tại Campuchia và được đánh giá là khá nghiêm trọng. Sau đó, trong sáng 30/11, Bộ Y tế Campuchia đã phát hiện thêm 8 người bị lây nhiễm COVID-19 từ ổ dịch này.

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 1/12 công bố 4 ca bệnh; Thứ trưởng Bộ Y tế khuyên người dân không nên quá hoang mang - Ảnh 1.

    Tất cả trường học ở Phnom Penh và tỉnh Siem Riep đã phải tạm thời đóng cửa. (Ảnh: AP)

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vtv.vn/the-gioi/lay-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:02:00 01-12-2020

    Sở Y tế TP.HCM đề nghị không cho phép tiếp viên kết thúc cách ly sớm

    Liên quan ca lây nhiễm do không tuân thủ cách ly, Sở Y tế TP.HCM có văn bản đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 không cho phép tiếp viên, tổ bay kết thúc cách ly tập trung sớm như quy định hiện hành, ngay cả khi chuyến bay không có người dương tính.

    Ngành y tế đề nghị chính quyền địa phương các quận, huyện thực hiện chặt chẽ việc giám sát, theo dõi cách ly tại nhà và hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện. Cơ sở khám, chữa bệnh chỉ đạo giám sát, sàng lọc tất cả trường hợp viêm đường hô hấp, nghi nhiễm. Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng điều tra truy vết, tìm kiếm tất cả những địa điểm đi lại và người có tiếp xúc với các bệnh nhân Covid-19 (F1, F2) và cách ly tập trung tất cả trường hợp tiếp xúc gần.

    Diễn biến dịch Covid-19: TP.HCM thêm 2 ca lây nhiễm cộng đồng, BN 1342 vi phạm rất nghiêm trọng - Ảnh 1.

    Sở Y tế TP.HCM trong cuộc họp với Bộ Y tế (Ảnh: MOH)

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://zingnews.vn/so-y-te-tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:21:00 01-12-2020

    Thêm 2 ca lây nhiễm cộng đồng

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa thông tin, có thêm 2 trường hợp lây nhiễm COVID-19 từ BN1347. Đó là một bệnh nhi nam 1 tuổi và một học viên của BN1347.

    - Bệnh nhi nam, 1 tuổi, ở quận 6, TP.HCM. Bệnh nhi có tiền sử tiếp xúc gần với BN1347 ngày 22, 23, 25, 27/11 (bố mẹ bệnh nhi có gửi bé nhờ BN1347 trông hộ). Ngày 30/11, sau khi biết thông tin BN1347 dương tính, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật TP.HCM đã điều tra và đưa bé cùng mẹ đi cách ly tập trung tại BV Nhi đồng TP.HCM, bố bé và các thành viên trong gia đình được cách ly tại nhà. Bé được lấy mẫu, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đêm 30/11.

    - Bệnh nhân nữ sinh năm 1992, là học viên của BN1347. Qua điều tra, truy vết, có 9 người tiếp xúc gần nữ sinh này đã được cách ly và chờ xét nghiệm.

    Diễn biến dịch Covid-19: TP.HCM thêm 2 ca lây nhiễm cộng đồng, BN 1342 vi phạm rất nghiêm trọng - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    http://baochinhphu.vn/Hoat-don...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:58:00 01-12-2020

    Hơn 2.000 học sinh ở TP.HCM nghỉ vì liên quan ca mắc Covid-19

    Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), Tiểu học Võ Văn Tần và Tiểu học Nguyễn Huệ (quận 6) cho hơn 2.000 học sinh nghỉ vì liên quan đến bệnh nhân 1347.

    Bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết chiều 30/11, một học sinh lớp 10A3 của trường được cơ quan y tế đưa đi xét nghiệm do học lớp tiếng Anh của bệnh nhân 1347 dạy.

    Diễn biến dịch Covid-19: Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347 - Ảnh 1.

    Học sinh lớp 10A3 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM, nghỉ học vì một em lớp này tham gia lớp tiếng Anh của bệnh nhân 1347

    Bà Chương thông tin, em học sinh trên đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính. Để đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm, sáng 1/12, trường quyết định cho 48 học sinh lớp 10A3 nghỉ học và 4 giáo viên nghỉ dạy.

    Trao đổi với Zing, ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận 6, TP.HCM, cho hay bệnh nhân L.M.S., là học sinh cũ của một giáo viên trường Tiểu học Võ Văn Tần. Thời gian gần đây, bệnh nhân 1347 có đến nhà thăm cô.

    Cô này lại ở cùng 3 giáo viên khác. 4 người là chị em, dạy học tại trường Tiểu học Võ Văn Tần và Tiểu học Nguyễn Huệ. Sau khi nhận thông tin về bệnh nhân được xác định nhiễm SARS-CoV-2 hôm 30/11, lãnh đạo quận 6 cho phép học sinh hai trường này nghỉ học trong ngày 1/12.

    "Chúng tôi vẫn chờ chiều hôm nay, các giáo viên trên có kết quả xét nghiệm, thành phố chỉ đạo thêm mới quyết định cho học sinh trường Võ Văn Tần, Nguyễn Huệ đi học trở lại hay nghỉ tiếp", ông Uyên thông tin.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/hon-2000-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:24:00 01-12-2020

    Chuyên gia dịch tễ: Quy định chặt, ý thức cách ly hổng

    "Bệnh nhân 1342", tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, đã lây nhiễm cho "bệnh nhân 1347" trong thời gian cách ly tại nhà, chấm dứt 120 ngày không lây nhiễm cộng đồng tại TP.HCM và 88 ngày không lây nhiễm cộng đồng trên cả nước. Bộ Y tế cho rằng đây được xem là ca lây nhiễm trong khu cách ly, dù là cách ly tại nhà.

    Vietnam Airlines là một trường hợp đặc biệt được Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 từ tháng 7 cho phép áp dụng quy chế cách ly riêng, dành cho thành viên tổ bay và phi công.

    Ông Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, sáng 1/12 nhận định quy định này khá chặt chẽ.

    Theo quy định, các thành viên tổ bay (tiếp viên, nhân viên kỹ thuật mặt đất, điều phối bay) trên các chuyến bay chở khách từ các nước về Việt Nam, thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Nếu tất cả hành khách và thành viên tổ bay có kết quả xét nghiệm âm tính lần một thì tiếp tục lấy mẫu lần hai với các thành viên tổ bay. Xét nghiệm lần hai sau ít nhất 72 giờ kể từ lần lấy mẫu thứ nhất.

    Nếu các thành viên tổ bay có kết quả xét nghiệm lần hai âm tính, họ được phép rời khỏi khu cách ly và tiếp tục cách ly tại nhà, nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho đến khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

    Ông Phu cho rằng, tiếp viên đã tiếp xúc gần với bạn bè trong thời gian cách ly, lây nhiễm sang người khác là vi phạm quy định.

    "Ý thức cách ly tại nhà của tiếp viên này không tốt", ông Phu nhìn nhận.

    Tối 30/11, một lãnh đạo Đoàn Tiếp viên Vietnam Airlines cũng thừa nhận tiếp viên này vi phạm quy định cách ly.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/chuyen-g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:07:00 01-12-2020

    Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 117 người dân tại hẻm 106 Bình Tiên

    Sáng nay,  trung tâm y tế quận 6 tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho 117 người dân đang bị cách ly tại hẻm 106 Bình Tiên, phường 3, quận 6 TP.HCM, nơi thầy giáo dạy tiếng anh nhiễm Covid-19 sinh sống. 

    Ngày đầu cách ly, người dân trong hẻm 106 Bình Tiên và 97 Phạm Phú Thứ có vẻ hơi gò bó vì thói quen sinh hoạt bị thay đổi hoàn toàn, mọi hoạt động trao đổi buôn bán đều phải thông qua lớp rào chắn. Phía chính quyền địa phương cũng tăng cường thêm lực lượng để hỗ trợ kịp thời nhu cầu của người dân, lương thực liên tục được tiếp tế vào bên trong.

    Diễn biến dịch Covid-19: Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347 - Ảnh 1.

    Trung tâm Y tế quận 6 tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho 117 người dân đang bị cách ly tại hẻm 106 Bình Tiên

    Việc phong toả được thực hiện khẩn cấp vào tối qua (30/11), ngay sau khi có thông tin chính thức về ca nhiễm thứ 1347. Được biết, trong thời gian từ ngày 18 đến 25/11, BN1347 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ KEY English (59 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình) và chi nhánh khác ở quận 10; đồng thời có tới quán cafe và quán karaoke.

    Qua điều tra, truy vết, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xác định có 146 người tiếp xúc gần với BN1347 (F1), trong đó, quận 10 (109 người), Tân Bình (21 người), quận 6 (7 người), Bình Tân (9 người). Tất cả đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, cơ quan y tế cũng cách ly và xét nghiệm đối với 52 người ở quận Tân Bình người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).

     Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 117 người dân tại hẻm 106 Bình Tiên (Thực hiện: Kingpro)

    Diễn biến dịch Covid-19: Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347 - Ảnh 3.

    Nhiều vật dụng và nhu yếu phẩm của các hộ dân trong khu vực cách ly tạm thời được đưa qua hàng rào

    Diễn biến dịch Covid-19: Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347 - Ảnh 4.
    Diễn biến dịch Covid-19: Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347 - Ảnh 5.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:48:00 01-12-2020

    Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347

    Suốt đêm cho đến sáng 1/12, hàng trăm người dân hàng xóm sống gần nhà bệnh nhân 1347 đang được lực lượng chức năng hỗ trợ y tế khẩn cấp để phòng chống dịch.

    Từ chiều 30/11, thông tin về nam giáo viên tiếng Anh mắc COVID-19, đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dân TP.HCM. Ngay trong đêm, nơi ở, trung tâm tiếng Anh, quán cà phê và những nơi anh này từng đến đều đã được phong toả để tiến hành khử khuẩn, phòng dịch.

    Tại con hẻm trên đường Phạm Phú Thứ, Quận 6, TP.HCM - nơi nam bệnh nhân 1347 sinh sống, không khí hiện khá căng thẳng và lo lắng. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn phong toả và từ đêm 30/11 tới nay, liên tục lấy mẫu xét nghiệm và khai báo y tế cho người dân ở khu vực này.

    Mọi việc được tiến hành rất khẩn trương. Vì con hẻm trông nhỏ nhưng có tới 32 hộ dân với khoảng 150 nhân khẩu. Điều đáng lo là trong quá trình chưa phát hiện bị mắc COVID-19, bệnh nhân 1347 đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Trong đó có trung tâm Anh ngữ nơi anh này dạy học, quán cà phê, karaoke ở quận 10 và một số nơi khác.

    Hiện các điểm này đều đã bị phong toả để tiến hành các biện pháp y tế. Toàn bộ 38 người mà bệnh nhân 1347 tiếp xúc gần đều đã được lực lượng chức năng cách ly. Các trường hợp tiếp xúc khác cũng đã được xác định và phần lớn đã được lấy mẫu, đang chờ kết quả xét nghiệm.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtv.vn/xa-hoi/khan-tru...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:34:00 01-12-2020

    Cận cảnh nơi tự cách ly của tiếp viên hàng không và giáo viên ngoại ngữ mắc COVID-19

    Ngày 1/12, cơ quan chức năng quận Tân Bình, TP.HCM đang phong tỏa ngôi nhà 5 tầng trên đường Bạch Đằng, phường 2, nơi tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines được xác định mắc COVID-19.

    Diễn biến dịch Covid-19: Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347 - Ảnh 1.
    Diễn biến dịch Covid-19: Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347 - Ảnh 2.

    Ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà 5 tầng được sử dụng làm nhà trọ, quán ăn đang được Công an, dân phòng canh phòng 24/24 để hạn chế người dân ra vào

    Diễn biến dịch Covid-19: Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347 - Ảnh 3.

    Xem toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:08:00 01-12-2020

    Vụ tiếp viên nhiễm COVID-19, cử tri TP.HCM đòi xử lý nghiêm

    Sáng 1-12, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM và tổ đại biểu HĐND TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 2. Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra trong bối cảnh tại TP.HCM một giáo viên tiếng Anh đã nhiễm COVID-19 từ một tiếp viên hàng không khi người này cách ly tại nhà ở quận Tân Bình.

    Ông Diệp Sáng, cử tri phường Cát Lái cho rằng chúng ta đang đi vào giai đoạn nguy hiểm khi bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hàng không (trú tại quận Tân Bình, TP.HCM) đã lây bệnh cho bệnh nhân 1347 (cư trú quận 6, TP.HCM, là giáo viên tiếng Anh).

    "Cần phải làm việc lại với khu cách ly tập trung này. Anh mới hai lần xét nghiệm có kết quả âm tính, chưa xét nghiệm lần thứ ba đã cho về cách ly ở nhà (tức là mới chỉ cách ly tập trung được 4 ngày), trong thời gian cách ly ở nhà, anh tiếp viên này đã giao lưu với một số người khác nên xảy ra tình trạng lây nhiễm như vậy" - ông Sáng nói và đề nghị chính quyền TP xem xét vụ việc này, nếu vi phạm thì phải xử lý nghiêm theo luật.

    Diễn biến dịch Covid-19: Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347 - Ảnh 1.

    Tổ đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri sáng nay

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:04:00 01-12-2020

    Đồng Nai: Cách ly 2 trường hợp F1 của BN 1347

    Ngày 1-12, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, ông Phan Huy Anh Vũ, cho biết cơ quan chức năng đã đưa 2 trường hợp F1 của  BN 1347  đi cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. BN 1347 là giáo viên tiếng Anh, nam giới, 32 tuổi và là ca nhiễm COVID-19 ở TP.HCM mới đây.

    Người thứ nhất tên QN (24 tuổi, ngụ đường Phan Chu Trinh, phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa), người thứ hai tên LTA (22 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc). Cả 2 là nhân viên tại  Highlands Vạn Hạnh Mall (quận 10, TP.HCM ), có tiếp xúc với BN 1347 khi người này đến đây uống cà phê.

    Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang điều tra, xác định các trường hợp F2 để yêu cầu cách ly tại nhà, đồng thời phun thuốc khử trùng nơi ở của các trường hợp F1…

    Diễn biến dịch Covid-19: Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347 - Ảnh 1.

    (Hình minh họa)

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://plo.vn/suc-khoe/dong-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:57:00 01-12-2020

    Sở Y tế TP.HCM họp khẩn cấp với 129 bệnh viện sau 2 ca nhiễm COVID-19 mới

    Chiều 1-12, tất cả 129 bệnh viện thuộc bộ ngành, công lập và tư nhân sẽ họp trực tuyến bàn về công tác phòng chống dịch sau ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM vừa được phát hiện.

    Theo Sở Y tế TP.HCM, cuộc họp nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh sau ca lây nhiễm virus corona từ người cách ly.

    Cuộc họp này được sở đánh giá là "quan trọng và khẩn cấp", phải có sự tham gia của tất cả giám đốc và các phó giám đốc, trưởng phòng chức năng, trưởng khoa lâm sàng, cận lâm sàng của 129 bệnh viện trên địa bàn thành phố.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sở Y tế TP.HCM họp khẩn cấp với 129 bệnh viện sau 2 ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Học sinh Trường tiểu học Hòa Bình (quận 1, TP.HCM) được đo thân nhiệt khi đến trường trong mùa dịch

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://tuoitre.vn/so-y-te-tp-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:24:00 01-12-2020

    Đà Nẵng thông tin về trường hợp F1 đi hát karaoke cùng bệnh nhân Covid-19 số 1347

    Ngày 1/12, Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng cho biết, ngành y tế địa phương đã thực hiện cách ly tại cơ sở y tế đối anh Trần Tấn T. (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

    Anh T. được xác định là F1 của bệnh nhân 1347 vừa được Bộ Y tế công bố ngày 30/11.

    Trước đó, ngày 23/11, anh T. có đi hát karaoke ở TP.HCM với một nhóm người, trong đó có bệnh nhân 1347. Ngày 26/11, anh T. trở về Đà Nẵng.

    Lúc 13h30 ngày 30/11, nhận được tin báo, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê và Công an phường Tân Chính đã đến nhà anh T. xác minh và chuyển anh T. về cách ly tại tầng 2, khu cách ly của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

    Diễn biến dịch Covid-19: Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347 - Ảnh 1.

    (Ảnh minh họa)

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://kenh14.vn/da-nang-thon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:35:00 01-12-2020

    Nam tiếp viên Vietnam Airlines chỉ cách ly 4 ngày sau nhập cảnh, có đúng quy trình?

    Bệnh nhân 1342, nam, 28 tuổi, là tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines, có địa chỉ tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

    Theo Công văn 3588/CV-BCĐ ngày 2/7/2020 về việc áp dụng các biện pháp cách ly đối với tổ bay của Vietnam Airlines, tại điều 2.3 có nêu rõ: Đối với các thành viên còn lại của tổ bay, bao gồm tiếp viên, nhân viên kĩ thuật mặt đất, điều phối bay trên các chuyến bay chở khách từ các nước về Việt Nam, thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

    Nếu tất cả hành khách và các thành viên tổ bay có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 thì tiếp tục lấy mẫu lần 2 (xét nghiệm lần 2 sau ít nhất 72 giờ kể từ lần lấy mẫu lần 1).

    Diễn biến dịch Covid-19: Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347 - Ảnh 1.

    (Ảnh minh hoạ)

    Nếu các thành viên còn lại của tổ bay có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính, thì được phép rời khu cách ly và tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho đến khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

    Nếu có hành khách hoặc thành viên tổ bay dương tính với Covid-19 khi xét nghiệm lần 1, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày đối với tất cả thành viên còn lại của tổ bay theo quy định. Nếu xét nghiệm lần 2 có kết quả dương tính, thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày đối với tất cả thành viên còn lại của tổ bay kể từ ngày có kết quả xét nghiệm lần 2. Như vậy, do toàn bộ hành khách và tổ bay đều 2 lần âm tính, nên việc nam tiếp viên được chuyển cách ly từ khu tập trung về nhà riêng chỉ sau 4 ngày là hoàn toàn đúng theo quy định.

    Đọc toàn bộ thông tin tại 

    https://kenh14.vn/nam-tiep-vie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:29:00 01-12-2020

    36 người tiếp xúc với nam tiếp viên Vietnam Airlines đã âm tính với SARS-CoV-2, trong đó có mẹ ruột

    Liên quan ca nhiễm Covid-19 mới tại TP.HCM, bệnh nhân 1342 (nam, sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, là tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines), Sở Y tế TP.HCM cho biết đã tiến hành truy vết và xác định có 37 người tiếp xúc với bệnh nhân. Trong đó có 5 người tiếp xúc gần và 32 người tiếp xúc xa, tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung 17 người, cách ly tại nhà 20 người.

    Trong số 37 người được lấy mẫu xét nghiệm, đã có 36 người âm tính, bao gồm người mẹ ruột của bệnh nhân 1342. Một người tiếp xúc gần có kết quả dương tính vào sáng 30/11 là bệnh nhân 1347 (nam, sinh năm 1988, quốc tịch Việt Nam, giáo viên tiếng Anh, bạn của bệnh nhân 1342).

    Diễn biến dịch Covid-19: Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347 - Ảnh 1.

    (Ảnh minh họa)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:20:00 01-12-2020

    Giáo viên tiếng Anh nhiễm COVID-19 đã tiếp xúc gần 146 người ở 4 quận khác nhau, TP.HCM cách ly 235 người

    Liên quan đến 2 ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM (BN1342, BN1347), Sở Y tế TP.HCM cho biết đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 235 người, đồng thời phong tỏa các địa điểm mà 2 bệnh nhân này lui tới và tiếp xúc như tại nhà riêng, cơ sở dạy học, quán cà phê, karaoke...

    Trong tổng số 235 người được đưa đi cách ly, có 163 người cách ly tập trung tại Củ Chi, còn lại được cách ly tại nhà. Hai ca nhiễm COVID-19 mới tại TP.HCM hiện đang đi cách ly, điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sở Y tế TP.HCM họp khẩn cấp với 129 bệnh viện sau 2 ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Trung tâm Tiếng Anh được tiến hành phun khử khuẩn và đóng cửa tạm thời

    Đọc toàn bộ thông tin tại nguồn 

    https://kenh14.vn/giao-vien-ti...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:15:00 01-12-2020

    Đà Nẵng cách ly trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 1347

    Ngày 1/12, UBND phường Tân Chính (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, địa phương đã thực hiện cách ly y tế một đối tượng thuộc diện F2 trên địa bàn phường vì có tiếp xúc với F1 của bệnh nhân 1347.

    Theo ông Lê Hồng Nam - Chủ tịch UBND phường Tân Chính (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), đây là đối tượng thuộc diện F2 vì có tiếp xúc với F1 của bệnh nhân 1347 .

    Theo đó, UBND phường Tân Chính ra quyết định áp dụng cách ly y tế tại nhà, phòng chống lây lan dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế đối với bà N.Y.N.Q (33 tuổi, trú tổ 34, phường Tân Chính) trong 14 ngày (từ 30/11 đến 13/12) và có thể gia hạn thêm theo điểm b, Khoản 4, Điều 9 của Nghị định 101/2010/NĐ ngày 30/9/2010 của Chính phủ.

    "Đây được xác định là F2 vì có tiếp xúc với F1 của bệnh nhân 1347. Tuy nhiên, theo thông tin thì hiện tại F1 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nên có thể trong hôm nay sẽ được giải phóng theo quy trình", ông Nam thông tin.

    Diễn biến dịch Covid-19: Khẩn trương xét nghiệm hàng trăm người sống gần nhà BN1347 - Ảnh 1.

    (Ảnh minh họa)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ