Cập

Tròn 13 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, thêm 2 ca tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh

Theo Bộ Y Tế, tính đến 18h sáng ngày 29/4 cả nước tiếp tục không có thêm ca nhiễm Covid-19 mới, tổng số trường hợp mắc bệnh vẫn là 270 ca. Tuy nhiên đến hiện tại, đã có thêm 2 ca dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh.

  diễn biến
  • 15:21:00 29-04-2020

    Hà Giang kết thúc khoanh vùng cách ly phòng, chống dịch COVID-19

    Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo UBND huyện Đồng Văn, UBND huyện Vị Xuyên kết thúc khoanh vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, thị trấn Phố Bảng và xã Phố Là thuộc huyện Đồng Văn; Trạm y tế xã Thanh Thủy thuộc huyện Vị Xuyên từ 0 giờ ngày 30/4/2020.

    Liên quan tới bệnh nhân 268 ở Hà Giang (ca mắc virus SARS-CoV-2 đầu tiên và duy nhất của tỉnh Hà Giang), Giám đốc Sở Y tế Hà Giang Lương Viết Thuần cho biết: Theo kết quả của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, ca bệnh 268 ở Hà Giang đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 3 ngày 29/4.

    Giám đốc Sở Y tế Hà Giang Lương Viết Thuần cho biết thêm, hiện tại sau 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân 268 đã đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nhưng hiện tại vẫn sẽ giữ bệnh nhân lại để tiếp tục theo dõi thêm.

    Thông tin dẫn nguồn từ: https://baotintuc.vn/van-de-qu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:28:00 29-04-2020

    Hà Nội quyết định việc đi học lại của học sinh các cấp trên địa bàn

    Chiều 29/4, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã quyết định việc đi học lại của học sinh các cấp trên địa bàn.

    Theo đó, thành phố quyết định các trường THPT, THCS, cao đẳng, đại học, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên đi học từ 4/5".

    Với cấp học mầm non, tiểu học, ông Chung quyết định, sẽ đi học sau đó một tuần, từ ngày 11/5.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:08:00 29-04-2020

    Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm minh việc nâng giá mua sắm trang thiết bị chống dịch COVID-19

    Bên lề cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày 29/4, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thẩm định lại và thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh… phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

    Đặc biệt lưu ý các gói thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, máy thở, khẩu trang y tế, hóa chất vật tư tiêu hao; nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Về quan điểm của Bộ Y tế trong mua sắm trang thiết bị thời điểm chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Nguyễn Trưởng Sơn cho hay: Thời điểm chống dịch là thời điểm toàn thể hệ thông chính trị, nhân dân tham gia rất tích cực. Chúng ta đều cố gắng làm sao khống chế được dịch càng nhanh càng tốt.

    "Nên những vấn đề liên quan việc mua sắm một cách bất minh, quan điểm của Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm khắc, không để hình ảnh vậy ảnh hưởng công cuộc chống dịch của ngành Y tế và của người dân Việt Nam nói chung"- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định

    Thông tin dẫn nguồn từ: https://suckhoedoisong.vn/bo-y...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:05:00 29-04-2020

    Tối 29/4 không có ca nhiễm mới, BN50 và BN130 dương tính trở lại

    Theo Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến chiều ngày 29/4, Việt Nam đã tròn 13 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Như vậy tổng số ca nhiễm COVID-19 trên cả nước vẫn là 270 trường hợp.

    Thêm 2 bệnh nhân dương tính trở lại với SARS-CoV-2:

    + BN130 là 1 ca phức tạp.Bệnh nhân nam 30 tuổi, nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 ngày 23/3. Bệnh nhân được điều trị ổn định, công bố khỏi bệnh ngày 30/3, sau đó tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đến ngày 04/4, bệnh nhân xét nghiệm cho kết quả dương tính lại sau 6 lần âm tính liên tiếp. Ngày 19/4, bệnh nhân tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính lại sau 7 lần âm tính liên tiếp. Các xét nghiệm ngày 25-26/4 tiếp tục cho kết quả dương tính.

    + BN50 là nam, 50 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngày 13/3. Đây là ca bệnh rất nặng phải thở máy qua nội khí quản, nhưng đã được bệnh viện điều trị khỏi bệnh, công bố ra viện ngày 14/4, nhưng vẫn được tiếp tục theo dõi thêm 14 ngày tại Bệnh viện theo quy định. Đến ngày 21/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính lại sau 5 lần âm tính liên tiếp; kết quả xét nghiệm ngày 24/4, 27/4 vẫn dương tính.

    Hiện cả 2 bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:01:00 29-04-2020

    Đà Nẵng bắt đầu chi tiền hỗ trợ COVID-19

    Trưa 29-4, ông Nguyễn Văn An, phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Đà Nẵng, cho biết địa phương này bắt đầu chi tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Việc chi hỗ trợ bắt đầu từ nhóm đầu tiên là người có công cách mạng từ 10h sáng, thực hiện qua hệ thống bưu điện. Tại Đà Nẵng có khoảng 17.000 người có công được nhận hỗ trợ.

    "Đối với nhóm bảo trợ xã hội; nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND TP Đà Nẵng giao việc chi hỗ trợ về cho các UBND quận, huyện thực hiện. Trong tuần này tiền hỗ trợ sẽ đến tay nhóm này. Tổng số tiền chi trong đợt hỗ trợ này là khoảng 85 tỉ đồng", ông An cho biết.

    Riêng đối với nhóm còn lại được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ như công nhân mất việc, người lao động mất việc, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng... thì chính quyền cơ sở đang thực hiện lập danh sách.

    Ngoài nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, Đà Nẵng còn dùng ngân sách địa phương chi hỗ trợ 3 nhóm đối tượng đặc thù của thành phố, bao gồm thân nhân người có công cách mạng đang được hưởng trợ cấp thường xuyên; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của thành phố; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo...

    Thông tin dẫn nguồn từ: https://tuoitre.vn/da-nang-bat...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:33:00 29-04-2020

    Nghỉ lễ dài ngày: Hạ Long, Đồ Sơn có mở bãi biển đón du khách không?

    Theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, những ngày này, khách vẫn có thể tới Đồ Sơn bình thường nhưng phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu là 1m khi tiếp xúc; đeo khẩu trang; sát khuẩn tay; hạn chế tiếp xúc, không tập trung quá 30 người một chỗ và tại cùng một thời điểm; khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đúng quy định.

    Tuy nhiên, lãnh đạo quận Đồ Sơn xác định, dịp nghỉ lễ năm nay khách du lịch về Đồ Sơn khả năng vẫn đông nên công tác kiểm soát dịch sẽ gặp khó khăn hơn. UBND phường Hải Sơn và Vạn Hương (bãi biển Đồ Sơn thuộc địa phận 2 phường này) phải triển khai phương án quản lý khu du lịch tại địa phương, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng và Quận ủy, không kinh doanh các loại dịch vụ trên vỉa hè tại khu du lịch Đồ Sơn.

    Là khu vui chơi nổi tiếng nhất ở Hạ Long (Quảng Ninh) vốn thu hút rất đông du khách, song năm nay, đến sát ngày nghỉ lễ, Sun World Hạ Long Complex vẫn im lìm vắng vẻ. Đại diện Sun World Hạ Long Complex (tổ hợp vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam tại Hạ Long) chia sẻ với phóng viên: Thực hiện “lệnh cấm” của Quảng Ninh, tổ hợp này vẫn đóng cửa đến hết thời gian cách ly xã hội.

    Theo đó, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 03/5/2020.

    Thông tin dẫn từ nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:30:00 29-04-2020

    Xe khách, taxi hoạt động dịp nghỉ lễ 30-4 sẽ được kiểm tra việc phòng Covid-19

    Thanh tra GTVT Hà Nội cho biết, để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn dịp nghỉ lễ 30/và 1/5 tới đây, lực lượng đã lên kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn TP Hà Nội.

    Ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh thanh tra GTVT Hà Nội thông tin, từ ngày 28/4, tất cả lực lượng thanh tra giao thông các quận, huyện, thị xã và các đội thanh tra GTVT đã vào cuộc, tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện xe ô tô vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định tại các khu vực bến xe khách và trên những tuyến đường xe khách liên tỉnh hoạt động.

    Bên cạnh đó, sẽ phối hợp với đơn vị quản lý bến xe khách liên tỉnh và các lực lượng chức năng kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện và người lái trước khi xuất bến; Kiểm tra việc sử dụng rượu, bia, ma túy đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách;

    Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách của các doanh nghiệp vận tải theo quy định.

    Thông tin dẫn từ nguồn: https://anninhthudo.vn/oto-xe-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:23:00 29-04-2020

    Bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, từ âm tính trở lại dương tính nhiều lần

    Ngày 29/4, ông Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện này đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Văn Th. (bệnh nhân 265-  SN 1994, trú Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhiễm Covid-19.

    Theo ông Thành, bệnh nhân Th. có diễn biến phức tạp nhất trong 4 bệnh nhân từng điều trị tại đây.

    Quá trình điều trị, bệnh nhân được các bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả lần 1 anh Th. âm tính với SARS-CoV-2. Khi xét nghiệm lần 2, mẫu bệnh phẩm của anh Th. lại dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

    Diễn biến dịch Covid-19: Thêm 1 trường hợp tái dương tính sau khi khỏi bệnh, nhiều địa điểm tham quan mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch - Ảnh 1.

    "Bệnh viện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 3 thì kết quả âm tính. Sang lần 4, bệnh nhân này lại dương tính. Mới đây, bệnh viện xét nghiệm lần 5 thì đã cho kết quả âm tính vào ngày 27/4. Sáng nay, chúng tôi đã lấy mẫu để xét nghiệm tiếp lần 6. Nếu kết quả âm tính 3 lần và các chỉ số trở về bình thường, bệnh nhân này sẽ được xuất viện.

    Hiện sức khỏe bệnh nhân này ổn định, không ho, không khó thở nhưng vẫn rối loạn tiêu hóa. Bệnh nhân này diễn biến rất phức tạp nên lâu khỏi bệnh", ông Thành nói.

    Đọc toàn bộ bài viết từ nguồn Toquoc.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:45:00 29-04-2020

    Cụ bà 107 tuổi tới ủy ban ủng hộ 10 triệu đồng cho quỹ chống dịch Covid-19

    Sáng ngày 29-4, tin từ Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa tiếp nhận số tiền ủng hộ 10 triệu đồng để phòng chống dịch Covid-19 của một cụ bà ngoài 100 tuổi trên địa bàn.

    Theo đó, vào chiều ngày 28-4, cụ bà Nguyễn Thị Phấn (107 tuổi, ngụ phố Vĩnh Thành, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã mang toàn bộ số tiền 10 triệu đồng cụ tiết kiệm từ việc nuôi heo đất tới điểm tiếp nhận ủng hộ công tác chống dịch khiến nhiều người bất ngờ, xúc động.

    Dù đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm" nhưng cụ bà 107 tuổi vẫn thường xuyên xem thời sự, nên cụ rất xúc động trước việc chung tay của người dân Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19. Chính vì thế, cụ đã quyết định dùng số tiền tiết kiệm để tặng cho quỹ.

    "Dù số tiền không nhiều nhưng đó là sự ủng hộ, chung tay của cụ với công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thanh Hóa. Cụ mong rằng, Việt Nam sẽ chiến thắng dịch Covid-19 để cuộc sống của người dân được trở lại ổn định"- cụ Phấn chia sẻ.

    Diễn biến dịch Covid-19: Thêm 1 trường hợp tái dương tính sau khi khỏi bệnh, nhiều địa điểm tham quan mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch - Ảnh 1.

    Đây là số tiền mà cụ Phấn nuôi heo đất bấy lâu nay

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/cu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:44:00 29-04-2020

    Từ ngày 16/5, Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu nhận người bệnh từ cộng đồng

    Sau ngày 15/5, Bệnh viện Bạch Mai mới bắt đầu tiếp nhận người bệnh cấp cứu từ cộng đồng, khôi phục mổ phiên, dự kiến chỉ hoạt động khoảng 30% giường bệnh… nếu dịch COVID-19 không diễn biến phức tạp.

    Dù đã hết giai đoạn cách ly 14 ngày sau khi gỡ bỏ phong toả do dịch COVID-19, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh và nhân viên y tế, Bệnh viện sẽ khôi phục từng bước công tác khám chữa bệnh và sàng lọc phát hiện sớm các bệnh nhân COVID-19.

    Theo đó, từ nay đến ngày 3/5, Bệnh viện chỉ tiếp nhận những ca bệnh nặng, nguy kịch vượt quá khả năng của tuyến dưới; Tiếp nhận người bệnh suy thận chạy thận nhân tạo chu kỳ và lọc màng bụng mà chưa chuyển tuyến được; Tăng cường chuyển tuyến người bệnh về cơ sở khám, chữa bệnh khác khi đã qua giai đoạn nguy kịch, cấp cứu.

    Giai đoạn từ ngày 4/5-15/5, Bệnh viện dự kiến chỉ tiếp nhận các trường hợp như giai đoạn trên và người bệnh mắc các bệnh, nhóm bệnh được sử dụng giấy chuyển tuyến trong năm dương lịch, có giấy hẹn khám lại.

    Giai đoạn sau ngày 15/5, nếu tình hình dịch COVID-19 không có diễn biến phức tạp, ngoài các đối tượng người bệnh nêu trên, bệnh viện sẽ tiếp nhận thêm người bệnh cấp cứu tại cộng đồng; tiếp nhận người bệnh do các cơ sở khám chữa bệnh khác chuyển tuyến đến; khôi phục một phần mổ phiên, và dự kiến chỉ tiếp nhận 30% số giường bệnh.

    Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện cũng chỉ đạo các đơn vị trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh, có khu cách ly riêng để tiếp nhận, cách ly người bệnh nghi ngờ hoặc người đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 chờ chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Đồng thời phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các giường bệnh là 2 mét; dự trù số lượng khẩu trang, phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế và người bệnh đầy đủ.

    Dự kiến từ tuần cuối tháng 5/2020, Bệnh viện sẽ có kế hoạch hoạt động trong giai đoạn tiếp theo cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch trên toàn quốc.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:07:00 29-04-2020

    Đà Nẵng cho phép mở cửa Bà Nà Hills từ 30/4

    Theo thông tin từ Sở Du lịch TP Đà Nẵng ngày 28/4, Bà Nà Hills chỉ được phép mở cửa nếu đến hết ngày 29/4 Việt Nam không phát sinh thêm ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

    Các khu vực được phép hoạt động là khu cáp treo, khu ngoài trời, dịch vụ lưu trú, ăn uống, nhà hàng nhưng phải đảm bảo khoảng cách 2m.

    Các hoạt động vui chơi giải trí trong nhà tại khu du lịch này vẫn tiếp tục tạm dừng, gồm karaoke, bar, pub, rạp chiếu phim, mátxa, bảo tàng sáp, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí, thể dục thể thao trong nhà, bể bơi.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 29/4 không có ca mắc mới, thêm 1 trường hợp dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh - Ảnh 1.

    UBND TP Đà Nẵng cho phép khu du lịch Bà Nà Hills mở cửa lại từ ngày 30-4 - Ảnh: TẤN LỰC

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tán Văn Vương - phó giám đốc Sở Du lịch - cho biết ngoài khu du lịch Bà Nà Hills, hiện chưa có đơn vị nào kiến nghị xin mở cửa lại . Sở cũng đang chuẩn bị thông tin gửi Sở Y tế tham mưu UBND TP xem xét khu du lịch nào được mở trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch.

    Trong khi đó, theo ông Cao Trí Dũng - chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, hiệp hội đã có kiến nghị gửi Sở Du lịch về việc mở cửa các điểm tham quan trên địa bàn TP trước ngày 30/4.

    Ghi nhận của PV, hiện một số điểm du lịch lớn tại Đà Nẵng vẫn chưa có kế hoạch mở cửa đón khách dịp 30-4. Theo đó, các khu du lịch suối khoáng nóng Núi Thần Tài, khu du lịch trượt thác Hòa Phú Thành cho biết sẽ tính toán việc mở cửa sau ngày 30-4.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://dulich.tuoitre.vn/da-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:06:00 29-04-2020

    Xe khách hoạt động lại ở TP HCM: Trung bình mỗi xe 7 hành khách

    Trong các phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn TP HCM áp dụng từ ngày 23/4, xe khách các tuyến cố định được hoạt động trở lại trong điều kiện bị hạn chế nhằm phòng chống dịch Covid-19.

    Các tuyến xe chỉ được hoạt động tối đa 30% theo biểu đồ với những tỉnh, thành thuộc nhóm nguy cơ và 50% với các địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp (tối thiểu không ít hơn 1 chuyến/tuyến). Tuy nhiên, lượng khách thống kê vài ngày qua giảm kỷ lục, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 29/4 không có ca mắc mới, thêm 1 trường hợp dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh - Ảnh 1.

    Sau gần 1 tháng tạm ngưng, xe khách hoạt động trở lại tại Bến xe Miền Đông ngày 23/4

    Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, từ ngày 24 đến 27/4, tổng sản lượng vận tải hành khách liên tỉnh qua các bến xe tại TP đạt 69.610 khách, với 9.383 lượt xe phục vụ (bình quân 1 xe chở 7 hành khách).

    Lượng khách như trên so với cùng kỳ năm 2019 giảm đến 87% tại Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây giảm 88%, Bến xe An Sương giảm 83% và Bến xe Ngã tư Ga giảm 67%.

    Cũng theo thống kê, trong tổng lượng khách nêu trên, khách từ TP HCM đi các địa phương khác từ ngày 24 đến 27/4 tổng cộng có 42.752 người, với 4.421 xe phục vụ (bình quân 1 xe chở 10 hành khách).

    Ảm đạm hơn, tổng lượt khách trên các chuyến xe liên tỉnh đến TP HCM những ngày này chỉ đạt 26.858, với 4.962 xe phục vụ (bình quân mỗi xe chở 5 hành khách).

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 29/4 không có ca mắc mới, thêm 1 trường hợp dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh - Ảnh 2.

    Trong những ngày đầu hoạt động trở lại, ngoài việc bị hạn chế, nhu cầu đi lại chưa cao khiến lượng khách vắng kỷ lục

    Trong khi đó, ở một số lĩnh vực khác như đường thuỷ, hàng không, đường sắt tại TP HCM, thống kê sản lượng khách cũng giảm mạnh.

    Theo Sở GTVT TP HCM, việc tổ chức hoạt động cùng các yêu cầu phòng chống dịch trong các lĩnh vực giao thông vận tải tại TP đang kiểm soát chặt.

    Hiện các đơn vị kinh doanh vận tải đang gặp nhiều khó khăn. Do đó, Sở GTVT kiến nghị UBND TP HCM xem xét có các chính sách hỗ trợ đơn vị vận tải như lãi vay ngân hàng, thuế, phí bảo trì đường bộ...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:13:00 29-04-2020

    Chuyên gia y tế nhận định khả năng xuất hiện ổ dịch COVID - 19 nhỏ thời gian tới

    PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết: "Những ca ngoài cộng đồng chính là mối nguy cơ thứ hai ở nước ta sau những ca bệnh nhập cảnh từ nước ngoài qua đường hàng không (được cách ly ngay khi về nước).

    Chúng ta phải xác định vẫn còn có thể có những ca dương tính ngoài cộng đồng. Bởi lẽ dù có thực hiện giãn cách xã hội cũng không thể quản được 100%. Một đất nước cả 100 triệu dân, vẫn còn đi lại, gặp nhau, hơn nữa, có nhiều người mắc không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Do đó, nguy cơ còn ca mắc ngoài cộng đồng là vẫn luôn tồn tại".

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 29/4 không có ca mắc mới, thêm 1 trường hợp dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Đã là ngày thứ 13 Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng nên theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Việt Nam sẽ làm tốt được việc ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch, nên khó có nguy cơ có "làn sóng thứ hai" như ở Singapore, được hiểu là hết dịch rồi lại bùng lại.

    Ông Phu nhận định: "Sắp tới, chúng ta có thể có những ổ dịch nhưng sẽ không lớn, rải rác và sẽ kiểm soát được. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan. Nếu không làm tốt, dịch sẽ bùng lên như các nước. Điển hình là Singapore bị vỡ trận, số mắc rất cao, từ một nước từng được đánh giá cao về chống dịch".

    Bài viết được dẫn nguồn từ Tienphong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:30:00 29-04-2020

    Du lịch Ninh Bình đã đón khách tham quan trở lại

    Ngày 28/4, tất cả các điểm du lịch ở Ninh Bình đã mở cửa đón khách du lịch tham quan trở lại, đồng thời phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Tại các khu du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình như Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, Bái Đính, Cố đô Hoa Lư, Thung Nham… khi mở cửa trở lại, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn phòng, chống dịch của UBND tỉnh, đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, không gian sạch sẽ, thoáng mát.

    Tại các bến thuyền, khu du lịch quy định lượng khách tối đa trên 1 thuyền không quá 4 người; kẻ các vạch để đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các du khách, bố trí nước rửa tay, khẩu trang đầy đủ; có nhân viên đo thân nhiệt, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh…

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 29/4 không có ca mắc mới, thêm 1 trường hợp dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh - Ảnh 1.

    Không quá 4 khách trên 1 chuyến thuyền

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn Nhipsongviet.toquoc.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:10:00 29-04-2020

    Đà Nẵng: Hơn 90% các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê nhà

    Theo ông Nguyễn Duy Minh, Thành ủy viên, Chủ tich LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, đến thời điểm này, đã có hơn 90% các chủ nhà trọ trên địa bàn thành phố miễn, giảm tiền thuê nhà cùng nhiều hành động thiết thực khác hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn. Trong đó, nhiều chủ nhà trọ đã miễn phí 100% tiền của tháng 3 và 4. Nhiều chủ nhà trọ giảm từ 30-70% tiền phòng/tháng từ sau Tết đến nay và phần lớn còn lại giảm từ 100 – 300 nghìn đồng/tháng.

    Có nhiều chủ nhà trọ, như bà Dương Thị Ngọc Vinh ở Tổ 2, thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, Hòa Vang không chỉ giảm giá tiền thuê trọ mà còn giúp đỡ, chia sẻ với người lao động những thực phẩm, rau quả có sẵn trong vườn nhà.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 29/4 không có ca mắc mới, thêm 1 trường hợp dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh - Ảnh 1.

    Bà Dương Thị Ngọc Vinh, chủ nhà trọ ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang chia sẻ rau quả có sẵn trong vườn nhà cho NLĐ khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Yến

    Bài viết được dẫn nguồn từ Laodong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:41:00 28-04-2020

    Tiêm vắc-xin phòng lao BCG và COVID-19: Chưa có bằng chứng khoa học

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:38:00 28-04-2020

    Trở lại trường trong cuộc sống "bình thường mới"

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:30:00 28-04-2020

    Các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu ở Hà Nội có thể chỉ được mở cửa từ 9h sáng để phòng COVID-19

    Về việc thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, hiện thành phố đang dự thảo chưa công bố chính thức nhưng qua nghiên cứu các chuyên gia, đáng lo ngại là giao thông buổi sáng rất đông.

    Trong đó, khi dừng đèn tín hiệu giao thông thì mật độ không thể đảm bảo khoảng cách 1m mà có thể chỉ cách nhau 50 - 60cm, các xe máy chen chúc nhau.

    Do đó, ông Chung thông tin, thành phố đang dự kiến đưa ra quy định các cửa hàng bán thời trang, mỹ phẩm… tức là các cửa hàng không phải ngành hàng thiết yếu, thuốc chữa bệnh sẽ giãn ra chỉ được mở cửa từ 9h sáng, khuyến khích mở cửa sau 9h và không giới hạn giờ đóng cửa.

    "Nếu làm tốt điều này sẽ giảm mật độ người tham gia giao thông từ 6h15 đến 8h30 vào khoảng 600.000 – 800.000 người tham gia giao thông lúc cao điểm.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 29/4 không có ca mắc mới, thêm 1 trường hợp dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Đức Chung.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn Toquoc.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:07:00 28-04-2020

    Sáng 29/4 không có ca mắc mới COVID-19, BN151 dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh

    Bản tin lúc 6h00 ngày 29/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến sáng nay không có ca mắc mới COVID-19, tuy nhiên có thêm 01 ca dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh.

    - Tổng số ca mắc: 270 trường hợp

    - Tổng số bệnh nhân điều trị khỏi bệnh/ra viện: 222 trường hợp, còn lại 48 người bệnh đang điều trị tại 8 cơ sở khám chữa bệnh.

    - Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 42.057 người.

    - BN151 dương tính trở lại với SARS-CoV-2: 45 tuổi, quốc tịch Brazil, là vợ của BN207. Bệnh nhân cũng đã được công bố khỏi bệnh và cùng chồng được ra viện, tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà thêm 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

    Tuy nhiên, ngày 27/4, sau khi chồng là BN207 dương tính trở lại, BN151 cũng được đưa vào Bệnh viện cách ly. Cũng trong ngày 27/4, bà được xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Ngày 28/4, xét nghiệm lại lần 2 và cho kết quả dương tính trở lại. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    Như vậy, đến thời điểm này, có 3 bệnh nhân dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh đang cách ly, điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi là : BN207, BN224 và BN151.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ