Cập

Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 28/4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới

Theo Bộ Y Tế, tính đến 18h ngày 28/4 cả nước tiếp tục không có thêm ca nhiễm Covid-19 mới, tổng số trường hợp mắc bệnh vẫn là 270 ca. Trong đó, đã có 222 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh (chiếm 82%).

  diễn biến
  • 15:17:00 28-04-2020

    5 bệnh nhân tái dương tính chỉ mang xác SARS-CoV-2

    Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho hay qua việc nuôi cấy lại 5 mẫu virus của các ca dương tính lại với SARS-CoV-2 sau khi khỏi bệnh, các nhà khoa học phát hiện virus này không phát triển. Các chuyên gia nhận định chúng có thể là virus bất hoạt (xác virus).

    Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, 8 trường hợp dương tính lại đang được cách ly, theo dõi tiếp tại các cơ sở y tế. Về lý thuyết, khả năng lây nhiễm của các ca tái dương tính này rất thấp.

    Trước đó, ông Long cho biết có 3 nguyên nhân có thể khiến bệnh nhân Covid-19 tái dương tính. Thứ nhất, người bệnh chưa khỏi bệnh hoàn toàn, chưa đào thải hết mầm bệnh, virus vẫn tồn tại trong cơ thể, đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi.

    Thứ hai, người bệnh đã khỏi bệnh, đang trong quá trình đào thải virus bất hoạt. Người bệnh thải ra vật chất giống mầm bệnh nhưng không có khả năng gây hại.

    Thứ ba, bệnh nhân là người lành mang trùng, xảy ra khi cơ thể người mang virus chưa sản xuất đủ kháng thể để khống chế, kiểm soát, tiêu diệt virus.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/5-benh-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:11:00 28-04-2020

    Thêm 1 ca dương tính trở lại với SARS-CoV-2 ở TPHCM

    Sở Y tế TP.HCM cho biết, vừa có thêm 1 bệnh nhân dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân số 151, quốc tịch Brazil, là vợ của bệnh nhân 207 được ra viện ngày 18/4 vừa qua. Bệnh nhân 207 cũng là trường hợp dương tính trở lại với SARS-CoV-2, sau khi xuất viện.

    Như vậy, TP HCM hiện đang điều trị cho 4 ca mắc Covid-19, trong đó có 3 ca tái dương tính trở lại sau khi xuất viện trở về cách ly tại nhà.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:06:00 28-04-2020

    Hà Nội tiếp tục cấm dịch vụ vui chơi, thực hiện giãn cách 2m ở quán cà phê

    Theo Dân trí, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị 07 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

    Chỉ thị đề nghị người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

    Hà Nội tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Thực hiện việc hiếu, hỷ văn minh, hạn chế tối đa tập trung đông người và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tránh lây lan dịch bệnh.

    Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu các quận huyện tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp (trừ hiệu cắt tóc), karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, internet, nhà hát, rạp chiếu phim.

    Diễn biến dịch Covid-19: Chiều 28/4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Trường Phong/Tiền phong

    Với các cơ sở kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

    Đối với hoạt động kinh doanh ăn uống, cà phê giải khát - là nơi có nguy cơ lây nhiễm trực tiếp cần thực hiện giãn cách tối thiểu 2 m giữa người với người hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1 m và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:33:00 28-04-2020

    Việt Nam sẽ chủ động xét nghiệm Covid-19, không cần mua thêm máy móc

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:32:00 28-04-2020

    TP.HCM cấm tụ tập trên 30 người, phòng tập gym được hoạt động trở lại

    Theo Tuổi trẻ online, ngày 28/4, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ký văn bản về việc triển khai thực hiện chỉ thị 19 của Thủ tướng, trong đó nêu cụ thể những cơ sở được hoạt động và tiếp tục dừng hoạt động.

    Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu tiếp tục tạm dừng các loại hình kinh doanh, dịch vụ sau: cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, spa, xông hơi, massage, các tụ điểm vui chơi giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, hát với nhau, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (Internet, game online).

    Các trung tâm thể thao và cơ sở kinh doanh thể thao trong nhà không còn trong danh mục ngừng hoạt động.

    UBND TP.HCM yêu cầu tiếp tục dừng tiếp nhận khách mới tại cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình homestay, Airbnb.

    Tạm dừng các nghi lễ, hoạt động tôn giáo có tập trung đông người, các sự kiện thi đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

    TP.HCM tiếp tục cấm tụ tập trên 30 người nơi công cộng, bên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học (chỉ đạo trước đó cấm tụ tập trên 20 người). Cấm các hoạt động hội họp trên 30 người.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tp-hcm-cam-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:09:00 28-04-2020

    Chiều 28/4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

    Theo Bản tin lúc 18h00 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Số ca mắc hiện vẫn là 270 ca.

    Số ca mắc

    Tính từ 6h sáng ngày 16/4 đến 18h ngày 28/4: 12 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

    - Tính đến 18h ngày 28/4: Việt Nam có tổng cộng 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

    - Tính từ 6h đến 18h ngày 28/4: 0 ca mắc mới.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 45.466, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 323.

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.459.

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 36.684.

    Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

    - Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 8 ca.

    - Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2: 7 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:05:00 28-04-2020

    Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin "cách ly xã hội đến hết ngày 30/4"

    Ngày 28/4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 7,5 triệu đồng đối với N.H.D.T (41 tuổi, ngụ phường 3, TP Trà Vinh), vì đăng thông tin sai sự thật về thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch COVID -19.

    Trước đó ngày 8/4, cơ quan chức năng phát hiện trên tài khoản facebook "Hoang Nguyen" có đăng tải thông tin với nội dung "Chính thức: thực hiện giãn cách xã hội hết ngày 30/4. Quyết định vừa được đưa ra trong cuộc họp chiều nay 6/4. Như vậy không chỉ thực hiện cách ly xã hội đến ngày 15/4 nữa mà sẽ kéo dài thêm 2 tuần nữa...". Trong khi đó, Chính phủ chưa có quyết định chính thức về việc này.

    Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản facebook "Hoang Nguyen" là của ông N.H.D.T nên mời lên làm việc. Tại đây, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và đã tự gỡ bỏ thông tin đã đăng tải trước đó.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng làm việc với ông T. (áo đen).

    Bài viết được dẫn từ nguồn Tienphong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:11:00 28-04-2020

    Người đàn ông lĩnh án 9 tháng tù vì chống đối khi bị nhắc đeo khẩu trang

    TAND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hôm nay xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1971, trú tại quận Ninh Kiều) 9 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

    Theo cáo trạng, chiều 11/4, tổ tuyên truyền, vận động thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều phát hiện Nguyễn Văn Hải có biểu hiện say rượu, cởi trần, không đeo khẩu trang đang đi trên đường trước Công viên Sông Hậu. Lực lượng chức năng nhắc nhở Hải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội.

    Hải không chấp hành mà còn buông lời thô tục, xúc phạm các thành viên tổ tuyên truyền, có thái độ thách thức. Hải còn lao đến vị trí của cán bộ công an đang ghi hình hành vi của Hải, đánh vào mặt và lấy bảng hiệu của nhà hàng gần đó ném về phía chiến sỹ công an.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Xử phạt các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang ra đường. (Ảnh minh họa. Doãn Tấn/TTXVN)

    Bài viết được dẫn từ nguồn Vietnamplus.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:18:00 28-04-2020

    TP.HCM: 30 mẫu xét nghiệm của tổ bay trên các chuyến bay quốc tế đều âm tính

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, tại TP.HCM đã ghi nhận tổng số 54 trường hợp mắc COVID-19. Qua 21 ngày không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới.

    Tổng số đã được công bố khỏi bệnh là 53 trường hợp. Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 394, trong đó có 393 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 01 mẫu đang đợi kết qủa xét nghiệm.

    Về hoạt động giám sát, chống dịch, HCDC đã tiến hành theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sau điều trị COVID-19. Thực hiện hồ sơ theo dõi 47 trường hợp trong đó 01 trường hợp chờ đến ngày lấy mẫu xét nghiệm, 42 trường hợp âm tính, 02 đang đợi kết quả và 02 bệnh nhân có kết quả dương tính sau lần lấy mẫu đầu tiên vào ngày thứ 5 sau xuất viện.

    Hiện tại, 02 trường hợp dương tính lại là BN 207 (trước đó được công bố khỏi bệnh ngày 18/4); BN 224 (trước đó được công bố khỏi bệnh ngày 20/4), đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    HCDC đã tiến hành giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP.HCM. Đã lấy mẫu xét nghiệm 30 người, tất cả đều có kết quả âm tính.

    Đồng thời phối hợp chuẩn bị các khu cách ly tập trung sẵn sàng tiếp nhận người nhập cảnh. Tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá bộ tiêu chí rủi ro lây nhiễm tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://suckhoedoisong.vn/tphc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:14:00 28-04-2020

    Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên diện rộng

    Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

    Theo đó, CDC Quảng Nam tổ chức 2 đoàn điều tra dịch tễ phòng chống Covid-19, một đoàn đến những chợ trung tâm của 6 huyện, thị xã, thành phố; một đoàn đến 10 doanh nghiệp, nhà máy, công ty ở các khu cụm công nghiệp tại 9 huyện, thành phố thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

    Từ ngày 22-28/4, CDC Quảng Nam đã lấy 600 mẫu ngẫu nhiên để thực hiện xét nghiệm. Tiểu thương ở các chợ, công nhân hoạt động trong các nhà máy, xí nghiệp được chọn để lấy mẫu xét nghiệm; trong đó, ưu tiên những người có các triệu chứng ho, sốt, đau họng.

    "Việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng như CDC Quảng Nam đang làm sẽ góp phần quan trọng kiểm soát và ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng tốt hơn", Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết.

    Về cách ly y tế, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang cách ly tập trung cho 5 người, kết thúc cách ly cho 1.069 người trên tổng số 1.074 người phải cách ly.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:11:00 28-04-2020

    Vingroup hoàn thành, chuẩn bị đưa ra thị trường 2 mẫu máy thở "made in Việt Nam"

    Sau hơn 3 tuần công bố kế hoạch sản xuất máy thở phục vụ điều trị Covid-19, ngày 28/4, Tập đoàn Vingroup đã hoàn tất và chuẩn bị đưa ra thị trường hai mẫu máy thở xâm nhập có tỷ lệ nội địa hóa cao: VFS-410 và VFS-510. Với sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ban ngành, các chuyên gia y tế và hãng Medtronic (Mỹ), VFS-410 và VFS-510 đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và giá trị sử dụng lâu dài trong điều trị hậu Covid.

    Ông Markus Leitner, Giám đốc Viện Công nghệ Ô tô 1 của Vinfast chia sẻ: "Thật là kỳ tích, chỉ sau hơn 3 tuần bắt tay vào việc nghiên cứu máy thở, từ con số 0, đội ngũ kỹ sư Vinsmart và Vinfast đã thành công trong việc nghiên cứu, cải tiến và làm chủ công nghệ sản xuất máy thở. Có thể nói, chỉ ở Vingroup, chúng tôi mới được tạo điều kiện, tạo động lực cũng như "áp lực" để có thể làm được điều không tưởng này".

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Mẫu máy thở xâm nhập "made in Việt Nam" được hoàn thiện và sản xuất toàn bộ từ hệ sinh thái Vingroup.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:25:00 28-04-2020

    Công khai 3 số điện thoại tiếp nhận phản ánh về hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng

    Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá: "Gói hỗ trợ 62.000 tỷ động cần được triển khai kịp thời, đúng đối tượng không xảy ra bất cứ trường hợp nào có tiêu cực ở các cấp, các ngành, các địa phương. Thực tế cho thấy nguyên nhân dẫn đến sai phạm thường do cán bộ chưa làm hết trách nhiệm, chưa công tâm và khách quan, chưa nắm chắc hướng dẫn quy định".

    Trên cơ sở đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc công khai 3 số điện thoại của trưởng ban phong trào, trưởng ban dân chủ pháp luật, trưởng ban tuyên giáo để sẵn sàng giải đáp, tiếp nhận góp ý phản ánh của nhân dân.

    “Cần xác định rõ trách nhiệm từ ban đầu trong việc ký văn bản, phê duyệt danh sách, biên bản làm việc, báo cáo kết quả, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận. Đặc biệt cần nêu cao trách nhiệm của bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận của công đoàn, đoàn thanh niên” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Dantri.com.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:20:00 28-04-2020

    'Việt Nam khó có làn sóng thứ hai bùng dịch Covid-19'

    Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, nhiều người hay nhắc tới làn sóng thứ hai ở Singapore, được hiểu là hết dịch rồi lại bùng lại. Việt Nam sẽ làm tốt được việc ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch, nên khó có nguy cơ này. Sắp tới, chúng ta có thể có những ổ dịch nhưng sẽ không lớn, rải rác và sẽ kiểm soát được.

    "Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan. Nếu không làm tốt, dịch sẽ bùng lên như các nước. Điển hình là Singapore bị vỡ trận, số mắc rất cao, từ một nước từng được đánh giá cao về chống dịch" - PGS.TS Trần Đắc Phu nói.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Đọc toàn bộ bài viết tại Zing News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:17:00 28-04-2020

    Ngày 5/5, ổ dịch Hạ Lôi ở Hà Nội đủ 28 ngày để dỡ bỏ phong tỏa

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội ngày 27/4, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, kể từ ngày 15/4/2020 không xuất hiện ca mắc mới; đến nay số ca mắc liên lục giảm qua các tuần: Tuần 14 (25 ca mắc), tuần 15 (15 ca mắc), tuần 16 (4 ca mắc) và tuần 17 không ghi nhận ca mắc. Đặc biệt tại 2 ổ dịch Hạ Lôi, xã Mê Linh và ổ dịch thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín không phát sinh ca mắc mới. Đây là 2 ổ dịch chưa qua 28 ngày ở Thủ đô.

    Đại diện huyện Mê Linh kiến nghị, nếu đến 5/5 (tính từ ca mắc cuối ngày 13/4) huyện không có ca mắc mới đề nghị Thành phố cho tháo dỡ vùng cách ly.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ VOV.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:14:00 28-04-2020

    TP.HCM giám sát COVID-19 toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế

    Ngày 28-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết thành phố bắt đầu giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố.

    Ông Nguyễn Trí Dũng - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM - cho biết bước đầu trung tâm đã lấy mẫu xét nghiệm 30 người trong tổ bay, tất cả đều có kết quả âm tính.

    Các chuyến bay quốc tế hiện chỉ đang chở hàng, tuy nhiên sau mỗi chuyến bay trung tâm đều lấy mẫu xét nghiệm với toàn bộ tổ bay. Trung tâm sẽ tiếp tục giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế trong những ngày tới.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Toàn bộ khoang hành khách, phòng vệ sinh, bếp… trên máy bay được vệ sinh khử trùng để đảm bảo an toàn - Ảnh: DUYÊN PHAN

    Bài viết được dẫn nguồn từ Tuoitre.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:26:00 28-04-2020

    Chất lượng không khí Hà Nội cải thiện sau giai đoạn giãn cách xã hội do Covid-19

    Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường) đã có báo cáo về chất lượng không khí từ ngày 20/4 đến 26/4 năm 2020.

    Theo đó, từ ngày 20/4 đến 26/4 việc thực hiện giãn cách xã hội đã được nới lỏng ở nhiều tỉnh, thành phố, tuy nhiên chất lượng không khí tại đa số các đô thị đều duy trì ở mức khá tốt.

    Tại thủ đô Hà Nội , chỉ có 1 ngày có giá trị PM2.5 trung bình 24 giờ vượt nhẹ so với giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT, chất lượng không khí ở mức kém. Trong tuần vừa qua, hầu hết các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, phần lớn các ngày trong tuần đều có mưa nên chất lượng không khí cũng được cải thiện hơn.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ nguoiduatin.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:47:00 27-04-2020

    Những việc cần thiết phải làm để chống COVID-19 khi học sinh đi học trở lại

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 1.
    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 2.

    Xem toàn bộ bài viết tại tienphong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:44:00 27-04-2020

    1,4 triệu người Hà Nội được hỗ trợ trong Covid-19

    Chiều 27/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, Chủ tịch Hà Nội Đức Chung cho biết, thành phố sẽ thực hiện ngay việc hỗ trợ cho các nhóm đối tượng đã được thống kê và đủ tiêu chí, đúng theo nghị quyết và hướng dẫn của Thủ tướng.

    Theo Sở Lao động, thương binh và xã hội, kết quả rà soát của 30 quận, huyện, thị xã cho thấy, có hơn 1,4 triệu người thuộc diện được hỗ trợ vì gặp khó khăn do dịch Covid-19 . Tổng kinh phí dự kiến trên 3.500 tỷ đồng. Trước mắt, thành phố sẽ tổ chức hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng là: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Người dân xếp hàng tại nhà văn hoá phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) để nhận gạo miễn phí từ "ATM gạo". Ảnh: Giang Huy.

    Bài viết được dẫn nguồn từ VNexpress.net

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:38:00 27-04-2020

    Ảnh: Bên trong khu cách ly điều trị bệnh nhân mắc Covid-19

    Tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, các nhân viên y tế đang trải qua những ngày làm việc vất vả. Họ sẵn sàng ở lại BV để chăm sóc, điều trị các ca mắc Covid-19.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang điều trị khoảng hơn 30 bệnh nhân mắc Covid-19.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 2.

    Các bác sĩ đang hội chẩn, bàn bạc đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân mắc Covid-19.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 3.

    Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm cho bệnh nhân.

    Xem toàn bộ chùm ảnh tại VOV.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:35:00 27-04-2020

    Đằng sau con số 200 cụm rạp đóng cửa: CGV thiệt hại 500 tỷ riêng trong tháng 3, Galaxy thất thu vài chục tỷ

    Việt Nam có tổng số 210 cụm rạp , đã phải lần lượt đóng cửa từ nửa cuối tháng 3. Đối với các đơn vị phát hành phim, việc đóng cửa rạp chiếu gây tổn thất không nhỏ, kéo theo tổn thất của các nhà sản xuất phim.

    Chia sẻ trên VTV, bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Giám đốc điều hành rạp Galaxy cho biết: "Đối với Galaxy, hàng tháng chúng tôi mất đi vài chục tỷ doanh thu, trong khi vẫn phải chi trả tiền lương và các khoản chi phí thuê mặt bằng từ 15 – 20 tỷ đồng/tháng. Thực sự, thiệt hại là vô cùng lớn...".

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:24:00 27-04-2020

    Bệnh lao và bệnh do virus corona khác nhau ra sao?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:17:00 27-04-2020

    Việt Nam có tỷ lệ phát hiện dương tính trên tổng số mẫu cao nhất thế giới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:15:00 27-04-2020

    Bệnh nhân phi công người Anh 4 lần âm tính liên tiếp

    Về tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân COVID-19 nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn nặng đang có nhiều dấu hiệu tiến triển lâm sàng

    - Bệnh nhân phi công người Anh điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh dù đang nặng nhưng đã có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính liên tiếp với virus SARS-CoV-2. 

    - Hai bệnh nhân nặng còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đang tập cai máy thở.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 28/4, Việt Nam tiếp tục không có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:07:00 27-04-2020

    12 ngày liên tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

    Theo Bản tin lúc 6h00 ngày 28/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 nào đến thời điểm này. Như vậy, đã 12 ngày liên tục Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

    - Tổng số ca mắc: 270 trường hợp

    - Tổng số bệnh nhân điều trị khỏi bệnh/ra viện: 222 trường hợp, còn lại 48 người bệnh đang điều trị tại 8 cơ sở khám chữa bệnh. 

    Trong số 48 ca bệnh đang điều trị tại các bệnh viện, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 8 ca; Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2 là 6 ca

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 45.466, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 323.

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.459.

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 36.684.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ