Cập

Diễn biến dịch ngày 22/2: Thêm 9 ca mắc mới; Nữ công nhân Hải Dương mắc COVID-19 vô tư đi khắp nơi dù bị yêu cầu cách ly ở nhà

Bản tin 18h ngày 22/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 9 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, gồm Hải Dương có 6 ca, Hải Phòng có 3 ca.

  diễn biến
  • 15:39:00 22-02-2021

    Hải Phòng: Phát phiếu cho người dân đi mua lương thực tại nơi thực hiện giãn cách xã hội

    Chỉ thị nêu rõ, thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) đối với 3 địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19. Trong đó gồm: xóm 4, thôn Lôi Động (xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên); Bệnh viện Giao thông vận tải (phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng); Khu dân cư Lô 112 Công nhân Dư Hàng (phố Chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân).

    Thời gian thực hiện từ 5 giờ 00 ngày 22/2/2021 đến 24 giờ 00 ngày 8/3/2021.

    Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả công dân trong khu vực phong tỏa; phun khử khuẩn; truy vết, cách ly tập trung và tại nhà.

    Tổ chức cung cấp lương thực và thực phẩm thiết yếu hỗ trợ cho các công dân trong khu vực phong tỏa với mức 45.000 đồng/người/ngày.

    Tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên); phường Dư Hàng (quận Lê Chân) và thôn Kim Sơn (xã Lê Thiện, huyện An Dương) trong vòng 15 ngày kể từ 18 giờ 00 ngày 22/2.

    Tạm đình chỉ các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, kinh doanh lữ hành, các khu du lịch, các khách sạn (trừ các khách sạn đang phục vụ lưu trú cho chuyên gia và làm nhiệm vụ cách ly tập trung của thành phố), các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ, vũ trường, karaoke, xông hơi, massage, bar, game, dịch vụ internet, spa, gym, cắt tóc, gội đầu, tẩm quất, làm móng, phòng khám nha khoa, casino, hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng, dịch vụ internet cho đến khi có chỉ đạo mới của uỷ ban hân dân thành phố...

    Hạn chế việc tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận một cửa.

    Tăng cường thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ công điện tử, không giải quyết thủ tục hành chính đối với các trường hợp không đảm bảo các yêu cầu về giãn cách, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

    Mọi người dân hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần thiết, không ra khỏi nhà sau 22 giờ 00 phút hàng ngày; Chỉ được ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp hoặc đi làm ca đêm tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

    Bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giao tiếp nơi công cộng và nơi làm việc; Giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng.

    Yêu cầu chủ tịch uỷ ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức phát phiếu cho công dân ra khỏi nhà để mua lương thực, thực phẩm và vật dụng thiết yếu. Mỗi hộ gia đình 1 người và ngày 1 lần đối với những khu vực thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

    Giao Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thực hiện điều trị các bệnh nhân dương tính với Covid-19 theo phác đồ của Bộ Y tế.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/hai-phong-phat...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:53:00 22-02-2021

    TP.HCM: Đang nhậu thì bất ngờ được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19

    Tối 22/2, UBND P.11 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phối hợp với Trung tâm Y tế Q.Bình Thạnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên đối với một số cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn để thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

    Khi đoàn công tác đến quán ăn ở địa chỉ 211A Phan Văn Trị (P.11, Q.Bình Thạnh), quản lý và nhân viên bất ngờ tưởng rằng có khách đến quán.

    Sau khi được cán bộ phường thông báo về việc lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên, quản lý quán ăn này đã mời 2 thực khách đến làm việc với nhân viên y tế.

    Diễn biến dịch ngày 22/2: Thêm 9 ca mắc mới; Nữ công nhân Hải Dương mắc COVID-19 vô tư đi khắp nơi dù bị yêu cầu cách ly ở nhà - Ảnh 1.

    Quán ăn trên đường Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM thông báo không nhận quá 30 khách để phòng dịch Covid-19

    Là người đầu tiên lấy mẫu, anh Nguyễn Viết Tường (ngụ P.Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức) tỏ ra hào hứng cho biết việc lấy mẫu rất bình thường và sẵn sàng hợp tác.

    Sau khi lưu thông tin cá nhân thực khách, nhân viên y tế lấy dịch ở họng và mũi, thao tác diễn ra trong khoảng 30 giây rồi chuyển sang người khác.

    Tại quán ăn này, nhân viên y tế lấy tổng cộng 9 mẫu xét nghiệm Covid-19, bao gồm 2 thực khách và 7 nhân viên làm việc tại đây.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:14:00 22-02-2021

    Nữ công nhân Hải Dương mắc COVID-19 vô tư đi khắp nơi dù bị yêu cầu cách ly ở nhà

    Ngày 22/2, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) có thông báo khẩn về việc người dân chủ động khai báo y tế liên quan đến ca bệnh F0 là N.T.H. (công nhân Công ty POYUN chi nhánh Kim Thành, ở cụm dân cư số 3, khu dân cư Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn).

    Theo thông tin khai báo ban đầu, ngày 29/1 Công ty POYUN chi nhánh Cộng Hòa (TP. Chí Linh) có trường hợp F0 nên Công ty POYUN chi nhánh Kim Thành cho toàn bộ công nhân nghỉ và yêu cầu công nhân cách ly tại nhà, trong đó có công nhân H..

    Từ 29/1 đến 21/2, do không ý thức được mình có khả năng nhiễm COVID-19 nên chị H. có lịch trình di chuyển phức tạp, nhiều lần đi chợ Hiệp Thượng ở phường Hiệp Sơn.

    Ngày 21/2, Công ty POYUN chi nhánh Kim Thành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại công ty trước khi cho công nhân đi làm trở lại, chị H. có đến công ty và tiếp xúc với nhiều công nhân.

    Ngày 22/2, chị H. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Kinh Môn yêu cầu tất cả người dân từng tiếp xúc gần chị H. từ ngày 25/1 đến nay khẩn trương liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế kịp thời.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/nu-cong-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:41:00 22-02-2021

    Hà Nội đề xuất mua 15 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 tiêm cho người dân

    Chiều 22/2, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với các quận huyện, phường xã.

    Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh - phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết đơn vị này đã tham mưu UBND TP. Hà Nội có công văn gửi Bộ Y tế về việc hỗ trợ để mua vắc xin phòng COVID-19 tiêm cho người dân.

    "Qua rà soát, chúng tôi đề xuất mua khoảng 15 triệu liều vắc xin để tiêm 2 mũi cho mỗi người dân từ 18 tuổi trở lên" - ông Hạnh cho biết.

    Về tình hình dịch bệnh, ông Hạnh báo cáo dù dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, trong một tuần qua TP không có ca mắc COVID-19 mới nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn còn ở mức cao. Lý do là có thể còn những người từ các tỉnh thành có dịch vào TP chưa khai báo hết.

    Theo ông Hạnh, TP sẽ theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đến hết tuần này. Trong tuần tới Hà Nội có thể thay đổi về mặt giãn cách xã hội, trong đó học sinh có thể quay lại trường, các lễ hội có thể hoạt động.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/ha-noi-de-x...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:18:00 22-02-2021

    Thêm 9 ca mắc Covid-19 tại Hải Phòng và Hải Dương

    Tối 22/2, Bộ Y tế công bố 6 ca bệnh được ghi nhận ở Hải Dương (BN 2384 và BN 2386-2390) là các trường hợp F1, đã được cách ly trước đó. Hiện 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 (Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh) và 3 trường hợp còn lại cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

    Ba trường hợp khác được ghi nhận tại Hải Phòng là bệnh nhân 2385, 2391 và 2392. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

    Từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 800 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, dịch đã lan ra 13 tỉnh, thành phố, gồm Hải Dương (617 bệnh nhân), Quảng Ninh (60), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (4), TP.HCM (36), Bắc Giang (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (2).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:05:00 22-02-2021

    Nhiều khu vực ở Hải Dương kết thúc cách ly y tế

    UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với một số xã, phường trên địa bàn thị xã Kinh Môn và huyện Ninh Giang. 

    Cụ thể, quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế 21 ngày đối với Đội 7 (thôn Ngọc Hoà, xã Vĩnh Hoà, huyện Ninh Giang) với 57 hộ, 185 nhân khẩu bắt đầu từ 0h ngày 22/2. Đồng thời kết thúc thời gian cách ly y tế 14 ngày đối với khu dân cư Ngư Uyên (phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn) và toàn bộ thôn Nội Hợp (xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn) với 1.604 hộ dân và hơn 5.650 nhân khẩu.

    Trước đó, một số khu dân cư thuộc 11 xã, phường của thị xã Kinh Môn cũng đã được kết thúc thời gian cách ly y tế từ ngày 19/2 do không phát sinh ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và thực hiện cách ly đủ 14 ngày.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-kh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:49:00 22-02-2021

    Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ở Hải Dương

    Nguồn tin riêng của PV VietNamNet cho biết: Chiều nay (22/2), Công an TP. Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

    Theo hồ sơ điều tra, ngày 15/2, Công an TP. Hải Dương nhận được thông tin về trường hợp bà Nguyễn Thị Th., SN 1969, trú tại phường Hải Tân, TP. Hải Dương nhiễm Covid-19.

    Từ kết quả truy vết, cơ quan chức năng đã ghi nhận tiếp 3 bệnh nhân (BN) liên quan đến yếu tố dịch tễ của bà Th., trong đó có chồng, con và 1 người giúp việc.

    Diễn biến dịch ngày 22/2: Hải Phòng thêm 2 ca Covid-19 liên quan đến nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT - Ảnh 1.

    TP. Hải Dương yêu cầu cơ quan công an xử lý nghiêm người làm lây lan dịch bệnh

    Quá trình truy vết, Công an TP. Hải Dương gặp rất nhiều khó khăn, do bà Thiêm đã không thành thật nên việc xác định nguồn lây có lúc tưởng như mất dấu. Đây là chùm ca bệnh lây nhiễm phức tạp, gây khó khăn cho công tác chống dịch trên địa bàn.

    Căn cứ tài liệu thu thập được, trong khoảng thời gian từ 1/2 đến ngày 15/2, lúc này bà Th. là người nghi mắc Covid-19 đã không khai báo y tế và thực hiện các biện pháp chống dịch.

    Đối tượng này đã làm lây lan dịch bệnh cho chồng, con và bà giúp việc; làm khu vực cư trú của những người nói trên bị phong toả, cách ly. Điều này gây thiệt hại kinh tế, gây hoang mang trong nhân dân.

    Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm: "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" quy định tại khoản 1, điều 240, Bộ luật hình sự", Công an TP. Hải Dương đã khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", xảy ra tại số nhà 15 Trần Sùng Dĩnh, khu 14, phường Hải Tân, TP. Hải Dương.

    Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:44:00 22-02-2021

    Hải Phòng: Thêm 2 ca Covid-19 liên quan đến nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT

    Chiều 22/2, thông tin với Báo Giao thông, một lãnh đạo TP. Hải Phòng xác nhận, chiều nay, TP. Hải Phòng ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 nữa là bệnh nhân N.V.Q., sinh năm 1994, HKTT: huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; Nơi ở: Số 1 lô 112 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, là bạn trai của bệnh nhân Đ.T.Ph. và em Đ.M.T., sinh 2001, ở thôn 4 xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, là em gái của bệnh nhân Đ.T.Ph.

    Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, bệnh nhân N.V.Q có về Cẩm Giàng Hải Dương từ ngày 3/2/2021, sau đó ra Hải Phòng. Ngày 7/2/2021, bệnh nhân V.V.Q cùng bệnh nhân Đ.T.Ph có đi ăn ở quán bánh mỳ chảo trên đường Cát Cụt; đi siêu thị Mega Market đường Hồng Bàng; đến quán Vàng ở Cầu Đất; uống cafe ở Hoàng Minh Thảo và đến nhà một số người quen...

    Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, ngày 21/2, thực hiện xét nghiệm diện rộng cộng đồng để sàng lọc phát hiện người nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế và cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đã phát hiện có 1 mẫu dương tính.

    Sau khi làm lại xét nghiệm, khẳng định tại Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng đã cho kết quả dương tính.

    Bệnh nhân là chị Đ.T.Ph, sinh năm 1995, địa chỉ Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

    Chị Đ.T.Ph là điều dưỡng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân, Bệnh viện GTVT Hải Phòng. Hiện các nhân viên y tế Bệnh viện GTVT đã làm xét nghiệm cùng bệnh nhân, kết quả 87 mẫu đều âm tính.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.baogiaothong.vn/ha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:42:00 22-02-2021

    Không đón, trả khách, hàng hóa tại khu vực cách ly, phong tỏa

    Bộ Giao thông vận tải cho biết, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh kể từ 0h00 ngày 16/2.

    Trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông vận tải Hải Dương, Bộ Giao thông vận tải giao Tổng cục Đường bộ khẩn trương nghiên cứu phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương; kịp thời thông tin, hướng dẫn đến toàn xã hội, đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo thuận lợi trong lưu thông vận tải.

    Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo lực lượng thanh tra của Tổng cục phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương tổ chức chốt chặn, điều tiết và hướng dẫn các phương tiện không dừng đỗ đón, trả hành khách, hàng hóa tại các khu vực cách ly, phong tỏa. Đồng thời hướng dẫn VIDIFI phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Hải Dương tổ chức phân luồng giao thông trên QL5 đồng thời phối hợp tổ chức lập chốt trạm theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải Hải Dương khi cần thiết.

    Diễn biến dịch ngày 22/2: Hải Phòng thêm 2 ca Covid-19 liên quan đến nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    http://baochinhphu.vn/xa-hoi/k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:03:00 22-02-2021

    Hải Dương thần tốc dập dịch trong 8 ngày tới

    Theo Bí thư Tỉnh ủy ông Phạm Xuân Thăng, Hải Dương đã từng bước kiểm soát được tình hình dịch. Số ca dương tính phát sinh có xu hướng giảm. Đây là điều đáng mừng. Một số địa bàn kiểm soát tốt và trở nên khá an toàn như Chí Linh, nơi diễn ra dịch sớm nhất. Đồng thời tỉnh đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, nguy cơ lây lan trong doanh nghiệp hay cộng đồng ở địa phương không còn nữa. Nhiều huyện trong 6 ngày qua không xuất hiện ca mắc mới.

    Diễn biến dịch ngày 22/2: Hải Phòng thêm 2 ca Covid-19 liên quan đến nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT - Ảnh 1.

    Tuy nhiên theo ông Thăng, số ca dương tính có giảm nhưng giảm chậm, giảm rất rõ rệt trong khu cách ly và khu phong tỏa, nhưng lại tăng ở một vài ổ dịch xuất hiện trong cộng đồng. Tuy số này không tăng nhiều, tăng nhanh nhưng lại đáng lo ngại.

    "Phải xác định rõ trong 8 ngày tới là giai đoạn tổng tiến công chống dịch của toàn bộ hệ thống chính trị. Toàn bộ hệ thống chính trị phải hành động nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, chạy đua với thời gian để chiến thắng dịch bệnh. Tận dụng từng phút từng giờ để phòng chống dịch, không địa bàn nào được lơ là chủ quan, tất cả đều có thể trở nên không an toàn", ông Thăng nhấn mạnh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:56:00 22-02-2021

    Nam thanh niên đăng thông tin sai sự thật về khẩu phần ăn trong khu cách ly ở Quảng Ninh

    Chiều 22/2, Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lập biên bản, hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu cho Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng, đối với Nguyễn Đình S. (SN 1988, trú thôn 8, xã Nguyễn Huệ), theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.

    Diễn biến dịch ngày 22/2: Hải Phòng thêm 2 ca Covid-19 liên quan đến nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT - Ảnh 1.

    Trước đó, Công an thị xã Đông Triều đã phát hiện Nguyễn Đình S. có hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về khẩu phần ăn trong khu cách ly tập trung trên mạng xã hội Facebook.

    Tại cơ quan Công an, S. khai nhận vào tối 16/2, S. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung thông tin sai sự thật về khẩu phần ăn trong khu cách ly tập trung; đồng thời xúc phạm uy tín của tổ chức liên quan.

    Tại buổi làm việc, Nguyễn Đình S. đã thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã đăng nội dung thông tin sai sự thật lên Facebook cá nhân, đồng thời gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội và cam kết sẽ không đăng tải các nội dung sai sự thật tương tự.

    undefined
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:38:00 22-02-2021

    Hải Phòng cấp miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân thôn Lôi Động

    Liên quan trường hợp dương tính là chị Đ.T.P. (26 tuổi, trú tại xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng - điều dưỡng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân của Bệnh viện Giao thông - vận tải Hải Phòng), lực lượng chức năng huyện Thủy Nguyên đã phong tỏa tạm thời các lối vào xã Hoàng Động.

    Đồng thời giám sát chặt khu vực thôn 4, xã Hoàng Động và phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình của bệnh nhân.

    Ông Lê Văn Thành - bí thư Thành ủy TP. Hải Phòng, yêu cầu trước mắt phong tỏa kịp thời các địa điểm liên quan đến hành trình của ca bệnh đã đi, đến, khai báo trung thực đối với ca bệnh và những người liên quan, trên cơ sở đó tập trung cao xác định F1, F2.

    Ông Thành chỉ đạo thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đối với các vùng liên quan đến ca dương tính và phong tỏa khu vực thuộc thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, và Thành phố sẽ cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí tới người dân.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/hai-phong-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:32:00 22-02-2021

    F1 hút chung điếu cày với F0 là nam công nhân Công ty Fuji Bakelite Việt Nam đã âm tính với SARS-CoV-2

    Ông Phạm Văn Nam (Chủ tịch UBND xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết, trường hợp của anh B.V.L. (SN 1993, ở xã Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên) - từng hút chung điếu cày với F0, hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

    Ông Nam thông tin, sau khi lực lượng chức năng nhận được thông tin về trường hợp F0 là nhân viên Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam tại Khu Công nghiệp Thăng Long II (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), là anh P.H.N. (trú tại khu đô thị Việt Mỹ, Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương), ban chỉ đạo phòng chống dịch đã rà soát các trường hợp F1, và đưa anh L. đi cách ly tập trung 21 ngày theo quy định.

    Cũng thep Dân trí, tỉnh Hưng Yên đã rà soát được 17 trường hợp F1 cùng làm tại công ty với bệnh nhân P.H.N., đã cách ly, đang tiếp tục rà soát các đối tượng liên quan. Toàn bộ F1 liên quan đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Diễn biến dịch ngày 22/2: Hải Phòng thêm 2 ca Covid-19 liên quan đến nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://soha.vn/f1-hut-chung-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:39:00 22-02-2021

    NÓNG: Hải Phòng giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19

    Sáng 22/2, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức cuộc họp đột xuất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

    Đồng chí Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng, giao UBND thành phố ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, các địa phương nơi có ca dương tính thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; các địa phương liên quan đến lịch trình của ca dương tính thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ; riêng thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên thì thực hiện phong tỏa. Dừng hoạt động một số hoạt động không thiết yếu trên địa bàn thành phố,…

    Diễn biến dịch ngày 22/2: Hải Phòng thêm 2 ca Covid-19 liên quan đến nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT - Ảnh 1.

    Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng

    Bí thư Hải Phòng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, các địa phương lên kế hoạch tăng cường các khu cách ly y tế. Việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu (miễn phí) cho người dân trong khu vực phong tỏa thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐND thành phố ban hành.

    Các ngành y tế, tài chính khẩn trương mua sắm vật tư, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu xét nghiệm, đáp ứng chủ trương mở rộng xét nghiệm, trong đó có thể mở rộng xét nghiệm đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố; các thành viên tổ, chốt kiểm soát dịch bệnh tại thôn, tổ dân phố; đội ngũ cán bộ mặt trận, dân vận; đội ngũ phóng viên báo chí.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    http://baochinhphu.vn/Suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:19:00 22-02-2021

    Đã tìm ra nguồn lây ở ổ dịch mới tại Kim Thành - Hải Dương

    Theo Dân trí, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cho biết, điều tra ban đầu cho thấy, ca mắc Covid-19 đầu tiên ở ổ dịch mới tại huyện Kim Thành có liên quan đến một bệnh nhân ở thị xã Kinh Môn.

    Ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên ở xã Kim Liên (Kim Thành) vào ngày 19/2, là anh L.V.C (SN 1982, trú tại thôn Lương Xá), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương đánh giá đây là ổ dịch mới, điều tra ban đầu cho thấy bệnh nhân không có liên quan dịch tễ đến các bệnh nhân đã phát hiện.

    Tuy nhiên, theo báo cáo sáng nay, cơ quan chuyên môn bước đầu xác định anh L.V.C. có liên quan đến một ca bệnh ở thị xã Kinh Môn.

    Ngày 21/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại một số thôn của huyện Kim Thành, cụ thể như sau:

    Thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với: Các hộ dân thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, cụ thể: Đoạn 1: Các hộ dân 2 bên đường từ nhà bà Nguyễn Thị Hân đến nhà bà Đỗ Thị Hải; Đoạn 2: Các hộ dân 2 bên đường từ nhà bà Đỗ Thị Hải đến nhà ông Hứa Văn Tiệp; Đoạn 3: Các hộ dân 2 bên đường từ nhà bà Đỗ Thị Hải đến nhà ông Trần Văn Hạnh.

    Tổng số khu vực cách ly trên là 45 hộ, 160 nhân khẩu. Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày, kể từ 8h ngày 19/2.

    Diễn biến dịch ngày 22/2: Hải Phòng thêm 2 ca Covid-19 liên quan đến nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT - Ảnh 1.

    Phun khử khuẩn tại gia đình người dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Kim Liên (Ảnh: báo Hải Dương)

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:10:00 22-02-2021

    Cảnh báo tình trạng bệnh viện để lọt ca Covid-19 không biết

    PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, trong đợt dịch từ 27/1 đến nay, cả nước đã có hàng loạt cơ sở y tế phải đóng cửa như Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, Vinmec Quảng Ninh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Thăng Long và mới nhất là Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng do để lọt các ca mắc Covid-19.

    Trong đó Bệnh viện Thăng Long là nơi nữ công nhân Hải Dương đến thực hiện xét nghiệm Covid-19 vào ngày 15/1, cho kết quả âm tính. Ngày 16/1, nữ công nhân bay sang Nhật Bản đi xuất khẩu lao động và ngày 17/1 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại quốc gia này.

    Đây là ca bệnh Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại Hải Dương, mở đầu cho chuỗi lây nhiễm tại địa phương này và lây nhiễm ra nhiều tỉnh khác, đánh dấu làn sóng dịch thứ 3 tại Việt Nam.

    Diễn biến dịch ngày 22/2: Hải Phòng thêm 2 ca Covid-19 liên quan đến nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT - Ảnh 1.

    Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai phải phong toả sau khi ghi nhận ca Covid-19 đến khám (Ảnh: Văn Lệ)

    Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn, Hải Dương vừa qua cũng bỏ lọt một ca bệnh là nam, 60 tuổi. Trường hợp này là F2, từng ở nhà 7 ngày, có triệu chứng sốt, đi khám nhưng nhân viên y tế không phát hiện được, đến ngày 4/2 xét nghiệm lại mới phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân chuyển nặng nhanh.

    Trước đó, Bộ Y tế cũng đã đề nghị đóng cửa phòng khám Raffles ở Tây Hồ, Hà Nội, nơi bệnh nhân 2229, chuyên gia người Nhật (phát hiện tử vong ngày 14/2)  từng 2 lần đến khám nhưng cơ sở y tế này không phát hiện ra, không chỉ định lấy mẫu.

    Ngoài ra, các bệnh viện lớn như Nội tiết Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương… cũng từng mất ngủ cả đêm để cách ly, xét nghiệm do có ca bệnh Covid-19 đến khám nhưng may mắn các F1 sau đó đều âm tính.

    Theo PGS Khuê, trong đợt dịch mới, 83% bệnh nhân Covid-19 có biểu hiện nhẹ, rất khó phát hiện trong các cơ sở khám chữa bệnh. Do đó, Bộ Y tế đã điều chỉnh hướng dẫn về phân luồng, cách ly, biện pháp điều trị, phát hiện bệnh trong khu vực khám chữa bệnh.

    Để tránh bỏ lọt các ca Covid-19 như vừa qua, ông Khuê đề nghị các cơ sở y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, cập nhật vào phần mềm bệnh viện an toàn, phòng khám an toàn.

    "Chúng tôi yêu cầu phải đẩy mạnh xét nghiệm trong bệnh viện, sàng lọc sớm các ca bệnh. Phải hết sức cảnh giác với tất cả các ca bệnh có ho, sốt, khó thở, dù không có yếu tố dịch tễ cũng xét nghiệm ngay hoặc đưa về điều trị tập trung ở các bệnh viện có thể cấp cứu được", ông Khuê nói.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:19:00 22-02-2021

    Đà Nẵng: Nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt... tự ý rời bệnh viện, không chờ xét nghiệm Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:42:00 22-02-2021

    Nữ điều dưỡng ở Hải Phòng không ra khỏi tỉnh trước khi mắc COVID-19, chưa rõ nguồn lây

    Sáng 22/2, Hải Phòng thông tin về ca mắc COVID-19 tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Theo đó bệnh nhân là chị Đ.T.Ph (sinh năm 1995, địa chỉ Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), là điều dưỡng của Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân.

    Sở Y tế Hải Phòng cho biết trong 14 ngày trở lại đây, chị Ph. không đi ra khỏi Hải Phòng, không có triệu chứng bệnh lý hô hấp. Hiện ngành y tế chưa xác định được bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh nào trước đó, cũng như chưa xác định nguồn lây.

    Sở cũng cung cấp lịch trình đi lại của chị Ph. trong 14 ngày gần đây, đề nghị những người có tiếp xúc  cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn xử lý phù hợp, kịp thời. Cụ thể:

    Ngày 7/2: 12h đi ăn bánh mì chảo tại quán gần đường tàu Cát Cụt. Đến 13h đi chợ Đổ; 13h40-14h40 đi Siêu thị Metro; 17h vào cửa hàng vàng ở Cầu Đất; 17h30-18h uống cà phê trên đường Hoàng Minh Thảo, Lê Chân; 18h vào nhà đồng nghiệp ở Nguyễn Tường Loan, Lê Chân.

    Ngày 8, 9/2: đi làm tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Trưa ăn cơm gọi từ quán chị Thủy (gần bệnh viện).

    Ngày 10/2: Sáng ra chợ xã; 15h30 đi đến nhà cô Oanh xã Phục Lễ chúc Tết. 16h về và ở nhà. Tối đi mua nhẫn ở của hàng PNJ Trần Nguyên Hãn, Lê Chân.

    Ngày 14/2: Sang nhà bà ngoại (thôn 4 Hoàng Động), 17h-20h30 ở ăn hóa vàng ở nhà cô (khu dự án ven sông Lạch Tray, Vĩnh Niệm).

    Ngày 15/2: 8h30-13h30 ở nhà bác (Dư Hàng, Lê Chân).

    Ngày 17 đến 19/2: Đi làm tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Trưa ăn cơm gọi từ quán chị Thủy (gần bệnh viện).

    Ngày 20/2: 9h-22h ăn cơm ở nhà anh Tiến (Miếu Hai Xã).

    Ngày 21/2: 9h20 đến Bệnh viện Giao thông vận tải lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc sau đó về nhà, 11h đến nhà chị Linh ở Cát Bi.

    Hiện ngành y tế và huyện Thủy Nguyên đã tiến hành phong tỏa thôn Lôi Động, phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình của bệnh nhân.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/nu-dieu-duo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:39:00 22-02-2021

    Hải Phòng khuyến khích tố giác người từ Hải Dương về không khai báo y tế

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:26:00 22-02-2021

    Hải Phòng: Người dân từng lui tới 15 địa điểm liên quan nữ điều dưỡng dương tính SARS-CoV-2 cần liên hệ cơ sở y tế gần nhất

    Sở Y tế Hải Phòng sáng 22/2 cho biết, qua xét nghiệm diện rộng cộng đồng để sàng lọc phát hiện người nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế và cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đã phát hiện có 1 mẫu dương tính. Sau khi làm lại xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng đã cho kết quả dương tính.

    Về lịch trình đi lại của bệnh nhân, Sở Y tế xác định có khoảng 15 địa điểm liên quan, có những nơi người bệnh không nhớ rõ, cơ quan chức năng đang điều tra bổ sung.

    Cụ thể 15 địa điểm:

    1. Quán bánh mỳ chảo gần đường tàu Cát Cụt

    2. Chợ Đổ

    3. Siêu thị Metro

    4. Cửa hàng vàng ở Cầu Đất

    5. Quán cà phê trên đường Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân.

    6. Nhà đồng nghiệp ở đường Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân

    7. Bệnh viện Giao thông Vận tải

    8. Chợ xã Hoàng Động

    9. Nhà cô Oanh ở xã Phục Lễ, huyện Thuỷ Nguyên

    10. Cửa hàng trang sức trên đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân

    11. Nhà bà ngoại ở thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên

    12. Nhà cô, thuộc khu dự án ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân

    13. Nhà bác, phường Dư Hàng, quận Lê Chân

    14. Nhà anh Tiến, đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân

    15. Nhà chị Linh tại phường Cát Bi, quận Hải An

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:21:00 22-02-2021

    Hải Phòng phong toả 1 bệnh viện sau khi ghi nhận điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2

    Sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 sáng 22/2, Ngành Y tế và huyện Thủy Nguyên đã tiến hành phong tỏa thôn Lôi Động, phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình của bệnh nhân.

    Cơ quan chức năng đã phong toả Bệnh viện Giao thông vận tải nơi bệnh nhân làm việc, ngừng hoạt động tiếp đón bệnh nhân, phun khử khuẩn. Đồng thời lập danh sách nhân viên y tế, bệnh nhân tiếp xúc gần với ca bệnh để đưa đi cách ly tập trung; lập danh sách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại BV từ ngày 6/2 trở lại đây để gửi cho các địa phương thực hiện rà soát F1, F2.

    Tính đến 7h sáng 22/2, Ngành Y tế Hải Phòng đã truy vết được 12 F1 gồm 5 người nhà, 5 người họ hàng mà bệnh nhân đã đến nhà chơi, 2 nhân viên y tếđưa vào cách ly tập trung tại cơ sở 2 BV Việt Tiệp. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra các trường hợp F1 tiếp xúc gần với BN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:19:00 22-02-2021

    Nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại từ hôm nay (22/2)

    Hôm nay (22/2), học sinh tỉnh Quảng Nam quay lại trường học tập trung như thường lệ. Trước đó, một văn bản về việc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 21/3 được lan truyền trên mạng. Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đã khẳng định đây là công văn giả mạo, hiện cơ quan chức năng đang điều tra tìm ra đối tượng cố tình tung tin thất thiệt.

    Sở GD-ĐT Lào Cai cũng thông báo học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 20/2/2021, quay trở lại trường từ ngày 21/2. Riêng trẻ mầm non, thời gian nghỉ Tết sẽ kéo dài đến hết ngày 28/2.

    Diễn biến dịch ngày 22/2: Hải Phòng thêm 2 ca Covid-19 liên quan đến nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    UBND tỉnh Thái Bình cũng ban hành công văn đồng ý cho học sinh khối lớp 9 THCS và lớp 12 THPT cùng với học sinh các đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia khối 11 của Trường THPT chuyên Thái Bình trở lại trường học từ ngày 22/2.

    UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố trên địa bàn bố trí chương trình và kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19.

    Xem toàn bộ thông tin tại nguồn

    https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-di...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:18:00 22-02-2021

    Xuất hiện ca nghi nhiễm COVID-19, Thành ủy Hải Phòng họp khẩn triển khai ứng phó

    Sáng 22/2, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức cuộc họp đột xuất về công tác phòng chống dịch.

    Chủ trì cuộc họp, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, trên địa bàn thành phố vừa phát hiện 1 trường hợp mắc COVID-19. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy họp khẩn để triển khai các giải pháp mạnh mẽ.

    Ngay chiều nay 22/2, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ họp trực tuyến với các địa phương để chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

    Diễn biến dịch ngày 22/2: Hải Phòng thêm 2 ca Covid-19 liên quan đến nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT - Ảnh 1.

    Theo báo cáo do Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Trần Anh Cường, sáng sớm nay 22/2, kết quả xét nghiệm sàng lọc đối với nhân viên các bệnh viện đã ghi nhận, trường hợp Đ.T.P ở thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên làm việc tại Bệnh viện Giao thông vận tải, xét nghiệm lần 1 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, thôn Lôi Động, và Bệnh viện Giao thông vận tải tạm thời phong tỏa. Ca bệnh được đưa vào điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp. Qua điều tra dịch tễ, bước đầu xác định 19 trường hợp F1, được đưa đi cách ly tập trung.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    http://baochinhphu.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:50:00 22-02-2021

    Hà Nội: Hơn 5 ngày không có ca mắc mới Covid-19, 34.600 mẫu xét nghiệm về từ các vùng dịch âm tính

    Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều tối 21/2, qua rà soát, số người về từ Cẩm Giàng (Hải Dương) từ ngày 15/1 đến nay là 2.388 người, trong đó có 2.368 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

    Đã có 1.908 trường hợp có xét nghiệm âm tính, còn lại chưa có kết quả.

    Ngoài ra, số người về từ tỉnh Hải Dương và các vùng dịch khác (do Bộ Y tế công bố) từ ngày 2/2 đến nay, theo số liệu thống kê sơ bộ của các trung tâm y tế là 46.460 người.

    Trong đó, đã lấy mẫu 44.355 người, chuyển đến các phòng xét nghiệm 44.355 mẫu và có kết quả 32.692 mẫu âm tính với Covid-19.

    Như vậy, tổng số mẫu xét nghiệm âm tính của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và các vùng dịch khác tính đến chiều tối ngày 21/2 là 34.600 mẫu.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://soha.vn/ha-noi-hon-5-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:16:00 22-02-2021

    Việt Nam chuẩn bị đủ kho siêu lạnh để nhập vaccine Covid-19

    3 kho lạnh âm 86 độ C của VNVC ở TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội có thể bảo quản 3 triệu liều vaccine Covid-19 tại một thời điểm.

    Đại diện Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết, tháng 1, VNVC được Bộ Y tế cấp phép triển khai 3 kho bảo quản và hệ thống vận chuyển vaccine, sinh phẩm ở nhiệt độ âm 86 độ C đến âm 46 độ C, công suất bảo quản lên tới 3 triệu liều tại cùng một thời điểm. Mỗi kho lạnh có một kho rã đông được kiểm soát nhiệt độ luôn dưới 8 độ C để đảm bảo vaccine rã đông an toàn trước khi đưa vào sử dụng. VNVC cũng được Bộ Y tế cấp phép xuất khẩu - nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ bảo quản vaccine, sinh phẩm ở điều kiện lạnh 2-8 độ C, vaccine, sinh phẩm bảo quản ở điều kiện âm sâu (âm 46 đến âm 86 độ C).

    Diễn biến dịch ngày 22/2: Hải Phòng thêm 2 ca Covid-19 liên quan đến nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT - Ảnh 1.

    Kho lạnh âm sâu tại một trung tâm VNVC TP.HCM (Ảnh: VNVC)

    Với những vaccine cần bảo quản âm 80 độ C đến âm 70 độ C, chương trình tiêm chủng mở rộng chưa có dây chuyền lạnh đáp ứng yêu cầu này. Trong hệ thống tiêm chủng dịch vụ, hiện chỉ có duy nhất hệ thống kho bảo quản vaccine âm sâu của Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) có thể lưu trữ 3 triệu liều vaccine Covid-19.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/viet-nam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:56:00 22-02-2021

    Hải Phòng: Phong tỏa một xã vì có người nhiễm Covid-19

    Sáng 22/2, trao đổi với PV Dân Việt ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên cho biết, bắt đầu từ 4h sáng 22/2 huyện Thủy Nguyên đã cho phong tỏa toàn bộ xã Hoàng Động vì có người nghi nhiễm Covid-19.

    "Hiện nay toàn bộ xã Hoàng Động đã bị phong tảo, nội bất xuất, ngoại bất nhập để phòng Covid-19" - Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên Nguyễn Huy Hoàng cho biết.

    Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên Nguyễn Huy Hoàng cũng cho biết thêm, công dân nghi nhiễm Covid-19 là nữ, sinh năm 1995, địa chỉ thường trú tại thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, làm việc tại Bệnh viện Giao thông vận tải - Hải Phòng.

    Diễn biến dịch ngày 22/2: Hải Phòng thêm 2 ca Covid-19 liên quan đến nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT - Ảnh 1.

    Toàn bộ xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên đã bị phong tỏa


    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://danviet.vn/hai-phong-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:52:00 22-02-2021

    Hải Phòng ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 làm việc tại bệnh viện

    Sáng 22/2, BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Thủy Nguyên thông tin về ca bệnh nữ Đ.T.P (SN 1995, trú thôn 4, xã Hoàng Động) dương tính SARS-CoV-2. Người này làm tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

    Theo dịch tễ ban đầu, ngày 7/2 chị Đ.T.P đi cùng đồng nghiệp là anh N.V.Q (SN 1994, quê huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), hiện ở phố Dư Hàng, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng đi ăn bánh mỳ chảo ở đường Cát Cụt rồi đến quán vàng ở Cầu Đất.

    Chiều tối cùng ngày, cả hai vào nhà anh Phạm Huy Phúc, ở phố Nguyễn Tường Loan (quận Lê Chân) rồi 19h về nhà.

    Ngày 8 và 9/2, làm việc ở Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

    Ngày 10/2, sáng ra chợ Lở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Chiều chúc Tết nhà cô Nguyễn Thị Oanh, thôn Bắc xã Phục Lễ.

    Ngày 14/2 đến nhà bà ngoại ở thôn 4, xã Hoàng Động. Chiều đến nhà chị Nguyễn Thị Thoáng ở ven sông Lạch Tray - Vĩnh Niệm (quận Lê Chân).

    Ngày 15/2, gặp vợ chồng chị Trần Thị Hồng Vân tại phố Dư Hàng (quận Lê Chân). Chiều gặp chị Nguyễn Thị Hiền ở thôn 4, xã Hoa Động.

    Ngày 17/2, làm việc ở Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

    Ngày 20/2, gặp Hoàng Xuân Tiến (SN 1988) ở phố Miêu Hai Xã.

    Ngày 21/2, gặp Đào Thị Thùy Linh (SN 1993) ở phố Trần Văn Lan, Cát Bi.

    Qua rà soát, bước đầu cơ quan chức năng xác định có 11 F1, đa số đều là người thân trong gia đình và người nhà của bạn là anh N.V.Q (SN 1994).

    Sáng sớm 22/2, UBND TP. Hải Phòng có cuộc họp khẩn với liên ngành sau khi có thông tin về trường hợp ca bệnh này.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:27:00 22-02-2021

    Phong tỏa vì dịch COVID-19, Hải Dương ra hướng dẫn cách thức ma chay

    Ngày 21/2, UBND tỉnh Hải Dương thông tin ban hành công văn hướng dẫn triển khai một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong việc tang lễ.

    Cụ thể, đối với người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 tử vong tại các cơ sở khám, chữa bệnh thì xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

    Đối với trường hợp tử vong tại các khu cách ly y tế tập trung, cán bộ quản lý khu cách ly tập trung sẽ báo ngay với lãnh đạo trung tâm y tế cấp huyện trên địa bàn đến vận chuyển thi hài theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tháng 12/2020.

    Trường hợp người tử vong tại cộng đồng sẽ thực hiện hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ TP. Hải Dương. Tro cốt sau khi hỏa táng, gia đình đưa vào lưu tạm tại nhà lưu tro cốt thuộc Đài hóa thân hoàn vũ TP. Hải Dương hoặc đưa thẳng về nơi an táng (không tổ chức tang lễ tại gia đình).

    Về những trường hợp người từ trần không do nhiễm bệnh COVID-19, tử vong tại khu vực bị phong tỏa (vùng cách ly y tế) hoặc khu vực dân cư không bị phong tỏa, cách ly y tế thì thực hiện tổ chức các hoạt động mai táng như đối với người chết do nguyên nhân thông thường nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19.

    Đồng thời, tuân thủ quy định của các điểm chốt, trạm soát ra vào vùng cách ly theo quyết định số 3986 ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19.

    Thông tin bài viết được dẫn tử nguồn: 

    https://tuoitre.vn/phong-toa-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:14:00 22-02-2021

    Ổ dịch mới ở Hải Dương ghi nhận thêm 2 người dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 22/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cho biết tỉnh này ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số lên 615 bệnh nhân.

    Trong đó, huyện Cẩm Giàng có 1 ca (công nhân Công ty Kagaku), huyện Kim Thành 2 ca (F1 tại xã Kim Liên), trường hợp còn lại ở huyện Kinh Môn.

    Đối với xã Kim Liên, huyện Kim Thành, đây là ổ dịch mới. Ngày 19/2, nơi đây ghi nhận BN 2352 (L.V.C., làm nghề thợ xây). Điều tra ban đầu cho thấy bệnh nhân này có liên quan đến một ca mắc Covid-19 ở Kinh Môn.

    Đến ngày 21/2, ngành chức năng xác định thêm 6 ca mắc liên quan. Như vậy, ổ dịch mới đã ghi nhận tổng cộng 9 ca bệnh.

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đã yêu cầu huyện Kim Thành phong tỏa ngay 4 thôn của xã Kim Liên để khoanh vùng và xét nghiệm toàn bộ dân cư.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/o-dich-moi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:37:00 21-02-2021

    Thừa Thiên Huế: Đám cưới, tiệc mừng phải đăng ký số lượng người với UBND phường, xã

    Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 21/1 cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành thông báo kết luận của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

    UBND các huyện, thị xã và TP. Huế có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn dừng tổ chức các lễ hội tại địa phương, hạn chế tối đa các sự kiện tụ tập đông người, các hoạt động chưa cấp thiết.

    Riêng với việc tổ chức tiệc cưới, hỏi, liên hoan, tiệc mừng... phải đăng ký với UBND xã cụ thể thời gian, số lượng, thành phần người tham dự; không mời khách từ tỉnh khác đến dự... đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

    Từ đó, UBND phường, xã xem xét, quyết định việc cho phép tổ chức phù hợp với tình hình thực tế phòng chống dịch COVID-19.

    Đối với đám tang, UBND phường, xã tuyên truyền vận động, khuyến khích người dân tổ chức đơn giản, gọn nhẹ theo truyền thống, tránh tụ tập đông người.

    UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các nhà hàng dịch vụ nơi tổ chức tiệc cưới, liên hoan... phải đăng ký với UBND phường, xã việc tổ chức và cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở kinh doanh.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:34:00 21-02-2021

    Người từ Quảng Ninh tới TP.HCM không còn phải cách ly tập trung

    Ngày 21/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp tục có hướng dẫn mới về giám sát người từ vùng dịch Covid-19 đến TP.HCM. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đã hết giãn cách xã hội nên người từ Quảng Ninh vào TP.HCM không còn phải cách ly tập trung, chỉ thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày hoặc tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế và khi có triệu chứng bệnh thì báo cáo cơ quan y tế.

    Ngoài ra, người dân một số khu vực thuộc Hà Nội và Gia Lai có ca bệnh đến TP.HCM trong 14 ngày qua phải cách ly tại nhà 14 ngày hoặc tự theo dõi sức khỏe.

    Trong khi đó, người rời Hải Dương và 2 huyện Khoái Châu, Yên Mỹ của tỉnh Hưng Yên trong vòng 14 ngày đến TP.HCM đều cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 4 lần (cho đến khi có thông báo mới )…

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:11:00 21-02-2021

    Sáng 22/2, không có ca mắc mới COVID-19, Việt Nam chữa khỏi 1.717 bệnh nhân

    Bản tin 6h ngày 22/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Việt Nam đã chữa khỏi 1.717 bệnh nhân. 120.000 người đang cách ly chống dịch trên cả nước. Nhiều địa phương có dịch đã liên tiếp nhiều ngày không ghi nhận ca mắc.

    Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 6h ngày 22/2: Việt Nam có tổng cộng 1484 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 791 ca.

    - Tính từ 18h ngày 21/2 đến 6h ngày 22/2: tạm thời không ghi nhận ca mắc mới.

    2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 120.827, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 588

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.984

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 107.255.

    3. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

    - Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

    + Lần 1: 69

    + Lần 2: 39

    + Lần 3: 55

    - Số ca tử vong: 35 ca.

    - Số ca điều trị khỏi: 1.717 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ