Cập

Diễn biến dịch Covid-19: Thêm 2 ca mắc mới COVID-19 tại Đà Nẵng; Bệnh nhân 76 tuổi có lịch trình dày đặc khắp Hà Nội đã khỏi bệnh

Bản tin lúc 18h ngày 21/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết ghi nhận thêm 2 ca mắc mới ở Đà Nẵng. Việt Nam hiện có 1009 bệnh nhân.

  diễn biến
  • 14:48:00 21-08-2020

    Hà Nội: 3 bệnh viện không đảm bảo an toàn phòng dịch

    Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra 40 bệnh viện cả công lập và tư nhân. Qua đó, 30 bệnh viện được đánh giá là bệnh viện an toàn; 7 bệnh viện an toàn ở mức thấp; 3 bệnh viện không an toàn là Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Hà Nội 1, Bệnh viện Mắt Việt Nhật, Bệnh viện Mắt Hi-Tech).

    "3 ngày qua, Hà Nội không ghi nhận ca mắc, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm vẫn tiềm ẩn nhất là trong bệnh viện và tại nhà hàng, quán ăn. Vì vậy, cần tiếp tục chủ động, kiên quyết triển khai hiệu quả, mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch", Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh phát biểu trong cuôc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:46:00 21-08-2020

    Hơn 70% người mắc Covid-19 ở Đà Nẵng không triệu chứng

    Trong 243 người mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đang điều trị, có đến 172 người không triệu chứng, 32 người có biểu hiện lâm sàng nhẹ.

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng cho biết, từ 24/7 đến 18h ngày 21/8, Bộ Y tế ghi nhận Đà Nẵng có 369 người mắc Covid-19. Trong đó, 21 người tử vong; 98 người được chữa khỏi và xuất viện; 82 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một đến lần bốn.

    Trong số 243 người đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, ngoài số không có triệu chứng và biểu hiện lâm sàng nhẹ, 120 bệnh nhân đã ổn định (49,4%), 92 bệnh nhân tiến triển tốt (37,9%), 31 bệnh nhân có tiên lượng nặng, rất nặng và nguy kịch (12,8%).

    Thành phố đã xác định được hơn 11.100 người tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 (F1), gần 14.000 người F2; xét nghiệm gần 170.000 mẫu; rà soát 17.479 trường hợp là bệnh nhân và người nhà liên quan đến các bệnh viện, trong đó kết quả xét nghiệm phát hiện 23 người dương tính.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/hon-70-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:08:00 21-08-2020

    Thêm 2 ca mắc mới COVID-19 tại Đà Nẵng, Việt Nam có 1009 bệnh nhân

    Bản tin lúc 18h ngày 21/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng. Việt Nam hiện có 1009 bệnh nhân

    Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 18h ngày 21/8: Việt Nam có tổng cộng 667 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 527 ca.

    - Tính từ 6h đến 18h ngày 21/8: ghi nhận 2 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Thông tin về các ca mắc mới: 2 ca mắc mới (BN1008-1009): tại Đà Nẵng

    CA BỆNH 1008 (BN1008): Bệnh nhân nữ, 75 tuổi, có địa chỉ tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, là F1 (mẹ) của BN988.

    CA BỆNH 1009 (BN1009): Bệnh nhân nam, 47 tuổi, có địa chỉ tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, là F1 (con) của BN 797, (chồng) của BN 781, (bố) của BN780.

    Hiện 2 bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:47:00 21-08-2020

    Cụ ông 76 tuổi mắc COVID-19 có lịch trình dày đặc khắp Hà Nội đã khỏi bệnh

    BN459 trú tại Hoàng Hoa Thám, Hà Nội là một trong ba ca bệnh vừa được BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố điều trị khỏi COVID-19.

    BN459 là bệnh nhân nam, 76 tuổi, trú tại Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội, được Bộ Y tế công bố nhiễm bệnh vào cuối tháng 7/2020.

    Hồi đầu tháng 8/2020, bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương phổi nặng, đồng thời bội nhiễm vi khuẩn gram âm đường ruột gây nhiễm khuẩn huyết, tiên lượng rất nặng. Tuy nhiên, sau khi được điều trị theo đúng phác đồ, sử dụng thêm thuốc để tránh tái phát, bệnh nhân dần ổn định hoàn toàn, các chỉ số trở về bình thường.

    Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, phổi thông khí tốt, không rale, toàn trạng ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo quy định mới của Bộ Y tế.

    Ca bệnh của BN459 được cho là bị lây từ ổ dịch COVID-19 tại Đà Nẵng do từng du lịch đến thành phố này hồi giữa tháng 7/2020. Ngày 21 - 22/7, người này từng đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Khi trở về Hà Nội, người này không có triệu chứng gì nên có lịch trình di chuyển dày đặc khắp Hà Nội.

    Diễn biến dịch Covid-19: Thêm 2 ca mắc mới COVID-19 tại Đà Nẵng; Bệnh nhân 76 tuổi có lịch trình dày đặc khắp Hà Nội đã khỏi bệnh - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:58:00 21-08-2020

    TP.HCM: Hướng dẫn chi tiết về việc giám sát y tế các nhóm đối tượng đến từ Hà Nội và 4 tỉnh, thành trên cả nước

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 21/8 không ghi nhận thêm ca nhiễm mới; Rút ca 994 ra khỏi danh sách bệnh nhân là cuộc tập dượt bất đắc dĩ - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://kenh14.vn/tphcm-huong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:57:00 21-08-2020

    Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm để phòng chống dịch Covid-19

    Ngày 21/8, UBND quận Hoàn Kiếm có Thông báo số 235/TB-UBND yêu cầu tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

    Để hạn chế các hoạt động tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ cho tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận từ ngày 21/8.

    Các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận chỉ tiếp tục được thực hiện sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 21/8 không ghi nhận thêm ca nhiễm mới; Rút ca 994 ra khỏi danh sách bệnh nhân là cuộc tập dượt bất đắc dĩ - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:55:00 21-08-2020

    Mừng sinh nhật trong khu cách ly, phó chủ tịch phường bị cách ly lần 2

    Sáng 21/8, Trung tâm Y tế TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đã yêu cầu ông H.V.C., Phó Chủ tịch UBND phường 5, TP Đông Hà tiếp tục thực hiện cách ly thêm 14 ngày, kể từ ngày tổ chức sinh nhật cùng vợ là bệnh nhân COVID-19 trong khu cách ly. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với ông C. cùng 2 người con và người cháu. Trước đó, mẫu xét nghiệm của ông C. và các thành viên khác trong gia đình đều cho kết quả âm tính.

    Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Đông Hà, ông C. từng đem đồ ăn qua cho vợ và bị các bác sĩ nhắc nhở. Trung tâm cũng đã nhiều lần yêu cầu vợ ông C. là BN904 thực hiện theo nội quy, quy chế ở phòng cách ly, đặc biệt là tuyệt đối không được ra ngoài, không được mở cửa, trừ khi có nhân viên y tế tiếp cận. Tuy nhiên sự việc đáng tiếc trên vẫn xảy ra.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 21/8 không ghi nhận thêm ca nhiễm mới; Rút ca 994 ra khỏi danh sách bệnh nhân là cuộc tập dượt bất đắc dĩ - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:30:00 21-08-2020

    Cả nước có 21 bệnh nhân COVID-19 biểu hiện lâm sàng nặng

    Sáng 21/8, báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19 cho biết, cả nước có 21 bệnh nhân COVID-19 biểu hiện lâm sàng nặng. Trong đó 2 ca phải can thiệp ECMO và 5 người phải thở máy xâm nhập.

    Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, hiện có khoảng 18 bệnh nhân tiên lượng nặng, nguy kịch (14 người trong tình trạng rất nặng và 4 người đe dọa tử vong).

    "Các bệnh nhân chủ yếu thuộc nhóm bệnh nhân có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng. Chúng tôi đang huy động mọi nhân lực, vật lực, tất cả các chuyên gia, bác sĩ giỏi đều dốc sức điều trị cho các bệnh nhân này", báo VTC News ghi lời ông Khuê.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/18-benh-nhan-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:21:00 21-08-2020

    Nhậu qua vách ngăn giữa mùa Covid-19

    Trước nguy cơ phải đóng cửa nếu không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, nhiều quán bia đã bắt đầu dựng tấm chắn, vách ngăn và giãn cách chỗ ngồi đúng quy định.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 21/8 không ghi nhận thêm ca nhiễm mới; Rút ca 994 ra khỏi danh sách bệnh nhân là cuộc tập dượt khủng khiếp - Ảnh 1.

    Vách ngăn được thiết kế 2 tầng với lớp chắn phía trên làm bằng mica và khoảng không bên dưới để khách hàng dễ dàng cụng ly với nhau.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 21/8 không ghi nhận thêm ca nhiễm mới; Rút ca 994 ra khỏi danh sách bệnh nhân là cuộc tập dượt khủng khiếp - Ảnh 2.

    Những vách ngăn để hạn chế tiếp xúc với người ngồi đối diện đã được dựng lên tại quán bia trên phố Huỳnh Thúc Kháng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:10:00 21-08-2020

    Rút ca 994 ra khỏi danh sách bệnh nhân: Cuộc 'tập dượt' bất đắc dĩ

    Hôm qua 20-8, có người nói việc bệnh nhân 994 được rút ra khỏi danh sách bệnh nhân COVID-19 ngày 20-8 chỉ vỏn vẹn sau 12 giờ công bố ca bệnh mới là cuộc "tập dượt", để các bệnh viện cảnh giác hơn với dịch.

    Đây không phải lần đầu tiên có ca bệnh dương tính giả như ca bệnh này, trước đây từng có 2 người từ Lào về có xét nghiệm dương tính tại Huế, nhưng xét nghiệm lại tại Nha Trang là âm tính. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng cho biết một viện đầu ngành cũng từng có 3 kết quả xét nghiệm dương tính giả, sau đó phải làm lại mới cho kết quả chính xác.

    Theo một chuyên gia, hiện tượng xét nghiệm cho kết quả dương tính giả này có thể do tình trạng cảm nhiễm (ảnh hưởng qua lại) trong môi trường phòng xét nghiệm kín, xét nghiệm khuếch đại chuỗi gen có độ nhạy cao. Chuyên gia này cũng cho rằng phương pháp xét nghiệm nào cũng có tỉ lệ dương tính giả nhất định.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 21/8 không ghi nhận thêm ca nhiễm mới; Rút ca 994 ra khỏi danh sách bệnh nhân là cuộc tập dượt bất đắc dĩ - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://tuoitre.vn/rut-ca-994-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:27:00 21-08-2020

    “An tâm” về năng lực chống dịch của Quảng Nam

    Thứ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực phòng chống dịch của Bộ Y tế tại Đà Nẵng tại buổi làm việc của đoàn với Sở Y tế Quảng Nam về công tác chống dịch trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ghi nhận và biểu dương tinh thần, kết quả của ngành Y tế Quảng Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. Đặc biệt, ông đánh giá cao năng lực xét nghiệm Quảng Nam đã tăng gấp 10 lần so với trước đây; tổ giám sát COVID-19 cộng đồng đứng cao nhất cả nước.

    Theo đó,  thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế trong lần làm việc trước, tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng thành lập 5.400 tổ giám sát COVID-19 cộng đồng. Hoạt động của tổ này phát huy hiệu quả góp phần vào việc truy vết và khoanh vùng dập dịch nhanh.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 21/8 không ghi nhận thêm ca nhiễm mới; 100.569 người trên cả nước đang cách ly phòng dịch - Ảnh 1.

    Bài viết đươc dâẫn nguồn từ 

    https://suckhoedoisong.vn/an-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:06:00 21-08-2020

    Sáng 21/8, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, đã có 114 bệnh nhân âm tính từ 1-3 lần

    Bản tin 6h ngày 21/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới nào được ghi nhận. Trong số các ca bệnh đang điều trị, hiện có 114 bệnh nhân âm tính từ 1-3 lần với virus gây COVID-19

    1. Số ca mắc ở Việt Nam: 1006

    - Tính đến 6h ngày 21/8: Việt Nam có tổng cộng 666 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 525 ca.

    - Tính từ 18h ngày 20/8 đến 6h ngày 21/8: 0 ghi nhận ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 100.569, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.818

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 31.333

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 67.418

    Dịch Covid-19 ngày 21/8: - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    3. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này có 542 bệnh nhân/1007 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

    Tính đến sáng ngày 21/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 44 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 39 ca, số ca âm tính lần 31 là 28 ca.

    - Số ca tử vong: 25 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ