Cập

Diễn biến dịch ngày 2/5: Thông tin mới về sức khoẻ 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng nhất

Bản tin lúc 18h00 ngày 2/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã tròn 16 ngày, Việt Nam không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Đến thời điểm này trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có 21 ca có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với virus SARS-CoV-2

  diễn biến
  • 13:08:00 02-05-2020

    Hà Nội: Số lao động nghèo để hỗ trợ tăng cao, khó xác minh thu nhập

    Chiều 2/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Hà Nội Nguyễn Hồng Dân cho biết việc chi trả tiền hỗ trợ cho 3 đối tượng (Người có công; Hộ nghèo và cận nghèo; Bảo trợ xã hội) trên địa bàn Hà Nội cơ bản đã hoàn tất.

    Tuy nhiên, theo ông Dân, vấn đề khó khăn nhất hiện nay chính là việc rà soát, thống kê lên danh sách đối tượng lao động tự do mất việc làm, gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh Covid-19.

    Cũng theo vị Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH, số liệu thống kê sơ bộ lao động gặp khó khăn tới nay đã tăng cao so với rà soát ban đầu. "Dự kiến trong tuần tới UBND TP. Hà Nội sẽ ban ban hành quyết định cấp kinh phí chi trả cho các đối tượng lao động gặp khó khăn trên địa bàn. Cùng với đó Sở LĐTB&XH cũng sẽ ban hành văn bản hướng dẫn việc chi trả", ông Dân cho biết.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:39:00 02-05-2020

    Chiều 2/5, tròn 16 ngày không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, 21 ca đã âm tính từ 1 lần trở lên

    Bản tin lúc 18h00 ngày 2/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã tròn 16 ngày, Việt Nam không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Đến thời điểm này trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có 21 ca có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với virus SARS-CoV-2

    Số ca mắc:

    - Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 2/5 đã tròn 16 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

    - Tính đến 18h ngày 2/5: Việt Nam có tổng cộng 130 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    - Tính từ 6h đến 18h ngày 2/5: 0 ca mắc mới.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 30.517, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 244

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.540

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 24.733

    Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 219 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện.

    51 bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại hiện đang được điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 8 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó riêng tại bệnh viện tuyến trung ương điều trị, theo dõi sức khoẻ cho 40 bệnh nhân; bệnh viện tuyến tỉnh điều trị, theo dõi cách ly 10 bệnh nhân và tuyến huyện là 01 bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân có sức khoẻ ổn định;

    Tính đến chiều ngày 2/5, trong số các bệnh nhân đang điều trị, theo dõi sức khoẻ, hiện đã có 12 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 9 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2

    Về tình trạng sức khoẻ của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng (số 19,91,161), Tiểu ban Điều trị cho biết, trong đó bệnh nhân số 19 và 161 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh hiện đều không sốt, đang tập cai thở máy, tập phục hồi chức năng. Riêng bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh dù tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên tiên lượng về trường hợp này còn rất nặng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:57:00 02-05-2020

    Sân bay Vân Đồn đã đón gần 5.600 người trở về từ “điểm nóng” Covid-19

    Trong thời gian cao điểm dịch Covid-19, sân bay Vân Đồn cùng với sân bay Cần Thơ, Phù Cát là các sân bay được giao đón các chuyến bay từ vùng dịch.

    Cụ thể, tính từ đầu tháng 2 đến nay, sân bay Vân Đồn đã đón tổng cộng 36 chuyến bay với gần 5.600 hành khách, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

    Để thực hiện tốt nhất trọng trách này, sân bay Vân Đồn đặt nhiệm vụ vệ sinh phòng dịch, đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên và hành khách lên hàng đầu. Theo đó, sân bay đã xây dựng quy trình đón tiếp hành khách bên ngoài nhà ga, tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên và các hành khách khác.

    Nhân viên sân bay được đào tạo, hướng dẫn chi tiết, đầy đủ về quy cách phòng chống dịch bệnh, mặc trang phục bảo hộ khi đón khách; phun xịt khử trùng toàn bộ luồng tuyến di chuyển của hành khách sau mỗi chuyến bay.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:10:00 02-05-2020

    Ảnh hưởng dịch Covid-19, du lịch Tràng An vắng hoe dù nghỉ lễ dài ngày

    Dư âm của đại dịch Covid-19 khiến Tràng An (Ninh Bình) hoàn toàn không còn cảnh chen chúc như mọi năm, lượng khách sụt giảm 70-80% so với mọi năm.

    Mặc dù được UBND tỉnh Ninh Bình quyết định mở cửa các khu du lịch, và cho phép đón khách từ 28/4. Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) đã được mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian cùng cả nước chung tay phòng chống COVID-19. Tuy nhiên, dù vào dịp nghỉ lễ dài, lượng khách vẫn thưa thớt, giảm mạnh so với thời gian trước, lượng khách về đây không đáng kể do còn e ngại lây nhiễm dịch bệnh.

    Diễn biến dịch ngày 2/5: Thông tin mới về sức khoẻ 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng nhất - Ảnh 1.

    Du khách đến tham quan di tích Tràng An (Ninh Bình) thưa thớt hơn so với mọi năm, những người lái đò tại đây hầu hết ngồi chơi hay lau chùi dọn dẹp thuyền "giết thời gian".

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:02:00 02-05-2020

    Thông tin mới về 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng nhất

    Theo Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, sáng 2/5, "bệnh nhân 161" đã xét nghiệm âm tính nCoV lần thứ nhất.

    "Bệnh nhân 161", 88 tuổi, quê Hưng Yên, được chuyển tới bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị Covid-19 trong tình trạng chảy máu não thất do bệnh lý nền, tổn thương phổi trái. Hiện huyết áp của bà đã trở lại bình thường, không còn sốt và phổi tiến triển tốt. Bà tập cai thở máy và phục hồi chức năng.

    Tiểu ban điều trị cho biết sẽ thực hiện nuôi cấy virus từ mẫu bệnh phẩm của bà. Nếu kết quả âm tính lần nữa, bà sẽ được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị phục hồi tai biến mạch máu não.

    "Bệnh nhân 20", 64 tuổi, tiếp tục tập cai thở máy và phục hồi chức năng. Hiện, bà đã hết sốt, có thể giao tiếp được, ăn qua ống thông dạ dày. "Bệnh nhân 20" đã điều trị Covid-19 gần hai tháng tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

    "Bệnh nhân 91", phi công người Anh, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Bệnh nhân đã hết sốt, không tràn dịch màng phổi, tiếp tục thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO (oxy hóa qua màng ngoài cơ thể). Chiều 1/5, bệnh nhân xét nghiệm âm tính nCoV song tiên lượng vẫn rất nặng.

    Việt Nam đã 16 ngày không có ca nhiễm cộng đồng, tính tới sáng 2/5, 14 ca tái dương tính. 217 người khỏi bệnh. 53 người tiếp tục điều trị Covid-19

    Thông tin được dẫn từ nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/thon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:28:00 02-05-2020

    TP HCM: 69 người tổ bay quốc tế đợi kết quả xét nghiệm Covid-19

    Trưa 2-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho hay tính đến thời điểm này, tổng số người mắc Covid-19 tại TP là 54 trường hợp. 25 ngày qua, TP không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới. Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 397, đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

    Trong 53 người xuất viện thì 6 trường hợp tái dương tính Covid-19, trong đó 5 người liên quan đến ổ dịch Buddha bar (gồm BN124, BN151, BN207, BN224 và BN235). Quán Buddha bar được xem là một trong những ổ dịch lớn và nguy hiểm nhất cả nước với tổng số 19 người lây nhiễm, 4.481 người tiếp xúc gần được lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 15-4, ổ dịch này đã hết thời gian theo dõi.

    Trong việc giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP, trung tâm đã lấy mẫu xét nghiệm 241 người, 172 có kết quả âm tính, còn lại đang đợi kết quả. Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 77, còn đang được cách ly tại nhà-lưu trú là 176 người.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:13:00 02-05-2020

    Hà Nội: Nam công nhân sốt cao nhiều ngày ở Kiêu Kỵ không mắc COVID-19

    Chiều 2/5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trường hợp nam công nhân sốt cao ở Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) đã âm tính với SARS-CoV-2.

    Trước đó, một nam công nhân trọ ở xã Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) sốt cao nhiều ngày kèm biểu hiện tức ngực được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Xã cũng thực hiện các biện pháp cách ly 120 hộ xung quanh khu vực nam công nhân này sinh sống.

    Đầu giờ chiều 2/5, ông Đinh Văn Giảng, Chủ tịch UBND xã Kiêu Kỵ cho biết, khi có trường hợp sốt cao, test nhanh nghi mắc COVID-19, xã đã thực hiện các biện pháp cần thiết, đưa đi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư để tiến hành xét nghiệm. "Cơ quan chức năng vừa thông báo người này âm tính với SARS-CoV-2", ông Giảng nói. Theo ông Giảng, chiều nay, xã sẽ chờ chỉ đạo từ quận để tiến hành gỡ bỏ cách ly được thiết lập trong buổi sáng.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:10:00 02-05-2020

    Một trường hợp sốt, gần 600 người phải cách ly

    Sáng 2/5, trao đổi với Zing, ông Lý Duy Thanh, Phó chủ tịch huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết huyện đang phong tỏa khoảng 120 hộ gia đình tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

    "Khu vực bị phong tỏa trên có một người sốt cao nhiều ngày, tức ngực, là công nhân. Chúng tôi đã chuyển người này về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm Covid-19", ông Thanh nói.

    Lãnh đạo huyện thông tin đến nay đã tổ chức phong tỏa, cách ly khoảng 600 người sống xung quanh nơi ở của trường hợp trên."Trước hết, chúng tôi cho phong tỏa. Khi có kết quả xét nghiệm sẽ có phương án triển khai cho phù hợp", Phó chủ tịch huyện Gia Lâm nói.

    Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội cho biết chiều hôm nay (2/5) sẽ có kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với trường hợp trên.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/mot-truong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:15:00 02-05-2020

    Thêm cây ATM gạo hỗ trợ người dân ở Ninh Thuận

    Sáng ngày 2-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh Đoàn và Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp khai trương cây ATM gạo tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận .

    Ngay từ sáng, nhiều người dân địa phương đã tới xếp hàng đúng quy định giãn cách xã hội, xịt cồn kháng khuẩn lên tay và tới cây ATM nhận 2,5 kg gạo và 1 chai nước tương.

    Ban tổ chức còn sắp xếp một bàn riêng để phát gạo đã bỏ vào bao sẵn cho những người khuyết tật và già yếu.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 2/5 tiếp tục không có ca mắc mới, 30.517 người đang cách ly theo dõi sức khoẻ - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Plo.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:41:00 02-05-2020

    TPHCM: Bỏ phong tỏa chung cư có ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2

    Ngày 2/5, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) Nguyễn Thị Thu Hường cho biết, từ tối qua, quận này đã chính thức thôi phong tỏa tại chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu.

    Hiện nay, chỉ còn 11 hộ dân tại Block B2 với 32 người dân cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 2/5 tiếp tục không có ca mắc mới, 30.517 người đang cách ly theo dõi sức khoẻ - Ảnh 1.

    "Các lực lượng ở phường Đa Kao và quận 1 tích cực chống dịch và vận động chăm lo thức ăn cho 32 người dân ở đây", bà Hường thông tin.

    Cũng theo lãnh đạo UBND quận 1, Viện Pauster hôm qua đã công nhận kết quả dương tính đối với bệnh nhân 92. Trong khi đó, 92 người dân tại chung cư đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Dantri.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:38:00 02-05-2020

    TPHCM xét nghiệm suốt 30 ngày đối với người mắc Covid-19 xuất viện

    Trước tình hình có nhiều trường hợp mắc Covid-19 dương tính trở lại sau xuất viện, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo thực hiện giám sát ngoại trú hàng ngày các trường hợp đã xuất viện thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày cho đến ngày thứ 30 sau xuất viện.

    Hiện TPHCM có 47 trường hợp ra viện được cách ly y tế tại nhà để quản lý, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần sau xuất viện trở về. Theo Sở Y tế, trong số này có 9 trường hợp đến nay đã xuất viện trên 30 ngày sẽ được lấy mẫu giám sát lại lần nữa.

    Cùng với đó, ngành Y tế TPHCM cũng nhắc nhở và tiếp tục yêu cầu các bệnh nhân phải tuân thủ tuyệt đối các quy định cách ly tại nhà trong 14 ngày. Luôn luôn mang khẩu trang, ở trong phòng, không tiếp xúc với người khác. Những trường hợp không tuân thủ được quy định hoặc không thể thực hiện quy định do điều kiện sinh hoạt,… buộc phải đưa đi cách ly tập trung.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 2/5 tiếp tục không có ca mắc mới, 30.517 người đang cách ly theo dõi sức khoẻ - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ VOV.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:44:00 02-05-2020

    Được giải tỏa cách ly, quán Buddha có hoạt động trở lại?

    Theo UBND quận 2, TP.HCM, quán Buddha chỉ được buôn bán trở lại khi có thông báo chung từ UBND TP HCM về ngành nghề kinh doanh quán ăn; tiếp tục thực hiện quy định tránh tụ tập đông người, thực hiện giãn cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp, khách đến quán phải đeo khẩu trang, quán phải trang bị nước sát khuẩn, bồn rửa tay theo quy định.

    Do quán từng xảy ra dịch bệnh nên phải tiến hành vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên, tối thiểu mỗi ngày 2 lần trước khi hoạt động trở lại và sau khi đi vào kinh doanh. Chủ quán cần khắc phục các sai phạm về tên bảng hiệu, kinh doanh đúng ngành nghề hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh, tháo dỡ tượng Phật và các yếu tố trái với thuần phong mỹ tục, tôn giáo.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 2/5 tiếp tục không có ca mắc mới, 30.517 người đang cách ly theo dõi sức khoẻ - Ảnh 1.

    Sau khi trở thành "ổ dịch", quán Buhhda đã đóng cửa

    Bài viết được dẫn nguồn từ Nld.com.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:34:00 02-05-2020

    Chợ hải sản Cần Giờ "không lối thoát", lực lượng chức năng phải lập chốt kiểm dịch để đo thân nhiệt cho người dân

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 2/5 tiếp tục không có ca mắc mới, 30.517 người đang cách ly theo dõi sức khoẻ - Ảnh 1.

    Ngày 1/5, hàng nghìn người dân từ nhiều nơi đổ về huyện Cần Giờ (TP.HCM) để vui chơi dịp nghỉ lễ 30/3 - 1/5. Lượng khách quá đông đúc khiến chính quyền địa phương phải lập chốt kiểm dịch Covid-19, đo thân nhiệt cho du khách

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 2/5 tiếp tục không có ca mắc mới, 30.517 người đang cách ly theo dõi sức khoẻ - Ảnh 2.

    Các gian hàng chật kín người tới mua, không khí sôi động bắt đầu từ sáng sớm.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 2/5 tiếp tục không có ca mắc mới, 30.517 người đang cách ly theo dõi sức khoẻ - Ảnh 3.

    Hàng nghìn người chen chúc nhau đi mua hải sản trong chợ, lối đi không còn một chố trống khiến người dân phải nhích từng chút.

    Xem toàn bộ chùm ảnh tại nguồn Toquoc.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:35:00 01-05-2020

    Cần làm gì để khắc phục những tổn thất sức khoẻ do COVID-19 gây ra?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:19:00 01-05-2020

    415,7 triệu khẩu trang Việt Nam xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm đã đến những quốc gia và khu vực nào?

    Theo báo cáo được công bố, trong tháng 4 (số liệu mới được thống kê tới ngày 19/4), tổng lượng khẩu trang mà các doanh nghiệp đã xuất khẩu là 88,19 triệu chiếc, trị giá 34 triệu USD. Trong đó, theo khai báo hải quan thì chủ yếu là khẩu trang vải, vải chống bụi mịn, khẩu trang vải 100% cotton, khẩu trang 2 lớp vải cotton.

    Về loại hình khẩu trang thì khoảng 36,88 triệu chiếc là sản xuất theo kiểu gia công; còn xuất kinh doanh, xuất khẩu không nhằm mục đích thương mại (biếu, tặng) là khoảng 51,30 triệu chiếc.

    Các hồ sơ khai báo cho biết, khẩu trang của các doanh nghiệp Việt Nam đang được xuất đi một số thị trường lớn như Nhật Bản 32,7 triệu chiếc; Hàn Quốc 17,1 triệu chiếc; Đức 11,1 triệu chiếc; Mỹ 10,4 triệu chiếc; Hong Kong (Trung Quốc) 4,1 triệu chiếc; Singapore 1,8 triệu chiếc; Ba Lan 1,5 triệu chiếc; Australia 1,5 triệu chiếc; Trung Quốc 1,5 triệu chiếc; Lào 1,2 triệu chiếc; Nam Phi 1,1 triệu chiếc...

    Nếu tính luỹ tiến từ ngày 1/1 đến nay thì tổng lượng khẩu trang xuất khẩu của Việt Nam là 415,7 triệu chiếc, trị giá 63,19 triệu USD.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 2/5 tiếp tục không có ca mắc mới, 30.517 người đang cách ly theo dõi sức khoẻ - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn ICTVietnam

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:13:00 01-05-2020

    Tình trạng sức khoẻ của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng (BN19, 91, 161)

    - BN19: hiện huyết áp ổn định, tri giác tốt, giao tiếp được, không phù, đi tiểu nhiều. Ăn qua ống thông dạ dày, không trào ngược, không có tình trạng xuất huyết. Trong số các bệnh nhân nặng, bệnh nhân này hiện đang có số ngày điều trị lâu nhất gần 2 tháng.

    - BN161: Tim mạch bình thường, huyết áp bình thường. Qua hội chẩn chuyên môn, các thành viên hội đồng nhấn mạnh nếu cấy virus cho kết quả âm tính thì có thê chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị phục hồi tai biến mạch máu não. Cập nhật đến chiều ngày 1/5, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 161 đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

    - BN91: đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, tiếp tục thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO, không tràn dịch màng phổi. Cập nhật đến chiều ngày 1/5, bệnh nhân này hiện đã tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên tiên lượng về trường hợp này còn rất nặng.

    Diễn biến dịch Covid-19: Sáng 2/5 tiếp tục không có ca mắc mới, 30.517 người đang cách ly theo dõi sức khoẻ - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:05:00 01-05-2020

    Sáng 2/5, không có ca mắc mới COVID-19

    Bản tin lúc 6h00 ngày 2/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19 nào. Số ca mắc hiện tại vẫn là 270. 

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 30.517, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 244 người

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.540 người

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 24.733 người

    Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 219 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện.

    51 bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại hiện đang được điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 9 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó riêng tại bệnh viện tuyến trung ương điều trị, theo dõi sức khoẻ cho 40 bệnh nhân; bệnh viện tuyến tỉnh điều trị, theo dõi cách ly 10 bệnh nhân và tuyến huyện là 01 bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân có sức khoẻ ổn định;

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ