Cập

Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Thêm 21 ca mắc mới, Việt Nam có 810 bệnh nhân

Bản tin 18h ngày 8/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 21 ca mắc mới COVID-19, trong đó 20 ca liên quan đến Đà Nẵng, 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Đến nay Việt Nam có 810 bệnh nhân.

  diễn biến
  • 15:16:00 08-08-2020

    Kết quả xét nghiệm của y bác sĩ, tổ bay đón công dân Việt từ Guinea Xích Đạo

    Chuyến bay đón 219 công dân Việt từ Guinea Xích Đạo hạ cánh sân bay Nội Bài chiều 29/7.  Sau nhập cảnh, toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn, nhân viên y tế được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

    Đến nay, trong nhóm công dân chỉ ghi nhận 21 người mắc Covid-19 dù thống kế ban đầu lên tới 120 ca.

    Chiều 8/8, bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó Trưởng Khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Trưởng đoàn y tế của chuyến bay cho biết, tất cả thành viên tổ y tế, phi hành đoàn đều đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính SARS-CoV-2.

    "20 anh em đang cách ly không ai có triệu chứng lâm sàng, lại xét nghiệm âm tính nên tâm lý mọi người rất thoải mái. Trước khi hết hạn cách ly, chúng tôi sẽ xét nghiệm thêm lần cuối để đảm bảo an toàn", anh Hùng chia sẻ.

    Được biết, 4 nhân viên y tế gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 16 thành viên tổ bay vẫn đang được cách ly trên tầng 8 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Họ dự kiến sẽ hết hạn cách ly vào ngày 12/8.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Thêm 21 ca mắc mới, Việt Nam có 810 bệnh nhân - Ảnh 1.

    Bác sĩ Thân Mạnh Hùng ngày 29/7, thời điểm về tới khu cách ly

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:53:00 08-08-2020

    Nam y, bác sĩ TP Hải Phòng đồng loạt... cạo trọc trước khi vào tâm dịch Đà Nẵng

    Ngày 8/8, mạng xã hội chia sẻ một số hình ảnh nhóm nam bác sĩ TP Hải Phòng cạo trọc tóc trước khi vào hỗ trợ các bệnh viện tại Đà Nẵng.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, trưởng đoàn y bác sĩ TP Hải Phòng, xác nhận những bức ảnh trên được chụp tại Đà Nẵng trước lúc đoàn nhận nhiệm vụ.

    Theo bác sĩ Dũng, hầu hết các bác sĩ và điều dưỡng nam trong đoàn đều đã cạo trọc tóc, trong khi đó các y bác sĩ nữ thì chọn cách cắt gọn mái tóc dài.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Thêm 21 ca mắc mới, Việt Nam có 810 bệnh nhân - Ảnh 1.

    Các nam bác sĩ đoàn Hải Phòng "xuống tóc" trước khi vào tâm dịch - Ảnh: T.D

    Việc này được giải thích là giúp các y bác sĩ an toàn hơn, tránh bị lây nhiễm COVID-19 khi làm việc lâu dài cùng bệnh nhân. Riêng mình, bác sĩ Dũng bảo rằng còn phải tiếp khách nhiều nên phải giữ lại mái tóc "cho dễ coi".

    Trên Facebook, bạn Mạnh Nga bình luận: "Điều không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận để xuống tóc. Không sao cả vẫn đẹp, miễn là các y bác sĩ khỏe mạnh để bước vào tâm dịch một cách dũng mãnh nhất. Cả nước chờ đợi, đặt tất cả niềm tin vào các y bác sĩ đem lại bình yên cho cuộc sống, chúc các y bác sĩ thành công!".

    Trước tình cảm và sự quan tâm của cộng đồng mạng, bác sĩ Dũng bảo rằng đây chỉ là việc bình thường để phục vụ cho công việc, không có gì khó khăn với mọi người.

    Trong hôm nay (8-8), nhóm 21 y bác sĩ Hải Phòng trong đoàn đã đến bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để nhận nhiệm vụ hỗ trợ bệnh nhân. Hiện nơi này đang điều trị cho 156 bệnh nhân COVID-19, 20 bệnh nhân trong số này phải chạy thận nhân tạo.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Thêm 21 ca mắc mới, Việt Nam có 810 bệnh nhân - Ảnh 2.

    Vui vẻ cắt tóc trước khi nhận nhiệm vụ - Ảnh: T.D

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Thêm 21 ca mắc mới, Việt Nam có 810 bệnh nhân - Ảnh 3.

    Đoàn y bác sĩ Hải Phòng được tập huấn các biện pháp an toàn lần cuối trước khi nhận nhiệm vụ - Ảnh: T.D

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/nam-y-bac-s...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:18:00 08-08-2020

    1 gia đình ở Bắc Giang có 5 người nhiễm COVID-19

    Chiều 8-8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca nhiễm COVID-19 mới, trong số này có hai ca tại Bắc Giang là bệnh nhân số 793 và số 794.

    Đáng chú ý, đây là hai thành viên trong một gia đình trú tại xã Yên Định (Sơn Động, Bắc Giang) mà trước đó đã có ba ca nhiễm COVID-19.

    Tính tới nay, gia đình này ghi nhận tổng cộng năm ca nhiễm, gồm ông bà nội, cha và hai con (một cháu 2 tuổi, một cháu 7 tuổi). Thành viên còn lại là vợ đang được theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

    Về lịch trình, từ ngày 21-7 đến 24-7, bệnh nhân số 794 (cháu gái) cùng gia đình đi du lịch tại TP Đà Nẵng rồi trở về nhà.

    Riêng bệnh nhân 793 (ông nội) không đi du lịch. Tối 25-7, bệnh nhân vào khu nhà cũ tại thôn Tiên Lý, xã Yên Định ngủ, không tiếp xúc với ai.

    Sáng 26-7, bệnh nhân tiếp xúc với các thành viên trong gia đình là những người đi du lịch ở Đà Nẵng về.

    Sáng 27-7, bệnh nhân phun thuốc trừ sâu tại vườn nhà, sau đó vào nhà một người quen ở thôn Tiên Lý tắm nhờ, tại đây có tiếp xúc với một cháu nhỏ.

    Sáng 28-7, bệnh nhân đi lấy đồ người nhà gửi và mua nước mắm tại một cửa hàng tạp hóa trong thôn.

    Ngày 30-7, bệnh nhân tiếp xúc với một cháu bé ở thôn Tiên Lý. Chiều tối cùng ngày, bệnh nhân đến phòng làm việc của Hội Nông dân trên tầng 3 của trụ sở UBND xã Yên Định lấy sổ khám bệnh và về nhà, không tiếp xúc với ai.

    Ngày 4-8, cả gia đình bệnh nhân gồm sáu người được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly của tỉnh.

    Sáng 5-8, sau khi hai trong số sáu người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, cả gia đình được bố trí xe đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội).

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/dich-covid-19/1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:35:00 08-08-2020

    Thêm 21 ca mắc mới COVID-19, có 20 ca liên quan đến Đà Nẵng, Việt Nam có 810 bệnh nhân

    Bản tin 18h ngày 8/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 21 ca mắc mới COVID-19. 

    Trong số 21 ca, co 20 ca liên quan Đà Nẵng gồm Đà Nẵng: 15 ca, Quảng Nam 2 ca, BẮc Giang 2 ca, Khánh Hoà 1 ca và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội.

    CA BỆNH 790 (BN790) tại Hà Nội, bệnh nhân nam, 17 tuổi, địa chỉ tại Hưng Long, Bình Chánh, Bình Dương.

    Ngày 6/8 BN từ Mỹ về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN2, cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội, đươc CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm.

    Kết quả, bệnh nhân dương tính với  vi rút SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    CA BỆNH 791 (BN 791) tại Khánh Hoà: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, có địa chỉ tại Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà, là F1 BN751.Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hoà.

    CA BỆNH 792 và 796 (BN 792 và 796) tại Quảng Nam: 1 ca thăm người thân tại Khoa Nội thận- Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca là bệnh nhân khoa Thận – Nội tiêt, Bệnh viện Đà Nẵng.

    Hiện 2 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

    CA BỆNH 793 – 794 (BN793- 794) tại Bắc Giang: đều là ca F1, cùng nhóm gia đình đi du lịch Đà Nẵng 21-24/7. Hiện  các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    CA BỆNH 795 và CA BỆNH 797- 810 tại Đà Nẵng gồm 1 nhân viên y tế, 1 bệnh nhân và 13 ca là F1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:05:00 08-08-2020

    352 thí sinh của một trường học tại Quảng Ngãi phải dừng thi vì COVID-19

    Chiều 8-8, ông Đỗ Văn Phu, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Ngãi, cho biết toàn bộ 352 thí sinh là học sinh trường THPT Sơn Mỹ (TP Quảng Ngãi) phải dừng thi.

    Lý do, theo ông Phu, trường có một cô giáo là F1 từng uống cà phê với bệnh nhân 786, sau đó, cô tham gia ôn thi cho học sinh tại trường, đồng thời là giáo viên coi thi trong đợt thi thử tại trường.

    "Lúc đầu, chúng tôi xác định có 48 học sinh tại trường tiếp xúc với giáo viên trên và dự tính sẽ tổ chức cho các em này thi riêng, hoặc dừng thi đợt 1. Tuy nhiên, sau đó tìm hiểu kỹ thì cô giáo này đã tiếp xúc với một số giáo viên khác.

    Các học sinh sau khi tiếp xúc với cô giáo cũng tiếp xúc với nhiều bạn bè, nên chúng tôi quyết định dừng thi toàn bộ 352 thí sinh tại trường để bảo đảm an toàn công tác phòng chống dịch COVID-19", ông Phu nói.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới, 1 thí sinh F2 ở Hà Nội không được dự thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://tuoitre.vn/352-thi-sin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:34:00 08-08-2020

    Hà Nội: Người về từ Đà Nẵng từ 15/7 đến nay phải phối hợp lấy mẫu xét nghiệm PCR ngay

    Sáng 8/8, ngay sau cuộc làm việc của Bộ Y tế với Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 để tiếp tục triển khai công tác chống dịch trên địa bàn.

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ, người từ Đà Nẵng về Hà Nội nếu từ ngày 15/7 đến nay đã 3 tuần. TP xác định rõ yếu tố thời gian để lấy mẫu xét nghiệm rất quan trọng, nếu không thì có khả năng lây ra cộng đồng.

    Bên cạnh đó, Chủ tịch Hà Nội cũng đặc biệt đề nghị các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền để những người về từ Đà Nẵng từ 15/7 đến nay phải được lấy mẫu xét nghiệm. Còn đối với những người về từ ngày 1-15/7, được khuyến cáo lấy mẫu máu để xét nghiệm theo phương pháp theo đúng đề nghị của Bộ Y tế.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://kenh14.vn/ha-noi-nguoi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:40:00 08-08-2020

    Tình trạng 19 bệnh nhân nhiễm Covid-19 chuyển ra Huế điều trị giờ ra sao?

    Ngày 8-8, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết tại cơ sở 2 của bệnh viện này đóng ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đang tiếp nhận điều trị 19 bệnh nhân (BN) nhiễm Covid-19 được chuyển từ Đà Nẵng, Quảng Nam tới.

    Đến nay, trong số những ca bệnh này có 3 trường hợp phải dùng ECMO (tim, phổi nhân tạo), 6 trường hợp sử dụng máy thở, 4 người can thiệp lọc máu liên tục (CRRT), 9 người chạy thận nhân tạo theo chu kỳ (IRT). Trong số này hiện có 2 ca xét nghiệm Covid có 1 lần âm tính.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới, 1 thí sinh F2 ở Hà Nội không được dự thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 - Ảnh 1.

    Đặc biệt, 6 ca bệnh trong số này được tiên lượng rất nặng , gồm BN 456 Đ.T.T (56 tuổi); đặt ECMO ngày thứ 1; BN 436 tên Ng.V. M (66 tuổi), thở máy, dùng ECMO ngày thứ 8, nhiễm đa kháng; BN 430 là Tr.Th. Ng.V. (33 tuổi), thở máy, CRRT, ECMO ngày thứ 5; BN 438 Đ.N.T. (56 tuổi), thở máy; BN 431 Ng. K. (55 tuổi) phải sử dụng CRRT, thở máy; BN 418 Ng.V.N (61 tuổi) xét nghiệm PCR lần 2 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nhưng vẫn phải dùng CRRT, thở máy, các bác sĩ đề nghị khai khí quản. Chỉ số SOFA của các bệnh nhân này thấp nhất là 12, cao nhất 17.

    Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, 13 bệnh nhân còn lại hiện vẫn đang trong tầm kiểm soát của lực lượng y tế bệnh viện.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/ti...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:02:00 08-08-2020

    Thanh Hóa: Bị phạt 2 triệu đồng vì đang cách ly vẫn bỏ đi chơi

    Ngày 8.8, thông tin từ UBND xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Kim Xuân Độ (38 tuổi, quê ở thôn Vạn Thành, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

    Ông Độ  bị xử phạt vì hành vi không thực hiện việc cách ly y tế theo quy định. Số tiền bị xử phạt là 2 triệu đồng. Trong thời gian 5 ngày (từ 7.8 đến ngày 11.8), yêu cầu ông Độ phải nộp số tiền trên về ngân sách Nhà nước.

    Ông Phạm Quang Thuyên - Chủ tịch UBND xã Thăng Long cho biết, trường hợp ông Độ đi từ Đà Nẵng về địa phương, đã hướng dẫn khai báo y tế. Tuy nhiên, người này không chấp hành quy định cách ly tại gia đình, mà ra cộng đồng đi chơi.

    "Hiện ông Độ đang được yêu cầu cách ly tại nhà, giao cho tổ giám sát thực hiện việc giám sát" - ông Thuyên nói.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://laodong.vn/xa-hoi/than...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:54:00 08-08-2020

    Một thí sinh F2 ở Phúc Thọ, Hà Nội không được dự thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1

    Sáng 8/8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, đại diện UBND huyện Phúc Thọ cho biết, đến thời điểm này, huyện có 1 thí sinh F2 (con của lái xe F1), theo quy định sẽ không được tham dự kỳ thi lần này.

    Ngoài ra huyện có 7 học sinh ở cùng thôn Vĩnh Phúc (nơi có bệnh nhân F0), trong đó có 2 học sinh ở cùng tuyến đường cùng gia đình F0, tuy nhiên không tiếp xúc với ai, vẫn đang được giám sát chặt chẽ. Huyện đang xin ý kiến thành phố về việc dự thi của những trường hợp này.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới, 1 thí sinh F2 ở Hà Nội không được dự thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vtc.vn/mot-thi-sinh-f2...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:09:00 08-08-2020

    Hải Phòng: Thêm 50 F1 liên quan đến bệnh COVID-19 có kết quả âm tính

    Ngày 8.8, bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng thông tin, liên quan đến bệnh nhân 751 được phát hiện ở Hải Dương có nhiều ngày lưu trú ở Hải Phòng, hiện Hải Phòng đã có thêm kết quả 50 mẫu nhóm F1 và đều âm tính. Các mẫu này đều nằm trong nhóm nguy cơ cao nên ưu tiên ra kết quả trước. Số còn lại cũng đã được lấy mẫu, đang cho làm xét nghiệm và tiếp tục rà soát tiếp.

    Trong số 50 mẫu cho kết quả âm tính, 2 nhà hàng ở huyện Cát Hải có 22 trường hợp, huyện An Dương 13 trường hợp, quận Ngô Quyền 12 người, quận Hồng Bàng có 2 trường hợp đi cùng tàu hỏa với bệnh nhân 751, quận Hải An có 1 trường hợp làm ở khách sạn Zen. Trước đó, ngày 7.8, 35 mẫu ở Khách sạn Zen (đường Mạc Quyết, quận Dương Kinh) nơi bệnh nhân lưu trú cũng cho kết quả âm tính.

    Như vậy, tính đến 10h30 ngày 8.8, Sở Y tế Hải Phòng đã lấy và làm xét nghiệm cho 85 F1 của ca bệnh 751, kết quả đều âm tính.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới, hơn 160.000 người đang cách ly - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://laodong.vn/xa-hoi/hai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:29:00 08-08-2020

    Quảng Ngãi: Cách ly 2 giáo viên, 48 học sinh thi riêng vì 2 bệnh nhân mắc Covid-19

    Với 2 ca bệnh 786 và 787 công bố sáng nay, bước đầu ngành y tế đã điều tra, truy vết và xác định được 17 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 786, hơn 30 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 787. Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân này đều đã được đưa đi cách ly tập trung.

    Hiện UBND huyện Tư Nghĩa đã ra quyết định phong tỏa 2 khu dân cư, thuộc tổ dân phố Sông Vệ, Thị trấn Sông Vệ, với khoảng 80 hộ dân, 320 nhân khẩu do liên quan đến ca mắc bệnh nhân 787.

    Ngoài ra, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi thông báo đã tạm dừng công tác coi thi đối với 2 giáo viên là trường hợp F1 từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 786, tổ chức cách ly tập trung đối với các giáo viên này. Đồng thời, sẽ tổ chức phòng thi riêng cùng lúc với kỳ thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia đối với 48 học sinh trường THPT Sơn Mỹ là F2 của bệnh nhân 786.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/qua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:23:00 08-08-2020

    Bộ Y tế rút nhóm chuyên gia từ Đà Nẵng về hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm PCR cho hơn 70.000 mẫu

    Trên cơ sở kiến nghị của Hà Nội Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế hoàn toàn ủng hộ TP xét nghiệm thật nhanh theo phương pháp PCR, đồng thời giao cho 4 đơn vị chính sẽ tiến hành xét nghiệm cho trên 70.000 mẫu cho Hà Nội. Trong đó, BV Bạch Mai xét nghiệm 40.000 mẫu, BV Nhi Trung ương 10.000 mẫu; BV Nhiệt đới Trung ương 10.000 mẫu và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 10.000 mẫu.

    "Ngay chiều nay, các đồng chí gửi mẫu về các cơ quan này. Kế hoạch này là Bộ hỗ trợ cho Hà Nội", ông Long cho biết và nêu tốc độ xét nghiệm sẽ rất nhanh, về việc điều phối mẫu đề nghị TP giao Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ.

    Bộ Y tế đảm bảo đủ sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19 của Hà Nội, đồng thời rút nhóm chuyên gia về xét nghiệm của Bộ Y tế từ Đà Nẵng về hỗ trợ Hà Nội.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://toquoc.vn/bo-y-te-rut-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:20:00 08-08-2020

    Hải Phòng: 90 mẫu xét nghiệm liên quan đến BN751 ở Hải Dương đều âm tính

    Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, 90 mẫu xét nghiệm của các trường hợp ở Hải Phòng tiếp xúc gần ca dương tính với Covid-19 ở Hải Dương đã có kết quả âm tính.

    Đây là các trường hợp đã được xác định tiếp xúc gần với BN751 trên tàu hỏa từ Hà Nội tới Hải Phòng chuyến 9h20, toa số 11; tại khách sạn trên đường Mạc Quyết (quận Dương Kinh); tại 2 nhà hàng thuộc huyện Cát Hải… Ngành Y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát các trường hợp liên quan, khoanh vùng cách ly và tiến hành xét nghiệm.

    Trước đó, trong đêm 6/8, sau khi nhận được thông tin của Sở Y tế tỉnh Hải Dương về trường hợp BN751 có lịch trình đi lại liên quan đến Hải Phòng, Sở Y tế thành phố đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: Phun khử khuẩn các địa điểm có liên quan, rà soát các trường hợp tiếp xúc gần, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm…

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://danviet.vn/hai-phong-9...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:54:00 08-08-2020

    Chống dịch Covid-19 ở Hà Nội: "Phải giữ bằng được cho Thủ đô"

    Sáng 8/8, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và lãnh đạo Bộ Y tế làm việc với thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống Covid-19 thành phố Hà Nội.

    Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Hà Nội cần chuẩn bị cơ sở vật chất, tiến hành xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ khác, là các bệnh nhân, nhân viên y tế có tiếp xúc với nguy cơ lây nhiễm. "Việc này thành phố cần chủ động làm", ông Long nói thêm.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới, hơn 160.000 người đang cách ly - Ảnh 1.

    Ông Long thống nhất việc T.Ư tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân của Hà Nội. Nếu có tăng thêm thì cần có kịch bản tiếp theo. "Quan điểm của Bộ Y tế là phải giữ bằng được cho Thủ đô bởi Thủ đô mà lây nhiễm thì cũng tác động đến các cơ quan Trung ương và Bộ Y tế", ông Long nói, đồng thời cho biết, đã rút các chuyên gia kỳ cựu từ Đà Nẵng ra để tăng cường cho Hà Nội.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://danviet.vn/chong-dich-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:52:00 08-08-2020

    Lên phương án vận chuyển gần 1.700 du khách “mắc kẹt” rời Đà Nẵng

    Theo đó, Cục Hàng không chỉ đạo các hãng hàng không lên phương án vận chuyển các khách du lịch đang ở lại TP. Đà Nẵng về Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế.

    Các đơn vị này cũng cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của TP. Đà Nẵng, TP. Hà Nội và TPHCM trong việc đón, trả khách tại các Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Nội Bài và Tân Sơn Nhất; đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

    Bộ GTVT đề nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tại các cảng hàng không xem xét hỗ trợ, miễn giảm các loại giá dịch vụ hàng không đối với các chuyến bay chở các khách du lịch đang ở lại thành phố Đà Nẵng về địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

    Được biết, hiện có 1.695 du khách còn đang “mắc kẹt” tại Đà Nẵng, trong đó 961 khách trở về Hà Nội, 734 khách trở về TPHCM.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:30:00 08-08-2020

    Lập rào chắn trên bãi biển Sầm Sơn ngăn chặn dịch Covid-19

    Từ ngày 6.8, TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) thực hiện biện pháp phòng tỏa đối với khu dân cư phố Nam Bắc (P.Quảng Vinh), nơi phát hiện bệnh nhân Covid-19 thứ 748. Tiếp đó, nhiều biện pháp mạnh cũng được chính quyền, người dân ở thành phố biển này thực hiện.

    Ngày 8.8, lệnh phong tỏa khu phố Nam Bắc vẫn đang được thực hiện nghiêm ngặt. Có 4 chốt kiểm soát quanh các lối vào khu phố Nam Bắc, nơi bệnh nhân 748 sinh sống.

    Không những phong tỏa trong khu dân cư, chính quyền TP.Sầm Sơn còn lập hàng rào kiểm soát người ra vào thành phố ngay trên bãi biển.

    Trên địa phận P.Quảng Vinh và xã Quảng Hùng (TP.Sầm Sơn), 2 rào chắn được lực lượng dân quân tự vệ và công an viên thiết lập theo chỉ đạo của cấp trên.

    Hàng rào dựng bằng dây thừng kéo dài từ mép rừng phòng hộ ra mép nước biển. Các biển báo "khu vực kiểm soát dịch bệnh Covid-19" cũng được trưng ra giữa bãi biển.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:06:00 08-08-2020

    TP HCM: 817 người tiếp xúc 8 ca Covid-19 và 32.844 người từ Đà Nẵng đã âm tính

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), hoạt động giám sát người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 1 đến 28-7 và đang sinh sống tại TP HCM vẫn đang được đẩy mạnh. Tính đến 7 giờ sáng nay (8-8), 45.312 trường hợp đã khai báo y tế; 36.182 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 32.844 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính (là các bệnh nhân Covid-19 đã được công bố), các mẫu còn lại đang đợi kết quả. Toàn bộ xét nghiệm ở TP HCM được thực hiện theo phương pháp RT-PCR.

    HCDC và y tế địa phương sẽ đẩy mạnh việc lấy mẫu toàn bộ số người còn lại, tổ chức xét nghiệm và dự kiến có kết quả chậm nhất là ngày 11-8.

    Số tiếp xúc của 8 trường hợp nhiễm mới đã được lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố là 848, trong đó 243 người phải cách ly tập trung, 605 người cách ly tại nhà. Tính đến tối qua 7-8 đã có 817 người có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ còn 31 người đang chờ kết quả.

    Hiện toàn TP HCM có 1.488 người đang cách ly tập trung, số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 7.490 người.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:01:00 08-08-2020

    Giám đốc công ty thực phẩm nhiễm Covid-19 ở Hà Nội đã đi đâu, làm gì?

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có báo cáo về lịch trình của bệnh nhân 785 (nam, 42 tuổi ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) mới được Bộ Y tế công bố sáng nay, 8/8.

    Đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 5 của Hà Nội liên quan đến Đà Nẵng. Bệnh nhân này là Giám đốc một công ty thực phẩm tại KCN Thăng Long 2, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.

    Ngày 3/8, bệnh nhân có biểu hiện ho, đờm, tức ngực. Đến ngày 6/8, bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 7/8 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới, hơn 160.000 người đang cách ly - Ảnh 1.

    Trước đó, từ ngày 16-20/7, bệnh nhân cùng người thân trong gia đình đi du lịch tại Đà Nẵng. Đoàn gồm 10 người, trong đó gia đình bệnh nhân có 4 người; gia đình anh vợ bệnh nhân có 4 người và 2 cháu của bệnh nhân. Tất cả đều sống trong cùng tòa chung cư.

    Tại Đà Nẵng, gia đình bệnh nhân đi chơi Bà Nà Hill vào ngày 17/7; ngày 18/7 đến chùa Linh Ứng, Đầm Dừa, Hội An.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:50:00 08-08-2020

    Quảng Nam kêu gọi tiếp sức, đoàn y bác sĩ Phú Thọ đã sẵn sàng "chia lửa"

    Sáng 8/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết, sáng nay, đáp lời kêu gọi hỗ trợ của tỉnh Quảng Nam tham gia chống dịch Covid-19, đoàn y bác sĩ tỉnh Phú Thọ lên đường vào Quảng Nam chung sức với đội ngũ y bác sĩ các bệnh viện tuyến đầu ở Quảng Nam.

    Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, đoàn y bác sĩ tỉnh Phú Thọ tham gia phòng, chống dịch tại tỉnh Quảng Nam gồm những y, bác sĩ trẻ, khoẻ và rất tâm huyết với nghề.

    Lực lượng các bác sĩ tham gia rất đa dạng về các chuyên khoa như: Nội khoa, ngoại khoa, hồi sức,... để phục vụ tốt nhất cho công tác phòng chống dịch.

    Được biết, chung tay với tỉnh Quảng Nam chống dịch Covid-19, tỉnh Phú Thọ có quyết định cử đoàn 38 bác sĩ, điều dưỡng "chia lửa" cùng Quảng Nam. Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã có phát lời kêu gọi bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện vào Quảng Nam tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://www.baogiaothong.vn/qu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:40:00 08-08-2020

    Gia đình thầy giáo ở Quảng Ngãi có 4 người nhiễm SARS-CoV-2

    Sáng 8/8, Bộ Y tế công bố thêm 5 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 789. Một trong số này là ông P.H.T. (45 tuổi, trú tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) - giáo viên Trường Giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên Sơn Tịnh.

    Thầy T. là ca thứ 786 nhiễm virus corona ở nước ta và bệnh nhân là trường hợp thứ 4 trong gia đình mắc COVID-19. Trước đó, em gái, mẹ và cha bệnh nhân được công bố nhiễm virus corona với các ca lần lượt là 572, 574, 710 ở nước ta.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới, hơn 160.000 người đang cách ly - Ảnh 1.

    Hiện tại, bệnh nhân không ho, không sốt, không có dấu hiệu bệnh lý về hô hấp.

    Theo ngành Y tế Quảng Ngãi, đến thời điểm hiện tại, địa phương này ghi nhận 5 ca mắc COVID-19.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vtc.vn/gia-dinh-thay-g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:35:00 08-08-2020

    Hai nhân viên y tế đầu tiên hiến huyết tương cứu bệnh nhân COVID-19

    Theo thông tin cập nhật, đến ngày 7/8 đã có 17 người đăng ký tình nguyện hiến huyết tương.

    Bác sĩ N.X.T là nhân viên y tế của BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, anh từng bị lây nhiễm SARS-CoV-2 trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Anh T. là một trong những người tiên phong đăng ký tình nguyện hiến huyết tương ngay khi biết đến nghiên cứu "Đánh giá tính an toàn và hiệu quả bước đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 thể trung bình, nặng và nghiêm trọng bằng huyết tương của người bệnh đã phục hồi".

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới, hơn 160.000 người đang cách ly - Ảnh 1.

    Bên cạnh vị bác sĩ này, có một nữ điều dưỡng tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai (là BN87) cũng tình nguyện hiến tặng huyết tương.

    Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khám sàng lọc kỹ lưỡng 2 trường hợp trên để đảm bảo không mang các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV, giang mai... đồng thời làm các xét nghiệm cần thiết khác nhằm có được nguồn huyết tương đạt yêu cầu.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://suckhoedoisong.vn/hai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:33:00 08-08-2020

    Làm sao để Hà Nội xét nghiệm RT-PCR cho tất cả người từ Đà Nẵng về?

    Tại cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban chỉ đạo thành phố hôm 6/8, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu toàn bộ người về từ Đà Nẵng từ ngày 15/7, phải được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

    Ông dự báo Hà Nội sẽ cần 60.000-65.000 xét nghiệm RT-PCR trong thời gian tới. Song để thực hiện xét nghiệm RT-PCR với số lượng người rất lớn là việc không đơn giản.

    Chia sẻ với Zing về góp ý của nhóm bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, GS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện này nhận định với sự hỗ trợ của các bệnh viện Trung ương và năng lực xét nghiệm hiện có của Hà Nội có thể làm xét nghiệm RT-PCR chẩn đoán Covid-19 với số lượng 5.000 mẫu/ngày.

    Theo GS Hiếu, để thực hiện xét nghiệm RT-PCR với số lượng lớn trong thời gian ngắn cần có chiến lược và phải đảm bảo chất lượng tốt nhất.

    Nhóm bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đưa ra 3 giải pháp để giúp giải quyết việc này.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://zingnews.vn/lam-sao-de...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:17:00 08-08-2020

    Hà Nội phong tỏa chung cư có bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hoài Đức trong đêm

    Vào khoảng 19h40 ngày 7/8, UBND - BCĐ phòng dịch xã Đức Thượng nhận được thông báo từ Trung tâm CDC Hà Nội về trường hợp anh V.V.Đ (41 tuổi), trú tại chung cư Tân Việt dương tính lần 1 với Covid-19.

    Trong sáng nay, theo bản tin 6h ngày 8/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đây là ca bệnh 785, cũng là ca bệnh thứ 5 tại Hà Nội.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới, hơn 160.000 người đang cách ly - Ảnh 1.

    Ngày 16-20/7 cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng. Ngày 3/8 khởi phát với triệu chứng ho, ít đờm. Ngày 6/8 nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả ngày 7/8, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://phapluatbandoc.giadinh....

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:01:00 08-08-2020

    Bệnh nhân 787 ở Quảng Ngãi thường chơi đánh bài, đi chợ và uống cafe

    Sáng 8/8, ngay sau khi Bộ Y tế công bố 2 ca mắc Covid-19 mới ở Quảng Ngãi là BN786 và BN787, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã công bố rộng rãi lịch trình di chuyển của 2 ca bệnh này. Trong đó, đáng chú ý là lịch trình di chuyển và tiếp xúc nhiều người của BN787.

    Theo đó, Bệnh nhân 787 là nữ, tên P.T.A.T, sinh năm 1969, ở tổ dân phố 2, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới, hơn 160.000 người đang cách ly - Ảnh 1.

    Trước ngày 28.7, bệnh nhân không đi đâu ra ngoài địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh nhân hay tiếp xúc với 5 người thân trong gia đình gồm: Mẹ ruột, con gái, con rể và hai cháu ngoại.

    Từ ngày 28 đến 30/7, bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN630 từ TP Đà Nẵng vào.

    Trong khoảng thời gian này, đều đặn mỗi sáng bệnh nhân 787 đi khám bệnh, chích thuốc ở một cơ sở tư nhân trên địa bàn thị trấn Sông Vệ.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: http://phapluatbandoc.giadinh....

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:59:00 08-08-2020

    Bệnh viện Đà Nẵng được giảm tải còn 300 bệnh nhân

    Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, sau khi giảm tải, Bệnh viện Đà Nẵng không còn bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, giải tỏa được nhiều áp lực.

    Thông tin được ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, chia sẻ khi đang làm việc tại Đà Nẵng.

    Ông Khoa cho biết số bệnh nhân có tiên lượng tử vong tại Đà Nẵng khá nhiều. Trước khi mắc Covid-19, những trường hợp này có nhiều bệnh nền, đang được điều trị tích cực và tiên lượng tử vong cao.

    "Chúng tôi vừa phải tập trung lực lượng cứu chữa bệnh nhân, vừa giải tỏa những trường hợp nặng đang nằm ở Bệnh viện Đà Nẵng, chia sẻ gánh nặng đấy cho các cơ sở khác", bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa nói.

    Sau khi tiến hành giảm tải, Bệnh viện Đà Nẵng hiện còn dưới 300 bệnh nhân điều trị. Trong đó, bệnh viện không còn trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh viện Đà Nẵng được giảm đi rất nhiều áp lực.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/benh-vien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:06:00 08-08-2020

    Chuyên gia cảnh báo: Người thừa cân, béo phì có nguy cơ tử vong cao hơn khi mắc Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:49:00 07-08-2020

    Nhiều tỉnh, thành kích hoạt phương án phòng chống dịch

    Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP. Đà Nẵng, Quảng Nam; nhiều tỉnh, thành khác cũng đang tập trung, tăng cường lực lượng phòng, chống dịch Covid-19.

    Đánh giá tình hình dịch bệnh giai đoạn này, Bộ Y tế cho biết, đợt dịch lần này với ổ dịch là TP.Đà Nẵng, tâm dịch lớn nhất tại BV Đà Nẵng, có tốc độ lây lan nhanh với 186 trường hợp, tập trung vào các khoa điều trị BN nặng như Nội Thận tiết niệu, Hồi sức tích cực, Nội Thần kinh.

    Bên cạnh đó, Bộ Y tế đánh giá, lây nhiễm trong các hộ gia đình khá phổ biến, số lượng trường hợp mắc theo cụm gia đình rất cao. Đến nay, có 78 trường hợp trong 27 cụm gia đình và cao hơn rất nhiều so với trong giai đoạn trước (chỉ có 2 cụm gia đình nhỏ). Đơn cử như có gia đình 7 người thuộc 3 thế hệ mắc Covid-19 (ở TP.Hội An, Quảng Nam), hay gia đình 4 người ở Lạng Sơn.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:17:00 07-08-2020

    3/5 ca mắc mới COVID-19 liên quan đến Đà Nẵng, Việt Nam có 789 bệnh nhân

    Trong số 5 ca mắc mới, có 3 ca gồm: Quảng Ngãi 2, Hà Nội 1 liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hoà.

    CA BỆNH 785 (BN785) tại Hà Nội: nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

    Ngày 16-20/7 cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng.

    Ngày 03/8 khởi phát với triệu chứng ho, ít đờm.

    Ngày 6/8 nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương  cơ sở Đông Anh, được lấy mẫu xét nghiệm.

    Kết quả ngày 7/8, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 8/8: - Ảnh 1.

    CA BỆNH 786 – 787 (BN 786-787) tại Quảng Ngãi: 1 ca là F1 của BN574 (mẹ), BN572 (em), BN710 (cha) và 1 ca là F1 của BN630.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://suckhoedoisong.vn/3-5-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ