Cập

Dịch Covid-19 ngày 5/5: TP.HCM có 10 ca dương tính trở lại sau xuất viện, mới nhất là cậu bé 10 tuổi

Tối 5-5, bác sĩ Trương Thanh Trung - trưởng Phòng y tế quận 2, TP.HCM - xác nhận với Tuổi Trẻ Online bệnh nhân 204 đã dương tính trở lại sau 25 ngày xuất viện sau điều trị COVID-19. Kết quả xét nghiệm có lúc sáng 5-5.

  diễn biến
  • 14:12:00 05-05-2020

    TP.HCM có 10 ca dương tính trở lại sau xuất viện, mới nhất là cậu bé 10 tuổi

    Tối 5-5, bác sĩ Trương Thanh Trung - trưởng Phòng y tế quận 2, TP.HCM - xác nhận với Tuổi Trẻ Online bệnh nhân 204 đã dương tính trở lại sau 25 ngày xuất viện sau điều trị COVID-19. Kết quả xét nghiệm có lúc sáng 5-5.

    Ngay sau khi có kết quả tái dương tính, bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Được biết trong thời gian cách ly theo dõi tại nhà, bệnh nhân có tiếp xúc với gia đình và một gia đình khác trong chung cư khi ăn cơm (F1), tất cả các trường hợp này đều được chuyển cách ly tại khu cách ly tập trung quận 2.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: TP.HCM có 10 ca dương tính trở lại sau xuất viện, mới nhất là cậu bé 10 tuổi - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế tại TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 - Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

    "Bệnh nhân được kiểm soát cách ly trực tiếp tại căn hộ từ hôm xuất viện đến nay nên chưa tiếp xúc nhiều. Hiện Trung tâm y tế quận đã phun xịt nơi ở của gia đình, các khu tập trung công cộng như thang máy, hành lang", bác sĩ Trung nói.

    Như vậy đến nay tại TP.HCM có tất cả 10 ca bệnh được công bố tái dương tính sau xuất viện, phần lớn các ca có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ổ dịch quán bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2).

    Thông tin được dẫn từ nguồn từ Tuoitre.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:46:00 05-05-2020

    Tiếp tục nới lỏng các quy định chống Covid-19

    Chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra chiều tối ngày 5/5, ngay sau khi kết thúc phiên họp Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khái quát, đây là cuộc họp đầu tiên của Chính phủ khi cả nước chuyển sang giai đoạn mới chống dịch Covid-19. Cụ thể, đây là giai đoạn nhà nước nới lỏng dần các biện pháp chống dịch, dần đưa các hoạt động kinh tế xã hội dần trở lại bình thường.

    Khẳng định cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 cơ bản thành công, tuy nhiên người phát ngôn Chính phủ vẫn nhắc lại nhận định của Thường trực Chính phủ, nguy cơ bùng phát dịch vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

    Theo đó, cả nước phải sớm thích ứng với "tình trạng bình thường mới". Từ nay,  việc họp trực tuyến của Chính phủ với các Bộ, ngành sẽ thường xuyên được duy trì.

    Người phát ngôn Chính phủ cho biết, trong tuần này sẽ tiếp tục có các chỉ đạo của Thủ tướng về nới lỏng hơn nữa các biện pháp để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

    Thực tế, đại dịch đã làm gián đoạn nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, không có cách nào khác, cả nước phải chung sức đồng lòng để khởi động lại nền kinh tế một cách nhanh nhất.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:37:00 05-05-2020

    Thứ trưởng Bộ Công an: Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm đã khai nhận nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 lên gấp 3 lần

    Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết ngày 22/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội (thuộc Sở Y tế Hà Nội) và một số đơn vị liên quan.

    "Kết quả bước đầu xác định, các đối tượng cùng với các công ty đã cấu kết gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gọi thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm COVID -19 lên khoảng gấp 3 lần. Hiện nay các đối tượng các khai nhận hành vi phạm tội và cũng tự nguyện khắc phục hậu quả nộp lại khoản tiền đó", Thứ trưởng Công an cho biết.

    Ông Quang cho hay, các địa phương đã vào cuộc để thanh tra các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, thuốc chữa bệnh phục vụ chống dịch, nhất là các gói thầu mua sắm máy xét nghiệm…"Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra các tỉnh, thành sau khi rà soát, thanh tra mà thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì lúc đấy cơ quan công an sẽ tiếp nhận và chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh. 

    Thông tin được dẫn từ nguồn: http://toquoc.vn/thu-truong-bo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:34:00 05-05-2020

    Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Không Bộ nào bắt học sinh đi học phải đeo nón chống giọt bắn phòng Covid-19

    Tại buổi họp báo chiều tối nay, 5-5, gửi câu hỏi tới lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), phóng viên phản ánh: hiện có nhiều trường yêu cầu học sinh đi học trở lại phải đội mũ (nón) có mặt bằng nhựa cứng hoặc kính để chống giọt tiết bắn ra nhằm phòng chống dịch Covid-19. Việc này gây vướng víu và nóng nực cho học sinh, nhất là khi các lớp học đều không bật điều hòa theo khuyến cáo của Bộ Y tế…

    Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc cho học sinh đi học trở lại phải đảm bảo điều kiện quan trọng nhất là an toàn. Quan điểm của Bộ GD&ĐT là "đã đi học phải an toàn". Tuy nhiên, các biện pháp để đảm bảo an toàn trường học như thế nào thì phải căn cứ vào đánh giá của cơ quan chuyên môn. Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ GD&ĐT khuyến cáo về các biện pháp đảm bảo an toàn trường học khi học sinh đi học trở lại, Bộ GD&ĐT dựa vào khuyến cáo này đã xây dựng tiêu chí đánh giá của nhà trường an toàn.

    Ông Độ cho biết, trong Bộ tiêu chí mà Bộ GD&ĐT ban hành để làm cơ sở cho các trường học quyết định việc cho học sinh đi học trở lại có một số tiêu chí cứng như: Giữ khoảng cách; đeo khẩu trang; rửa tay; khử khuẩn nhà trường… Tuy nhiên, không có tiêu chí nào là học sinh phải đeo nón chống giọt bắn.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://anninhthudo.vn/chinh-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:01:00 05-05-2020

    18h chiều 5/5, không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

    Theo bản tin chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, tới 18h00 ngày 5/5/2020:

    1. Số ca mắc:

    - Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 5/5: 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

    - Tính đến 18h ngày 5/5: Việt Nam có tổng cộng 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    - Tính từ 6h đến 18h ngày 5/5: 0 ca mắc mới.

    2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 25.625, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 246

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.165

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 19.214

    3. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

    - 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong ngày 5/5:

    BN74, BN137, BN147, BN161, BN163, BN201, BN225, BN233, BN245, BN255, BN267.

    - Tình hình điều trị của 02 bệnh nhân nặng là BN161 và BN19 hiện đang tiến triển tốt lên.

    + BN161: Hiện đang chuyển trạng thái hồi phục, có dấu hiệu sinh tồn ổn định, bệnh nhân đã ăn uống được, đang tiếp tục tập phục hồi chức năng; kết thúc giai đoạn điều trị COVID-19; tiếp tục chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị phục hồi các di chứng sau tai biến mạch não.

    + BN19: Bệnh nhân hồi phục tốt, chuyển từ tình trạng nguy kịch sang tình trạng nặng. Bệnh nhân này đã cai thở máy từ ngày 4/5/2020, đáp ứng tốt. Bệnh nhân đã tỉnh và giao tiếp tốt, trong ngày không sốt.

    - Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 12 ca.

    - Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 9 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:23:00 05-05-2020

    Bệnh nhân 91 đang rất nguy kịch

    Chiều 5/5, theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, bệnh nhân 91 (nam phi công, quốc tịch Anh) vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch. Đây là ca bệnh duy nhất đang trong tình trạng nguy kịch ở nước ta hiện nay.

    Bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Nam phi công hiện nằm yên/an thần, không sốt, tràn khí màng phổi phải, chảy máu nơi ống dẫn lưu màng phổi lượng 300 ml, màu hồng lợt, không ghi nhận chảy máu nơi khác.

    Siêu âm tim phổi cho thấy tim co bóp đồng bộ, EF 63%. Phổi phải còn tràn khí màng phổi, có tràn dịch không thuần nhất lượng rất ít, phổi co nhỏ khoảng 4 khoang liên sườn. Phổi trái nhiều Bline hơn mặt trước, mặt bên, không tràn dịch mang phổi trái. Xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 30/4 âm tính.

    Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp, mở khí quản, ECMO, lọc máu, dẫn lưu khí màng phổi phải.

    Tiểu ban Điều trị cho hay ngoài ca bệnh 91, hai ca nặng còn lại là bệnh nhân số 19 và 161. Bệnh nhân 19 đã chuyển sang tình trạng nặng, thở oxy khí phòng. Ca bệnh 161 đã hồi phục, được công bố khỏi bệnh vào sáng nay sau khi xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp, chuyển sang giai đoạn điều trị phục hồi tai biến mạch máu não.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/benh-nhan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:50:00 05-05-2020

    Hàng chục ngàn cuộc gọi thắc mắc của người dân về gói hỗ trợ 62.000 tỷ

    Theo Thống kê của Bộ LĐ-TB-XH, tính đến hết ngày 3/5, Tổng đài 111 đã tiếp nhận được 35.415 cuộc gọi thắc mắc về triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

    Đối tượng gọi đến Tổng đài 111 trong độ tuổi lao động là chủ yếu, hầu hết ở độ tuổi 25 đến dưới 60 tuổi. Nam giới gọi đến Tổng đài nhiều hơn nữ giới; đối tượng gọi đến ở cả miền Bắc, Trung, Nam.

    Thống kê từ Tổng đài 111 cũng cho thấy, nội dung được người dân quan tâm nhiều nhất là chế độ hưởng của người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng, thêm 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn VOV.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:48:00 05-05-2020

    GS.TS Nguyễn Văn Kính: Bệnh nhân tái dương tính không phải người lành mang trùng, chỉ có xác virus

    Tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong quá trình theo dõi 2 bệnh nhân dương tính lại là BN74 và BN137 (2 bệnh nhân này đã có 4 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp và được công bố khỏi bệnh sáng nay 5/5), các bác sĩ không điều trị thêm bất cứ một loại thuốc nào mà chỉ tiến hành nuôi cấy các mẫu virus, đồng thời theo dõi sức khỏe của họ.

    "Những bệnh nhân dương tính trở lại này không có bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào, nên không cần điều trị. Đây cũng không phải các trường hợp người lành mang trùng, vì nếu như vậy thì con virus phải sống và có khả năng lây bệnh, nhưng đây chỉ là xác virus" - GS. Kính nói.

    Chia sẻ kinh nghiệm điều trị COVID-19, theo GS. Kính: "Thời gian ủ bệnh trung bình của bệnh nhân COVID-19 thông thường là 8-10 ngày. Tổn thương phổi và diễn biến nặng sau một tuần. Tổn thương này bắt đầu ở rìa phổi rồi lan dần vào trung tâm, dần khiến bệnh nhân suy hô hấp, thiếu oxy, nguy kịch. Khi đó bác sĩ phải điều trị cá thể hóa, tức dùng phác đồ cho từng bệnh nhân riêng. Một số người bị rối loạn đông máu sẽ diễn tiến rất nặng".

    "Điều đáng mừng là với cách thức, kinh nghiệm chống các dịch bệnh khác mà Việt Nam đã thành công trước đây, chúng ta đã cứu sống tất cả bệnh nhân, đến giờ phút này chưa có trường hợp tử vong" - GS. Kính nói trong buổi công bố các bệnh nhân khỏi bệnh.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://suckhoedoisong.vn/gsts...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:08:00 05-05-2020

    Bắc Ninh tiếp nhận, cách ly 233 chuyên gia nước ngoài sang làm việc

    233 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trong các công ty đối tác tại Việt Nam được Bắc Ninh cách ly tại tại Khách sạn J&C Hotel, huyện Yên Phong (177 người) và khách sạn Mường Thanh (56 người).

    Các chuyên gia này sẽ được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh kiểm tra xét nghiệm virus SARS-CoV-2 theo đúng quy định.

    Khách sạn J&C Hotel và từ tầng 9 đến tầng 13 khách sạn Mường Thanh đã được triển khai như những điểm cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế. Tại các nơi cách ly, hằng ngày, tất cả các chuyên gia nước ngoài và cán bộ phục vụ tại khách sạn được theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt hai lần.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng, BN91 tiên lượng nặng, diễn biến phức tạp - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Bài viết được dẫn nguồn từ Vietnamplus.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:06:00 05-05-2020

    PGS.TS Nguyễn Huy Nga: COVID-19 tái hoạt động sau khi âm tính, chưa có trường hợp lây nhiễm cho người khác

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:41:00 05-05-2020

    Cục Hàng không xin dỡ bỏ giãn cách ghế ngồi, tăng tần suất bay nội địa

    Theo VOV, trong văn bản gửi Bộ GTVT chiều 4/5, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT cho phép dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách chỗ ngồi trên tàu bay, cho phép các hãng hàng không được vận chuyển hành khách theo cấu hình của máy bay từ 0 giờ ngày hôm nay (5/5).

    Tuy nhiên, Cục vẫn giữ quan điểm khoảng cách giữa các hành khách khi làm thủ tục hàng không, soi chiếu an ninh, xếp hàng lên tàu bay tại cảng hàng không, sân bay là 1m. Các quy định khác về đảm bảo phòng, chống dịch không thay đổi.

    Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị Bộ GTVT điều chỉnh thời gian áp dụng quy định về phân bổ tần suất trên các đường bay nội địa.

    Cụ thể, từ 0 giờ ngày 05/5/2020, đường bay Hà Nội - TP.HCM tổng tần suất 52 chuyến bay (khứ hồi)/ngày. Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng tổng tần suất 20 chuyến bay (khứ hồi)/ngày. Đường bay TP.HCM - Đà Nẵng tổng tần suất 20 chuyến bay (khứ hồi)/ngày. Các đường bay khác theo nhu cầu của hãng hàng không.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng, BN91 tiên lượng nặng, diễn biến phức tạp - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/cuc-hang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:07:00 05-05-2020

    Thêm 11 bệnh nhân khỏi COVID - 19, có 3 trường hợp đặc biệt

    Sáng ngày 5/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư công bố chữa khỏi cho 11 bệnh nhân (BN) COVID-19. Đáng chú ý, trong đó có BN cao tuổi nhất mắc bệnh tại Việt Nam là BN số 161, 88 tuổi và 2 trường hợp dương tính lại đã có kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần liên tiếp.

    Cụ thể:

    BN74 là trường hợp dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 10/4, 23 tuổi, nam, địa chỉ Lâm Thao, Phú Thọ. BN vào viện ngày 24/4, xét nghiệm 4 lần âm tính. Hiện tại, BN tỉnh, da niêm mạc bình thường, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rales.

    BN137 là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 7/4, 36 tuổi, nam, địa chỉ Yên Thành, Nghệ An. BN vào viện ngày 23/3, xét nghiệm 4 lần âm tính. Hiện tại, BN tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rales.

    BN147, 19 tuổi, nam, địa chỉ Cầu Giấy, Hà Nội,vào viện ngày 23/3, xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại, BN tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không khó thở. Phổi thông khí đều, không rales.

    BN161, 88 tuổi, nữ, địa chỉ Văn Lâm, Hưng Yên. Đây là 1 trong 5 bệnh nhân nguy kịch phải thở máy xâm nhập, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện. BN có tiền sử chảy máu não thất, tăng huyết áp, điều trị tại khoa Thần kinh, BV Bạch Mai. BN vào viện ngày 25/3, xét nghiệm 5 lần âm tính. Hiện tại BN tỉnh, tiếp xúc được, dấu hiệu sinh tồn ổn định, ăn uống được, đang tiếp tục được tập phục hồi chức năng.

    BN163, 43 tuổi, nữ, địa chỉ Long Biên, Hà Nội, vào viện ngày 27/3, xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại BN tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rales.

    BN201, 23 tuổi, nữ, địa chỉ Hải Hậu, Nam Định, vào viện ngày 30/3, xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại BN tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rales.

    BN225, 35 tuổi, nam, địa chỉ An Dương, Hải Phòng, vào viện ngày 1/4, xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại BN tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rales.

    BN233, 24 tuổi, nữ, địa chỉ Diễn Châu, Nghệ An, vào viện ngày 2/4, xét nghiệm 3 lần âm tính. Hiện tại: BN tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

    BN245, 21 tuổi, nữ, địa chỉ Quỳnh Lưu, Nghệ An, vào viện ngày 6/4, xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại BN tỉnh, không ho, không đau ngực, không đau đầu, ăn ngủ được, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rales.

    BN255, 29 tuổi, nam, địa chỉ Bắc Quang, Hà Giang, vào viện ngày 8/4, xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại BN tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rales.

    BN267, 46 tuổi, nam, địa chỉ Mê Linh, Hà Nội, vào viện ngày 15/4, xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại BN tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim nhịp đều, phổi thông khí rõ, không rales.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:05:00 05-05-2020

    Bệnh nhân 271 là người Anh, nguy cơ lớn khi 1.600 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh

    Báo cáo mới nhất ngày 5/5 của Bộ Y tế nêu thông tin nguy cơ các trường hợp nhập cảnh nhiễm bệnh lớn hơn thời gian trước, như ca bệnh BN271 mới được phát hiện tại Việt Nam. Bệnh nhân này là chuyên gia người Anh, đã từng được xác định dương tính với COVID-19 ngày 7/4, không điều trị và chỉ được cách ly tại nhà, đến 21/4, bệnh nhân xét nghiệm âm tính, được cấp giấy chứng nhận sức khỏe và sang Việt Nam ngày 28/4 thì được phát hiện dương tính trở lại. Do BN được cách ly ngay khi nhập cảnh và được kiểm soát đúng quy trình nên không có yếu tố lây nhiễm trong cộng đồng.

    Dự kiến, sẽ có khoảng 1.600 đối tượng chuyên gia có tay nghề cao sẽ vào Việt Nam, làm việc cả ở trên biển và đất liền. Do đó, cần phải lập kế hoạch rõ ràng, chi tiết về việc đưa chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam.

    Từ ngày 16/4 đến nay, đã 19 ngày trôi qua, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, tuy nhiên, các chuyên gia nhận định vẫn có những người mang virus tồn tại trong cộng đồng mà chưa được phát hiện. Trong khi chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc đặc trị, nên các chuyên gia rất lo ngại về khả năng lây nhiễm trở lại.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:44:00 05-05-2020

    Bệnh nhân phi công: Tiên lượng nặng, diễn biến phức tạp

    Riêng bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh dù tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính 4 ngày liên tiếp với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên tiên lượng về trường hợp này còn rất nặng. Hiện bệnh nhân nằm yên/an thần, không sốt. Bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải. Siêu âm tim phổi: tim co bóp đồng bộ, không tràn dịch. Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp/ mở khí quản; ECMO; Lọc máu; Kiểm soát Rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải

    Bệnh nhân 91 hiện đã trải qua 48 ngày điều trị, trong đó có 30 ngày phải can thiệp ECMO. Diễn biến sức khoẻ của bệnh nhân này thường xuyên "lên xuống", kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cũng thường xuyên thay đổi giữa khi xen lẫn giữa những lần âm tính liên tục là dương tính yếu hoặc dương tính trở lại.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Baophapluat.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:04:00 05-05-2020

    Sản xuất thành công sinh phẩm xét nghiệm nhanh ELISA: Bước tiến mới của Việt Nam trong chống dịch

    Thời gian qua, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (VSDTTW) đã phối hợp với một trường đại học của Nhật Bản nghiên cứu và phát triển thành công loại sinh phẩm xét nghiệm kháng thể có độ nhạy, độ đặc hiệu cao hơn nhiều so với các loại sinh phẩm chẩn đoán nhanh mà nhiều nước đang sử dụng. Test kit này đạt 95% về độ nhạy và độ đặc hiệu... Đó là loại test nhanh bằng phương pháp ELISA. 

    Qua đánh giá ban đầu, các nhà khoa học nhận thấy bộ sinh phẩm ELISA sử dụng xét nghiệm huyết thanh học dùng để phát hiện kháng thể ở người có thể đã nhiễm SARS-CoV-2 có độ nhạy, độ đặc hiệu tốt so với các test nhanh hiện có. Một ưu điểm nữa của phương pháp này là có thể xét nghiệm nhiều mẫu bệnh phẩm cùng lúc. Quan trọng nhất trong kỹ thuật này là phát triển được kháng nguyên.

    Dịch Covid-19 ngày 5/5: 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Bộ xét nghiệm nhanh ELISA.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Suckhoedoisong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:28:00 04-05-2020

    Gia đình 3 người mắc Covid-19 ở Hà Nội: 'Đây là cú sốc quá lớn'

    Chị Đặng Thị N.N., 47 tuổi, ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) là bệnh nhân 258 mắc Covid-19 được ghi nhận tại Việt Nam. Chị N. cùng con gái (bệnh nhân 257) và chồng (bệnh nhân 267) là các ca lây nhiễm được xác định có liên quan đến bệnh nhân 243.

    Những tin dữ liên tiếp ập đến khiến chị N. suy sụp. Chị thừa nhận, đây là cú sốc lớn nhất với gia đình chị từ trước đến nay.

    "Cả nhà 4 người chúng tôi chưa từng có ai ốm nặng tới nỗi phải điều trị nội trú cả. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhập viện, lại rơi vào hoàn cảnh này", chị N. tâm sự.

    Buồn bã, áp lực đến "không thể diễn tả nổi" là tâm lý của chị N. trong suốt những ngày điều trị tại viện. Chị N. thức trắng nhiều đêm, tới nỗi đôi mắt thâm quầng.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 5/5: 19 ngày không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Bệnh nhân 258 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh

    Trong những ngày mệt mỏi nhất, suy nghĩ phải gượng dậy để làm gương cho con và sự cổ vũ của gia đình chính là nguồn động viên giúp người phụ nữ 47 tuổi vượt qua khủng hoảng.

    Sau khi có kết quả dương tính, bác sĩ sắp xếp cho hai mẹ con chị N. ở cùng một phòng, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo khoảng cách giường bệnh 2m, hạn chế tiếp xúc. Người chồng ở cùng khoa điều trị nhưng khác phòng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn Vietnamnet.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:24:00 04-05-2020

    Dịch COVID-19 sẽ trở thành như cúm mùa hay nặng lên?

    GS.TS Trần Đắc Phu- nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cố vấn cấp cao Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế Việt Nam cho biết, dịch COVID-19 có thể kéo dài, chưa có văcxin thì cũng không biết được dịch sẽ kéo dài đến bao giờ. Hiện nay chưa có nước nào, chuyên gia nào dám khẳng định COVID-19 sẽ trở thành như cúm mùa hay nặng lên như SARS. Trong lúc này chúng ta có sự hiểu biết nhất định về SARS-Cov-2 và phương pháp phòng chống dịch của Việt Nam vẫn là làm sao ngăn chặn, làm sao phát hiện, cách ly khoanh vùng và dập dịch.

    "Chúng ta lao động, sinh sống, học tập, làm kinh tế nhưng cũng phải đảm bảo tốt được công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe của người dân, đặc biệt không để số mắc cao. Số mắc cao chắc chắn sẽ gây tử vong lớn. Vì thế, việc phát hiện ca bệnh đầu tiên, cách ly, khoanh vùng và dập dịch cho tốt là việc hết sức quan trọng. Đấy là trách nhiệm của mỗi địa phương trong cả nước..."- PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 5/5: 19 ngày không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

    PGS.TS Trần Đắc Phu- nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cố vấn cấp cao Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế Việt Nam

    Bài viết được dẫn nguồn từ Suckhoedoisong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:13:00 04-05-2020

    Sáng 5/5 không có ca nhiễm mới

    Theo Bản tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, sáng 5/5, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19. Như vậy, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 5/5, đã 19 ngày cả nước không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

    1. Tổng số ca mắc: 271

    2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 25.625, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 246

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.165

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 19.214

    3. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

    - Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 10 ca.

    - Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 11 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ