Cập

Dịch Covid-19 ngày 31/7: 82 ca mắc mới đang được cách ly điều trị, BN 428 và BN 437 tử vong

18h ngày 31/7, Bộ Y tế cho hay Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca mắc Covid-19. Tổng số bệnh nhân là 546 người.

  diễn biến
  • 15:16:00 31-07-2020

    Bệnh nhân 437 tử vong vì sốc nhiễm khuẩn trùng trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19

    Tối 31/7, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin cho biết về trường hợp bệnh nhân số 437 tử vong

    Bệnh nhân nam, N.H.L, 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân tiền sử mắc suy thận mạn, đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, gout tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài trước khi phát hiện mắc COVID-19 (ngày 27/7/2020).

    Ngày 23/6/2020, bệnh nhân khó thở được chuyển vào viện Khoa nội - tiết niệu với chẩn đoán suy bệnh thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo chu kì 7 năm, tăng huyết áp, gout, rung nhĩ, suy tim, phù phổi cấp.

    Từ ngày 9/7/2020 bệnh nhân sốt cao liên tục. Đến ngày 17/7/2020, bệnh nhân suy hô hấp, chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày.

    Đến ngày 27/7/2020, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Ngày 29/7 bệnh nhân trụy mạch, huyết áp phụ thuộc vận mạch liều cao, bệnh nhân được làm ECMO. Bệnh nhân đã được tiểu ban điều trị hội chẩn nhiều lần, đánh giá đây là trường hợp bệnh nhân rất nặng, tiên lượng tử vong cao.

    Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa nhưng đã tử vong vào chiều 31/7/2020. Nguyên nhân tử vong: Sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn hô hấp trên bệnh nhân viêm phổi, suy thận mạn đang chạy thận định kỳ có bệnh kèm tăng huyết áp, gout, mắc COVID-19.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://suckhoedoisong.vn/benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:58:00 31-07-2020

    Ba ca nhiễm nCoV mới ở Sài Gòn tiếp xúc 195 người

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TP HCM chiều 31/7, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết ngành y tế đã tiếp cận được 195 người tiếp xúc với 3 ca nhiễm mới nCoV ở Thủ Đức, Tân Phú và quận 10. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 132 mẫu âm tính, 63 người còn lại đang chờ kết quả.

    "Các đơn vị y tế đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo quy định, tiếp tục truy vết, điều tra người tiếp xúc để cách ly y tế và xét nghiệm kiểm tra", ông Bỉnh nói.

    Dịch Covid-19 ngày 31/7: Quyền Bộ trưởng Y tế nói về trường hợp bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong - Ảnh 1.

    Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tại cuộc họp chiều 31/7. Ảnh: Trung tâm báo chí.


    Tính đến hôm nay, 24 quận huyện đã tiếp nhận 22.392 người đến khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm cho 14.094 người, hiện đã có 1.351 người có kết quả âm tính, 12.740 đang chờ kết quả.

    Đối với  hai bệnh nhân 449, 450 hiện ngành y tế đã điều tra được 159 người tiếp xúc và có liên quan, trong đó 104 trường hợp tiếp xúc gần với hai bệnh nhân. Các trường hợp tiếp xúc đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 147 người. Kết quả có 121 trường hợp âm tính, 26 trường hợp đang chờ kết quả.

    Riêng các trường hợp tiếp xúc tại Bệnh viện Quốc tế City, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Triều An đều có kết quả âm tính.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://vnexpress.net/ba-ca-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:15:00 31-07-2020

    Đề xuất áp dụng Chỉ thị 19 tại TP.HCM

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP.HCM chiều 31/7, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo áp dụng các biện pháp tăng cường chống dịch theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng.

    Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho rằng với tình hình hiện nay, thành phố cần khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Trong thời gian này, người dân không nên tập trung quá 20 người ở nơi công cộng và giữ khoảng cách ít nhất 1 m khi tiếp xúc.

    Dịch Covid-19 ngày 31/7: Quyền Bộ trưởng Y tế nói về trường hợp bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong - Ảnh 1.

    Buổi họp BCĐ phòng, chống Covid-19 TP.HCM chiều 31/7. Ảnh: HMC.

    Trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm yêu cầu các sở, ngành, địa bàn và người dân không được chủ quan. "Trong tình huống này cần huy động sức mạnh, phát huy nội lực của thành phố để phòng, chống dịch trong tình hình mới", ông Lê Thanh Liêm kêu gọi.

    Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị lãnh đạo chính quyền các quận, huyện báo cáo nhanh UBND, Sở Ngoại vụ và Công an TP những trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/de-xuat-ap...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:11:00 31-07-2020

    Quyền Bộ trưởng Y tế nói về trường hợp bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong

    Chiều nay, 31.7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã họp đã bàn biện pháp ứng phó trước các diễn biến lan rộng của dịch Covid-19, nhất là trong bối cảnh đã có bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong.

    Nói về trường hợp bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong (bệnh nhân 428, nam, 70 tuổi, ở tại P.Minh An, TP.Hội An, Quảng Nam), quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bệnh nhân tử vong do nhồi máu cơ tim trên bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng; suy hô hấp do suy tim và Covid-19.

    Theo ông Long, đây là trường hợp bệnh nhân rất nặng, cao tuổi, nhiều bệnh lý nền nặng, đã được hội chẩn nhiều lần của Tiểu ban Điều trị và các chuyên gia đầu ngành về hồi sức cấp cứu, tim mạch, truyền nhiễm; được Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện T.Ư Huế điều trị, hồi sức tích cực, cấp cứu liên tục.

    "Thậm chí, Bộ đã cử GS - TS Nguyễn Quang Tuấn, chuyên gia đầu ngành về tim mạch, vào trực tiếp điều trị nhưng vẫn không cứu được", ông Long thông tin thêm.

    Dịch Covid-19 ngày 31/7: Quyền Bộ trưởng Y tế nói về trường hợp bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong - Ảnh 1.

    Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:08:00 31-07-2020

    Thêm 37 ca nhiễm Covid-19: 11 ca ngoài cộng đồng ở TP.HCM và Quảng Nam; 26 ca được cách ly khi nhập cảnh

    18h ngày 31/7, Bộ Y tế cho hay Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca mắc Covid-19. Tổng số bệnh nhân là 546 người.

    Ba bệnh nhân ở TP.HCM bao gồm BN510, BN517 và BN518. Trong đó, BN510 là nữ, 57 tuổi, ở phường 12, quận 10, TP.HCM. Từ tháng 5 đến tháng 7, bà chăm sóc mẹ, bố tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

    BN517 là nữ, 55 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quãng Ngãi. Ngày 29/6-22/7, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 22/7, người phụ nữ này chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Ngày 23/7, bệnh nhân về nhà con gái tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

    BN518 là nữ, 61 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM. Ngày 19-23/7, bà đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm và chăm sóc BN436.

    8 ca Quảng Nam từ BN519 đến 526. Đây là những người từng tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng.

    Các bệnh nhân từ 511 đến 516, quốc tịch Việt Nam, là thuyền viên tàu chở ga. Ngày 2-5/7, những người này ở Qatar, sau đó qua Ấn Độ, Singapore để tiếp nhiên liệu. Ngày 28/7, họ nhập cảnh cảng Vũng Tàu, được cách ly ngay trên tàu.

    Bệnh nhân 527-546 có liên quan đến chuyến bay từ Guinea Xích đạo về sân bay Nội Bài lúc 15h ngày 29/7.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây: https://kenh14.vn/them-37-ca-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:06:00 31-07-2020

    Karaoke, quán bar tại Hà Nội dừng hoạt động từ 0h ngày 1/8 để phòng dịch Covid-19

    Trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP, Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung cho biết, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các hoạt động tập trung đông người như tại quán bar, karaoke, quán hàng nước vỉa hè thì phải dừng hoạt động.

    Do đó, từ 0h ngày 1/8, tất cả quán bar, karaoke trên địa bàn đều phải dừng hoạt động. Các nhà hàng, siêu thị phải thực hiện ngồi giãn cách, bảo đảm khoảng cách. 

    Dịch Covid-19 ngày 31/7: Bệnh nhân 428 tử vong; Bộ Y Tế ra thông báo khẩn số 19 - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

    Trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh, nơi tập trung đông người… trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đo thân nhiệt, bố trí dung dịch sát khuẩn tay, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, đeo khẩu trang.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://kenh14.vn/chinh-thuc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:54:00 31-07-2020

    Lập 8 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào Đà Nẵng

     Từ 8h sáng nay (31/7), chính quyền TP Đà Nẵng đã thành lập 8 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào TP Đà Nẵng. Tại các chốt, các phương tiện giao thông từ các địa phương khác được yêu cầu quay đầu xe, nếu đi vào Đà Nẵng sẽ không được phép đi ra.

    Theo đó, Công an TP Đà Nẵng đã lập 8 chốt, bao gồm: chốt Nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu), chốt đoạn dẫn lên đèo Hải Vân (đường Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu), chốt đường 14G, (huyện Hòa Vang, giáp với Quảng Nam, khu vực Dốc Kiền), chốt Quốc lộ 14B (huyện Hòa Vang, giáp Quảng Nam), chốt Quốc lộ 1 đoạn Ngã ba Tư Câu (huyện Hòa Vang, giáp Quảng Nam), chốt Tỉnh lộ 605 đoạn lên núi Bồ Bồ ( huyện Hòa Vang, giáp Quảng Nam), chốt tại khu vực dự án tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay (đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn) và chốt cuối đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn.

    Người dân đi xe máy cũng yêu cầu dừng xe, lực lượng công an sẽ kiểm tra giấy tờ tuỳ thân. Nếu người dân TP Đà Nẵng sẽ được đi vào. Người dân ngoại tỉnh sẽ được yêu cầu quay đầu xe.

    Nhiệm vụ của các chốt là kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, không để người, phương tiện ra vào thành phố, trừ các trường hợp đặc biệt. Các trường hợp không chấp hành yêu cầu của chốt kiểm soát dịch sẽ được lực lượng làm nhiệm vụ cương quyết xử lý, ngăn chặn không cho vào thành phố. Lực lượng y tế cũng có mặt, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế đối với tất các hành khách trên xe; phát hiện, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố xử lý các trường hợp nghi nhiễm bệnh.

    Dịch Covid-19 ngày 31/7: Bệnh nhân 428 tử vong; Bộ Y Tế ra thông báo khẩn số 19 - Ảnh 1.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:16:00 31-07-2020

    Bệnh nhân 428 tử vong do nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19

    Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chiều 31/7 thông báo, Việt Nam ghi nhận một bệnh nhân tử vong vì nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19.

    Đó là bệnh nhân 428, nam, 70 tuổi, sống tại Phường Minh An, TP. Hội An, Quảng Nam. Ông có tiền sử suy thận mạn, đã chạy thận nhân tạo 2 lần/tuần trên 10 năm, tăng HA - suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

    Dịch Covid-19 ngày 31/7: Việt Nam có ca nhiễm đầu tiên tử vong, là bệnh nhân cao tuổi và mắc nhiều bệnh lý nền - Ảnh 1.

    Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chuyển từ Đà Nẵng ra Huế điều trị ngày 30/7

    Ngày 9/7, ông tức ngực, mệt, đến khám tại khoa Nội – Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng với chẩn đoán bệnh thận giai đoạn cuối, thận nhân tạo, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim giai đoạn cuối, viêm phổi.

    Ngày 26/7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    5h30 ngày 30/7, bệnh nhân xuất hiện suy hô hấp tiến hành đặt ống nội khí quản, thở máy VCV, được tiến hành lọc máu tĩnh mạch – tĩnh mạch liên tục.

    7h30 ngày 30/7, bệnh nhân xuất hiện nhịp tim rời rạc chậm dần, ngừng tim, tiến hành cấp cứu ngừng tim 5 phút có tim trở lại. Bệnh nhân được điều trị lọc máu tĩnh mạch liên tục.

    21h45 ngày 30/7, ông được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế, trên đường vận chuyển mang theo monitor theo dõi và các thiết bị hồi sức cấp cứu đầy đủ.

    0h25 ngày 31/7, ông nhập Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng rất nặng, tiên lượng tử vong rất cao.

    Sau đó 5 phút, bệnh nhân xuất hiện nhịp tim chậm được cấp cứu và chỉ định thở máy tại ICU. Sau 5 phút mất mạch, được cấp cứu hồi sức thì mạch xuất hiện và huyết áp tăng trở lại 190 – 200 mmHg, 30 phút sau huyết áp xuống 140 – 110/70 mmHg.

    Rạng sáng ngày 31/7, bệnh nhân ngừng tim, được cấp cứu tại chỗ, nhưng đã tử vong lúc 5h30 ngày 31/7.

    Tiểu ban Điều trị đánh giá đây là trường hợp bệnh nhân rất nặng, cao tuổi, nhiều bệnh lý nền nặng, đã được hội chẩn nhiều lần của Tiểu ban điều trị và các chuyên gia đầu ngành về hồi sức cấp cứu, tim mạch, truyền nhiễm; được Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, hồi sức tích cực, cấp cứu liên tục, nhưng đã tử vong.

    Nguyên nhân tử vong: Nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân có bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng: suy hô hấp do suy tim và Covid-19.

    Đọc thêm bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:06:00 31-07-2020

    Khẩn: Những người đến BV Đà Nẵng từ 1/7, hành khách đi chuyến bay VN166 ngày 25/7 liên hệ ngay cơ sở y tế

    Bộ Y tế chiều 31/7 phát thông báo khẩn, tìm những người từng đến thăm, chăm sóc bệnh nhân hoặc đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ 1/7. Ngoài ra, các hành khách trên chuyến bay VN166 vào 8h30 ngày 25/7 từ Đà Nẵng về Hà Nội, cần:

    - Liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, xét nghiệm sàng lọc.

    - Hoặc gọi điện đến các đường dây nóng:

    + Bộ Y tế: 1900.9095

    + CDC Đà Nẵng: 0905.108.844

    + CDC Hà Nội: 0969.082.115/ 0949.396.115

    + Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:24:00 31-07-2020

    Quyết định hoãn, dời tổ chức Festival Huế 2020 sang năm sau

    Sáng 31/8, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế, cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế đã quyết định hoãn tổ chức Festival Huế 2020 trong năm nay, thời gian diễn ra lễ hội văn hóa này sẽ được dời sang năm sau vào một thời điểm an toàn và thuận tiện nhất.

    Theo lãnh đạo tỉnh, đây là sự việc đáng tiếc, nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định hoãn tổ chức Festival 2020 (dự kiến diễn ra từ 26-31/8).

    UBND tỉnh TT-Huế đã giao Trung tâm Festival Huế gửi thư xin lỗi các nhà tài trợ, các đại sứ quán có đoàn nghệ thuật tham dự, các hãng lữ hành, người dân và du khách, hẹn gặp Festival Huế vào năm sau.

    Dịch Covid-19 ngày 31/7: Thêm 45 ca mắc mới; Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm nCoV trên diện rộng - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:12:00 31-07-2020

    Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: 500 ca hoàn toàn trong kiểm soát; để du khách rời Đà Nẵng là hợp lý!

    PV: Việc Đà Nẵng để du khách du lịch trở về các địa phương theo ông có hợp lý không?

    PGS Nguyễn Trường Sơn: Quan điểm của ban chỉ đạo, UBND Đà Nẵng đúng và quyết liệt. Thực hiện theo nguyên tắc chỉ đạo của chính phủ là vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo sức khoẻ cho người dân.

    Việc khoanh vùng khu dân cư có bệnh nhân lưu trú và 3 bệnh viện là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng rất nhanh và chính xác.

    Dịch Covid-19 ngày 31/7: Thêm 45 ca mắc mới; Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm nCoV trên diện rộng - Ảnh 1.

    Đà Nẵng chỉ có 700 nghìn dân và khách du lịch khoảng 100 nghìn người. Nếu để khách du lịch lại Đà Nẵng thì nguy cơ lây nhiễm và kiểm soát khó hơn nên việc khách du lịch trở về địa phương và làm theo hướng dẫn phòng dịch của CDC địa phương là hợp lý.

    Các địa phương có thể cách ly và xét nghiệm các ca đó. Ví dụ Hà Nội khoảng 21.000 người, TP.HCM khoảng 15.000 – 16.000 người nữa. Các địa phương có thể kiểm soát người từ Đà Nẵng trở về và xét nghiệm cho họ.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://phapluatbandoc.giadinh....

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:48:00 31-07-2020

    Thêm 4 người khỏi Covid-19

    Bốn bệnh nhân 356, 359, 383 và 413 được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi Covid-19 hôm nay.

    Trong đó, "bệnh nhân 383" và "bệnh nhân 413" cùng là thủy thủ người Myanmar, nhập cảnh cảng Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh và sau đó được cách ly tại tàu, không lên đất liền.

    Các bệnh nhân này sau quá trình điều trị đều đã có kết quả âm tính nCoV 2 lần, sức khỏe ổn định, không còn ho, sốt hoặc có các triệu chứng lâm sàng, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

    Dịch Covid-19 ngày 31/7: Thêm 45 ca mắc mới; Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm nCoV trên diện rộng - Ảnh 1.

    Sau hôm nay, họ sẽ tiếp tục cách ly 14 ngày tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để theo dõi, tiếp tục xét nghiệm nhằm tránh nguy cơ tái dương tính.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vnexpress.net/them-4-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:46:00 31-07-2020

    Người nghi dẫn nhóm Trung Quốc vào TP.HCM có biểu hiện ho, sốt

    Trao đổi với Zing sáng 31/7, bà Hứa Thị Hồng Đang, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, TP.HCM cho biết công an nơi đây đang tạm giữ một người đàn ông bị nghi ngờ cầm đầu đường dây dẫn 19 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

    "Trong tối qua, khi thực hiện tuần tra, kiểm soát và bằng nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú đã phát hiện, tạm giữ một nam giới người Việt Nam tại Aeon Mall Tân Phú. Người này bị tình nghi đã dẫn 19 trường hợp mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện hôm 30/7", Chủ tịch UBND quận Tân Phú thông tin.

    Bà Đang cho biết thêm khi bị tạm giữ, người này có biểu hiện ho, sốt. Lực lượng công an đã cách ly, theo dõi sức khỏe và lấy lời khai.

    "Việc lấy lời khai, điều tra đang được thực hiện, chưa thể xác định người này có hoạt động theo đường dây hay không. Những người tham gia lấy lời khai cũng phải tuân thủ đầy đủ quy định về phòng, chống dịch của bộ y tế với khẩu trang, trang thiết bị bảo hộ", lãnh đạo quận Tân Phú thông tin.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://zingnews.vn/nguoi-nghi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:49:00 31-07-2020

    Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm nCoV trên diện rộng

    Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Đà Nẵng khẩn trương xét nghiệm nCoV trên diện rộng, truy vết trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19.

    Đề nghị được ông Long đưa ra đêm 30/7, sau khi số ca nhiễm nCoV ở Đà Nẵng tăng nhanh chóng. Đến sáng nay Đà Nẵng ghi nhận thêm 45 ca dương tính, nâng tổng số nhiễm lên 79 ca.

    Quyền Bộ trưởng Y tế cho rằng Đà Nẵng cần tăng tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân hay ca nghi nhiễm để kịp thời cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát sức khỏe. Nhà chức trách Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5 để tổ chức thực hiện khanh vùng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế.

    Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị Đà Nẵng thực hiện xét nghiệm nCoV trên diện rộng. Bộ Y tế đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ, phương tiện, vật tư để thành phố tiến hành xét nghiệm trên diện rộng.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vnexpress.net/da-nang-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:44:00 31-07-2020

    Một số bệnh nhân Covid-19 đang diễn biến rất nặng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:20:00 31-07-2020

    208 nhân viên y tế bệnh viện Chợ Rẫy âm tính nCoV

    Sáng 31/7, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết 208 nhân viên này làm việc tại khoa Cấp cứu, Nội Hô hấp, nhân viên lái xe và thang máy.

    Khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) thông báo hai ca nghi nhiễm nCoV - sau xác định là dương tính - từng đến Chợ Rẫy, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm và cách ly 16 nhân viên y tế tiếp xúc gần không trang bị bảo hộ cá nhân phòng chống dịch (chỉ đeo khẩu trang).

    Đồng thời, bệnh viện phun khử khuẩn khu vực khoa Cấp cứu, toàn bộ xe cứu thương, khu vực thang máy và đường di chuyển của bệnh nhân đến hành lang khoa Nội Hô hấp. Đến sáng 30/7, bệnh viện tiếp tục xét nghiệm nCoV và cung cấp nước súc miệng cho toàn bộ nhân viên tại khoa Cấp cứu, Nội Hô hấp, nhân viên lái xe và thang máy.

    Bệnh viện khẳng định: "Tất cả nhân viên y tế tiếp xúc với 'bệnh nhân 449' - võ sư và vợ là 'bệnh nhân 450' đều mang khẩu trang".

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://vnexpress.net/208-nhan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:18:00 31-07-2020

    Người từ Đà Nẵng về Hà Nội vọt lên trên 32.000

    Trao đổi với PV Thanh Niên vào cuối ngày, ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết ngày 29.7, các quận, huyện cập nhật là 21.000 người trở về từ Đà Nẵng, nhưng sáng nay đã báo lại là hơn 30.000 người. 

    "Trong buổi sáng, chúng tôi đã cấp cho các quận huyện 41.000 test nhanh, cấp dư một chút để các trung tâm y tế làm khẩn trương từ nay đến hết tuần cho xong. Cơ bản, tất cả phường, xã, quận, huyện đều đã triển khai test một cách bài bản, không có sự cố. 

    Đến cuối ngày đã làm xong gần 4.000 mẫu, sơ bộ hầu như âm tính. Có 4 ca dương tính chúng tôi đã làm test lại bằng Realtime-PCR và cũng cho kết quả âm tính", ông Việt nói.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:30:00 31-07-2020

    Thí sinh nhóm F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT ra sao?

    Bộ GD-ĐT có những gợi ý, cụ thể: địa phương phải phân loại được TS theo các nhóm: F0, F1, F2 và các đối tượng khác để chia TS thành 4 nhóm. Với nhóm F0, các em phải đi điều trị, không dự thi được thì căn cứ theo quy chế sẽ được xét tốt nghiệp THPT. Trong số này, TS nào có nguyện vọng vào ĐH, CĐ, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục ĐH có phương thức tuyển sinh phù hợp.

    Đối với TS nhóm F1, ở khu vực cách ly thì tùy số lượng, điều kiện, ban chỉ đạo thi cấp tỉnh sẽ tổ chức các điểm thi, có thể ngay tại khu cách ly, có thể gần khu cách ly.

    Đối với TS thuộc diện F2, có thể tổ chức một điểm thi mới, hoặc tổ chức tại phòng thi dự phòng tại các điểm thi đã thiết lập. TS thuộc các đối tượng khác thì việc tổ chức kỳ thi diễn ra bình thường. Trong quá trình thi, TS ho, sốt được bố trí thi tại phòng thi dự phòng tại điểm thi.

    Dịch Covid-19 ngày 31/7: Thêm 45 ca mắc mới; Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm nCoV trên diện rộng - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://thanhnien.vn/giao-duc/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:18:00 31-07-2020

    Bộ Y tế chi viện cho Đà Nẵng 30.000 khẩu trang, 1.000 bộ đồ bảo hộ chống dịch

    Bộ Y tế xuất cấp cho Bệnh viện C Đà Nẵng một số vật tư y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 từ kho dự phòng chống dịch của Bộ Y tế tại Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1.

    Cụ thể, giao cho Bệnh viện Bạch Mai mua 30.000 chiếc khẩu trang y tế, Bệnh viện Nhi Trung ương mua 1.000 bộ quần áo phòng chống dịch từ số vật tư dự phòng của Bộ Y tế giao cho các bệnh viện.

    Đồng thời, Bộ Y tế cũng xuất từ số vật tư dự phòng của các nguồn hỗ trợ khác được 5.000 khẩu trang N95, 200 bộ quần áo chống dịch, 300 chai cồn chống dịch.

    Dịch Covid-19 ngày 31/7: Thêm 45 ca mắc mới; Đà Nẵng tăng tốc truy vết người nghi mắc bệnh, các ca F1 - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://baotintuc.vn/y-te/bo-y...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:10:00 31-07-2020

    Bộ Y tế yêu cầu Đà Nẵng tăng tốc truy vết người nghi mắc bệnh, các ca F1

    Công điện vừa được quyền Bộ trưởng Bộ Y tế ký, yêu cầu Đà Nẵng tăng tốc thực hiện truy vết người nghi ngờ mắc bệnh, người tiếp xúc gần với người bệnh, phối hợp với Quân khu 5 thực hiện nghiêm cách ly y tế.

    Bộ Y tế cũng yêu cầu Đà Nẵng đẩy mạnh tăng cường năng lực, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng, đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ, phương tiện, vật tư lấy mẫu tất cả các trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp, cư dân cộng đồng có nguy cơ cao, nhân viên y tế, người bệnh tại các bệnh viện...

    Dịch Covid-19 ngày 31/7: Thêm 45 ca mắc mới; Đà Nẵng tăng tốc truy vết người nghi mắc bệnh, các ca F1 - Ảnh 1.

    Các chuyên gia về hồi sức tích cực của Bạch Mai vào hỗ trợ Đà Nẵng điều trị từ 26-7

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:02:00 31-07-2020

    Chuyên gia: 'Chưa phát hiện thông tin có ổ dịch ngoài Đà Nẵng'

    Ngày 30/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với nhóm các nhà khoa học, chuyên gia, tình nguyện viên phân tích dữ liệu và truy vết theo dấu dịch tễ phục vụ chống Covid-19 (nhóm chuyên gia).

    Theo phân tích của nhóm chuyên gia, tới nay dù chưa thể kết luận chắc chắn nhưng có thể nhận định: Khả năng cao là nguồn bệnh xuất hiện ban đầu từ Đà Nẵng. Trong những ngày tới, các chuyên gia sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật và phân tích dữ liệu để có thể khẳng định điều này.

    Nhận định trên rất quan trọng, vì một khi xác định là dịch từ Đà Nẵng thì chỉ cần thực hiện khoanh vùng dập dịch tại đây, còn các địa phương khác tập trung quản lý thật chặt chẽ, theo dõi sức khỏe những người đã đến, đi qua Đà Nẵng. Ngược lại, nếu các dữ liệu cho thấy khả năng dịch có thể xuất hiện đồng thời ở nhiều địa phương thì cần có các giải pháp mạnh trên quy mô rộng hơn, thậm chí là toàn quốc.

    Dịch Covid-19 ngày 31/7: Thêm 45 ca mắc mới; Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm nCoV trên diện rộng - Ảnh 1.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với nhóm chuyên gia.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vnexpress.net/chuyen-g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:56:00 30-07-2020

    31.000 khách ở TP.HCM hủy tour du lịch

    Sở Du lịch TP.HCM cho biết báo cáo sơ bộ của 11 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch, lữ hành trên địa bàn cho thấy các doanh nghiệp đều gặp tình trạng khách hủy chương trình du lịch hàng loạt. 

    Trong đó riêng hai ngày 26 và 27-7, Vietravel có 20.970 khách hủy với doanh thu dự kiến 88,6 tỉ đồng; Lữ hành Saigontourist hơn 10.000 khách hủy... Ngay các doanh nghiệp khác như BenThanh Tourist, Lữ hành Fidi, Công ty du lịch Hòa Bình, Công ty du lịch TST, Công ty Đất Việt... cũng có từ 5.000 khách hủy trở lên.

    Không chỉ hủy tour Đà Nẵng, các tour tuyến khác trong tháng 8 và tháng 9-2020 bị hủy tăng cao, thậm chí lan ra các chương trình du lịch đi Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội, Đà Lạt, các tỉnh miền Tây... 

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 31/7: Thêm 45 ca nhiễm tại Đà Nẵng, cách ly gần 54.000 người trên cả nước - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://tuoitre.vn/31-000-khac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:13:00 30-07-2020

    Thêm 45 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, Việt Nam có 509 ca bệnh

    Bản tin lúc 6h sáng ngày 31/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 45 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, hiện Việt Nam có 509 ca bệnh.

    45 bệnh nhân có độ tuổi từ 27-87 tuổi, trong đó có: 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng - quận Sơn Trà, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

    Dịch Covid-19 ngày 31/7: Thêm 45 ca mắc mới; Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm nCoV trên diện rộng - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Xem danh sách toàn bộ bệnh nhân mới tại nguồn 

    https://suckhoedoisong.vn/them...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ