Cập

Diễn biến dịch Covid-19 ngày 29/7: Các bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp; Hà Nội yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội, quán bar

Tính đến 18h00 tối 29/7, cả nước đã có 450 ca nhiễm Covid-19, hơn 16.000 người phải cách ly y tế, theo dõi sức khoẻ. Trong 4 ca nhiễm mới được ghi nhận có 1 người ở Hà Nội và 2 người ở TP.HCM, đều có mặt tại Đà Nẵng trước khi về địa phương.

  diễn biến
  • 16:00:00 29-07-2020

    Hà Nội phong toả thêm một khu dân cư có người nghi nhiễm COVID -19

    Chiều tối ngày 29/7, Hà Nội chính thức phong toả thêm một khu dân cư (ngõ 466 Hoàng Hoa Thám - quận Tây Hồ - TP Hà Nội) liên quan đến ca nghi nhiễm COVID- 19.

    Theo cơ quan chức năng, ca nghi nhiễm là nam giới, 76 tuổi, ở phố Hoàng Hoa Thám, có đi du lịch Đà Nẵng từ giữa tháng 7/2020.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 29/7: Các bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp; Hà Nội yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội, quán bar - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:55:00 29-07-2020

    'Chưa đặt vấn đề cách ly xã hội Hà Nội và TP HCM'

    Ông Mai Tiến Dũng khẳng định Hà Nội, TP HCM phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nhưng "chưa đặt vấn đề cách ly xã hội".

    Chiều nay, Bộ Y tế đã ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Hà Nội và TP HCM, nhưng Chính phủ chưa đặt vấn đề cách ly xã hội ngay. "Trước mắt, các thành phố này sẽ khoanh vùng nhanh chóng những nơi phát hiện người nhiễm. Những nơi khác, hoạt động mua bán, sinh hoạt diễn ra bình thường, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Hai thành phố vẫn tiếp tục thực hiện mục tiêu kép", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 29/7: Các bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp; Hà Nội yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội, quán bar - Ảnh 1.

    Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vnexpress.net/chua-dat...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:37:00 29-07-2020

    TP.HCM vừa phát hiện 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

    Chiều 29-7, tại cuộc họp thông tin về tình hình dịch COVID -19 và công tác ứng phó của TP.HCM, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết chiều cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh đã phát hiện 11 người nhập cảnh trái phép.

    Đây là những người có quốc tịch Trung Quốc hiện đang ở một chung cư trên địa bàn phường 22 quận Bình Thạnh.

    Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan công an đã phối hợp với ngành y tế tiến hành điều tra, xử lý và đưa đi cách ly các trường hợp này.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    https://plo.vn/dich-covid-19/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:20:00 29-07-2020

    Có 87 người từ Đà Nẵng về Hà Nội phát triệu chứng ho, sốt

    Ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc phụ trách điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin hiện ở các quận, huyện đã có hơn 21.063 người từ Đà Nẵng về, trong đó có 87 ca có triệu chứng sốt, ho, khó thở. 

    CDC đã cho lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn tự cách ly, kết quả người đã 6 âm tính, còn lại đợi kết quả.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 29/7: Các bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp; Hà Nội yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội, quán bar - Ảnh 1.

    Ông Trương Quang Việt

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:26:00 29-07-2020

    Thông báo khẩn số 18

    Bộ Y tế đề nghị những người đã đến những địa điểm sau tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM và Quảng Nam cần lập tức khai báo y tế:

    I. Đà Nẵng:

    1. Cà phê Doll House, số 1 Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ Phú, Sơn Trà vào:

    - 9h30-11h ngày 12/7/2020;

    - 7h30-8h30 ngày 13/7/2020;

    - 15h-16h30 ngày 14/7/2020.

    2. Khách sạn Huỳnh Gia Ngư, số 169 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà ngày 12-13/7/2020.

    3. Quán Cọ Xanh, bãi biển Mỹ Khê từ 18h-20h ngày 12/7/2020.

    4. Quán RƠM food & drink, số 114 Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà từ 21h-23h ngày 12-13/7/2020.

    5. Bà Nà Hill, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang ngày 13/7/2020.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://kenh14.vn/khan-bo-y-te...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:38:00 29-07-2020

    Hà Nội yêu cầu xét nghiệm tất cả người đi Đà Nẵng từ ngày 8-7

    Ông Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố đã thống nhất rà soát toàn bộ người có mặt tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế và miền Trung vừa trở về Hà Nội trong thời gian qua.

    Những người có mặt ở 8 địa điểm, trong đó có 3 bệnh viện, nơi ở của bệnh nhân COVID-19 sẽ thực hiện xét nghiệm.

    Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị báo chí đưa tin để tất cả ai đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 8-7 đến nay đều phải đến cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

    Hà Nội yêu cầu xét nghiệm tất cả người đi Đà Nẵng từ ngày 8/7 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:19:00 29-07-2020

    Hà Nội: Tạm thời dừng hoạt động quán bar, lễ hội từ tối 29-7

    Chiều 29-7, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 TP đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các quận huyện, sở ngành để triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan.

    Đề cập đến việc tổ chức các hội chợ, hội nghị xúc tiến cung cầu, lễ hội, hoạt động quán Bar… trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu tạm dừng hoạt động theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020.

    Hà Nội yêu cầu xét nghiệm tất cả người đi Đà Nẵng từ ngày 8/7 - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu kết luận cuộc họp

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://anninhthudo.vn/chinh-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:32:00 29-07-2020

    Tìm thấy phụ nữ nghi mắc Covid-19 rời khỏi Bệnh viện Quốc tế City

    Ngày 29/7, UBND quận 8 có báo cáo về công tác khoanh vùng, cách ly những người tiếp xúc gần một trường hợp nghi mắc Covid-19 trên địa bàn. Nữ bệnh nhân 56 tuổi có quốc tịch Việt Nam, đang sống ở quận 8.

    Theo UBND quận 8, bà là bạn của bệnh nhân người Mỹ nghi nhiễm SARS-CoV-2, đang chờ kết quả xét nghiệm xác định của Bộ Y tế. Bà đã rời khỏi Bệnh viện Quốc tế City sáng 28/7 trong lúc chờ kết quả xét nghiệm.

    Đến 20h45 ngày 28/7, sau nhận được thông tin từ người nhà và xác nhận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bà đã tới điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://zingnews.vn/tim-thay-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:23:00 29-07-2020

    Tối 29/7 phát hiện thêm 4 ca nhiễm Covid-19

    CA BỆNH 447 (BN447): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

    Từ ngày 12-15/7/2020 bệnh nhân đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 23/7/2020, bệnh nhân bị sốt, ho, mệt. Ngày 25-28/7/2020, bệnh nhân tự cách ly ở nhà. Ngày 28/7/2020, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    CA BỆNH 448 (BN448): Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, ở xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

    Từ ngày 22/6-17/7/2020, bệnh nhân thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20/7/2020 bệnh nhân bị sốt, đau họng. Ngày 27/7/2020, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ngày 28/7/2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7/2020 là dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 29/7: Các bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp; Hà Nội yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội, quán bar - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    CA BỆNH 449 (BN449): Bệnh nhân nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

    Ngày 26/6/2020, bệnh nhân sốt, ho, khó thở, đau mình và nhập viện Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Ngày 6-20/7/2020, bệnh nhân chuyển điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20/7/2020, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh. Ngày 21-27/7/2020, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Quốc tế City TP. Hồ Chí Minh.

    CA BỆNH 450 (BN450): Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, là người chăm sóc BN449. Ngày 26/7/2020, bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi.

    Ngày 27/7/2020 BN449 và BN450 được lấy mẫu gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, kết quả ngày 28/7/2020 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:20:00 29-07-2020

    Cách ly tài xế Grab, ráo riết truy tìm xe khách chở bệnh nhân mắc Covid-19 về Đắk Lắk

    Chiều 29-7, ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết ngành Y tế đã tiến hành cách ly tài xế Grab từng chở bệnh nhân nhiễm Covid-19.

    Thủ tướng: Covid-19 đã lây nhiễm ở 7 tỉnh thành, Hà Nội báo cáo ca bệnh - Ảnh 1.

    Đắk Lắk thiết lập 2 khu cách ly tập trung phòng chống Covid-19

    Tài xế Grab tên N.Đ.T. đã chở chị H.T.Y.N (21 tuổi, người được xác định mắc Covid-19) từ Bến xe Bắc Đắk Lắk đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh vào sáng 27-7.

    Sau đó, từ ngày 27-7 đến trưa 29-7, tài xế này đã chở 6 người khách. Do đó, cơ quan chức năng cũng đang được phối hợp đưa những hành khác này đi cách ly theo quy định.

    Liên quan đến việc chiếc xe khách chở bệnh nhân N từ Đà Nẵng về Đắk Lắk, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động lúc 16 giờ cùng ngày, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vẫn chưa liên hệ được.

    Theo bà H’Yim Kđoh, cơ quan chức đã xác định được biển số xe của nhà xe Quốc Trung. Xe đăng ký biển số ở Đắk Lắk nhưng đăng ký hành trình ở Gia Lai. "Hiện vẫn chưa liên hệ được với nhà xe. Tôi đang yêu cầu các lực lượng ráo riết tìm. Phải tìm được trong ngày hôm nay" – bà H’Yim Kđoh nhấn mạnh.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/cac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:43:00 29-07-2020

    Đắk Lắk thông tin về ca đầu tiên dương tính với Covid-19

    H.T.Y.N. (21 tuổi, trú xã Ea Tiêu, H.Cư Kuin, Đắk Lắk), bệnh nhân (BN) Covid-19, là sinh viên Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng; tạm trú tại P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Từ ngày 22.6 đến ngày 17.7, BN N. thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    Ngày 20.7, BN có biểu hiện sốt, kèm đau họng nhưng không khám bệnh. Ngày 26.7, BN được bạn ở cùng phòng chở từ nhà đến bến xe Đà Nẵng, xuất phát lúc 19 giờ cùng ngày từ TP.Đà Nẵng về TP.Buôn Ma Thuột bằng xe khách. Trên xe, BN đeo khẩu trang và không tiếp xúc với những người xung quanh.

    Thủ tướng: Covid-19 đã lây nhiễm ở 7 tỉnh thành, Hà Nội báo cáo ca bệnh - Ảnh 1.

    Sáng 27.7, BN xuống Bến xe liên tỉnh phía bắc Buôn Ma Thuột, không về nhà và vào thẳng BVĐK Thiện Hạnh bằng xe Grab để khai báo y tế. BVĐK Thiện Hạnh đưa BN vào Khoa truyền nhiễm BVĐK vùng Tây Nguyên bằng xe cấp cứu.

    Ngày 28.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, kết luận BN H.T.Y.N dương tính với Covid-19 . Hiện BN N. đang được điều trị cách ly tại Khoa truyền nhiễm, BVĐK vùng Tây Nguyên.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:56:00 29-07-2020

    Thí sinh mắc Covid-19 được xét đặc cách trong kỳ thi THPT 2020

    Sáng 29/7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hữu Độ khẳng định, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn được tổ chức theo đúng kế hoạch trước đó.

    Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ đã lên kế hoạch phân loại các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 theo 4 nhóm. Trong đó, các trường hợp thí sinh ở nhóm F0 phải cách ly, điều trị trong bệnh viện sẽ không có điều kiện để tham dự kỳ thi.

    Những trường hợp này sẽ được xét đặc cách theo quy định. Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo các trường đại học có phương hướng giải quyết và phương thức xét tuyển phù hợp, nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa của các thí sinh và quyền chủ động tuyển sinh của các trường đại học.

    Thủ tướng: Covid-19 đã lây nhiễm ở 7 tỉnh thành, Hà Nội báo cáo ca bệnh - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:54:00 29-07-2020

    219 lao động mắc kẹt ở Guinea Xích Đạo về nước

    Chuyến bay đón 219 lao động, trong đó có 129 người nhiễm Covid-19 hạ cánh tại sân bay Nội Bài, lúc 15h20 ngày 29/7.

    Chuyến bay VN06 đưa lao động về nước do Vietnam Airlines thực hiện, bay thẳng từ thành phố Bata (Guinea Xích Đạo, Tây Phi) về Việt Nam sau hơn 12 giờ. Trên máy bay có hai hành khách bị khó thở đã được các bác sỹ cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe bình thường.

    Khi hạ cánh ở Nội Bài, máy bay đỗ ở vị trí riêng trong sân bay, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn không di chuyển vào nhà ga, việc nhập cảnh được công an cửa khẩu thực hiện tại chỗ.

    Thủ tướng: Covid-19 đã lây nhiễm ở 7 tỉnh thành, Hà Nội báo cáo ca bệnh - Ảnh 1.

    Hơn 200 lao động Việt Nam chuẩn bị lên máy bay về nước.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vnexpress.net/219-lao-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:51:00 29-07-2020

    TP.HCM phong tỏa khách sạn liên quan ca nghi nhiễm Covid-19 từ Đà Nẵng vào

    Ngày 29/7, theo ghi nhận, lực lượng bảo vệ dân phố và công an địa phương tiếp tục thực hiện canh gác, phong tỏa khách sạn T.D2 (đường Nguyễn Chí Thanh, phường 4, Quận 11), đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy, không cho người dân tiếp cận.

    Phía trong sảnh khách sạn chỉ có một số khách ra vào, họ đều phải đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn.

    Trước đó, đêm 28/7, lực lượng chức năng TP.HCM tiến hành phun thuốc khử trùng khách sạn này. Đến đầu giờ sáng 29/7, công tác phun khử trùng mới hoàn thành.

    Báo chí đưa tin, ca nghi nhiễm từ Đà Nẵng vào TP.HCM từng lưu trú ở khách sạn này, và từng điều trị ở Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân).

    Thủ tướng: Covid-19 đã lây nhiễm ở 7 tỉnh thành, Hà Nội báo cáo ca bệnh - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:08:00 29-07-2020

    Đồng Nai: Khám gần 1.400 người về từ Đà Nẵng, Quảng Nam

    Ngày 29-7, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, các lực lượng chức năng tại các địa phương trong tỉnh đã thống kê và khám sàng lọc cho gần 1.400 người trở về và đến từ tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi trong những ngày gần đây.

    Trong đó, có 5 trường hợp có biểu hiện ho, sốt đã được đưa vào bệnh viện. Kết quả 5 người này đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện những trường hợp này đều đã được chuyển vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai để tiếp tục theo dõi, điều trị.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/dich-covid-19/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:57:00 29-07-2020

    Bé 10 tháng tuổi là F1 của BN 419 ở Quảng Ngãi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở

    Sáng 29/7, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi thông báo về tình hình sức khỏe bệnh nhân 419 mắc Covid-19 đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Đây là nam thanh niên 17 tuổi, ngụ tại phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi.

    Hiện tại, bệnh nhân này tỉnh táo, dấu hiệu sống ổn, đau rát họng, tinh thần căng thẳng, lo lắng và có cảm giác khó thở. Bệnh nhân thở đều (nhịp thở 20 lần/phút), phổi thông khí tốt, họng bị đỏ nhẹ, ho khan, nhịp tim đều, hai tai nghe rõ.

    Đáng nói, một em bé 10 tháng tuổi là F1 của bệnh nhân 419 có dấu hiệu ho, sốt, khó thở. Trường hợp này đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.baogiaothong.vn/be...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:32:00 29-07-2020

    Thủ tướng: 'Chống dịch nhưng không ngăn sông cấm chợ'

    Chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19 sáng 29/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, dịch bệnh lần này có nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các thành phố lớn, địa phương quanh Đà Nẵng.

    Theo Thủ tướng, chỉ trong thời gian ngắn đã có 27 ca nhiễm, lây lan ra 7 địa phương bao gồm Đà Nẵng và 6 địa phương khác, kể cả các thành phố lớn. Vì vậy, ông yêu cầu các cơ quan chức năng nâng cao cảnh giác, trách nhiệm trước nhân dân, không được chủ quan, bởi "khi tình hình xấu rồi thì sẽ trở tay không kịp". Các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền đầy đủ về các biện pháp phòng chống dịch.

    Thủ tướng: Covid-19 đã lây nhiễm ở 7 tỉnh thành, Hà Nội báo cáo ca bệnh - Ảnh 1.

    Đà Nẵng cần thực hiện triệt để cách ly xã hội (chỉ thị 16) trong phạm vi toàn thành phố. Đồng thời, Thủ tướng lưu ý, không được ngăn sông cấm chợ. Từng địa phương có kịch bản ứng phó như giai đoạn đầu chống dịch.

    Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ không chỉ Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, TP HCM mà các thành phố du lịch ven biển từ Quảng Ninh, Hải Phòng cho đến Bình Thuận... phải có biện pháp chủ động hơn nữa.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vnexpress.net/thu-tuon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:20:00 29-07-2020

    Huế cách ly tất cả người về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 10-7

    Đó là chỉ đạo của ông Phan Ngọc Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 29-7.

    Tại cuộc họp, ông Thọ cho rằng đã đến lúc phải áp dụng các biện pháp mạnh để phòng chống lây lan dịch bệnh trên địa bàn, áp dụng các biện pháp cách ly, xét nghiệm diện rộng và áp dụng tăng dần các biện pháp giãn cách xã hội, sẵn sàng các kịch bản xấu nhất có thể xảy ra...

    Theo đó, yêu cầu những người trở về từ vùng có dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) từ ngày 10-7 phải được cách ly, tối thiểu là phải cách ly tại nhà.

    Các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với COVID-19 hoặc từng có mặt tại các thời điểm và địa điểm theo thông báo của Bộ Y tế phải thực hiện cách ly tập trung. Các trường hợp có triệu chứng liên quan đến COVID-19 phải thực hiện cách ly tại cơ sở y tế.

    Đọc toàn bộ bài viết từ nguồn: https://tuoitre.vn/hue-cach-ly...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:13:00 29-07-2020

    Ca bệnh Covid-19 ở Hà Nội đi du lịch Đà Nẵng cùng 32 người

    Sáng ngày 29/7, báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với một số địa phương có nhiều khách du lịch về phòng chống Covid-19, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn đã rà soát có khoảng 15.000 đến 20.000 người trở về từ Đà Nẵng.

    "Hiện nay, có 1 bệnh nhân đã cùng gia đình đi du lịch ở thành phố này. Bệnh nhân này có tiếp xúc với người nhà, lực lượng chức năng thành phố đã rà soát được 51 người thuộc diện F1", đại diện UBND TP Hà Nội nói và đưa ra khuyến cáo người dân trở về từ Đà Nẵng nên cách ly tại nhà để theo dõi tình hình sức khỏe.

    Thủ tướng: Covid-19 đã lây nhiễm ở 7 tỉnh thành, Hà Nội báo cáo ca bệnh - Ảnh 1.

    “Dịch đang gia tăng ca nhiễm ở Đà Nẵng, đã xuất hiện các ca bệnh ở một số địa điểm khác, nhất là Hà Nội. Ca nhiễm ở Hà Nội vừa báo cáo sáng nay cùng đi một đoàn vào Đà Nẵng với 32 người. Đấy là chưa nói 32 người này còn đi nhiều nơi, rồi tiếp xúc cả khu vực họ cư trú nữa”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:07:00 29-07-2020

    Đà Nẵng về cơ bản đã khoanh vùng được ổ dịch thực sự

    Sáng 29/7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã họp triển khai công tác phòng, chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

    Theo các chuyên gia, phân tích tình hình dịch tễ của Đà Nẵng cho thấy sẽ còn tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm mới nhưng về cơ bản đã khoanh vùng được ổ dịch thực sự, phần lớn là từ cụm 3 cơ sở điều trị là Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

    Bên cạnh việc tiếp tục theo dõi chặt chẽ ổ dịch tại 3 bệnh viện trên, cũng phải theo dõi sát các trường hợp không liên quan đến nhóm bệnh viện nêu trên và những địa điểm có các ca nhiễm từ các bệnh viện này đi qua.

    Các chuyên gia đặc biệt lưu ý người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi đông người, nhất là khi đi trên phương tiện giao thông công cộng; giữ gìn vệ sinh cá nhân; rửa tay bằng xà phòng.

    Về cơ bản chưa có hạn chế đi lại nhưng các chuyên gia khuyến nghị trong mùa dịch, như từ trước đến nay, người dân không nên đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://toquoc.vn/da-nang-ve-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:51:00 29-07-2020

    Đắk Lắk cách ly 70 người ở Khoa Truyền nhiễm

    Sáng 28/7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phong tỏa Khoa Truyền nhiễm, cách ly khoảng 70 người vì liên quan ca nghi nghiễm nCoV về từ Đà Nẵng.

    Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk cho biết, nữ sinh 21 tuổi về từ Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm hai lần dương tính nCoV. Bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

    Theo Sở Y tế Đăk Lăk, nữ sinh ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk, là sinh viên Đại học Đông Á, TP Đà Nẵng, đi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ ngày 26/6 đến 17/7. Ngày 20/7, cô sốt, sau đó uống thuốc và khỏi. Ngày 26/7, bệnh nhân đi xe nhà xe Cao Nguyên về TP Buôn Ma Thuột.

    Một ngày sau, nữ sinh xuống Bến xe Liên tỉnh phía Bắc của TP Buôn Ma Thuột rồi vào thẳng Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh bằng xe Grap để khai báo y tế. Bệnh nhân sau đó được đưa vào Khoa Truyền Nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hiện tại bệnh nhân hết sốt, có ho và đau họng.

    Kết quả xét nhiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, nữ bệnh nhân dương tính nCoV.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vnexpress.net/dak-lak-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:32:00 29-07-2020

    Thủ tướng: Covid-19 đã lây nhiễm ở 7 tỉnh thành

    Sáng ngày 28/7, Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với một số địa phương có nhiều khách du lịch về phòng chống Covid-19.

    Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, dịch bệnh đợt này khác trước đây, lây trong cộng đồng nhiều ngày chưa tìm được F0. Chỉ trong thời gian ngắn, 7 địa phương có 27 ca lây nhiễm, kể cả các thành phố lớn. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương nâng cao cảnh giác, trách nhiệm, không để vỡ trận.

    "Bộ Y tế và các địa phương phải thực hiện nghiêm lời kêu gọi phòng chống dịch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chỉ đạo của Thủ tướng. Bí thư, Chủ tịch của các địa phương phải ra tay, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, người dân cần tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã phổ biến", Thủ tướng nói.

    Dịch Covid-19 ngày 29/7: Phong tỏa khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy do nghi có khách nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế Đà Nẵng khoanh vùng khu vực có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:00:00 29-07-2020

    Hà Nội sẵn sàng các biện pháp chống dịch COVID-19

    Theo công điện của UBND Thành phố, Sở Y tế cần chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, trang thiết bị, dự phòng hóa chất vật tư tiêu hao để đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần đối với các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh vào Hà Nội…; giám sát chặt chẽ diễn biến dịch để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

    Dịch Covid-19 ngày 29/7: Phong tỏa khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy do nghi có khách nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị rà soát các trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất dự phòng cũng như dự trù nhu cầu phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Tăng cường giám sát tại cơ sở y tế, cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, cách ly, xét nghiệm. Nâng cao năng lực xét nghiệm tại tất cả các tuyến. Tất cả các trường hợp đi từ/đi qua Đà Nẵng từ ngày 8/7 được khuyến cáo cách ly tại nhà.

    Đối với những trường hợp liên quan đến 3 bệnh viện của Đà Nẵng và những địa điểm Bộ Y tế thông báo cần khai báo y tế và thông báo kịp thời đến cơ sở y tế những bất thường về sức khỏe.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://nhipsongkinhte.toquoc.v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:52:00 29-07-2020

    Đà Nẵng đề nghị xử lý "Á hậu tự xưng" đăng clip kỳ thị Đà Nẵng

    Ngày 29/7, bà Nguyễn Thy Phương, Phó giám đốc Sở Thông tin truyền thông Đà Nẵng, cho biết đã có công văn gửi đến Sở Thông tin truyền thông TP Hà Nội đề nghị phối hợp xử lý thông tin đăng tải trên Facebook có tên "Nguyễn Ngọc Thuý".

    Trước đó, Facebook Nguyễn Ngọc Thuý đã đăng tải 1 đoạn clip trên mạng xã hội Facebook và TikTok đoạn clip có nội dung, dấu hiệu kỳ thị người dân Đà Nẵng trong bối cảnh toàn thành phố và cả nước đang tập trung phòng chống dịch Covid-19. Nội dung trong clip có dấu hiệu vi phạm Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng không đúng pháp luật về Luật An ninh mạng.

    Sở Thông tin truyền thông Đà Nẵng cho biết trên Facebook cá nhân Nguyễn Ngọc Thuý tự giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty TNHH TM DV và SX mỹ phẩm Thuý Nga có địa chỉ tại số 127 ngõ Trung Tả (phố Khâm Thiên, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội). Người này cũng tự xưng là Á hậu 1 cuộc thi sắc đẹp lớn toàn quốc.

    Dịch Covid-19 ngày 29/7: Phong tỏa khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy do nghi có khách nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Clip có dấu hiệu kỳ thị người dân Đà Nẵng trong đại dịch Covid-19 đăng trên Facebook Nguyễn Ngọc Thuý

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:50:00 29-07-2020

    Hai ca nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng chuyển ra Huế điều trị

    Ngày 29/7, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, xác nhận đã chuyển 2 bệnh nhân mắc Covid -19 ra Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) để tiếp tục điều trị.

    Hai bệnh nhân này trước đó bị lây nhiễm Covid-19 khi đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Đà Nẵng.

    Ông Trung cho biết việc chuyển các ca mắc Covid-19 đến Thừa Thiên Huế nhằm giảm tải áp lực cho Đà Nẵng. Bệnh viện Trung ương Huế có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chưa ghi nhận ca bệnh Covid-19 mới kể từ khi có ca nhiễm trong cộng đồng mới.

    Dịch Covid-19 ngày 29/7: Phong tỏa khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy do nghi có khách nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Xe cấp cứu đưa bệnh nhân từ Đà Nẵng đi Thừa Thiên Huế

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:44:00 29-07-2020

    Bệnh nhân Covid-19 về nước sẽ được robot hỗ trợ chăm sóc, điều trị

    Dự kiến, chiều nay (29/7), một chuyến bay đón hơn 219 công dân từ Guinea Xích đạo sẽ về nước, trong đó có hơn 100 người mắc Covid-19. Những công dân này sẽ được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã sẵn sàng để tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

    Đại diện Bệnh viện cho biết, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 3 này, Bệnh viện huy động hơn 200 nhân viên y tế để chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân dương tính với Covid-19 đợt này, đồng thời cũng dự trù số nhân viên vào thay phiên, luân chuyển điều trị, cách ly. Dành toàn bộ các khoa phòng tại cơ sở 2 Kim Chung (Đông Anh) với khoảng 400 giường bệnh để làm tốt công tác điều trị và phòng chống lây nhiễm.

    Dịch Covid-19 ngày 29/7: Phong tỏa khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy do nghi có khách nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Hiện nay, bệnh viện có 3 phòng áp lực âm, khoảng hơn 100 máy thở, đủ để phục vụ cho công tác điều trị. Đặc biệt, lần này bệnh viện cũng sẽ đưa 3 robot hỗ trợ điều trị vào thử nghiệm, hy vọng sẽ phát huy tốt tác dụng, nhằm hạn chế sự lây nhiễm cho các nhân viên y tế.

    BS Bắc cũng cho biết, đến thời điểm này, tất cả các phòng áp lực âm tại Khoa đã đảm bảo chất lượng tốt nhất, đồng thời Khoa cũng đã chuẩn bị tất cả các dụng cụ cấp cứu bao gồm thuốc cấp cứu, máy hút đờm, máy thở, bộ đặt nội khí quản… tối tân nhất đều đã sẵn sàng.


    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/benh-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:39:00 29-07-2020

    Phong tỏa khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy do nghi có khách nhiễm Covid-19

    Liên quan ca nghi nhiễm Covid-19, khách sạn T.D2 (đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy) trên đường Nguyễn Chí Thanh, Q.11 (TP.HCM) bị phong tỏa, khử khuẩn vào tối ngày 29.7.

    Theo thông tin của PV Thanh Niên, đã có 4 người của khách sạn T.D2 được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Q.11 (một người mang khẩu trang thường xuyên nên không đi cách ly tập trung mà cách ly tại khách sạn), 48 khách lưu trú cách ly tại chỗ.

    Dich Covid-19 ngày 29/7: Hà Nội phong toả khu dân cư và quán pizza, BV Quốc tế City ngưng nhận bệnh nhân sau trường hợp nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Đã có 7 người được lấy mẫu xét nghiệm, gồm 5 nhân viên khách sạn T.D2, 2 khách lưu trú cùng phòng với người nghi nhiễm Covid-19.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:36:00 29-07-2020

    BV Bệnh nhiệt đới TW trước giờ đón 120 bệnh nhân COVID-19

    13h chiều nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ đón khoảng 120 bệnh nhân Covid-19 từ Guinea Xích đạo về nước, chính thức bước vào giai đoạn "Nội bất xuất, ngoại bất nhập" trong thời gian dài.

    Theo lãnh đạo BV, để đảm bảo công tác điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, bệnh viện đã giải tán toàn bộ bệnh nhân thường sang cơ sở khác. Dành toàn bộ để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

    Dịch Covid-19 ngày 29/7: Phong tỏa khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy do nghi có khách nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Đến sáng 29-7, theo ghi nhận của phóng viên, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, khu vực cổng phụ bệnh viện đã được rào lại hoàn toàn bằng lưới kẽm.

    Bên trong bệnh viện chỉ còn sự xuất hiện của nhân viên BV, không còn bệnh nhân.

    Khu vực Khoa cấp cứu đã giăng dây phân cách 2 luồng đi lại.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://plo.vn/dich-covid-19/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:34:00 29-07-2020

    Quảng Nam đang cách ly hơn 1.900 người, chờ kết quả xét nghiệm 351 mẫu

    Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo), hiện tại tỉnh Quảng Nam đang cách ly tổng cộng 1.918 người. Trong đó, cách ly tập trung cho 804 người, cách ly y tế tại cơ sở y tế 50 người, cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú 1.064 người (riêng trog ngày 28-7 cách ly 910 người). Trong số hơn 1.900 người đang được cách ly, đa số có liên quan đến các ca bệnh Covid-19 vừa mới phát hiện, số còn lại là công dân người Việt Nam được đưa từ nước ngoài về. Hiện tại Quảng Nam còn 351 mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả.

    Dich Covid-19 ngày 29/7: Hà Nội phong toả khu dân cư và quán pizza, BV Quốc tế City ngưng nhận bệnh nhân sau trường hợp nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến bệnh nhân 428 (địa chỉ tại TP Hội An, công bố dương tính tại Đà Nẵng), ngành y tế đã giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 11 trường hợp tiếp xúc gần. Liên quan đến bệnh nhân 425 (địa chỉ tại thị xã Điện Bàn, công bố dương tính tại Đà Nẵng), ngành y tế đã giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 10 trường hợp tiếp xúc gần.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/qua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:31:00 29-07-2020

    Bình Định phòng Covid-19: Giám sát người có dấu hiệu cảm cúm, ho, sốt…

    Ngày 29.9, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh này đã ký các văn bản chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bán thuốc… trên địa bàn tỉnh khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

    Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khi tư vấn thuốc cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh, khuyến cáo cài đặt các ứng dụng khai báo y tế và thông báo thông tin cho cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn để theo dõi, giám sát.

    Ông Nguyễn Tuấn Thanh cho biết thực hiện yêu cầu này nhằm tránh trường hợp bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 tự mua thuốc về uống sẽ giảm triệu chứng bệnh nhưng vẫn lan truyền virus sang người khác.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:24:00 29-07-2020

    Các bệnh viện Hà Nội siết chặt quy trình khám bệnh

    Trước nguy cơ Covid-19 lây lan, các bệnh viện ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng đều tăng cường giám sát việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt.

    Các biện pháp này được đẩy mạnh ở cả bệnh viện công lẫn các phòng khám tư nhân.

    Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề xuất giải pháp để triển khai các biện pháp xét nghiệm phù hợp với từng khu vực để nâng cao hiệu quả tầm soát; tổ chức phân tuyến cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân; tổ chức công tác bảo đảm hậu cần phục vụ khu vực phong tỏa...

    Tại Hà Nội, các bệnh viện tiếp tục tổ chức thực hiện biện pháp phòng, chống dịch chủ động như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, yêu cầu mọi người phải mang khẩu trang khi đến bệnh viện. Riêng các bệnh viện được phân công điều trị Covid-19 bao gồm Nhiệt đới Trung ương, Đống Đa, Hà Đông, Đức Giang, Bắc Thăng Long, Thanh Nhàn, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ y tế để chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

    Bệnh viện Bạch Mai, tuyến cuối khu vực phía Bắc yêu cầu tất cả người bệnh, người nhà đến khám, chữa bệnh phải mang khẩu trang và sát khuẩn tay khi vào các tòa nhà, buồng bệnh, buồng khám. Kiểm soát thân nhiệt tại cửa ra vào. Bệnh viện tiếp tục dừng thăm người bệnh. Mỗi người bệnh chỉ có một người nhà được thăm gặp và ở lại chăm sóc. Người bệnh chuyển từ bệnh viện thuộc thành phố Đà Nẵng trong 14 ngày gần đây sẽ được chuyển vào buồng cách ly và xét nghiệm nCoV.

    Bác sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết bệnh viện luôn cảnh giác cao trước nguy cơ bùng phát dịch, đồng thời duy trì quy trình ứng phó tích cực. Bệnh viện kiểm tra, sàng lọc tất cả người vào bệnh viện, đảm bảo mọi người đều phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt, vệ sinh tay. Nâng mức độ cảnh báo và bảo đảm an toàn dịch tễ, quản lý những người về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi để phân luồng.

    Bệnh viện Lão khoa trung ương, nơi điều trị cho bệnh nhân cao tuổi, bệnh nền phức tạp, duy trì sàng lọc ban đầu đối với người bệnh, người nhà bệnh nhân và những người đến bệnh viện từ tháng 3 đến nay. Bệnh viện khuyến khích mỗi bệnh nhân chỉ cần một người chăm sóc.

    Một số bệnh viện khác Bưu điện, Đống Đa, Ung bướu Hà Nội... vẫn tập trung công tác phòng dịch chống lây nhiễm chéo theo yêu cầu của Bộ Y tế. Bệnh viện chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm virus như thành lập khu cách ly, bố trí dung dịch sát khuẩn tay, đo thân nhiệt tại cửa ra vào bệnh viện.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://vnexpress.net/cac-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:08:00 29-07-2020

    Hà Nội phong toả cửa hàng pizza có nhân viên nghi mắc Covid-19

    Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29-7, quán pizza có địa chỉ số 106 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã bị phong toả sau khi có trường hợp là nhân viên tại đây nghi nhiễm SARS-CoV-2.

    Theo đó, nam nhân viên 23 tuổi là nhân viên phục vụ tại cửa hàng pizza, đi du lịch với gia đình tại Đà Nẵng từ ngày 12 đến ngày 15-7.

    Đến ngày 23-7, nam nhân viên sốt nhẹ kèm ho có đờm đặc. Ngày 28-7, người này đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và được hướng dẫn nhập viện cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy nam nhân viên này dương tính với SARS-CoV-2.

    Lực lượng công an, y tế đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại cửa hàng pizza. Nhân viên y tế với đồ bảo hộ đã phun khử trùng toàn bộ cửa hàng, đồng thời lấy thông tin dịch tễ với những người có liên quan.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/cli...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:39:00 29-07-2020

    Một ca bệnh cần khẩn cấp truy vết

    Những ngày qua, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trở thành điểm bùng phát lần thứ 2 dịch bệnh Covid-19 với 22 ca dương tính virus SARS CoV-2 và các ngành chức năng bằng mọi giá ngày đêm căng sức chạy đua với thời gian để truy tìm vết ca bệnh khởi phát lây lan dịch bệnh (F0) để phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng. 

    Trong quá trình truy vết, ngành chức năng phát hiện một ca bệnh quốc tịch Mỹ, ngay trước thời gian khởi phát trở lại dịch bệnh Covid-19 có rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ về triệu chứng bệnh cũng như lịch sử di chuyển qua nhiều điểm nóng vùng dịch tại TP Đà Nẵng. 

    Ca bệnh là người đàn ông tên R.M Garcia Jr, 57 tuổi, là một võ sư mang quốc tịch Mỹ, tạm trú tại đường Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). 

    Bệnh nhân nhập viện vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng từ ngày 27-6 đến ngày 6-7-2020 với triệu chứng bệnh viêm phổi nặng, tràn khí màng phổi. Từ 18 giờ ngày 6-7 đến 18 giờ ngày 20-7, bệnh nhân tiếp tục khám và điều trị bệnh viêm phổi, tràn dịch màng phổi tại 5 khoa của Bệnh viện Đà Nẵng: Khoa cấp cứu, Ngoại lồng ngực, Khoa hồi sức tích cực chống độc, Nội hô hấp và Khoa Quốc tế.

    Từ 18 giờ ngày 20-7, bệnh nhân cùng vợ thuê xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 từ BV Đà Nẵng vào BV Chợ rẫy TP Hồ Chí Minh, sau đó chuyển Bệnh viện quốc tế City (TPHCM). Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm PCR phết mũi họng. Nguồn tin cho biết, bệnh nhân có rất nhiều dấu hiệu mắc Covid -19.

    Quá trình khám, điều trị bệnh, vợ của bệnh nhân này là bà N.T.T.T (46 tuổi, trú P4, Q6, TPHCM) chăm sóc chồng tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 25-7, bà T. sốt nhẹ, mệt mỏi, đau cơ và nhập viện vào BV Quốc tế City ngày 27-7. Bệnh nhân cũng được xét nghiệm PCR phết mũi họng. Theo nguồn tin, có rất nhiều dấu hiệu bà T. cũng mắc Covid-19.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: http://cadn.com.vn/news/119_22...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:33:00 29-07-2020

    Hà Nội phong tỏa khu dân cư vì có trường hợp nghi nhiễm COVID-19

     Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

    Trao đổi với PV sáng 29/7, ông Hứa Đức Minh – Chủ tịch UBND phường Mễ Trì cho biết, trên địa bàn phường Mễ Trì có 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, hiện sinh sống tại khu vực ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng.

    Ông Minh cho hay, UBND phường đang tiến hành điều tra dịch tễ người này hiện đã có kết qua sơ bộ ban đầu. Đồng thời cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa khu vực ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng, nơi có người nghi nhiễm COVID-19. Theo ông Minh, người đàn ông này mới đây từ Đà Nẵng về.

    Dich Covid-19 ngày 29/7: Hà Nội phong toả khu dân cư và quán pizza, BV Quốc tế City ngưng nhận bệnh nhân sau trường hợp nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

    Trao đổi với Tiền Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết đang chờ kết quả xét nghiệm một trường hợp ho, sốt trở về từ Đà Nẵng. Cụ thể, theo ông Tuấn, trường hợp này đi du lịch từ Đà Nẵng về, có biểu hiện ho, sốt và vào thẳng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư thăm khám. "Hiện chúng tôi cũng đang chờ kết quả xét nghiệm của Bệnh viện", ông Tuấn nói.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:25:00 29-07-2020

    Bệnh viện quá tải, Đà Nẵng huy động chục lượt xe chuyển người cách ly

    Sáng 29.7, đại tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng xác nhận trong sáng cùng ngày đã huy động 7 xe khách 45 chỗ ngồi đến Bệnh viện Đà Nẵng để đưa người cách ly đến khu vực cách ly mới.

    Theo báo cáo chưa đầy đủ của UBND TP. Đà Nẵng, riêng Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C hiện đã có từ 6.000-7.000 người thuộc diện F1, F2.

    Ngay khi chính quyền áp dụng lệnh phong tỏa 3 bệnh viện lớn tại Đà Nẵng, số lượng người nhà, bệnh nhân hiện đang ở trong các bệnh viện này vẫn còn rất cao.

    Chính vì thế, ngành chức năng tính đến phương án đưa một bộ phận người cách ly đến khu vực mới.

    Dịch Covid-19 ngày 29/7: Dịch Covid-19 ngày 29/7: Thêm 8 ca nhiễm mới; Đà Nẵng huy động chục lượt xe chuyển người cách ly vì bệnh viện quá tải - Ảnh 1.

    Ngay từ sáng sớm, quân đội đã huy động xe khách 45 chỗ để đưa người trong Bệnh viện Đà Nẵng đến khu cách ly mới. Ảnh: Trần Thùy


    Bài viết được dẫn từ nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:22:00 29-07-2020

    Hội An dừng đón khách lưu trú

    Ngày 28/7, chính quyền thành phố Hội An yêu cầu các cơ sở lưu trú không đón khách mới để thực hiện phòng chống dịch Covid-19. "Đối với những trường hợp đã đến lưu trú trước thời điểm này phải khai báo y tế theo quy định", ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch thành phố Hội An, cho biết.

    Riêng khách đến từ Đà Nẵng và những vùng có dịch khác đã lưu trú trước 20h30 ngày 27/7 phải cách ly y tế tại chỗ và báo cho UBND, công an xã phường. Các hộ gia đình có người ở nơi khác đến Hội An lưu trú phải báo cáo tạm trú cho công an địa phương.

    Lực lượng chức năng sẽ lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở lưu trú để khách đến sau thời điểm 20h30 ngày 27/7 và phải chịu trả chi phí với các trường hợp phải bắt buộc cách ly tập trung.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://vnexpress.net/hoi-an-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:44:00 29-07-2020

    TPHCM: Gần 1.800 mẫu xét nghiệm COVID-19 những người về từ Đà Nẵng ra sao?

    Báo cáo mới nhất từ hệ thống giám sát COVID-19 TPHCM, hiện thành phố có 61 trường hợp mắc COVID-19. Tất cả đã được công bố khỏi bệnh. 437 trường hợp nghi nhiễm đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

    Hiện thành phố có 449 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 251 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

    Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5.930 người rời khỏi Đà Nẵng từ 1.7 đã khai báo y tế. Trong số đó, 1.770 người đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm xác định 177 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

    Để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, thành phố đang tiếp tục tiếp nhận khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp từ Đà Nẵng từ ngày 1.7.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: https://laodong.vn/y-te/tphcm-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:41:00 29-07-2020

    Bệnh viện Quốc tế City tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân vì COVID-19

    Sáng 29-7, Ban giám đốc Bệnh viện Quốc tế City (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) có thông báo chính thức về việc ngưng nhận bệnh vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Thời gian ngưng là 3 ngày (từ 29 đến 31-7) cho đến khi có thông báo mới.

    Trong thời gian này, bệnh viện sẽ không cho phép đón khách thăm bệnh, nhà thầu. "Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này", thông báo của bệnh viện nêu.

    Phóng viên Tuổi Trẻ Online có mặt tại bệnh viện ghi nhận khoảng 8h sáng bệnh viện bắt đầu ngưng nhận bệnh nhân. Nhiều người nhà đến thăm, nuôi hoặc chuyển đồ phải ở ngoài chờ người thân xuống. Các vật dụng sinh hoạt đều phải giao qua nhân viên y tế với khoảng cách an toàn, không được giao trực tiếp.

    Phía trước sảnh có dán bảng thông báo, đồng thời tổ chức đo nhiệt độ, sát trùng.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: https://tuoitre.vn/benh-vien-q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:09:00 29-07-2020

    Nghi xe 7 chỗ chở khách Trung Quốc chui, người dân Hội An chặn báo công an

    Tối 28-7, một người dùng mạng xã hội Facebook đã đăng tải lên trang cá nhân của mình thông tin: Vào lúc 21 giờ 20 phút tối cùng ngày, tại ngã tư đường Cửa Đại – Võ Chí Công (TP Hội An), người dân địa phương phát hiện một xe ô tô 7 chỗ ngồi trung chuyển người qua xe khách mang biển số tỉnh Quảng Ngãi, chạy tuyến phía Bắc. Nghi ngờ xe này chở người Trung Quốc nên người dân cùng nhau chặn lại, báo công an đến làm việc.

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hội An đã cử lực lượng đến xác minh thì được biết chiếc xe 7 chỗ chở một số ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi, đi đánh bắt ngoài khơi vừa cập bờ ở TP Đà Nẵng. Sau khi vào bờ, họ thuê xe ô tô chở vào Hội An để đi xe khách về quê ở tỉnh Quảng Ngãi. Nhận thấy những ngư dân này không có nguy cơ lây nhiễm bệnh, công an đã đồng ý để họ về quê theo đúng lịch trình.

    Lãnh đạo Công an TP Hội An nói rằng rất hoan nghênh tinh thần đề cao cảnh giác của nhân dân Hội An. Vị này cho hay trước khi lực lượng công an có mặt, người dân đã có ứng xử nhẹ nhàng, phù hợp, không gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Lãnh đạo Công an TP Hội An lưu ý đối với những người dùng mạng xã hội, cần đăng tải thông tin một cách chính xác lên mạng, tránh gây hoang mang cho người dân.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 29/7: Thêm 8 ca nhiễm mới ở Đà Nẵng, hơn 16.000 người trên cả nước phải cách ly - Ảnh 1.

    Thông tin được đăng tải trên Facebook được nhiều người chia sẻ

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://nld.com.vn/thoi-su/ngh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:20:00 29-07-2020

    Cách ly khẩn cấp hàng chục người ở Nghệ An do liên quan tới bệnh nhân 435

    Sáng 29/7, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, cơ quan y tế sau khi điều tra dịch tễ đã xác định được 27 người là F1 của "bệnh nhân 435". Toàn bộ những người này lập tức được lấy mẫu xét nghiệm đồng thời đưa đi cách ly tập trung. 

    Hiện tại, toàn bộ 27 F1 và 1 người thuộc F2 của bệnh nhân này có kết quả âm tính với Covid-19 trong lần xét nghiệm đầu tiên.

    Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cũng lấy mẫu 1 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Người này không liên quan tới "bệnh nhân 435" nhưng vừa trở về từ Đà Nẵng, và có nhiều triệu chứng của dịch. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy âm tính với Covid-19.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 29/7: Thêm 8 ca nhiễm mới ở Đà Nẵng, hơn 16.000 người trên cả nước phải cách ly - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:43:00 29-07-2020

    Chuyên gia dịch tễ nhận định gì về biến chủng SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng?

    TS.BS Đỗ Thái Hùng, Vện trưởng viện Pasteur Nha Trang cho hay: "Hiện nay, chỉ có thể nhận xét bước đầu chủng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 của các bệnh nhân tại Đà Nẵng là chủng mới (khác với các chủng trước đây đã có ở Việt Nam). Đối với các loại virus trong đó có virus SARS-CoV-2 thì biến chủng là chuyện rất bình thường. 

    Việc biến chủng của virus này có nguy hiểm hơn hoặc tốc độ lây lan nhanh hay chậm hơn thì phải có nghiên cứu mới trả lời chính xác được".

    Cũng theo TS.BS Hùng các bệnh nhân tại mắc Covid-19 tại Đà Nẵng nhiều trường hợp bị nặng có liên quan nguồn lây thứ phát (không phải F0) ở trong bệnh viện, bản thân bệnh nhân đã có 1 hoặc nhiều bệnh nền nên sẽ tiến triển nặng hơn.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 29/7: Thêm 8 ca nhiễm mới ở Đà Nẵng, hơn 16.000 người trên cả nước phải cách ly - Ảnh 1.

    PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho hay, việc xuất hiện 1 chủng virus SARS-CoV-2 là rất bình thường. Tất cả các loại virus đều biến đổi để thích nghi với cơ thể người. Virus biến đổi để có thể tồn tại và ký sinh được trong cơ thể con người để phát triển, lây lan nhanh hơn. Nhờ biến đổi mà virus có thể ký sinh trên nhiều người và ổn định trong cơ thể con người.

    "So với các loại virus khác thì virus SARS-CoV-2 tiến hoá tương đối định. Theo dự báo nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới virus Corona từ nay tới cuối năm có thể biến đổi thành 25 -30 lần khác nhau. 

    Có những loại virus khác trong 1 năm có thể biến đổi hàng trăm lần, ví dụ như cúm mùa. Do virus SARS-CoV-2 biến đổi chậm nên tôi hy vọng cuối năm chúng ta sẽ có vắc xin", PGS. Huy Nga nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:33:00 29-07-2020

    Phun thuốc khử trùng khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy lúc nửa đêm

    Theo ghi nhận lúc 22h đêm 28/7, một chiếc xe cấp cứu xuất hiện tại khách sạn Th.D.2. (đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM), ngay đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy.

    Sau đó, lực lượng y tế trang bị đồ bảo hộ bắt đầu phun thuốc khử trùng nhiều khu vực quanh khách sạn. Bên ngoài, lực lượng bảo vệ dân phố và công an địa phương canh gác cẩn thận, không cho bất cứ người không liên quan nào tiếp cận.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 29/7: Thêm 8 ca nhiễm mới ở Đà Nẵng, hơn 16.000 người trên cả nước phải cách ly - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế trang bị đồ bảo hộ phun khử khuẩn khu vực quanh khách sạn.

    Đến gần 1h sáng 29/7, khu vực trước khách sạn được tăng cường lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố. Theo nguồn tin của PV, một người từng lưu trú ở khách sạn Th.D.2. cách đây ít ngày nghi ngờ nhiễm COVID-19.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vtc.vn/phun-thuoc-khu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:25:00 28-07-2020

    Bộ đội lại dựng lều chặn đường mòn, lối mở phòng chống Covid-19

    Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong nước và thế giới, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo duy trì 64 tổ chốt chặt, trong đó có 38 tổ kiểm soát cố định, 26 tổ kiểm soát lưu động, nhằm siết chặt đường mòn, lối mở. 

    Quyết không để các đối tượng xấu tổ chức vượt biên trái phép và người dân về nước mà không được kiểm soát, nhiều tổ chốt chặn đã khắc phục mọi khó khăn, ngày đêm bám biên giới quản lý việc đi lại của người dân tại các khu vực này.

    Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu, lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay, các đồn, tổ chốt chặn biên phòng đã đưa gần 1.200 trường hợp vào các khu vực cách ly, trong đó có 765 trường hợp nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

    Dich Covid-19 ngày 29/7: Hà Nội phong toả khu dân cư và quán pizza, BV Quốc tế City ngưng nhận bệnh nhân sau trường hợp nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vov.vn/quan-su-quoc-ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:08:00 28-07-2020

    Sáng 29/7 ghi nhận thêm 8 ca nhiễm mới ở Đà Nẵng, hơn 16.000 người phải cách ly

    CA BỆNH 439 (BN439): Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    CA BỆNH 440 (BN440): Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    CA BỆNH 441 (BN441): Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    CA BỆNH 442 (BN442): Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    CA BỆNH 443 (BN443): Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, là người nhà chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    CA BỆNH 444 (BN444): Bệnh nhân nam, 19 tuổi, là bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

    CA BỆNH 445 (BN445): Bệnh nhân nữ, 61 tuổi, là bệnh nhân tại Khoa Mắt, Bệnh viện C Đà Nẵng.

    CA BỆNH 446 (BN446): Bệnh nhân nữ, 39 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng, là bệnh nhân tại Bệnh viện Giao thông vận tải, Đà Nẵng. 

    Qua điều tra, giám sát mở rộng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm ngày 28/7/2020 có 8 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tiếp tục điều tra dịch tễ, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, xử lý triệt để ổ dịch theo quy định, không để lây lan.

    Dich Covid-19 ngày 29/7: Hà Nội phong toả khu dân cư và quán pizza, BV Quốc tế City ngưng nhận bệnh nhân sau trường hợp nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    1. Tổng số ca mắc: 446 ca

    2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.248, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 375

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.996

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 3.352

    3. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

    - Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 9 ca.

    - Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ