Cập

Tình hình COVID-19 hết 24/4 tại ASEAN: Singapore trên 12.000 ca nhiễm, Indonesia lập kỷ lục người mắc một ngày

Hết ngày 24/4, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng trên 36.700 ca mắc bệnh COVID-19 và trên 1.300 người tử vong. Số ca nhiễm virus tại Singapore đã vượt 12.000 người, trong khi Indonesia trải qua ngày kỷ lục số ca bệnh mới và đã tuyên bố tạm dừng dự án di dời thủ đô để tập trung chống dịch.

  diễn biến
  • 17:17:00 24-04-2020

    Tình hình COVID-19 hết 24/4 tại ASEAN: Singapore trên 12.000 ca nhiễm, Indonesia lập kỷ lục người mắc một ngày

    Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 23:59’ ngày 24/4, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có tổng cộng 36.734 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.656 trường hợp mới mắc bệnh.

    Virus SARS-CoV-2 cũng đã khiến 1.330 người thiệt mạng tại Đông Nam Á, tăng 58 trường hợp so với một ngày trước đó. Bên cạnh đó, ngành y tế các nước trong khu vực đã điều trị thành công cho 9.310 bệnh nhân.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 24/4: Gần 37.000 người nhiễm Covid-19 ở Đông Nam Á, riêng Singapore ghi nhận tổng cộng 12.075 ca - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Manila, Philippines, ngày 22/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Trong vòng 24h qua, Singapore có số ca mắc COVID-19 mới nhiều nhất khu vực trong ngày thứ 11 liên tiếp (897 người). Indonesia và Philippines vẫn đang chứng kiến hàng trăm ca mắc bệnh mới mỗi ngày khi chương trình xét nghiệm được mở rộng.

    Trong khi đó, tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu chững lại tại một số nước Đông Nam Á khác như Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào... Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một điểm sáng về phòng chống đại dịch COVID-19. Trong ngày 24/4, Việt Nam chỉ ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 nhưng đều là hai du học sinh vừa trở về từ Nhật Bản. Như vậy số ca  mắc COVID-19 tại nước ta là 270, trong đó 225 người đã hồi phục.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:33:00 24-04-2020

    Giới nghiên cứu Italy: Các ca mắc COVID-19 đầu tiên ở nước này có thể xuất hiện từ tháng 1/2020

    Một nghiên cứu khoa học công bố ngày 24/4 cho thấy những ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên tại Italy - "điểm nóng" của đại dịch ở châu Âu, đã xuất hiện từ tháng 1/2020.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 24/4: Gần 37.000 người nhiễm Covid-19 ở Đông Nam Á, riêng Singapore ghi nhận tổng cộng 12.075 ca - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Cremona, Italy, ngày 22/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Trên thực tế, Italy bắt đầu tiến hành xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi xác nhận ca bệnh đầu tiên vào ngày 21/2 tại thị trấn nhỏ Codogno thuộc vùng Lombardy. Tuy nhiên, với tốc độ gia tăng đột biến của các ca nhiễm virus và các ca tử vong sau thời điểm nói trên, các nhà nghiên cứu khoa học nhanh chóng đi đến nghi ngờ virus này đã tồn tại trong nhiều tuần tại nước này mà không ai hay biết.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:08:00 24-04-2020

    Séc bất ngờ nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19 sớm hơn 2 tuần

    Chính phủ Séc đã bất ngờ thay đổi kế hoạch nới lỏng các biện pháp chống Covid-19 sớm hơn 2 tuần bắt đầu từ hôm nay (24/4).

    Theo thông báo mới nhất, chính phủ Séc huỷ bỏ lệnh hạn chế đi lại bao gồm chỉ cho phép đi về nhà và đi làm, hay đi mua bán những vật dụng cần thiết, cũng như tụ tập tối đa 2 người tại nơi công cộng đồng thời cho phép số người tụ tập được tăng lên 10 người. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 24/4.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:44:00 24-04-2020

    FDA khuyến cáo không sử dụng thuốc chữa sốt rét trong điều trị bệnh nhân COVID-19

    Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ (FDA) ngày 24/4 đưa ra khuyến cáo không nên sử dụng 2 loại thuốc chữa sốt rét là hydroxychloroquine và chloroquine trong điều trị các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, do có nguy cơ gây ra những vấn đề nghiêm trọng về nhịp tim.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:21:00 24-04-2020

    Trung Quốc thử nghiệm vaccine chống virus SARS-CoV-2 trên loài khỉ

    Liên quan đến phát triển vaccine phòng COVID-19, Công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc đã lần đầu tiên thử nghiệm một loại vaccine chống virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) trên khỉ và loại vaccine này đã có hiệu quả trong việc bảo vệ khỉ thí nghiệm trước sự tấn công của virus này.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 24/4: Gần 37.000 người nhiễm Covid-19 ở Đông Nam Á, riêng Singapore ghi nhận tổng cộng 12.075 ca - Ảnh 1.

    Tại Trung Quốc, các nhà khoa học bắt đầu thử nghiệm lâm sàng 2 loại vaccine bất hoạt phòng dịch COVID-19 do Công ty Biotec (CNBG) thuộc Tập đoàn dược phẩm Sinopharm bào chế. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:43:00 24-04-2020

    Thủ tướng Australia cảnh báo về các đợt lây nhiễm COVID-19 mới

    Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 24/4 cảnh báo Australia sẽ phải chuẩn bị đối mặt với sự bùng phát của các ổ dịch COVID-19 mới sau khi các hạn chế về kinh tế và xã hội được dỡ bỏ.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:40:00 24-04-2020

    Nga thành lập bệnh viện dã chiến hơn 1.000 giường

    Truyền thông Nga ngày 23/4 đưa tin một bệnh viện dã chiến với hơn 1.000 giường chuyên điều trị bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở thành phố St Petersburg sẽ đi vào hoạt động từ cuối tuần này.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 24/4: Gần 37.000 người nhiễm Covid-19 ở Đông Nam Á, riêng Singapore ghi nhận tổng cộng 12.075 ca - Ảnh 1.

    Công tác chuẩn bị bên trong bệnh viện dã chiến tại Trung tâm triển lãm Lenexpo ở St Petersburg, Nga ngày 20/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Hình ảnh trên truyền hình cho thấy bệnh viện dã chiến tại Trung tâm triển lãm Lenexpo ở St Petersburg, thành phố lớn thứ 2 ở Nga, đang trong công tác chuẩn bị cuối cùng. Một trong hai đại sảnh của trung tâm triển lãm này được chia thành những ô nhỏ, mỗi ô chứa 2 giường bệnh.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:05:00 24-04-2020

    Australia từng bước chuẩn bị trước khi nới lỏng giãn cách xã hội

    Phát biểu sau cuộc họp nội các liên bang mở rộng vào chiều 24/4, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, mặc dù số ca Covid-19 tại nước này vẫn tăng song tăng ở tốc độ chậm trong khi đó tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tiếp tục dưới 1. Trước thực tế này, Australia đang triển khai việc chuẩn bị sẵn sàng nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội với nền tảng được xác định là sẽ phải "chung sống" với Covid-19 cho đến khi các nhà khoa học tìm được vaccine.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:02:00 24-04-2020

    Số ca mắc vượt ngưỡng 10.000, dịch Covid-19 tại Romania chưa hạ nhiệt

    Tổng thống Romania Klaus Iohannis cảnh báo dịch bệnh vẫn đang có chiều hướng gia tăng, đồng thời khuyến cáo người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định về giãn cách xã hội và vệ sinh dịch tễ để tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 24/4: Thế giới trên 190.100 người tử vong, Mỹ và EU thông qua các gói cứu trợ khẩn cấp - Ảnh 1.

    Tổng thống Romania. Ảnh: Romaniajournal.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:59:00 24-04-2020

    Gần 37.000 người nhiễm Covid-19 ở Đông Nam Á

    Đông Nam Á ghi nhận gần 37.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 1.300 người tử vong, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực.

    Bộ Y tế (MOH) Singapore hôm nay báo cáo thêm 897 ca nhiễm Covid-19, trong đó chỉ có 13 người là công dân Singapore và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư trong các ký túc xá.

    Singapore hiện ghi nhận tổng cộng 12.075 ca nhiễm Covid-19, trong đó 12 người đã chết. Hầu hết lao động nhập cư nhiễm bệnh ở nước này đều có triệu chứng nhẹ và không ai phải ở phòng chăm sóc tích cực.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:55:00 24-04-2020

    Ca nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha tăng mạnh

    Tây Ban Nha xác nhận thêm 6.740 ca nhiễm Covid-19, mức tăng cao nhất trong 9 ngày qua, nâng tổng số lên gần 220.000, trong đó hơn 22.500 người chết.

    Ca nhiễm mới tại Tây Ban Nha tăng trong 5 ngày liên tiếp, sau khi giảm xuống mức 1.536 hôm 20/4. Nước này ghi nhận mức tăng trong 24 giờ cao nhất 8.271 hôm 26/3. Thêm 367 ca tử vong mới, giảm so với 440 ca hôm qua, nâng tổng số lên 22.524, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:51:00 24-04-2020

    Sri Lanka xuất hiện 'ổ dịch' COVID-19 tại một doanh trại hải quân

    Ngày 24/4, Tư lệnh quân đội Sri Lanka Shavendra Silva cho biết giới chức nước này đã quyết định cách ly doanh trại hải quân Welisara ở ngoại ô thủ đô Colombo sau khi 30 quân nhân tại đây có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Lực lượng chức năng Sri Lanka đã tiến hành xét nghiệm toàn bộ các quân nhân tại doanh trại này sau khi một sĩ quan Hải quân xuất hiện những triệu chứng mắc COVID-19.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:09:00 24-04-2020

    Du học sinh "siêu lây nhiễm" khiến 2 ổ dịch bùng phát, thành phố 10 triệu dân tại Trung Quốc chính thức phong tỏa

    Thông tin mới ghi nhận, chính phủ Trung Quốc ra quyết định phong tỏa Cáp Nhĩ Tân - thành phố thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang với hơn 10 triệu cư dân sinh sống, sau khi chứng kiến các ổ dịch mới xuất hiện tại thành phố này.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:07:00 24-04-2020

    Nga thêm gần 6.000 ca nhiễm Covid-19 một ngày

    Nga ghi nhận thêm 5.849 ca nhiễm Covid-19 trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 68.622, trong đó 615 người chết.

    Trung tâm xử lý Khủng hoảng Covid-19 của Nga hôm nay cũng cho biết 60 bệnh nhân tử vong trong 24 giờ qua. 677 người đã xuất viện sau khi hồi phục, nâng tổng số trường hợp bình phục lên 5.568. Các ca nhiễm được ghi nhận tại toàn bộ 85 khu vực của Nga.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:03:00 24-04-2020

    Indonesia hoãn dời đô vì Covid-19

    Indonesia hoãn thực hiện dự án di dời thủ đô trị giá 33 tỷ USD để tập trung nguồn lực đối phó Covid-19.

    Chính quyền Tổng thống Indonesia Joko Widodo năm ngoái công bố kế hoạch trị giá 33 tỷ USD nhằm dời thủ đô hành chính đến tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo vào năm 2024 nhằm giảm gánh nặng cho Jakarta, vốn đã rất đông đúc và ô nhiễm. Quốc hội Indonesia chưa phê duyệt đại dự án này, nhưng chính quyền Tổng thống Widodo đã phân bổ một phần ngân sách để mua đất tại thủ đô mới trong năm nay.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 24/4: Thế giới trên 190.100 người tử vong, Mỹ và EU thông qua các gói cứu trợ khẩn cấp - Ảnh 1.

    Khu vực trung tâm thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 24/3. Ảnh: Reuters.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:58:00 24-04-2020

    Ca nhiễm Covid-19 ở Singapore vượt 12.000

    Singapore ghi nhận 897 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 12.075, chủ yếu là lao động nhập cư.

    Bộ Y tế (MOH) Singapore thông báo trong gần 900 ca nhiễm Covid-19 mới, chỉ 13 là công dân Singapore và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư trong các ký túc xá. Tổng số ca nhiễm ở Singapore hiện là 12.075, trong đó 12 ca tử vong. Hầu hết lao động nhập cư nhiễm Covid-19 ở Singapore có triệu chứng nhẹ và không ai phải ở phòng chăm sóc tích cực.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:54:00 24-04-2020

    Thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 thất bại trong nghiên cứu trên người

    Remdesivir, thuốc thử nghiệm điều trị cho bệnh nhân COVID-19, đã không đạt yêu cầu trong thí nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đầu tiên, gây thất vọng cho những người đang theo dõi sát sao quá trình này.

    Một bản kết luận được đăng trong thời gian ngắn trên trang web của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã được báo Financial Times và Stat chụp lại.

    Nhưng Gilead Sciences, công ty sản xuất remdesivir, bác bỏ bản kết luận đã bị gỡ bỏ khỏi website của WHO, nói rằng số liệu cho thấy "lợi ích đáng kể".

    Bản kết luận nói rằng thử nghiệm ở Trung Quốc được tiến hành trên 237 bệnh nhân, trong đó 158 người dùng remdesivir còn 79 người thuộc nhóm đối chứng. Nhưng remdesivir đã sớm bị ngưng sử dụng ở 18 bệnh nhân do tác dụng phụ.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:06:00 24-04-2020

    Thử nghiệm ở Australia: Tế bào gốc có thể hỗ trợ điều trị Covid-19

    Công ty công nghệ sinh học Mesoblast của Australia vừa thông báo đạt được đột phá trong việc sử dụng tế bào gốc để điều trị bệnh nhân Covid-19 mắc hội chứng suy hô hấp cấp tính.

    Sau hai tuần tiến hành thử nghiệm, công ty công nghệ sinh học Mesoblast của Australia cho biết, 83% bệnh nhân Covid-19 mắc hội chứng suy hô hấp cấp tính và buộc phải sử dụng máy trợ thở tại bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York (Mỹ) đã có tiến triển tốt sau khi được điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:02:00 24-04-2020

    Ca nhiễm Covid-19 ở Đức vượt 150.000

    Đức ghi nhận thêm hơn 2.300 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên hơn 150.000, trong đó hơn 5.300 người chết.

    Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 2.337 ca nhiễm Covid-19, đưa số ca nhiễm toàn quốc lên 150.383. Các ca nhiễm mới hàng ngày ở Đức trong 24 giờ qua giảm nhẹ so với 2.352 ca một ngày trước.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:17:00 24-04-2020

    WTO: 80 quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế xuất khẩu khẩu trang và các mặt hàng chống dịch COVID-19

    Theo báo cáo công bố ngày 24/4 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cấm hoặc hạn chế xuất khẩu khẩu trang, thiết bị bảo hộ, găng tay và các mặt hàng khác nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu hụt kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

    WTO cho biết, 72 nền kinh tế thành viên áp dụng lệnh cấm và 8 nước nằm ngoài tổ chức này hạn chế xuất khẩu các mặt hàng trên. Tuy nhiên, chỉ có 13 thành viên thông báo đến WTO theo quy định.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:12:00 24-04-2020

    Canada đầu tư hơn 1 tỷ CAD để nghiên cứu vaccine và biện pháp điều trị COVID-19

    Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23/4, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết chính phủ nước này sẽ chi 1,1 tỷ CAD (780 triệu USD) để "tổng động viên" các chuyên gia nghiên cứu vaccine và tìm cách điều trị bệnh COVID-19. Khoản tiền này cũng được dành để hỗ trợ mở rộng xét nghiệm COVID-19 và tiến hành các thử nghiệm lâm sàng.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 24/4: Thế giới trên 190.100 người tử vong, Mỹ và EU thông qua các gói cứu trợ khẩn cấp - Ảnh 1.

    Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu với báo giới tại Ottawa ngày 20/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:23:00 24-04-2020

    Ecuador thêm gần 11.000 ca nhiễm Covid-19 một ngày

    Tổng ca nhiễm Covid-19 ở Ecuador đã tăng gần gấp đôi lên hơn 22.000 sau khi xử lý hết gần 11.000 xét nghiệm tồn đọng hôm 23/4.

    Bộ trưởng Y tế Ecuador Juan Carlos Zevallos cho biết tổng ca nhiễm Covid-19 ở nước này đã tăng từ 11.183 lên 22.160 do có hàng nghìn kết quả xét nghiệm tồn đọng trước đó.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:17:00 24-04-2020

    Trung Quốc có thể đưa vaccine ngừa Covid-19 vào sử dụng từ tháng 9

    Ông Cao Phúc, Chủ nhiệm trung tâm kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc cho biết, có khả năng nước này sẽ sử dụng vaccine phòng Covid-19 trong tháng 9 tới, tuy nhiên đây chỉ là vaccine dùng trong trường hợp khẩn cấp và cho nhóm đối tượng đặc biệt.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:29:00 24-04-2020

    Dồn dập có thêm các ổ dịch Covid-19, Nhật Bản trước nguy cơ vỡ trận

    Nhật Bản đang gặp khó khăn trong công tác chống dịch Covid-19 khi xuất hiện thêm các ổ dịch mới, còn tại ổ dịch cũ thì số ca nhiễm gia tăng.

    Vừa có thêm 43 người mắc Covid-19 trên du thuyền Costa Atlantica của Italy đang cập cảng Nagasaki (Nhật Bản), nâng tổng số người nhiễm lên 91 người. Đó là thông tin được chính quyền Nagasaki thông tin hôm 24/4.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:26:00 24-04-2020

    EU chuẩn bị kế hoạch nghìn tỷ euro để phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

    Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tại cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến tối 23/4, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý xây dựng một Quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 dự kiến trị giá hơn 1.000 tỷ euro (1.076 tỷ USD).

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 24/4: Thế giới trên 190.100 người tử vong, Mỹ và EU thông qua các gói cứu trợ khẩn cấp - Ảnh 1.

    Lãnh đạo các nước thành viên EU họp trực tuyến. Ảnh: AFP/TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:25:00 24-04-2020

    LHQ kêu gọi đạt thỏa thuận về nợ nhằm ngăn chặn 'thảm họa' tại các nước nghèo

    Ngày 23/4, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi một thỏa thuận về nợ toàn cầu, bao gồm việc thành lập một cơ quan quốc tế để giám sát "giảm nhẹ nợ thực chất" nhằm ngăn chặn một thảm họa kinh tế tại các quốc gia nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:23:00 24-04-2020

    Israel chi khẩn cấp 15,6 triệu USD hỗ trợ cộng đồng Arab

    Bộ Nội vụ Israel ngày 23/4 cho biết nước này sẽ giải ngân một gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp trị giá 55 triệu shekel (15,6 triệu USD) cho 73 chính quyền địa phương Arab.

    Quyết định này được Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Israel đưa ra nhằm hỗ trợ 1,1 triệu người Arab trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo dự kiến bắt đầu từ ngày 24/4 trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:21:00 24-04-2020

    “Covid-19 gây suy thoái kinh tế thế giới hơn cả khủng hoảng 2008”

    Theo nhận định của chuyên gia kinh tế Trung Quốc, những tác động mà dịch Covid-19 gây ra cho nền kinh tế thế giới nghiêm trọng hơn rất nhiều khủng hoảng tài chính năm 2008 và thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế Trung Quốc chính là những tác động đến từ bên ngoài.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:18:00 24-04-2020

    Séc triển khai nghiên cứu mức độ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

    Theo cơ quan chức năng, nghiên cứu này được bắt đầu thực hiện từ ngày 23/4 tại các địa phương như Praha, Brno, Litovel và Uničov, dự kiến sẽ có sự tham gia của khoảng 27.000 người thuộc các nhóm đối tượng khác nhau nhằm đưa đến một bức tranh rõ ràng hơn về diễn biến dịch Covid-19 tại Séc.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:12:00 24-04-2020

    Nhà Trắng được yêu cầu gia hạn làm việc từ xa với nhân viên liên bang

    Lo sợ rủi ro bệnh Covid-19 đối với nhân viên chính quyền, lãnh đạo khu vực thủ đô Washington đề nghị chính phủ Mỹ gia hạn việc làm việc từ xa.

    Lãnh đạo khu vực thủ đô Washington ngày 23/4 đã kêu gọi Chính quyền Tổng thống Trump gia hạn quyết định làm việc từ xa đối với nhân viên Chính phủ Liên bang.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:50:00 24-04-2020

    Nghiên cứu mới: virus Corona bị tiêu diệt nhanh chóng dưới ánh nắng

    Hãng AFP ngày 24.4 dẫn nghiên cứu mới công bố cho rằng virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 có thể nhanh chóng bị tiêu diệt dưới ánh nắng , đem lại hy vọng đại dịch có thể được ngăn chặn vào mùa hè.

    Chia sẻ với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông William Bryan, cố vấn khoa học và công nghệ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho hay các nhà khoa học nước này nhận thấy tia cực tím có khả năng tác động đối với virus.

    "Quan sát nổi bật nhất của chúng tôi đến nay là ánh nắng dường như có tác động mạnh trong việc tiêu diệt virus, cả trên các bề mặt và trong không khí", ông cho biết.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:39:00 24-04-2020

    Vẫn 'miễn nhiễm' COVID-19, Turkmenistan khẳng định không che giấu điều gì

    "Nếu phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, tôi sẽ lập tức thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới, theo đúng nghĩa vụ", Bộ trưởng Ngoại giao Turkmenistan - Rashid Meredov nói trong cuộc họp ngắn hôm thứ Tư, 22/4.

    "Chúng tôi không che giấu bất cứ điều gì", ông Meredov nói thêm khi phát biểu trước các quan chức Liên Hợp Quốc.

    Cùng lúc đó, Bộ trưởng Y tế Turkmenistan - Nurmuhammed Amannepesov cho biết nước này có 30.000 bộ xét nghiệm và đã đặt hàng thêm 40.000 bộ từ Nga, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:32:00 24-04-2020

    Romania thu 85 triệu USD tiền phạt từ các vi phạm phong tỏa Covid-19

    Cơ quan chức năng Romania cho biết, nước này đã thu được hàng chục triệu USD trong hơn 1 tháng qua từ việc xử phạt những người vi phạm quy định về các lệnh hạn chế đi lại của quốc gia này.

    Theo quy định, công dân bắt buộc phải điền vào mẫu đơn chính thức trước khi họ rời khỏi nhà giải thích lý do vì sao họ ra ngoài đồng thời phải xuất trình thẻ căn cước khi bị cảnh sát hoặc quân đội chặn lại. Trong trường hợp họ vi phạm các quy định này sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 450 cho đến 4.500 USD.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:30:00 24-04-2020

    Philippines gia hạn phong tỏa thủ đô chống Covid-19 đến giữa tháng 5

    Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 24/4 tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa tại thủ đô Manila tới ít nhất ngày 15/5 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây nhiễm của Covid-19.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 24/4: Thế giới trên 190.100 người tử vong, Mỹ và EU thông qua các gói cứu trợ khẩn cấp - Ảnh 1.

    Tổng thống Philippines Duterte đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Ảnh: Abs-Cbn.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:27:00 24-04-2020

    Du thuyền Ý thành ổ dịch COVID-19, Nhật Bản lo lắng

    Du thuyền Ý Costa Atlantica đang được sửa chữa ở Nhật Bản hiện có hơn 600 thành viên thủy thủ đoàn (không có hành khách) và trong số 127 người đã được xét nghiệm, 48 người (chiếm 38%) nhiễm SARS-Cov-2, Reuters đưa tin ngày 23/4.

    Kết quả xét nghiệm mới nhất, ngày 23/4, cho thấy, có thêm 14 người trên du thuyền (đang ở thành phố Nagasaki) nhiễm coronavirus. Họ là đầu bếp hoặc người phục vụ ăn uống trên tàu.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:24:00 24-04-2020

    Hạ viện Mỹ lập nhóm điều tra ứng phó liên bang đối với đại dịch COVID-19

    Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ ngày 23/4 đã thông qua đề xuất thành lập một hội đồng điều tra đặc biệt nhằm kiểm tra công tác ứng phó của chính quyền liên bang đối với đại dịch COVID-19. Mặc dù vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ của đảng Cộng hòa, song đề xuất này vẫn được thông qua tại Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 24/4: Thế giới trên 190.100 người tử vong, Mỹ và EU thông qua các gói cứu trợ khẩn cấp - Ảnh 1.

    Toàn cảnh một phiên họp Hạ viện Mỹ ở Washington, DC. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:21:00 24-04-2020

    Ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc có thể gấp 4 lần báo cáo

    Trung Quốc báo cáo 55.000 ca nhiễm tính tới ngày 20/2, nhưng các chuyên gia nhận định con số thực tế có thể lên tới 232.000 ca.

    Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc tính tới ngày 20/2 có thể lên tới 232.000 nếu áp dụng định nghĩa rộng hơn về người nhiễm từ tháng 1, theo nghiên cứu được một nhóm tác giả tại Đại học Hong Kong công bố trên tạp chí y khoa Lancet hôm 21/4.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:19:00 24-04-2020

    Ca tử vong vì Covid-19 ở Brazil tăng kỷ lục

    Brazil ghi nhận thêm 407 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua, con số cao kỷ lục từ khi dịch bệnh bùng phát ở quốc gia này.

    Brazil, quốc gia đông dân nhất Mỹ Latinh và là nền kinh tế lớn nhất khu vực, hôm 23/4 ghi nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 là 49.492, ca tử vong là 3.213, tăng 407 trường hợp so với một ngày trước. Bộ Y tế Brazil cho hay đây là mức tăng số ca tử vong cao nhất kể từ khi Covid-19 xuất hiện ở nước này.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:23:00 24-04-2020

    Khỏi COVID-19, Thủ tướng Anh trở lại làm việc từ thứ Hai

    Theo Daily Mail, Thủ tướng đã hồi phục tại tư gia ở vùng nông thôn sau khi được xuất viện vào đầu tháng này. Ông Johnson yêu cầu tổ chức các cuộc họp với các Bộ trưởng vào tuần tới để đẩy nhanh tốc độ làm việc.

    Một nguồn tin nói với Telegraph: "Sự thật là ông ấy gần như làm việc toàn thời gian trong suốt tuần vừa rồi."

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 24/4: Thế giới trên 190.100 người tử vong, Mỹ và EU thông qua các gói cứu trợ khẩn cấp - Ảnh 1.

    Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: PA)

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:12:00 24-04-2020

    Thủ tướng Đức Merkel: “WHO là đối tác không thể thiếu”

    Chính phủ Đức cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ tổ chức này trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 trên toàn cầu hiện nay.

    "Không chỉ là tại châu Phi, nhưng đặc biệt là tại châu lục này, các hoạt động của Tổ chức Y tế thế giới có ý nghĩa sống còn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đối với chính phủ Đức thì Tổ chức Y tế thế giới là một đối tác không thể thiếu và chúng tôi ủng hộ tổ chức này trong sứ mệnh của mình" - bà Angela Merkel nói.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 24/4: Thế giới trên 190.100 người tử vong, Mỹ và EU thông qua các gói cứu trợ khẩn cấp - Ảnh 1.

    Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters)

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:25:00 24-04-2020

    Mỹ dọa cắt vĩnh viễn tài trợ cho WHO

    Theo hãng tin Reuters, trả lời Fox News mới đây, ông Pompeo cho rằng cần thiết phải "cải tổ về mặt cấu trúc của WHO" để sửa chữa "những thiếu sót" của tổ chức này. "Thậm chí nhiều hơn thế, Mỹ có thể không bao giờ nối lại việc tài trợ, đưa tiền đóng thuế của người dân Mỹ cho WHO", ông nói.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:23:00 24-04-2020

    Một triệu khẩu trang KN95 Canada mua từ Trung Quốc không đạt chuẩn

    Cơ quan y tế cộng đồng Canada nói khoảng 1 triệu khẩu trang KN95 mua từ Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn liên bang của nước này để dùng cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

    Vì vậy, chính phủ Canada sẽ không đưa vào sử dụng số khẩu trang không đạt tiêu chuẩn này, dù các tỉnh và vùng lãnh thổ của nước này đang thiếu trầm trọng thiết bị y tế, theo Politico.

    Diễn biến dịch Covid-19 toàn thế giới ngày 24/4 - Ảnh 1.

    Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: AP.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:20:00 24-04-2020

    Ấn Độ dần kiểm soát được Covid-19 sau 30 ngày phong tỏa toàn quốc

    Ngày 23/4 là tròn 30 ngày Ấn Độ áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian 1 tháng, Ấn Độ đã bước đầu thành công trong việc cắt được các nguồn lây truyền, khoanh vùng các ổ dịch lây nhiễm trong cộng đồng, đồng thời mở rộng xét nghiệm lên gấp nhiều lần nhằm sớm khoanh vùng cách ly những người đã mang bệnh.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:18:00 24-04-2020

    Anh vừa thử nghiệm vừa sản xuất 1 triệu liều vắcxin COVID-19

    Giới chức y tế Anh cho biết vắcxin phòng bệnh COVID-19 do Đại học Oxford nghiên cứu, phát triển đã bắt đầu được thử nghiệm trên người từ ngày 23-4.

    Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đã ca ngợi các nhà nghiên cứu vì đã có những "bước tiến nhanh chóng", đồng thời khẳng định nước Anh sẽ đầu tư mọi nguồn lực cần thiết để phát triển loại vắcxin này.

    Ông Hancock cũng cho biết Chính phủ Anh sẽ đầu tư vào năng lực sản xuất để một khi thử nghiệm thành công sẽ nhanh chóng có đủ vắcxin cho người dân Anh.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:12:00 24-04-2020

    Hạ viện Mỹ thông qua gói cứu trợ gần 500 tỷ USD

    Hạ viện Mỹ duyệt gói cứu trợ 484 tỷ USD cho doanh nghiệp nhỏ và các bệnh viện, nâng tổng ngân sách ứng phó Covid-19 lên gần 3.000 tỷ USD.

    Dự luật cứu trợ chống Covid-19 thứ tư với trị giá 484 tỷ USD được thông qua tại Hạ viện Mỹ hôm 23/4 với 388 phiếu thuận và 5 phiếu chống. Quá trình bỏ phiếu kéo dài lâu hơn bình thường để các nghị sĩ có thể duy trì khoảng cách theo khuyến cáo của giới chức y tế. Đây cũng là lần đầu tiên các nghị sĩ họp tại Hạ viện trong nhiều tuần qua do Covid-19 .

    Diễn biến dịch Covid-19 toàn thế giới ngày 24/4 - Ảnh 1.

    Chủ tịch Hạ viện Pelosi ký phê duyệt dự luật cứu trợ 484 tỷ USD hôm 23/4. Ảnh: Reuters.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:11:00 24-04-2020

    EU thông qua gói hỗ trợ 540 tỷ euro hỗ trợ các quốc gia chống đại dịch COVID-19

    Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, truyền thông Đức tối 23/4 (giờ địa phương) đưa tin, tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Liên minh châu Âu (EU), các nhà lãnh đạo của khối này đã thông qua gói tài chính trị giá 540 tỷ euro để hỗ trợ các quốc gia và doanh nghiệp đối phó với đại dịch COVID-19. Gói tài chính này sẽ sẵn sàng trước ngày 1/6.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:09:00 24-04-2020

    Thổ Nhĩ Kỳ thêm 3.116 ca mắc COVID-19 và 115 ca tử vong trong 24 giờ qua

    Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca ngày 23/4 cho hay, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 101.790 trường hợp.

    Cụ thể, trong 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện thêm 3.116 ca nhiễm mới và 115 bệnh nhân tử vong do COVID-19. Như vậy, tổng số bệnh nhân tử vong do COVID-19 ở nước này đã lên đến 2.491 người.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:08:00 24-04-2020

    Khoảng 27.000 người dân có thể đã bị mắc COVID-19 tại bang Geneva, Thụy Sĩ

    Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, kết quả ban đầu từ xét nghiệm kháng thể huyết thanh học ở bang Geneva đã ước tính rằng hơn 5% dân số Geneva - khoảng 27.000 người - có thể đã bị nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:05:00 24-04-2020

    Gần 50.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ

    Mỹ ghi nhận thêm hơn 3.000 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng số người chết tại nước này lên gần 50.000.

    Đại học Johns Hopkins ghi nhận thêm hơn 26.000 ca nhiễm và hơn 3.000 ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ trong 24 giờ qua, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 873.137 và 49.748, khiến Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới. New York, bang chịu thiệt hại nặng nề nhất, báo cáo thêm hơn 6.200 ca nhiễm, nâng số ca nhiễm toàn bang lên hơn 263.000, trong đó hơn 20.000 người đã chết.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:03:00 24-04-2020

    Pháp: Khoảng 22.000 ca tử vong do COVID-19, 5.053 ca đang phải chăm sóc đặc biệt

    Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tính đến tối 23/4, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Pháp đã lên tới 21.856 người - tăng 516 trường hợp so với ngày 22/4, bao gồm 13.547 ca tử vong ở các bệnh viện (tăng 311 ca) và 8.309 ca tử vong ở các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội (tăng 205 ca).

    Diễn biến dịch Covid-19 toàn thế giới ngày 24/4 - Ảnh 1.

    Bệnh nhân mắc COVID-19 được chuyển tới bệnh viện Đại học Montpellier, Pháp ngày 14/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:02:00 24-04-2020

    Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Nam Phi vẫn nới lỏng từng bước lệnh phong tỏa

    Tối 23/4 theo giờ địa phương, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã tuyên bố kế hoạch nới lỏng từng bước lệnh phong tỏa đang áp dụng nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế quan trọng, trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại quốc gia phát triển nhất châu Phi này.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:58:00 24-04-2020

    Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 24/4: Thế giới trên 190.100 người tử vong, Mỹ và EU thông qua các gói cứu trợ khẩn cấp

    Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 24/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 2.710.294 trường hợp, trong đó có 190.110 người tử vong.

    Đến nay, đại dịch đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Các nước cũng ghi nhận 743.567 bệnh nhân COVID được điều trị khỏi bệnh, trong khi còn 58.675 người trong tình trạng nguy kịch và 1.776.617 đang phải điều trị tích cực.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ