Cập

Diễn biến dịch ngày 24/4: Thêm 2 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca lên 270

Theo Bộ Y tế, Việt Nam tiếp tục có thêm bệnh nhân Covid-19 nâng tổng số ca bệnh lên 270. Hai ca bệnh mới đều là du học sinh, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hôm nay cũng là ngày thứ 2 cả nước thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội.

  diễn biến
  • 15:12:00 24-04-2020

    TP.HCM đã cho tiệm cắt tóc hoạt động trở lại

    Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2020 của UBND TPHCM hôm nay 24.4, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin về hoạt động của tiệm cắt tóc mà người dân rất quan tâm.

    Theo ông Nguyễn Hữu Hưng, cắt tóc là nhu cầu thiết yếu chứ không phải là hoạt động làm đẹp nên không bị cấm hoạt động, tuy nhiên phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:19:00 24-04-2020

    TPHCM lên phương án đón hơn 10.000 người Việt ở vùng dịch về nước

    Tối 24/4, tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sắp tới TPHCM đón tiếp hàng nghìn người Việt từ nước ngoài trở về.

    Chủ tịch UBND TPHCM giao cho Sở Y tế phối hợp Sở Ngoại vụ TPHCM nắm thông tin chính xác số lượng người trở về. Theo ước tính ban đầu các chuyến bay sắp tới sẽ đưa khoảng 10.000 người Việt ở nước ngoài trở về. Trước mắt vào ngày 27/4 tới đây, TPHCM sẽ đón 300 du học sinh ở Hoa Kỳ trở về.

    Diễn biến dịch ngày 24/4: Thêm 2 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca lên 270 - Ảnh 1.

    Sắp tới TPHCM đón hàng nghìn người Việt ở nước ngoài trở về. Ảnh Ngô Bình

    Nói về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa được phát hiện khi nhập cảnh vào Việt Nam, ông Nguyễn Thành Phong nhắc nhở các sở ban ngành, đơn vị liên quan không được phép chủ quan lơ là, mà phải thực hiện nghiêm, chặt chẽ công việc tiếp đón hàng nghìn người Việt ở nước ngoài về trong thời gian tới.

    Theo Chủ tịch UBND TPHCM, công việc này đã được thành phố chuẩn bị trước một khoảng thời gian, chủ động thực hiện mọi biện pháp, mọi điều kiện để đón người Việt từ các nước trở về. TPHCM sẽ tiến hành đưa các trường hợp này về khu cách ly tập trung, hạn chế tối đa việc cách ly tại nơi cư trú.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:54:00 24-04-2020

    Thanh Hóa khẩn cấp cách ly 4 F1 của bệnh nhân 137 nghi nhiễm SARS-CoV-2 trở lại

    Sáng 24.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tổ chức đưa 4 người trong gia đình ông Lê Ngọc Tuân (chủ nhà hàng Tuân Thịnh, địa chỉ tại thôn Tiền Phòng, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đi cách ly ở khu cách ly tập trung huyện Tĩnh Gia.

    Lý do, cả 4 người trong gia đình trên  đã tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 137 nghi dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:51:00 24-04-2020

    Dỡ phong tỏa Bệnh viện Thận Hà Nội từ 16h30 chiều nay

    Trưa nay, 24-4, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Thận Hà Nội xác nhận, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong đã ký quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa, kết thúc cách ly y tế tại Bệnh viện Thận Hà Nội từ 16h30 chiều nay.

    Theo quyết định này, sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, Bệnh viện Thận Hà Nội có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế tại Quyết định 963/QĐ-BYT ngày 18-3-2020; Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 28-3-2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở y tế.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://anninhthudo.vn/chinh-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:24:00 24-04-2020

    Mối nguy hiểm lớn nhất hiện nay – sự tự mãn

    Bài viết được trích dẫn từ bài phát biểu khai mạc của Tổng giám đốc TCYTTG tại cuộc họp báo về COVID-19 ngày 22/4/2020 do Bs. Nguyễn Quốc Chinh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (lược dịch).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:17:00 24-04-2020

    Thêm 2 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng lên 270: Cả 2 đều là du học sinh từ Nhật Bản về, được cách ly ngay khi nhập cảnh

    Tính đến 18h ngày 24/4, Việt Nam có 270 trường hợp mắc Covid-19. Đây là hai trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đã được quản lý, cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam.

    BN269 là nam, 23 tuổi, địa chỉ gia đình ở Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang

    BN270 là nữ, 22 tuổi, địa chỉ gia đình ở Đông Thắng, Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang.

    Cả 2 trường hợp này đều là du học sinh nhập cảnh từ Nhật về sân bay Vân Đồn ngày 22/4 trên chuyến bay VN311, được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình.

    Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu sàng lọc, kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. Sau đó, cơ quan này đã chuyển bệnh nhân đến cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và triển khai các hoạt động phòng chống dịch, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định.

    Ngày 24/4, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 2 trường hợp này đã được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương.

    Như vậy, ca mắc mới được ghi nhận sau hơn một tuần Việt Nam chưa có thêm người nhiễm SARS-CoV-2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:31:00 24-04-2020

    Bệnh nhân 137 nghi ngờ dương tính trở lại với SARS-CoV-2, được chuyển ra Hà Nội sau một ngày về Nghệ An

    Chiều 24/4, bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân 137 sau 15 ngày được công bố khỏi bệnh, nghi ngờ dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

    "Chúng tôi đang kiểm tra lại để xác định liệu bệnh nhân này có tái dương tính lại hay không", ông Thạch nói.

    Diễn biến dịch ngày 24/4: Thủ tướng chốt những quy định trong giai đoạn chống dịch Covid-19 mới - Ảnh 1.

    Bệnh nhân 137 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 7/4. Ảnh: Phương Thảo.

    Sau khi được công bố khỏi bệnh và hoàn thành 14 ngày cách ly tiếp theo, bệnh nhân 137 Đặng Văn B. (36 tuổi, sinh sống và làm việc tại Berlin, Đức) đã trở về quê nhà Yên Thành, Nghệ An.  

    Tối 23/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An nhận được thông tin người đàn ông này nghi ngờ dương tính trở lại. Ngay trong đêm, Đội phản ứng nhanh đã tiến hành điều tra dịch tễ và họp bàn phương án xử lý, phòng, chống dịch. 

    Đến 23h, bệnh nhân được đón trở lại Hà Nội để tiếp tục điều trị.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:27:00 24-04-2020

    Phim phổi nam phi công người Anh mờ cả 2 bên, đông đặc toàn bộ bên phải

    Chiều 24/4, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết nam phi công người Anh bị tràn dịch màng phổi phải, tràn một ít dịch ổ bụng. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm phổi do vi khuẩn Burkholderia cepacia và vi nấm Aspergillus.

    Kết quả chụp phim phổi bệnh nhân mờ cả 2 bên, kết quả siêu âm đông đặc toàn bộ phổi phải, đông đặc 1/2 dưới trái. Riêng việc mẫu bệnh phẩm lấy ngày 23/4, bệnh nhân đã âm tính với SARS-COV-2. Đây là lần thứ hai âm tính liên tiếp sau nhiều đợt âm tính một lần rồi trở lại dương tính.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:05:00 24-04-2020

    Gần 69.000 người đang theo dõi y tế, tiếp tục cách ly tất cả người nhập cảnh

    Thông tin cập nhật ngày 24/4 của Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam có 18.184 người đang cách ly tập trung và 50.706 người cách ly tại nhà và theo dõi y tế. Sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam và người bị nhiễm bệnh, người có nguy cơ cao...

    Theo đó, hiện Việt Nam đứng thứ 122/212 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực ASEAN, ghi nhận 268 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong.

    Năm địa phương có đông bệnh nhân nhất

    - Hà Nội: 112

    - TP Hồ Chí Minh: 55

    - Vĩnh Phúc: 19

    - Ninh Bình: 13

    - Bình Thuận: 09

    Số người cách ly

    - Tại bệnh viện: 352

    - Tại khu cách ly tập trung: 17.832

    - Tại nhà: 50.706

    Số trường hợp mắc nhập cảnh được quản lý ngay: 128

    Số trường hợp mắc được phát hiện tại cộng đồng: 140

    Trong đó có 34 trường hợp xâm nhập từ nước ngoài được phát hiện tại cộng đồng, 28 trường hợp lây nhiễm từ trường hợp xâm nhập được phát hiện tại cộng đồng, 78 trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng.

    Bài viết được dẫn nguồn từ báo Tiền Phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:02:00 24-04-2020

    Việt Nam ủng hộ 50.000 USD cho Quỹ ứng phó với Covid-19 của WHO

    Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều 24/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao tượng trưng khoản đóng góp 50.000 USD của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam ủng hộ Quỹ ứng phó với Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm góp phần chung tay phòng chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19.

    Tham dự buổi lễ có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao; Ông Kidong Park, Đại diện WHO tại Việt Nam, Đại diện Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và một số cán bộ của WHO.

    Diễn biến dịch ngày 24/4: Thủ tướng chốt những quy định trong giai đoạn chống dịch Covid-19 mới - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao tượng trưng khoản đóng góp 50.000 USD của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam ủng hộ Quỹ ứng phó với Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

    Bài viết được dẫn nguồn từ VOV.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:58:00 24-04-2020

    Tiêu độc, khử trùng khẩn cấp một nhà hàng bán phở cho khách dương tính Covid-19

    Ngày 24/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tiêu độc, khử trùng, điều tra dịch tễ, đưa vào cách ly tập trung 4 người của Nhà hàng Tuân Thịnh, thôn Tiền Phong, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia vì đã có tiếp xúc với bệnh nhân 137, có kết quả dương tính trở lại với Covid-19.

    Diễn biến dịch ngày 24/4: Thủ tướng chốt những quy định trong giai đoạn chống dịch Covid-19 mới - Ảnh 1.

    Tiêu độc khử trùng nhà hàng có bệnh nhân dương tính Covid-19 ăn phở

    Ngay khi nhận được thông tin bệnh nhân 137 dương tính trở lại, cơ quan chức năng đã tổ chức xử lý khử trùng, tiêu độc tại nhà hàng Tuân Thịnh và khu vực xung quanh. 4 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 137, đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và được đưa đi cách ly tại khu vực cách ly tập trung của huyện Tĩnh Gia. Có 22 trường hợp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia tiếp xúc với người tiếp xúc gần, ngành y tế đã yêu cầu các địa phương thực hiện cách ly y tế tại nhà.

    Nhà chức trách thông báo rộng rãi cho những ai có mặt, sử dụng dịch vụ của Nhà hàng Tuân Thịnh, (xã Tân Dân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) trong khoảng thời gian từ 19h30 ngày 22/4 đến 8 giờ ngày 24/4 chủ động khai báo y tế với chính quyền địa phương để được hướng dẫn và cách ly y tế theo quy định. Có 18 khách đi xe đường dài không rõ địa chỉ đã tham gia dịch vụ ăn uống tại đây trong khoảng thời gian này.

    Hiện bệnh nhân 137 được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đón quay trở lại bệnh viện để tiếp tục cách ly theo dõi, điều trị.

    Bài viết được dẫn nguồn từ báo Công lý.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:10:00 24-04-2020

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nguy cơ dịch bệnh vẫn ở xung quanh, đây là lúc tuyệt đối không được chủ quan

    Sáng 24/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Sống chung an toàn với dịch bệnh không có nghĩa là chủ quan. Nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu xung quanh chúng ta".

    Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh một lần nữa: “Càng những lúc chúng ta thấy kiểm soát dịch bệnh được tốt nhất, càng phải nhấn mạnh không được chủ quan”. Nhớ lại giai đoạn 1 của cuộc chiến chống dịch (tới trước ngày 7/3), ngày 19/2, khi Phó Thủ tướng dự buổi toàn quân để xem xét tăng cường, chấn chỉnh công tác chống dịch trong quân đội; ngày 25/2 tại Hội nghị toàn ngành Y tế; rồi đến ngày 4/3 diễn tập toàn quân phòng chống dịch - thời điểm đó dù Việt Nam kiểm soát rất tốt dịch bệnh, nhưng Phó Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh không được chủ quan.

    Diễn biến dịch ngày 24/4: Thủ tướng chốt những quy định trong giai đoạn chống dịch Covid-19 mới - Ảnh 1.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

    Bài viết được dẫn nguồn từ báo Tiền Phong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:03:00 24-04-2020

    Vietnam Airlines Group tăng cường bay nội địa từ ngày 23/4

    Trước tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam và phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, từ ngày 23/4, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và VASCO) sẽ tăng cường khai thác các đường bay nội địa, từng bước khôi phục cầu nối kinh tế giữa các địa phương.

    Diễn biến dịch ngày 24/4: Thủ tướng chốt những quy định trong giai đoạn chống dịch Covid-19 mới - Ảnh 1.

    Theo đó, từ ngày 23/4 - 30/4, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với tần suất 4-6 chuyến/ngày, sau đó tăng lên 11 chuyến/ngày từ tháng 5/2020. Các đường bay giữa Đà Nẵng và Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh được khai thác với tần suất 1-2 chuyến/ngày và tăng lên 4-5 chuyến/ngày từ tháng 5/2020.

    Đối với các đường bay còn lại, Vietnam Airlines sẽ từng bước mở rộng hoạt động với thời điểm khai thác trở lại khác nhau trên từng đường bay, đồng thời phối hợp Jetstar Pacific thực hiện các chuyến bay liên danh trên một số đường bay trong giai đoạn từ ngày 24/4 - 30/4.

    Xem chi tiết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:16:00 24-04-2020

    Việt Nam đã chữa khỏi 225 ca bệnh COVID-19

    Ngày 24/4/2020, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 01 bệnh nhân mắc COVID-19 tại biện viện Phổi tỉnh Đồng Nai được công bố khỏi bệnh.

    Như vậy, tính đến nay cả nước đã có  tổng cộng 225 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

    - BN 247, nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

    - Ngày vào viện: 6/4/2020

    - Trong quá trình điều trị tại đây bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhiều lần, trong đó các xét nghiệm gần đây nhất từ ngày 19/4/2020 đến ngày 23/4/2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

    Trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

    Tính đến sáng 24/4, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó:

    - 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;

    - 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 68.890, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 352;

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.832;

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 50.706.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:11:00 24-04-2020

    Gần 16.000 mẫu xét nghiệm ở Hạ Lôi, Đồng Văn và Đông Cứu đều âm tính

    Tờ Sức khỏe đời sống đưa tin, sáng 24/4, theo Bộ Y tế, tất cả các mẫu bệnh phẩm lấy tại các ổ dịch: Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội); Đồng Văn (Hà Giang) và Đông Cứu (Thường Tín, Hà Nội) đều cho kết quả âm tính.

    Theo đó, có tổng cộng 15.903 mẫu xét nghiệm đã được lấy tại 3 ổ dịch nói trên. Cụ thể:

    Tại ổ dịch Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) đã ghi nhận tổng số 13 ca mắc COVID-19; đang cách ly, theo dõi 1.684 người. Các cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 14.242 mẫu xét nghiệm và cho kết quả tất cả các mẫu đều âm tính.

    Ngày phát hiện trường hợp bệnh cuối cùng tại ổ dịch này là 14/04/2020 - trường hợp BN267. Không phát sinh ca mới kể từ khi công bố bệnh nhân số 267. Đã lập 12 chốt kiểm soát, tiếp tục khoanh vùng, cách ly toàn thôn; thành lập 74 tổ giám sát sức khoẻ người dân toàn thôn 2 lần/ngày.

    Tại ổ dịch Đồng Văn (Hà Giang) đã ghi nhận tổng số 1 ca mắc COVID-19; đang cách ly, theo dõi 262 người. Các cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 415 mẫu xét nghiệm và cho kết quả tất cả các mẫu đều âm tính.

    Ngày phát hiện trường hợp bệnh cuối cùng tại ổ dịch này là 11/04/2020 - trường hợp BN268. Không phát sinh ca mới kể từ khi công bố bệnh nhân số 268.

    Diễn biến dịch ngày 24/4: Thủ tướng chốt những quy định trong giai đoạn chống dịch Covid-19 mới - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại Đồng Văn (Hà Giang).

    Tại ổ dịch Đông Cứu (Thường Tín, Hà Nội) đã ghi nhận tổng số 1 ca mắc COVID-19; đang cách ly, theo dõi 226 người. Các cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 1.246 mẫu xét nghiệm và cho kết quả tất cả các mẫu đều âm tính.

    Ngày phát hiện trường hợp bệnh cuối cùng tại ổ dịch này là 14/04/2020 - trường hợp BN266. Không phát sinh ca mới kể từ khi công bố bệnh nhân số 266.

    Bộ Y tế cho biết, sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cả nước, đặc biệt là ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh, TP. Hà Nội), nhà máy Sam Sung (tỉnh Bắc Ninh), thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, TP. Hà Nội), bệnh viện Thận Hà Nội; quán bar Buddha (Thành phố Hồ Chí Minh); Bệnh viện Bạch Mai; xã Phố Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang). Tăng cường hoạt động kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://suckhoedoisong.vn/tat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:09:00 24-04-2020

    Thủ tướng "chốt" những quy định trong giai đoạn chống dịch Covid-19 mới

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cả nước đã chuyển sang một giai đoạn mới phòng, chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng phát triển kinh tế - xã hội; 62 tỉnh, thành có nguy cơ thấp tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội.

    Chuyển sang giai đoạn phòng, chống dịch dài hơi hơn cùng phát triển KTXH. 

    Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đối với khu vực có nguy cơ cao. 

    Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, sinh viên đi học lại.

    Diễn biến dịch ngày 24/4: Thủ tướng chốt những quy định trong giai đoạn chống dịch Covid-19 mới - Ảnh 1.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:00:00 24-04-2020

    TP. HCM ban hành nhiều Bộ tiêu chí đánh giá phòng chống dịch COVID-19

    Các lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch; giáo dục, công thương, cơ sở khám-chữa bệnh, thực phẩm, doanh nghiệp sản xuất... được chấm điểm theo các Bộ tiêu chí riêng biệt về phòng, chống dịch COVID-19.

    Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ tiêu chí đánh giá gồm nhóm 6 tiêu chí thành phần bắt buộc và nhóm 4 tiêu chí thực hiện bổ sung.

    Đối với ngành du lịch, Bộ tiêu chí được chia thành các 3 nhóm áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch, các doanh nghiệp lữ hành và các điểm tham quan du lịch.

    Ở lĩnh vực giáo dục, các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông có các tiêu chí thành phần tương đối giống nhau (khác chỉ số cụ thể), tập trung các tiêu chí như số lượng học sinh; mật độ; khoảng cách trẻ, giáo viên, cán bộ, nhân viên; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; đeo khẩu trang trong trường; kiểm tra nhiệt độ; tổ chức đi học bằng xe đưa rước; tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú; phòng cách ly đúng quy định và hoạt động sau 16 giờ 30 phút.

    Đối với lĩnh vực công thương, ba Bộ tiêu chí cụ thể áp dụng cho chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại. Mỗi Bộ tiêu chí đều có các tiêu chí thành phần bắt buộc cụ thể không được 0 điểm.

    Tại các cơ sở khám, chữa bệnh, Bộ tiêu chí do Sở Y tế Thành phố ban hành có 10 chỉ số thành phần, đánh giá mức độ rủi ro theo thang 10 điểm, trong đó điểm càng cao nguy cơ rủi ro càng cao.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:05:00 24-04-2020

    Tài xế TP.HCM bị "chấm điểm" để được hoạt động sau giai đoạn giãn cách xã hội

    Tối 23/4, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh gỉá an toàn trong phòng, chống dịch đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn thành phố để các doanh nghiệp vận tải áp dụng.

    Các tiêu chí bắt buộc bao gồm:

    - Trang bị nước rửa tay, khử trùng trên mỗi phương tiện.

    - Nhân viên phục vụ, người điều khiển phương tiện đeo khẩu trang, găng tay trong lúc làm việc.

    - Mật độ người tập trung trên phương tiện từ 50% sức chở trở xuống.

    - Hành khách đeo khẩu trang trên phương tiện.

    - Khử trùng phương tiện sau mỗi chuyến hoạt động.

    - Có hướng dẫn thông báo kịp thời hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 24/4: Liên tiếp 8 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Các tiêu chí bổ sung bao gồm:

    - Tuyên truyền cho người dân và hành khách về ý thức chấp hành trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

    - Vệ sinh phương tiện sạch sẽ.

    - Tỷ lệ nhân viên phục vụ, người điều khiển phương tiện được kiểm tra thân nhiệt khi lên và rời phương tiện đạt 80-100%.

    - Mở cửa toàn bộ (hoặc 1 phần); không sử dụng máy lạnh (hoặc chỉ sử dụng máy lạnh trên 26 độ C).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:38:00 24-04-2020

    Nhà nghỉ, khách sạn ở TP. HCM bị cấm hoạt động nếu không đạt đủ điểm số an toàn

    TP. HCM sẽ áp tiêu chí an toàn cho hoạt động du lịch thời gian tới, bao gồm các lĩnh vực: Cơ sở lưu trú du lịch; Hoạt động của doanh nghiệp lữ hành; Điểm tham quan du lịch.

    Mỗi nội dung thành phần trong từng bộ tiêu chí đều có thang điểm riêng. Những doanh nghiệp có tiêu chí an toàn đạt 100% được hoạt động bình thường. Đơn vị có tiêu chí từ 80% đến dưới 100% được hoạt động nếu không có chỉ số thành phần nào dưới 5 điểm và được kiểm tra khả năng hoàn thiện các tiêu chí sau 7 ngày từ ngày đánh giá.

    Cụ thể, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế của hành khách, kể cả khách du lịch trong và ngoài nước. Đồng thời, phải tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch cho nhân viên tại doanh nghiệp và người lao động.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 24/4: Liên tiếp 8 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Ngoài ra, các cơ sở lưu trú du lịch còn phải đạt các tiêu chí như công tác vệ sinh, khử khuẩn tại cơ sở lưu trú; đảm bảo giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m; bố trí phòng ở giãn cách cho khách lưu trú….

    Tại các điểm tham quan du lịch, cần khử khuẩn cho hành khách, đồ vật, bề mặt tại điểm tham quan; kiểm tra thân nhiệt du khách.

    Các điểm tham quan phải bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly hành khách khi cần thiết, cùng với đó phải trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng cho nhân viên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:26:00 24-04-2020

    10 tiêu chí để quán ăn ở Sài Gòn được bán trở lại

    Phó chủ tịch UBND TP. HCM Lê Thanh Liêm vừa ký ban hành bộ 10 tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

    Với mỗi tiêu chí thực hiện được, cơ sở được chấm 10 điểm. Nếu tổng điểm trên 50 và đạt các tiêu chí bắt buộc (5, 9, 10), cửa hàng được phép hoạt động. Ngược lại, nếu số điểm dưới 50, cơ sở phải ngừng hoạt động.

    Yêu cầu thứ nhất, các cơ sở ăn uống phải đảm bảo khoảng cách giữa 2 người tối thiểu là một mét, mật độ diện tích một người là 3 m2; chiều cao vách ngăn giữa 2 thực khách là một mét.

    Thứ hai, khu ăn uống phải thông thoáng, được trang bị nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; có dụng cụ làm khô tay hoặc khăn lau tay sử dụng một lần.

    Thứ ba, bàn ghế tại các quán ăn phải được sát khuẩn thường xuyên, trước và sau khi sử dụng.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 24/4: Liên tiếp 8 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Thứ tư, dụng cụ ăn uống có tủ bảo quản riêng; phải rửa ngay sau khi sử dụng; không được để trên bàn khi chưa phục vụ ăn uống.

    Thứ năm, người chế biến, phục vụ, vận chuyển phải mặc trang phục bảo hộ lao động (nón, găng tay, khẩu trang, tạp dề...) và có đo nhiệt độ bằng nhiệt kế chuyên dụng.

    Thứ sáu, quán phải có nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cho người chế biến, người ăn, người giao nhận thực phẩm.

    Thứ bảy, đối với nguồn gốc nguyên liệu, cần được ghi chép theo dõi sổ tự kiểm, thực hiện 3 bước; có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm hoặc hợp đồng cung cấp thực phẩm; hồ sơ tự công bố.

    Thứ tám, khu vực nhập hàng, kho bảo quản có dụng cụ kê cao thực phẩm; bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; có chế độ theo dõi nhiệt độ bảo quản phù hợp, vệ sinh định kỳ, sắp xếp ngăn nắp, không bị côn trùng xâm nhập.

    Thứ chín, khu vực sơ chế có đầy đủ trang thiết bị đảm bảo an toàn; cống rãnh phải thông thoát nước; không bị ứ đọng và được che đậy; dụng cụ thu gom rác thải có nắp đậy...

    Thứ mười, khu vực chế biến thực phẩm có công cụ phòng chống côn trùng và động vật gây hại; dụng cụ chế biến đảm bảo vệ sinh và sử dụng riêng đối với thực phẩm đã chế biến; chế biến trên bàn cao cách mặt đất 60 cm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:12:00 24-04-2020

    Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép mở lại đường bay tới Côn Đảo từ 24/4

    Chiều 23/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định tái triển khai hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Côn Đảo từ 0 giờ ngày 24/4, với nguyên tắc các phương tiện chỉ khai thác tối đa 50% số ghế cho mỗi chuyến vận chuyển; sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện (cách 1 ghế) hoặc đảm bảo cách nhau 1 mét.

    Lái xe và phương tiện khi vận chuyển hành khách phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 24/4: Liên tiếp 8 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Du khách tham quan du lịch tại Côn Đảo. (Ảnh minh họa: Hoàng Nhị/TTXVN)

    Bài viết được dẫn nguồn từ Vietnamplus.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:59:00 23-04-2020

    Bộ tài liệu truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:54:00 23-04-2020

    Đến hết ngày 3/5/2020, BV Bạch Mai chỉ tiếp nhận những ca cấp cứu nặng, nguy kịch

    Từ nay đến hết 3/5/2020, BV Bạch Mai chỉ tiếp nhận những ca bệnh nặng, nguy kịch vượt quá khả năng của tuyến dưới; Tiếp nhận người bệnh suy thận chạy thận nhân tạo chu kỳ và lọc màng bụng mà chưa chuyển tuyến được; Tăng cường chuyển tuyến người bệnh về cơ sở khám, chữa bệnh khác khi đã qua giai đoạn nguy kịch, cấp cứu.

    - Giai đoạn từ 4/5-15/5/2020

    BV Bạch Mai dự kiến chỉ tiếp nhận các trường hợp như giai đoạn trên và người bệnh mắc các bênh, nhóm bệnh được sử dụng giấy chuyển tuyến trong năm dương lịch, có giấy hẹn khám lại;

    - Giai đoạn sau 15/5/2020: 

    Nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 không có diễn biến phức tạp, ngoài các đối tượng người bệnh nêu trên BV Bạch Mai sẽ tiếp nhận thêm người bệnh cấp cứu tại cộng đồng; tiếp nhận người bệnh do các cơ sở khám chữa bệnh khác chuyển tuyến đến; khôi phục một phần mổ phiên, và dự kiến chỉ tiếp nhận 30% số giường bệnh.

    Diễn biến dịch Covid-19 ngày 24/4: Liên tiếp 8 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ báo Sức khoẻ Đời sống.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:51:00 23-04-2020

    BS. Trần Văn Phúc: Hãy đeo khẩu trang để chúng ta không bị nhiễm bệnh và không trở thành véc tơ truyền bệnh!

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:38:00 23-04-2020

    Hậu Giang chuẩn bị đón 1.430 Việt kiều về từ các nước có dịch COVID-19

    Ngày 23/4, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia và các quốc gia có dịch COVID-19 về địa bàn tỉnh. 

    Về thời gian và địa điểm tiếp nhận, sẽ thực hiện theo thông báo của Quân Khu 9. Số lượng dự kiến tiếp nhận theo Quân khu giao là 1.235 công dân, tuy nhiên tỉnh dự kiến đảm bảo 1.430 công dân và sẽ được cách ly tập trung tại 11 địa điểm trên địa bàn tỉnh.

    Bài viết được dẫn nguồn từ báo Tiền Phong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:21:00 23-04-2020

    Việt Nam bước vào ngày thứ 8 liên tiếp không có ca mắc mới COVID-19

    Bản tin lúc 6h00 ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến sáng nay không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Như vậy, Việt Nam đã bước vào ngày thứ 8 liên tiếp không có ca mắc mới COVID-19.

    Tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó:

    - 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;

    - 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

    Số ca mắc mới tính từ 18h00 ngày 23/4 đến 6h00 ngày 24/4: 0 ca

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 68.890, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 352;

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.832;

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 50.706.

    Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

    - Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 15 ca.

    - Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 02 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ