Cập

Tình hình COVID-19 hết 23/4 tại ASEAN: Toàn khối trên 35.000 người mắc bệnh, đại dịch hạ nhiệt tại nhiều nước

Hết ngày 23/4, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng trên 35.000 ca mắc bệnh COVID-19 và trên 1.270 người tử vong. Số ca mắc bệnh tại Singapore nhiều hơn hẳn các nước khác, trong khi Malaysia quyết định kéo dài lệnh hạn chế đi lại.

  diễn biến
  • 18:07:00 23-04-2020

    Tình hình COVID-19 hết 23/4 tại ASEAN: Toàn khối trên 35.000 người mắc bệnh, đại dịch hạ nhiệt tại nhiều nước

    Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 23:59’ ngày 23/4, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có tổng cộng 35.078 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.758 trường hợp mới mắc bệnh.

    Virus SARS-CoV-2 cũng đã khiến 1.272 người dân ở khu vực này thiệt mạng, tăng 31 trường hợp so với một ngày trước đó. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 9.045 trường hợp.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Đông Nam Á có 35.000 người nhiễm, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực với hơn 11.000 ca - Ảnh 1.

    Người dân đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại một chợ ở Singapore, ngày 22/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Trong vòng 24h qua, Singapore có số ca mắc COVID-19 mới nhiều nhất khu vực trong ngày thứ 11 liên tiếp (1.037 người), tiếp tục là nước thành viên ASEAN có nhiều ca COVID-19 nhất và bỏ xa các quốc gia khác. Ngoài Singapore, Philippines và Indonesia cũng ghi nhận hàng trăm ca bệnh mới, song số ca tử vong đã giảm.

    Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu chững lại tại một số nước Đông Nam Á khác như Thái Lan, Malaysia và Lào... Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một điểm sáng về phòng chống đại dịch COVID-19 khi chặn đứng số ca mắc bệnh ở mức 268, ngày thứ 7 liên tiếp không phát sinh ca dương tính nào mới và số ca khỏi bệnh đã tăng lên 224. Như vậy, Việt Nam chỉ còn 44 ca đang phải điều trị.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:26:00 23-04-2020

    Pháp khuyến khích tất cả các cửa hàng bán lẻ mở cửa trở lại từ ngày 11/5

    Chính phủ Pháp ngày 23/4 bày tỏ mong muốn tất cả các cửa hàng bán lẻ có thể mở cửa trở lại một khi lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 được dỡ bỏ vào ngày 11/5 tới.

    Phát biểu với đài France Info, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết Chính phủ Pháp muốn tất cả các cửa hàng bán lẻ có thể hoạt động trở lại vào ngày 11/5. Các nhà hàng ăn, quán bar và quán cafe cần biện pháp đặc biệt hơn do đây là nơi tập trung đông người.

    Chính phủ Pháp hiện đang cân nhắc việc mở cửa trở lại có khả thi trên quy mô toàn quốc hay chỉ từng khu vực.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:27:00 23-04-2020

    Dịch COVID-19 đang đẩy lĩnh vực dịch vụ và chế tạo của châu Á vào suy thoái sâu hơn

    Kết quả các cuộc khảo sát được công bố ngày 23/4 cho thấy dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đè nặng lên các nền kinh tế châu Á trong tháng Tư, khi các chính sách giãn cách xã hội và đóng cửa kinh doanh đã đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ của khu vực này.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:25:00 23-04-2020

    Tây Ban Nha nới lỏng hạn chế đối với trẻ em

    Ngày 23/4, Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Pablo Iglesias thông báo trẻ em dưới 14 tuổi sẽ được phép rời nhà trong 1 giờ với sự giám sát của người lớn và không được phép đi quá phạm vi 1 km tính từ nhà họ trong bối cảnh đà lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang chậm lại.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:20:00 23-04-2020

    Vùng Lombardy ở Italy xét nghiệm máu tìm người có kháng thể với virus SARS-CoV-2

    Ngày 23/4, vùng Lombardy ở miền Bắc Italy đã bắt đầu chương trình xét nghiệm máu tìm kháng thể có thể giúp nhà chức trách xác định cá nhân trong cộng đồng "miễn nhiễm" với virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong bối cảnh Italy chuẩn bị mở cửa trở lại nền kinh tế sau nhiều tuần phong tỏa.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:37:00 23-04-2020

    Malaysia phong toả, 1 triệu lao động Indonesia lo thiếu thức ăn

    Khoảng 1 triệu lao động nhập cư người Indonesia đang lâm vào cảnh túng quẫn khi chính quyền Malaysia ban hành lệnh phong toả một phần đất nước để hạn chế dịch Covid-19 lây lan.

    Theo South China Morning Post, Nahdlatul Ulama, tổ chức Hồi giáo lớn nhất ở Indonesia ước tính khoảng 1 triệu người lao động nước này đang làm việc ở Malaysia đang lâm vào cảnh thiếu hụt thức ăn, trong bối cảnh chính quyền ở Kuala Lumpur ban hành lệnh phong toả từng phần đất nước để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:09:00 23-04-2020

    26 triệu người Mỹ thất nghiệp kể từ đầu dịch Covid-19

    Theo AP, gần 26 triệu người đã nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp trong vòng 5 tuần qua ở Mỹ , kể từ thời điểm virus corona xuất hiện và lây lan cho tới nay. Đại dịch đã khiến hàng triệu chủ lao động phải ngừng kinh doanh và cứ 6 lao động Mỹ thì đã có một người mất việc, con số kỷ lục trong lịch sử.

    Các chuyên gia cảnh báo rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng này có thể lên tới 20%.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Đông Nam Á có 35.000 người nhiễm, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực với hơn 11.000 ca - Ảnh 1.

    Nhân viên tại trung tâm việc làm ở Pearl, bang Mississippi, với đơn đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp trên tay. Ảnh: AP.

    Xem thêm Zing News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:48:00 23-04-2020

    Hệ thống xét nghiệm của Trung Quốc có thể "bỏ lọt" nhiều người mắc Covid-19

    Hầu hết các ca nhiễm virus được xác định thông qua xét nghiệm axit nucleic bằng cách dùng gạc lấy mẫu từ họng và đường hô hấp bệnh nhân để tìm xem có bộ gen của virus hay không.

    Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng xét nghiệm này ẩn chứa nguy cơ sẽ có sai sót xảy ra trong kịch bản mẫu thử bị lấy quá ít hoặc gạc lấy mẫu không chạm được vào điểm mà virus tấn công ở đường hô hấp của bệnh nhân.

    Hồi tháng 2, một nghiên cứu của các bác sĩ Trung Quốc thực hiện trên 213 bệnh nhân cho thấy tỉ lệ âm tính giả vào khoảng 30%. Giới truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin về nhiều trường hợp người bệnh có kết quả âm tính rất nhiều lần trước khi dương tính với mầm bệnh.

    Đọc thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:43:00 23-04-2020

    Đông Nam Á đã có 35.000 người nhiễm Covid-19

    Đông Nam Á ghi nhận 35.000 ca nhiễm, trong đó 1.271 người tử vong, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Đông Nam Á có 35.000 ca nhiễm, riêng Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực với hơn 11.000 người bệnh - Ảnh 1.

    Người đàn ông đeo khẩu trang trên một chuyến tàu ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters.

    Singapore hôm nay báo cáo thêm 1.037 ca nhiễm, gồm 21 công dân và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá. Singapore hiện ghi nhận tổng cộng 11.178 ca nhiễm, trong đó 12 người đã tử vong.

    Indonesia ghi nhận thêm 357 ca nhiễm và 11 ca tử vong do Covid-19, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 7.775 và 647.

    Philippines, vùng dịch lớn thứ ba Đông Nam Á, báo cáo thêm 271 ca nhiễm và 16 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên 6.981 và 462.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:42:00 23-04-2020

    Tây Ban Nha thêm 440 ca tử vong

    Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 4.635 ca nhiễm và 440 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 213.024 và 22.157. Tây Ban Nha là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới nhưng xếp thứ ba về số người chết, sau Mỹ và Italy.

    Quan chức y tế Tây Ban Nha tin rằng đại dịch tại nước này đã qua đỉnh hôm 2/4, gần ba tuần sau khi chính phủ áp đặt biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, buộc gần 47 triệu người dân ở nhà.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:45:00 23-04-2020

    27 triệu người Thái Lan thất nghiệp, xếp hàng dài nhận thực phẩm miễn phí

    Ít nhất 27 triệu người Thái bị mất việc trong các lĩnh vực du lịch, giải trí và thực phẩm. Khi đường hàng không bị đóng băng và hàng chục triệu du khách không thể đến Thái Lan vì dịch bệnh, nền kinh tế đã biến thành một hoang mạc khi công ăn việc làm và tiền lương đều biến mất.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Mỹ có hơn 47.000 người tử vong, Anh sử dụng bộ kit xét nghiệm lỗi cho hàng nghìn nhân viên y tế - Ảnh 1.

    Người dân Thái Lan xếp hàng chờ nhận thực phẩm miễn phí. Ảnh: Reuters

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Mỹ có hơn 47.000 người tử vong, Anh sử dụng bộ kit xét nghiệm lỗi cho hàng nghìn nhân viên y tế - Ảnh 2.

    Phát thực phẩm miễn phí tại một công viên ở Bangkok. Ảnh: AP

    Xem thêm tại Người Lao Động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:45:00 23-04-2020

    Nhật Bản: 15 người được phát hiện nhiễm virus sau khi đã tử vong

    Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) cho biết kết quả xét nghiệm đối với 15 trường hợp tử vong trong thời gian từ giữa tháng 3 đến ngày 22/4 cho thấy họ dương tính với virus SARS-CoV-2. Điều này làm dấy lên quan ngại về khả năng số người nhiễm Covid-19 trên thực tế có thể sẽ cao hơn so với con số thống kê của các cơ quan chức năng.

    Xem thêm tại Vietnam+.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:40:00 23-04-2020

    Ca nhiễm ở Philippines tăng lên gần 7.000

    Bộ Y tế Philippines hôm nay báo cáo thêm 217 ca nhiễm và 16 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên 6.981 và 462. Philippines hiện là vùng dịch lớn thứ ba khu vực Đông Nam Á, sau Singapore và Indonesia.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:39:00 23-04-2020

    Gần 63.000 ca nhiễm tại Nga

    Nga hôm nay đã ghi nhận thêm 4.774 ca nhiễm Covid-19 mới. Tổng số ca nhiễm được báo cáo ở nước này là 62.773. Trong số các ca nhiễm mới 24 giờ qua có 2.282 ca không triệu chứng, tương đương 47,8%.

    Đã có thêm 42 người tử vong vì Covid-19, thấp hơn mức 57 hôm qua, nâng tổng số ca tử vong lên 555.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:37:00 23-04-2020

    Đức có hơn 5.000 người tử vong

    Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 2.352 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 148.046. Đây là ngày thứ ba liên tiếp ca nhiễm ở Đức tăng sau khi có dấu hiệu giảm nhẹ trước đó.

    Đức cũng báo cáo thêm 215 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 5.094. Số ca tử vong một ngày trước đó là 281 ca.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:34:00 23-04-2020

    Jakarta kéo dài giãn cách xã hội tới hết tháng lễ Ramadan

    Thống đốc Jakarta, ông Anies Baswedan đã đưa ra quyết định gia hạn giới hạn xã hội quy mô lớn thêm 28 ngày, tức hết tháng lễ Ramadan của người Hồi Giáo.

    Theo Thống đốc Jakarta, các ca mắc do Covid-19 tại thủ đô Jakarta vẫn tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, các nạn nhân tử vong đã giảm từ 50 người một ngày xuống còn 30-40 người một ngày. Như vậy, tình hình Covid-19 tại thủ đô Jakarta đã có những tín hiệu khả quan.

    Jakarta, tâm điểm dịch Covid-19 ở Indonesia đã ghi nhận 3.506 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 với 316 trường hợp tử vong.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:30:00 23-04-2020

    Singapore tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng mạnh

    Hôm nay (23/4), Singapore ghi nhận thêm 1.037 ca mắc Covid-19 mới, tiếp tục là điểm nóng nhất khu vực Đông Nam Á về dịch bệnh. Tổng số bệnh nhân tại nước này đã lên tới 11.100 người và chủ yếu vẫn tới từ khu vực lao động nhập cư. Đã có 12 bệnh nhân tử vong.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Đông Nam Á có 35.000 ca nhiễm, riêng Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực với hơn 11.000 người bệnh - Ảnh 1.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:28:00 23-04-2020

    Số ca mắc mới COVID-19 tại Thái Lan thấp nhất trong 40 ngày

    Thái Lan ngày 23/4 ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới COVID-19 và 1 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 2.839 ca và 50 ca tử vong. Đây là ngày có số ca nhiễm mới thấp nhất tại Thái lan trong 40 ngày qua và đang trên đà giảm xuống gần một con số.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:27:00 23-04-2020

    Trung Quốc góp thêm 30 triệu USD cho WHO

    "Trung Quốc quyết định góp thêm 30 triệu USD tiền mặt cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ nỗ lực chống Covid-19 toàn cầu, đặc biệt là cải thiện hệ thống y tế tại những nước đang phát triển. Vào thời điểm then chốt này, hỗ trợ WHO chính là ủng hộ chủ nghĩa đa phương và đoàn kết toàn cầu", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh viết trên mạng xã hội Twitter hôm nay.

    Quan chức Trung Quốc cho biết đây là lần thứ hai nước này góp ngân sách cho WHO trong hơn một tháng qua, với tổng số tiền khoảng 50 triệu USD.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:15:00 23-04-2020

    Trung Quốc thử nghiệm trên người loại vắc-xin COVID-19 thứ ba

    Trung Quốc ngày hôm qua đã thử nghiệm lâm sàng một vắc-xin tiềm năng thứ ba để chống lại COVID-19. Các nhà khoa học nước này cho biết "hàng chục tình nguyện viên" ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô đã trở thành những người đầu tiên nhận được vắc-xin này. Và kết quả cho đến nay "rất tích cực".

    Điều đặc biệt của vắc-xin mới là nó nhắm đến nhiều biến thể của chủng virus SARS-CoV-2 đang lưu hành trên thế giới. Cho đến nay, các nhà khoa học đã phát hiện hơn 4.300 đột biến của virus SARS-CoV-2 tại nhiều quốc gia, tạo thành một thách thức trong việc phát triển vắc-xin chống lại chúng.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:44:00 23-04-2020

    Toàn cầu có hơn 184.000 người tử vong

    Tính đến 13 giờ ngày 23/4 (theo giờ Việt Nam), toàn cầu đã ghi nhận tổng cộng 2.639.025 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 184.263 người tử vong, 722.152 bệnh nhân đã hồi phục.

    Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao nhất trên toàn thế giới, với 849.092 ca mắc bệnh và 47.681 người đã tử vong. Hai nước có số người nhiễm và tử vong cao thứ hai và thứ ba thế giới lần lượt là Tây Ban Nha và Italy.

    Xem thêm tại Vietnam+.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:43:00 23-04-2020

    Thái Lan sớm thử nghiệm vắcxin ngừa SARS-CoV-2 trên người

    Dự kiến hơn 10.000 người Thái Lan sẽ tham gia thử nghiệm này và DDC (Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan) sẽ cân nhắc các ứng cử viên phù hợp để làm việc cùng. Hiện nay nhiều công ty dược phẩm trên thế giới đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên người để kiểm tra hiệu quả của các vắcxin có tiềm năng. Tuy nhiên, dự kiến sớm nhất thì đến sang năm mới có thể có vắcxin phòng bệnh COVID-19.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:41:00 23-04-2020

    Tây Ban Nha gia hạn tình trạng báo động, hạn chế đi lại đến tháng 5

    Ngày 22/4, Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua quyết định gia hạn Tình trạng Báo động đến tháng Năm. 

    Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh hiện dịch bệnh tại Tây Ban Nha đã qua thời điểm nguy hiểm và hệ thống y tế đã có thể chống chọi được. Giới chức có thể bắt đầu cân nhắc kịch bản giảm mức độ phòng ngừa, nhưng cũng cần hết sức thận trọng.

    Tính đến ngày 22/4, tại Tây Ban Nha ghi nhận 208.389 bệnh nhân COVID-19, trong đó 21.717 người đã tử vong.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:39:00 23-04-2020

    Nhiều bang của Mỹ 'rục rịch' nối lại các hoạt động kinh tế

    Nhiều bang ở miền Nam và khu vực Trung Tây của Mỹ ngày 22/4 phát đi tín hiệu sẵn sàng khôi phục các hoạt động kinh tế với hy vọng dịch COVID-19 đã qua giai đoạn đỉnh điểm.

    Trong khi đó, theo một nghiên cứu của Viện Đánh giá và Kiểm tra Y tế thuộc Đại học Washington, hai bang Nam Carolina và Georgia không nên mở cửa trở lại nền kinh tế địa phương lần lượt cho đến ngày 5/6 và ngày 19/6. Cũng theo nghiên cứu này, 12 bang ở Mỹ có thể cần phải đợi đến ít nhất là ngày 8/6 hoặc muộn hơn để có thể mở cửa trở lại nền kinh tế địa phương.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:37:00 23-04-2020

    Sau mèo nhà, thêm nhiều động vật ở New York mắc COVID-19

    Sở thú Bronx, New York ghi nhận có 4 con hổ và 3 con sư tử đã mắc COVID-19, không lâu sau khi bang này ghi nhận 2 con mèo nhà mắc bệnh.

    Sở thú đã ngưng đón du khách kể từ ngày 16-3. Ban đầu họ không có kế hoạch xét nghiệm các con hổ khác vì như vậy sẽ phải dùng tới thuốc an thần, có thể gây nguy hiểm. Nhưng Bộ Nông nghiệp Mỹ sau đó cho biết một con sư tử ở New York đã bị nhiễm bệnh vào ngày 15-4 nên sở thú đã xét nghiệm bổ sung dựa trên mẫu phân thay vì dùng thuốc an thần.

    Xem thêm tại Tuổi Trẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:35:00 23-04-2020

    Hai con mèo ở New York mắc Covid-19

    Hai con mèo từ hai khu vực cách xa nhau của bang New York, có thể đã lây nhiễm virus Sars-CoV-2 từ các cư dân trong khu vực. Chúng có các vấn đề về hô hấp nhưng được dự đoán sẽ hồi phục hoàn toàn.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Mỹ có hơn 46.000 người tử vong, Anh sử dụng bộ kit xét nghiệm lỗi cho hàng nghìn nhân viên y tế - Ảnh 1.

    Một bác sĩ thú y kiểm tra virus Covid-19 trên một con mèo tại Cairo, Ai Cập. (Ảnh: CNN)

    "Động vật và các vật nuôi có thể bị lây nhiễm, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy virus Sars-CoV-2 có thể truyền từ động vật sang con người", bác sỹ Anthony Fauci, giám đốc Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia cho biết trong buổi họp báo về Covid-19 ngày 22/4.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:32:00 23-04-2020

    Chuyên gia cảnh báo Covid-19 gây đột quỵ ở người trưởng thành

    Các bằng chứng cho thấy virus Covid-19 đang gây ra những cơn đột quỵ đột ngột ở người trưởng thành từ 30-40 tuổi, những người có rất ít hoặc không có triệu chứng nhiễm bệnh nào.

    "Các virus có vẻ đang gây ra hiện tượng đông máu ở các động mạch chính, dẫn tới các cơn đột quỵ nghiêm trọng. Báo cáo của chúng tôi cho thấy hiện tượng đột quỵ ở các bệnh nhân trẻ trong 2 tuần qua đã tăng lên 7 lần so với trước đó. Phần lớn bệnh nhân không có tiền sử mắc bệnh và đang ở nhà với rất ít hoặc không có triệu chứng Covid-19 nào cả", bác sỹ phẫu thuật thần kinh Thomas Oxley thuộc hệ thống y tế Mount Sinai ở New York, nói với CNN.

    Xem thêm tại Dân Trí.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:30:00 23-04-2020

    Ngoại trưởng Mỹ cám ơn Việt Nam hỗ trợ chuyển vật tư y tế chống dịch

    Trong thông cáo báo chí ngày 22/4, ông Mike Pompeo "cám ơn các đối tác ASEAN vì sự hỗ trợ quý báu của họ trong việc thúc đẩy để nguồn cung y tế tiếp tục đến Mỹ cũng như hỗ trợ hồi hương công dân Mỹ".

    Ông Pompeo cũng đặc biệt cám ơn Việt Nam đã hỗ trợ đưa vật tư y tế đến Mỹ. "Việt Nam đã đẩy nhanh tiến độ cho các chuyến bay chở 2,2 triệu bộ quần áo bảo hộ cá nhân (PPE) đến Mỹ và chúng tôi hy vọng sẽ có thêm các lô hàng PPE trong những tuần tới", thông cáo báo chí viết.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Mỹ có hơn 46.000 người tử vong, Anh sử dụng bộ kit xét nghiệm lỗi cho hàng nghìn nhân viên y tế - Ảnh 1.

    Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Washington ngày 22/4. Ảnh: Reuters.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:29:00 23-04-2020

    Thủ tướng Anh có thể bị điều tra vì cách xử lý dịch Covid-19

    Chính phủ Anh gặp nhiều chỉ trích khi không đưa ra được lời giải thích thoả đáng về số liệu tử vong và tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế trên toàn quốc. Thủ tướng Boris Johnson hôm 22/4 phải đối mặt với lời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra về cách xử lý đại dịch của ông.

    Quyền Lãnh đạo Ed Davey của đảng Dân chủ Tự do đối lập tuyên bố: "Sau khi vượt qua cuộc khủng hoảng này, chúng ta cần thực hiện một cuộc điều tra để xem xét cách chính phủ xử lý dịch Covid-19".

    Xem thêm tại Zing News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:26:00 23-04-2020

    Singapore phạt tù người trốn cách ly đi ăn canh sườn

    Alan Tham Xiang Sheng (34 tuổi) trở thành người đầu tiên bị xử lý vì vi phạm quy định liên quan tới COVID-19 ở Singapore. 

    Ông bị tòa tuyên phạt tù 6 tuần vì vi phạm lệnh cách ly tại gia 14 ngày sau khi trở về từ nước ngoài. Người này đã ra ngoài đi ăn bak kut teh (món canh sườn hầm nổi tiếng của Singapore) trong thời gian cách ly bắt buộc. Hiện tại Singapore còn 5 người khác với những vi phạm tương tự đang chờ xét xử.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:21:00 23-04-2020

    Người Nhật phàn nàn khẩu trang chính phủ cấp dính bẩn, kém chất lượng

    Theo Reuters, chỉ vài tuần sau khi thực hiện chủ trương cấp phát 2 khẩu trang có thể tái sử dụng cho mỗi gia đình, chính phủ Nhật Bản đã phải thay thế nhiều trong số đó sau khi nhận được phản hồi tiêu cực từ người dùng.

    “Tôi rất biết ơn chính phủ khi nhận những chiếc khẩu trang này. Nhưng đây có phải là lỗi không? Mảnh vụn? Bụi bẩn?”, một người dùng Twitter viết.

    Một phát ngôn viên của Bộ Y tế Nhật Bản cho biết Bộ này đang yêu cầu nhà sản xuất giải trình về các lỗi trên khẩu trang và yêu cầu họ hợp tác trong việc thay thế các sản phẩm bị lỗi.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Mỹ có hơn 46.000 người tử vong, Anh sử dụng bộ kit xét nghiệm lỗi cho hàng nghìn nhân viên y tế - Ảnh 1.

    Một chiếc khẩu trang dính bẩn do chính phủ Nhật Bản phát (Ảnh: Manichi)

    Xem thêm tại VTC News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:20:00 23-04-2020

    Số ca Covid-19 giảm, Australia cân nhắc nới lỏng giãn cách xã hội

    Công tác chống dịch Covid-19 tại Australia đã đón nhận những tín hiệu đáng mừng trong 2 ngày gần đây khi nước này chỉ ghi nhận dưới 10 ca nhiễm mới sau 24 giờ, một con số thấp kỷ lục tính từ đầu dịch cho đến nay. Số ca mắc giảm đang thúc đẩy chính quyền một số địa phương nới lỏng các biện pháp kiểm dịch, tuy nhiên giới y tế cho rằng cần thận trọng để tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

    Tính đến sáng 23/4, Australia có tổng cộng 6.657 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 5.000 bệnh nhân đã hồi phục và 75 người tử vong.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:17:00 23-04-2020

    Tàu bệnh viện Mỹ sắp rời New York dù mới tiếp nhận 178 bệnh nhân

    Tàu bệnh viện USNS Comfort tới New York hồi cuối tháng 3 và neo đậu ở phía tây quận Manhattan, có nhiệm vụ tiếp nhận bệnh nhân để giảm tải cho các bệnh viện tại thành phố trong cuộc chiến chống Covid-19. Tuy nhiên, trong gần một tháng neo đậu tại đây, tàu bệnh viện 1.000 giường này chỉ tiếp nhận 178 bệnh nhân.

    Thống đốc Cuomo xác nhận ông nói với Trump rằng thành phố New York không cần tàu bệnh viện USNS Comfort nữa khi số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 hàng ngày tại đây đang có chiều hướng giảm.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:15:00 23-04-2020

    Ca nhiễm ở Mexico vượt mốc 10.000 người

    Mexico hôm nay phát hiện thêm 1.043 ca nhiễm Covid-19, mức tăng hàng ngày cao nhất, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 10.544.

    Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell Ramirez thông báo nước này hiện ghi nhận 970 ca tử vong, tăng 113 trường hợp so với một ngày trước đó. Mexico có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao, khoảng 9,1%, trong khi trung bình toàn cầu chỉ gần 7%.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Mỹ có hơn 46.000 người tử vong, Anh sử dụng bộ kit xét nghiệm lỗi cho hàng nghìn nhân viên y tế - Ảnh 1.

    Ảnh: Reuters

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:12:00 23-04-2020

    Ca nhiễm mới ở Trung, Hàn giảm mạnh

    Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 10 ca nhiễm Covid-19, gồm 6 ca ngoại nhập và 4 ca nội địa, giảm so với 30 ca một ngày trước. Nước này cũng báo cáo thêm 27 ca nhiễm không triệu chứng và không có thêm ca tử vong nào. Trung Quốc hiện có 82.798 ca nhiễm, 4.632 ca tử vong, trong khi 984 ca nhiễm không triệu chứng đang được theo dõi y tế.

    Hàn Quốc hôm nay cũng ghi nhận thêm 8 ca nhiễm Covid-19, gồm 4 ca ngoại nhập, đưa số ca nhiễm cả nước lên 10.702. 

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:10:00 23-04-2020

    Nhật phát hiện cụm dịch mới trên du thuyền

    Du thuyền Costa Atlantica đang cập cảng tại tỉnh Nagasaki, Nhật, ghi nhận ít nhất 48 ca nhiễm Covid-19, làm dấy lên lo ngại về cụm dịch mới.

    Chính quyền tỉnh Nagasaki đã kêu gọi sự giúp đỡ từ chính quyền trung ương. "Có rất nhiều ca nhiễm trên thuyền và chúng tôi không có hệ thống y tế để xác nhận tình hình sức khỏe cũng như phân loại những trường hợp dương tính hay âm tính", Thống đốc Hodo Nakamura cho biết.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:18:00 23-04-2020

    Nhật Bản: Nguy cơ virus lan rộng trong cộng đồng

    Bệnh viện Đại học Keio Nhật Bản đã cảnh báo virus SARS-CoV-2 đang lan rộng trong cộng đồng. Thông tin này được đưa ra sau khi kết quả xét nghiệm PCR ngẫu nhiên đối với bệnh nhân đến bệnh viện Đại học Keio để chữa bệnh cho thấy có tới 6% dương tính với virus.

    Từ ngày 13-19/4, bệnh viện đại học Keio đã tiến hành xét nghiệm PCR đối với 67 bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật và nhập viện. Kết quả cho thấy có 4 trường hợp, chiếm khoảng 5,97% cho ra kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều không có triệu chứng của COVID-19.

    Xem thêm tại Vietnam+.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:13:00 23-04-2020

    New York đưa thi thể bệnh nhân Covid-19 đi nơi khác hoả táng

    Các công ty tang lễ tại thành phố New York đang vật lộn hàng ngày với số người chết đạt kỷ lục. Tính đến 23/4, khu vực này ghi nhận hơn 142.000 ca nhiễm và ít nhất 10.977 ca tử vong do Covid-19, số liệu cao nhất về dịch tại Mỹ.

    Bốn nhà hoả táng của thành phố đều đã làm việc hết công suất trong khi các bệnh viện phải dùng xe đông lạnh để lưu trữ thi thể bệnh nhân. Trước tình trạng quá tải này, các nhà tang lễ quyết định đưa hàng trăm thi thể đi nơi khác hoả táng, theo Wall Street Journal.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Mỹ có hơn 46.000 người tử vong, Anh sử dụng bộ kit xét nghiệm lỗi cho hàng nghìn nhân viên y tế - Ảnh 1.

    Các nhân viên y tế di chuyển thi thể bệnh nhân từ xe đông lạnh. Ảnh: Daily Mail.

    Xem thêm tại Zing News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:09:00 23-04-2020

    Hàn Quốc nói người tái dương tính không lây nhiễm

    Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), Tiến sĩ Jung Eun-kyeong, cho hay tại họp báo hôm 22/4, rằng một số bệnh nhân Covid-19 ở nước này đã tái dương tính với virus corona, song không có khả năng lây nhiễm cho người khác.

    KCDC đã tiến hành phân tích trên 25 bệnh nhân đã hồi phục để xác định có còn virus không. Họ đều đã hình thành các kháng thể chống lại virus nhưng 12 bệnh nhân cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:54:00 23-04-2020

    Đức lần đầu cho thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 trên người

    Các nhà chức trách Đức đã cho phép thử nghiệm lâm sàng trên người một loại vaccine do Công ty công nghệ BioNTech của nước này phát triển, được đánh giá là có tiềm năng ngừa Covid-19. Đây là vaccine đầu tiên tại Đức và là vaccine thứ 4 trên thế giới được cấp phép để thử nghiệm trên người.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Thế giới có trên 2,6 triệu ca mắc, ca tử vong ở Italy vượt ngưỡng 25.000 - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế làm việc trong phòng xét nghiệm ở Dortmund, Đức - Ảnh: THX/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:49:00 23-04-2020

    Lo ngại máy thở bị lạm dụng, góp phần gây tỉ lệ tử vong cao

    Theo Tiến sĩ Scott Kopec, bác sĩ chuyên khoa phổi và là cựu giám đốc chương trình nghiên cứu sinh phổi và chăm sóc đặc biệt tại Đại học Massachusetts (Mỹ), bệnh nhân bị COVID-19 rất khó khăn để có đủ lượng oxy do tổn thương phổi nghiêm trọng. Bác sĩ Kopec giải thích rằng phổi bệnh nhân COVID-19 có thể bị tổn thương nặng đến mức đôi khi ngay cả máy thở cũng không đủ để hỗ trợ.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Thế giới có trên 2,6 triệu ca mắc, ca tử vong ở Italy vượt ngưỡng 25.000 - Ảnh 1.

    Mặc dù có khả năng cứu sống bệnh nhân nặng, máy thở cũng đi kèm với các rủi ro cố hữu, trong đó có việc gây thêm tổn thương cho phổi. Điều đó đặt ra thách thức với các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 hiện nay.

    Xem thêm tại Báo Tin tức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:47:00 23-04-2020

    Anh sử dụng bộ xét nghiệm COVID-19 lỗi cho hàng nghìn nhân viên y tế

    Điều này có nghĩa là các y bác sĩ tuyến đầu có thể đã quay trở lại làm việc mà không biết mình mang theo virus SARS-CoV-2.

    Theo số liệu mới nhất, ít nhất 100 nhân viên y tế tuyến đầu của Anh tử vong vì dịch bệnh COVID-19. Trả lời Sky News, Thứ trưởng Bộ Y tế Helen Whately ngày 22/4 cho biết các nhân viên thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) đã được thông báo rằng kết quả xét nghiệm COVID-19 của họ có thể sai sót và họ sẽ được xét nghiệm thêm một lần nữa. Bà Helen giải thích việc sai sót này “chỉ là một phần trong quá trình bình thường khi xét nghiệm”.

    Xem thêm tại Báo Tin tức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:44:00 23-04-2020

    8 trẻ nhỏ tại Tokyo nhiễm Covid-19

    Hãng tin AFP ngày 23.4 dẫn nguồn từ Bệnh viện trung ương Saiseikai Tokyo, nơi quản lý trung tâm chăm sóc trẻ em trên, cho biết nhóm 8 trẻ đã phải nhập viện điều trị bệnh Covid-19. Trong khi đó, 21 trẻ khác cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 đang được theo dõi.

    Cơ sở trên là nơi chăm sóc trẻ mồ côi hoặc trẻ em bị tách khỏi cha mẹ vì có nguy cơ bị lạm dụng hoặc bỏ bê.

    Xem thêm tại Thanh Niên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:39:00 23-04-2020

    Ca tử vong ở Pháp vượt 21.000

    Số ca tử vong ở Pháp hôm 22/4 tăng 2,6%, mức tăng tương đương một ngày trước đó và vẫn ở dưới mức 4-5% so với một tuần trước. Tổng số người tử vong do Covid-19 ở Pháp hiện là 21.340, chỉ thấp hơn một chút so với 21.717 ca tử vong ở Tây Ban Nha.

    Tổng số ca nhiễm ở nước này hiện là 155.860.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:37:00 23-04-2020

    Bé một tháng tuổi chiến thắng Covid-19

    Một em bé một tháng tuổi, ca nhiễm Covid-19 trẻ nhất Thái Lan, đã hồi phục và sẽ được xuất viện trong hôm nay.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Thế giới có trên 2,6 triệu ca mắc, ca tử vong ở Italy vượt ngưỡng 25.000 - Ảnh 1.

    Ảnh: Reuters

    Visal Moolasart, bác sĩ tại Viện các Bệnh truyền nhiễm Bamrasnaradura ở thủ đô Bangkok, ngày 22/4 cho biết sau khi tham khảo ý kiến các dược sĩ và những chuyên gia y tế khác, đội ngũ y bác sĩ điều trị cho em bé đã quyết định dùng 4 loại thuốc chống virus. Theo Visal, việc điều trị cho trẻ sơ sinh gặp nhiều thách thức bởi hạn chế trong việc sử dụng thuốc, song các triệu chứng bệnh ở trẻ nhỏ thường ít nghiêm trọng hơn so với người lớn.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:57:00 23-04-2020

    Phát hiện Covid-19 có mặt ở Mỹ từ tháng 1, bị nhầm với cúm mùa

    Theo Reuters, một phụ nữ 57 tuổi ở quận Santa Clara, bang California đã tử vong vì Covid-19 hôm 6/2, sớm hơn bất cứ ca nhiễm virus corona nào từng được ghi nhận ở Mỹ, theo giới chức y tế địa phương. Trước đây, ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên ở Mỹ vẫn được cho là diễn ra vào ngày 29/2 ở bang Washington.

    Thông tin về các ca tử vong sớm hơn 3 tuần ở bang California có thể sẽ giúp quan chức y tế công cộng hiểu đầy đủ hơn về sự bùng phát của đại dịch ở nước Mỹ.

    Xem thêm tại Zing News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:55:00 23-04-2020

    Mỹ có hơn 46.000 người tử vong

    Mỹ ghi nhận thêm 1.804 người chết vì Covid-19, nâng tổng số lên hơn 46.000, trong số gần 847.000 ca nhiễm. Số người chết giảm mạnh so với mức 4.344 hôm qua. Thêm 23.725 ca nhiễm mới, cũng giảm so với mức 41.098 ca một ngày trước, nâng tổng số lên 846.982, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Thế giới có trên 2,6 triệu ca mắc, ca tử vong ở Italy vượt ngưỡng 25.000 - Ảnh 1.

    Ảnh: AFP

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:53:00 23-04-2020

    Gần 2.000 ca tử vong do Covid-19, Thụy Điển vẫn đi ngược xu hướng

    Trong khi Anh và Pháp đã cách ly xã hội quyết liệt thì Thụy Điển vẫn đi ngược xu hướng đó. Bác sĩ Anders Tegnell – vị “kiến trúc sư” đằng sau cách phản ứng tương đối nhẹ nhàng của Thụy Điển đối với dịch Covid-19, nói với truyền thông địa phương rằng các con số mới nhất về mức độ lây nhiễm và tử vong của Thụy Điển cho thấy tình hình ở đây bắt đầu ổn định.

    Tính đến ngày 19/4, Thụy Điển ghi nhận 1.540 ca tử vong do Covid-19, tăng thêm 29 ca so với ngày 18/4. Con số này là cao hơn các nước Scandinavia còn lại nhưng lại thấp hơn so với Italy, Tây Ban Nha, và Anh.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:52:00 23-04-2020

    WHO kêu gọi Mỹ xem xét nối lại tài trợ vì ‘virus sẽ tồn tại lâu dài’

    Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết "những xu hướng đáng lo ngại đang nổi lên" khi đại dịch bắt đầu bùng phát ở một số khu vực của châu Phi, Trung và Nam Mỹ . Quan điểm của ông trong việc này là tập trung chấm dứt đại dịch và cứu sống mạng người.

    “Chắc chắn rằng chúng ta còn một chặng đường dài phía trước. Virus này sẽ tồn tại cùng chúng ta lâu dài”. Ông cũng nói rằng tình hình dịch bệnh ở Tây Âu dường như đã ổn định hoặc thuyên giảm.

    Xem thêm tại Zing News.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:51:00 23-04-2020

    Pháp đối mặt nguy cơ bạo động ở vùng ngoại ô khi phong toả kéo dài

    Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner ngày 22/4 tuyên bố cảnh sát Pháp quyết tâm đảm bảo các lệnh phong toả trên toàn nước Pháp tiếp tục được duy trì, bất chấp các vụ bạo động nhỏ đang gia tăng tại các ngoại ô, đặc biệt tại khu vực thủ đô Paris.

    Ngòi nổ của sự việc diễn ra đêm thứ Bảy tuần trước, tại thành phố Villeneuve-la-Garenne, thuộc tỉnh Haut-de Seine, ngoại ô phía Bắc thủ đô Paris sau khi một người đi mô-tô va chạm với một xe cảnh sát trên đường.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:45:00 23-04-2020

    Singapore vượt 10.000 ca nhiễm, đau đầu với những trường hợp mất dấu F0

    Trung bình mỗi ngày, Singapore ghi nhận 20 ca mắc Covid-19 mà không thể xác định nguồn lây nhiễm. Đây được coi là một trong những lý do khiến Thủ tướng Lý Hiển Long ra lệnh kéo dài giãn cách xã hội thêm 4 tuần và triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt hơn.

    Tính đến sáng 23/4, tổng số ca mắc COVID-19 tại Singapore là 10.141, trong đó có 12 ca tử vong.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Thế giới có trên 2,6 triệu ca mắc, ca tử vong ở Italy vượt ngưỡng 25.000 - Ảnh 1.

    Cảnh sát Singapore tuần tra ở một khu chợ hôm 22/4 (Ảnh: Straits Times)

    Xem thêm tại Báo Tin Tức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:41:00 23-04-2020

    Dịch COVID-19 làm giảm mạnh nhất lượng khí thải CO2 kể từ sau Thế chiến II

    Tổng Giám đốc Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) Petteri Taalas ngày 22/4 cho biết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể giúp giảm 6% khí thải CO2 trong năm nay, mức giảm mạnh nhất hằng năm kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:37:00 23-04-2020

    Anh có thể duy trì giãn cách xã hội đến hết năm 2020

    Phát biểu ngày 22/4 tại cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh COVID-19, cố vấn y tế trưởng của Chính phủ Anh, Giáo sư Chris Whitty cho rằng người dân Anh sẽ phải chung sống với một số biện pháp xã hội phiền toái ít nhất cho đến tận hết năm nay.

    Ông cho rằng điều kiện lý tưởng nhất để dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội về lâu dài là các hãng dược phẩm điều chế được vaccine có hiệu quả phòng ngừa cao hoặc tìm ra được thuốc có thể điều trị được COVID-19. Giáo sư Whitty nêu rõ không nên kỳ vọng số ca tử vong sẽ giảm đột ngột sau giai đoạn dịch bệnh lên tới đỉnh điểm.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Thế giới có trên 2,6 triệu ca mắc, ca tử vong ở Italy vượt ngưỡng 25.000 - Ảnh 1.

    Cảnh vắng lặng tại London giữa lệnh giãn cách xã hội. Ảnh: THX/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:19:00 23-04-2020

    Italy ghi nhận trên 25.000 ca tử vong

    Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy thông báo nước này đã ghi nhận thêm 3.370 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia Nam Âu này lên 187.327 trường hợp.

    Trong đó, số ca tử vong tăng 437 ca lên 25.085 trường hợp và số ca hồi phục tăng 2.943 ca lên 54.543 ca. 

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:18:00 23-04-2020

    Saudi Arabia thêm trên 1.100 ca nhiễm

    Bộ Y tế Saudi Arabia ngày 22/4 cho biết nước này đã phát hiện thêm 1.141 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 ở vương quốc này đã lên đến 12.772 người, trong đó có 114 người tử vong, tăng 5 ca sau 24h.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:17:00 23-04-2020

    Thế giới có trên 2,6 triệu ca nhiễm Covid-19, hơn 183.00 ca tử vong

    Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h sáng 23/4 (giờ Việt Nam), thế giới có 2.629.951 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 183.723 trường hợp đã tử vong. Mỹ vẫn dẫn đầu về số ca mắc và tử vong, trong khi số người chết ở Italy đã vượt ngưỡng 25.000.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 23/4: Thế giới có trên 2,6 triệu ca mắc, ca tử vong ở Italy vượt ngưỡng 25.000 - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Lombardy, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

    Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh trên toàn cầu là 714.319 người. Thế giới vẫn còn tới 56.678 bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ