Cập

Tình hình dịch COVID-19 tới 22h ngày 8/5: Thế giới ghi nhận 3.950.455 ca mắc

Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 22h ngày 8/5, tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 3.950.455 ca mắc COVID-19 và 271.799 ca tử vong. Số trường hợp phục hồi đang là 1.359.445 người.

  diễn biến
  • 18:41:00 08-05-2020

    Tình hình dịch COVID-19 tới 22h ngày 8/5: Thế giới ghi nhận 3.950.455 ca mắc

    Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 22h ngày 8/5, tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 3.950.455 ca mắc COVID-19 và 271.799 ca tử vong. Số trường hợp phục hồi đang là 1.359.445 người.

    Mỹ tiếp tục là tâm dịch của thế giới với 1.295.058 ca mắc COVID-19 và 77.058 ca tử vong. Để giúp giảm bớt tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc triển khai thêm các biện pháp kinh tế, có thể thông qua sắc lệnh hành pháp như cho phép hoãn nộp thuế thu nhập của năm 2019, vốn đã được gia hạn thêm 3 tháng đến ngày 15/7.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 8/5: Gần 22.000 người nhiễm ở Singapore, nhiều quốc gia ASEAN khác tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới tăng cao - Ảnh 1.

    Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 6/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:06:00 08-05-2020

    Vùng thủ đô của Italy xét nghiệm máu để xác định số người mắc COVID-19

    Vùng Lazio của Italy đã bắt đầu chương trình xét nghiệm máu có thể giúp nhà chức trách xác định số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

    Trong vài ngày tới, vùng Lazio - với thủ phủ là Rome cũng là thủ đô và thành phố lớn thứ 3 của Italy, sẽ tiến hành hơn 150.000 xét nghiệm máu đối với các nhân viên y tế và cảnh sát, những người có nguy cơ cao lây nhiễm virus.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:02:00 08-05-2020

    Nhiều quốc gia Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng cao

    Ngày 8/5, Chính phủ Indonesia ghi nhận 336 ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này lên thành 13.112.

    Cùng ngày, Philippines ghi nhận 120 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 10.463 ca.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:05:00 08-05-2020

    Gần 22.000 ca nhiễm ở Singapore

    Singapore ghi nhận thêm hơn 768 ca nhiễm mới, đưa tổng ca nhiễm cả nước lên gần 21.707, trong đó 20 người đã chết.

    Bộ Y tế Singapore hôm nay cho biết trong số ca nhiễm mới chỉ có 10 người là công dân Singapore và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá. Nước này tiếp tục là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 8/5: Gần 22.000 người nhiễm ở Singapore, nhiều quốc gia ASEAN khác tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới tăng cao - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế Singapore xét nghiệm cho lao động nhập cư hôm 29/4. Ảnh: Reuters.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:02:00 08-05-2020

    Hàn Quốc phát hiện cụm dịch mới tại hộp đêm

    Một nhân viên IT Hàn Quốc lây Covid-19 cho ít nhất 14 người và đặt hơn 1.500 người trong diện nghi nhiễm sau khi tới 5 hộp đêm ở Seoul.

    Cụ thể, người đàn ông 29 tuổi cùng bạn đến 5 hộp đêm và quán bar ở khu Itaewon, thủ đô Seoul từ khoảng 23h ngày 1/5 đến 3h50 hôm sau. Anh nhận kết quả dương tính với virus và nhập viện tại Seoul sáng 6/5.

    Diễn biến dịch COVID-19 đến sáng ngày 8/5: Thế giới có hơn 270.300 ca tử vong, tín hiệu lạc quan xuất hiện tại nhiều nước - Ảnh 1.

    Người dân đeo khẩu trang trên con phố ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc, hôm 22/4. Ảnh: Reuters.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:13:00 08-05-2020

    Phát hiện virus SARS-CoV-2 trong tinh dịch bệnh nhân

    Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây báo cáo phát hiện virus SARS-CoV-2 trong tinh dịch của các bệnh nhân nam và kêu gọi nghiên cứu sâu hơn về khả năng virus lây lan qua đường tình dục. Đây là kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học JAMA Network Open hôm 7/5.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:11:00 08-05-2020

    Châu Á ghi nhận trên 10.000 ca tử vong do dịch COVID-19

    Theo số liệu thống kê của hãng tin AFP tổng tợp các nguồn chính thức, tính đến ngày 8/5 tổng số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại châu Á đã vượt 10.000 người, trong đó Trung Quốc - nước khởi phát dịch - chiếm gần một nửa với 4.633 ca, Ấn Độ 1.783 ca, Indonesia 930 ca.

    Diễn biến dịch COVID-19 đến sáng ngày 8/5: Thế giới có hơn 270.300 ca tử vong, tín hiệu lạc quan xuất hiện tại nhiều nước - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc ngày 12/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:09:00 08-05-2020

    Nhật Bản sản xuất thành công kháng thể nhân tạo chống SARS-CoV-2

    Một nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học của Đại học Kitasato (Nhật Bản) chủ trì vừa sản xuất thành công một loại kháng thể trung hòa (neutralizing antibody) nhân tạo chống virus SARS-CoV-2.

    Giáo sư Katayama Kazuhiko của Đại học Kitasato cho biết việc nghiên cứu phương pháp chữa trị bằng kháng thể sẽ mang lại nhiều lựa chọn hơn. Ông bày tỏ hy vọng đây sẽ là một phương pháp chữa trị mới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:08:00 08-05-2020

    Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ Latinh vượt 300.000 người

    Theo thống kê của hãng tin AFP, tính đến ngày 7/5 số ca nhiễm COVID-19 tại khu vực Mỹ Latinh đã vượt quá 300.000 người, trong khi số ca tử vong tăng lên khoảng 16.000 người.

    Brazil - quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh - là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 trong khu vực, với hơn 9.000 ca tử vong và hơn 135.000 ca nhiễm. Tuy nhiên, quốc gia có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất trong khu vực là Mexico.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:03:00 08-05-2020

    Thái Lan lên kế hoạch nới lỏng phong tỏa vào nửa cuối tháng 5

    Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, quốc gia Đông Nam Á này đang chuẩn bị cho giai đoạn mở cửa trở lại tiếp theo. Tuy nhiên, ông Prayut cũng tuyên bố tất cả các lĩnh vực công và tư nhân ở nước này phải tuân thủ chặt chẽ các biện pháp giãn cách xã hội sau khi lệnh phong toả được dỡ bỏ, nếu không chính phủ sẽ tái áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Thủ tướng Thái Lan đưa ra tuyên bố trên sau khi chứng kiến người dân Thái Lan đổ xô đến các cửa hàng để mua rượu bia từ ngày 3/5 tới nay.

    Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thái Lan có chuyển biến tích cực. Ngày 7/5, giới chức y tế nước này công bố 3 ca mắc mới và không có trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc lên 2.992 ca, trong đó có 2.772 ca được điều trị khỏi và 55 ca tử vong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:00:00 08-05-2020

    Trung Quốc xuất hiện trở lại ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

    Sáng 8/5, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Trung Quốc đại lục chỉ thêm 1 ca Covid-19 mới trong ngày 7/5, nhưng đáng chú ý đây là ca bệnh trong cộng đồng. Trước đó, nước này đã có 4 ngày liên tiếp không có thêm bệnh nhân Covid-19 trong nước.

    Ca bệnh mới là một phụ nữ 45 tuổi, được phát hiện ở tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc sau khi đến bệnh viện khám bệnh. Hiện các cơ quan y tế địa phương chưa thể xác định được nguồn lây nhiễm của bệnh nhân này.

    Xem thêm tại vov.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:46:00 08-05-2020

    Gần 77.000 người tử vong do Covid-19 ở Mỹ

    Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới với 1.290.242 ca nhiễm Covid-19, tăng 32.191 ca so với hôm trước. Nước này cũng là nơi báo cáo nhiều người tử vong nhất với 76.864 ca, sau khi ghi nhận thêm 2.674 người chết trong 24 giờ qua.

    Diễn biến dịch COVID-19 đến sáng ngày 8/5: Thế giới có hơn 270.300 ca tử vong, tín hiệu lạc quan xuất hiện tại nhiều nước - Ảnh 1.

    Ảnh: Reuters

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:45:00 08-05-2020

    Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 của Thụy Điển vượt Mỹ

    Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 Thụy Điển cao hơn Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, khi nước này từ chối phong tỏa và theo đuổi "miễn dịch cộng đồng".

    Thụy Điển, quốc gia hơn 10,2 triệu dân, ghi nhận 3.040 ca tử vong liên quan đến Covid-19, tương đương tỷ lệ 297,16 ca trên một triệu dân, theo dữ liệu từ Đại học John Hopkins. Tỷ lệ này cao hơn mức 226,33 ca trên một triệu dân của Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, nơi báo cáo 74.239 ca tử vong do Covid-19.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:54:00 08-05-2020

    Covid-19 có thể làm 190.00 người tại châu Phi thiệt mạng trong năm nay

    Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm qua (7/5) cảnh báo, virus SARS-CoV-2 có thể khiến từ 83.000 đến 190.000 người tại châu Phi thiệt mạng trong năm nay và có tới 44 triệu người bị mắc bệnh, nếu dịch không được kiểm soát hiệu quả.

    Các dự báo được đưa vào trong một nghiên cứu mới của Tổ chức Y tế thế giới khu vực Châu Phi, dựa trên các giả định rằng không có biện pháp ngăn chặn nào được đưa ra. Tuy nhiên người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới khu vực châu Phi Matshidiso Moeti cho rằng, may mắn là điều này đã không xảy ra. 

    Diễn biến dịch COVID-19 đến sáng ngày 8/5: Thế giới có hơn 270.300 ca tử vong, tín hiệu lạc quan xuất hiện tại nhiều nước - Ảnh 1.

    Ảnh: Reuters

    Hầu hết các quốc gia trong châu lục đã áp đặt các biện pháp hạn chế tụ tập đông người, giới hạn đi lại quốc tế và áp đặt lệnh giới nghiêm để ngăn chặn virus lan rộng.Tuy nhiên bà Moeti cũng khẳng định, virus đến với châu Phi muộn hơn các khu vực khác và tỉ lệ lây nhiễm cũng thấp hơn. Dịch bệnh sẽ dai dẳng và kéo dài.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:53:00 08-05-2020

    Đức lo ngại dịch Covid-19 tái bùng phát vào mùa thu

    Dù Đức đã kết thúc giai đoạn 1 thành công nhưng quan chức kiểm soát dịch bệnh tại Đức cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát trở lại vào mùa Thu tới vẫn rất cao và người dân Đức phải chuẩn bị tâm lý sống chung lâu dài với virus.

    Theo thông báo của Viện Robert Koch, hiện tại mỗi ngày nước Đức vẫn có thêm từ 600 đến 1300 ca nhiễm mới và con số này đã được duy trì trong nhiều ngày. Hệ số lây nhiễm của virus SARS-CoV2 tại Đức cũng đã giảm xuống 0,65.

    Đến hết ngày 7/5, nước Đức có tổng cộng 7119 ca tử vong và trên 166.000 ca nhiễm Covid-19, cao thứ 7 trên thế giới.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:50:00 08-05-2020

    Hàn Quốc lý giải hiện tượng 'dương tính giả'

    Phát hiện cho thấy một số người đã thoát khỏi COVID-19 vẫn có thể mắc bệnh lần nữa. Hiện tượng này có thể làm phức tạp những nỗ lực dỡ phong toả, nới lỏng cách ly và sản xuất vắc-xin.

    Nhưng sau nhiều tuần nghiên cứu, Hàn Quốc vừa khẳng định đó là hiện tượng "dương tính giả", gây ra bởi tình trạng các mẩu virus vẫn tồn tại trong cơ thể, nhưng có thể không lây lan. Hàn Quốc cho biết họ có 350 trường hợp như vậy tính đến ngày 6/5.

    Xem thêm tại Tiền Phong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:49:00 08-05-2020

    Dịch Covid-19 tại Ấn Độ có thể đạt đỉnh vào tháng 6 hoặc tháng 7

    Theo giám đốc Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Randeep Guleria, dự báo này dựa trên việc phân tích các mô hình dữ liệu và đồ thị gia tăng của dịch Covid-19. Chuyên gia này cũng dự báo các dự báo này có thể còn thay đổi tùy thuộc vào hiệu quả của các biện pháp phong tỏa kéo dài.

    Đến ngày 7/5, Ấn Độ đã ghi nhận 52.952 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 1.783 người đã thiệt mạng vì dịch bệnh.

    Xem thêm tại VOV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:16:00 08-05-2020

    Pháp: Trên 25.900 ca tử vong, còn 2.961 ca phải chăm sóc đặc biệt

    Tính đến tối 7/5 (theo giờ địa phương), số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại Pháp đã tăng thêm 178 trường hợp, lên tổng cộng 25.987 người, trong đó có 16.386 ca (tăng 149 ca) ở các bệnh viện và 9.601 ca (tăng 29 ca) ở các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội.

    Nước Pháp cũng ghi nhận 23.208 bệnh nhân COVID-19 đang nằm viện (giảm 775 ca so với hôm 6/5), trong đó có 2.961 người thuộc diện chăm sóc đặc biệt (giảm 186 ca). Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực ở Pháp đã giảm liên tiếp suốt 29 ngày qua.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:15:00 08-05-2020

    Ai Cập trên 7.900 ca nhiễm

    Bộ Y tế Ai Cập thông báo quốc gia này đã phát hiện thêm 393 trường hợp nhiễm COVID-19, đánh dấu mức tăng kỷ lục trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 7.981 người. Bên cạnh đó, số người tử vong do căn bệnh nguy hiểm này cũng tăng thêm 13 ca, lên tổng số 482 trường hợp.

    Xem thêm tại TTXVN.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:10:00 08-05-2020

    Đến 6 giờ sáng 8/5: Thế giới hơn 3,9 triệu người nhiễm, hơn 270.300 người tử vong, đã có những tín hiệu lạc quan

    Theo worldometers.info, đến 6 giờ sáng 8/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 3.910.374 ca, trong đó có 270.302 người thiệt mạng.

    Diễn biến dịch COVID-19 đến sáng ngày 8/5: Thế giới có hơn 270.300 ca tử vong, tín hiệu lạc quan xuất hiện tại nhiều nước - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện Đại học George Washington ở Washington D.C., Mỹ, ngày 27/4/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

    Tại hầu hết các "điểm nóng" COVID-19 của thế giới hai tháng qua, số ca dương tính và tử vong trong ngày đang giảm dần. Trong vòng 24 giờ tính tới sáng 8/5 theo giờ Việt Nam, chỉ còn 5 quốc gia ghi nhận số ca tử vong ở mức trên 200 người, gồm: Mỹ (2.069), Brazil (558), Anh (539), Italy (274) và Tây Ban Nha (213).

    Số ca dương tính với virus trong vòng một ngày qua tại Mỹ và Nga cao hơn hẳn các nước khác, với lần lượt 27.569 và 11.231. Iran hiện đứng đầu châu Á về tổng số ca tử vong (6.486 ca), trong khi đó Anh đã vượt Italy để trở thành nước có nhiều người thiệt mạng vì COVID-19 nhất châu Âu (30.615 ca).

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ