Cập

Tình hình COVID-19 hết ngày 27/4: Tổng số ca mắc toàn cầu vượt mức 3 triệu người; ASEAN có trên 40.000 ca nhiễm virus, 1.445 người tử vong

Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 27/4, trên thế giới có tổng cộng 3.018.196 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 208.073 ca tử vong. Số trường hợp phục hồi là 889.250 người.

  diễn biến
  • 19:21:00 27-04-2020

    Tình hình COVID-19 hết ngày 27/4 tại ASEAN: Trên 40.000 ca nhiễm virus, 1.445 người tử vong

    Hết ngày 27/4, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng 40.679 ca mắc bệnh COVID-19 và 1.445 người tử vong. Số ca nhiễm virus mới tại Singapore vẫn tăng mạnh, trong khi một nửa số quốc gia trong khu vực không ghi nhận ca bệnh cũng như ca tử vong nào trong ngày.

    Tính đến 11h59 ngày 27/4, virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 1.447 người dân ở Đông Nam Á, tăng 36 trường hợp so với một ngày trước đó. Khu vực cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công đã đạt 10.196 trường hợp.

    Diễn biến COVID-19 ngày 27/4: Trên 100.000 bệnh nhân tại Tây Ban Nha bình phục, Nhật Bản mở rộng danh sách quốc gia và vùng lãnh thổ bị cấm nhập cảnh - Ảnh 1.

    Kiểm tra thân nhiệt của người dân tại điểm phân phát thực phẩm miễn phí ở Bangkok, Thái Lan ngày 22/4/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

    Trong vòng 24 giờ qua, Singapore có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất khu vực với 799 người, tiếp tục đứng đầu khu vực về số ca mắc bệnh, với 14.423 trường hợp.  Tuy nhiên tình hình dịch bệnh đang tiếp tục xu hướng dịu đi tại các nước Đông Nam Á. Các quốc gia như Việt Nam, Myanmar, Brunei, Campuchia, Lào và Timor Leste trải qua một ngày không ghi nhận bất cứ ca nhiễm virus mới nào cũng như ca tử vong vì COVID-19. Số ca mắc bệnh tại Việt Nam là 270, trong đó 225 bệnh nhân đã hồi phục.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:20:00 27-04-2020

    Tình hình dịch bệnh ngày 27/4: Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt mức 3 triệu người

    Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 27/4, trên thế giới có tổng cộng 3.018.196 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 208.073 ca tử vong. Số trường hợp phục hồi là 889.250 người.

    Mỹ tiếp tục là tâm dịch của thế giới với 989.838 trường hợp mắc COVID-19 và 55.497 trường hợp tử vong. Xếp sau là Tây Ban Nha với 229.422 trường hợp mắc bệnh và 23.521 trường hợp tử vong. Italy có 197.675 ca mắc bệnh và 26.644 ca tử vong.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:15:00 27-04-2020

    Trên 100.000 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Tây Ban Nha bình phục

    Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Tây Ban Nha tiếp tục có những diễn biến tích cực khi Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 27/4 thông báo đã có hơn 100.000 người bình phục.

    Diễn biến COVID-19 ngày 27/4: Các nước châu Âu từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa, Singapore lập một loạt bệnh viện dã chiến khi số ca nhiễm tăng không ngừng - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế động viên tinh thần bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 23/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

    Theo số liệu cập nhật hằng ngày được Bộ Y tế Tây Ban Nha trên công bố, trong 24h qua đã có 100.875 bệnh nhân bình phục, tăng 2.144 người. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tại nước này cũng tăng lên 23.521 ca, tăng 331 trường hợp so với một ngày trước đó.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:14:00 27-04-2020

    Nhật Bản mở rộng danh sách quốc gia và vùng lãnh thổ bị cấm nhập cảnh

    Ngày 27/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết Nhật Bản sẽ đưa thêm 14 nước vào diện tạm cấm nhập cảnh công dân nước ngoài trong nỗ lực khống chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 29/4 tới.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:09:00 27-04-2020

    Ca tử vong mới vì Covid-19 ở Tây Ban Nha tăng trở lại

    Tây Ban Nha ghi nhận thêm 331 người chết vì nCoV, một ngày sau khi báo cáo mức tử vong hàng ngày thấp nhất trong hơn một tháng.

    Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm nay cho hay số người chết do nCoV trên cả nước tăng lên 23.521, đứng thứ ba thế giới, sau Mỹ và Italy. Số ca tử vong trong vòng 24 giờ đã tăng trở lại chỉ một ngày sau khi giới chức nước này ghi nhận mức thấp nhất trong 5 tuần qua.

    Số ca nhiễm tăng thêm 1.831 trường hợp lên 209.465, trong khi hơn 100.000 người đã hồi phục.

    Diễn biến COVID-19 ngày 27/4: Các nước châu Âu từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa, Singapore lập một loạt bệnh viện dã chiến khi số ca nhiễm tăng không ngừng - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế tại một bệnh viện vùng Catalonia, Tây Ban Nha hôm 24/4. Ảnh: AFP.

    Xem thêm tại VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:44:00 27-04-2020

    Chuyên gia Indonesia ca ngợi chiến lược 12 điểm trong chống dịch COVID-19 của Việt Nam

    Nhà văn, nhà báo nổi tiếng Indonesia Agus Marwan, Tổng Thư ký Diễn đàn Văn chương Indonesia vừa có bài phân tích chiến lược 12 điểm thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

    Ông đánh giá Việt Nam, với nguồn lực hạn chế, đã chống dịch COVID-19 thành công và được cộng đồng quốc tế ca ngợi chính nhờ có một chiến lược và kế hoạch tốt. Cụ thể, từ rất sớm trước khi dịch bệnh xâm nhập, các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã nhất trí về các biện pháp ứng phó bằng cách huy động các điều kiện và nguồn lực hiện có.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:08:00 27-04-2020

    Số ca nhiễm Covid-19 ở Đông Nam Á vượt 40.000

    Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng 40.766 ca nhiễm Covid-19 và 1.445 người đã chết, số ca nhiễm và tử vong mới ở các nước thấp hơn hôm qua.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:44:00 27-04-2020

    Saudi Arabia gỡ bỏ một phần lệnh giới nghiêm

    Theo mệnh lệnh mới của Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz, hôm qua (26/4), nước này đã gỡ bỏ một phần lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với Thánh địa Mecca và các khu vực lân cận vốn bị cách ly trước đó.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:40:00 27-04-2020

    Ấn Độ bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 5

    Ấn Độ vừa công bố kế hoạch sản xuất vaccine ngừa Covid-19, cam kết cho ra sản phẩm trong tháng 5 với giá khoảng 1.000 rupee (khoảng 13 USD)/liều.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:37:00 27-04-2020

    Australia mở rộng xét nghiệm Covid-19 với người không triệu chứng

    Trong một tuyên bố vào hôm nay (27/4), Giám đốc Y tế Australia Brendan Murphy cho biết, nước này sẽ tiến hành xét nghiệm đối với những người không có các triệu chứng của bệnh Covid-19 để có thể sớm hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh. Cơ quan y tế cần chuẩn bị kỹ lưỡng để Nội các quốc gia xem xét nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội trong vài tuần tới.

    Diễn biến COVID-19 ngày 27/4: Các nước châu Âu từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa, Singapore lập một loạt bệnh viện dã chiến khi số ca nhiễm tăng không ngừng - Ảnh 1.

    Giáo sư Brendan Murphy, Giám đốc Y tế Australia. Nguồn: The Australian

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:10:00 27-04-2020

    Na Uy mở cửa lại trường tiểu học, Kazakhstan nới lỏng các hạn chế

    Ngày 27/4, Na Uy đã mở lại các trường tiểu học cơ sở trong nỗ lực hướng tới dần trở lại nhịp sống bình thường cho dù một số bậc phụ huynh tiếp tục bày tỏ lo ngại khi cho con đi học trở lại.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:08:00 27-04-2020

    Ca nhiễm Covid-19 tại Nga vượt Trung Quốc

    Nga ghi nhận thêm gần 6.200 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 87.000, vượt Trung Quốc với gần 83.000 ca.

    Trung tâm xử lý Khủng hoảng do Covid-19 thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) hôm nay thông báo 6.198 ca nhiễm mới, thấp hơn mức 6.361 hôm qua. Số ca nhiễm được báo cáo tại Nga tới nay là 87.147, vượt Trung Quốc với 82.830 ca.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:06:00 27-04-2020

    Ca nhiễm Covid-19 ở Singapore vượt 14.000

    Singapore báo cáo thêm gần 800 ca nhiễm Covid-19, nâng số người nhiễm tại nước này lên gần 14.500, trong khi ca tử vong không thay đổi.

    Bộ Y tế Singapore hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 799 ca nhiễm Covid-19, giảm so với 931 ca một ngày trước đó, và không thêm ca tử vong nào. Vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á hiện ghi nhận 14.423 ca nhiễm, trong đó 12 người đã chết, 1.060 người bình phục và được xuất viện.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:03:00 27-04-2020

    Thủ tướng Anh lần đầu tiên xuất hiện sau gần một tháng điều trị COVID-19

    Phát biểu trước Văn phòng Thủ tướng ở phố Downing, Thủ tướng Johnson cho biết người dân Anh "đang bắt đầu xoay ngược tình thế" trong cuộc chiến chống COVID-19, song ngụ ý rằng sẽ không dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa. Thủ tướng Johnson thông báo trong những ngày tới, Chính phủ Anh sẽ đề ra kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa, đồng thời cảnh báo rằng việc này đòi hỏi những quyết định đầy khó khăn. 

    Diễn biến COVID-19 ngày 27/4: Các nước châu Âu từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa, Singapore lập một loạt bệnh viện dã chiến khi số ca nhiễm tăng không ngừng - Ảnh 1.

    Thủ tướng Anh Boris Johnson tại phố Downing, London ngày 18/3/2020. AFP/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:48:00 27-04-2020

    Hàn Quốc xem xét việc cho học sinh đi học trở lại

    Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc chuyển phương thức phòng dịch sang giãn cách xã hội song song với duy trì nhịp sống bình thường từ ngày 6/5 tới. Thủ tướng Chung nhấn mạnh rằng học sinh, sinh viên không thể tiếp tục học trực tuyến cho đến khi dịch kết thúc, nên yêu cầu Bộ Giáo dục đưa ra thời gian và phương án mở lại các trường học muộn nhất vào đầu tháng sau.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:45:00 27-04-2020

    Số ca Covid-19 tăng không ngừng, Singapore lập một loạt bệnh viện dã chiến

    Trước những diễn biến khó lường của đại dịch, các nhà chức trách Singapore đang dựng thêm nhiều bệnh viện dã chiến. Một trong số này là cơ sở điều trị được dựng tại Trung tâm triển lãm Changi, có thể chữa trị cho hơn 4.000 người có triệu chứng nhẹ.

    Khu trong nhà gồm 2.700 giường bệnh, còn khu ngoài trời đang được mở rộng để có thể tiếp nhận 1.700 bệnh nhân.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:44:00 27-04-2020

    Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một tháng

    Dù tình hình dịch bệnh tại Thái Lan trong những ngày qua đã có bước tiến triển khi số ca mắc mới đã giảm xuống một con số kể từ ngày 14/3, tuy nhiên chính phủ nước này đã quyết định kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp thêm một tháng nhằm đảm bảo kiểm soát được tình hình.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:41:00 27-04-2020

    New Zealand tuyên bố chiến thắng Covid-19

    Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định New Zealand đã "giành chiến thắng" trong cuộc chiến chống đại dịch và bắt đầu nới phong tỏa.

    "Không có lây nhiễm quy mô lớn và không được phát hiện trong cộng đồng ở New Zealand. Chúng ta đã giành chiến thắng trong cuộc chiến đó. Nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác nếu muốn duy trì thắng lợi này", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói trong cuộc họp báo hôm nay tại thủ đô Wellington.

    Diễn biến COVID-19 tới sáng 27/4: Thế giới gần 3 triệu ca mắc bệnh, tâm dịch Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt - Ảnh 1.

    Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu trong cuộc họp báo về tình hình Covid-19 tại thủ đô Wellington ngày 27/4. Ảnh: AFP.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:32:00 27-04-2020

    Vũ Hán chính thức chuyển từ chống dịch khẩn cấp sang thường xuyên

    Với việc Tổ chỉ đạo Trung ương phòng chống dịch Covid-19 do Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan dẫn đầu rời khỏi Hồ Bắc quay về Bắc Kinh hôm nay (27/4), tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán chính thức tuyên bố chuyển từ giai đoạn phòng chống dịch "khẩn cấp phi thông thường" sang trạng thái phòng chống dịch "thường xuyên".

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:25:00 27-04-2020

    Thủ tướng Abe sẽ nhận trách nhiệm hoàn toàn về dịch Covid-19

    Trong cuộc họp chiều 27/4, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động của nền kinh tế thế giới đang ngừng trệ và Nhật Bản cũng đang trong tình trạng rất khó khăn, đồng thời cho biết tình hình này có thể sẽ kéo dài. Ông cũng tuyên bố sẽ nhận tất cả trách nhiệm về những gì liên quan đến dịch Covid-19.

    Diễn biến COVID-19 tới sáng 27/4: Thế giới gần 3 triệu ca mắc bệnh, tâm dịch Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:23:00 27-04-2020

    Thái Lan lần đầu tiên có số ca mắc COVID-19 mới theo ngày giảm xuống 1 con số

    Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 27/4 là ngày đầu tiên kể từ sau ngày 14/3 Thái Lan ghi nhận số các ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 theo ngày giảm xuống mức 1 con số. Tuy nhiên, giới chức nước này vẫn cảnh báo rằng số lượng các ca mắc bệnh trên thực tế có thể cao hơn do việc xét nghiệm còn hạn chế.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:32:00 27-04-2020

    Người nước ngoài nhập cảnh Lào sau ngày 3/5 tự trả chi phí cách ly

    Chính phủ Lào đang chuẩn bị nhiều trung tâm cách ly mới với các qui định phù hợp, phục vụ cho việc cách ly người nhập cảnh sau ngày 3/5.

    Tuy nhiên, người nước ngoài sẽ phải trả toàn bộ chi phí trong thời gian cách ly.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:29:00 27-04-2020

    Italy mở cửa trở lại các nhà máy khi chuẩn bị dỡ bỏ lệnh phong tỏa

    Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 26/4 (giờ địa phương) thông báo sẽ cho phép các nhà máy và các địa điểm xây dựng được hoạt động trở lại kể từ ngày 4/5 và cấp phép cho các chuyến thăm thân của người dân khi chuẩn bị cho giai đoạn cuối trước khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa đã được áp dụng nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:27:00 27-04-2020

    Các nước châu Âu từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19

    Một số nước châu Âu đang từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế và phong tỏa sau khi dịch COVID-19 có những dấu hiệu tích cực về tình hình dịch bệnh, với số ca tử vong và nhiễm mới giảm mạnh trong mấy ngày qua, trong đó có nước mức tăng ca nhiễm và tử vong trong ngày đã giảm từ 20% xuống còn 2%.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:24:00 27-04-2020

    Pháp tịch thu 140.000 khẩu trang chợ đen

    Cảnh sát thu giữ 140.000 khẩu trang, bắt hai người khi đang dỡ hàng ở khu vực Saint-Denis, phía bắc Paris, hôm 26/4.

    Một người khai là chủ, đã chi 87.000 USD mua số hàng trên, bao gồm 5.000 khẩu trang cao cấp FFP2 từ Hà Lan. Số hàng này được bán lại giá cao cho công nhân xây dựng.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:21:00 27-04-2020

    Trung Quốc ghi nhận chỉ ba ca nhiễm Covid-19 mới

    Trung Quốc báo cáo thêm ba người nhiễm Covid-19, gồm hai người trở về từ nước ngoài, và không ghi nhận thêm ca tử vong nào.

    Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay thông báo ghi nhận thêm ba ca nhiễm Covid-19, giảm so với 11 ca một ngày trước. Trong số các ca nhiễm mới này có hai ca ngoại nhập và một người ở tỉnh Hắc Long Giang. Nước này không ghi nhận thêm ca tử vong nào trong 24 giờ qua.

    Trung Quốc hiện ghi nhận 82.830 ca nhiễm và 4.633 người chết vì Covid-19, gồm một ca tử vong ở Bắc Kinh chưa được thống kê trước đó.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:19:00 27-04-2020

    Hơn 155.000 ca nhiễm Covid-19 tại Đức

    Đức xác nhận thêm 1.018 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số lên 155.193, trong đó 5.750 người chết.

    Số ca nhiễm mới giảm so với mức 1.737 hôm qua. Vào ngày cao điểm nhất 28/3, Đức ghi nhận thêm 6.294 ca nhiễm.

    Thêm 110 ca tử vong, cũng giảm so với mức 140 hôm qua, nâng tổng số lên 5.750, theo báo cáo của Viện Robert Koch, cơ quan phụ trách kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của chính phủ Đức.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:04:00 27-04-2020

    Hơn 11.000 ca Covid-19, Romania thực hiện xét nghiệm kỷ lục trong 24h

    Nhóm truyền thông chiến lược Romania cho biết đã có 8.089 trường hợp đã được xét nghiệm trong hôm qua (26/4). Trung bình, Cơ quan y tế Romania thực hiện từ 5.000 đến 6.000 xét nghiệm mỗi ngày và đã có khoảng 136.500 xét nghiệm đã được thực hiện kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu hoành hành tại nước này.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:57:00 27-04-2020

    Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên chữa bằng huyết tương ở Ấn Độ đã hồi phục

    Theo truyền thông Ấn Độ, bệnh nhân nam, 49 tuổi nhập viện trong tình trạng mắc Covid-19 và bệnh đã trở nên trầm trọng, phải dùng máy thở. Tuy nhiên, sau 2 tuần điều trị bằng liệu pháp huyết tương, bệnh nhân đã hồi phục và sức khỏe ổn định. Theo quy định của Chính phủ Ấn Độ, mặc dù được xuất viện nhưng bệnh nhân này vẫn phải tự cách ly tại nhà trong thời gian 2 tuần.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:55:00 27-04-2020

    Thủ tướng Anh đề ra những việc cần làm ngay đối phó Covid-19

    Trở lại nắm quyền sau thời gian phải điều trị Covid-19, ông Boris Johnson có 4 việc cấp bách cần thực hiện ngay để đẩy lùi đại dịch.

    Diễn biến COVID-19 tới sáng 27/4: Thế giới gần 3 triệu ca mắc bệnh, tâm dịch Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt - Ảnh 1.

    Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:18:00 27-04-2020

    Chile ban hành 'giấy chứng nhận miễn dịch' gây tranh cãi

    Đài BBC (Anh) dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Chile Paula Daza cho biết người từng nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Chile sau khi nhận "giấy chứng nhận miễn dịch" sẽ được phép quay trở lại làm việc.

    Có ý kiến cho rằng "giấy chứng nhận miễn dịch" của Chile có thể mang hiệu ứng ngược, khiến mọi người chủ quan đối với các khuyến cáo về y tế công cộng, tăng nguy cơ lây truyền COVID-19.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:13:00 27-04-2020

    Vượt 13.000 ca Covid-19, Singapore tăng các ca mắc lao động nước ngoài

    Hôm nay (27/4), Bộ Y tế Singapore đã báo cáo thêm 931 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, tăng sau 2 ngày giảm liên tiếp, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên đến 13.624 ca với 12 người tử vong.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:02:00 27-04-2020

    Các nền kinh tế G20 ra sáng kiến phòng chống Covid-19

    Hãng Reuters đưa tin các nền kinh tế G20 ngày 26.4 công bố sáng kiến toàn cầu nhằm thúc đẩy việc tiếp cận các trang thiết bị y tế cần thiết nhằm phòng chống Covid-19.

    Bộ trưởng Tài chính Ả Rập Xê Út Mohammed al-Jadaan ra thông cáo cho biết G20 đang cố gắng tìm nguồn quỹ 8 tỉ USD đang thiếu hụt trong công tác phòng chống đại dịch. Ả Rập Xê Út hiện giữ vai trò chủ tịch luân phiên của G20.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:30:00 27-04-2020

    Mỹ công bố thêm 6 triệu chứng của bệnh Covid-19

    Cụ thể các triệu chứng này gồm: 1- Ớn lạnh; 2- thường xuyên run rẩy vì ớn lạnh; 3- đau cơ; 4- đau đầu; 5- đau họng; và 6- mất vị giác hoặc khứu giác.

    CDC cho hay, các triệu chứng này có thể xuất hiện vào thời điểm 2-14 ngày sau khi phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:42:00 27-04-2020

    Thái Lan chuẩn bị mở lại các đường bay nội địa

    Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan – CAAT, 2 hãng hàng không Thai AirAsia và Thai Lion Air có thể sẽ là các hãng hàng không đầu tiên được cấp phép khai thác trở lại các đường bay nội địa bắt đầu từ ngày 1/5 tới. Số lượng các đường bay và tần suất chuyến bay sẽ phụ thuộc vào tình trạng giới nghiêm của từng địa phương tại Thái Lan do một số địa phương đã đóng cửa các sân bay trên địa bàn. Đối với các chuyến bay quốc tế, hiện chưa có hãng hàng không nào tại Thái Lan yêu cầu nối lại các chuyến bay.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:07:00 27-04-2020

    Tổng thống Trump bác tin đồn 'sa thải' Bộ trưởng Y tế

    Trump nói truyền thông đưa "tin vịt" khi cho rằng ông đang xem xét sa thải Bộ trưởng Y tế Azar vì bất đồng về chiến lược chống Covid-19.

    "Thông tin về việc tôi sắp sa thải Bộ trưởng Alex Azar là giả. Họ đang tuyệt vọng vẽ nên hình ảnh về sự hỗn loạn và tàn phá trong tâm trí của công chúng", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/4 đăng trên Twitter.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:19:00 27-04-2020

    Gần 21.000 người chết vì Covid-19 tại Anh

    Anh ghi nhận thêm hơn 400 người chết do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong cả nước lên gần 21.000 trong gần 153.000 ca nhiễm.

    Bộ Y tế Anh ngày 26/4 thông báo phát hiện thêm 4.463 ca nhiễm Covid-19, tăng nhẹ so với mức 4.193 ca một ngày trước đó, khiến số ca nhiễm toàn quốc tăng lên 152.840. Nước này hiện ghi nhận 20.732 ca tử vong do Covid-19, tăng 413 trường hợp, thấp nhất kể từ cuối tháng ba đến nay.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:18:00 27-04-2020

    Số ca mắc Covid-19 ở Belarus vượt quá 10.000 người

    Đến ngày 26/4, Theo Bộ Y tế Belarus, tại nước này đã ghi nhận 10.463 ca nhiễm virus SARS-Cov-2.

    Theo Bộ Y tế Belarus, các trường hợp nhiễm virus SARS-Cov-2 chiếm 7,1% trong số đã xét nghiệm. Tại nước này đã có hơn 147.000 xét nghiệm được tiến hành.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:16:00 27-04-2020

    Gần 55.000 người chết do Covid-19 ở Mỹ

    Mỹ ghi nhận thêm hơn 1.300 người chết do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong cả nước lên gần 55.000 người trong hơn 960.000 ca nhiễm.

    Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ hiện ghi nhận 963.379 ca nhiễm Covid-19, tăng 29.446 ca trong 24 giờ qua. Số người chết do Covid-19 ở nước này cũng tăng thêm 1.361 lên 54.810 trường hợp.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:14:00 27-04-2020

    Vũ Hán tuyên bố bệnh viện không còn bệnh nhân Covid-19

    Vũ Hán thông báo không còn bệnh nhân Covid-19 nào đang điều trị tại bệnh viện ở thành phố này sau khi 12 người cuối cùng xuất viện vào 26/4.

    "Với nỗ lực chung của Vũ Hán và viện trợ quốc gia dành cho tỉnh Hồ Bắc, các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Vũ Hán đã không còn", Mi Feng, phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, hôm qua cho hay.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:12:00 27-04-2020

    New York lên kế hoạch 2 giai đoạn nhằm mở cửa lại nền kinh tế

    Ngày 26/4, Thống đốc bang New York -Andrew Cuomo, tâm dịch Covid-19 ở Mỹ, đã giới thiệu kế hoạch bao gồm 2 giai đoạn nhằm mở cửa lại nền kinh tế của bang. 

    Giai đoạn 1 sẽ mở cửa lĩnh vực xây dựng và chế tạo với mức rủi ro thấp; giai đoạn 2 sẽ mở cửa một số ngành công nghiệp dựa trên mức độ ưu tiên và rủi ro.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:11:00 27-04-2020

    Gần 900 binh sỹ Nga được phát hiện nhiễm Covid-19

    Trong thông báo của Bộ Quốc Phòng Nga cho biết, trong quá trình xét nghiệm liên tục từ tháng 3 đến 26/04 trong các lực lượng vũ trang Nga đã phát hiện 874 binh sỹ dương tính với virus SARS-Cov2.

    Trong số này có 314 người đang được điều trị ở các bệnh viện của Bộ Quốc phòng, 175 người ở các phòng cách ly tại nơi làm nhiệm vụ và 6 người trong các cơ sở y tế của hệ thống y tế dân sự, 379 người khác tự cách ly tại nhà.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:08:00 27-04-2020

    Canada cảnh báo sử dụng thuốc sốt rét trong điều trị COVID-19

    Canada đã trở thành quốc gia mới nhất trên thế giới ban hành cảnh báo về việc sử dụng thuốc chống sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine trong điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng như để ngăn chặn các trường hợp tái nhiễm.

    Thông báo của cơ quan y tế công Canada cho biết 2 loại thuốc này có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng, vì thế chỉ có thể được dùng dưới sự giám sát của bác sĩ.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:07:00 27-04-2020

    Argentina kéo dài lệnh cách ly xã hội bắt buộc tới ngày 10/5

    Ngày 26/4, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cho biết lệnh cách ly xã hội bắt buộc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 đang có hiệu lực tại nước này sẽ tiếp tục được kéo dài tới ngày 10/5, song một số hoạt động sẽ được nới lỏng tại những địa phương có nguy cơ lây nhiễm thấp.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:05:00 27-04-2020

    Italy công bố kế hoạch ứng phó dịch COVID-19 giai đoạn 2

    Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 26/4, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã công bố giai đoạn 2 của tình trạng khẩn cấp dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này sẽ bắt đầu từ ngày 4/5, đồng thời khẳng định cách duy nhất để sống chung với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 là duy trì khoảng cách xã hội ít nhất 1m.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:04:00 27-04-2020

    Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 27/4: Thế giới gần 3 triệu ca mắc bệnh, 'tâm dịch Mỹ' chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

    Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận 71.669 trường hợp nhiễm COVID-19 và 3.658 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 toàn cầu gần chạm ngưỡng 3.000.000 người. Đại dịch nhìn chung đang có xu thế giảm ở nhiều nước, song "tâm dịch Mỹ" diễn biến vẫn rất căng thẳng.

    Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới ngày 27/4 - Ảnh 1.

    Chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 tại New York, Mỹ ngày 24/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ