Cập

Tình hình COVID-19 hết ngày 1/5 tại ASEAN: 46.179 người mắc bệnh, nhóm 'đáng lo ngại' còn 3 nước

Hết ngày 1/5, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng 46.179 ca mắc bệnh COVID-19 và 1.557 ca tử vong. Singapore trải qua một ngày có số ca mắc bệnh tăng vọt, với 932 trường hợp; trong khi hơn một nửa quốc gia trong khu vực đã ngăn chặn hiệu quả hoặc kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh.

  diễn biến
  • 18:19:00 01-05-2020

    Tình hình COVID-19 hết ngày 1/5 tại ASEAN: 46.179 người mắc bệnh, nhóm 'đáng lo ngại' còn 3 nước

    Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 1/5, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có tổng cộng 46.179 trường hợp dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tăng 1.725 ca so với 1 ngày trước.

    Virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của 1.557 người dân trong khu vực, tăng 19 trường hợp so với ngày 30/4. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 13.087 trường hợp.

    Diễn biến COVID-19 ngày 1/5: Thế giới ghi nhận trên 3.330.800 ca mắc COVID-19, 234.769 ca tử vong - Ảnh 1.

    Một cửa hiệu cắt tóc nhận cắt tóc miễn phí cho nhân viên y tế tại Bangkok, Thái Lan, ngày 30/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Nhìn chung, ở Đông Nam Á, đại dịch COVID-19 đang diễn biến khác nhau tại hai nhóm quốc gia, đáng lo ngại nhất là nhóm gồm Singapore, Philippines, Indonesia. Các nước thành viên ASEAN còn lại, một số đã chứng kiến dịch dịu đi dần như Thái Lan, Malaysia, trong khi 6 quốc gia khác, gồm Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Brunei, Timor Leste, Lào đã khống chế và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.

    Việt Nam tiếp tục trải qua ngày thứ 15 không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, duy trì con số 270 ca nhiễm virus và số ca khỏi bệnh hiện là 219.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:19:00 01-05-2020

    Thế giới ghi nhận trên 3.330.800 ca mắc COVID-19, 234.769 ca tử vong

    Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 21h ngày 1/5 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 3.330.803 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 234.769 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân phục hồi là 1.053.250 người.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 1/5: Nhật Bản có hơn 15.000 ca mắc, bệnh viện ở Tokyo quá tải; hơn 17.000 người nhiễm ở Singapore - Ảnh 1.

    Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Wasghinton, DC, Mỹ ngày 30/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

    Mỹ tiếp tục là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với 1.097.080 ca mắc bệnh và 63.913 ca tử vong. Số liệu do Đại học Johns Hopkins cập nhật cho thấy, tính đến sáng 1/5, số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ trong 24 giờ qua là 2.053 người. Như vậy, sau hai ngày giảm liên tục, Mỹ lại trải qua 3 ngày liên tiếp có số ca tử vong tăng trở lại, đều ở ngưỡng trên 2.000 người/ngày.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:18:00 01-05-2020

    Trên 1.100 ca tử vong do COVID-19, Ấn Độ gia hạn lệnh phong tỏa thêm 2 tuần

    Tối 1/5, Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) đã ban hành chỉ thị tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa thêm 2 tuần sau ngày 4/5, trong bối cảnh số bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở quốc gia hơn 1,3 tỷ dân này đã tăng lên 35.365 ca với 1.152 trường hợp tử vong.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:49:00 01-05-2020

    Lào nới lỏng một số hạn chế sau một tháng giãn cách xã hội nghiêm ngặt

    Sau hơn 1 tháng áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với những thành công bước đầu, chiều 1/5, hai ngày trước khi kết thúc thời gian thực hiện giãn cách xã hội (3/5), Chính phủ Lào đã công bố một số biện pháp nới lỏng các quy định hạn chế để đưa xã hội dần trở lại nhịp hoạt động bình thường trên tinh thần vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa như rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ giãn cách tối thiểu 1m.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:48:00 01-05-2020

    Hungary cảnh báo đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai

    Ngày 1/5, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định nước này cần chuẩn bị cho một đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai có thể xảy ra vào tháng 10 và 11 tới, cho dù dịch bệnh nguy hiểm này có thể lây lan chậm hơn trong mùa Hè.

    Xem thêm tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:41:00 01-05-2020

    Singapore chưa thể sớm kiểm soát dịch COVID-19 tại các khu lao động nước ngoài

    Với tình hình lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại các khu nhà ở của lao động nước ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp và tổng số ca nhiễm đã vượt 17.000 người, giới chức Singapore thừa nhận bùng phát dịch tại các khu nhà ở lao động nước ngoài tiếp tục là một thách thức và sẽ phải mất vài tuần nữa mới có thể kiểm soát được.

    Xem tiếp tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:34:00 01-05-2020

    Dịch bệnh 'tàn phá' nặng nề nền kinh tế Tây Ban Nha

    Ngày 1/5, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Nadia Calvino cảnh báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2020 sẽ giảm 9,2%  do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tàn phá nền kinh tế.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 1/5: Thế giới 233.745 người tử vong, Nga tăng kỷ lục số ca nhiễm mới, Anh tuyên bố đã qua đỉnh dịch - Ảnh 1.

    Người dân đeo khẩu trang đạp xe tại Seville, Tây Ban Nha, ngày 26/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

    Xem thêm tại TTXVN 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:07:00 01-05-2020

    Nhật Bản có hơn 15.000 ca mắc Covid-19, bệnh viện ở Tokyo quá tải

    Tính đến chiều nay, toàn Nhật Bản thêm 203 ca mắc Covid-19 mới, trong đó riêng thủ đô Tokyo có 165 ca. Như vậy cho đến nay, toàn Nhật Bản có 15.196 ca mắc, Tokyo có 4.137 ca. Số người tử vong lên tới 468 người.

    Trong hai ngày 29 và 30/4, số ca mắc tại Tokyo xuống 2 con số. Ngày hôm nay số ca mắc tăng vọt, trở về 3 con số như những ngày trước đó.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:54:00 01-05-2020

    Hàn Quốc: Số ca mới mắc Covid-19 dừng ở mức 1 con số

    Hôm nay là ngày thứ 3, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 chỉ tăng ở mức một con số. Tuy nhiên, giới chức y tế Hàn Quốc kêu gọi người dân vẫn phải tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn giãn cách xã hội, không được chủ quan trong thời gian diễn ra ngày nghỉ lễ.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 1/5: Thế giới 233.745 người tử vong, Nga tăng kỷ lục số ca nhiễm mới, Anh tuyên bố đã qua đỉnh dịch - Ảnh 1.

    Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc ngày 1/5 xác nhận 9 ca mới mắc Covid-19. Ảnh: PRI

    Xem tiêp tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:42:00 01-05-2020

    Hơn 17.000 người nhiễm nCoV ở Singapore

    Singapore hôm nay ghi nhận thêm 932 ca nhiễm nCoV mới, gần gấp đôi so với hôm qua, nâng tổng ca nhiễm lên 17.101.

    Bộ Y tế Singapore cho biết trong số 932 ca nhiễm mới chỉ có 5 công dân và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá chật chội. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp số ca nhiễm nCoV hàng ngày ở đảo quốc này dưới 1.000 người. Hôm qua, cơ quan này ghi nhận thêm 528 người nhiễm nCoV, trong đó chỉ có 6 công dân và thường trú nhân.

    Xem thêm tại VnExpress

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:47:00 01-05-2020

    Lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ vượt mốc 30 triệu

    Bộ Lao động Mỹ ngày 30/4 thông báo số lao động mất việc tại nước này ngày càng tăng do lệnh phong toả toàn quốc nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:43:00 01-05-2020

    Australia sẽ nới lỏng giãn cách xã hội sớm hơn dự kiến

    Sau cuộc họp nội các liên bang mở rộng vào chiều nay, Thủ tướng Australia Scott Morrsion cho biết, do Australia đã hoàn thành được 11 trong tổng số 15 tiêu chí để đảm bảo nước này có thể nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội một cách an toàn, Australia quyết định vào cuối tuần tới sẽ thông báo các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được nới lỏng trong thời gian tới.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 1/5: Thế giới 233.745 người tử vong, Nga tăng kỷ lục số ca nhiễm mới, Anh tuyên bố đã qua đỉnh dịch - Ảnh 1.

    Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết sẽ nới lỏng giãn cách xã hội sớm hơn dự kiến. Nguồn: Alex Ellinghausen

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:05:00 01-05-2020

    Philippines tăng gần 300 ca nhiễm mới sau 24h

    Ngày 1/5, Philippines thông báo có thêm 284 ca nhiễm mới, cùng 11 trường hợp tử vong theo số liệu do Reuters đăng tải. Tổng cộng, quốc gia Đông Nam Á có 8772 ca dương tính, và 579 người tử vong.

    Nguồn: The Guardian

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:55:00 01-05-2020

    Đức tăng hơn 1600 ca nhiễm mới sau 1 ngày

    Theo số liệu của Viện Robert Koch, ngày 1/5 Đức xác nhận thêm 1639 ca nhiễm mới. Tổng cộng số ca dương tính tại quốc gia này là 160.758.

    Số người tử vong trong ngày tăng thêm 193, tổng cộng 6481 nạn nhân.

    Nguồn: The Guardian

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:52:00 01-05-2020

    Nga ghi nhận ca nhiễm mới tăng kỷ lục trong ngày

    Trong 24h qua, Nga ghi nhận bước tăng kỷ lục về số ca nhiễm mới trong ngày, với 7933 trường hợp. Số người thiệt mạng cũng chạm đến 1169 người, tăng 96 ca. 

    Nguồn: The Guardian

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:44:00 01-05-2020

    Malaysia nới phong tỏa

    Thủ tướng Malaysia cho biết sẽ nới một phần các biện pháp hạn chế, cho phép phần lớn doanh nghiệp nối lại hoạt động từ ngày 4/5.

    Malaysia đã sẵn sàng bước sang giai đoạn mở cửa nền kinh tế một cách thận trọng và có kiểm soát, Thủ tướng Muhyiddin Yassin nói trong bài phát biểu trên truyền hình hôm nay.

    Xem thêm tại VnExpress

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:09:00 01-05-2020

    Ca nhiễm Covid-19 ở Trung, Hàn tăng nhẹ

    Trung Quốc hôm nay ghi nhận 12 ca nhiễm nCoV mới, trong khi Hàn Quốc báo cáo thêm 9 người nhiễm, chủ yếu là ca "ngoại nhập".

    Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 12 ca nhiễm nCoV, trong đó một nửa là ca "ngoại nhập", nâng tổng số người nhiễm ở đại lục lên 82.874. Trung Quốc hôm qua chỉ ghi nhận 4 ca nhiễm "ngoại nhập" và không có trường hợp nhiễm trong nước.

    Xem thêm tại VnExpress

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:46:00 01-05-2020

    Dân Mỹ mang súng vào nhà Quốc hội tiểu bang, phản đối lệnh phong tỏa

    "Ngay phía trên tôi, những người đàn ông cầm súng trường la hét vào chúng tôi", Thượng nghị sĩ Dayna Polarhanki viết trên Twitter, đăng kèm với hình ảnh người đàn ông mang theo vũ khí.

    "Một số đồng nghiệp của tôi mặc áo chống đạn", ông này cho hay.

    Nhiều người biểu tình khác tập trung bên ngoài tòa nhà, mang theo các tấm biểu ngữ phản đối lệnh phong tỏa.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 1/5: Thế giới 233.745 người tử vong, Nga tăng kỷ lục số ca nhiễm mới, Anh tuyên bố đã qua đỉnh dịch - Ảnh 1.

    Nhóm người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội bang Michigan. Ảnh: Reuters

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:45:00 01-05-2020

    Thái Lan mở cửa lại các trường học từ tháng 7/2020

    Ngày 30/4, Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Nataphol Teepsuwan xác nhận, nước này sẽ mở cửa lại tất cả các trường công lập cho năm học mới từ ngày 1/7, mặc dù có thể xảy ra tình huống học sinh tại một số trường vẫn chưa thể đến lớp.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 1/5: Thế giới 233.745 người tử vong, Nga tăng kỷ lục số ca nhiễm mới, Anh tuyên bố đã qua đỉnh dịch - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Nataphol Teepsuwan. Ảnh: Thailand Construction

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:44:00 01-05-2020

    Mỹ ghi nhận 2.053 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua

    Theo số liệu tính đến sáng 1/5 (theo giờ Việt Nam), do Đại học Johns Hopkins cập nhật, số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ trong 24 giờ qua là 2.053, nâng tổng số bệnh nhân chết do chủng virus nguy hiểm SARS-CoV-2 này lên 62.906 người.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 1/5: Thế giới 233.745 người tử vong, Nga tăng kỷ lục số ca nhiễm mới, Anh tuyên bố đã qua đỉnh dịch - Ảnh 1.

    Chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do COVID-19 tới nhà tang lễ ở New York, Mỹ, ngày 24/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:37:00 01-05-2020

    Australia tiếp tục nới lỏng các hạn chế kiểm dịch Covid-19

    Bắt đầu từ ngày 1/5, nhiều bang tại Australia sẽ nới lỏng các quy địch giãn cách xã hội để người dân có thể ra ngoài đi mua sắm, tập thể dục, thăm bạn bè và người thân, thư giãn và duy trì sức khỏe tâm thần sau hơn một tháng gần như bị cách ly với người thân và cộng đồng.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 1/5: Thế giới 233.745 người tử vong, Nga tăng kỷ lục số ca nhiễm mới, Anh tuyên bố đã qua đỉnh dịch - Ảnh 1.

    Người dân được tụ tập với bạn bè tại bang Queensland. Nguồn AAP

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:37:00 01-05-2020

    Slovakia xem xét cho phép các cửa hàng mở cửa sớm trước thời hạn

    Với tình hình dịch bệnh khả quan khi số ca nhiễm hàng ngày giảm xuống một con số, Chính phủ Slovakia sẽ tổ chức một cuộc họp vào đầu tuần tới để xem xét việc cho phép các cửa hàng mở cửa trở lại sớm hơn so với kế hoạch.

    Tuần trước, quốc gia Đông Âu này đã bắt đầu nới lỏng một số biện pháp hạn chế như cho phép mở cửa trở lại các cửa hàng nhỏ, các nhà hàng bán đồ mang về và chợ ngoài trời. Đây là giai đoạn nới lỏng đầu tiên nằm trong kế hoạch gồm bốn giai đoạn để khởi động lại nền kinh tế nước này.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:53:00 01-05-2020

    Thành phố New York của Mỹ mạnh tay xử lý vi phạm giãn cách xã hội

    Thị trưởng thành phố Mayor Bill de Blasio chỉ trích các thành viên thuộc cộng đồng Do Thái chính thống, số đã đến dự đám tang một giáo sĩ Do Thái có tên tuổi. Ông cho rằng vụ việc này là “không thể chấp nhận được”, “rất, rất đáng buồn”. Thị trưởng de Blasio cảnh báo, những đối tượng tham gia tụ tập đông người kiểu này tới đây sẽ bị triệu tập, bị bắt giam và cảnh sát sẽ không nhắc nhở, cảnh báo suông nữa.

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:36:00 01-05-2020

    Dịch Covid-19 tại Séc đã được kiểm soát

    Tính đến 30/4, Cộng hòa Séc đã có ngày thứ 8 liên tiếp tỷ lệ mắc mới dưới 1%.

    Dịch Covid-19 tại Cộng hòa Séc đang diễn ra theo chiều hướng thuận lợi khi các số liệu y tế cho thấy tỷ lệ nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại nước này đang giảm dần. Tính đến hôm qua, Cộng hòa Séc đã có ngày thứ 8 liên tiếp tỷ lệ nhiễm mới dưới 1%. Theo dự báo của các cơ quan y tế, từ đầu tháng 5, số ca nhiễm mới theo ngày của Séc có thể giảm xuống dưới 15 trường hợp.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:34:00 01-05-2020

    Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp tối đa trong vòng 1 tháng

    Ban bố tình trạng khẩn cấp tại Nhật Bản sẽ hết hiệu lực từ ngày 7/5. Trong bối cảnh dịch Covid 19 tiếp tục diễn biến không khả quan, chính phủ nước này đã thống nhất phương châm sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:32:00 01-05-2020

    Pháp đã qua đỉnh dịch Covid-19

    Ngày 30/4, Pháp ghi nhận thêm 289 ca tử vong vì dịch Covid-19 trong vòng 24 giờ. Số ca tử vong từ ngày 01/3 đến nay đã là 24.376. Số ca bệnh nặng trong các phòng hồi sức cấp cứu tiếp tục giảm. Trong tổng số hơn 7.100 người đang được điều trị trong các phòng cấp cứu trên toàn quốc vì tất cả các nguyên nhân, có hơn 4.000 người mắc Covid-19.

    Diễn biến COVID-19 thế giới ngày 1/5: Thế giới 233.745 người tử vong, Nga tăng kỷ lục số ca nhiễm mới, Anh tuyên bố đã qua đỉnh dịch - Ảnh 1.

    Các bệnh viện Pháp đã qua giai đoạn căng thẳng nhất. Anh: Le Monde

    Xem thêm tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:28:00 01-05-2020

    Covid-19: Châu Âu qua “đỉnh dịch”, Nga ghi nhận ca mắc mới cao kỷ lục

    Mỹ ghi nhận thêm 29.530 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên 1.093.724 trường hợp. Trong khi đó, với 2.146 ca tử vong trong 24h, tổng số người chết ở Mỹ vì dịch Covid-19 hiện là 63.801 ca.

    Những chỉ dẫn ban đầu về giãn cách xã hội của Nhà Trắng đã đến thời hạn kết thúc hôm 30/4 và một nửa số bang ở Mỹ đang đứng trước sức ép mở cửa trở lại để vừa khôi phục nền kinh tế, vừa đảm bảo an toàn cho người dân.

    Xem thêm tại đây 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:25:00 01-05-2020

    Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 1/5: Thế giới 233.745 người tử vong, Anh tuyên bố đã qua đỉnh dịch

    Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận 83.945 trường hợp nhiễm COVID-19 và 5.716 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu tăng lên 3.302.128 người. Trừ Mỹ, đại dịch nhìn chung tiếp tục xu thế giảm trên thế giới và nhiều nước đang xem xét nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

    Diễn biến COVID-19 ngày 1/5: Thế giới 233.745 người tử vong, Nga tăng kỷ lục số ca nhiễm mới, Anh tuyên bố đã qua đỉnh dịch - Ảnh 1.

    Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Brooklyn, New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

    Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 1/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 3.302.128, trong đó có 233.745 người tử vong.

    Xem thêm tại TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ