Cập

Dịch Covid-19 ngày 29/8: Đà Nẵng, Bình Dương ghi nhận 2 ca mắc mới; Bệnh nhân Covid-19 thứ 32 tử vong

Bản tin 18h ngày 29/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19, trong đó 1 trường hợp tại Quảng Nam, trường hợp còn lại ở Bình Dương là ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.040 bệnh nhân.

  diễn biến
  • 15:50:00 29-08-2020

    Anh em cùng mắc Covid-19: Xót xa bức thư em gửi đúng lúc anh qua đời

    Một bác sĩ điều trị tại Khoa hồi sức tích cực (Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) cho biết BN 996 và BN 1020 là anh em trong một nhà (ngụ xã Quế Trung, H.Nông Sơn, Quảng Nam) và cùng được điều trị Covid-19 tại BV Phổi Đà Nẵng. Người anh P.H.T (28 tuổi) là BN 996 có bệnh nền bạch cầu cấp dòng lympho, suy tủy giảm 3 dòng tế bào, nên được điều trị trong khu bệnh nặng. Còn người em P.H.T là BN 1020 điều trị ở khu bệnh nhân triệu chứng nhẹ.

    Theo đó, trước khi BN 996 dần rơi vào hôn mê và mất dần ý thức, em trai là BN 1020 đã có linh cảm về anh trai mình. BN 1020 xin một miếng thùng carton và viết vài dòng thư động viên, nhờ các y, bác sĩ trong khu bệnh nặng đọc cho anh trai là BN 996 nghe...

    “Gửi anh P.H.T (BN 996). Em là T. Đây. Anh Hai ơi, anh có khỏe không. Mọi người ở nhà vẫn khỏe, vẫn trông tin anh từng ngày. Anh cứ yên tâm, mọi việc ở nhà đã có mọi người nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ cho anh rất nhiều. Bây giờ chỉ cần anh cố gắng mạnh mẽ lên, ý chí chiến thắng vượt qua gian đoạn khó khăn này. Anh hãy kiên cường lên...”, là dòng thư cậu em trai gửi đến cho anh mình từ bên ngoài cánh cửa...

    Dịch Covid-19 ngày 29/8: Đà Nẵng, Bình Dương ghi nhận 2 ca mắc mới; Bệnh nhân Covid-19 thứ 32 tử vong - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://thanhnien.vn/doi-song/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:37:00 29-08-2020

    Đà Nẵng: Hơn 70 người dự đám tang bệnh nhân Covid-19, vì chưa có kết quả xét nghiệm

    Tối 29-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã thông tin về bệnh nhân 1040 (ông T.P.H, SN 1965, trú thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Theo đó, ngày 23-7 đến 13-7,, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân có tiền sử hội chứng Guillain barre, đái đường typ 2, suy kiệt, yếu tứ chi, phụ thuộc máy thở.

    Trưa 13-8, bệnh nhân được chuyển viện sang điều trị tại Bệnh viện 199 – Bộ Công an, tại đây bệnh nhân được điều trị ở khoa Hồi sức cấp cứu cùng phòng với 2 bệnh nhân H.T.D (tổ 30, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu ) và L.T.T (tổ 17, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Cùng ngày bệnh nhân được chụp X-quang phổi kết quả mờ không đều lan tỏa hai phổi.

    Ngày 14-8, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện 199 cho kết quả xét nghiệm âm tính. Từ 14 đến 21-8 bệnh nhân điều trị tại khoa, tiếp xúc những người cùng phòng. Ngày 22 đến 27-8, bệnh nhân có diễn biến nặng, cơ thể suy kiệt.

    Dịch Covid-19 ngày 29/8: Đà Nẵng, Bình Dương ghi nhận 2 ca mắc mới; Bệnh nhân Covid-19 thứ 32 tử vong - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:05:00 29-08-2020

    Đà Nẵng, Bình Dương ghi nhận 2 ca mắc mới, Việt Nam có 1.040 bệnh nhân COVID-19

    - CA BỆNH 1039 (BN1039): nam, 20 tuổi, địa chỉ tại xã Quảng Phúc, huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

    Ngày 27/8/2020 từ Đức về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5063 được chuyển cách ly tập trung tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh.

    Kết quả xét nghiệm ngày 28/8/2020 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

    Dịch Covid-19 ngày 29/8: Đà Nẵng, Bình Dương ghi nhận 2 ca mắc mới; Bệnh nhân Covid-19 thứ 32 tử vong - Ảnh 1.

    - CA BỆNH 1040 (BN1040): nam, 55 tuổi, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng.

    Từ ngày 23/7/2020 đến ngày 13/8/2020 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    Từ ngày 13/08/2020 bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện 199 Bộ Công an, kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 14/8/2020 âm tính.

    Ngày 27/8/2020 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 28/8/2020 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://suckhoedoisong.vn/da-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:06:00 29-08-2020

    Thêm 10 bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam khỏi bệnh, xuất viện

    Chiều 29/8, ông Mai Văn Mười – Phó giám đốc Sở Y tế, Trưởng tiểu ban điều trị COVID-19 Quảng Nam cho biết, thêm 10 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam đã khỏi bệnh xuất viện chiều cùng ngày.

    Cụ thế, các bệnh nhân khỏi bệnh, gồm BN 598 (8 tuổi, ở thị trấn Hà Lam, Thăng Bình); BN 774 (63 tuổi, ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên); BN 991 (79 tuổi, ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên); BN 432 (63 tuổi, ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc); BN 835 (ở xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc); BN 792 (25 tuổi, ở phường Cẩm Phô, TP. Hội An); BN 463 (42 tuổi, ở Cẩm Thanh, Hội An); BN 720 (30 tuổi, ở xã Bình Sa, huyện Thăng Bình); BN 520 (51 tuổi, ở xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn) và BN 736 (39 tuổi, trú ở Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng).

    Như vậy đến thời điểm hiện tại Quảng Nam đã có 23 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh xuất viện, trong đó 1 bệnh nhân dương tính trở lại. Lãnh đạo Sở Y tế cho hay, hiện địa phương đã kiểm soát tốt vấn đề điều trị, các bệnh nhân đã đáp ứng được điều trị, các ca bệnh nặng và rất nặng đã hết thở oxy.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:05:00 29-08-2020

    Trường hợp mắc COVID-19 thứ 32 tử vong là bệnh nhân 957

    BN số 957, nữ, 67 tuổi, địa chỉ: Liên Chiểu, Đà Nẵng

    Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn; đái tháo đường type 2; Tai biến mạch mạch não di chứng liệt 1/2 người phải (P).

    Từ ngày 26/ 6đến ngày 14/7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

    Từ ngày 15/7 -11/8, bệnh nhân tiếp tục được điều trị, cách ly tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

    Khoảng thời gian từ ngày 27 đến ngày 29/7, tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 chuyển bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, trong tình trạng khó thở, sốt liên tục, thể trạng suy kiệt, huyết áp tụt.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://suckhoedoisong.vn/truo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:49:00 29-08-2020

    4 người khỏi Covid-19

    Bốn người khỏi gồm bệnh nhân 471, 641, 815 và 955. Họ tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày dưới sự giám sát của cơ sở y tế địa phương.

    Tổng số khỏi bệnh cả nước lên 667. Tổng số ca nhiễm 1.038, số người tử vong do Covid-19 là 31, hai người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

    Dịch Covid-19 ngày 29/8: Không ghi nhận ca mắc mới; Ca dương tính với SARS-CoV-2 gặp 100 người trước khi đến Hàn Quốc - Ảnh 1.

    Trong số bệnh nhân đang điều trị có 15 trường hợp nặng, trong đó ba ca phải thở máy xâm nhập, ba ca phải can thiệp ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo).

    Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đang điều trị đông bệnh nhân nhất với 85 ca; Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 78 ca; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 56.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://vnexpress.net/4-nguoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:47:00 29-08-2020

    Nhiều người mắc bệnh nền nặng về từ Đức được cách ly ở Bình Dương

    Ngày 29/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tiếp nhận cách ly tập trung đối với 334 công dân Việt Nam về từ Đức. Những người này được cách ly tại Khu cách ly tập trung TX Bến Cát theo phân bổ từ Quân khu 7.

    Trong số này, có 179 nam và 155 nữ; có 39 trẻ em dưới 6 tuổi, 3 phụ nữ mang thai với các thai kỳ 12 tuần, 18 tuần và 20 tuần. Qua hồ sơ kiểm tra, cho thấy trong tổng số 334 người này có 39 người mắc bệnh nền như: Đột quỵ, K Gan, trầm cảm, tăng huyết áp, đái tháo đường, mất chi.

    Cán bộ y tế đã tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm COVID-19 lần 1 cho các công dân trên. Hiện chưa có kết quả xét nghiệm. Sở Y tế Bình Dương cho biết, đối với những người cách ly tập trung đang mang thai hoặc mắc bệnh nặng được bố trí bác sĩ chuyên môn phụ trách theo dõi, điều trị đảm bảo an toàn trong thời gian cách ly.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:53:00 29-08-2020

    Trường hợp mắc COVID-19 thứ 31 tử vong là bệnh nhân 996

    Sáng ngày 29/8/2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 số 996. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 31 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam

    Bệnh nhân 996 (BN 996) là nam, 28 tuổi, địa chỉ: Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam.

    Bệnh nhân có tiền sử: Bạch cầu cấp dòng lympho, suy tủy giảm 3 dòng tế bào.

    Sáng ngày 29/8, bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được chẩn đoán: Viêm phổi do COVID-19 biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân bạch cầu cấp dòng Lympho, suy tủy giảm 3 dòng tế bào

    Trước đó, ngày 25/7, bệnh nhân cùng bố và mẹ đến khám và bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Khoa nội Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

    Ngày 26 và 27/7, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Khoa nội Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian này, mẹ bệnh nhân cũng được cách ly và trực tiếp chăm sóc bệnh nhân.

    Ngày 28/7, bệnh nhân tiếp tục được cách ly và điều trị tại Khoa nội Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

    Ngày 29/7, tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm (-) với SARS-CoV-2.

    Ngày 30/7, bệnh nhân tiếp tục được cách ly cùng với mẹ tại Khoa nội Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

    Ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng. Đến 19 giờ cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt.

    Ngày 1/8, bệnh nhân tiếp tục được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng.

    Ngày 2/8, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) và có kết quả xét nghiệm (-) với SARS-CoV-2.

    Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nặng nên được chuyển đến cách ly và điều trị tại Khoa nội Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 3) và có kết quả xét nghiệm (-) với SARS-CoV-2.

    Từ ngày 4/8 đến 11/8, bệnh nhân được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Trong thời gian này, bệnh nhân vẫn còn mệt mỏi và sốt.

    Ngày 12/8, vì tình trạng bệnh nhân chuyển biến nặng nên em trai vào chăm sóc bệnh nhân.

    Từ ngày 13 đến 17/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cao, khó thở, đau họng. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân và em trai tiếp tục ở tại phòng thuộc khu cách ly cùng với khoảng 15 người (là các bệnh nhân và người nhà, trong đó có các bệnh nhân chuyển đến từ Bệnh viện Đà Nẵng).

    Ngày 18/8, tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 4), gửi đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xét nghiệm. Tại đây, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2.

    Ngày 19/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng gửi mẫu xét nghiệm của bệnh nhân đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để xét nghiệm khẳng định và tối cùng ngày có kết quả xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2.

    Trong quá trình điều trị diễn tiến sức khoẻ của bệnh nhân nặng lên, tại cuộc hội chẩn quốc gia điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, các chuyên gia đều đã hội chẩn về phương án điều trị cho bệnh nhân.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://suckhoedoisong.vn/truo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:51:00 29-08-2020

    Học sinh, sinh viên Quảng Nam bị kẹt ở Đà Nẵng được về địa phương

    Khoảng 8h30 phút sáng 29/8, 29 em học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Nam đã tập trung về Quảng trường 29/3, thành phố Đà Nẵng để làm thủ tục đăng ký lên xe ô tô về quê. Tất cả đều mang khẩu trang, chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng trước khi lên xe.

    Em Huỳnh Thị Mỹ Duyên, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng, quê ở huyện Duy Duyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, suốt 1 tháng qua do thành phố Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội nên Duyên không thể về quê. Vì dịch bệnh nên cha mẹ ở quê cũng không có việc làm, không có tiền gửi cho Duyên chi phí sinh hoạt. Mặc dù được chủ nhà giảm tiền phòng trọ, nhận được hỗ trợ về nhu yếu phẩm của các nhà hảo tâm nhưng Duyên vẫn mong muốn được về quê với gia đình. Duyên cho biết, sáng nay được trở về quê em rất mừng.

    Dịch Covid-19 ngày 29/8: Không ghi nhận ca mắc mới; Ca dương tính với SARS-CoV-2 gặp 100 người trước khi đến Hàn Quốc - Ảnh 1.

    Các học sinh sinh viên làm thủ tục đăng ký trước khi lên xe về Quảng Nam.

    "Hôm nay được tỉnh hỗ trợ đưa về địa phương em thấy rất vui và phấn khởi. Vì sau 1 tháng ở lại Đà Nẵng vì dịch mà không thể tới trường học, không làm được gì nên em muốn được về với gia đình sẽ cảm thấy thoải mái hơn"- Duyên nói.

    Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã thông báo học sinh, sinh viên có nguyện vọng về quê đăng ký thông tin, lên danh sách thông qua Công an tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp thông báo đến học sinh, sinh viên đăng ký trở về Quảng Nam.

    Bác sĩ Huỳnh Công Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh bố trí 2 xê ô tô đón 29 em học sinh, sinh viên về quê trong sáng nay và cách ly tập trung theo đúng quy định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vov.vn/xa-hoi/hoc-sinh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:01:00 29-08-2020

    7 ca COVID-19 nguy kịch, 6 ca tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào

    Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 29/8 cho biết 12 giờ qua, Việt Nam không phát hiện thêm ca mắc mới. Đến nay, tổng số ca nhiễm ở nước ta là 1.038, số người khỏi bệnh 663, số người mắc COVID-19 tử vong là 30.

    Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 689 ca lây nhiễm trong nước. Riêng từ ngày 25/7 đến nay cả nước ghi nhận 549 trường hợp lây nhiễm trong nước tại 15 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng (388), Quảng Nam (96), Hải Dương (16), Hà Nội (11), TP. Hồ Chí Minh (8), Quảng Trị (7), Bắc Giang (6), Quảng Ngãi (5), Lạng Sơn (4), Đắk Lắk (3), Đồng Nai (2), Thái Bình (1), Hà Nam (1), Thanh Hóa (1) và Khánh Hòa (1).

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 61.100 người, giảm hơn 8.000 người so với thông báo 12h trước đây.

    Trong số các bệnh nhân đang điều trị, 46 người xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần một, 48 người âm tính lần hai và 29 người âm tính lần ba.

    Hiện còn 15 trường hợp lâm sàng nặng trong tổng số bệnh nhân đang điều trị, trong đó số phải thở máy xâm nhập là 3 trường hợp, số phải chạy phổi nhân tạo (ECMO) là 3 trường hợp (gồm: BN416, BN742 cùng điều trị ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và bệnh nhân 793 điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2). Hầu hết số bệnh nhân nặng này đều là bệnh nhân lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.

    Về tiên lượng điều trị, hiện có 13 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch, trong đó số tiên lượng rất nặng là 7/13 trường hợp và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào tăng lên 6 trường hợp so với 3 trường hợp như cách đây vài hôm.

    Hầu hết các trường hợp nặng này đều có là người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền phức tạp như ung thư, tim mạch, suy thận mạn tính, tăng huyết áp... Các chuyên gia hàng đầu cả nước liên tục hội chẩn trực tuyến để cập nhật tình hình, điều chỉnh phác đồ phù hợp nhất với từng bệnh nhân.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:

    http://giadinh.net.vn/y-te/7-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:29:00 28-08-2020

    Ca mắc Covid-19 gặp 100 người trước khi đến Hàn Quốc

    Chiều 28/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội thông tin về trường hợp thường trú tại quận Hoàn Kiếm có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khi vừa nhập cảnh Hàn Quốc.

    Theo điều tra dịch tễ, trước khi nhận kết quả xét nghiệm tại Hàn Quốc vào ngày 21/8, người này đã tiếp xúc gần với nhiều người ở Việt Nam.

    Cụ thể, nam bệnh nhân 24 tuổi làm việc tại Công ty FPT Software ở Cầu Giấy và tạm trú tại số 10/488 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

    Khi ở Hà Nội, bệnh nhân đi làm và gặp gỡ bạn bè ở nhiều nơi. Ngày 15-20/8, bệnh nhân về quê tại xóm 12, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bước đầu, cơ quan chức năng xác minh được 100 trường hợp F1 của bệnh nhân, kết quả xét nghiệm cho thấy 96 mẫu âm tính và 4 mẫu chưa có kết quả. Các trường hợp này đang được cách ly theo quy định.

    Dịch Covid-19 ngày 29/8: Không ghi nhận ca mắc mới; Ca dương tính với SARS-CoV-2 gặp 100 người trước khi đến Hàn Quốc - Ảnh 1.

    Khử trùng máy bay sau khi vận chuyển hành khách (Ảnh: Trung Phong)

    Qua điều tra lịch sử dịch tễ, bệnh nhân A. được xác định từng làm thủ tục visa ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), tiếp xúc gần với 1 người. Trường hợp F1 này đang được cách ly tập trung theo quy định. Ngoài bệnh nhân trên, phía Hàn Quốc thông tin về một ca mắc Covid-19 có địa chỉ thường trú tại TP. Hải Phòng là chị H.T.T.A, 20 tuổi. Chị A. là du học sinh, đến Hàn Quốc hôm 21/8. Ngay khi nhập cảnh, cô gái được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền nhận định nhiều ca mắc Covid-19 gần đây có lịch sử dịch tễ liên quan đến Hà Nội. Do đó, các ổ dịch trong thành phố có nguy cơ tồn tại và bùng phát bất cứ lúc nào.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/ca-mac-cov...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:04:00 28-08-2020

    Sáng 29/8, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

    1. Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 6h ngày 29/8: Việt Nam có tổng cộng 689 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 549 ca.

    - Tính từ 18h ngày 28/8 đến 6h ngày 29/8: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 61.100, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.363

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.899

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 42.838

    3. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

    - Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

    + Lần 1: 46

    + Lần 2: 49

    + Lần 3: 29

    - Số ca tử vong: 30 ca.

    - Số ca điều trị khỏi: 663 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ