Cập

Dịch Covid-19 ngày 5/8: Hà Nội thêm ca dương tính lần 1, từng xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính

Tính đến 18h00 sáng 5/8, cả nước đã có thêm 41 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 713 trường hợp. Tổng số người cách ly trên cả nước (120.041); số bệnh nhân tử vong (8); số bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh (378).

  diễn biến
  • 15:05:00 05-08-2020

    Hải Phòng: Sẽ phạt hành chính trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

    Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, ngày 5/8 UBND thành phố đã ban hành văn bản hoả tốc về việc tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

    UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo Công an các địa phương xử phạt vi phạm hành chính đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo quy định từ 0h00 ngày 6/8.

    UBND TP. Hải Phòng giao Sở Y tế và Sở Tài chính khẩn trương mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất…, theo danh mục đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt. Việc mua sắm phải đúng quy định. Đồng thời xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://kinhtenongthon.vn/hai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:15:00 05-08-2020

    Rà soát người liên quan đến nhân viên điều hành xe buýt nghi mắc COVID-19

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 5.8, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu quận Bắc Từ Liêm tiếp tục chủ trì rà soát những nơi bệnh nhân dương tính lần 1 (nhân viên điều hành xe buýt nghi mắc COVID-19) đi/đến, sau đó thông tin tới các địa phương đó. Sau đó các quận, huyện và phường/xã phải tự triển khai đi xác minh, không cần thông qua Sở Y tế.

    "Tổng công ty vận tải, Xí nghiệp xe buýt 10-10 cùng tham gia với các cơ quan chức năng xác định chi tiết lịch trình của trường hợp trên. Các trường hợp tiếp xúc gần (F1) phải cách ly ngay lập tức và lấy mẫu xét nghiệm PCR, trường hợp F2 cách ly tại nhà" - ông Chung đề nghị.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Hà Nội thêm ca dương tính lần 1, từng xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    https://laodong.vn/xa-hoi/ra-s...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:20:00 05-08-2020

    Hà Nội huy động 11 bệnh viện xét nghiệm Covid-19 cho người dân

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Hà Nội chiều 5/8, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, về năng lực xét nghiệm của thành phố, TP đã liên hệ với 11 bệnh viện để khẩn trương hoàn thiện quy trình, thủ tục để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng kỹ kỹ thuật RT-PCR.

    8 bệnh viện công lập gồm: Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Phụ Sản, Ba Vì, Sơn Tây, Phổi Hà Nội và 3 bệnh viện ngoài công lập: Medlatec, Vinmec, Hồng Ngọc.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Hà Nội thêm ca dương tính lần 1, từng xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://zingnews.vn/ha-noi-huy...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:17:00 05-08-2020

    Hà Nội sẽ đưa 800 người kẹt ở Đà Nẵng về khu cách ly tập trung

    Chiều ngày 5-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì cuộc họp phòng chống dịch COVID-19 với các sở ngành, địa phương của thành phố…

    Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết tới đây Hà Nội sẽ phải đón khoảng 800 trường hợp mắc kẹt tại Đà Nẵng. Theo đó, ông Hiền đề nghị cần cách ly tập trung các trường hợp này vì thời gian ở lại Đà Nẵng có khả năng họ tiếp xúc với những người mang bệnh.

    Về việc này, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Sở Y tế, Sở GTVT, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Đà Nẵng để đưa về khu cách ly tập trung, tổ chức xét nghiệm, quản lý chặt chẽ. “Các trường hợp này ở Đà Nẵng lâu như thế nên có nguy cơ lây nhiễm dịch rất lớn” - ông Quý nhấn mạnh.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://plo.vn/dich-covid-19/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:15:00 05-08-2020

    Quảng Ninh truy vết 41 trường hợp liên quan ca Covid-19 ở Bắc Giang

    Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã phong tỏa 1 quán cafe và 2 cơ sở cơm sạch trên địa bàn do có bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bắc Giang ghé qua, đồng thời xác định được 41 trường hợp là F1 liên quan đến bệnh nhân này.

    Ông Vũ Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cho biết ngay trong sáng nay, thành phố đã phong tỏa, phun khử trùng và cách ly tại chỗ 2 cơ sở Cơm sạch Bà Liên tại phường Bãi Cháy và Cao Xanh; quán cafe Kita (khu Cái Dăm, phường Bãi Cháy), quán Phở Thủy phường Giếng Đáy, nơi bệnh nhân này ghé qua.

    41 trường hợp được xác định là tiếp xúc gần đã được cơ quan chức năng thành phố cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS–CoV-2 theo quy định./.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Hà Nội thêm ca dương tính lần 1, từng xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vov.vn/xa-hoi/quang-ni...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:02:00 05-08-2020

    Hà Nội nâng mức nguy cơ lây nhiễm Covid-19 sau khi ghi nhận ca dương tính mới

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, từ ca bệnh nhân dương tính mới tại TP có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính trước đó, số 80.000 người đã được test nhanh vẫn còn xác suất nhiễm.

    "Từ nay đến 12/8, TP đang có nguy cơ rất cao. Không thể ở mức nguy cơ thấp, cần nâng nguy cơ lên 1 mức, với ý thức tự giác và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa", Chủ tịch UBND TP nói.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Hà Nội thêm ca dương tính lần 1, từng xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://kenh14.vn/ha-noi-nang-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:59:00 05-08-2020

    Lịch trình của 21 ca Covid-19 mới ở Đà Nẵng

    Tối 5/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng vừa cung cấp thông tin về lịch trình của 21 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng được công bố ngày 4/8.

    1. Bệnh nhân 646 là anh N.N.Q (1990), trú đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Nhân viên y tế Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

    - Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

    - Những người trong gia đình có tiếp xúc với bệnh nhân: bố là N.V.X (1962), mẹ là N.T.Anh (1961), vợ là N.T.X.A (1990), con là N.N.M (2019).

    - Từ ngày 23/7/2020 đến 25/7/2020, bệnh nhân đi làm tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó về nhà và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.

    ...

    Đọc toàn bộ bài viết tại 

    https://kenh14.vn/lich-trinh-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:58:00 05-08-2020

    Thông báo khẩn số 23: Bộ Y tế tìm kiếm những hành khách trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 24/7

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Hà Nội thêm ca dương tính lần 1, từng xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:50:00 05-08-2020

    Sẽ không có diễn biến khó lường về dịch COVID-19

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng đang trực tiếp chỉ đạo công tác phòng dịch của ngành y tế tại Đà Nẵng cho biết thời gian tới sẽ không có diễn biến khó lường về dịch COVID-19. 

    "Tình hình dịch chúng ta có thể kiểm soát được, tuy nhiên, số lượng bệnh nhân có khả năng tăng lên. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự quyết tâm của chính quyền, sự vào cuộc của ngành y tế và sự hỗ trợ của các đơn vị khác. Chúng ta sẽ tăng cường được công tác giám sát, cách ly, khoanh vùng và thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 thành công" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Hà Nội thêm ca dương tính lần 1, từng xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Phun thuốc khử khuẩn phòng dịch COVID-19.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vtv.vn/xa-hoi/se-khong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:35:00 05-08-2020

    Ca COVID-19 mới của Hà Nội đi nhiều nơi trong suốt 14 ngày, từng test nhanh cho kết quả âm tính

    Trường hợp này tên là BĐTr, 42 tuổi, trú tại số 5/4 đường Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, là nhân viên điều hành của công ty xe bus 10-10, tại Mai Dịch - quận Cầu Giấy.

    Từ ngày 14 đến 17-7, anh Tr. đi TP Đà Nẵng. Sau khi về Hà Nội, ngày 18-7, anh Tr. đi làm bình thường tại công ty xe bus 10-10, trong đó có dự cuộc họp với 12 người.

    Đến ngày 19-7, anh Tr. có biểu hiện ho, sốt, nhưng trong ngày vẫn đi về Ý Yên, tỉnh Nam Định. Từ ngày 20-7 đến 3-8, anh Tr. vẫn đi làm bình thường tại xí nghiệp xe buýt 10-10.

    Trong ngày 22-7, anh Tr. dự buổi liên hoan cùng đồng nghiệp và đi hát karaoke trên đường Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm. Ngày 25-7, bệnh nhân đi về quê vợ ở An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình.

    Ngày 26-7, anh Tr. ra phường khai báo y tế (có đeo khẩu trang). Ngày 31-7, bệnh nhân đến phường làm test nhanh và có kết quả âm tính với COVID-19.

    Ngày 3 đến 4-8, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, sau đó sang Bệnh viện đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Phổi trung ương.

    Hiện bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương 2. Kết quả xét nghiệm lần một dương tính với Covid-19.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://plo.vn/dich-covid-19/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:28:00 05-08-2020

    Hà Nội: Một nhân viên xe buýt dương tính lần 1 khi xét nghiệm COVID-19

    Chiều 5.8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) Trương Quang Việt cho biết, hiện Hà Nội đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19 . Bệnh nhân B.Đ.T (42 tuổi, tạm trú tại Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm).

    Anh B.Đ.T là nhân viên điều hành xe buýt của Xí nghiệp xe buýt 10-10. Bệnh nhân đã đi du lịch ở Đà Nẵng từ 14-17.7 rồi về Hà Nội. Đến 19.7 có biểu hiện sốt, ho.

    Thời gian sau đó bệnh nhân có lịch trình di chuyển nhiều, phức tạp.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 41 ca nhiễm ở Bắc Giang, Lào Cai, Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://laodong.vn/y-te/ha-noi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:15:00 05-08-2020

    Đà Nẵng phát hiện 100 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

    Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, tình hình người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và xu hướng đến Đà Nẵng ngày càng đông. Trong số 6 vụ Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố điều tra, có 2 vụ bắt giữ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thì hầu hết đều khai báo là muốn đi vào Đà Nẵng. Hiện, lực lượng công an TP Đà Nẵng đã phát hiện 100 người nhập cảnh trái phép, trong đó có 99 người Trung Quốc. Số người này đang được cách ly theo quy định.

    Công an TP Đà Nẵng cũng đã bắt giữ 1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam liên quan đường dây đưa người nhập cảnh trái phép, đồng thời đang bàn với các cơ quan tư pháp để xử lý tiếp một số vụ việc khác. 

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 41 ca nhiễm ở Bắc Giang, Lào Cai, Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vov.vn/tin-nong/da-nan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:50:00 05-08-2020

    Thứ trưởng Bộ Y tế: 10 ngày tới là đỉnh dịch

    Trả lời báo chí ngày 5/8, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ còn tăng lên và đến đỉnh dịch trong vòng 10 ngày tới. Qua phân tích sự lây nhiễm của virus, ngành y tế khuyến cáo người dân, 10 ngày tới cần hết sức cẩn thận và thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống dịch bệnh.

    "Chúng ta không thể chủ quan mặc dù công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch đã được thực hiện hết sức quyết liệt", Thứ trưởng nói.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 41 ca nhiễm ở Bắc Giang, Lào Cai, Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 1.

    PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế trả lời báo chí ngày 5/8. Ảnh: Bộ Y tế.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn 

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:06:00 05-08-2020

    Thêm 41 ca mắc COVID-19, trong đó 40 ca liên quan đến Đà Nẵng, Việt Nam có 713 bệnh nhân

    Bản tin 18h ngày 5/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết đã ghi nhận thêm 41 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 34 ca tại Đà Nẵng, 04 ca tại Lạng Sơn, 02 ca tại Bắc Giang, 01 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 713 bệnh nhân

    CA BỆNH 673-678 (BN673-678): tại Bắc Giang, Lạng Sơn: ghi nhận 6 ca bệnh - cùng gia đình, độ tuổi 10-41, cùng nhóm du lịch tại Đà Nẵng.

    Hiện 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    CA BỆNH 679 (BN679): Bệnh nhân nam, 44 tuổi, cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu, xét nghiệm lần 3 dương tính với SARS-CoV-2, liên quan chuyến bay IO4405 từ Liên Bang Nga về Sân bay Tân Sân Nhất ngày 11/7 (trước đó đã ghi nhận 17 ca dương tính).

    Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

    CA BỆNH 680-713 (BN680-713): tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 1-75, trong đó:

    - 14 ca là F1 của bệnh nhân liên quan Bệnh viện Đà Nẵng

    - 10 ca là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng - 7 ca là người chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng

    - 1 bệnh nhân là nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

    - 1 ca là công an canh phạm nhân tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng - 1 ca tại quận Liên Chiều, Đà Nẵng.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 2 ca nhiễm ở Bắc Giang; Ca nghi nhiễm ở Hải Phòng đã có kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:29:00 05-08-2020

    Nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp xúc bác sĩ nhiễm COVID-19 đều âm tính

    Ngày 5-8, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết vừa có báo cáo gửi Bộ Y tế liên quan đến 3 trường hợp nhiễm COVID-19 từng đến bệnh viện này gồm BN 449, 517 và 669. Trong đó đặc biệt có ca bệnh mới nhất 669 là trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Đồng Nai.

    Theo bác sĩ Thức, còn trường hợp khác là BN 450 - người chăm bệnh nhân 449, được phát hiện nhiễm COVID-19 sau đó.

    Ngay tại thời điểm nhận được thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) và Viện Pasteur TP.HCM cùng đơn vị khẩn trương kiểm tra, truy vết, khoanh vùng và rà soát cách ly ngay những nhân viên y tế có tiếp xúc gần đối với các ca bệnh, đồng thời xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho tất cả nhân viên liên quan.

    Tính đến sáng nay 5-8, đơn vị thực hiện xét nghiệm cho 386 nhân viên y tế, tất cả đều cho kết quả âm tính.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/nhan-vien-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:08:00 05-08-2020

    Hà Nội truy tìm 7 hành khách đi cùng chuyến xe với bệnh nhân Covid-19 số 620

    Trưa 5/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện, lực lượng y tế và các cơ quan chức năng đã xác định được 26 hành khách đi cùng trên chuyến xe của nhà xe Kim Chi từ Đà Nẵng ra bến đỗ cuối là bến xe Nước Ngầm với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 620 (44 tuổi, quê TP Phủ Lý, Hà Nam).

    Theo thông tin từ Sở, hiện, cơ quan chức năng đã tìm được 19 người, trong đó, có 8 người ở Hà Nội. Tất cả 19 người này đã được quản lý và giám sát sức khỏe. Hiện còn 7 hành khách chưa liên hệ được.

    Từ thực tế này, Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn đề nghị 7 hành khách trên chuyến xe nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được theo dõi sức khỏe.

    Bên cạnh đó, với người dân, những ai biết thông tin về hành khách trên chuyến xe này cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tiến hành các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://soha.vn/ha-noi-truy-ti...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:03:00 05-08-2020

    Bảo vệ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng âm tính với Covid-19

    Ngày 5/8, trao đổi với Báo Giao thông, Tiến sỹ Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết: Ca nghi nhiễm Covid-19 đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng (124 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng), đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

    Trước đó, khoảng 9h ngày 5/8/2020, ông Nguyễn Văn Quy (sinh 1962, ở 19/22, tổ dân phố Ninh Hải 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng), qua quá trình test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã cho kết quả dương tính với Covid-19.

    Ông Quy là bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế từ tháng 6/2019 đến nay, làm từ 6h-10h tất cả các ngày trong tuần.

    Ông Quy có biểu hiện ho, sốt từ 2-3 ngày gần đây.

    Ông Quy sống cùng vợ là bà Đỗ Thị Thảo (sinh 1968), bà Thảo làm tạp vụ tại khách sạn Việt 4 mùa số 275 Lạch Tray. Trong 14 ngày qua, gia đình ông Quy không ai đến vùng dịch.

    Ngay khi có kết quả Test nhanh đối với ông Quy, Sở Y tế Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng.

    Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm bằng máy Realtime-PCR tự động.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:00:00 05-08-2020

    NÓNG: TP HCM công bố thêm kết quả xét nghiệm

    Trước đó, trong thông báo lúc sáng sớm nay 5-8 của HCDC, 493/842 người được xác định là tiếp xúc với 8 ca Covid-19 ở TP HCM đã âm tính với Covid-19 trong xét nghiệm RT-PCR.

    Trưa nay, thêm 245 trường hợp âm tính được cập nhật, nâng tổng số người tiếp xúc có kết quả âm tính lên 738 người. Như vậy, chưa có thêm trường hợp dương tính nào được phát hiện, 104 trường hợp còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/no...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:46:00 05-08-2020

    Bắc Giang chính thức xác nhận có 2 ca mắc COVID – 19 đầu tiên

    Theo đó, hai bệnh nhân gồm: ông N. V.T (34 tuổi), địa chỉ thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, nghề nghiệp kinh doanh sơn. Bà N. T. H (57 tuổi) cũng ở thôn Đồng Chu, xã Yên Định. Tiền sử dịch tễ của hai bệnh nhân này di du lịch tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 21/7- 24/7/2020.

    Ngay sau nhận được thông tin 2 ca dương tính với COVID-19 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, truy vết và cách ly đối tượng  liên quan.

    Cơ quan chức năng tỉnh này thiết lập vùng cách ly y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Yên Định, huyện Sơn Động.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:10:00 05-08-2020

    Lạng Sơn: Thiết lập vùng cách ly y tế sau khi một gia đình trở về từ Đà Nẵng có người ho sốt

    Theo báo cáo ban đầu của Trung tâm Y tế thị trấn Đình Lập về việc ca nghi nhiễm Covid-19.

    Gia đình anh Vũ Hồng L (SN 1978) cùng vợ và 2 con là Hoàng Thị H (SN 1982), Vũ Hồng D (SN 2007), Vũ Anh T (SN 2010) có địa chỉ tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập đi du lịch tại TP.Đà Nẵng vừa trở về từ ngày 25/7.

    Sau khi nghe thông tin về tình hình dịch Covid-19 bùng phát tại BV Đà Nẵng, gia đình đã khai báo y tế và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

    Sau đó bà H có biểu hiện sốt, được cách ly tại Trung tâm y tế và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Hiện đang đợi kết quả chính thức từ Bộ Y tế.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 2 ca nhiễm ở Quảng Nam; 15 bệnh nhân đang nguy kịch - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    http://phapluatbandoc.giadinh....

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:02:00 05-08-2020

    Xuất hiện hai ca nghi mắc COVID-19, Bắc Giang gấp rút thiết lập vùng cách ly

    Theo đó, ngày 4/8, thông qua giám sát dịch tễ, tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động có hai trường hợp ho, sốt, nghi ngờ nhiễm Covid-19. Cơ quan chức năng huyện này đã báo cáo lên tỉnh Bắc Giang, Sở Y tế và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm, tuy nhiên tỉnh Bắc Giang chưa khẳng định 2 bệnh nhân này dương tính hay không. 

    Hiện hai bệnh nhân này đã được đưa về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm lần cuối, chữa trị.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 2 ca nhiễm ở Quảng Nam; 15 bệnh nhân đang nguy kịch - Ảnh 1.

    Một khu vực cách ly tại tỉnh Bắc Giang

    Ngay trong sáng nay, 5/8, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn Đồng Chu, thôn Tiên Lý và một phần thôn Trại Chùa thuộc xã Yển Định để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thời gian cách ly từ 7h cùng ngày.

    Chủ tịch UBND huyện Sơn Động được giao tổ chức triển khai các hoạt động cách ly tại các thôn này và tiến hành cách ly y tế đối với các địa bàn có liên quan.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:02:00 05-08-2020

    Xuất hiện hai ca nghi mắc COVID-19, Bắc Giang gấp rút thiết lập vùng cách ly

    Theo đó, ngày 4/8, thông qua giám sát dịch tễ, tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động có hai trường hợp ho, sốt, nghi ngờ nhiễm Covid-19. Cơ quan chức năng huyện này đã báo cáo lên tỉnh Bắc Giang, Sở Y tế và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm, tuy nhiên tỉnh Bắc Giang chưa khẳng định 2 bệnh nhân này dương tính hay không. 

    Hiện hai bệnh nhân này đã được đưa về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm lần cuối, chữa trị.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 2 ca nhiễm ở Quảng Nam; 15 bệnh nhân đang nguy kịch - Ảnh 1.

    Một khu vực cách ly tại tỉnh Bắc Giang

    Ngay trong sáng nay, 5/8, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn Đồng Chu, thôn Tiên Lý và một phần thôn Trại Chùa thuộc xã Yển Định để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thời gian cách ly từ 7h cùng ngày.

    Chủ tịch UBND huyện Sơn Động được giao tổ chức triển khai các hoạt động cách ly tại các thôn này và tiến hành cách ly y tế đối với các địa bàn có liên quan.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:12:00 05-08-2020

    Việt Nam đang trong ‘thời gian vàng’ để dập dịch Covid-19

    TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cho biết ngành y tế đang kiểm soát được tình hình dịch. Đây cũng là "giai đoạn vàng" quyết định khả năng dập dịch Covid-19 ở Đà Nẵng.

    Nguyên nhân là khi bệnh đã lây lan trong cộng đồng, nếu không nhanh chóng kiểm soát, dịch sẽ bùng phát mạnh mẽ hơn thời gian đầu với lượng người nhiễm rất lớn.

    Theo TS Hùng, dịch Covid-19 tại Đà Nẵng có thể đã trải qua 4-5 chu kỳ. Đây là thời gian phù hợp nhất để kiểm soát số ca nhiễm, không để virus lây lan âm thầm ngoài cộng đồng. Đặc biệt, số ca mắc hầu hết liên quan các bệnh viện. Các trường hợp nguy cơ tại ổ dịch này đã được cách ly. Do đó, thời gian tới, chúng ta có thể kiểm soát được nguồn lây này.

    Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh kiêm Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, cố vấn chuyên môn phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM, cho biết mỗi loại bệnh truyền nhiễm có "thời gian vàng" dập dịch khác nhau. Với Covid-19, thời gian này có thể dao động trong khoảng một tháng kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://zingnews.vn/viet-nam-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:08:00 05-08-2020

    566 trường hợp F1 âm tính với Covid-19

    Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi cho hay Viện Pasteur Nha Trang vừa thông báo hàng trăm mẫu bệnh phẩm của các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh mắc Covid-19 âm tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 4/8, ông Phạm Minh Đức, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết 320 trường hợp F1 của các ca bệnh ở Đà Nẵng và 246 trường hợp F1 của các bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Ngãi đều âm tính với SARS-CoV-2.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 2 ca nhiễm ở Quảng Nam; 15 bệnh nhân đang nguy kịch - Ảnh 1.

    "Viện Pasteur Nha Trang vừa thông báo bệnh nhân 419 (nam, 17 tuổi) âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 sau bốn lần xét nghiệm. Trong khi đó, ngành y tế truy vết và tìm thấy 179 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh 419. Trong đó, 177 mẫu có kết quả âm tính, hai mẫu còn lại chưa có kết quả", ông Đức nói.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://zingnews.vn/566-truong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:34:00 05-08-2020

    Hơn 400 người tiếp xúc bác sĩ mắc COVID-19 ở Đồng Nai có kết quả âm tính

    Theo bác sĩ Ngô Đức Tuấn - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bệnh nhân 669 là bác sĩ L.Đ.N. - trưởng khoa ung bướu của bệnh viện. Sau khi bác sĩ L.Đ.N. và vợ là P.T.T.N. (bệnh nhân 595, tiếp xúc với bệnh nhân 510 ở Bệnh viện Đà Nẵng) trở về từ Đà Nẵng, bệnh viện đã cập nhập đầy đủ quá trình tiếp xúc để đưa ra các biện pháp phòng dịch.

    Cụ thể, trước khi Bộ Y tế công bố, cả bác sĩ L.Đ.N. và vợ đã được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Tiếp đó, ngành y tế đã truy vết, lập danh sách và xét nghiệm kiểm tra tất cả nhân viên y tế tại bệnh viện, bệnh nhân… có tiếp xúc gần với bác sĩ N. sau khi ông này trở về từ Đà Nẵng.

    "Hiện tất cả gần 200 người tiếp xúc gần với bác sĩ N. có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngoài ra, tối nay vừa có kết quả hơn 200 người có tiếp xúc xa với bác sĩ cũng âm tính lần 1", bác sĩ Tuấn cho hay.

    Theo bác sĩ Tuấn, do bác sĩ N. về mổ trong bệnh viện, tiếp xúc với nhiều người nên Bệnh viện Đồng Nai đã sớm cách ly khoa ung bướu. Hiện gần 200 người tiếp xúc gần cũng đã được cách ly, theo dõi.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/hon-400-ngu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:08:00 05-08-2020

    Đã tìm được người trốn cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

    Sau khi nhận thông tin Phan Quang Hùng (31 tuổi, trú TP Đà Nẵng) bỏ trốn cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cơ quan chức năng phường Nại Hiên Đông đã rà soát, truy tìm.

    Qua kiểm tra, được biết Hùng có cha mẹ đang sinh sống tại tổ 44 (phường Nại Hiên Đông), lực lượng chức năng đã theo dõi, giám sát, vận động gia đình thuyết phục, đưa người này ra trình báo.

    Đến 18h15, ngày 4-8, gia đình đã thuyết phục Hùng về địa phương và đưa đến Trạm y tế phường để khai báo y tế. Công an, y tế phường đã lập các thủ tục y tế và các hồ sơ có liên quan, đồng thời liên hệ với cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam để bàn giao người này.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 2 ca nhiễm ở Quảng Nam; 15 bệnh nhân đang nguy kịch - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://tuoitre.vn/da-tim-duoc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:25:00 05-08-2020

    TP.HCM: Không tổ chức và tạm hoãn hoạt động hè ngoài địa bàn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:23:00 05-08-2020

    Phong tỏa khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - nơi công tác của bệnh nhân 669

    Chiều 4/8, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám Đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (nơi công tác của bệnh nhân 669 - một bác sĩ của khoa Ung bướu) đã được phong tỏa. Lực lượng y tế đang tiến hành xét nghiệm cũng như tổ thức cách ly một số bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên có tiếp xúc gần với bệnh nhân 669.

    Bộ Y tế đã công bố ca bệnh 669 vào chiều 4/8. Đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 2 tại Đồng Nai. Đây là bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bệnh nhân 669 cũng là chồng của bệnh nhân 595, cùng sinh sống trên đường Hồ Văn Đại (tuyến đường đã bị phong toả từ 12h ngày 3/8).

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 2 ca nhiễm ở Quảng Nam; 15 bệnh nhân đang nguy kịch - Ảnh 1.

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/p...Bài viết được trích dẫn từ nguồn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:20:00 05-08-2020

    15 bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch

    Chiều ngày 4/8, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19, Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã tiến hành phiên hội chẩn thứ 7 về tình hình điều trị các bệnh nhân COVID-19.

    Tiểu ban điều trị cho biết, đến ngày 4/8, còn 284 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 27 cơ sở y tế trong cả nước, trong đó có 24 bệnh nhân tiên lượng nặng, 4 bệnh nhân nặng đang phải thở oxy, 11 bệnh nhân nguy kịch có nguy cơ tử vong rất cao (trong đó 7 bệnh nhân thở máy xâm nhập, ICU, 04 bệnh nhân phải sử dụng ECMO).

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 2 ca nhiễm ở Quảng Nam; 15 bệnh nhân đang nguy kịch - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vtv.vn/xa-hoi/15-benh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:29:00 04-08-2020

    Phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Móng Cái

    Khoảng 9h ngày 4/8, Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra một khách sạn trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

    Thời điểm trên, Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Lucky Hotel có địa chỉ tại số 4 đường Yết Kiêu, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện 2 người Trung Quốc gồm ZHONG QIANTING (SN 1979) và XU ZHENXIANG (SN 1963) đều có hộ khẩu thường trú tại huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

    Hai trường hợp trên không xuất trình được thủ tục xuất nhập cảnh hợp lệ và khai nhận hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm kiếm việc làm.

    Dịch Covid-19 ngày 5/8: Thêm 2 ca nhiễm ở Quảng Nam; 15 bệnh nhân đang nguy kịch - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn nguồn từ 

    https://vov.vn/xa-hoi/phat-hie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:09:00 04-08-2020

    Thêm 2 ca mắc mới COVID-19 ở Quảng Nam liên quan đến BV Đà Nẵng, Việt Nam có 672 ca

    Bản tin lúc 6h sáng ngày 5/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 có liên quan đến BV Đà Nẵng. Hiện Việt Nam có 672 ca bệnh.

    CA BỆNH 671 (BN671): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

    Là bệnh nhân khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của BN524.

    CA BỆNH 672 (BN672): Bệnh nhân nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

    Bệnh nhân là người chăm sóc người thân tại Khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của BN469.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ