Cập

Dịch Covid-19 ngày 5/2: Thêm 19 ca mắc mới trong cộng đồng; Sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội nghi mắc COVID-19 có kết quả âm tính

Theo thông báo của Bộ Y tế lúc 18h ngày 5/2, Việt Nam có thêm 19 bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Hà Nội (1), Hải Dương (12), Quảng Ninh (2), Điện Biên (3) và Hà Giang (1).

  diễn biến
  • 16:28:00 05-02-2021

    Nhiều địa phương dừng bắn pháo hoa

    Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An chiều 5/2 thông tin, tỉnh đã chỉ đạo dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán tại 6 điểm: TP. Tân An, thị xã Kiến Tường, các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc. Tổng số kinh phí bắn pháo hoa ở tỉnh hơn 3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Một số nơi đã mua pháo hoa nhưng phải hoãn.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Thêm 19 ca mắc mới trong cộng đồng; Sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội nghi mắc COVID-19 có kết quả âm tính - Ảnh 1.
    Ngoài ra, tỉnh Long An dừng các sự kiện, hoạt động trên 20 người, lập hai chốt kiểm tra xe khách tại ngã 3 quốc lộ N2 và quốc lộ 62 (huyện Tân Thạnh) và đường tỉnh 838 (Đức Huệ) nhằm kiểm soát dịch bệnh khu vực biên giới...

    Tỉnh Bình Dương cũng ngừng bắn pháo hoa trong đêm giao thừa để dồn lực cho công tác dập dịch. Đến nay tỉnh ghi nhận 5 ca Covid-19, tập trung ở ấp Cà Na, xã Tân Bình, huyện Phú Giáo. Cơ quan chức năng cách ly 338 hộ dân tại đây cùng khoảng 10.000 dân ở một số khu phố tại phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một.

    Trong khi đó, tỉnh Đồng Nai giáp hai địa phương có ca dịch là TP.HCM và Bình Dương, cùng với diễn biến Covid-19 phức tạp nên lãnh đạo tỉnh cũng quyết định huỷ chương trình ca nhạc, bắn pháo hoa tại đêm giao thừa ở sân vận động tỉnh. Hiện, tỉnh chưa ghi nhận ca Covdi-19 nào, các ca F1 đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

    Tỉnh Đồng Tháp quyết định dừng tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón chào năm mới Tân Sửu 2021 tại 3 thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự, như kế hoạch ban đầu từ nguồn xã hội hoá.

    Tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ hội giao thừa đón năm mới thu gọn và không bắn pháo hoa. UBND tỉnh yêu cầu tăng cường các biện pháp giám sát, chủ động phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

    Quyết định hủy bắn pháo hoa và các hoạt động đông người được UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra ngày 5/2. Trước đó UBND tỉnh đồng ý cho TP. Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh bắn pháo hoa trong đêm giao thừa bằng nguồn xã hội hóa.

    Tỉnh Quảng Trị dừng bắn pháo hoa dịp Tết Tân Sửu, tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh, ở TP. Đông Hà, trong 15 phút đêm giao thừa. Tương tự, Quảng Nam hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa tại TP. Tam Kỳ và Hội An.

    Tỉnh Thanh Hóa cũng dừng tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Ngọc Lặc, thị xã Nghi Sơn và thị xã Bỉm Sơn. Riêng điểm tại quảng trường Lam Sơn, tỉnh đang theo dõi diễn biến dịch mới đưa ra quyết định.

    Trước đó, một số tỉnh thành cũng hủy hoặc giảm số điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa như Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc... Tại buổi họp báo Chính phủ mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay quyết định dừng bắn pháo hoa thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/nhieu-di...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:12:00 05-02-2021

    Bộ Y tế gửi thông điệp phòng chống dịch Covid-19 bằng thơ

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Thêm 19 ca mắc mới trong cộng đồng; Sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội nghi mắc COVID-19 có kết quả âm tính - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:18:00 05-02-2021

    Sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội nghi mắc COVID-19 có kết quả âm tính

    Tối 5/2, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết, trường hợp nam sinh viên tại địa phương này đang học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Cùng ngày, PGS. TS Nguyễn Vũ Bích Hiền - Hiệu phó trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng thông tin, sau khi xét nghiệm lần 2, sinh viên trường này đã cho kết quả âm tính.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Thêm 19 ca mắc mới trong cộng đồng; Sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội nghi mắc COVID-19 có kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Sáng nay 5/2, tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ trưởng Bộ Y tế với các tỉnh có dịch COVID-19, đại diện Sở Y tế Điện Biên cho biết có 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch ở Cẩm Giàng và Thanh Hà tỉnh Hải Dương, huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong 6 trường hợp có 3 ca được Bộ Y tế xác định mắc COVID-19.

    Tính tới 18h chiều 5/2, Việt Nam ghi nhận 1.976 trường hợp mắc COVID-19. Điện Biên là tỉnh thứ 11 của cả nước có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/sinh-vien-dh-su...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:12:00 05-02-2021

    2 người bỏ trốn khỏi nhà vì sợ bị cách ly

    Theo lãnh đạo UBND xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, chiều 4/2, H.S.N. và M.V.T. (cùng trú xã Thanh Hóa) nhập cảnh trái phép từ Lào về địa phương nhưng không khai báo y tế, có tiếp xúc với nhiều người.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Thêm 19 ca mắc mới trong cộng đồng; Sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội nghi mắc COVID-19 có kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng làm việc với gia đình hai người vượt biên về quê rồi bỏ trốn vì sợ phải cách ly (Ảnh: M.T)

    Người thân cho biết cả hai làm nghề lái xe ở tỉnh Khăm Muộn (Lào). Chiều 4/2, họ nhập cảnh trái phép về nước bằng đường tiểu ngạch. Lo sợ bị cách ly tập trung, không cùng đón Tết với gia đình nên cả hai bỏ trốn.Đến ngày 5/2, khi nhận tin báo, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương cùng lực lượng công an, y tế đến nhà để tư vấn cách ly. Tuy nhiên, hai người này đã mang theo tư trang rồi chở nhau bằng xe máy trốn khỏi địa phương.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/2-nguoi-bo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:00:00 05-02-2021

    TP.HCM giám sát y tế người đến từ Gia Lai và Bình Dương

    Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), người đến từ Gia Lai và Bình Dương được cách ly theo địa phương như sau:

    Gia Lai:

    - Người đến TP.HCM từ thị xã Ayun Pa và Krong Pa, Phú Thiện, Ia Pa từ ngày 18/1 được cách ly tập trung.

    - Các trường hợp đến từ địa phương khác từ ngày 28/1 thuộc diện tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

    Bình Dương:

    - Trường hợp đến từ xã An Bình, huyện Phú Giáo từ ngày 18/1 được cách ly tập trung.

    - Người đến từ khu vực khác từ ngày 1/2 được xem xét tự theo dõi sức khỏe tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/tphcm-giam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:20:00 05-02-2021

    Hải Dương đã khóa chặt ổ dịch siêu lây nhiễm tại Công ty Poyun

    Tại buổi họp báo thông tin nhanh công tác phòng, chống dịch tại Hải Dương chiều tối 5/2, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng đoàn công tác chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương khẳng định, "Toàn bộ ổ dịch khổng lồ tại Công ty Poyun (Chí Linh) đã được bịt chặt, Hải Dương đang quyết liệt chống dịch cho cả nước".

    PGS.TS Trần Như Dương cho hay, ngay sau khi TP. Chí Linh có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Bộ Y tế đã huy động hơn 200 lãnh đạo, cán bộ nòng cốt có kinh nghiệm, chuyên môn cao trong chống dịch tăng cường hỗ trợ địa phương.

    "Chúng tôi cũng nhanh chóng kêu gọi hơn 1.000 giáo viên, cán bộ, sinh viên tại các trường y dồn về tâm dịch TP. Chí Linh để thần tốc cách ly, xét nghiệm.

    Tôi thấy Đảng bộ, nhân dân Hải Dương đã rất quyết liệt, chủ động trong công tác đóng băng ổ dịch. Đoàn của Bộ Y tế và Ban chống dịch tỉnh cùng hòa vào làm một, tạo thành khối sức mạnh thống nhất, ngày đêm không mệt mỏi, nỗ lực bịt chặt ổ dịch từ Công ty Poyun", ông Dương thông tin.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:39:00 05-02-2021

    Hải Phòng: Ra vào thành phố từ 12h trưa 6/2 phải có "giấy đi lại"

    Làm việc với các địa phương giáp ranh tỉnh Hải Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 chiều 5/2, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu kể từ 12h trưa 6/2, Hải Phòng sẽ kiểm soát tất cả các công dân ra vào TP.

    Theo đó, công dân ra vào Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn tại nơi đi đến, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra vào và phải đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định.

    Lực lượng công an, quân sự sẽ được bố trí thêm tại các chốt để triển khai nhiệm vụ này. Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc cấp giấy xác nhận đối với các trường hợp nêu trên và chịu trách nhiệm về việc xác nhận.

    Công dân về địa bàn sau 12h ngày 6/2 không có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi đi và công dân đến từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, các vùng có dịch tại các tỉnh thành khác trên địa bàn sẽ phải cách ly tại các khu tập trung của Hải Phòng.

    Ngoài 8 chốt kiểm soát dịch COVID-19 cấp TP đang thực thi nhiệm vụ, Hải Phòng mở thêm chốt kiểm soát dịch tại chân cầu Nghìn - khu vực kết nối Hải Phòng - Thái Bình.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/hai-phong-r...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:05:00 05-02-2021

    Quảng Bình tạm đóng cửa karaoke, vũ trường để phòng chống dịch Covid-19

    Ngày 5/2, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh này đã có công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

    Theo đó, tỉnh Quảng Bình chỉ đạo tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là; tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm "chống dịch như chống giặc"; thực hiện nghiêm chiến lược "lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả".

    Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Quảng Bình cũng đã quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí không thiết yếu như karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim; không tổ chức dạy thêm, học thêm.

    Hạn chế tối đa các hoạt động có tập trung đông người nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người không cần thiết; vận động hạn chế số người tham gia đám cưới, tang...

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/kinh-doa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:35:00 05-02-2021

    Những người thuộc diện không được rời Hà Nội về quê đón Tết

    Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 5/2, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn tái khẳng định, Hà Nội không cấm người dân về quê ăn Tết, tuy nhiên, khuyến cáo người dân cần cân nhắc việc di chuyển, đi lại dịp Tết.

    Cụ thể, theo ông Tuấn, Hà Nội không cấm, không hạn chế người dân trở về các địa phương khác đón Tết. Chỉ riêng những người đang ở trong các khu vực phong tỏa, thuộc diện cách ly, theo dõi dịch bệnh thì không được về, bởi nguyên tắc khu vực phong tỏa là "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

    "Ví dụ như ở chung cư 88 Láng Hạ, hiện tại chỉ cách ly hai khu vực là tầng 10 và tầng 21 do liên quan trực tiếp đến bệnh nhân 1956 thì những người nằm trong khu vực cách ly này không được rời khỏi khu vực cách ly để về quê ăn Tết. Còn lại, những người khác ở chung cư 88 Láng Hạ vẫn được phép di chuyển, về quê đón Tết", ông Tuấn nói.

    Tuy nhiên, ông Tuấn khuyến cáo những người ở chung cư 88 Láng Hạ không nên di chuyển nhiều, dù đã được xét nghiệm âm tính để tiếp tục đề phòng nguy cơ dịch bệnh, đồng thời, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Nếu di chuyển về các nơi khác, phải thông báo, đăng ký với chính quyền địa phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

    Liên quan đến việc một số người dân đang sinh sống, học tập, làm việc ở Hà Nội có quê ở các địa phương như Hải Dương, Quảng Ninh… ông Tuấn cho biết, Hà Nội cũng không cấm người dân về các địa phương này, bởi nguyên tắc ở các khu vực đang có dịch, người từ nơi khác về cũng không thể vào trong khu vực đã phong tỏa.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:33:00 05-02-2021

    Hải Dương: Cách ly tại công ty hơn 2.000 công nhân sau ca dương tính SARS-CoV-2

    Chiều 5/2, trả lời PV VTC News, bà Nguyễn Thị Liễu - Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết, sau khi một công nhân dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty TNHH Vietory (phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn) tạm dừng hoạt động, cách ly tại công ty hơn 2.000 công nhân.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Thêm 19 ca mắc mới trong cộng đồng; Sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội nghi mắc COVID-19 có kết quả âm tính - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Cũng theo bà Liễu, công nhân này thuộc diện F1, sau khi xét nghiệm phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Sau khi truy vết, cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn tại thị xã Kinh Môn xác định được 349 trường hợp F1, đưa đi cách ly tập trung. Hơn 2.000 công nhân còn lại tạm thời cách ly tại công ty và lấy mẫu xét nghiệm.

    Hiện, cơ quan chức năng thị xã Kinh Môn tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp liên quan.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/hai-duong-cach-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:26:00 05-02-2021

    Chiều 5/2, thêm 19 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Hà Nội và 4 tỉnh khác

    Theo thông báo của Bộ Y tế lúc 18h ngày 5/2, Việt Nam có thêm nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Hà Nội (1), Hải Dương (12), Quảng Ninh (2), Điện Biên (3) và Hà Giang (1).

    Hà Nội: BN 1958 là F1 của BN 1814, liên quan ổ dịch TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    Người này là vợ của bệnh nhân 1866 (T.N.M., nam, 51 tuổi, làm nghề kinh doanh tại Công ty Hoa Nam, ở Cầu Giấy, Hà Nội). Bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tập trung sau khi được xác định là F1 của bà Đ.T.T. (người phụ nữ trong gia đình mới chuyển nhà từ Hải Dương lên Cầu Giấy, Hà Nội - BN 1814).

    Trước đó, khoảng 8h30-9h40 ngày 27/1, người phụ nữ này cùng chồng (BN 1866) đến văn phòng công chứng số 3 (địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm hợp đồng mua nhà với bệnh nhân 1814.

    Hải Dương: 12 bệnh nhân (BN 1959-BN 1967, BN 1973-BN 1975). Trong đó, 2 ca là công nhân khu công nghiệp thuộc TP. Chí Linh đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. 8 ca liên quan khu công nghiệp TP. Chí Linh. 2 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng.

    Quảng Ninh: 2 bệnh nhân (BN 1968-BN 1969) là F1 của BN1627, liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương.

    Điện Biên: 3 bệnh nhân (BN1970-BN1972), trong đó 2 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và trường hợp còn lại đang điều tra dịch tễ.

    Hà Giang: BN1976 là F1 của các bệnh nhân đã công bố trước đó, liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

    Như vậy, Việt Nam có 12 tỉnh, thành phố đang có dịch gồm Hải Dương (290 bệnh nhân), Quảng Ninh (46), Hà Nội (23), Gia Lai (18), Bình Dương (5), Bắc Ninh (3), Điện Biên (3) Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), TP.HCM (1), Bắc Giang (1), Hà Giang (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:05:00 05-02-2021

    Gần 30 F1 của nhân viên ngân hàng tại Hà Nội âm tính lần một với nCoV

    Chiều 5/2, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, 28 trường hợp tiếp xúc gần bà V.H.H. (46 tuổi, nhân viên ngân hàng) mắc Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2.

    Những người này là đồng nghiệp tại phòng giao dịch ngân hàng Public Bank (địa chỉ Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba Đình); người nhà và bảo vệ tại Chung cư Sky City Tower (địa chỉ 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa).

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    Tòa nhà ở Láng Hạ, nơi bệnh nhân 1956 sinh sống, đã bị phong tỏa (Ảnh: Việt Linh)

    Bệnh nhân V.H.H. được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 3/2 và cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai. Kết quả ngày 4/2 của CDC Hà Nội xác định người phụ nữ này dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/gan-30-f1-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:54:00 05-02-2021

    Gia Lai: Thêm 5 ca nghi mắc COVID-19, bổ sung lịch trình di chuyển của BN 1889

    Theo thông báo, đến 8 giờ ngày 5/2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (đều chưa có triệu chứng lâm sàng); trong đó, 4 trường hợp mắc mới được công bố chiều 4/2 đều tại huyện Ia Pa.

    Các BN 1952 - 1955 đều là F1 của BN 1889, được cách ly tập trung nên ít có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Gồm N.Q. (7 tuổi, trú tại xã Ia Kăm, huyện Ia Pa); H.V.D. (53 tuổi), H.T.S. (39 tuổi), và T.K. (40 tuổi, đều trú tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa).

    Ngoài ra, có 5 trường hợp nghi ngờ, các trường hợp này sẽ được xét nghiệm lần 2 sau 2 ngày để khẳng định.

    Tính đến 7h sáng 5/2, ngành Y tế đã tiến hành lấy 4.134 mẫu làm xét nghiệm. Trong đó, có 2.964 mẫu âm tính, 1.170 đang chờ kết quả. Dự kiến kết quả sẽ có trong chiều nay 5/2.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    https://vtv.vn/suc-khoe/gia-la...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:51:00 05-02-2021

    2/6 trường hợp ở Điện Biên âm tính sau xét nghiệm lần 3 với SARS-CoV-2

    Trong số 6 trường hợp được xác định dương tính lần 1, lần 2 với SARS-CoV-2 tại Điện Biên, đến cuối giờ sáng nay (5/2), theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đã có 2 trường hợp âm tính sau lần thứ 3 xét nghiệm lại.

    Hiện địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong công tác xét nghiệm khi  chỉ có 1 máy xét nghiệm Realtime RT-PCR công suất 250 mẫu/ngày.

    Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên, đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính, lần 1 và lần 2 với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca tại huyện Mường Ảng, 2 ca tại huyện Mường Nhé và 2 ca tại thành phố Điện Biên Phủ. Ngay khi phát hiện tỉnh Điện Biên đã tiến hành truy vết được 414 trường hợp là F1 của 6 ca dương tính nêu trên, đang tiếp tục yêu cầu các địa phương truy vết các trường hợp khác là F2, F3. Trong đó 2 trường hợp đầu tiên là hành khách trên chuyến xe xuất phát từ Hải Dương tối 2/2, sáng 3/2 lên tới Điện Biên.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/26-truon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:49:00 05-02-2021

    Tất cả các mẫu xét nghiệm của người dân khu chung cư 88 Láng Hạ (Hà Nội) đều âm tính

    Tại phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội với các quận huyện, phường, xã chiều ngày 5/2, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết: Từ ngày 3/2 đến 12 giờ ngày 5/2, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca mắc mới ngoài cộng đồng; trong đó 1 trường hợp đã được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 1956 (46 tuổi, ở tại chung cư 88 Láng Hạ, Đống Đa).

    Ngay trong chiều tối và đêm 4/2, Hà Nội đã khoanh vùng và xử lý lấy mẫu xét nghiệm tất cả cư dân tòa B chung cư 88 Láng Hạ với 934 người. Các mẫu xét nghiệm đã được chuyển đến các đơn vị để xét nghiệm.

    Đến nay, đã có kết quả tất cả các mẫu trên đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Như vậy, tính từ ngày 27/1/2021 đến nay Hà Nội đã ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hiện Hà Nội có 893 trường hợp F1 tại Hà Nội, tất cả đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả có 19/893 ca dương tính, còn lại đều âm tính.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://baotintuc.vn/y-te/tat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:40:00 05-02-2021

    Công ty may 2.000 người bị "phong tỏa tạm thời" do 1 công nhân nhiễm COVID-19

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 5-2, bà Nguyễn Thị Liễu - Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn, cho biết hôm nay trên địa bàn thị xã ghi nhận 4 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có một công nhân tên N.V.H. (27 tuổi, ở khu dân cư Duẩn Khê, phường Long Xuyên).

    Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Kinh Môn đã yêu cầu công ty tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

    "Chúng tôi đã truy vết và xác minh được 349 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân H. và đưa đi cách ly tập trung. Với hơn 2.000 công nhân đi làm tại công ty, chúng tôi yêu cầu tạm thời ở lại công ty để đảm bảo an toàn. Ngoài ra chúng tôi sẽ rà soát thêm các trường hợp công nhân liên quan" - bà Liễu cho biết.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/cong-ty-may...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:25:00 05-02-2021

    Địa phương cách ly người về quê ăn tết, Thủ tướng chỉ đạo "hạn chế bất lợi cho người dân"

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:20:00 05-02-2021

    Sinh viên mắc COVID-19: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khẩn trương truy vết

    GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội, cho biết trường có nhận được thông tin có một sinh viên của trường mắc Covid-19. Sinh viên này vốn ở trong ký túc xá của trường. Tuy nhiên, thông tin cho đến thời điểm này mà thầy biết được sinh viên này đã rời ký túc xá đến ở nhà người thân bên ngoài từ 10 ngày nay. Nhưng sau đó, em này đã quay về ký túc xá để lấy đồ.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    ĐH Sư phạm Hà Nội nhận được thông tin có một sinh viên của trường mắc Covid-19 (Ảnh: Tiền phong)

    "Chính vì vậy, hiện những người có trách nhiệm đang rà soát lại thời khoá biểu cũng như khi em này quay trở lại ký túc xá đã tiếp xúc với những sinh viên nào", GS Nguyễn Văn Minh nói.

    GS Minh cũng cho hay, từ tuần trước, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã chuyển sang học online. Đồng thời nhà trường đã phun khử trùng toàn bộ ký túc xá của trường.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:17:00 05-02-2021

    Đoàn bác sĩ Đà Nẵng lên đường xuyên Tết chi viện "điểm nóng" Gia Lai

    Chiều nay (5/2), Đoàn y tế Đà Nẵng đã lên đường hỗ trợ tỉnh Gia Lai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tình trạng dịch bệnh trên địa bàn tỉnh này đang diễn biến phức tạp.

    Đoàn y tế Đà Nẵng gồm 8 người do bác sỹ Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng làm Trưởng đoàn cùng các y, bác sĩ có chuyên môn cao, có kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

    Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng​ cho biết, nhận lệnh từ Bộ Y tế và lãnh đạo TP. Đà Nẵng về việc hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Gia Lai, Sở đã quyết định cử Đoàn cán bộ y tế lên đường với nhiệm vụ hỗ trợ ngành y tế tỉnh Gia Lai trong việc truy vết, kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://www.baogiaothong.vn/do...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:09:00 05-02-2021

    Hải Dương: Bắt quả tang người đàn ông trốn khỏi nơi phong toả, cách ly phòng chống Covid-19

    Theo đó, vào khoảng 18h20 ngày 4/2, Công an xã Đồng Lạc (huyện Nam Sách, Hải Dương) đã bắt quả tang ông Trần Bá Thuỷ (sinh năm 1963, trú tại xóm Quan Đình, thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc) đang có hành vi trốn khỏi khu vực phong tỏa, cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại xóm Quan Đình, thôn Hảo Quan.

    Đây là địa bàn có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 đã được UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định phong tỏa trong thời gian 21 ngày kể từ 31/1.

    Hiện công an xã Đồng Lạc đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://soha.vn/hai-duong-bat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:29:00 05-02-2021

    Quảng Ninh có thêm 2 trường hợp dương tính nCoV là chồng và bố chồng BN 1627

    Trưa 5/2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết có thêm 2 trường hợp SARS-CoV-2 là Đ.T.B (SN 1988) và Đ.V.B (SN 1963). Hai người này cùng trú tại thôn Bắc Mã I, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. Họ là chồng và bố chồng của BN 1627 tại ổ dịch Chí Linh.

    Ngày 28/1, 2 bệnh nhân được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Than Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh) do liên quan tới BN1627. Hai người được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính SARS-CoV-2.

    Ngày 1/2, 2 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt được chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều.  Ngày 4/2, 2 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

    Đến 7h47 ngày 5/2, 2 bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Như vậy đến nay Quảng Ninh có 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vtc.vn/quang-ninh-co-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:27:00 05-02-2021

    Sơn La truy tìm người đi cùng xe với bệnh nhân Covid-19 tại Điện Biên

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:20:00 05-02-2021

    Hải Dương: Phong tỏa Điện lực Cẩm Giàng sau khi 2 người của điện lực dương tính với SARS-CoV-2

    Vào lúc 9 giờ 30 sáng cùng ngày, UBND thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) thông báo phong tỏa Điện lực Cẩm Giàng thuộc khu vực khu dân cư phía đông cầu vượt thị trấn Lai Cách.

    Nguyên nhân do sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương xác nhận có thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là người lao động của Điện lực Cẩm Giàng.

    Hai người này là ông N.H.M. (sinh năm 1970) và T.V.G. (sinh năm 1979).

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Đọc toàn bộ thông tin tại nguồn

    https://soha.vn/hai-duong-phon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:17:00 05-02-2021

    Chủ tịch UBND TP.HCM ra "tối hậu thư" liên quan Covid-19

    Sáng 5/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM họp đột xuất dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

    Nói về lý do họp đột xuất, Chủ tịch UBND TP cho biết trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP.HCM cần có phương án phòng chống dịch một cách tốt nhất để đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn.

    Theo Chủ tịch UBND TP, từ ổ dịch ở tỉnh Hải Dương đã lan ra 10 tỉnh, thành. TP.HCM hiện chỉ có một ca nhưng ông Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh không được phép chủ quan, lơ là.

    "Chúng ta phải hết sức cẩn thận, một trường hợp trong cộng đồng mà không kiểm soát được là rất nguy hiểm. Trong khi đó, virus biến thể ở Anh lây lan rất nhanh, biểu hiện không rõ, rất khó thấy" - Chủ tịch UBND TP nói.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ 

    https://nld.com.vn/chinh-tri/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:57:00 05-02-2021

    Hai ca dương tính COVID-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 5/2, ông Vừ A Bằng (phó chủ tịch UBND tỉnh, phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên) cho biết sáng nay tỉnh tiếp tục triển khai họp khẩn, trực tuyến tới 10 huyện, thị xã, thành phố để triển khai cấp bách công tác phòng chống dịch COVID-19 sau khi phát hiện các ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 (tổng cộng 6 ca).

    Theo ông Bằng, trong số 6 ca này, có 3 trường hợp từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về (2 người về huyện Mường Ảng, 1 người về thành phố Điện Biên Phủ) được phát hiện trong tối 4/2.

    3 trường hợp còn lại gồm em P.N.Q.C. (21 tuổi, sinh viên trường Đại học Sư phạm tại Hà Nội, ở tổ 2, trung tâm huyện Mường Nhé) về địa phương từ ngày 30/1; N.Q.H. (17 tuổi, học Trường PTTH Trí Đức, Nam Từ Liêm, Hà Nội, ở tổ 1, trung tâm huyện Mường Nhé) về địa bàn từ ngày 31/1; L.V.M. (16 tuổi, ở bản Nà Nhạn II, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, đi phụ hồ tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), về địa bàn từ ngày 29/1.

    https://tuoitre.vn/hai-ca-duong-tinh-covid-19-o-dien-bien-la-hoc-sinh-sinh-vien-tu-ha-noi-ve-20210205120706484.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:28:00 05-02-2021

    Trẻ dưới 5 tuổi là F1 có thể được cách ly tại nhà

    Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thời gian qua chúng ta thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung. Do đặc tính mới của chủng virus, Bộ Y tế sẽ thay đổi lại phương thức giúp gia đình có trẻ em yên tâm hơn. Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần phải phân loại hai nhóm trẻ để thực hiện cách ly.

    Nhóm trẻ dưới 5 tuổi có thể cách ly tại nhà nghiêm ngặt do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm và có điều kiện đi kèm như chỉ được một người trông; người chăm sóc phải có sức khỏe tốt và gia đình đó không có người già, không có bệnh lý nền. Việc này, Bộ Y tế đã thực hiện tại Cẩm Giàng, Hải Dương và một số địa phương khác.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    Với trẻ trên 6 tuổi trở lên, các địa phương áp dụng mô hình phân kỳ cách ly tập trung. Trẻ sẽ được áp dụng cách ly tập trung trong bảy ngày đầu và lấy mẫu ngày 1, ngày 3 và ngày 7.

    Khi có kết quả âm tính, trẻ sẽ được cách ly tại nhà theo quy định rất nghiêm ngặt với sự giám sát của chính quyền địa phương.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/tre-duoi-5...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:13:00 05-02-2021

    Bộ Y tế: Đầu tháng 3, lô vắc xin đầu tiên của AstraZeneca sẽ về đến Việt Nam

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, hiện nay tình hình dịch đang diễn ra tại 11 tỉnh thành phố, chúng ta đã và đang nỗ lực phòng chống dịch. Tuy nhiên, muốn để cuộc sống trở lại bình thường, và muốn cho mọi hoạt động trở lại bình thường, theo yêu cầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ vấn đề tiếp cận với vắc xin là một trong những ưu tiên của ngành y tế.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao vai trò của các đơn vị sản xuất vắc xin trong nước (ảnh minh hoạ)

    Đối với tình hình sản xuất vắc xin trong nước, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin, Bộ Y tế đã thúc đẩy quá trình nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam.

    "Hiện nay vắc xin của Nanogen đã qua giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng, chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng. Đối với vắc xin của IVAX, những kết quả tiền lâm sàng hết sức khả thi, tính sinh miễn dịch rất cao. Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng với vắc xin của đơn vị này. Vắc xin của VABIOTEC cũng trong tiến trình như vậy" - Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://soha.vn/bo-y-te-dau-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:11:00 05-02-2021

    Toàn bộ nhân viên 5 sân bay lớn ở Việt Nam đều âm tính với COVID-19

    Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 , Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã chủ động phối hợp với Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể cán bộ, nhân viên tại các cảng hàng không.

    Đến nay, các mẫu xét nghiệm nhân viên tại 4 Cảng hàng không quốc tế gồm: Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Cần Thơ, Liên Khương và sân bay Vinh đều có kết quả âm tính với COVID-19. Việc này nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách và cán bộ, nhân viên các sân bay, bảo đảm chất lượng phục vụ, tạo niềm tin cho hành khách đi máy bay trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

    Lãnh đạo ACV cũng cho biết, trong những ngày tới sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể cán bộ nhân viên tại 16 cảng hàng không trực thuộc ACV như: Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cát Bi, Phú Bài, Buôn Ma Thuột, Phù Cát, Pleiku, Chu Lai, Thọ Xuân, Đồng Hới, Tuy Hòa, Côn Đảo, Điện Biên, Rạch Giá, Cà Mau.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://vtv.vn/xa-hoi/toan-bo-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:05:00 05-02-2021

    Hà Nội: Bệnh nhân mắc Covid-19 khai báo y tế không thành khẩn, quanh co

    Tại cuộc họp trực tuyến của Bộ Y tế với các tỉnh huyện có ca mắc Covid-19, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, tính tới sáng nay 5/2 Hà Nội có 23 ca mắc Covid-19 (sáng nay có thêm 1 ca). Trong đó, có 1 ca có liên quan tới Quảng Ninh, 22 trường hợp còn lại đều xuất phát từ Hải Dương (5 trường hợp đi từ Hải Dương, 17 trường hợp lây trong cộng đồng)

    Ca bệnh nhân có số lây nhiễm cao đó là trường hợp bệnh nhân 1694 lây ra 3 chùm ca bệnh: Nam Từ Liêm, Đông Anh, Mê Linh. Bệnh nhân này đã lây ra 12 trường hợp.

    Đối với trường hợp bệnh nhân mới, nữ có mã số quốc gia 1956 (nhân viên ngân hàng). Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 1883.

    "Trường hợp 1883 tương đối phức tạp, di chuyển rất nhiều. Trường hợp này khai báo không thành khẩn, quanh co khó khăn trong công tác truy vếtTới 6 giờ sáng nay đã lấy được 934 xét nghiệm và dự kiến trưa nay sẽ có kết quả", ông Hiền nói.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://soha.vn/ha-noi-benh-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:02:00 05-02-2021

    Hà Nội: Kêu gọi hơn 300 người ở chung cư 88 Láng Hạ về xét nghiệm

    Sáng 5/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại toà nhà 88 Láng Hạ sau khi tòa nhà có một ca bệnh vào ngày 4/2.

    Ca bệnh này là F1 của bệnh nhân 1883, là nữ, 46 tuổi, có địa chỉ ở chung cư 88 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) là nhân viên Ngân hàng Public Bank tại D8, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình.

    Ngày 3/2, bệnh nhân được Trung tâm y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) và phát hiện dương tính ngày 4/2/2021.

    Báo cáo Chủ tịch UBND thành phố ngay tại chân tòa nhà, lãnh đạo quận Đống Đa cho biết, tối 4/2, ngay sau khi Sở Y tế Hà Nội thông tin có thêm một trường hợp mắc COVID-19 mới tại toà nhà chung cư Sky City Tower - 88 Láng Hạ, trong đêm qua Trung tâm Y tế quận Đống Đa đã tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm đối với toàn bộ cư dân trong toà nhà.

    Đêm 4/2, quận cùng các đơn vị liên quan đã huy động các lực lượng "trắng đêm" hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho gần 934 trường hợp tại tòa nhà và ban đầu có 100 trường hợp âm tính lần 1. Quận Đống Đa đang tạm thời quyết định phong toả tòa nhà để tiến hành điều tra dịch tễ.

    Đáng chú ý, quận Đống Đa cho biết tòa nhà hiện còn khoảng hơn 300 người chưa có mặt tại nhà do khi thấy thông tin phong tỏa tòa nhà nên không vào nữa. Quận đã phối hợp với Ban Quản lý tòa nhà liên hệ khẩn trương với các trường hợp trên để yêu cầu phối hợp xét nghiệm ngay.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:23:00 05-02-2021

    Xét nghiệm hơn 1.500 học sinh ở Quảng Ninh vì một em mắc Covid-19

    Hơn 1.500 học sinh, 60 giáo viên, nhân viên cơ sở 1 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 sau ca bệnh 1950.

    Trao đổi với Zing sáng 5/2, bà Nguyễn Vân Anh, Phó trưởng phòng GD&ĐT TP. Hạ Long, Quảng Ninh, cho biết sáng 5/2, UBND thành phố cho lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên tại cơ sở 1 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    Hơn 1.500 học sinh tiểu học ở TP. Hạ Long được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (Ảnh minh họa: Việt Hùng)

    Bà Vân Anh cho hay bệnh nhân 1950 mới 7 tuổi. Khi em được xác định là F1, UBND thành phố đã xét nghiệm toàn bộ học sinh học cùng lớp em và yêu cầu cách ly tại nhà.Theo bản tin 18h ngày 4/2 của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19, Quảng Ninh ghi nhận thêm hai trường hợp mắc Covid-19 là bệnh nhân 1950 và1951. Hai ca mới này là F1 của bệnh nhân 1892, 1893, liên quan ổ dịch ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    Hiện tại, ngoài việc tiến hành xét nghiệm toàn bộ học sinh, giáo viên tại cơ sở 1 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, UBND thành phố Hạ Long cũng lên kế hoạch, sẵn sàng cách ly khi có chỉ đạo mới.

    Phó trưởng phòng GD&ĐT Hạ Long thông tin thêm bệnh nhân 1951 mới 2 tuổi, chưa đi học nhà trẻ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/xet-nghiem...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:14:00 05-02-2021

    Học sinh trường tiểu học Xuân Phương có thể được về nhà ăn Tết

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:06:00 05-02-2021

    Điện Biên có 6 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, truy vết được 414 trường hợp F1

    Sáng 5/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai họp khẩn, trực tuyến tới 10 huyện, thị xã, thành phố để triển khai cấp bách công tác phòng chống dịch Covid-19 do đã xác định thêm 3 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cho biết, ngoài 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 được xác định đến 22h đêm qua (4/2) tại huyện Mường Ảng và thành phố Điện Biên là các trường hợp: Lò Thị L; Lò Thị L; Lò Thị D, đến 2h sáng 5/2 đã xác định thêm 3 ca dương tính mới lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    Toàn cảnh cuộc họp.

    3 trường hợp mới gồm: Phạm Nguyễn Quốc C (sinh năm 2000) học Đại học Sư phạm tại Hà Nội, có hộ khẩu thường trú tại tổ 2, trung tâm huyện Mường Nhé về địa phương từ ngày 30/1; Nguyễn Quang H (sinh năm 2004), học Trường PTTH Tứ Đức, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cư trú tại tổ 1, trung tâm huyện Mường Nhé, về địa bàn từ ngày 31/1; Lường Văn M (sinh năm 2005), cư trú tại bản Nà Nhạn II, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, đi phụ hồ tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, về địa bàn từ ngày 29/1. Cả 3 trường hợp này đều đã có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên, đến sáng 5/2, tỉnh đã tiến hành truy vết được 414 trường hợp là F1 của 6 ca dương tính nêu trên, đang tiếp tục yêu cầu các địa phương tiếp tục truy vết các trường hợp là F2, F3. Bước đầu phong toả 2 bản Cang và bản Nà Nhạn của 2 xã: Nà Tấu, Nà Nhạn (thành phố Điện Biên Phủ) để truy vết và khoanh vùng dập dịch; tiến hành phun khử khuẩn và vận động người dân không ra khỏi địa bàn.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vov.vn/xa-hoi/dien-bie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:33:00 05-02-2021

    Hà Nội thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố sáng 5/2, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa ghi nhận trường hợp thứ 23 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân nữ 48 tuổi, là F1 của BN 1886 - vợ của bệnh nhân này.

    Đại diện Sở Y tế nhận định, trường hợp này dương tính trong khu cách ly tập trung nên không quá lo lắng.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    (Ảnh minh hoạ)

    Về BN 1956 được công bố chiều 4/2, Sở Y tế cho biết thêm, đây là F1 của BN 1883. BN 1883 khai báo không thành khẩn, đi lại nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, khiến công tác truy vết, khoanh vùng gặp nhiều khó khăn. Thành phố đang tiếp tục truy vết toàn bộ những người, khu vực có liên quan bệnh nhân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:21:00 05-02-2021

    Thêm chín ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hải Dương

    Sáng 5/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương trả kết quả xét nghiệm, qua đó xác định tại địa phương này có thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Kinh Môn, Chí Linh, Cẩm Giàng và TP. Hải Dương.

    Trong đó, thị xã Kinh Môn có 4 ca, gồm: N.T.L (SN1962, trú thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh); N.V.H (SN 1994, khu dân cư Duẩn Khê, phường Long Xuyên); Đ.V.L (SN 1993, trú phường Long Xuyên) và Nguyễn Thị Yến (SN 1963, trú phường Hiến Thành).

    Tại huyện Cẩm Giàng có 2 ca, gồm: N.H.M (SN 1970) và T.V.G (SN 1979), cùng trú tại khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách.

    Tại thành phố Chí Linh cũng có 2 ca, gồm: Đ.V.D (SN 2001, trú thôn Kê Khẩu, phường Văn Đức) và H.Q.V (SN 1986, trú thôn Trại Nẻ, phường An Lạc).

    TP. Hải Dương có một trường hợp là ông V.Q.H (SN 1959, trú phường Ngọc Châu).

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:05:00 05-02-2021

    Điện Biên phong tỏa hai bản có ca dương tính nCoV

    Sáng 5/2, ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch tỉnh Điện Biên, thông tin trong số 6 ca nhiễm nCoV có 4 người về từ huyện Thanh Hà và huyện Cẩm Giàng (Hải Dương); 2 người khác về từ quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm (Hà Nội); đều là nữ, tuổi từ 16 đến 18.

    Các mẫu xét nghiệm đã được gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định (lần 2).

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    Ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên, thông tin nhanh về các trường hợp dương tính với nCoV tại cuộc họp khẩn tối 4/2 (Ảnh: ĐBP)

    Chính quyền tỉnh Điện Biên đã họp khẩn trong đêm 4/2, quyết định phong tỏa bản Kang (xã Nà Tấu) và bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên (nơi các ca nhiễm nCoV cư trú).

    "4 trường hợp đã tiếp xúc với nhiều người dân địa phương vì vậy chúng tôi phong tỏa hai bản để truy vết. Hai trường hợp còn được cách ly ngay", ông Bằng nói và cho hay hiện đã xác định 414 F1 của các ca nghi nhiễm.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://vnexpress.net/dien-bie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:42:00 05-02-2021

    53 tỉnh, thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học phòng COVID-19

    Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay tính đến cuối giờ chiều ngày 4/2, đã có 53 địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

    Trong số đó, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Thái Bình là những tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ học ngay từ ngày 29/1, khi dịch COVID-19 tái bùng phát trở lại.

    Cùng với việc cho học sinh nghỉ học, các địa phương cũng quán triệt các cơ sở giáo dục tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên và nhân viên về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của các cơ quan chức năng, thực hiện khẩu hiệu 5K (khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tập trung, khai báo y tế.)

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://www.vietnamplus.vn/53-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:40:00 05-02-2021

    Bị phạt 25 triệu đồng vì trốn chốt kiểm soát dịch Covid-19 đi... xem mổ lợn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:48:00 05-02-2021

    Cuộc gọi mỗi đêm ở tâm dịch của vợ chồng bác sĩ và con

    Bác sĩ Lê Thanh Tĩnh, 31 tuổi, và vợ, bác sĩ Đỗ Thị Bích Phượng, 32 tuổi, là nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch tại Quảng Ninh. Anh Tĩnh làm nhiệm vụ kiểm soát nhiễm khuẩn ở Bệnh viện dã chiến số 2, còn chị Phượng điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Cả hai đã cùng nhau đi chống dịch trong suốt một năm dài vừa qua.

    Đêm 4/2, nhận được cuộc gọi của chồng, chị Phượng liền chạy đi tìm nơi yên tĩnh để nghe. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày hai vợ chồng không phải đeo khẩu trang hay mặc đồ bảo hộ.

    "Chưa bao giờ tôi trông chờ cuộc gọi của anh nhiều như thời gian này", chị nói. Đến khi con gái nghe máy, anh và chị không biết nói gì ngoài lời hứa "ở nhà ngoan, bố mẹ sẽ sớm về".

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: 22 người là F1 của nữ nhân viên ngân hàng Hà Nội; Điện Biên ghi nhận 6 ca dương tính - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vnexpress.net/cuoc-goi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:32:00 05-02-2021

    Điện Biên phát hiện 6 người dương tính với COVID-19 từ Hà Nội, Hải Dương về

    Ông Vừ A Bằng (phó chủ tịch UBND tỉnh, phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên) cho biết đến 6h30 sáng nay, tỉnh đã phát hiện 6 trường hợp dương tính với COVID-19. 

    Trong đó, có 4 trường hợp từ huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà (Hải Dương) về, còn 2 trường hợp từ quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy (Hà Nội).

    "Có 2 trường hợp dương tính rõ, còn 4 trường hợp dương tính yếu. Hiện tỉnh đã lấy mẫu cả 6 người này gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Tỉnh cũng đã truy vết được 414 F1 liên quan đến 6 trường hợp này. Đồng thời đang tiếp tục thực hiện truy vết trên toàn tỉnh" - ông Bằng nói.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: 22 người là F1 của nữ nhân viên ngân hàng Hà Nội; Điện Biên ghi nhận 3 ca dương tính lần 1 - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://tuoitre.vn/dien-bien-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:21:00 05-02-2021

    Thứ trưởng Bộ Y tế: 'Người dân ở ngoài ổ dịch được về quê bình thường'

    Tối 4/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, cho biết đã nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều địa phương đang có những hình thức cách ly khác nhau với người về từ vùng dịch.

    "Những người từ các ổ dịch, khi về quê hoặc di chuyển đến địa phương khác, buộc phải khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà. Còn những người không nằm trong các ổ dịch thì vẫn được di chuyển đến địa phương khác hoặc về quê, sinh hoạt bình thường và đảm bảo các biện pháp cần thiết như rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người", Thứ trưởng Tuyên nói.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vnexpress.net/thu-truo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:12:00 05-02-2021

    TP.HCM: Thực hư tin đồn một Co.opmart bị phong tỏa do dịch Covid-19?

    Trái với tin đồn lan truyền trên một số diễn đàn là Co.opmart Chu Văn An (Cao ốc Đất Phương Nam, số 241A Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị phong tỏa, chiều 4/2,  phóng viên có mặt tại đây và ghi nhận không khí mua sắm diễn ra bình thường.

    Đại diện siêu thị cho biết từ ngày 4/2, Co.opmart Chu Văn An cũng như các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra trên toàn quốc đã bắt đầu mở cửa phục vụ người dân mua sắm Tết từ 7 giờ đến 23 giờ để phần nào giãn tần suất tập trung đông người.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:59:00 05-02-2021

    22 người là F1 của nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Nội

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có báo cáo về lịch trình sơ bộ của nữ bệnh nhân 1956 mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố tối 4/2.

    Người này là V.H.H., nữ, 46 tuổi, Giám đốc phòng giao dịch Public Bank tại D6 Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Bà H. là F1 của bệnh nhân 1883 (công chứng viên làm việc tại Cầu Giấy, Hà Nội).

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: 12 giờ qua không có thêm ca nhiễm mới; Sau 1 ngày có thêm hơn 30.000 người cách ly phòng dịch - Ảnh 1.

    Theo kết quả điều tra sơ bộ, tổng cộng 22 trường hợp được xác nhận là F1 của bệnh nhân 1956. Trong đó, 17 F1 là đồng nghiệp tại phòng giao dịch ngân hàng Public Bank, D8 Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Những người còn lại là người nhà và bảo vệ tại Chung cư Sky City Tower, 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://zingnews.vn/22-nguoi-l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:48:00 05-02-2021

    Quảng Ninh: Công an thưởng tiền một phụ nữ phát hiện và tố giác 2 người nhập cảnh trái phép

    Ngày 4/2, Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa biểu dương, khen thưởng công dân T. T. N. (trú xã Quảng Minh) có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

    Trước đó, hôm 26/1/2021, Công an huyện Hải Hà nhận được tin báo của chị T. T. N.về việc phát hiện 2 người phụ nữ khoảng 35 tuổi không nói được tiếng Việt, nghi là người nước ngoài được 1 taxi biển số 14A - 042.80 đón tại khu vực thôn 1, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà và di chuyển về hướng thành phố Móng Cái.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: 12 giờ qua không có thêm ca nhiễm mới; Sau 1 ngày có thêm hơn 30.000 người cách ly phòng dịch - Ảnh 1.

    Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hải Hà đã triển khai lực lượng, xác minh, điều tra, bắt giữ được 2 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và 2 đối tượng người Việt Nam có dấu hiệu đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Đồng thời, phối hợp xác minh, điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://soha.vn/quang-ninh-con...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:55:00 04-02-2021

    Hải Dương ghi nhận thêm ca mắc Covid-19

    Thông tin từ Ban phòng, chống dịch bệnh TP. Hải Dương cho biết, thành phố ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính nCoV là ông V. Q. H., SN 1959, trú tại số 10A, Ngọc Uyên, Khu 14, phường Ngọc Châu.

    Theo điều tra dịch tễ, ông H. là F1 của bà P.T.H, nhân viên khiếm thị Hội Người mù TP. Hải Dương - người từng được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 cách đây mấy ngày.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    Như vậy, tính đến nay Hải Dương là địa phương ghi nhận số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất trong đợt dịch này với 279 trường hợp, tiếp theo là Quảng Ninh 44 ca, Hà Nội và Gia Lai đều có 22 ca.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:51:00 04-02-2021

    Sơ bộ lịch trình của BN 1956 (nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Nội)

    - Ngày 27/1: Bệnh nhân gặp F0 (BN 1833) để đổi tiền tại cổng trường THCS Giảng Võ trong khoảng 5 phút, 2 người không đeo khẩu trang (thời gian gặp khoảng từ 11h30-12h).

    - Từ 27/1-29/1: Bệnh nhân đi làm tại ngân hàng Public Bank, Giảng Võ, Ba Đình. Sau khi đi làm về, bệnh nhân có tiếp xúc với bố mẹ và 2 con gái tại chung cư 88 Láng Hạ.

    - Từ 30-31/1: Bệnh nhân nghỉ cuối tuần ở nhà. Chiều 31/1, bệnh nhân có đến một siêu thị ở đường Láng Hạ để mua đồ (không nhớ rõ thời gian, khoảng trước 18 giờ).

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: Hai ca dương tính Covid-19 ở Điện Biên là học sinh, sinh viên từ Hà Nội về - Ảnh 1.

    - Ngày 1/2: Bệnh nhân có gặp anh N.A.G, sau đó quay lại cơ quan và về nhà.

    - Ngày 2/2: Bệnh nhân làm việc tại ngân hàng.

    - Ngày 3/2: Sau khi được xác định là F1 của BN 1883, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai và có kết quả dương tính ngày 4/2 (CDC Hà Nội). Hiện Trung tâm Y tế Hoàng Mai đã chuyển bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://suckhoedoisong.vn/ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:45:00 04-02-2021

    Điện Biên phát hiện 3 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Đêm 4/2, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của tỉnh Điện Biên đã tiến hành họp khẩn về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch do trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, đến tối 4/2, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 gồm: Lò Thị L (sinh năm 2005), Lò Thị L (sinh năm 2003), đều trú tại xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng và Lò Thị D trú tại bản Cang, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ.

    Dịch Covid-19 ngày 5/2: 12 giờ qua không có thêm ca nhiễm mới; Sau 1 ngày có thêm hơn 30.000 người cách ly phòng dịch - Ảnh 1.

    Được biết, đêm 2/2, cả ba người lên xe từ Cẩm Giàng, Hải Dương của nhà xe Thành Công, biển kiểm soát 27B-004.55 (chạy từ Cầu Bạch Đằng, Hải Phòng về Điện Biên), đến sáng 3/2 thì đến Điện Biên. Trên xe có khoảng 90 hành khách, trong đó có nhiều hành khách xuống dọc đường suốt chặng di chuyển.

    Đối với 2 trường hợp tại huyện Mường Ảng ngay sau khi xuống xe tại Mường Ảng đã được xét nghiệm và tiến hành cách ly ngay, chưa tiếp xúc với người nhà và cộng đồng. Còn Lò Thị D. sau khi khai báo y tế đã thực hiện cách ly tại nhà.

    Thong tin được dẫn nguồn từ

    https://www.vov.vn/xa-hoi/tin-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:16:00 04-02-2021

    Sáng 5/2 không có ca mắc COVID-19

    Bản tin 6h ngày 5/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc COVID-19 nào. Như vậy kể từ ngày 27/1 đến nay, đây là lần đầu tiên sau 12h liên tục, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

    Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 6h ngày 5/2: Việt Nam có tổng cộng 1068 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 375 ca.

    - Tính từ 18h ngày 4/2 đến 6h ngày 5/2: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Như vậy kể từ ngày 27/1 đến nay, đây là lần đầu tiên sau 12h liên tục, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 80.113 (số liệu cùng giờ sáng qua là 48.829), trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 489

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.362

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 55.262

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ