Cập

Dịch Covid-19 ngày 4/11: Hà Nội vượt 100 ca dương tính trong ngày, phát sinh thêm 3 ổ dịch chưa rõ nguồn lây; Số ca mắc mới tại TP.HCM đang tăng lên

Ngày 4/11, Hà Nội ghi nhận 104 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 64 ca cộng đồng, phát sinh thêm 3 ổ dịch chưa rõ nguồn lây.

  diễn biến
  • 15:51:00 04-11-2021

    Nhiều địa phương tạm dừng cho học sinh đến trường

    Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Hà Nội vừa có chủ trương cho học sinh đi học trở lại. Nhưng thời điểm thành phố ban hành văn bản đồng ý chủ trương cho học sinh đi học trở lại là lúc số ca dương tính hằng ngày khoảng trên dưới 10 ca nhưng từ tuần này, số ca bệnh tăng, do đó nếu tình hình dịch có chiều hướng xấu hơn, số ca mắc tăng lên thì thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt.

    Đối với việc học sinh quay lại trường học, ông Chử Xuân Dũng chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng mọi điều kiện theo đúng quy định. Các địa phương, nhà trường tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường và phải bảo đảm an toàn. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp Sở Y tế xây dựng hướng dẫn cho các đơn vị khi có các tình huống xảy ra, chú trọng đến công tác y tế học đường nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh khi đến trường... Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết đến nay, các giáo viên hoàn thành tiêm mũi 1 đạt 97,06%; tiêm mũi 2 đạt 72,85%.

    Không chỉ Hà Nội có điều chỉnh linh hoạt, do xuất hiện nhiều F0 trong cộng đồng, nhiều địa phương cũng đã khẩn cấp tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển sang hình thức học trực tuyến, dù học sinh nhiều nơi mới đến trường học tập được hơn 1 tuần. Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ ngày 3-11 đã có văn bản yêu cầu các phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục thực hiện tổ chức dạy học trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Đối với vùng có nguy cơ cao tiếp tục dạy học theo hình thức trực tuyến để bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Phú Thọ hiện có nhiều trường hợp mắc Covid-19 là học sinh và giáo viên; hàng ngàn giáo viên, học sinh là F1 hiện đang thực hiện cách ly tập trung và tại nhà. Địa phương đang rà soát, tổng hợp số liệu phụ huynh đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/giao-duc-kh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:50:00 04-11-2021

    Phó phòng ở Quảng Nam là F0, chủ tịch huyện và hàng chục cán bộ phải cách ly

    Tối 4-11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết tại thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vừa ghi nhận ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Ca bệnh là nam, sinh năm 1989.

    Ca bệnh trên là một phó trưởng phòng công tác tại UBND huyện Thăng Bình, nhà ở tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình.

    Theo lịch trình người này khai báo, từ 17 giờ đến 19 giờ 30 phút tối 2-11, bệnh nhân đến nhà hàng San Hô ở TP Tam Kỳ. Nhà hàng San Hô tới thời điểm này đã ghi nhận 2 ca bệnh Covid-19, là quản lý và nhân viên. Ngoài ra, 1 F1 của ca bệnh tại nhà hàng là cô gái sinh năm 2001 cũng được xác định mắc Covid-19.

    Liên quan ca bệnh trên, báo cáo nhanh của UBND huyện Thăng Bình cho biết qua truy vết, ban đầu xác định có 20 F1 tại trung tâm hành chính huyện, 3 F1 tại cơ quan Huyện ủy Thăng Bình và hơn 100 F2. UBND huyện Thăng Bình đã ban hành quyết định đưa các F1 đi cách ly tập trung theo quy định.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    https://nld.com.vn/thoi-su/pho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:49:00 04-11-2021

    CLIP: Đưa hàng chục nhân viên Nhà xuất bản Tư pháp là F1 đi cách ly tập trung

    Dịch Covid-19 ngày 4/11: Hà Nội vượt 100 ca dương tính trong ngày, phát sinh thêm 3 ổ dịch chưa rõ nguồn lây; Số ca mắc mới tại TP.HCM đang tăng lên - Ảnh 1.

    Được biết, các cán bộ, nhân viên thuộc Nhà xuất bản Tư Pháp có liên quan đến 1 trường hợp F0 vừa được công bố, ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa nhà xuất bản

    Dịch Covid-19 ngày 4/11: Hà Nội vượt 100 ca dương tính trong ngày, phát sinh thêm 3 ổ dịch chưa rõ nguồn lây; Số ca mắc mới tại TP.HCM đang tăng lên - Ảnh 2.

    Toàn bộ nhân viên làm việc tại Nhà xuất bản Tư pháp đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, đồng thời truy vết những người có liên quan

    Dịch Covid-19 ngày 4/11: Hà Nội vượt 100 ca dương tính trong ngày, phát sinh thêm 3 ổ dịch chưa rõ nguồn lây; Số ca mắc mới tại TP.HCM đang tăng lên - Ảnh 3.

    Xe buýt vận chuyển công dân đi cách ly tập trung có mặt trên đường Trần Quốc Toản vào chiều 4-11

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://nld.com.vn/thoi-su/cli...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:33:00 04-11-2021

    Hà Nội: Cận cảnh hàng quán đóng cửa, lập chốt phong toả tại ổ dịch Ninh Hiệp với 30 F0

    Dịch Covid-19 ngày 4/11: Hà Nội vượt 100 ca dương tính trong ngày, phát sinh thêm 3 ổ dịch chưa rõ nguồn lây; Số ca mắc mới tại TP.HCM đang tăng lên - Ảnh 1.

    Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều 4/11, lực lượng chức năng đã lập chốt phong toả tại một số tuyến đường thuộc xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội)

    Dịch Covid-19 ngày 4/11: Hà Nội vượt 100 ca dương tính trong ngày, phát sinh thêm 3 ổ dịch chưa rõ nguồn lây; Số ca mắc mới tại TP.HCM đang tăng lên - Ảnh 2.

    Trước đó, trưa 4/11, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết, tạm thời giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp từ 10h30 ngày 4/11 để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, lập chốt kiểm soát y tế và kiểm soát người ra/vào địa phương

    Dịch Covid-19 ngày 4/11: Hà Nội vượt 100 ca dương tính trong ngày, phát sinh thêm 3 ổ dịch chưa rõ nguồn lây; Số ca mắc mới tại TP.HCM đang tăng lên - Ảnh 3.

    Lực lượng chức năng lập hàng rào tại các con ngõ, tuyến giáp ranh với phường Đình Bảng (huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), các trục đường liên thông các thôn, thực hiện lập chốt mềm, chốt cứng ở các đường liên xã

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ha-noi-can-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:32:00 04-11-2021

    Hà Nội: 2 ổ dịch chưa rõ nguồn lây, quận Ba Đình khẩn tìm người đến hàng loạt địa điểm

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình, Hà Nội tối 4/11 thông báo khẩn, tìm người đến hàng loạt địa điểm liên quan F0.

    Cụ thể: - Từ ngày 19/10 đến 3/11 tại số 28 Liễu Giai; quán bánh cuốn số 9 ngõ 32/2 đường Bưởi.

    - Ngày 27/10, từ 14h đến 14h30 tại quán Tằm Art Café, 14 ngõ 5 phố Từ Hoa, Quảng An, quận Tây Hồ.

    - Ngày 29/10 tại các điểm:

    + 421 Nguyễn Khang lúc 15h40.

    + 66 Hàng Than lúc 17h10.

    + Chợ Đồng Xuân lúc 17h20.

    + 60 Lý Thái Tổ lúc 17h40.

    + 37 Ngô Quyền.

    + Chung cư 361 - 63A Lê Văn Lương.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ha-noi-2-o-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:43:00 04-11-2021

    TP.HCM: Số ca mắc mới COVID-19 đang tăng lên

    "Hiện nay, thành phố đã gỡ bỏ giãn cách xã hội, người dân tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Nếu không tuân thủ biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là quy định 5k  thì số ca bệnh sẽ tăng", ông Châu nói.

    Mặt khác, theo ông Châu, tỷ lệ tiêm vaccine của thành phố cao nhưng hiện nay, rất nhiều người dân ở các tỉnh trở về thành phố làm việc vẫn chưa được tiêm, Do đó, cần phải cảnh giác số ca mắc mới tăng, kéo theo số ca bệnh nặng phải nhập viện tăng.

    Ông Châu dẫn chứng, F0 mới phát hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất đa phần là những người chưa tiêm đủ liều vaccine. Sở Y tế TP.HCM vừa thực hiện khảo sát đối với F0 đang điều trị tầng 2, kết quả là 14% trường hợp chưa tiêm vaccine, trong đó phần lớn là lứa tuổi nhỏ nên chưa được tiêm. Có tới 86 trường hợp đã tiêm 1 hoặc 2 mũi vaccine nhưng vẫn dương tính.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/tp-hcm-so-ca-ma...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:40:00 04-11-2021

    TP.HCM hỗ trợ vắc xin, nhân lực cho các tỉnh miền Tây

    Tại cuộc họp báo chiều 4-11, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết tình hình dịch bệnh tại tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và An Giang đang diễn biến phức tạp. TP.HCM đã cử 3 đội luân phiên để hỗ trợ các tỉnh bạn điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đến Sóc Trăng, Bệnh viện Trưng Vương đến An Giang và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đến Bạc Liêu.

    Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp cho các tỉnh có dịch bệnh căng thẳng; các bệnh viện tuyến cuối TP cũng thường xuyên hỗ trợ, tập huấn trực tuyến, chia sẻ kinh nghiệm thu dung điều trị, cách ly F0 tại nhà cho các tỉnh.

    "Ngành y tế TP.HCM hy vọng rằng sẽ hỗ trợ các tỉnh trong việc phòng chống dịch, đồng thời sẽ giảm tình trạng bệnh nhân nặng quá sức điều trị phải chuyển về TP.HCM", ông Châu nói.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/tphcm-ho-tr...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:40:00 04-11-2021

    Hà Nội vượt 100 ca dương tính trong ngày 4/11, phát sinh thêm 3 ổ dịch Covid-19 chưa rõ nguồn lây

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 4/11 ghi nhận 104 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đó 64 ca cộng đồng, 31 ca trong khu cách ly và 9 ca trong khu phong toả. Đáng chú ý, thành phố phát sinh thêm 3 ổ dịch.

    Ổ dịch tại đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, từ ngày 3/11 hiện có tổng 17 ca.

    Theo CDC, ca chỉ điểm là Đ.T.H., nữ, 32 tuổi, trú tại phường Cống Vị, được phát hiện qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng. Ngày 27/10, người phụ nữ xuất hiện triệu chứng ho, khan, đến ngày 1/11 đến bệnh viện khám, được làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ha-noi-vuot-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:39:00 04-11-2021

    Đà Nẵng tìm người đến hàng loạt địa điểm liên quan 13 ca Covid-19 mới ngày 4/11

    Chiều 4/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng cho biết, hôm nay thành phố này ghi nhận 13 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có 2 ca cách ly tập trung, 8 ca cách ly tạm thời tại nhà và 3 ca cộng đồng (có 2 ca không rõ nguồn lây).

    Cụ thể, 3 ca Covid-19 trong cộng đồng mới là bệnh nhân N.Đ.H (SN 1991, trú đường Nguyễn Thị Định, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) có triệu chứng nên tự đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà test nhanh và dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ca này chưa xác định được nguồn lây.

    Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân T.Q.C (SN 2003, trú K325 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), bị tai nạn giao thông gần Trạm Y tế phường Hòa An (quận Cẩm Lệ), vào trạm test nhanh và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ca mắc Covid-19 chưa xác định được nguồn lây.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/da-nang-tim-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:25:00 04-11-2021

    Ngày 4/11, Hà Nội phát hiện thêm 104 ca mắc Covid-19, trong đó, 64 ca cộng đồng

    Chiều 4/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 104 ca mắc Covid-19, trong đó, 64 ca ở cộng đồng, 40 ca ở khu cách ly, khu phong tỏa.

    Đây là ngày có số ca cao nhất trong khoảng 2 tháng qua ở Hà Nội.

    Phân bố theo quận, huyện gồm: Ba Đình (21), Gia Lâm (15); Hà Đông (12); Mê Linh (12); Quốc Oai (9); Hoàng Mai (6); Long Biên (5); Nam Từ Liêm (4); Bắc Từ Liêm (4); Hai Bà Trưng (4); Đông Anh (3); Cầu Giấy (2); Thanh Xuân (2); Tây Hồ (1); Sóc Sơn (1); Đống Đa (1); Quốc Oai (1); Hoài Đức (1).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/ngay-4-11-ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:24:00 04-11-2021

    TP.HCM: Nhiều quận, huyện đã cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi

    Ông Nguyễn Văn Hồng, chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết cho đến ngày 4-11, địa phương này cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi, đạt tỉ lệ 97%. 

    3% còn lại là những trẻ đã bị nhiễm COVID-19, chờ sau 6 tháng mới được tiêm và có 40 trẻ gia đình chưa đồng ý cho tiêm. Hiện huyện đang thuyết phục 40 gia đình này, nếu gia đình đồng ý huyện sẽ tiêm vét cho những em này.

    Còn theo ông Nguyễn Trung Hòa - giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, quận này cũng cơ bản hoàn thành tiêm chủng cho trẻ em. Chỉ còn một số trẻ em có danh sách nhưng chưa đến tiêm, quận sẽ tiếp tục tìm hiểu để gọi trẻ lên tiêm vét. Ngày mai 5-11, quận quay trở lại tiêm mũi 1 và mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho người lớn.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-nhie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:23:00 04-11-2021

    Ba nhân viên quán lẩu nướng dương tính nCoV, Hà Tĩnh phát thông báo khẩn

    Các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là nhân viên Quán Boon BBQ, địa chỉ tại Khu liền kề 5-6, Khu đô thị Vinhome (TP Hà Tĩnh).

    Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị người dân đến Quán Boon BBQ từ ngày 27/10 đến nay thực hiện khai báo y tế với chính quyền địa phương, hạn chế tiếp xúc, thực hiện nghiêm 5K để phòng chống dịch.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và ngành chức năng sẽ tiếp tục cập nhật kết quả điều tra, truy vết để người dân biết và phòng tránh. Ngành chức năng đang phối hợp triển khai hoạt động truy vết, xét nghiệm bằng test nhanh cho đối tượng nguy cơ, toàn bộ giáo viên, học sinh các trường THPT, trường Đại học Hà Tĩnh...

    Từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 534 ca mắc COVID-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtc.vn/ba-nhan-vien-qu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:11:00 04-11-2021

    Thêm 6.580 ca mắc COVID-19 mới tại 49 tỉnh, thành phố

    Thông tin các ca nhiễm mới

    Tính từ 16h ngày 3/11 đến 16h ngày 4/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.580 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 6.576 ca ghi nhận trong nước (tăng 401 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 2.889 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (981), Bình Dương (948), Đồng Nai (939), Kiên Giang (478), An Giang (381), Tiền Giang (263), Tây Ninh (240), Đắk Lắk (210), Sóc Trăng (198), Bình Thuận (194), Cần Thơ (186), Long An (178), Trà Vinh (123), Hà Giang (110), Hà Nội (100), Bà Rịa - Vũng Tàu (98), Đồng Tháp (97), Ninh Thuận (78), Vĩnh Long (75), Bắc Giang (68), Phú Thọ (67), Bình Phước (52), Cà Mau (51), Bắc Ninh (51), Hậu Giang (45), Quảng Nam (42), Thanh Hóa (36), Bình Định (35), Khánh Hòa (34), Gia Lai (29), Hưng Yên (26), Thừa Thiên Huế (26), Điện Biên (24), Hà Nam (21), Đắk Nông (17), Thái Nguyên (14), Đà Nẵng (13), Quảng Ngãi (11), Phú Yên (5), Hải Dương (5), Quảng Ninh (4), Hà Tĩnh (4), Quảng Bình (4), Lào Cai (4), Nam Định (3), Tuyên Quang (3), Hải Phòng (2), Vĩnh Phúc (2), Thái Bình (1).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtv.vn/suc-khoe/them-6...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:17:00 04-11-2021

    Phát hiện ổ dịch mới với 63 trường hợp tại xã Ea Hồ (Đắk Lắk)

    Chiều 4/11, theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 63 trường hợp test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 tại buôn Wik, buôn Đê và buôn Giêr, xã Ea Hồ. Trong 63 trường hợp, có 8 người đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính, còn lại 55 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định.

    Trước đó, vào sáng 3/11, sau khi phát hiện 2 học sinh trên địa bàn xã Ea Hồ dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 1/11, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 2 em học sinh này thì đtiếp tục phát hiện 3 người trong gia đình 2 em học sinh dương tính với SARS-CoV -2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:09:00 04-11-2021

    Lâm Đồng ghi nhận 20 ca COVID-19 mới trong cộng đồng, liên quan 3 công ty

    Ngày 4/11, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết vừa ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, 20 ca phát hiện tại cộng đồng; nhiều ca bệnh liên quan đến 3 nhà máy, công ty tại TP Đà Lạt và huyện Đơn Dương. Số ca nhiễm SARS-Cov-2 trong tỉnh liên tục gia tăng những ngày gần đây.

    Đà Lạt dẫn đầu toàn tỉnh với 16 ca mắc, trong đó có 7 ca cộng đồng liên quan đến ổ dịch tại nhà máy của Công ty TNHH Trà Ngọc Duy (tổ Thái An, phường 12) và 2 ca cộng đồng liên quan chuỗi lây nhiễm bắt đầu từ nam bệnh nhân N.H.V (28 tuổi, đường Thiên Thanh, phường 4). Lực lượng chức năng đã truy vết hơn 170 F1 và đang tiếp tục sàng lọc. Hàng chục công nhân của nhà máy được đưa đi cách ly tập trung để phòng dịch.

    Nguồn lây của ổ dịch Công ty TNHH Trà Ngọc Duy là do công nhân đi tập gym, liên quan ổ dịch trên đường Nguyễn Công Trứ, phường 8 đã được phát hiện cách đây 10 ngày.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/lam-dong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:46:00 04-11-2021

    F0 tiếp tục tăng, nhiều huyện, thành phố ở Kiên Giang "đổi màu"

    Sáng 4/11, thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định về việc điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Rạch Giá, huyện Châu Thành và huyện Hòn Đất. Theo đó, ba địa phương nói trên sẽ áp dụng dịch cấp độ 3 (nguy cơ cao tương ứng với màu cam). Trước đó, Kiên Giang đánh giá cấp độ dịch của tỉnh là cấp 2 (màu vàng).

    UBND tỉnh Kiên Giang giao Chủ tịch UBND TP. Rạch Giá, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất tổ chức đánh giá và công bố cấp độ dịch trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý.

    Bên cạnh đó, UBND tỉnh Kiên Giang áp dụng biện pháp hành chính bổ sung hạn chế ra khỏi nhà kể từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau, trừ các trường hợp cấp thiết như phòng, chống dịch, thiên tai, khắc phục sự cố điện, nước, công vụ và các trường hợp đặc thù khác do địa phương quyết định.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/f0-tiep-tuc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:46:00 04-11-2021

    TP.HCM: Hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine Covid-19 cho học sinh

    TP.HCM vừa hoàn tất việc triển khai tiêm mũi 1 vaccine Covid-19 cho khoảng 750.000 học sinh từ 12-17 tuổi. Theo kế hoạch, ngày 27/10,  TP tiêm thí điểm tại quận 1 và huyện Củ Chi. Sau đó, từ ngày 28/10, các quận, huyện và TP. Thủ Đức tổ chức tiêm đại trà.

    Đến thời điểm hiện tại, nhiều quận, huyện trong thành phố đã hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine cho học sinh và lên kế hoạch chuẩn bị tiêm mũi 2 cho học sinh.

    Dự kiến, sau khi hoàn thành mũi 1 được 3 tuần, thành phố sẽ triển khai tiêm mũi 2 cho trẻ.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://danviet.vn/tphcm-hoan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:45:00 04-11-2021

    Số ca mắc Covid-19 cộng đồng gia tăng, TP Buôn Ma Thuột test nhanh toàn dân

    Sáng nay (4/11), thông tin từ UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, địa phương này chính thức quyết định triển khai kế hoạch tổ chức xét nghiệm nhanh Covid – 19 cho người dân thuộc 16 phường, xã trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện từ ngày 6/11 đến ngày 9/11.

    Trong quá trình thực hiện người dân sẽ được cán bộ y tế hướng dẫn theo đúng quy định về phòng chống dịch, mọi người được gọi ra lần lượt, đảm bảo khoảng cách an toàn.

    Đặc biệt cơ quan chức năng sẽ thực hiện lấy mẫu khu vực vùng đỏ trước rồi đến khu vực vùng cam, vùng vàng và thực hiện theo phương thức cuốn chiếu.

    Riêng đối với những người có biểu hiện ho, sốt, đau họng, khó thở... trong 14 ngày gần đây sẽ được hướng dẫn đến cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://infonet.vietnamnet.vn/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:13:00 04-11-2021

    Hà Nội phát hiện chùm 9 người dương tính SARS-CoV-2 ở quận Hà Đông, phức tạp do di chuyển và tiếp xúc nhiều

    Cụ thể, vào 0h ngày 4/11/2021, UBND quận Hà Đông nhận được thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông có một nhóm 24 người đến bệnh viện yêu cầu được xét nghiệm Covid-19. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả có 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó 8 người trú tại quận Hà Đông và người còn lại tại huyện Chương Mỹ.

    Ngay khi nhận được thông tin, UBND quận đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông phối hợp với Trung tâm y tế quận điều tra, truy vết và đưa 9 người dương tính đi cách ly, điều trị tại cơ sở thu dung điều trị người bệnh Covid-19 Trường Đại học Phenikaa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

    Những người còn lại trong sáng 4/11 đã được đưa đi cách ly tại Khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề - Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng. 

    UBND quận Hà Đông nhận định đây là chùm ca bệnh rất phức tạp vì nhóm người này di chuyển, tiếp xúc nhiều; công tác điều tra, truy vết gặp nhiều khó khăn.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://kenh14.vn/ha-noi-phat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:58:00 04-11-2021

    Hà Nội: Giãn cách xã Ninh Hiệp, người đến phải có xét nghiệm PCR âm tính

    Trao đổi với VietNamNet đầu giờ chiều nay (4/11), ông Nguyễn Đức Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, trưa nay Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đã về làm việc tại xã Ninh Hiệp, thống nhất thực hiện giãn cách toàn bộ xã đến khi có thông báo mới.

    Đồng thời, lập các chốt kiểm soát y tế, những người tiêm đủ 2 mũi vắc xin và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong 72h thì sẽ được ra vào xã.

    Xã Ninh Hiệp thực hiện theo cấp độ 4 (nguy cơ rất cao). Trong thời gian giãn cách, tập trung xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ cao là F1, những người già, người có bệnh nền với tốc độ khẩn trương nhất, sớm nhất, có kết quả nhanh nhất; từ đó đánh giá rõ tình hình từng thôn, từng khu vực dân cư, nếu cần thiết thì phong tỏa mức hẹp nhất.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:55:00 04-11-2021

    Bộ Y tế đang xin ý kiến về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi

    Hiện đã có 6 địa phương tiến hành tiêm là Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Kiên Giang, Ninh Bình và Quảng Ninh. Một số địa phương khác đã lên kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ khi vaccine được phân bổ.

    Bộ Y tế đang hướng tới độ vaccine bao phủ dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 100% trong quý 4/2021 và đầu năm 2022. Riêng về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em (dưới 18 tuổi), dựa trên khả năng cung ứng vaccine của nhà sản xuất, Bộ Y tế đang xây dựng Kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kinh nghiệm sử dụng vaccine của các quốc gia trên thế giới và các loại vaccine đã được cấp phép tại Việt Nam có chỉ định cho nhóm đối tượng trẻ dưới 12 tuổi; đảm bảo toàn bộ người dân sẽ được tiêm chủng tiếp cận bình đẳng vaccine phòng COVID-19.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://baotintuc.vn/y-te/bo-y...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:33:00 04-11-2021

    F0 liên tục tăng, nhiều nơi ở Cần Thơ, Kiên Giang lên cấp độ nguy cơ cao

    Ngày 4-11, thông tin từ Sở chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ cho biết sau 14 ngày (từ 20-10 đến 3-11), số ca F0 mới phát hiện liên tục tăng, trên 2.100 ca F0 (tăng hơn 3 lần so với hai tuần trước đó), đặc biệt có nhiều ổ dịch mới tại các khu dân cư, khu công nghiệp, bệnh viện tại nhiều quận, huyện, vì thế đã có những điều chỉnh.

    Cần Thơ vẫn ở cấp độ 2, tuy nhiên các quận huyện đều đổi màu. Cụ thể có 5 quận, huyện thuộc cấp độ 2 (quận Cái Răng và các huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh); có 4 quận nâng lên cấp độ 3 (màu cam) là quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt.

    Trong 83 xã phường, có 13 xã phường thuộc cấp độ 3; 7 xã phường cấp độ 4 (màu đỏ), còn lại là cấp độ 1 và 2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/f0-lien-tuc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:27:00 04-11-2021

    Học sinh lớp 4 ở Quảng Ninh mắc COVID-19

    Thông tin cho PV, ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc liên quan đến các bệnh, sáng nay trên địa thôn Lâm Xá 1, xã Hồng Thái Tây (thị xã Đông Triều) vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này sinh năm 2012, là học sinh lớp 4G, trường tiểu học Hồng Thái Tây. Ca dương tính là cháu nội và sống cùng nhà với bệnh nhân V.V.T.

    Qua điều tra truy vết của cơ quan chức năng định xác, trong 14 ngày gần đây, ca dương tính không đi ra khỏi tỉnh, sinh sống tại nơi cư trú cùng với ông bà nội và thỉnh thoảng công dân có sang nhà hàng xóm chơi với các bạn. Hàng ngày, trường hợp này được ông nội đưa đi học tại trường tiểu học Hồng Thái Tây và thời gian đi học có tiếp xúc với nhiều bạn học sinh trong lớp.

    Hàng tuần vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật, ca dương tính được bố, mẹ đến nhà ông bà nội đón về nhà chơi (phố Vĩnh Thông, phường Mạo Khê). Lần gần đây nhất bệnh nhân xuống nhà bố mẹ là vào 27-28/10/2021 và có tiếp xúc với bố, mẹ, em trai.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://giadinh.net.vn/hoc-sin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:26:00 04-11-2021

    Đồng Nai gần 950 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày

    Sáng 4/11, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 944 ca mắc COVID-19 mới ở 10/11 huyện, thành phố. Trong đó, TP Biên Hòa ghi nhận nhiều nhất với 388 ca, huyện Nhơn Trạch 135 ca, huyện Trảng Bom 136 ca, huyện Vĩnh Cửu 111 ca. Không có ca tử vong. Lũy kế đến nay Đồng Nai có 69.158 ca mắc COVID-19. Trong đó có 57.614 ca khỏi bệnh, 569 ca tử vong.

    Trong số các ca mắc mới có 152 ca cộng đồng được phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế, 238 ca trong khu phong tỏa, 512 ca trong các khu cách ly tập trung.

    Theo Trung tâm Chỉ huy phòng chống COVID-19, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng 1,9% so với ngày trước, lũy kế trong 7 ngày tăng 51% so với 7 ngày trước. Các ổ dịch cộng đồng đa phần có liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất, người về từ vùng có dịch, tạo thành các ổ dịch lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

    Đến nay, Đồng Nai có hơn 2,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 (tỷ lệ trên 105%), trong đó có 70,8% người đã tiêm mũi 2.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://tienphong.vn/dong-nai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:25:00 04-11-2021

    Tình hình Covid-19 Kiên Giang: Người dân ở vùng cam hạn chế ra đường sau 19 giờ

    Ngày 4.11, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ra quyết định điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn TP.Rạch Giá, H.Châu Thành và H.Hòn Đất từ cấp độ 1, 2 lên cấp độ 3, là cấp độ nguy cơ cao (vùng cam). Thời gian áp dụng từ ngày 5.11.

    Theo đó, ở 3 địa phương vùng cam này sẽ ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thuỷ nội địa, hàng hải; ngừng hoạt động bán hàng rong, bán vé số dạo, hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp, cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, vũ trường, massage, quán bar, internet, phòng gym, các cơ sở làm đẹp, cắt tóc…

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/tinh-hinh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:19:00 04-11-2021

    Bạc Liêu thành vùng đỏ, hai bệnh viện lớn hỗ trợ dập dịch gấp

    Hai tuần qua, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận hàng trăm F0 mỗi ngày. Lúc cao điểm, địa phương này ghi nhận trên 400 ca nhiễm nCoV trong một ngày. Trong khi đó, năng lực điều trị của tỉnh còn hạn chế.

    Sáng 4/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 250 F0 mới. Trong 153 trường hợp tại cộng đồng, TP Bạc Liêu có 91 ca, huyện Đông Hải 31 ca, thị xã Giá Rai 18 ca…

    Hai công ty thủy sản ở Giá Rai là Tấn Khởi, Châu Bá Thảo tiếp tục có nhiều F0 trong các chuỗi lây nhiễm tại cộng đồng và khu cách ly tập trung. Dịch bệnh đang có dấu hiệu lan nhanh vì 6 xã, phường của TP Bạc Liêu có đến hàng chục ca nhiễm nCoV cộng đồng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://soha.vn/vu-bat-nu-nhan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:18:00 04-11-2021

    Phó Chủ tịch Hà Nội: Thành phố có nguy cơ bùng phát dịch Covid-19

    Chiều 3/11, Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo TP với Ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã về công tác phòng chống dịch Covid-19.

    Báo cáo về tình hình dịch, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Cao Cương cho biết, hiện TP đang có 7 chùm ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng gồm: Ô Chợ Dừa (Đống Đa); Lĩnh Nam (Hoàng Mai); Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm); An Khánh (Hoài Đức); Ninh Hiệp, (Gia Lâm); Sài Sơn và thị trấn Quốc Oai (Quốc Oai); thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (Mê Linh).

    Về công tác tiêm chủng, đến nay, các quận, huyện, thị xã và các Bệnh viện Trung ương đã tiêm được hơn 9,7 triệu mũi, trong đó có hơn 6 triệu mũi 1, đạt 92,4% dân số trên 18 tuổi và 69,5% tổng dân số; tiêm được hơn 3,7 triệu mũi 2, đạt 56,8% dân số trên 18 tuổi và 46,2% tổng dân số.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://cafef.vn/pho-chu-tich-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:59:00 04-11-2021

    Tiếp tục ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 ở Điện Biên, trong đó có 4 học sinh và 5 trẻ nhỏ

    Tỉnh Điện Biên vừa tiếp tục ghi nhận 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; 17 ca trong số này có liên quan đến ổ dịch xã Na Tông, 2 ca ở xã Mường Nhà, huyện Điện Biên.

    Trong số các bệnh nhân mới ghi nhận, có 4 trường hợp là học sinh và 5 trường hợp trẻ nhỏ. Như vậy, chỉ trong 4 ngày qua, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 45 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng; phần lớn số này đều thuộc ổ dịch ở xã biên giới Na Tông, huyện Điện Biên.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:31:00 04-11-2021

    Đồng Nai gần 950 mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày

    Sáng 4/11, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 944 ca mắc COVID-19 mới ở 10/11 huyện, thành phố. Trong đó, TP Biên Hòa ghi nhận nhiều nhất với 388 ca, huyện Nhơn Trạch 135 ca, huyện Trảng Bom 136 ca, huyện Vĩnh Cửu 111 ca. Không có ca tử vong. Lũy kế đến nay Đồng Nai có 69.158 ca mắc COVID-19. Trong đó có 57.614 ca khỏi bệnh, 569 ca tử vong.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/dong-nai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:30:00 04-11-2021

    Trẻ tiêm vaccine có mắc Covid-19 nữa không?

    PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết trong lịch sử tiêm chủng, không một vaccine nào đạt hiệu quả bảo vệ 100%. Điều này cũng đúng với vaccine phòng Covid-19. Đến nay, Việt Nam đã tiêm được hơn 81 triệu liều. Hiệu quả mà vaccine Covid-19 mang lại là giảm tình trạng tiến triển bệnh nặng và nguy cơ tử vong đối với những người không được tiêm vaccine so với những người được tiêm vaccine.

    "Một người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 tuy nhiên chúng tôi có hai khái nhiệm là nhiễm Covid-19 và mắc bệnh trầm trọng. Tiêm rồi vẫn có nguy cơ nhiễm nhưng tiến triển nặng giảm đi rất nhiều, nguy cơ tử vong giảm đi rõ rệt. Với tất cả vaccine phòng Covid-19 cho đến hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các nhà sản xuất và các quốc gia đều đưa ra nhận định này đó một cách thuyết phục", TS Hồng phân tích.

    Theo chuyên gia, với trẻ em, điều này cũng không ngoại lệ. Có thể trẻ tiêm nhưng vẫn có nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Khi chúng ta đã đạt được miễn dịch cộng đồng ở mức trên 70% dân số được tiêm vaccine (Việt Nam đặt mục tiêu 90-95%) thì cộng đồng được bảo vệ. Vì thế, việc trẻ nào đó mắc bệnh thì cộng đồng vẫn được bảo vệ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:28:00 04-11-2021

    Covid-19 Hà Nội "nóng" trở lại, cần sớm có phương án cách ly F1 tại nhà

    Tình hình Hà Nội nóng trở lại trong 2 tuần gần đây. Hiện thành phố có đến 7 ổ dịch mới trong cộng đồng có diễn biến phức tạp.

    "Việc ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng tại Hà Nội là điều đã nằm trong dự đoán từ trước", đó là nhận định của PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế).

    Theo lý giải của chuyên gia này, khi chúng ta đã tiến hành nới lỏng các hoạt động, không chỉ ở Hà Nội mà là trên phạm vi cả nước, bên cạnh việc lây lan ở trong chính địa bàn thành phố, thì mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là dòng người về từ các vùng đang có dịch như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai…kể cả một số địa phương đang có dịch ở phía Bắc.

    "Hà Nội là nơi có sự giao thương lớn và đông người, một khi đã nới lỏng các biện pháp giãn cách thì sẽ rất dễ lây lan mầm bệnh. Chúng ta cần chấp nhận việc ghi nhận ca nhiễm, vấn đề là phải phát hiện sớm để truy vết các ổ dịch. Vẫn sẽ tiến hành phong tỏa các khu vực có dịch nhưng phải phong tỏa rất hẹp, tính toán làm sao để vừa kiểm soát chặt không làm lây lan mầm bệnh nhưng cũng không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và an sinh xã hội của người dân. Hà Nội thời gian vừa qua cũng đang làm tốt điều đó", PGS Phu phân tích.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:40:00 04-11-2021

    COVAX phân bổ thêm 9 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna cho Việt Nam

    Bà Aurélia Nguyễn cho biết COVAX vừa quyết định phân bổ thêm hơn 9 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna cho Việt Nam.

    Thông tin này được đưa ra khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Chương trình Tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX, bà Aurélia Nguyễn. Đây là hoạt động làm việc đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra chiều 3/11 theo giờ địa phương.

    Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cảm ơn Chương trình COVAX đã cam kết cung cấp miễn phí cho Việt Nam 38,9 triệu liều vaccine phòng Covid-19 trong năm 2021. Đến nay, gần 23 triệu liều đã được chuyển về Việt Nam.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra thông điệp "Việt Nam rất cần vaccine" và "càng sớm càng tốt".

    Dịch Covid-19 ngày 4/11: Miền Tây vượt mốc 2.000 ca nhiễm Covid-19/ngày; Thêm 9 ca dương tính, hơn 10.000 học sinh Hải Dương tạm dừng đến trường - Ảnh 1.

    Dịch Covid-19 ngày 4/11: Miền Tây vượt mốc 2.000 ca nhiễm Covid-19/ngày; Thêm 9 ca dương tính, hơn 10.000 học sinh Hải Dương tạm dừng đến trường - Ảnh 2.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra thông điệp "Việt Nam rất cần vaccine" và "càng sớm càng tốt".

    "Với sự quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có sự hỗ trợ quan trọng của COVAX và của các nước thông qua COVAX, đặc biệt là với sự đồng lòng ủng hộ của người dân, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã cơ bản được kiểm soát", Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/covax-phan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:11:00 03-11-2021

    Người Hà Nội bắt đầu chủ quan dù dịch đang phức tạp: Vẫn tụ tập ăn uống vỉa hè sau 21h, công an ra quân nhắc nhở

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 1/11, UBND TP Hà Nội đã triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

    Trong đó, yêu cầu đối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được bán hàng tại chỗ, hoạt động không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên phải tiêm đủ liều vắc-xin/đã khỏi bệnh Covid-19. Yêu cầu các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng cửa trước 21h hàng ngày.

    Dịch Covid-19 ngày 4/11: Miền Tây vượt mốc 2.000 ca nhiễm Covid-19/ngày; Thêm 9 ca dương tính, hơn 10.000 học sinh Hải Dương tạm dừng đến trường - Ảnh 1.

    Sau 21h, một số cửa hàng vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định đóng cửa theo khung giờ quy định

    Dịch Covid-19 ngày 4/11: Miền Tây vượt mốc 2.000 ca nhiễm Covid-19/ngày; Thêm 9 ca dương tính, hơn 10.000 học sinh Hải Dương tạm dừng đến trường - Ảnh 2.

    Tối 3/11, ghi nhận của phóng viên tại nhiều địa bàn thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sau 21h, một số cửa hàng vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định đóng cửa theo khung giờ quy định.

    Đa phần các cửa hàng không nhận thêm khách từ 21h, nhưng vẫn duy trì lượng khách ngồi trong quán bởi nhiều khách còn đang ăn dở. Lực lượng công an đã phải liên tục ra quân nhắc nhở, yêu cầu chủ kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm quy định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://kenh14.vn/nguoi-ha-noi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:06:00 03-11-2021

    Miền Tây vượt mốc 2.000 ca nhiễm Covid-19/ngày

    Theo số liệu do Bộ Y tế công bố, ngày 30.9.2021, số ca nhiễm Covid-19 của cả khu vực miền Tây Nam Bộ là 488 ca; trong đó 3 tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và Hậu Giang không có ca mắc mới.

    Tuy nhiên, chỉ 1 tháng sau, ngày 31.10, số ca nhiễm tại 13 tỉnh, thành miền Tây đã tăng lên 2.029 ca, cao gấp hơn 4 lần so với cuối tháng trước và vượt mốc 2.000 ca nhiễm/ngày kể từ khi có dịch. Đáng lo ngại, 2 ngày tiếp theo (1 và 2.11), số ca mắc mới tiếp tục vượt mốc 2.000 ca. Trong đó, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng khiến công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương trong khu vực càng thêm khó khăn.

    Ngoài các tỉnh tăng cao liên tục trong 3 ngày qua, như Bạc Liêu (bình quân 371 ca/ngày), Kiên Giang (392 ca/ngày)… thì tại các địa phương khác, dịch bệnh cũng bắt đầu lan rộng. TP.Cần Thơ ghi nhận gần 150 ca mắc mới mỗi ngày, cá biệt có ngày ghi nhận hơn 430 ca.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/mien-tay-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:04:00 03-11-2021

    Một số tỉnh Đông Nam Bộ ca nhiễm rục rịch tăng cao

    Ngày 3.11, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai thông tin, tính đến sáng 3.11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 905 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 155 ca nhiễm cộng đồng. Trong tuần qua, mỗi ngày Đồng Nai ghi nhận trung bình từ 500 - 900 ca F0. Mặc dù địa phương đã trở lại trạng thái bình thường mới, nhưng số ca Covid-19 cộng đồng tăng cao và xuất hiện tại 11/11 huyện, TP trong tỉnh. Phần lớn số ca F0 lây nhiễm từ công nhân trong các doanh nghiệp sản xuất (hiện có 97% các doanh nghiệp trong KCN ở Đồng Nai đã hoạt động trở lại). Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho rằng mặc dù số ca F0 vẫn ở mức cao nhưng không đáng ngại vì tỷ lệ F0 có triệu chứng nặng và tử vong đều giảm.

    Ngày 3.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay sau khi nới lỏng giãn cách, đã xuất hiện các ổ dịch tại nhiều địa phương. Nguồn lây chủ yếu từ những người trở về từ Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM… Nhiều trường hợp người từ các địa phương có dịch vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không chấp hành khai báo y tế, và ý thức thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của người trở về từ vùng dịch chưa tốt. Từ ngày 28.10 - 3.11, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 364 ca nhiễm Covid-19 mới (hơn 300 ca nhiễm cộng đồng). Riêng trong ngày 3.11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 82 F0, trong đó có 51 ca nhiễm cộng đồng.

    Ngày 3.11, Sở Y tế Bình Thuận cho biết tỉnh này ghi nhận thêm 136 ca nhiễm Covid-19 mới, riêng TP.Phan Thiết có 92 ca (74 ca nhiễm cộng đồng). Các ca nhiễm mới phần lớn đều tập trung ở ổ dịch tại TP.Phan Thiết. Cụ thể, từ ngày 20.10 - 3.11, TP.Phan Thiết có tới 649 ca mắc Covid-19, trong đó có 515 ca nhiễm cộng đồng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/mot-so-ti...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ