Theo đó, chiều nay (30/8), Trung tâm y tế huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã công bố khỏi bệnh và 14 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện.
Đặc biệt, trong số 14 bệnh nhân này có 1 bé trai mới 21 tháng tuổi (BN 692) được chữa trị tại Trung tâm với sự chăm sóc của mẹ. 13 bệnh nhân còn lại, gồm: BN 474, BN 573, BN 683, BN 711, BN 771, BN 798, BN 808, BN 816, BN 820, BN 884, BN 896, BN 940, BN 1004, trong đó 8 BN có bệnh lý nền và 1 BN có nhiều bệnh nền, liệt nửa người.
Sáng cùng ngày, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng đã làm thủ tục ra viện cho 3 bệnh nhân mắc Covid-19.
Các bệnh nhân được khỏi Covid-19 lần này, gồm: BN 739 (trú Điện Bàn, Quảng Nam), BN 875 (trú Liên Chiểu, Đà Nẵng) và BN 944 (trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng).
Vui mừng vì được xuất viện, bệnh nhân 944 cho biết, gia đình và các đồng nghiệp tiếp xúc với bệnh nhân đi cách ly đều đã được về hôm qua. Điều may mắn là không có ai bị lây bệnh từ bệnh nhân cả.
Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: http://toquoc.vn/5-ngay-lien-t...
Số ca mắc ở Việt Nam:
- Tính đến 18h ngày 30/8: Việt Nam có tổng cộng 690 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 550 ca.
- Tính từ 6h đến 18h ngày 30/8: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay
Như vậy, đây là ngày đầu tiên kể từ ngày 25/7- khi ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng xuất hiện tại Đà Nẵng, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến thời điểm này, số ca mắc vẫn là 1.040.
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 54.392, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.212
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.103
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 39.077
Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn: https://suckhoedoisong.vn/lan-...
Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, vừa qua, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì giao giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch với lãnh đạo các bệnh viện Trung ương, Sở Y tế các địa phương trong cả nước.
Tại giao ban, GS.TS Nguyễn Thanh Long cho biết, trong thời gian qua chúng ta đã chủ động, tích cực, các biện pháp phòng chống dịch, đến nay cơ bản đã đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh.
Tuy nhiên, hiện nay mầm bệnh đã ở trong cộng đồng nên sẽ tiếp tục có ca bệnh trong cộng đồng. Sẽ có những đợt dịch mới nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác. Phải luôn ghi nhớ dịch bệnh sẽ tồn tại cùng chúng ta trong thời gian dài nữa. Công tác phòng chống dịch cũng sẽ khó khăn hơn nhiều so với thời gian trước. Lực lượng y tế phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với những gì chúng ta đã làm trước đây.
Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn
Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, TP đang lên kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm theo đại diện hộ gia đình.
Theo đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng sẽ chỉ đạo các quận, huyện lên danh sách các hộ đang cư trú trên địa bàn. Sau đó, ngành y tế sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nCoV đối với 1 người đại diện trong hộ gia đình.
Những trường hợp nghi ngờ dương tính nCoV, ngành y tế sẽ ngay lập tức được khoanh vùng hộ gia đình, khu dân cư để kịp thời ngăn ngừa nguy cơ lây lan.

Bài viết được dẫn nguồn từ
Sáng ngày 30/8, theo thông tin từ CDC Thanh Hóa cho biết, trước đó vào 16h ngày 28/8, CDC Thanh Hóa nhận được thông tin về 1 trường hợp tiếp xúc gần (F1) của BN 1038 tại Hà Nội.
Trường hợp F1 này là một phụ nữ có thai 28 tuần tuổi, địa chỉ ở thôn 5, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương. Chị là công nhân may tại Liên bang Nga, trở về từ Nga ngày 10/8 (nhập cảnh sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh), sau đó được chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn 125, TP Chí Linh, Hải Dương.
Hiện các cơ quan chức năng đã triệu tập các Tổ giám sát thực hiện ngay việc điều tra, giám sát các địa điểm liên quan và truy vết, lập danh sách các trường hợp F2 là những người trong gia đình, các hành khách trên cùng chuyến xe, Phòng khám An Phúc, Nhà thuốc Dân Hương và các trường hợp F3.
Đối tượng F1 được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương; phun tiêu độc khử trùng tại gia đình đối tượng F1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thông báo kết quả xét ngiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 vào lúc 22 giờ, ngày 28/8.
Bài viết được dẫn nguồn từ
Ngày 30/8, bác sĩ Trần Quang Pháp - Phó Giám đốc Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tại Đà Nẵng) đã có phản hồi về vụ việc bệnh viện đồng ý để người nhà đưa bệnh nhân 1040 về nhà tổ chức đám tang.
Theo bác sĩ Trần Quang Pháp, bệnh nhân T.P.H đã trải qua 3 lần xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, khi từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển qua, bệnh nhân này đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện 199 cũng đã xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả âm tính.
Ngày 27/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Khoảng 22 giờ cùng ngày, bệnh nhân diễn tiến rất nặng và người nhà có nguyện vọng xin đưa về nhà để làm thủ tục mai táng.
"Trước khi cho bệnh nhân về, bệnh viện đã cẩn thận lấy mẫu xét nghiệm thêm một lần cuối (ngày 27/8)", bác sĩ Trần Quang Pháp thông tin.

Đáng tiếc, do trong ngày 27/8, Bệnh viện 199 đang xét nghiệm cho các bệnh nhân mắc Covid-19, nên không thể "chèn" thêm mẫu xét nghiệm của bệnh nhân 1040. Bệnh viện 199 sau đó gửi mẫu của bệnh nhân này qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng). Đến tối 28/8, có kết quả dương tính thì lúc này bệnh nhân đã tử vong tại nhà (bệnh nhân tử vong khoảng 23h55 ngày 27/8).
Sáng sớm nay 30-8, chuyến bay QR 970 xuất phát từ Doha đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), đưa 145 người Việt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Mozambique, Nam Phi và một số nước Đông Nam châu Phi hồi hương.
Tham gia chuyến bay đặc biệt này, nhiều bà con, trong đó có những trường hợp có hoàn cảnh hết sức khó khăn do hết hợp đồng lao động từ nhiều tháng qua, những nữ công nhân có con nhỏ hoặc đang mang thai, có cả trẻ em dưới 2 tuổi, người ốm đau và có bệnh nền, người đi du lịch mắc kẹt, và người lao động hết hạn thị thực,… bày tỏ đặc biệt vui mừng khi về nước, nhất là lại được đón Tết Độc lập (Quốc khánh 2-9) ở chính quê hương đất nước mình. Đây là điều ít ai có thể nghĩ tới trong thời gian mong ngóng chờ đợi vừa qua ở nhiều nước Trung Đông, châu Phi xa xôi, nơi tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, số ca nhiễm dương tính tăng gấp nhiều lần so với tháng trước.
Bà con người Việt tại Mozambique vui mừng được tham gia chuyến bay hồi hương 28-8-2020
Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn
Sáng ngày 30/8, theo thông tin từ CDC Thanh Hoá cho biết, trước đó vào 16h ngày 28/8, CDC Thanh Hóa nhận được thông tin về 1 trường hợp tiếp xúc gần (F1) của BN 1038 tại Hà Nội.
Trường hợp F1 này là một phụ nữ có thai 28 tuần tuổi, địa chỉ ở thôn 5, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương. Chị là công nhân may tại Liên bang Nga, trở về từ Nga ngày 10/8 (nhập cảnh sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh), sau đó được chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn 125, TP Chí Linh, Hải Dương.

Khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc với đối tượng F1 của BN 1038.
Tại khu cách ly tập trung, đối tượng F1 ở cùng phòng với 2 người (1 ở Thái Nguyên và 1 ở Quảng Ngãi).
Sáng ngày 25/8, đối tượng F1 được thông báo kết thúc cách ly và được Trung đoàn 125 gọi hộ 1 xe ô tô 16 chỗ chở 5 người (không nhớ biển kiểm soát và người lái xe) về Hà Nội lúc 9h15 cùng với BN 1038. Khoảng 12h ngày 25/8, đối tượng F1 bắt xe Anh Khoa (Quảng Lưu) từ bến xe Mỹ Đình về Thanh Hóa xuống xe lúc khoảng 16h cùng ngày tại nhà ở thôn 5, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương.
Khoảng 17h00 ngày 25/8, đối tượng F1 có nhờ em chồng chở đến Trạm Y tế xã Quảng Lộc để khai báo y tế, sau khi khai báo xong có đi khám thai tại Phòng khám An Phúc (địa chỉ ngã 5, Sô Tô, Tiên Trang, Quảng Xương), trên đường về có ghé vào Quầy thuốc Dân Hương tại Xã Tiên Trang mua thuốc. Sau đó thì không đi đâu ra khỏi nhà. Quá trình di chuyển và đi khám thai đối tượng F1 luôn đeo khẩu trang.

Lực lượng chức năng đang truy vết các trường hợp F2, F3
Hiện các cơ quan chức năng đã triệu tập các Tổ giám sát thực hiện ngay việc điều tra, giám sát các địa điểm liên quan và truy vết, lập danh sách các trường hợp F2 là những người trong gia đình, các hành khách trên cùng chuyến xe, Phòng khám An Phúc, Nhà thuốc Dân Hương và các trường hợp F3.
Đối tượng F1 được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương; phun tiêu độc khử trùng tại gia đình đối tượng F1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thông báo kết quả xét ngiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 vào lúc 22 giờ, ngày 28/8.
Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn:
Bản tin 6 giờ sáng 30-8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết không có ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận. Việt Nam đã chữa khỏi 677 bệnh nhân. Hiện trong số các ca bệnh đang điều trị có 11 bệnh nhân tiên lượng rất nặng và nguy kịch
Tính đến 6 giờ ngày 30-8, Việt Nam có tổng cộng 690 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến nay là 550 ca.
Tính từ 18 giờ ngày 29-8 đến 6 giờ ngày 30-8 không có ca mắc mới.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 54.392. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.212; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.103; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 39.077.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 677 bệnh nhân Covid-19 trong tổng số 1.040 ca mắc.
Cũng tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 45 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 51 ca, và số ca âm tính lần 3 là 28 ca.
Báo cáo của Tiểu ban Điều trị cũng cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 11 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch. Trong đó số tiên lượng rất nặng là 6/11 trường hợp, và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào là 5 trường hợp. Số trường hợp mắc Covid-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.
Đến thời điểm này, số ca tử vong ở nước ta là 32 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.